Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI: 5/10/2026 - MYLOAN - DukeNguyên


G7 giải phóng 325 triệu thùng dầu dự trữ, sẽ tiếp tục tăng nguồn cung giữa khủng hoảng Cơ quan Năng lượng Quốc tế (International Energy Agency-IEA) cho biết khoảng 325 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỏ đã được giải phóng từ dự trữ khẩn cấp, tương đương hơn 80% cam kết 400 triệu thùng hồi tháng 3. Nguồn cung vẫn chịu áp lực do khủng hoảng eo biển Hormuz và các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga, đặc biệt làm thị trường diesel căng thẳng. G7 tiếp tục thống nhất giải phóng thêm 100 triệu thùng trong bốn tháng tới, nhưng chưa rõ đây là lượng bổ sung mới hay bao gồm phần còn lại của cam kết trước.
<!>
Ngày 3/10, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (International Energy Agency-IEA) thông báo các nước thành viên đã đưa ra thị trường khoảng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỏ từ kho dự trữ chiến lược. Con số này chiếm hơn 80% kế hoạch 400 triệu thùng mà 32 thành viên IEA nhất trí vào ngày 11/3. Theo Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol, việc giải phóng dự trữ đã góp phần đáng kể vào việc bù đắp khoảng trống nguồn cung và trấn an thị trường.

Áp lực hiện nay tập trung đặc biệt ở diesel. Dù xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đã phục hồi đáng kể, dòng chảy các sản phẩm dầu tinh chế vẫn bị hạn chế nghiêm trọng. IEA cho rằng tình trạng này liên quan đến khủng hoảng eo biển Hormuz, trong khi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga càng làm nguồn cung diesel thắt chặt và đẩy giá lên cao.

Ngày 2/10, G7 phối hợp với IEA đồng ý giải phóng 100 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỏ trong bốn tháng tới, trong đó một lượng diesel đáng kể sẽ được đưa ra thị trường ngay trong 20 ngày đầu. G7 cũng thống nhất không áp dụng lệnh cấm xuất khẩu diesel giữa các thành viên.
Một điểm chưa được làm rõ là 100 triệu thùng mới của G7 có phải bao gồm 75 triệu thùng còn lại trong cam kết 400 triệu thùng hồi tháng 3 hay là một lượng bổ sung hoàn toàn mới.

Đây là một trong những đợt sử dụng kho dự trữ dầu khẩn cấp quy mô rất lớn của IEA, với mục tiêu trước mắt là hạn chế thiếu hụt diesel, ổn định nguồn cung năng lượng và giảm áp lực tăng giá trên thị trường quốc tế.

Houthi tấn công cơ sở dầu mỏ Ả Rập Xê Út, chiến sự leo thang ở Yemen


Lực lượng Houthi tại Yemen dùng drone và tên lửa đạn đạo tấn công một cơ sở dầu mỏ gần thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út hôm qua 03/10/2026. Một phóng viên AFP tại hiện trường đã nhìn thấy lửa và khói bốc lên từ một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco ở phía nam thủ đô. Lực lượng cứu hỏa, xe cứu thương và cảnh sát đã được triển khai tại khu vực. Chính quyền Riyadh chưa đưa ra bình luận.

Phát ngôn viên của Houthi, Yahya Saree, cho biết cuộc tấn công đã gây ra các đám cháy tại mục tiêu nói trên. Trong khi đó, kênh truyền hình Al-Masirah của Houthi cáo buộc máy bay Ả Rập Xê Út đã thực hiện 26 cuộc không kích nhắm vào thủ đô Sanaa của Yemen, hiện do Houthi kiểm soát.
Giao tranh cũng đang diễn ra ác liệt tại Taiz, thành phố lớn thứ ba của Yemen. Hai bên cho biết hàng chục tay súng đã thiệt mạng trong những ngày gần đây, trong khi Houthi vẫn chưa kiểm soát được thành phố này.

Houthi, lực lượng được Iran hậu thuẫn và đang kiểm soát phần lớn miền tây bắc Yemen, đã mở một chiến dịch tấn công chớp nhoáng, giành quyền kiểm soát nhiều khu vực ven Hồng Hải và eo biển Bab al-Mandeb. Giao tranh giữa Houthi và Ả Rập Xê Út đã leo thang từ tháng 7 sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 4 năm bị phá vỡ.
Chiến sự khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Yemen thêm nghiêm trọng. Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo khoảng 3/4 dân số nước này không được đáp ứng các nhu cầu lương thực cơ bản.

Trong bối cảnh chiến sự leo thang, Ả Rập Xê Út được cho là đã đề nghị Mỹ hỗ trợ. Theo truyền thông Hoa Kỳ, các quan chức cấp cao trong chính quyền tổng thống Donald Trump đã họp để thảo luận về tình hình Yemen và xung đột với Iran, nhưng chi tiết cuộc họp không được công bố.

Tổng thống Ukrainatuyên bố gia tăng oanh kích các nhà máy lọc dầu Nga


Tổng thống Volodymyr Zelensky, hôm qua 03/10/2026, tuyên bố Ukraina sẽ gia tăng oanh kích các nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả những cuộc tấn công dồn dập mà Matxcơva tiến hành nhắm vào Kiev. Mục tiêu của quân đội Nga là gây sức ép buộc người dân rời khỏi thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác.

Theo Volodymyr Zelensky, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, cơ quan tình báo Ukraina đã tiếp cận được những tài liệu cho thấy tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề ra một “học thuyết mới”, theo đó mở rộng đáng kể phạm vi các mục tiêu dân sự có thể bị tấn công khi mùa đông đến. Tổng thống Ukraina phát biểu : “Chúng tôi đã xem những tài liệu này và biết rằng họ có thể tấn công cơ sở hạ tầng, hệ thống hậu cần, đường sá, trường học, bệnh viện.”
Điện Kremlin chưa bình luận về tuyên bố nói trên. Tuy nhiên, bộ Ngoại Giao Nga khẳng định Matxcơva sẽ tiếp tục tấn công Kiev và các thành phố khác của Ukraina, đồng thời kêu gọi công dân nước ngoài và các nhà ngoại giao rời khỏi thủ đô Ukraina. Từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze tường trình :

Tại Kiev, mối lo lớn nhất của người dân là giao thông giữa hai bờ sông Dnipro có thể bị cắt đứt. Trong những ngày gần đây, thiệt hại do các cuộc oanh kích của Nga gây ra đã khiến giao thông tạm thời ùn tắc, nhưng sau đó đã được khôi phục.

Tuy nhiên, chính quyền thành phố lo ngại các cuộc tấn công nhắm vào những cây cầu sẽ tiếp diễn. Để ứng phó, bộ trưởng Tái thiết và Giao thông Mykola Kalashnyk cho biết sẽ bắt đầu xây dựng một cầu phao trên sông Dnipro. Mỗi ngày, hơn 600.000 phương tiện lưu thông giữa hai bờ tả ngạn và hữu ngạn sông Dnipro.

Chính phủ nhấn mạnh ưu tiên vẫn là bảo vệ các cơ sở hạ tầng hiện có, trong bối cảnh Ukraina đang chạy đua với thời gian để phát triển các phương tiện đánh chặn drone Nga. Về lâu dài, Kiev cũng dự tính xây dựng một đường hầm, nhưng dự án này sẽ mất nhiều năm để hoàn thành và cần nguồn vốn bên ngoài.

Về phần mình, tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraina sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào những nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả những cuộc oanh kích Kiev của Matxcơva.

Bất chấp việc Nga kêu gọi nhân viên ngoại giao quốc tế và các công dân nước ngoài rời khỏi Kiev, thủ tướng Đức Friedrich Merz, hôm nay 04/10, đã bất ngờ đến thủ đô Ukraina để thể hiện sự ủng hộ đối với nước này trong cuộc chiến chống Nga. Thủ tướng Merz dự kiến sẽ thảo luận với tổng thống Zelensky về hợp tác song phương và các vấn đề quốc tế.

Bầu cử tổng thống Brazil vòng 1


Khoảng 160 triệu cử tri Brazil được kêu gọi bỏ phiếu bầu tổng thống vòng một hôm nay, 04/10/2026. Theo giới quan sát, cuộc bầu cử lần này cho thấy liệu quốc gia lớn nhất Nam Mỹ có chuyển theo xu thế cực hữu như nhiều nước khác trong khu vực hay không.

Tổng cộng có 13 ứng cử viên tranh cử chức tổng thống. Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số tuyệt đối hôm nay, một cuộc bầu cử vòng hai sẽ được tổ chức vào ngày 25/10. Tuy nhiên, theo các thăm dò dư luận, hai đối thủ chính của cuộc đua là tổng thống mãn nhiệm cánh tả Luiz Inácio Lula da Silva, 80 tuổi, cầm quyền ba nhiệm kỳ, đang trong thế cạnh tranh ngang ngửa với thượng nghị sĩ cực hữu Flavio Bolsonaro, 45 tuổi, con trai cựu tổng thống Jair Bolsonaro, người bị kết án 27 năm tù vì âm mưu đảo chính, nhưng được hưởng hình phạt quản thúc tại gia.

Theo AFP, cả hai ứng cử viên đều tuyên bố tin tưởng sẽ giành chiến thắng ngay trong vòng đầu. Nhiệm kỳ thứ ba của tổng thống Lula khép lại với tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục và lạm phát được kiểm soát, mặc dù kinh tế tăng trưởng chậm lại và tình trạng mất an ninh có chiều hướng nghiêm trọng hơn, một vấn đề mà lãnh đạo đối lập Flavio Bolsonaro đang tận dụng để thu hút cử tri bằng các cam kết cứng rắn.

Tổng thống mãn nhiệm Brazil đề cao chủ quyền của Brazil, đồng thời kêu gọi tổng thống Donald Trump không « can thiệp » vào cuộc bầu cử. Cho đến nay, ông Trump vẫn chưa công khai ủng hộ Flavio Bolsonaro, mặc dù năm ngoái tổng thống Mỹ từng gắn liền việc tăng thuế lên hàng hóa Brazil với chính sách chống « cuộc săn phù thủy » của chính quyền Brazil nhắm vào cựu tổng thống Bolsonaro, đồng minh của Donald Trump.

Giới tội phạm có tổ chức gây áp lực lên cử tri tại nhiều nơi
Bầu cử tại Brazil chịu ảnh hưởng đáng kể bởi các giới tội phạm có tổ chức. Nhiều ứng cử viên liên hệ với mafia hoặc các băng nhóm tội phạm, để gây sức ép lên cử tri, mua phiếu bầu. Thông tín viên Sarah Cozzolino tường trình từ Rio de Janeiro :

« Tại khu ổ chuột Maré, Matheus Euzebio đã được nhiều nhóm tiếp cận, từ cả cánh tả lẫn cánh hữu. Họ đưa cho anh một danh sách các ứng cử viên cần bỏ phiếu, từ các nghị sĩ bang, thượng nghị sĩ, đến thống đốc. Anh cho biết : Tôi phải điền vào một biểu mẫu cung cấp tên tuổi, số căn cước, thông tin đăng ký cử tri và địa điểm bỏ phiếu của tôi. Tôi thực sự không hiểu tại sao họ lại yêu cầu tất cả những thông tin đó.

Matheus cho biết một số người chứng minh việc họ đã bỏ phiếu cho ai bằng cách chụp ảnh hoặc quay video máy bỏ phiếu điện tử. Mặc dù anh vẫn bỏ phiếu ngay tại khu ổ chuột của mình, nhưng năm nay nhiều điểm bỏ phiếu đã bị di dời để ngăn chặn tình trạng cư dân bị gây áp lực trong quyết định bỏ phiếu.
Tại khu ổ chuột mang tên Thành phố của Chúa, Caia Mendes cũng quan sát thấy hiện tượng tương tự. Cô cho biết, sSaukhi bỏ phiếu xong, cư dân sẽ nhận được một bình gas, một giỏ thực phẩm hoặc 100 reais. Tùy thuộc vào thỏa thuận đã đạt được.

Giáo sư khoa học chính trị Thais Alves nhận định rằng các cuộc bầu cử này cũng là cơ hội để các nhóm dân quân, những tổ chức kiểu mafia có liên hệ với giới cựu quân nhân hoặc cựu nhân viên thực thi pháp luật nay chuyển sang làm dịch vụ an ninh tư nhân, tham gia vào chính trường.
Vị giáo sư này cho biết : Có những ứng cử viên vận động tranh cử tại các khu vực do các nhóm dân quân kiểm soát. Họ thường có mối quan hệ mật thiết với những kẻ cầm đầu các tổ chức tội phạm.

Mặc dù cư dân tại các vùng lãnh thổ này biết được những mối liên hệ đó, nhưng rất khó để chứng minh và báo cáo với cơ quan chức năng. »
Ngoài tranh cử tổng thống, bầu cử Quốc hội cũng diễn ra vào ngày 4 và 25 tháng 10 để bầu lại 513 ghế tại Hạ viện và một phần ba trong số 81 ghế tại Thượng viện. Cử tri cũng sẽ bầu thống đốc cho 26 bang và bầu lại cơ quan lập pháp của các bang này.
Tin Dallas
Ngày 3/10/2026 Hội Hải Quân Trùng Dương DFW đã long trọng tổ chức ngày kỷ niệm Đức Thánh Trần

Sau thỏa thuận về Groenland, Mỹ hướng tới Iceland trong chiến lược Bắc Cực


Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm nay 05/10/2026 tới Iceland, tiếp tục thúc đẩy chiến lược của Hoa Kỳ tại Bắc Cực, chỉ ít ngày sau khi Mỹ ký thỏa thuận liên quan đến Groenland, đảo tự trị của Đan Mạch.
Tại Reykjavik, thủ đô Iceland, theo dự kiến ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp các quan chức nước này để « thảo luận về hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và an ninh », theo thông cáo của bộ Ngoại Giao Mỹ về chuyến thăm, được AFP trích dẫn.

Chuyến công du ngắn ngày, vừa mang tính biểu tượng vừa có ý nghĩa chính trị, diễn ra sau khi thỏa thuận an ninh về Groenland được ký cách đây khoảng 10 ngày, bên lề Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Bắc Cực, Iceland đã trở lại giữ vị trí chiến lược quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, kể từ khi giành độc lập vào năm 1944, Iceland chưa bao giờ có quân đội và phải dựa vào Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như một thỏa thuận quốc phòng song phương ký với Hoa Kỳ năm 1951, để bảo đảm an ninh.

Hoa Kỳ không có căn cứ quân sự thường trực tại Iceland, nhưng Washington muốn củng cố quyền kiểm soát các tuyến đường tiếp cận Bắc Cực, khu vực mà cả Nga và Trung Quốc đều quan tâm.

Đầu tháng 09/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra một cuộc tranh cãi mới khi công bố « bản đồ » phủ cờ Mỹ lên toàn bộ Bắc Mỹ, Mêhicô, vùng Caribê, Groenland và Iceland. Iceland đã phản ứng bằng cách triệu mời đại sứ Mỹ tại Reykjavik lên để phản đối.
Chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng diễn ra sau cuộc trưng cầu dân ý hồi cuối tháng 8, trong đó người dân Iceland bác bỏ việc nối lại các cuộc đàm phán gia nhập Liên Hiệp Châu Âu, vốn đã bị đình chỉ từ năm 2013, với tỷ lệ 52,8%, so với 47,2% người ủng hộ.

Pháp đóng cửa từ 400 đến 500 trường học, chính quyền lo ngại phong trào 


Sau một tuần các trường trung học phổ thông bị phong tỏa và đầy căng thẳng, hôm nay 05/10/2026, chính quyền Pháp thông báo tiếp tục đóng cửa "toàn bộ hoặc một phần" từ 400 đến 500 trường học, lo ngại phong trào của học sinh trung học và sinh viên sẽ bùng phát trên quy mô toàn quốc, trước ngày huy động biểu tình lớn dự kiến diễn ra vào ngày mai 06/10.

Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Édouard Geffray thông báo trên đài truyền hình France 2 hôm Chủ nhật 04/10 : Các lớp học sẽ bị đình chỉ "toàn bộ hoặc một phần" vào thứ Hai 05/10 tại "400 đến 500" trường trung học phổ thông, nơi các điều kiện an ninh "chưa được bảo đảm". Ông cũng cho biết 24 cơ sở giáo dục đã bị "đốt phá" hồi tuần trước, 78 nhân viên của ngành Giáo dục bị thương kể từ khi phong trào bùng phát.

Chủ tịch Hội đồng dân cử vùng Ile de France (bao gồm Paris và vùng phụ cận), bà Valérie Pécresse, cho biết hơn một phần ba số trường trung học (trên 160 trường) vẫn đóng cửa hôm nay, 05/10. Một số trường chuyển sang học từ xa.

Thủ tướng Sébastien Lecornu tối hôm qua, đề nghị các trường mở cửa trở lại "ở mọi nơi" nếu điều kiện an ninh cho phép, kèm theo một "lộ trình" gửi các bộ trưởng có liên quan nhằm đáp ứng một phần các yêu sách của phong trào học sinh. Ở từng sở giáo dục, phải ưu tiên thay thế giáo viên nghỉ dài hạn và lấp các vị trí còn trống ngay trong tuần này, có đánh giá đầu tiên vào ngày 16/10. Ngày mai, 06/10, các bộ họp với với các chủ tịch cấp vùng về việc cải tạo trường học, đề xuất cải tiến hệ thống tuyển sinh đại học trước cuối tháng 10.

Thứ Ba 06/10 được xác định là một ngày huy động lớn trên toàn quốc của học sinh trung học. Các tổ chức học sinh và sinh viên vẫn duy trì lời kêu gọi xuống đường. Các công đoàn giáo viên đã kêu gọi giáo viên tham gia, kể cả bằng hình thức đình công và tuyên bố ủng hộ phong trào học sinh. Dự kiến nhiều cuộc biểu tình lớn sẽ diễn ra tại Paris và tất cả các thành phố lớn trên cả nước

Bắt đầu từ giữa tháng 9 tại một trường trung học ở Créteil, thuộc vùng Ile de France, phong trào của học sinh trung học, với những yêu cầu chủ yếu như tăng nguồn lực về nhân sự và tài chính, phản đối tình trạng giáo viên nghỉ nhưng không được thay thế, cũng như tình trạng xuống cấp của các cơ sở trường học, đã lan rộng ra khắp nước Pháp và bùng lên mạnh mẽ trong tuần này, với hàng loạt sự cố và các vụ đụng độ giữa học sinh và lực lượng an ninh.

Bầu cử TT Brazil : Ứng viên cực hữu gây bất ngờ, vượt tổng thống cánh tả mãn nhiệm ở vòng 1


Tại vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Brazil ngày 04/10/2026, thượng nghị sĩ cực hữu Flávio Bolsonaro đã gây bất ngờ khi đạt được 47,6% số phiếu, so với 45,12% số phiếu của tổng thống mãn nhiệm cánh tả Lula da Silva. Ông Flavio Bolsonaro, con trai của cựu tổng thống Jair Bolsonaro, đã vượt qua mọi dự báo thăm dò và sẽ đối đầu với ông Lula trong vòng hai diễn ra ngày 25/10.

Thông tín viên RFI Thierry Ogier tại San Paolo tường trình :
« Đúng là ông Lula đã dẫn đầu, theo các thăm dò, trong suốt chiến dịch tranh cử. Khoảng cách thu hẹp lại trong những ngày cuối cùng. Ông Flávio Bolsonaro đã xoay chuyển tình thế, cán đích với cách biệt hai điểm so với tổng thống mãn nhiệm. Ông hưởng lợi từ chiến lược « lá phiếu có ích ».

Bốn ứng cử viên cánh hữu trong cuộc bầu cử đã bị đánh bại thảm hại, và Bolsonaro đã giành chiến thắng áp đảo ngay vòng đầu tiên. Ông thậm chí còn đạt được kết quả tốt hơn cả cha mình là ông Jair, trong các cuộc bầu cử năm 2018 và 2022. Chiến thắng vòng đầu tiên thường đi kèm với chiến thắng áp đảo của cánh hữu và cực hữu Quốc Hội lưỡng viện, đặc biệt là Thượng Viện.

Một số thống đốc liên minh với Flávio Bolsonaro cũng giành chiến thắng, chẳng hạn ông Tarcísio de Freitas, tái đắc cử thống đốc San Paolo với hơn 62% số phiếu bầu, đánh bại ứng viên do Lula lựa chọn là cựu bộ trưởng Tài Chính Fernando Haddad (36,22%).

Ngay trong đêm, ông Lula đã phát biểu trước những người ủng hộ mình. Ông thách thức các đối thủ, nói rằng ông rất giỏi trong các cuộc đối đầu trực tiếp ».

Theo AFP, nếu đắc cử tổng thống, ông Flávio Bolsonaro sẽ có nhiều thuận lợi điều hành đất nước với một Quốc Hội nghiêng mạnh về cánh hữu. Chỉ riêng Đảng Tự do (PL) của gia đình Bolsonaro đã có 19 ghế tại Thượng Viện, trong đó có hai thành viên gia đình Bolsonaro, và có thể liên kết để kiểm soát 28 trên tổng số 81 ghế. PL cũng là đảng lớn nhất tại Hạ Viện, nơi Jair Renan, con trai út của cựu tổng thống Jair Bolsonaro, làm dân biểu.

Phe Bolsonaro còn giành được nhiều vị trí thống đốc quan trọng. Tarcísio de Freitas tái đắc cử thống đốc São Paulo ngay vòng một, trong khi cựu thẩm phán Sergio Moro, thẩm phán ban đầu kết án Lula tù vì tội tham nhũng, đắc cử tại Paraná (miền nam Brazil). Tại Rio de Janeiro, ứng viên Douglas Ruas, được phe Bolsonaro ủng hộ, cũng bất ngờ vượt ứng viên của Lula trong vòng một.

Đáp lại đe dọa của Zelensky, Nga tuyên bố gia tăng không kích các cơ sở quân sự, công nghiệp Ukraina

 
Trong cuối tuần qua, Ukraina và Nga đều tuyên bố gia tăng các cuộc oanh kích, để đáp trả những lời đe dọa tấn công mà đối phương đưa ra. Nga hôm 04/10/2026 tuyên bố đẩy mạnh các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự và công nghiệp của Ukraina.

Từ Matxcơva, thông tín viên Jean-Didier Revoin giải thích :
« Đáp lại những tuyên bố của tổng thống Volodymyr Zelensky, theo đó Ukraina sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, hôm qua, bộ Quốc Phòng Nga cho biết Matxcơva cũng sẽ gia tăng các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp, cũng như các cơ sở hạ tầng liên quan, tại Kiev và ở những khu vực khác của Ukraina.

Việc tổng thống Ukraina liên tục đưa ra những lời đe dọa kể từ tháng 6 không những không khiến Matxcơva ngồi vào bàn đàm phán, mà trái lại còn củng cố quyết tâm của Nga, một quyết tâm mà Matxcơva khẳng định là không thể lay chuyển, bởi theo phía Nga, nước này buộc phải đáp trả những hành động mà họ xem là « khủng bố » do các lực lượng vũ trang Ukraina tiến hành nhằm vào người dân và các cơ sở hạ tầng dân sự của Nga.

Ngay từ thứ Bảy, chính quyền Nga đã khuyến cáo công dân và các nhà ngoại giao nước ngoài rời khỏi thủ đô Ukraina trước những đợt oanh kích được dự báo sẽ xảy ra. Theo những tuyên bố của bộ Quốc Phòng Nga, tình hình này có thể sẽ tiếp diễn trong những ngày và những tuần tới ».

Reuters hôm nay 05/10/2026 cho biết hàng loạt cuộc không kích đã nhằm vào các cơ sở công nghiệp và cảng biển tại vùng Odessa, miền nam Ukraina, theo thông báo của thống đốc Oleh Kiper trên ứng dụng tin nhắn Telegram. Trong khi đó, một cuộc không kích của Nga nhằm vào Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraina, đã khiến 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương, theo thông báo hôm 04/10 của thị trưởng Ihor Terekhov.

Về phía Nga, bộ Quốc Phòng xác nhận đã tấn công cảng Vylkove, các kho nhiên liệu tại Chornomorsk và các tàu chở hàng, tất cả đều nằm trong vùng Odessa, cũng như một nhà máy điện tại vùng Kharkiv. Theo phía Nga, những cơ sở này đều được sử dụng cho các mục đích quân sự của Ukraina.

Về ngoại giao, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua cho biết Washington muốn tổ chức các cuộc thương lượng 3 bên với Nga và Ukraina vào cuối tháng này. Liên quan đến Ấn Độ, New Delhi muốn đóng vai trò trung gian tích cực hơn giữa Nga và Ukraina nhằm chấm dứt cuộc chiến. Theo AFP, tuyên bố tại một cuộc họp của Hội nghị An ninh Munich cấp vùng, được tổ chức ở New Delhi, ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar hôm qua nhấn mạnh : « Quan điểm của chúng tôi về cuộc xung đột này rất rõ ràng : chúng tôi muốn cuộc chiến chấm dứt và chúng tôi cho rằng điều đó phải được thực hiện thông qua đối thoại và ngoại giao », « trong những tháng gần đây, chúng tôi đã can dự nhiều hơn, không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi, mà còn tiến hành các cuộc thảo luận với Nga và Ukraina về vấn đề này ».

Không có nhận xét nào: