Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2026

FAA cảnh báo các hãng hàng không Mỹ về rủi ro an toàn tại Ả Rập Xê Út sau các cuộc tấn công - Lion Nguyên

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã cảnh báo các hãng hàng không Mỹ về những rủi ro an toàn khi bay vào hoặc bay gần không phận Ả Rập Xê Út sau các cuộc tấn công nhắm vào một trong những sân bay lớn nhất của quốc gia này.- Delta Air Lines dự kiến ​​sẽ khai thác chuyến bay thẳng đầu tiên giữa Atlanta và Riyadh vào cuối tháng này, nhưng hãng cho biết vẫn chưa quyết định liệu có tiếp tục kế hoạch đó hay không. FAA đã yêu cầu các hãng hàng không Mỹ cần thận trọng khi bay vào hoặc bay quanh khu vực Ả Rập Xê Út sau các cuộc tấn công gây thương vong do lực lượng Houthi tại Yemen (được Iran hậu thuẫn) thực hiện; các cuộc tấn công này đã khiến sân bay tại thủ đô của Ả Rập Xê Út phải đóng cửa.
<!>
Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, vẫn đang đóng cửa tính đến thứ Hai sau các đợt tấn công bắt đầu từ tuần trước. Theo các quan chức, tình hình leo thang vào thứ Bảy khi một vật thể bay tấn công nhà ga hành khách tại sân bay, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.
Các hãng hàng không đã tạm dừng các chuyến bay đến sân bay này, một số hãng dừng bay trong suốt phần còn lại của tuần.

Mỹ, Úc và các quốc gia khác đã khuyến cáo công dân không nên đến khu vực này.
Vào cuối ngày Chủ nhật, FAA cho biết các phi công cần "thận trọng" khi bay trong hoặc quanh không phận Ả Rập Xê Út "do các rủi ro an toàn bay liên quan đến các hoạt động quân sự đang diễn ra" và các hệ thống dẫn đường. Cơ quan này nhận định các mối đe dọa có thể gây rủi ro tiềm tàng "cho máy bay ở mọi độ cao." Cảnh báo của FAA có hiệu lực đến ngày 10 tháng 12.

Hầu hết các hãng hàng không Mỹ không có đường bay đến Ả Rập Xê Út.
Delta Air Lines đã lên kế hoạch khai thác chuyến bay thẳng đầu tiên từ Atlanta đến Riyadh vào ngày 23 tháng 10. Tuy nhiên, sau cảnh báo của FAA, hãng hàng không này cho biết vào sáng thứ Hai rằng họ sẽ hoãn dịch vụ này cho đến tháng Ba.
FAA warns U.S. airlines of safety risks over Saudi Arabia after attacks

Giá dầu Brent vượt mốc 106 USD trong bối cảnh hoài nghi về khả năng tăng nguồn cung từ "lệnh ngừng bắn năng lượng" của ông Trump

Chủ nhật, ngày 11 tháng 10 năm 2026  Justina Lee
- Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Nga và Ukraine sẽ không tấn công các cơ sở năng lượng của nhau.
- Al Jazeera đưa tin Iran sẵn sàng hỗ trợ khởi động đối thoại giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen.
- Giá dầu có khả năng vẫn biến động trong thời gian tới do những lo ngại về xung đột tại Trung Đông và tác động của bão Isaias.

Giá dầu đã đảo chiều tăng sau khi giảm nhẹ vào đầu phiên giao dịch thứ Hai, bất chấp triển vọng nguồn cung được cải thiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một "lệnh ngừng bắn năng lượng" giữa Nga và Ukraine.
Giá dầu thô Brent (chuẩn quốc tế) giao tháng 12 đã tăng lên mức 106,17 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 11 cũng tăng 0,54%, đạt mức 92,76 USD/thùng. Trước đó trong phiên giao dịch, giá của cả hai loại dầu chuẩn này đều đã giảm khoảng 1,5%.
"Có hiệu lực ngay lập tức, một LỆNH NGỪNG BẮN NĂNG LƯỢNG được thiết lập trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Cả hai bên đều đã đồng ý. Đừng phá vỡ nó!" – ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội vào Chủ nhật (giờ Mỹ).

Giá dầu đã đảo chiều tăng sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hoan nghênh lệnh ngừng bắn này, dù ông cũng cảnh báo vào thứ Hai rằng Moscow phải hành động tương tự.
Triển vọng nguồn cung năng lượng từ Nga đổ vào thị trường cũng tăng lên sau khi ông Trump cho biết vào thứ Sáu rằng Moscow sẽ cung cấp hơn 4 triệu tấn dầu diesel cho thị trường toàn cầu theo thỏa thuận đạt được với ông Putin trong một cuộc điện đàm.
Theo hãng thông tấn nhà nước Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan bin Abdullah để thảo luận về tình hình leo thang căng thẳng gần đây trong khu vực cũng như các nỗ lực giải quyết vấn đề này.

Al Jazeera đưa tin ông Araghchi khẳng định Iran sẵn sàng hỗ trợ khởi động đối thoại giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen. Giá dầu dự kiến ​​sẽ tiếp tục biến động trong thời gian tới do xung đột Mỹ-Iran vẫn tiếp diễn, đồng thời tác động của bão Isaias đối với các nhà sản xuất năng lượng tại Mỹ cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn cung.
Trong một bản tin công bố hôm thứ Hai, UOB nhận định: "Áp lực đẩy giá dầu tăng cao có thể vẫn duy trì khi bão Isaias mạnh lên thành bão cấp 3 với sức gió 120 dặm/giờ lúc tiến gần đến vùng Vịnh Mexico của Mỹ, buộc các nhà sản xuất năng lượng phải cắt giảm sản lượng khai thác ngoài khơi."
UOB cũng cho biết thêm: "Bên cạnh đó, các vụ tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi nhắm vào sân bay Riyadh ở Ả Rập Xê Út hôm thứ Bảy – khiến 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương – đã làm gia tăng đáng kể mức bù rủi ro tại khu vực Trung Đông."
Oil price rise Trump declares 'energy ceasefire' between Russia and Ukraine

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật tại 5 khu vực biển, từ Biển Đông đến Liêu Ninh

Thứ Hai, 12/10/2026  A A
Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Cố Lập Hùng hôm thứ Hai (12/10) cho biết quân đội đang theo dõi các cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc tại 5 khu vực trên biển, từ Biển Đông đến Liêu Ninh.

Ảnh tư liệu: Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Cố Lập Hùng. (Ảnh: Tống Bích Long / Epoch Times)
Từ thứ Năm (8/10), Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc đã ban hành thông báo cấm tàu thuyền đi vào 5 khu vực biển trải dọc bờ biển nước này, từ Biển Đông đến tỉnh Liêu Ninh ở phía đông bắc. Các thông báo cho biết tập trận sẽ kéo dài cả tuần.
Không khu vực tập trận nào nằm quanh Đài Loan. Vùng gần hòn đảo nhất nằm ngoài khơi tỉnh Chiết Giang, Reuters đưa tin.

Trả lời phóng viên tại cơ quan lập pháp, ông Cố cho biết theo đánh giá ban đầu, đây là các đợt tập bắn của lực lượng pháo binh bờ biển và các đơn vị liên quan.
“Tuy nhiên, chúng tôi giữ nguyên tắc ‘dự liệu đối phương ở mức rộng nhất có thể’, nên sẽ tiếp tục theo dõi sát các hoạt động của họ, dù là tập bắn hay huấn luyện quân sự,” ông nói.
Bắc Kinh cáo buộc ông Lại “mưu cầu độc lập bằng vũ lực”

Hôm thứ Bảy (10/10), trong diễn văn Quốc khánh, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức nói Đài Loan “trân quý hòa bình, nhưng sẽ không từ bỏ tự do” và nhấn mạnh phải tôn trọng quyền sinh tồn của người dân Đài Loan.
Như thường lệ, Bắc Kinh lên án phát biểu của ông. Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ của mình, gọi ông Lại là kẻ “ly khai’’ và nhiều lần bác đề nghị đối thoại của ông

Trung Quốc chưa gắn loạt tập trận tuần này với bài diễn văn. Dù vậy, hôm Chủ nhật (11/10), Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc ông Lại phóng đại mối đe dọa từ Trung Quốc và tìm cách “mưu cầu độc lập bằng vũ lực”.
Bộ này cho rằng Quân Giải phóng Nhân dân thường xuyên huấn luyện, diễn tập quanh Đài Loan nhằm răn đe “những động thái ‘Đài Loan độc lập’ liều lĩnh và sự can thiệp từ bên ngoài”, bảo vệ an ninh và đời sống của người dân Đài Loan. “Điều này hoàn toàn chính đáng,” cơ quan này nhấn mạnh.

Ông Lại thì khẳng định chỉ người dân Đài Loan mới có quyền quyết định tương lai của mình, còn Bắc Kinh không có quyền tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo.
Năm 2024, ngay sau bài diễn văn Quốc khánh đầu tiên của ông Lại trên cương vị tổng thống, Trung Quốc tổ chức tập trận quanh Đài Loan. Năm ngoái, Bắc Kinh không tập trận vào dịp này.

Quân đội Trung Quốc hoạt động quanh Đài Loan gần như hằng ngày, nhưng chưa tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn nào tại khu vực này kể từ cuối tháng 12 năm ngoái. Đợt tập trận đó diễn ra sau khi Washington công bố thương vụ bán vũ khí lớn nhất từ trước đến nay cho Đài Loan, trị giá 11 tỷ USD, theo Reuters.
Hôm thứ Sáu (9/10), một ngày trước Quốc khánh, Bộ Quốc phòng Đài Loan phát hiện 19 lượt máy bay quân sự Trung Quốc hoạt động cùng tàu chiến quanh hòn đảo, trong đó 13 lượt vượt đường trung tuyến eo biển.Ông Lại Thanh Đức: “Đài Loan trân quý hòa bình, nhưng sẽ không từ bỏ tự do”
Trí Đạt (t/h)

Cảng Los Angeles lập mốc hơn 1 triệu container tháng 9, Việt Nam đối tác lớn thứ 2

Thứ Hai, 12/10/2026  A A
Cảng Los Angeles (Mỹ) xử lý 1.042.652 container tiêu chuẩn trong tháng 9, mức cao nhất trong 118 năm. Năm 2025, Việt Nam là đối tác thương mại số 2 của cảng, sau Trung Quốc và Hồng Kông.

Chính quyền Trump đã hoàn trả khoảng 100 tỷ đô la tiền thuế quan cho các nhà nhập khẩu. Ảnh chụp một tàu container neo đậu tại cảng Los Angeles vào ngày 28/3/2025. (Ảnh: John Fredricks/The Epoch Times)
Tháng 9 vừa qua là tháng bận rộn nhất của cảng Los Angeles kể từ khi cảng ra đời cách đây 118 năm.
Trong tháng, cảng xử lý 1.042.652 container tiêu chuẩn (TEU), nhiều hơn 20 nghìn container so với kỷ lục cũ lập vào tháng 7/2025. Từ tháng 7 đến tháng 9, gần 3 triệu TEU đã ra vào các bến của cảng. Tính cả tháng 6, con số này gần 4 triệu, đưa 4 tháng vừa qua thành giai đoạn sôi động nhất trong lịch sử cảng.

Số liệu của cảng cho thấy lượng container nhập khẩu đầy hàng trong tháng 9 đạt 545.696 TEU, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Container xuất khẩu đầy hàng đạt 125.751 TEU, tăng 10%. Container rỗng lên tới 371.206 TEU, cũng là kỷ lục theo tháng của cảng.
Tính chung 9 tháng đầu năm, cảng Los Angeles xử lý gần 8,1 triệu TEU, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass hôm Chủ nhật (11/10) gửi lời chúc mừng tới cảng. Bà cảm ơn Giám đốc điều hành cảng Gene Seroka đã dẫn dắt cảng, cùng những nhân viên làm việc vất vả tại các bến.
“Cảng Los Angeles vừa trải qua tháng đáng tự hào nhất trong lịch sử,” bà Bass nói. Bà cho rằng cảng vẫn là động lực mạnh mẽ của kinh tế địa phương và cả nước, tạo việc làm lương cao cho người dân Los Angeles và củng cố sức cạnh tranh của thành phố trong thương mại toàn cầu.
Việt Nam là đối tác thương mại số 2

Năm 2025, giá trị thương mại qua cảng Los Angeles vượt 300 tỷ USD. Cùng năm, 5 đối tác lớn nhất của cảng là Trung Quốc và Hồng Kông (tính chung) với 82 tỷ USD, Việt Nam 48 tỷ USD, Nhật Bản 45 tỷ USD, Hàn Quốc 21 tỷ USD và Đài Loan 18 tỷ USD.
Đông Bắc Á và Đông Nam Á chiếm tổng cộng 89% lượng hàng thông qua cảng.
Cảng Los Angeles là cảng bận rộn nhất Tây Bán cầu và là cửa ngõ thương mại quốc tế chính của Mỹ. Là lối vào chính của hàng châu Á vào thị trường Mỹ, cảng tiếp nhận khối lượng lớn hàng nhập khẩu, qua đó trực tiếp hỗ trợ hoạt động bán buôn, bán lẻ và sản xuất trên khắp nước Mỹ.

Cảng cũng mang lại việc làm lương cao cho hàng chục ngàn cư dân Los Angeles và được xem là động lực quan trọng của kinh tế Nam California lẫn cả nước Mỹ.
Hàng hóa chuyển từ Suez, Panama sang Los Angeles
Ông Seroka gọi tháng 9 là một tháng đi vào lịch sử, nằm trong chuỗi thành tích nổi bật của cảng. Ông cho rằng nhu cầu tiêu dùng vẫn mạnh, các nhà nhập khẩu đang bổ sung hàng tồn kho, và khi các tuyến thương mại khác trên thế giới tiếp tục gặp khó khăn, ngày càng nhiều hàng hóa được đưa về Los Angeles.

Trả lời phỏng vấn tạp chí The American Journal of Transportation, ông Seroka nêu thêm nhiều nguyên nhân. Ngoài đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ, mực nước thấp ở kênh đào Panama và các vấn đề an ninh ở kênh đào Suez đã khiến hơn 5% lượng hàng chuyển khỏi các cảng ven Đại Tây Dương và vịnh Mexico.
Giá nhiên liệu tăng cũng khiến nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu muốn rút ngắn hải trình, đưa hàng ra thị trường nhanh hơn. Vì vậy, nhiều lô hàng trước đây đi qua kênh đào Suez hay Panama nay chuyển sang cảng Los Angeles.

Ông Seroka khen ngợi nhân viên bến cảng và các đối tác trong chuỗi cung ứng đã xử lý tốt lượng hàng kỷ lục, giữ cho hàng hóa lưu chuyển thông suốt.
Cảng vừa lập kỷ lục cả về tháng, quý lẫn giai đoạn 4 tháng. “Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản: khép lại năm nay với đà tăng mạnh và tiếp tục phục vụ khách hàng thật tốt”, ông nói.
Nâng cấp cầu, đường trước Thế vận hội 2028

Năm nay, cảng Los Angeles cũng nâng cấp hạ tầng bến bãi.
Tháng 7, bà Bass ký thỏa thuận hợp tác giữa thành phố với chính quyền bang California và các tổ chức lao động để thay thế hoặc nâng chiều cao cầu Vincent Thomas, cây cầu nối khu San Pedro với đảo Terminal. Khi hoàn thành, những con tàu lớn nhất và mới nhất thế giới có thể đi qua gầm cầu để vào bến, giúp cảng tăng năng lực xếp dỡ hàng hóa.
Đến tháng 8, Ủy ban Cảng vụ do bà Bass bổ nhiệm đã phê duyệt 66,5 triệu USD để mở rộng, cải thiện hệ thống đường sá của cảng, chuẩn bị cho Thế vận hội 2028.Chính quyền Trump: Đã hoàn trả 100 tỷ USD tiền thuế quan
Theo Mã Thượng Ân / Epoch Times

Trung Quốc trừng phạt 2 bộ trưởng Paraguay và Belize vì vấn đề Đài Loan

Thứ Hai, 12/10/2026  A A
Trung Quốc hôm thứ Hai (12/10) đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh 1 bộ trưởng Paraguay cùng Ngoại trưởng Belize, cáo buộc 2 quan chức này ủng hộ việc duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan.

Quan hệ Belize – Đài Loan (Ảnh: Estera/ Shutterstock)
2 quan chức bị trừng phạt là Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Paraguay Gustavo Villate và Ngoại trưởng Belize Francis Fonseca, người còn phụ trách các lĩnh vực ngoại thương, giáo dục, văn hóa, khoa học và công nghệ.
Báo Hồng Kông STNN đăng toàn văn 2 lệnh số 21 và 22 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, có hiệu lực ngay trong ngày. Theo đó, Bắc Kinh đóng băng toàn bộ động sản, bất động sản và các tài sản khác của 2 người tại Trung Quốc, đồng thời cấm các tổ chức và cá nhân Trung Quốc thực hiện giao dịch hoặc hợp tác với họ.

Trung Quốc cũng từ chối cấp thị thực và cấm 2 người nhập cảnh, kể cả vào Hồng Kông và Ma Cao.
2 văn bản cáo buộc một số “chính khách chống Trung Quốc” tại Paraguay và Belize đã “ngoan cố ủng hộ” việc duy trì “cái gọi là quan hệ ‘bang giao’”với Đài Loan vì lợi ích cá nhân. Bắc Kinh cho rằng những người này đã có “hàng loạt lời nói và hành động sai trái” liên quan đến Trung Quốc, gây tổn hại đến “lợi ích cốt lõi” của nước này.

Phía Trung Quốc viện dẫn Luật Chống trừng phạt nước ngoài, khẳng định các biện pháp này nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, đồng thời phản đối “các hành vi ly khai ‘Đài Loan độc lập’”.
Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Paraguay cùng Bộ Ngoại giao Belize chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận do ngoài giờ làm việc. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng chưa đưa ra bình luận, theo Reuters.
Paraguay và Belize là 2 trong số 12 quốc gia còn duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Nauru, quốc đảo ở Thái Bình Dương, là nước gần nhất cắt đứt quan hệ với Đài Bắc vào năm 2024. Trước đó, năm 2023, Honduras cũng chấm dứt quan hệ ngoại giao kéo dài nhiều thập kỷ với Đài Loan.
2 bộ trưởng từng gặp quan chức Đài Loan

Thông tin trên trang web Bộ Ngoại giao Đài Loan mà Liên Hợp Tảo Báo (Singapore) trích lại cho thấy ông Villate từng nhận lời mời của Đài Bắc, dẫn đầu phái đoàn thăm Đài Loan từ 17 đến 21/3/2024.
Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Đài Loan khi đó vào ngày 21/3/2024, ông Villate cho biết trước chuyến đi, Tổng thống Paraguay Santiago Peña đã gọi ông đến và nhờ chuyển lời chào tới chính quyền cùng người dân Đài Loan. Ông cũng cảm ơn Đài Loan vì đã hỗ trợ Paraguay trong việc triển khai các chính sách phát triển quan trọng suốt nhiều năm qua.

Theo Reuters, hồi tháng 6, ông Villate đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Đài Loan Trần Minh Kỳ (Chen Ming-chi) tại Paraguay.
Theo AFP, hôm thứ Bảy (10/10), nhân ngày Quốc khánh Đài Loan, ông Villate viết trên mạng xã hội rằng Paraguay “tái khẳng định quan hệ hữu nghị và hợp tác” với Đài Loan, dựa trên những giá trị và nguyên tắc chung, gồm quyền tự quyết của các dân tộc, nhân quyền và dân chủ.

Các biện pháp trừng phạt được công bố chỉ 2 ngày sau Quốc khánh Đài Loan.
Theo Reuters, ngay trước khi Trung Quốc công bố lệnh trừng phạt, Đại sứ quán Belize tại Đài Loan đã đăng lời chúc trên Facebook hôm Chủ nhật (11/10), nhân dịp kỷ niệm 37 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 bên. “Cùng nhau, chúng ta hướng tới một tương lai với tăng trưởng, nhiều cơ hội và tình hữu nghị bền chặt”, đại sứ quán viết.
Liên Hợp Tảo Báo cho biết Ngoại trưởng Đài Loan Lâm Giai Long dẫn đầu một phái đoàn doanh nghiệp thăm Belize từ ngày 28 đến 30/9 và hội đàm với ông Fonseca vào ngày 29/9.

Tại cuộc gặp, ông Fonseca khẳng định Chính phủ Belize sẽ nỗ lực hết sức để ủng hộ Đài Loan tham gia các hoạt động quốc tế và bảo vệ quyền, lợi ích của hòn đảo tại các tổ chức quốc tế.
Paraguay – đồng minh duy nhất của Đài Loan tại Nam Mỹ
Paraguay là quốc gia duy nhất ở Nam Mỹ còn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Theo Liên Hợp Tảo Báo, Tổng thống Santiago Peña đã thăm Đài Loan hồi tháng 5 và lên tiếng ủng hộ Đài Bắc trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 9.

Trong chuyến thăm Đài Bắc, ông Peña đã ký nhiều thỏa thuận về tương trợ tư pháp hình sự, hợp tác an ninh mạng và đầu tư vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán. Theo AFP, ông gọi Đài Loan là “đối tác nền tảng” của Paraguay.
Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và tuyên bố sẽ giành quyền kiểm soát hòn đảo, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Chính quyền Đài Loan kiên quyết bác bỏ lập trường này. Ngoài Paraguay và Belize, các đồng minh của Đài Loan tại châu Mỹ còn có Guatemala, Haiti và một số quốc đảo vùng Caribe.Ông Lại Thanh Đức: “Đài Loan trân quý hòa bình, nhưng sẽ không từ bỏ tự do”
Minh Hoàng (t/h)

Không có nhận xét nào: