Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2026

David Ellison vừa bổ nhiệm một đồng CEO để điều hành đế chế mới của mình: Hãy cùng tìm hiểu về Ynon Kreiz - Lion Nguyên


Việc David Ellison bổ nhiệm Ynon Kreiz làm đồng CEO cho thực thể hợp nhất giữa Paramount Skydance và Warner Bros. Discovery đã giải quyết một vấn đề quan trọng về cơ cấu quản trị cho đế chế truyền thông mới này.- Kreiz nổi tiếng là người có khả năng vực dậy doanh nghiệp (nhờ kinh nghiệm tại Mattel) và có nền tảng vững chắc trong ngành giải trí.- Các đồng CEO sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ phức tạp là hợp nhất hai "đại công ty" truyền thông, cắt giảm chi phí 6 tỷ USD và quản lý khoản nợ lên tới 79 tỷ USD Ynon Kreiz, CEO sắp mãn nhiệm của Mattel, sẽ giữ vai trò đồng CEO của thực thể hợp nhất giữa Paramount Skydance và Warner Bros. Discovery (với tên gọi chính thức là Skydance) khi thương vụ sáp nhập hoàn tất vào thứ Ba.
<!>
Thực thể mới này sẽ quy tụ các hãng phim danh tiếng như Paramount và Warner Bros.; mạng lưới phát sóng CBS; danh mục đa dạng các kênh truyền hình trả phí bao gồm CNN, TNT, MTV và BET; cùng các dịch vụ phát trực tuyến Paramount+ và HBO Max dưới cùng một mái nhà.
Việc bổ nhiệm Kreiz vào vị trí lãnh đạo cấp cao cùng với Ellison đã giải đáp một câu hỏi về năng lực quản trị từng đặt ra xoay quanh tham vọng thâu tóm các tài sản truyền thông lâu đời của Ellison: Vị doanh nhân công nghệ kiêm con trai tỷ phú Larry Ellison này có thể mua được chúng, nhưng liệu ông có đủ khả năng lãnh đạo chúng hay không?

Chưa đầy 18 tháng trước, Ellison còn là CEO của công ty sản xuất phim Skydance với danh mục các tác phẩm thành công còn hạn chế, chủ yếu là loạt phim *Mission: Impossible* (Nhiệm vụ bất khả thi) do Tom Cruise đóng chính và bộ phim *Top Gun: Maverick*.
Đến tháng 8 năm 2025, ông đã hoàn tất việc mua lại Paramount, một thương vụ trị giá khoảng 8 tỷ USD. Chỉ khoảng một tháng sau đó, ông bắt đầu chiến dịch thâu tóm WBD, châm ngòi cho một cuộc đua tranh giá thầu đầy kịch tính, cuối cùng dẫn đến thỏa thuận trị giá khoảng 110 tỷ USD (tính theo giá trị doanh nghiệp) để hợp nhất hai trong số những công ty truyền thông lớn nhất Hollywood. Kreiz là một nhân vật kỳ cựu với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, nổi tiếng nhất với vai trò đưa "Barbie" lên màn ảnh rộng vào năm 2023. Ông được biết đến là người có khả năng vực dậy các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, với nền tảng chuyên môn trong ngành giải trí dù gần đây từng làm việc trong lĩnh vực hàng tiêu dùng.

Ông sẽ gia nhập Paramount Skydance vào thứ Hai và đảm nhận vị trí đồng CEO vào thứ Ba, ngay khi thương vụ hoàn tất.
Nhiều người tại Phố Wall đánh giá cao Kreiz vì đã vực dậy hãng đồ chơi Mattel thông qua các biện pháp cắt giảm chi phí, mặc dù một số khác đặt câu hỏi liệu kinh nghiệm trong ngành giải trí trước đây của ông có đủ để chèo lái Skydance vượt qua giai đoạn sáp nhập này hay không — cũng như liệu ông và Ellison sẽ phối hợp phân chia nhiệm vụ hiệu quả đến mức nào.

"Chúng tôi có cái nhìn tích cực về việc bổ nhiệm Ynon Kreiz; kinh nghiệm điều hành cùng sự chú trọng vào thương hiệu và sở hữu trí tuệ (IP) mang lại cho ông lợi thế đặc biệt để dẫn dắt quá trình hợp nhất giữa Paramount Skydance và WBD, đồng thời xây dựng doanh nghiệp mới thành một nền tảng nội dung và IP đẳng cấp hàng đầu," Matthew Condon, chuyên gia phân tích tại Citizens Bank, nhận định trong một báo cáo nghiên cứu được công bố tuần này.

Theo thông báo về vai trò mới, Ellison sẽ tập trung vào chiến lược dài hạn, tầm nhìn sáng tạo, công nghệ và phân bổ vốn của công ty, trong khi Kreiz chịu trách nhiệm quản lý hoạt động hàng ngày và quá trình hợp nhất các mảng kinh doanh.
"Kreiz đã có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và giải trí từ trước khi làm việc tại Mattel," Matthew Dolgin, chuyên gia phân tích cấp cao về cổ phiếu tại Morningstar, viết trong báo cáo nghiên cứu tuần này. Tuy nhiên, "Chúng tôi không hẳn cho rằng ông là lựa chọn tối ưu nhất có thể nghĩ đến để đảm nhận nhiệm vụ này."
"Không thể phủ nhận ông là một người dày dạn kinh nghiệm, giúp lấp đầy khoảng trống nhân sự trước đó; theo quan điểm của chúng tôi, sự hiện diện của ông giúp công ty ở vị thế tốt hơn so với khi không có ông," Dolgin viết. "Mặc dù mang danh hiệu đồng CEO, nhưng chúng tôi coi Kreiz như một giám đốc vận hành (COO)." Cuộc vực dậy Mattel

Trước khi đảm nhiệm vai trò CEO của Mattel trong 8 năm, ông Kreiz từng là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành (CEO) của Maker Studios – công ty đã được The Walt Disney Co. mua lại vào năm 2014. Trước đó, ông giữ chức chủ tịch kiêm CEO của Endemol Group, một trong những công ty sản xuất truyền hình độc lập lớn nhất thế giới. Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, ông Kreiz là người đồng sáng lập Fox Kids Group Europe – một công ty giải trí dành cho trẻ em – và công ty này cũng đã được Disney mua lại vào năm 2002.
"Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho Paramount", Eric Handler, giám đốc điều hành kiêm chuyên gia phân tích cấp cao về lĩnh vực truyền thông và giải trí tại Roth Capital Partners, chia sẻ với CNBC.

Khi ông Kreiz tiếp quản Mattel vào năm 2018, ông là CEO thứ tư trong vòng bốn năm nắm quyền điều hành công ty đồ chơi này. Vào thời điểm đó, các thương hiệu Fisher-Price, Barbie và American Girl của công ty đang gặp khó khăn trong việc bắt kịp thị hiếu người tiêu dùng đang thay đổi, đồng thời Mattel cũng đang chao đảo sau sự kiện phá sản của chuỗi bán lẻ Toys "R" Us.
"Mattel đã trải qua đợt sụt giảm doanh thu kéo dài khoảng bốn năm, chuyển từ trạng thái sinh lời tốt sang thua lỗ, và ông ấy đã vực dậy công ty chỉ trong vòng hai năm", ông Handler nhận định.

Các chuyên gia phân tích tại Phố Wall chia sẻ với CNBC rằng kinh nghiệm vực dậy Mattel của ông Kreiz sẽ giúp Skydance chèo lái thành công thương vụ sáp nhập quy mô lớn và đầy phức tạp này.
“Ông ấy đã có một khởi đầu thực sự ấn tượng [tại Mattel] nhờ thực hiện các cải tiến về mặt cơ cấu,” Gerrick Johnson, chuyên gia phân tích cổ phiếu tại Seaport Research Partners, nhận định. “Họ đã loại bỏ nhiều mã sản phẩm (SKU), tinh gọn các mảng kinh doanh... Họ đã làm rất tốt việc cắt giảm khoảng 1 tỷ USD chi phí ngay từ giai đoạn đầu, qua đó trở nên linh hoạt hơn và đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn.”

Là một phần của các biện pháp cắt giảm chi phí này, Kreiz đã tái cấu trúc chuỗi cung ứng của Mattel, giảm số lượng đồ chơi sản xuất, đóng cửa một số cơ sở sản xuất và cắt giảm tổng cộng 2,200 nhân sự. Ông ưu tiên tạo ra dòng tiền tự do và giảm bớt gánh nặng nợ vay trên bảng cân đối kế toán của công ty.

“Tóm lại, chúng tôi tin rằng kinh nghiệm điều hành của ông Kreiz trong việc tái cấu trúc và vực dậy Mattel, cùng với sự chú trọng phát triển các tài sản trí tuệ (IP) đẳng cấp thế giới, mang lại cho ông vị thế đặc biệt phù hợp cho vai trò đồng CEO và trọng trách dẫn dắt quá trình hợp nhất giữa Paramount Skydance và WBD — một thương vụ hợp nhất chủ yếu dựa vào khả năng cộng hưởng lớn về chi phí và mục tiêu cuối cùng là xây dựng một nền tảng nội dung và IP hàng đầu,” Condon từ Citizens nhận định.

Chiến lược điện ảnh
Một trong những sáng kiến ​​lớn đầu tiên mà Kreiz triển khai khi tiếp quản Mattel là thành lập một bộ phận sản xuất phim nội bộ. Chiến lược này nhằm tận dụng doanh thu phòng vé như một đòn bẩy thúc đẩy doanh số bán đồ chơi.
Thông qua dự án này, Mattel đã hợp tác với hãng phim Warner Bros. để đưa Barbie lên màn ảnh rộng. Bộ phim do Greta Gerwig đạo diễn với sự tham gia của Margot Robbie và Ryan Gosling đã thu về hơn 1,4 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu và vực dậy thương hiệu Barbie.

Mặc dù “Barbie” là một cú hích lớn tại phòng vé, phần lớn doanh thu từ bộ phim lại thuộc về Warner Bros. và các đối tác phát hành tại rạp. Mattel báo cáo rằng họ chỉ thu về khoản tăng doanh thu 150 triệu USD trong năm tài chính 2023 – năm bộ phim được công chiếu.
“Không thể phủ nhận rằng Barbie là một thành công vang dội,” Johnson nói. “Tuy nhiên, đối với Mattel, điều này không mang lại kết quả tương xứng cho lợi nhuận cuối cùng. Năm đó, Mattel đạt mức tăng thêm 90 triệu USD lợi nhuận hoạt động – tương đương mức tăng trưởng 13% trên cơ sở hợp nhất nhờ bộ phim ‘Barbie’. Doanh thu từ dòng sản phẩm Barbie đã tăng 3% trong năm đó, nhưng kể từ đó đến nay lại sụt giảm 22%. ... Tóm lại, thương hiệu Barbie đã sa sút nghiêm trọng kể từ thời điểm đó.”

Một số nhà phân tích tại Phố Wall cho rằng ông Kreiz đã quá chú trọng vào mảng giải trí trong hoạt động kinh doanh của Mattel, dẫn đến sự trì trệ trong việc đổi mới sản phẩm đồ chơi và tốc độ tăng trưởng doanh số chậm lại.
“Sau đại dịch Covid, kết quả kinh doanh vẫn rất trì trệ,” ông Johnson nhận định. “Doanh thu không tăng trưởng. Biên lợi nhuận dậm chân tại chỗ. Hoạt động đổi mới cũng chững lại; tình hình này giống như một ví dụ điển hình của việc xao nhãng mục tiêu cốt lõi.”

Trong một báo cáo nghiên cứu công bố hôm thứ Ba, bà Jaime Katz – chuyên gia phân tích cấp cao tại Morningstar – nhận định rằng giá cổ phiếu của Mattel đã trải qua một “chu kỳ biến động khứ hồi” dưới thời lãnh đạo của ông Kreiz. Mặc dù giá cổ phiếu từng tăng gần gấp đôi, đạt mức giữa khoảng 20 USD trong nhiệm kỳ CEO của ông, nhưng cuối cùng lại quay về mức khoảng 15 USD/cổ phiếu.
“Chiến lược của ông Kreiz nhằm đưa Mattel trở thành một công ty đồ chơi hoạt động hiệu quả và phát triển dựa trên sức mạnh của các tài sản trí tuệ (IP) về cơ bản đã thất bại,” bà Katz nói.
David Ellison just brought in a co-CEO to run his new empire: Meet Ynon Kreiz

Iran bỏ tù nghị sĩ cứng rắn, phơi bày chia rẽ sâu sắc trong giới lãnh đạo Tehran

Chủ Nhật, 04/10/2026  A A
Iran đã bỏ tù nghị sĩ bảo thủ cứng rắn ông Hamid Rasaei sau khi ông bị kết án vì công bố thông tin sai lệch nhằm vào Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf. Vụ việc phản ánh chia rẽ sâu sắc trong giới lãnh đạo Iran giữa phe muốn đàm phán với Mỹ và phe phản đối mọi thỏa hiệp với Washington. Việc ông Rasaei bị giam đã gây phản ứng từ các nghị sĩ và lực lượng bảo thủ, đồng thời làm căng thẳng nội bộ chính trị Iran thêm công khai.

Cờ Iran (Ảnh: Tomas Ragina/shutterstock)
Ông Hamid Rasaei là một giáo sĩ kiêm nghị sĩ thuộc Paydari, lực lượng cực kỳ bảo thủ trong chính trường Iran. Ông thường xuyên chỉ trích chính phủ Tổng thống Masoud Pezeshkian và cáo buộc nhóm đàm phán với Mỹ đang tiến hành một “cuộc đảo chính” bằng cách gây sức ép để giới lãnh đạo Iran chấp nhận các điều kiện của Washington.
Nguồn gốc pháp lý của vụ án bắt đầu từ năm 2024, khi ông Rasaei đăng một bài viết cáo buộc Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf thao túng tài liệu chính thức của Quốc hội và gọi ông là “nhà độc tài”. Sau khi ông Ghalibaf khởi kiện, ông Rasaei bị tuyên án 10 tháng tù vào tháng 6/2026 và sau đó vào nhà tù Evin; đây là trường hợp đầu tiên một nghị sĩ Iran đang tại chức bị bỏ tù.

Tuy nhiên, vụ việc mang ý nghĩa chính trị lớn hơn bản án. Ông Ghalibaf, đồng thời là nhân vật dẫn đầu phía Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ, thuộc phe muốn tìm giải pháp ngoại giao; ông Rasaei trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của phe phản đối nhượng bộ và muốn tiếp tục đường lối cứng rắn. Vì vậy, việc bỏ tù ông phơi bày cuộc đấu tranh nội bộ về việc Iran nên tiếp tục chiến tranh hay đạt thỏa thuận với Washington.
Vụ bắt giữ đã gây phản ứng trong phe cứng rắn. Một số cuộc biểu tình yêu cầu thả ông Rasaei, trong khi ít nhất 15 nghị sĩ cùng phe tham gia các hoạt động phản đối ông Ghalibaf và nhóm đàm phán. Ngược lại, một số nhân vật bảo thủ khác chỉ trích những người ủng hộ ông Rasaei vì công kích hệ thống tư pháp khi một đồng minh của họ bị kết án.

Không có nhận xét nào: