Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2026

BÀ NAVI PILLAY, CHỦ NHÂN GIẢI NOBEL HÒA BÌNH 2026! MỘT ĐIỀU ÍT AI BIẾT: BÀ ĐÃ NHIỀU LẤN LÊN TIẾNG BẢO VỆ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN TẠI VIỆT NAM! VÀ KÍNH CHUYỂN TIN THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY - Lê Văn Hải


HỘI TRUYỀN THÔNG NGƯỜI VIỆT BẮC CALI: HÂN HOAN CHÚC MỪNG VÀ TRI ÂN BÀ NAVI PILLAY, CHỦ NHÂN GIẢI NOBEL HÒA BÌNH 2026! MỘT DIỀU ÍT AI BIẾT: BÀ ĐÃ NHIỀU LẦN LÊN TIẾNG BẢO VỆ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN TẠI VIỆT NAM, BỀN BỈ TRÊN HÀNG CHỤC NĂM NAY! RẤT NHIỀU CÂY VIẾT, ĐÃ ĐƯỢC TRẢ TỰ DO, NHỜ SỰ LÊN TIẾNG MẠNH MẼ CỦA BÀ!
<!>


-Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali trân trọng chúc mừng Bà Navanethem “Navi” Pillay, người vừa được công bố trao Giải Nobel Hòa Bình 2026, một trong những giải thưởng danh dự nhất thế giới! Ghi nhận những cống hiến bền bỉ của Bà cho hòa bình và luật pháp quốc tế.
Đối với những người Việt hằng quan tâm đến vận mệnh quê hương, nổi trôi theo vận nước! chúng tôi đặc biệt tri ân Bà, vì đã bền bỉ lên tiếng bảo vệ quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam, trên hàng chục năm nay! Điều này thật quý báu! Ngày 25 tháng 9 năm 2012, trên cương vị Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Bà công khai bày tỏ quan tâm sâu sa, trước những bản án tù nặng nề, dành cho các cây viết lương tâm: blogger Nguyễn Văn Hải — Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải,…đồng thời đặt vấn đề về quyền được xét xử công bằng và việc Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế, mà đã ký kết về tự do biểu đạt.


Tiếng nói mạnh mẽ của Bà, là sự nâng đỡ quý báu dành cho những người dám cất lời công chính giữa vòng vây áp bức, gông cùm, tù tội và là lời nhắc nhở mạnh mẽ với nhà cầm quyền độc tài CSVN rằng, quyền lực không thể đứng trên công lý, nhân phẩm không thể bị tước đoạt vì một quan điểm khác biệt! Thật đáng kinh bỉ trong một xã hội văn minh, tôn trọng quyền con người!
Nhân dịp bà được vinh danh, nhận giải danh dự trước cả thế giới! chúng tôi kính mong Bà tiếp tục quan tâm, lên tiếng trước những hành vi chà đạp nhân quyền tàn bạo của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, quá khứ và hiện nay. Bảo vệ những người công chính, đấu tranh ôn hòa và đồng hành với khát vọng tự do, dân chủ, công bình của hầu hết người dân Việt Nam.
Xin cảm tạ Bà đã lắng nghe những tiếng nói bị ngăn cấm, bịt miệng!
Kính chúc Bà sức khỏe và nghị lực để tiếp tục bảo vệ công lý, đem hy vọng đến những người còn sống, trong những chế độ bất công, độc tài! Mà CSVN, là một trong những quốc gia chà đạp nhân quyền, cấm tự do ngôn luận, nhất thế giới!
San Jose, ngày 11 tháng 10 năm 2026.
Nhà Báo Lê Văn Hải. Đại Diện Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali.

HỘI TRUYỀN THÔNG NGƯỜI VIỆT BẮC CALIFORNIA:
KHÁNG THƯ LÊN ÁN TÌNH TRẠNG ĐÀN ÁP NHÂN QUYỀN CÓ HỆ THỐNG CHẶT CHẼ, TÀN BẠO TẠI VIỆT NAM

*Yêu cầu trả tự do cho tù nhân lương tâm, chấm dứt hình sự hóa tự do ngôn luận và bảo đảm trách nhiệm trước công luận quốc tế


San Jose, California, ngày 11 tháng 10 năm 2026
-Kính gửi: Bà Navanethem “Navi” Pillay, người được trao Giải Nobel Hòa bình năm 2026, nguyên Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Đồng kính gửi: Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc; các cơ chế nhân quyền liên quan của Liên Hiệp Quốc; chính phủ và quốc hội các quốc gia dân chủ; các tổ chức bảo vệ nhân quyền và tự do báo chí quốc tế.


Kính thưa Bà,
Hội Truyền Thông Người Việt Bắc California, trân trọng chúc mừng Bà được trao Giải Nobel Hòa bình năm 2026, vì những đóng góp cho hòa bình và luật pháp quốc tế. Trong thời điểm công lý và phẩm giá con người được thế giới đặc biệt quan tâm, chúng tôi kính đề nghị Bà tiếp tục lên tiếng cho những người tại Việt Nam, đang bị tước đoạt tự do vì thực hiện các quyền căn bản bằng phương thức ôn hòa.
Chúng tôi gửi bản kháng thư này, để cực lực lên án chính sách đàn áp tự do ngôn luận, tự do báo chí và hoạt động dân sự độc lập của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, đồng thời đề nghị những hành động cụ thể nhằm bảo vệ nạn nhân và buộc những người có trách nhiệm phải giải trình.
Lập trường của chúng tôi dựa trên hồ sơ công khai, các bản án đã được ghi nhận và những báo cáo của các tổ chức quốc tế. Trách nhiệm mà kháng thư này, đặt ra thuộc về bộ máy cầm quyền, cùng những người ban hành, thực hiện và dung túng chính sách đàn áp.

I. NHỮNG BẰNG CHỨNG KHÔNG THỂ BỎ QUA


1. Đàn áp tiếp diễn ngay trong năm 2026
Trong thông cáo ngày 23 tháng 9 năm 2026, Human Rights Watch ghi nhận, Việt Nam giam giữ hơn 160 tù nhân chính trị; trong chín tháng đầu năm, các tòa án đã kết án ít nhất 28 nhà hoạt động, trong khi công an bắt thêm ít nhất 39 người, vì bị cáo buộc phê phán chính quyền hoặc liên hệ với các nhóm tôn giáo, chính trị không được nhà cầm quyền chấp nhận.
Những con số này cho thấy việc trừng phạt tiếng nói bất đồng, vẫn tiếp tục. Các cuộc đối thoại ngoại giao và những lời cam kết về nhân quyền, chưa tạo ra sự bảo vệ hữu hiệu cho người dân, thực hiện quyền tự do căn bản.

2. Tự do báo chí nằm trong nhóm cuối thế giới
Theo bảng xếp hạng tự do báo chí năm 2026 của Phóng Viên Không Biên Giới — RSF, Việt Nam đứng thứ 174, trên 180 quốc gia! và các vùng lãnh thổ. Đây là bằng chứng cụ thể về mức độ nghiêm trọng của tình trạng kiểm soát thông tin và hạn chế hoạt động báo chí.
Một nền báo chí bị buộc phục vụ quyền lực, sẽ khó thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát quyền lực. Khi nhà báo độc lập, có thể bị truy tố vì công bố thông tin và phản biện ôn hòa, quyền được biết của toàn xã hội cũng bị xâm phạm.

3. Những bản án thể hiện cái giá của việc lên tiếng
•Trương Huy San, bút danh Huy Đức: bị tuyên án 30 tháng tù ngày 27 tháng 2 năm 2025 theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Ủy ban Bảo vệ Ký giả — CPJ — đã lên án việc kết án ông.

•Phạm Đoan Trang: bị kết án chín năm tù với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước”; RSF tiếp tục kêu gọi trả tự do cho bà.
•Nguyễn Lân Thắng: đang thụ án sáu năm tù; Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư: mỗi người bị kết án tám năm tù. Hồ sơ cập nhật tháng 9 năm 2026 của Human Rights Watch ghi nhận các trường hợp này trong chiến dịch đòi tự do cho tù nhân chính trị Việt Nam.
•Trịnh Bá Phương: theo Báo cáo Thế giới 2026 của Human Rights Watch, tháng 9 năm 2025 ông bị tuyên thêm 11 năm tù khi đang thụ án 10 năm.

Những người bị giam giữ có tên tuổi, gia đình và cuộc đời cụ thể. Mỗi bản án vì thực hiện quyền căn bản, còn gửi một lời đe dọa đến những người khác: lên tiếng có thể phải trả giá bằng nhiều năm tù.

II. NGHĨA VỤ NHÂN QUYỀN KHÔNG THỂ BỊ VÔ HIỆU HÓA BẰNG LUẬT TRONG NƯỚC


Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị — ICCPR — bảo vệ quyền tự do ngôn luận tại Điều 19, quyền không bị bắt giữ tùy tiện tại Điều 9 và quyền được xét xử công bằng tại Điều 14. Điều 7 nghiêm cấm tra tấn và đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục.
Công ước cho phép một số giới hạn đối với tự do biểu đạt, nhưng giới hạn phải được quy định bằng luật, phục vụ mục đích chính đáng và đáp ứng yêu cầu cần thiết. Việc viện dẫn “an ninh quốc gia” không tự động làm cho mọi biện pháp trừng phạt trở nên hợp pháp.
Phê phán chính quyền không đương nhiên là đe dọa an ninh quốc gia. Bảo vệ quyền lợi người dân, không đương nhiên là chống phá Nhà nước. Công bố thông tin bất lợi cho người cầm quyền, không đương nhiên là một tội phạm.
Chúng tôi đặc biệt phản đối việc sử dụng Điều 117 và Điều 331, để trừng phạt biểu đạt ôn hòa. Báo cáo chuyên đề tháng 4 năm 2025 của Human Rights Watch ghi nhận, ít nhất 124 người bị kết án theo Điều 331 trong giai đoạn từ năm 2018 đến tháng 2 năm 2025.
Từ những bằng chứng đó, chúng tôi nhận định việc đàn áp mang tính hệ thống: các quy định hình sự được sử dụng lặp đi lặp lại, để thu hẹp quyền phản biện và bảo vệ sự độc quyền chính trị.
Một bản án được ban hành theo luật trong nước, vẫn phải được xem xét về tính phù hợp với nghĩa vụ nhân quyền quốc tế. Quyền lực không thể tự tạo ra công lý, bằng cách hình sự hóa lời phê phán mình.

III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ CẦM QUYỀN CS VIỆT NAM

Hội Truyền Thông Người Việt Bắc California yêu cầu:
1. Trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả những người bị giam giữ, chỉ vì thực hiện ôn hòa quyền tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo, hội họp và lập hội; trong đó có Phạm Đoan Trang, Trương Huy San, Nguyễn Lân Thắng, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư và Trịnh Bá Phương.
2. Chấm dứt truy tố biểu đạt ôn hòa; bãi bỏ Điều 331 và sửa đổi hoặc bãi bỏ những quy định tại Điều 117, cùng các điều luật khác, được sử dụng trái với chuẩn mực nhân quyền quốc tế.
3. Bảo đảm an toàn và quyền của người bị giam giữ: tiếp cận luật sư, chăm sóc y tế thích đáng, liên lạc với gia đình và quyền khiếu nại; nghiêm cấm tra tấn, ép cung, đe dọa và trả đũa.
4. Điều tra độc lập mọi cáo buộc tra tấn, hành hung và tử vong đáng ngờ trong nơi giam giữ; công bố kết quả, truy cứu trách nhiệm cá nhân và bảo vệ người làm chứng.
5. Chấm dứt sách nhiễu thân nhân và người hỗ trợ các nhà hoạt động; bảo đảm người đã ra tù, được thực hiện quyền công dân và sinh sống an toàn.
6. Cho phép các cơ chế nhân quyền quốc tế liên quan, tiếp cận thực chất, bao gồm khả năng trao đổi riêng tư với nạn nhân và thân nhân, không kèm đe dọa hoặc trả đũa.

IV. KÍNH ĐỀ NGHỊ BÀ NAVI PILLAY VÀ CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ HÀNH ĐỘNG


Chúng tôi kính đề nghị Bà sử dụng tiếng nói và uy tín quốc tế để:
•Công khai kêu gọi trả tự do, cho những người bị giam giữ, vì biểu đạt và hoạt động ôn hòa.
•Đưa tình trạng nhân quyền Việt Nam, đến sự chú ý của các cơ chế Liên Hiệp Quốc có thẩm quyền.
•Vận động bảo vệ khẩn cấp những tù nhân, có sức khỏe suy yếu hoặc có nguy cơ bị ngược đãi.
Chúng tôi đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ, Liên Âu, Canada, Úc, Nhật Bản và các đối tác của Việt Nam, đặt ra những yêu cầu nhân quyền cụ thể, có thời hạn và có thể kiểm chứng trong quan hệ ngoại giao, thương mại và an ninh.
Việc đánh giá tiến bộ phải dựa vào kết quả: người bị giam giữ được tự do, điều luật đàn áp được sửa đổi, luật sư được tiếp cận thân chủ và người dân được lên tiếng an toàn.
Chúng tôi đề nghị xem xét các biện pháp chế tài cá nhân, theo pháp luật hiện hành, khi có bằng chứng đáng tin cậy, về trách nhiệm trong những vi phạm nghiêm trọng.
Quan hệ hợp tác phải đi cùng trách nhiệm. Những lời hứa không được thực hiện, cần dẫn đến yêu cầu giải trình, thay vì một vòng đối thoại không có kết quả.

V. LỜI TUYÊN BỐ CỦA HỘI


Hội Truyền Thông Người Việt Bắc California, cam kết tiếp tục thu thập và phổ biến thông tin có kiểm chứng; bảo vệ tiếng nói của nạn nhân; vận động ôn hòa và đồng hành với những người đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.
Chúng tôi khẳng định:
Tự do ngôn luận là quyền căn bản của con người, không phải đặc ân do nhà cầm quyền ban phát.
Nhà tù không thể thay thế lý lẽ. Kiểm duyệt không thể thay thế sự thật. Quyền lực không thể đứng trên phẩm giá con người.
Kính mong Bà Navi Pillay và cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng, để những người đang bị giam giữ vì lương tâm công chính, không bị bỏ quên sau song sắt, gông cùm và để các cam kết nhân quyền đối với người dân Việt Nam được thực hiện bằng hành động cụ thể.
Trân trọng,
THAY MẶT HỘI TRUYỀN THÔNG NGƯỜI VIỆT BẮC CALIFORNIA
Nhà Báo Lê Văn Hải.

Tin Quốc Tế Đó Đây:
Nga Bác Bỏ Nguy Cơ Dịch Hạch, WHO Yêu Cầu Thêm Thông Tin


(Hình AP: Một xe cứu thương chạy ngang qua Trung tâm Y tế Điều trị Các bệnh Truyền nhiễm ở Shelekhov, ngoại ô Irkutsk, Nga, ngày 8/10/2026.)
-Hôm 7/10/2026, Giới chức Nga khẳng định không có "nguy cơ bùng phát dịch bệnh" tại vùng Siberia sau khi một nữ kỹ thuật viên của viện nghiên cứu về bệnh dịch hạch chết. Mạc Tư Khoa đồng thời bác bỏ những thông tin mà họ cho là "sai lệch", trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên Hiệp Âu Châu (EU) và Hoa Kỳ liên tục yêu cầu Nga cung cấp thêm thông tin.
Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng và Sức khỏe Nga (Rospotrebnadzor) cho biết hơn 90% số người từng tiếp xúc với nữ kỹ thuật viên đã được theo dõi y tế và chưa phát giác trường hợp nào có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm. Cơ quan này khẳng định không có nguy cơ dịch bệnh đối với người dân tại thành phố Irkutsk và khu vực xung quanh.
Về phần mình, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ rủi ro vì chưa có "bức tranh toàn diện" về tình hình. WHO đánh giá nguy cơ đối với Nga hiện ở mức thấp và đối với Âu Châu ở mức rất thấp, nhưng cho rằng vẫn cần thêm thông tin từ phía Nga để có thể đánh giá đầy đủ tình hình. Từ Geneva, thông tín viên Jérémie Lanche của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:

Tất cả những gì tôi biết, tôi cũng chỉ thấy trên các phương tiện truyền thông giống như mọi người. Câu nói của Maria Van Kerkhove, phụ trách phòng chống dịch bệnh tại Tổ chức Y tế Thế giới, phản ánh mối quan hệ không mấy thân thiện giữa tổ chức này và chính quyền Nga.
Ngay khi biết thông tin về sự việc vào tuần trước, WHO đã liên hệ với Mạc Tư Khoa. Tuy nhiên, phải đến thứ Ba, 6/10, Nga mới chính thức lên tiếng. Mạc Tư Khoa chỉ xác nhận đó không phải là bệnh dịch hạch, nhưng không cho biết nữ nhân viên phòng thí nghiệm đã chết vì nguyên nhân gì.
Bà Van Kerkhove phát biểu: "Liệu (Nga) có thể cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi hay không? Trong những tình huống như thế này, câu trả lời luôn là có. Chúng tôi cần các quốc gia thành viên cung cấp thông tin một cách nhanh chóng và minh bạch, không chỉ để chia sẻ thông tin, mà còn để đánh giá rủi ro và cảnh báo cho toàn thế giới. Vì vậy, đúng là chúng tôi cần thêm thông tin và hy vọng sẽ sớm nhận được".
Dù vậy, giới chức Nga cho biết khoảng 200 người đã được đưa vào diện cách ly. Họ là ai, được cách ly ở đâu và trong bao lâu? WHO không biết. Tổ chức này cũng hiểu rằng phản ứng của họ sẽ được theo dõi sát sao không kém phản ứng của Mạc Tư Khoa, nhất là WHO từng bị chỉ trích đã quá mềm mỏng với Trung Quốc trong giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19.

Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ Siết Chặt Hợp Tác An Ninh-Quốc Phòng


(Ảnh AP - Bertrand Guay, tư liệu : Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 29/6/2022.)
-Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ quyết định "thể chế hóa" các hợp tác song phương về quốc phòng và an ninh trong bối cảnh chiến tranh Ukraine và xung đột kéo dài ở Trung Đông. Hai bên sẽ chia sẻ tin tức tình báo, tập trận chung, tăng cường hợp tác phòng không.
Theo thông tấn xã AFP, các nguồn tin chính thức hôm 8/10/2026, cho biết, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết một "lộ trình phát triển quan hệ quốc phòng và an ninh", vạch ra cụ thể các biện pháp như "chống các mối đe dọa hỗn hợp, chia sẻ thông tin tình báo, tăng cường hợp tác phòng không và cải thiện khả năng tương tác giữa các hệ thống vũ khí". Kế hoạch này cũng bao gồm các chương trình huấn luyện, diễn tập chung và "trao đổi giữa các học viện quân sự cấp cao".
Các cuộc họp định kỳ sẽ được tổ chức luân phiên tại Paris và Ankara. Cuộc họp đầu tiên dự kiến diễn ra ngay trong quý tư năm nay, theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm thứ Bảy (3/10) tuần trước, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (DGRIS) thuộc quân đội Pháp, ông Guillaume Ollagnier đã có cuộc gặp tại Paris với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Trung tướng Ilkay Altindag, để chuẩn bị cho "đối thoại chiến lược song phương". Trên mạng LinkedIn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Quân đội Pháp cho biết "trong môi trường địa chính trị bị chi phối bởi cuộc chiến tại Ukraine và những căng thẳng dai dẳng ở Trung Đông, cuộc gặp này đã cho phép chúng tôi chia sẻ các phân tích và xác định những điểm tương đồng".
Theo giới phân tích, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ, 2 thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), đôi khi có quan điểm khác biệt, hoặc thậm chí hành động như đối thủ tại một số khu vực, tùy thuộc vào các lợi ích địa chính trị cụ thể. Quan hệ quốc phòng giữa hai nước từng trải qua một số thăng trầm. Vào năm 2020, một cuộc đối đầu đã xảy ra giữa hải quân hai nước tại Địa Trung Hải. Vào thời điểm đó, Pháp đang tham gia một chiến dịch của NATO kiểm tra một tàu chở hàng bị nghi ngờ vận chuyển vũ khí tới Libya. Các tàu của Thổ Nhĩ Kỳ đã hộ tống tàu chở hàng này và chiếu tia radar điều khiển hỏa lực vào tàu của Pháp, theo cáo buộc từ phía Paris, điều mà Ankara bác bỏ.

Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ đều là thành viên "Liên minh các Quốc gia Tự nguyện" (Coalition of the Willing), cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi một Thỏa thuận Ngừng bắn với Nga được đúc kết. Một nguồn tin am hiểu vấn đề tại Pháp tiết lộ với AFP rằng Anh Quốc sẽ đóng vai trò đứng đầu lực lượng tác chiến trên bộ, Pháp phụ trách lực lượng tác chiến trên không, và Thổ Nhĩ Kỳ đảm nhiệm lực lượng tác chiến trên biển.
Về mặt công nghiệp quân sự, Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã quan tâm đến hệ thống tên lửa đất đối không di động SAMP-T (hay còn gọi là Mamba) do Pháp và Ý Ðại Lợi hợp tác sản xuất. Ankara có thể đang tìm cách mua để bù cho việc mất đi các hệ thống phòng không S-400, vốn được mua từ Nga nhưng nay dự kiến sẽ được bán lại cho một nước thứ ba, sau những căng thẳng gay gắt với Hoa Thịnh Ðốn liên quan đến thương vụ này.

Pháp: Sinh Viên, Học Sinh Kêu Gọi Tiếp Tục Biểu Tình Sau Bài Phát Biểu của Thủ tướng


(Hình REUTERS - Stephane Mahe: Học sinh Trung học và sinh viên Pháp tham gia biểu tình tại Nantes ngày 8/10/2026.)
-Học sinh và sinh viên Pháp tiếp tục kêu gọi biểu tình vào chiều 8/10/2026, sau bài phát biểu của Thủ tướng Sebastien Lecornu trong nỗ lực nhằm chấm dứt khủng hoảng.
Theo Bộ Giáo dục, sáng 8/10, phần lớn các trường đã mở cửa trở lại, nhưng buổi học tại 375 trường trong tổng số 3.700 cơ sở trên cả nước vẫn bị gián đoạn hoàn toàn hay một phần.
Trong bài phát biểu hôm 7/10, gởi đến học sinh-sinh viên, Thủ tướng Lecornu nhìn nhận "nỗi tức giận của giới trẻ không phải tự nhiên mà có" và "không ai có thể thờ ơ trước những lo lắng" mà họ bày tỏ.
Lãnh đạo chính phủ Pháp ấn định thời hạn từ đây đến cuối tháng 10 sẽ có những quyết định đầu tiên để giải quyết khủng hoảng, đồng thời cho biết thêm rằng "những cuộc đối thoại đã được khởi xướng" vẫn sẽ tiếp tục tại mỗi trường. Học sinh có thể bày tỏ các nguyện vọng trên nền tảng đối thoại do Bộ trưởng Giáo dục mở, và hiện đã thu thập được hơn 40 ngàn đóng góp.

Liên quan đến những cáo buộc về nạn lạm dụng vũ lực từ lực lượng an ninh đối với học sinh-sinh viên, Thủ tướng Lecornu một lần nữa khẳng định lực lượng này "chưa từng được chỉ thị đối đầu với học sinh Trung học".
Trước các đòi hỏi của học sinh-sinh viên, Thủ tướng Pháp lưu ý rằng đất nước đang đối diện với "nhiều cuộc khủng hoảng liên tiếp", và ông "thấu hiểu sự mệt mỏi của tất cả những ai đang vất vả vượt qua từ khó khăn này đến khó khăn khác".
Tuy nhiên, theo thông tấn xã AFP, các tổ chức học sinh-sinh viên bày tỏ thất vọng về việc chính phủ chỉ thông báo những quyết định cho cuối tháng 10, trong lúc "tình hình khẩn cấp". Liên đoàn Học sinh-Sinh viên kêu gọi tiếp tục phong tỏa trường học và xuống đường biểu tình vào chiều nay.
Vào lúc 3 giờ chiều, Bộ trưởng Giáo dục Edouard Geffray và Bộ trưởng Đại học Philippe Baptiste có cuộc họp với 3 Liên đoàn Học sinh chủ chốt. Thông tấn xã AFP lưu ý, 3 tổ chức này đều yêu cầu được gặp Thủ tướng Sebastien Lecornu.

Biểu Tình Tại Pháp: 3.000 Giáo Viên Thay Thế Được Điều Động Khẩn Cấp Để Đáp ứng Yêu Cầu của Học Sinh


(Hình REUTERS - Abdul Saboor: Học sinh và sinh viên biểu tình tại quảng trường Bastille ở Paris, thủ đô của Pháp, ngày 8/10/2026.)
-Tại Pháp, gần 150 trường Trung học Phổ thông vẫn phải đóng cửa vào hôm 9/10/2026, một ngày sau khi chính phủ thông báo điều động khẩn cấp 3.000 Giáo viên dạy thay. Đây là biện pháp đầu tiên của chính phủ chiểu theo yêu cầu của học sinh Trung học nhằm bảo đảm vẫn có người đứng lớp khi Giáo viên nghỉ.
Tối 8/10, trên đài truyền hình TF1, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Édouard Geffray thông báo 3.000 Giáo viên dạy thay sẽ được điều đến hơn 500 trường Trung học "trong những giờ, những ngày sắp tới". Ông cho biết, chính phủ sẽ đệ trình các sửa đổi đối với Dự thảo ngân sách nhằm xem xét một số yêu cầu của các học sinh Trung học.
Bộ trưởng Giáo dục Đại học Philippe Baptiste giải thích trên đài Franceinfo rằng đây là những Giáo viên chính thức, được phân công vào các khu vực thay thế để đảm nhiệm việc giảng dạy khi cần thiết. Ông bác bỏ mọi ý kiến cho rằng đây chỉ là một giải pháp chắp vá và gọi đây là "sự hỗ trợ thiết yếu dành cho học sinh hiện nay".
Dù hoan nghênh biện pháp đầu tiên của chính phủ về việc bố trí Giáo viên thay thế, tổng thư ký Liên đoàn Lao động Dân chủ Pháp (CFDT), bà Marylise Léon, cho rằng phản hồi này "còn cách rất xa so với những gì mong đợi".
Tính tới sáng 9/10, Bộ Giáo dục Pháp thông báo còn 141 cơ sở giáo dục đóng cửa trong tổng số 3.700 cơ sở, tức là hơn 96% trường Trung học Phổ thông vẫn mở cửa. Theo số liệu của Bộ Nội vụ, tổng cộng 71.500 người đã tham gia biểu tình tại Pháp vào thứ Năm (8/10), số người tham gia đã giảm đi so với những lần trước. Tuy nhiên, Liên minh Liên Công đoàn của sinh viên và người lao động đã tiếp tục kêu gọi biểu tình và đình công vào thứ Ba (13/10) tuần tới.

Bỉ: Biểu Tình Học Sinh Tại Liège Biến Thành Bạo Lực, Thành Phố Cấm Tụ Tập Hơn 3 Người


(Hình REUTERS - Stephanie Lecocq: Một người biểu tình đá văng một quả đạn hơi cay trong cuộc biểu tình tự phát của học sinh Trung học, Liège, Bỉ, ngày 7/10/2026.)
-Tại Bỉ, cuộc biểu tình của học sinh Trung học phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng đã trở nên bạo lực vào tối 7/10/2026, tại thành phố Liège.
Trước tình hình này, chính quyền đã ra lệnh cấm tụ tập hơn 3 người trên toàn thành phố kể từ hôm nay. Từ Liège, thông tín viên Duy An của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Học sinh ở Liège đã bắt đầu các cuộc biểu tình phản đối từ thứ Sáu (2/10), nhưng chỉ ở mức độ lẻ tẻ ở các trường học. Mức độ căng thẳng tăng dần từ đầu tuần này, khi các học sinh, sinh viên tập trung về trung tâm thành phố để biểu tình. Tình hình trở nên ngày càng căng thẳng khi một trạm chờ xe buýt bị đốt và các cửa hiệu bị ném đá và đập phá trong khi xảy ra xung đột giữa người biểu tình với cảnh sát can thiệp để giải tán. Ga Liège-Guillemins cũng tạm thời đóng cửa vì lý do an ninh.
Chiều tối 7/10, mọi người dân đều nhận được tin nhắn từ hệ thống báo động quốc gia BE-Alert về việc đóng cửa các cửa hàng để tránh thiệt hại do các cuộc biểu tình của học sinh. Thị trưởng Willy Demeyer đã thông báo lệnh cấm tụ tập hơn 3 người trên toàn thành phố, có hiệu lực từ 6 giờ sáng hôm 8/10. Ông tuyên bố: "Sự an toàn của người dân Liège, sinh viên, chủ cửa hàng và tất cả người dân thành phố đang bị đe dọa".
Không chỉ ở Liège, học sinh tại một số thành phố thuộc vùng Wallonie và tại Brussels đã thông báo một tuần hành động phản đối các chính sách của Bộ trưởng Giáo dục, Valérie Glatigny, và việc tăng giá vé giao thông công cộng. Ngoài sự tức giận và bất ổn, giới trẻ cũng đang yêu cầu điều kiện học tập tốt hơn và một nền giáo dục dễ tiếp cận cho tất cả mọi người".

Khí Hậu: Hiện Tượng El Nino Sẽ Tiếp Tục Gia Tăng Cường Độ và Đạt Đỉnh Vào Tháng 12


(Ảnh FMM, minh họa: Hiện tượng El Nino gia tăng cường độ.)
-Hôm 9/10/2026, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết hiện tượng El Nino đã đạt mức cao nhất từng được ghi nhận vào tháng 9. Trong khi đó, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) nhận định El Nino sẽ còn tiếp tục gia tăng cường độ trong những tháng tới trước khi đạt đỉnh vào tháng 12, và gần như chắc chắn sẽ kéo dài đến tháng 2/2027.
Trong thông báo, Tổng Thư ký của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), bà Celeste Saulo cho biết đợt El Nino năm 2026-2027 có thể là một trong những đợt mạnh nhất từng được quan sát, tức là kể từ năm 1950, dưới tác động của nhiệt độ cao bất thường được ghi nhận tại vùng nhiệt đới của Thái Bình Dương.
Hãng tin Reuters dẫn lời WMO, cho biết thêm rằng nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực trung tâm và phía Đông của vùng nhiệt đới Thái Bình Dương được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục, cao hơn mức bình thường 3,7°C trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12. Mức nhiệt độ bất thường được dự báo này cao hơn đáng kể so với kỷ lục trước đó là 2,6°C, được ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 11/2015 đến tháng 01/2016.

Tháng trước, các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Tác động Khí hậu thuộc Đại học Chicago đã dự đoán rằng hiện tượng "siêu El Niño" năm nay có thể gây ra tới 451.000 ca tử vong trên toàn thế giới, trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 2 năm 2027.
El Nino là hiện tượng nhiệt độ bề mặt biển ở phía Đông Thái Bình Dương nóng lên theo chu kỳ, do sự suy yếu của các luồng gió tín phong. Hiện tượng này thường xảy ra từ hai đến bảy năm một lần và có thể kéo dài đến khoảng 12 tháng, gây ra lượng mưa lớn ở một số khu vực và các đợt hạn hán ở những khu vực khác. Đây vốn là một hiện tượng tự nhiên, nhưng hoạt động của con người đang làm cho El Nino trở nên khắc nghiệt và khó lường hơn.

Ủy Viên Thương Mại Liên Hiệp Âu Châu Tới Trung Quốc Nhằm Hạ Nhiệt Căng Thẳng


(Ảnh AP - John Thys, minh họa: Cờ của Liên Hiệp Âu Châu và Trung Quốc, chụp ngày 17/12/2019 trong tòa nhà Europa ở Brussels, Bỉ.)
-Hôm 8/10/2026, Ủy viên Thương mại Âu Châu Maros Sefcovic bắt đầu chuyến đi hai ngày tới Bắc Kinh nhằm làm giảm căng thẳng thương mại với Trung Quốc.
Liên Hiệp Âu Châu đang thể hiện lập trường cứng rắn hơn trước tình trạng thâm hụt thương mại với Trung Quốc, hiện lên tới khoảng 1 tỉ Euro mỗi ngày. Brussels chỉ trích các khoản trợ cấp lớn của Trung Quốc dành cho doanh nghiệp trong nước, tình trạng dư thừa công suất khiến hàng hóa giá rẻ tràn vào thị trường Âu Châu, cũng như những rào cản đối với doanh nghiệp Âu Châu tại thị trường Trung Quốc. Từ thủ đô Brussels của Bỉ, thông tín viên Pierre Benazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Trong chuyến đi Bắc Kinh, ông Maros Sefcovic mang theo những khuyến nghị của Đức và Pháp, yêu cầu Ủy Ban Âu Châu bảo vệ thị trường Âu Châu và chuẩn bị các biện pháp đáp trả về thương mại. Theo Nghị sĩ Pascal Canfin, thành viên Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị Viện Âu Châu, đây là một sự thay đổi căn bản và đáng hoan nghênh trong lập trường của Đức.
Đối với ông Canfin, Âu Châu cần áp dụng những chính sách tương tự như của Trung Quốc: "Phải đáp trả bằng cách làm đúng những gì Trung Quốc đã làm trong suốt 30 năm qua. Họ buộc các doanh nghiệp Âu Châu đầu tư tại Trung Quốc phải chuyển giao kỹ thuật. Họ dành một số hợp đồng mua sắm công cho các doanh nghiệp Trung Quốc, nhằm tạo điều kiện cho các công ty nước này phát triển thành những doanh nghiệp dẫn đầu thế giới.

Họ cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thông qua những khoản trợ cấp của chính phủ, qua đó hỗ trợ rất lớn cho chính các doanh nghiệp của họ. Hiện giờ, chúng ta chưa áp dụng những biện pháp đó, nhưng hoàn toàn có thể làm được".
Sau khi từng bị chỉ trích là không tỏ ra kiên quyết trong các cuộc khủng hoảng thương mại, như đối với Hoa Kỳ, giờ đây, Ủy Ban Âu Châu đang đứng trước tình thế phải đối đầu quyết liệt với Trung Quốc, nhưng vẫn phải tránh để xảy ra một cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh.
Về phần mình, Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc của Liên Hiệp Âu Châu và cảnh báo sẽ đáp trả nếu khối 27 nước áp dụng những biện pháp "gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc". Một trong những nguy cơ khiến Âu Châu lo ngại là Bắc Kinh sử dụng đất hiếm, lĩnh vực mà Trung Quốc đang chiếm ưu thế, như một công cụ gây sức ép.

Hoa Kỳ Chấm Dứt Chính Sách Cô Lập, Nối Lại Đối Thoại Với Chính Quyền Miến Điện


(Ảnh AP / Aung Shine Oo, tư liệu: Các đại diện của quân đội Miến Điện đến tham dự một phiên họp thường kỳ của Quốc hội liên bang tại Naypyidaw, ngày 29/9/2026.)
-Hoa Kỳ bắt đầu đối thoại trực tiếp với chính quyền quân sự Miến Điện, cho thấy Hoa Thịnh Ðốn đang dần thay đổi cách tiếp cận đối với nước này kể từ cuộc đảo chính năm 2021. Hãng tin Anh Reuters hôm 8/10/2026 cho biết Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ, phụ trách Tình báo và Nghiên cứu, ông Michael Vance đã gặp Tổng thống Miến Điện Min Aung Hlaing tại thủ đô Naypyidaw vào ngày 15 và 16/9 vừa qua.
Đây là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa Hoa Thịnh Ðốn và chính quyền Miến Điện kể từ cuộc đảo chính. Cuộc gặp vốn nhằm thúc đẩy việc trả tự do cho doanh nhân Mỹ Adam Castillo, nhưng đồng thời mở ra khả năng hợp tác rộng hơn. Trước mắt, Hoa Kỳ muốn Miến Điện phối hợp đóng cửa các trung tâm lừa đảo trực tuyến hoạt động trên lãnh thổ nước này, gây thiệt hại hàng tỉ Mỹ kim. Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã bắt đầu trao đổi trực tiếp với giới chức Miến Điện về vấn đề này.
Hoa Thịnh Ðốn cũng quan tâm đến nguồn đất hiếm của Miến Điện, loại nguyên liệu quan trọng đối với xe điện và tua-bin gió. Trong bối cảnh Hoa Kỳ muốn giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, nguồn tài nguyên của Miến Điện được xem là có giá trị chiến lược. Tuy nhiên, phần lớn các mỏ đất hiếm nằm tại những khu vực do các lực lượng vũ trang sắc tộc kiểm soát, trong khi Trung Quốc hiện là khách hàng nhập cảng chủ yếu.
Hành động của Hoa Thịnh Ðốn cho thấy chính sách đối ngoại của chính quyền Trump đang chuyển từ ưu tiên thúc đẩy dân chủ sang cách tiếp cận thực dụng, tập trung vào những lợi ích cụ thể của Hoa Kỳ. Chính sách này đang gây tranh cãi tại Hoa Kỳ. Một số Dân biểu chỉ trích chính sách của Tòa Bạch Ốc, cho rằng điều này có thể làm suy yếu vai trò của Hoa Kỳ và giúp chính quyền quân sự Miến Điện có thêm tính chính danh trên trường quốc tế. Mặc dù vậy, Min Aung Hlaing vẫn nằm trong danh sách bị Hoa Thịnh Ðốn trừng phạt vì những cáo buộc vi phạm nhân quyền.
Trong khi đó hôm 8/10, Thủ tướng Mã Lai Á Anwar Ibrahim cho biết chính phủ của ông sẽ "làm mọi điều có thể" để Miến Điện tái hội nhập Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN). Tuy nhiên, các nhà hoạt động dân chủ cảnh báo việc này có thể vô tình tạo tính chính danh cho chính quyền quân sự do Min Aung Hlaing lãnh đạo.

TIN VẮN - QUỐC TẾ - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Open AI cấm một số tài khoản ChatGPT của Nga và Iran do thực hiện các hoạt động tuyên truyền. Trong thông báo hôm 8/10/2026, tập đoàn trí tuệ nhân tạo Mỹ Open AI cho biết một số nhóm hoạt động của Nga và Iran đã sử dụng chatbot ChatGPT để giúp các "nhà báo giả mạo", những người tự nhận là nhà báo phương Tây, viết và phát tán các nội dung tuyên truyền chống Ukraine hoặc ngầm truyền tải thông điệp về các vấn đề địa chính trị tại Trung Đông cũng như trên toàn thế giới.
(AFP/RFI) – Trung Quốc và Liên Hiệp Âu Châu (EU) cam kết tăng cường đối thoại về thương mại. Ủy viên Thương mại Âu Châu Maros Sefcovic công du Bắc Kinh, để thảo luận với các đối tác Trung Quốc về các biện pháp ngăn chặn căng thẳng thương mại leo thang. Hôm 9/10/2026, Bộ Thương mại Trung Quốc, dẫn lại thông báo chung với Âu Châu, nhấn mạnh : "Hai bên tái khẳng định cần tăng cường đối thoại về các biện pháp kiểm soát xuất cảng", và Bắc Kinh sẵn sàng "tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi" cho xuất cảng đất hiếm sang Âu Châu.

(AFP/RFI) – Trung Quốc đề cử một tân lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Hôm 8/10/2026, Trung Quốc chính thức đề cử Tiến sĩ Song Li, một chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực sức khỏe cho Trẻ em và Phụ nữ, làm Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Cho đến nay, đã có 7 người chính thức tuyên bố ứng cử và cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào tháng 5/2027. Việc đề cử Tiến sĩ Song Li cho thấy mong muốn của Bắc Kinh trong việc mở rộng ảnh hưởng của mình đối với quản trị Y tế toàn cầu, trong bối cảnh Hoa Kỳ rút khỏi WHO.
(AFP/RFI) – Trump nói không tấn công Iran trước bầu cử Quốc hội Hoa Kỳ. Hôm 8/10/2026, Tổng thống Mỹ khẳng định, dù Iran đang ở vị thế rất tồi tệ, cả về kinh tế lẫn quân sự, Hoa Thịnh Ðốn sẽ không tấn công trước ngày 3/11, và đàm phán vẫn đang diễn ra "hiệu quả". Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong chuyến công du Turkmenistan, cam kết "sẵn sàng làm mọi cách trong khả năng" để chấm dứt chiến tranh.

(AFP/RFI) – Hàng ngàn người đón hàng không mẫu hạm Mỹ Abraham Lincoln trở về Hoa Kỳ, sau gần 1 năm khai triển ở Trung Đông. Theo ghi nhận của phóng viên thông tấn xã AFP, hôm 8/10/2026, hàng không mẫu hạm này đã cập cảng tại San Diego, tiểu bang California, sau chuyến đi dài với những điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt. Trong thời gian này, đã có nhiều vụ tự tử bất thành trong hàng ngũ thủy thủ đoàn.
(AFP/RFI) – Mỹ truy tố cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ về hệ thống đàn áp tra tấn đối thủ chính trị. Hai vợ chồng cựu Tổng thống Venezuela bị giam giữ tại New York kể từ tháng 1/2026. Ngoài 2 cáo buộc buôn lậu ma túy và về sử dụng vũ khí, theo các tài liệu của tòa án được công bố hôm 8/10/2026, hai người này còn bị cáo buộc đứng đằng sau hệ thống đàn áp được thiết lập dưới thời cầm quyền của Maduro, từ tháng 3/2013 đến tháng 1/2026. Cáo trạng nêu chi tiết các hành vi như tra tấn bằng điện, đánh đập, nhận nước và biệt giam kéo dài đối với các đối thủ chính trị, đồng thời khẳng định ông Maduro và vợ đóng vai trò chủ chốt trong quá trình ra quyết định.

(AFP/RFI) – Vụ vi phạm Thỏa thuận bí mật về chuyển giao tù nhân Bắc Hàn: Nam Hàn triệu Đại sứ về nước, Ukraine kêu gọi bình tĩnh. Hôm 8/10/2026, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết : "Chúng tôi tin chắc rằng ngoại giao phải thắng thế trước cảm xúc", đồng thời bày tỏ hy vọng về một "cuộc đối thoại mang tính xây dựng" với Nam Hàn, sau khi Hán Thành triệu Đại sứ. Nam Hàn đe dọa có "các biện pháp", nếu chính quyền Ukraine không xin lỗi.
(AFP/RFI) – 27 nước Âu Châu sơ bộ đồng thuận về lập cơ quan quản lý chung đối với thị trường chứng khoán Âu Châu. Theo Thỏa thuận sơ bộ đạt được hôm 9/10/2026, trong cuộc họp tại Lục Xâm Bảo, nhiều quyền hạn từ các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán quốc gia sẽ được chuyển giao cho ESMA - Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Âu Châu. Đối với Ủy Ban Âu Châu, việc giám sát thị trường tập trung là bước đi thiết yếu giúp huy động hàng ngàn tỷ Euro tiền tiết kiệm, hiện đang nằm bất động trong các tài khoản ngân hàng. Brussels đang thúc đẩy đàm phán với Nghị Viện Âu Châu (EP) để hy vọng thông qua dự án này trước cuối năm.

Tin Việt Nam
Tân Gia Ba, Miến Điện và Việt Nam Vẫn Áp Dụng Án Tử Hình, Ngược Với Đa Số Các Nước Đông Nam Á


(Ảnh AP/Markus Schreiber, minh họa : Agnès Callamard, Tổng Thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế, họp báo ở Bá Linh, thủ đô của Đức, ngày 10/6/2026.)
-Nhân Ngày Thế giới Chống án Tử hình 10/10, tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) hôm 8/10/2026 đã công bố báo cáo về tình hình trên thế giới.
Liên quan đến khu vực Đông Nam Á, Ân xá Quốc tế nhận định, mặc dù khu vực này nhìn chung đang đi theo xu hướng đáng khích lệ hướng tới bãi bỏ án tử hình, nhưng một số quốc gia, như Tân Gia Ba, Miến Điện và Việt Nam, vẫn tiếp tục thi hành hình phạt này.
Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) kêu gọi các nước đang thực thi án tử hình hãy tạm ngưng áp dụng hình phạt này, đồng thời kêu gọi tất cả các nước tiến tới bãi bỏ án tử hình.
Trả lời Ban quốc tế của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), bà Anne Denis, trưởng ban Vận động Bãi bỏ Án tử hình, thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Pháp, nhận định :
"Tình hình tại Tân Gia Ba thực sự rất đáng lo ngại, khi quốc gia này liên tục tuyên án tử hình và thi hành án trong nhiều năm qua. Năm ngoái, 17 người đã bị hành quyết, số lượng gia tăng đáng kể so với trước. Năm nay đã có tới 19 người. Một vấn đề đặc biệt tại Tân Gia Ba là các vụ hành quyết này chủ yếu liên quan đến tội phạm ma túy với tỉ lệ gần 95% các vụ hành quyết.
Trong khi đó, tại Miến Điện, mục đích chủ yếu là loại bỏ các đối thủ chính trị. Có rất nhiều án tử hình được tuyên, trong đó nhiều bản án được các tòa án quân sự đưa ra khi bị cáo vắng mặt. Đối với Việt Nam, vấn đề này được coi là bí mật Nhà nước nên không có số liệu chính thức. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là, mặc dù đã giảm số lượng tội danh có thể bị áp dụng án tử hình trong luật pháp, quốc gia này vẫn tiến hành một số lượng lớn các vụ hành quyết, và cũng chủ yếu là đối với các tội phạm liên quan đến ma túy".

Mỹ Truyền Hình Trực Tiếp Vụ Hành Quyết Thủ Phạm Xả Súng Hàng Loạt

-Hôm 8/10/2026, một viên chức thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã tiết lộ với hãng tin AFP là tử tù là Nidal Hasan, một người Mỹ gốc Palestine theo đạo Hồi, kẻ đã nổ súng vào ngày 5/11/2009 tại một cơ sở Y tế trong căn cứ Fort Hood, khiến 13 người chết.
Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã cho biết tử tù "sẽ bị một đội lính bắn (...) và chúng tôi sẽ bảo đảm là công chúng có thể chứng kiến sự kiện này". Trong khi đó, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên án đây là một hình thức "tra tấn"

Không có nhận xét nào: