Châu Âu được mời tham gia đàm phán Mỹ-Ukraina về chấm dứt chiến tranh với NgaHoa Kỳ đã mời cố vấn an ninh quốc gia của ba nước Pháp, Đức và Anh, cùng đại diện từ Liên Hiệp Châu Âu (EU) và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO, tham gia các cuộc thảo luận với Ukraina tại Miami, Florida, theo tiết lộ của các quan chức Mỹ với hãng tin AFP.Tổng thống Volodymyr Zelensky là người đầu tiên thông báo về cuộc đàm phán Mỹ-Ukraina trong hai ngày 09 và 10/10/2026 trước khi Washington thông báo mở rộng quy mô của sự kiện này. Phát biểu trước báo giới, ông Zelensky cho biết phái đoàn Ukraina hôm nay (09/10) sẽ gặp Jared Kushner, con rể của tổng thống Donald Trump, người đóng vai trò trung gian không chính thức và đặc phái viên Steve Witkoff, đồng thời ông "hy vọng vào sự tham gia của một phái đoàn từ châu Âu."
<!>
Phái đoàn Ukraina bao gồm chánh văn phòng của tổng thống Zelensky, ông Kyrylo Budanov, cựu bộ trưởng Quốc Phòng Rustem Umerov, cùng hai quan chức cấp cao khác. Về phía Hoa Kỳ, ngoài hai ông Kushner và Witkoff, các đại diện từ Hội đồng An ninh Quốc gia và bộ Tài Chính Mỹ cũng sẽ tham gia cuộc đàm phán tại Miami.
Các nỗ lực hòa giải của Mỹ đã bị đình trệ kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào tháng Hai, nhưng đã được nối lại trong những tuần gần đây. Theo các nguồn tin từ Mỹ, cuộc đàm phán sẽ tập trung vào những đề xuất mới của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Ukraina với Nga, cụ thể là "các đề xuất về bảo đảm an ninh cho Ukraina" và "kế hoạch thịnh vượng thời hậu chiến."
Washington tin rằng những lo ngại về việc mùa đông đang đến gần và vấn đề nguồn cung năng lượng là động lực thúc đẩy việc nối lại các cuộc thảo luận. Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với AFP : "Phía châu Âu đã bày tỏ với Mỹ những lo ngại về chi phí năng lượng cao và các tác động tài chính lớn khác từ cuộc chiến ở Ukraina. Tất cả họ đều lo lắng khi thấy mùa đông sắp tới. Mùa đông sẽ rất khắc nghiệt nếu chiến tranh không chấm dứt. Do đó, Mỹ đang nỗ lực đóng vai trò trung gian với mục tiêu đạt được một đề xuất thống nhất."
Hai ông Jared Kushner và Steve Witkoffđã đến Matxcơva và Kiev vào tháng Chín, nhưng đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraina vẫn chưa được nối lại. Hôm qua, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã mô tả tình trạng "bế tắc" hiện nay là "rất nguy hiểm". Theo ông Rubio, “một bên, hoặc cả hai bên, sẽ gia tăng tấn công nhằm đánh bại đối phương."
Sau chiến dịch tấn công kéo dài "40 ngày" nhưng không làm tê liệt được nền kinh tế Nga, Ukraina và các đồng minh châu Âu kêu gọi một lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng và trên biển. Nhưng vào tuần trước, tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ yêu cầu này.
Tìm giải pháp chấm dứt xung đột Nga – Ukraina: Tổng thống Zelensky chỉ trích phía Mỹ « thiếu thiện chí »
Hôm qua, 08/10/2026, phát biểu trước báo giới tại Pryluky, cách thủ đô Kiev khoảng 150 km về phía đông, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã chỉ trích Washington nỗ lực khôi phục quan hệ kinh tế với Matxcơva trong khi đang đóng vai trò trung gian tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga – Ukraina, bắt đầu từ tháng 2/2022.
Theo Reuters, đáp lại tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cho rằng tình hình đang rơi vào thế bế tắc, tổng thống Ukraina nói : « Sự thật ở đâu ? Bế tắc nằm ở chỗ nào? » Lãnh đạo Ukraina khẳng định : « Đó gọi là thiếu thiện chí », « không thể có chuyện một mặt (Mỹ) đàm phán với Nga về các dự án kinh tế trong tương lai, nhưng mặt khác lại tuyên bố là đang ở trong tình trạng... bế tắc về ngoại giao. »
Trước chuyến đi Mỹ của phái đoàn Ukraina, tổng thống Zelensky kêu gọi nguyên thủ Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt. Theo lãnh đạo Ukraina, Mỹ cần mở rộng quyền truy cập vào hệ thống vệ tinh Starlink cho Ukraina, giúp Ukraina tấn công hiệu quả hơn các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga, bởi điều này sẽ buộc tổng thống Nga Vladimir Putin « phải ngồi vào bàn đàm phán ».
LHQ lên án vụ tấn công hai xe bus tại Ukraina, khiến hơn 30 người chết
Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk, hôm qua, 08/10/2026, phẫn nộ trước « vụ tấn công kinh hoàng » nhắm vào hai xe bus Ukraina, ở Kramatorsk, thuộc vùng Donbass, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Ông cho biết, kể từ thứ Hai, 05/10, ít nhất 85 thường dân đã thiệt mạng và 346 người khác bị thương trong các đợt oanh kích của Nga. Ông Türk nhấn mạnh nhiều khu vực của Ukraina đã rơi vào cảnh mất điện trên diện rộng sau hàng loạt cuộc tấn công tầm xa nhắm vào các cơ sở điện lực.
Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh mối quan ngại sâu sắc về các báo cáo cho thấy các cuộc tấn công của Ukraina đã gây thương vong cho thường dân tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và ngay trong lãnh thổ Nga.
Biểu tình tại Pháp: 3.000 giáo viên thay thế được điều động khẩn cấp để đáp ứng yêu cầu của học sinh
Tại Pháp, gần 150 trường trung học phổ thông vẫn phải đóng cửa vào hôm nay, 09/10/2026, một ngày sau khi chính phủ thông báo điều động khẩn cấp 3.000 giáo viên dạy thay. Đây là biện pháp đầu tiên của chính phủ chiểu theo yêu cầu của học sinh trung học nhằm bảo đảm vẫn có người đứng lớp khi giáo viên nghỉ.
Tối qua, 08/10, trên đài truyền hình TF1, bộ trưởng Giáo Dục Pháp Édouard Geffray thông báo, 3.000 giáo viên dạy thay sẽ được điều đến hơn 500 trường trung học "trong những giờ, những ngày sắp tới". Ông cho biết, chính phủ sẽ đệ trình các sửa đổi đối với dự thảo ngân sách nhằm xem xét một số yêu cầu của các học sinh trung học.
Bộ trưởng Giáo dục Đại học Philippe Baptiste giải thích trên đài Franceinfo rằng đây là những giáo viên chính thức, được phân công vào các khu vực thay thế để đảm nhiệm việc giảng dạy khi cần thiết. Ông bác bỏ mọi ý kiến cho rằng đây chỉ là một giải pháp chắp vá và gọi đây là “sự hỗ trợ thiết yếu dành cho học sinh hiện nay”.
Dù hoan nghênh biện pháp đầu tiên của chính phủ về việc bố trí giáo viên thay thế, tổng thư ký Liên đoàn Lao động Dân chủ Pháp (CFDT), bà Marylise Léon, cho rằng phản hồi này “còn cách rất xa so với những gì mong đợi”.
Tính tới sáng nay, bộ Giáo Dục Pháp thông báo còn 141 cơ sở giáo dục đóng cửa trong tổng số 3.700 cơ sở, tức là hơn 96% trường trung học phổ thông vẫn mở cửa. Theo số liệu của bộ Nội Vụ, tổng cộng 71.500 người đã tham gia biểu tình tại Pháp vào thứ Năm (08/10), số người tham gia đã giảm đi so với những lần trước. Tuy nhiên, liên minh liên công đoàn của sinh viên và người lao động đã tiếp tục kêu gọi biểu tình và đình công vào thứ Ba tuần tới, 13/10.
Giải Nobel Hòa bình 2026: Nữ luật sư Nam Phi Navanethem "Navi" Pillay
Ủy ban Nobel Na Uy hôm nay, 09/10/2026, thông báo trao giải Nobel Hòa bình cho một nhà hoạt động nhân quyền người Nam Phi, nữ luật sư Navanethem "Navi" Pillay, vì những nỗ lực của bà “thúc đẩy hòa bình và luật pháp quốc tế.”
Theo ông Jorgen Watne Frydnes, chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, phát biểu tại Oslo, người đoạt giải năm nay "đã đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm là các tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng đều bị truy tố."
Năm nay 85 tuổi, bà Navi Pillay từng là chủ tịch ủy ban điều tra độc lập của Liên Hiệp Quốc về cáo buộc Israel phạm tội ác diệt chủng tại giải Gaza. Nữ luật sư này cũng đã từng đứng đầu tòa án xét xử vụ diệt chủng tại Rwanda. Ngoài ra, bà đã nắm giữ chức Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (2008-2014). Hiện nay, Navi Pillay là thẩm phán tại Tòa án Công lý Quốc tế xét xử Miến Điện về cáo buộc tội diệt chủng.
Sinh ra trong một gia đình gốc Ấn Độ tại Durban, Nam Phi, vào thời kỳ chế độ phân biệt chủng tộc apartheid, bà Navanethem "Navi" Pillay được đánh giá có "lập trường đạo đức kiên định" trong cuộc đấu tranh chống "tình trạng phân biệt đối xử, chia rẽ và loại trừ." Ủy ban Nobel Na Uy cho biết thêm: “Trong một thời kỳ đầy những thách thức đối với sự sinh tồn của nhân loại, với con số chiến tranh và xung đột mà thế giới đã lâu chưa chứng kiến, luật pháp quốc tế không chỉ là sự bổ sung cho hòa bình và an ninh, mà là một điều hết sức cần thiết”.
Ngay sau thông báo của Ủy ban Nobel, phát ngôn viên của Phủ Cao Ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã ra tuyên bố hoan nghênh, cho rằng giải Nobel Hòa bình dành cho “Navi” Pillay minh chứng “sự cần thiết và giá trị” của nhân quyền.
Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Tomoko Akane thì cho rằng việc trao giải Nobel Hòa bình cho bà Navi Pillay, cựu thẩm phán của tòa án này, mang "ý nghĩa đặc biệt" trong bối cảnh luật pháp quốc tế đang phải đối mặt với các cuộc tấn công hiện nay. Trong một thông cáo báo chí, bà Akane nhấn mạnh: "Đây là sự ghi nhận quan trọng đối với vai trò thiết yếu của công lý quốc tế như một nền tảng cho hòa bình bền vững."
Khí hậu : Hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục gia tăng cường độ và đạt đỉnh vào tháng 12
Hôm nay, 09/10/2026, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết hiện tượng El Nino đã đạt mức cao nhất từng được ghi nhận vào tháng 9. Trong khi đó, tổ chức Khí tượng Thế giới (OMM) nhận định El Nino sẽ còn tiếp tục gia tăng cường độ trong những tháng tới trước khi đạt đỉnh vào tháng 12, và gần như chắc chắn sẽ kéo dài đến tháng 02/2027.
Trong thông báo, bà Celeste Saulo, tổng thư ký của tổ chức Khí tượng Thế giới, cho biết đợt El Nino năm 2026-2027 có thể là một trong những đợt mạnh nhất từng được quan sát, tức là kể từ năm 1950, dưới tác động của nhiệt độ cao bất thờngđược ghi nhận tại vùng nhiệt đới của Thái Bình Dương.
Hãng tin Reuters dẫn lời OMM, cho biết thêm rằng nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực trung tâm và phía đông của vùng nhiệt đới Thái Bình Dương được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục, cao hơn mức bình thường 3,7°C trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12. Mức nhiệt độ bất thường được dự báo này cao hơn đáng kể so với kỷ lục trước đó là 2,6°C, được ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 11/2015 đến tháng 01/2016.
Tháng trước, các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Tác động Khí hậu thuộc Đại học Chicago đã dự đoán rằng hiện tượng "siêu El Niño" năm nay có thể gây ra tới 451.000 ca tử vong trên toàn thế giới, trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 2 năm 2027.
El Nino là hiện tượng nhiệt độ bề mặt biển ở phía đông Thái Bình Dương nóng lên theo chu kỳ, do sự suy yếu của các luồng gió tín phong. Hiện tượng này thường xảy ra từ hai đến bảy năm một lần và có thể kéo dài đến khoảng mười hai tháng, gây ra lượng mưa lớn ở một số khu vực và các đợt hạn hán ở những khu vực khác. Đây vốn là một hiện tượng tự nhiên, nhưng hoạt động của con người đang làm cho El Nino trở nên khắc nghiệt và khó lường hơn.
--

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét