TIN VUI CHO HÀNG TRIỆU NGƯỜI CAO NIÊN HOA KỲ! TIỀN AN SINH XÃ HỘI SẼ TĂNG 3.6% TỪ ĐẦU NĂM 2027 — TRUNG BÌNH MỖI NGƯỜI THÊM $75 MỖI THÁNG! (LVH tổng hợp) (WASHINGTON, D.C. – Ngày 15 tháng 10 năm 2026.)
<!>
-Một tin vui đáng chú ý dành cho hàng triệu người đang hưởng tiền hưu trí, trợ cấp khuyết tật và trợ cấp An Sinh Xã Hội tại Hoa Kỳ!
Theo thông báo ngày 14 tháng 10 năm 2026 của Sở An Sinh Xã Hội Hoa Kỳ (Social Security Administration – SSA), các khoản trợ cấp sẽ được điều chỉnh tăng 3.6% kể từ tháng Giêng năm 2027, tương đương trung bình khoảng $75 mỗi tháng đối với người nhận tiền hưu trí.
Đây là mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt (Cost-of-Living Adjustment – COLA) cao hơn mức tăng 2.8% của năm 2026, nhằm giúp người thụ hưởng phần nào, đối phó với tình trạng giá cả hàng hóa, thực phẩm, nhà ở và dịch vụ tiếp tục leo thang.
Gần 76 triệu người Mỹ được hưởng lợi!
Theo SSA, gần 72 triệu người đang nhận trợ cấp An Sinh Xã Hội sẽ được áp dụng mức tăng mới từ tháng Giêng năm 2027.
Riêng khoảng 7.3 triệu người nhận Trợ Cấp An Sinh Bổ Sung (Supplemental Security Income – SSI), dành cho người cao niên, người mù hoặc người khuyết tật hội đủ điều kiện về thu nhập và tài sản, sẽ bắt đầu nhận khoản tiền điều chỉnh vào ngày 31 tháng 12 năm 2026.
Do một số người nhận đồng thời cả hai loại trợ cấp, tổng số người thụ hưởng được SSA ước tính khoảng 76 triệu người.
Với mức điều chỉnh mới, tiền hưu trí An Sinh Xã Hội trung bình dự kiến tăng từ $2,095 lên $2,170 mỗi tháng, tức thêm khoảng $900 trong một năm.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, $75 chỉ là mức tăng trung bình, không phải tất cả người nhận trợ cấp đều được tăng cùng một số tiền. Mức tăng thực tế tùy thuộc khoản trợ cấp hiện tại của mỗi cá nhân.
Người cao niên vui mừng, nhưng vẫn còn nhiều lo lắng!
Mặc dù khoản tăng 3.6% được xem là tin đáng mừng, nhiều tổ chức bảo vệ quyền lợi người cao niên cho rằng, mức điều chỉnh này vẫn chưa đủ để bù đắp những chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ.
Đặc biệt, người về hưu đang phải đối diện với nhiều khoản chi tiêu thiết yếu như thực phẩm, tiền điện, tiền thuê nhà, xăng, thuốc men và bảo hiểm y tế Medicare.
Bà Shannon Benton, Giám đốc điều hành tổ chức Senior Citizens League, nhận định rằng mức tăng mới, sẽ giúp người cao niên dễ thở hơn phần nào, nhưng chưa thể bù đắp hoàn toàn những thiệt hại về sức mua trong nhiều năm qua.
Một điều đáng quan tâm khác, là phí bảo hiểm Medicare có thể thay đổi trong năm 2027. Đối với những người bị trừ phí Medicare trực tiếp từ tiền hưu trí, số tiền thực nhận có thể tăng ít hơn mức COLA được công bố.
Khi nào người dân biết chính xác số tiền được tăng?
Theo SSA, người thụ hưởng có thể kiểm tra mức trợ cấp mới, qua tài khoản cá nhân my Social Security từ cuối tháng 11 năm 2026.
Những người chưa ghi danh nhận thông báo điện tử, sẽ được SSA gửi thư thông báo trong tháng 12.
Thông báo sẽ ghi rõ số tiền trợ cấp mới, ngày chi trả và những khoản khấu trừ liên quan, nếu có.
Người dân có thể tham khảo trực tiếp tại:
•SSA: https://www.ssa.gov/cola
•Tài khoản cá nhân: https://www.ssa.gov/myaccount
•Medicare: https://www.medicare.gov
Một tin đáng quan tâm đối với cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ
Đối với cộng đồng người Việt, đặc biệt là các bậc cao niên đã nghỉ hưu, người có thu nhập cố định hoặc đang nhận trợ cấp SSI, mức tăng này có ý nghĩa thiết thực trong đời sống hằng ngày.
Thêm vài chục đô la mỗi tháng, tuy không phải là khoản tiền lớn giữa thời buổi vật giá leo thang, nhưng vẫn có thể giúp trang trải một phần tiền thực phẩm, thuốc men hoặc những nhu cầu cần thiết khác.
Tuy nhiên, người đang nhận SSI cần lưu ý rằng, mức trợ cấp thực tế còn tùy thuộc vào thu nhập, tài sản, hoàn cảnh sinh sống và các quy định hiện hành.
Tương lai của Quỹ An Sinh Xã Hội vẫn là mối quan tâm lớn
Bên cạnh việc điều chỉnh trợ cấp hằng năm, hệ thống An Sinh Xã Hội Hoa Kỳ còn đối diện với những thách thức tài chính lâu dài.
Theo báo cáo năm 2026 của các ủy viên quản trị quỹ, nếu Quốc Hội không có biện pháp điều chỉnh, các quỹ tín thác kết hợp được dự báo, sẽ không còn đủ khả năng chi trả toàn bộ mức trợ cấp theo lịch từ năm 2034.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa tiền An Sinh Xã Hội sẽ hoàn toàn chấm dứt. Nguồn thu từ thuế lương bổng dự kiến vẫn có thể trang trải khoảng 83% mức trợ cấp đã ấn định.
Đây tiếp tục là một trong những vấn đề quan trọng mà Quốc Hội và chính quyền Hoa Kỳ cần giải quyết để bảo vệ quyền lợi của hàng chục triệu người về hưu trong tương lai.
Lời kết
Tiền An Sinh Xã Hội tăng 3.6% từ đầu năm 2027, là một tin đáng mừng, nhưng cũng nhắc nhở rằng đời sống người cao niên vẫn đang chịu nhiều áp lực tài chính.
Đối với những người đã dành hàng chục năm lao động, đóng góp cho xã hội và nay sống bằng đồng tiền hưu trí, mỗi khoản tăng thêm đều đáng quý.
Điều người cao niên mong đợi, không chỉ là vài chục đô la trợ cấp mỗi tháng, mà còn là một cuộc sống ổn định, được chăm sóc sức khỏe đầy đủ và có thể an tâm vui hưởng tuổi già.
Xin quý vị nhớ kiểm tra thông báo chính thức của SSA vào cuối năm nay, để biết chính xác số tiền trợ cấp của mình trong năm 2027.
TIN VUI HIẾM CÓ! HÀNG TRIỆU NGƯỜI MUA BẢO HIỂM OBAMACARE, NHỚ KIỂM SOÁT HỘP THƯ! VÌ SẼ NHẬN ĐƯỢC CHI PHIẾU HOÀN LẠI…$500!
(WASHINGTON, D.C.) – Một tin vui bất ngờ dành cho hàng trăm ngàn gia đình tại Hoa Kỳ! Chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo chương trình hoàn trả khoảng 500 triệu Mỹ kim cho gần một triệu người tham gia bảo hiểm y tế, theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá phải chăng (Affordable Care Act – ACA), thường được gọi là Obamacare.
Theo thông báo của Tòa Bạch Ốc ngày 10 tháng 9 năm 2026, chương trình dự kiến gửi ngân phiếu trị giá $500 mỗi người trong tháng 10, dành cho khoảng 950,000 đến một triệu người, mua bảo hiểm tại 30 tiểu bang, sử dụng hệ thống giao dịch bảo hiểm liên bang HealthCare.gov.
Đến ngày 30 tháng 9, theo các bản tin được công bố, chính quyền đã bắt đầu tiến hành việc gửi tiền hoàn trả cho những người hội đủ điều kiện.
Tiền từ đâu mà có?
Theo giải thích của Nhà Trắng, khoản tiền hoàn trả xuất phát từ phần lệ phí mà các công ty bảo hiểm đóng, để sử dụng hệ thống giao dịch bảo hiểm y tế liên bang.
Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng một phần lệ phí này, đã vượt quá nhu cầu điều hành hệ thống, trong khi các công ty bảo hiểm có thể chuyển chi phí đó sang người mua bảo hiểm, khiến tiền bảo hiểm hằng tháng tăng lên.
Tuy nhiên, một số chuyên gia lưu ý rằng, đây có thể là khoản lệ phí chưa sử dụng hết, từ những năm trước, chứ không nhất thiết là tiền bị thu sai quy định.
Dù nguồn tiền còn được giải thích theo những cách khác nhau, việc hoàn trả $500 vẫn là tin đáng chú ý, đối với những gia đình đang phải đối diện với chi phí y tế ngày càng đắt đỏ.
Ai có thể nhận được ngân phiếu $500?
Theo thông tin được công bố, chương trình tập trung vào những người mua bảo hiểm Obamacare thông qua HealthCare.gov, nhưng không nhận trợ cấp liên bang để thanh toán phí bảo hiểm.
Đặc biệt, nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu, có thu nhập cao hơn bốn lần mức nghèo liên bang, có thể nằm trong danh sách được hoàn tiền.
Một số trường hợp có thu nhập thấp hơn, đủ điều kiện nhận trợ cấp, nhưng thực tế không sử dụng khoản trợ cấp đó, cũng có thể được xét.
Điều cần lưu ý: Không phải tất cả những người có bảo hiểm Obamacare đều được nhận $500. Chương trình được thông báo áp dụng tại 30 tiểu bang, sử dụng hệ thống liên bang, không bao gồm các tiểu bang điều hành sàn bảo hiểm riêng.
Người mua bảo hiểm cũng không nên hiểu rằng, cứ có thẻ Obamacare là đương nhiên sẽ nhận được ngân phiếu.
Tin vui giữa lúc tiền bảo hiểm tiếp tục tăng!
Chương trình hoàn trả được công bố vào thời điểm hàng triệu gia đình Hoa Kỳ, đang lo ngại về chi phí bảo hiểm y tế năm 2027.
Theo số liệu được dẫn từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, tính đến tháng 2 năm 2026, khoảng 19.2 triệu người tham gia các chương trình bảo hiểm thông qua hệ thống ACA.
Trong khi đó, nhiều chuyên gia y tế cảnh báo rằng, tiền bảo hiểm có thể tiếp tục tăng đáng kể. Đối với một số gia đình, mức tăng hằng năm có thể lên tới hàng ngàn Mỹ kim, cao hơn nhiều so với khoản hoàn trả $500.
Vì vậy, ngân phiếu lần này, tuy mang lại niềm vui thiết thực, nhưng chưa thể giải quyết toàn bộ gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe.
Người Việt tại Hoa Kỳ cần lưu ý điều gì?
Đối với đồng hương đang tham gia Obamacare, đặc biệt là những người tự mua bảo hiểm và không nhận trợ cấp, đây là thông tin đáng quan tâm.
Người dân nên kiểm tra thư từ chính thức, theo dõi thông báo của cơ quan bảo hiểm và truy cập HealthCare.gov để tìm hiểu thêm về chương trình bảo hiểm của mình.
Chú ý: Không nên cung cấp số An Sinh Xã Hội, thông tin ngân hàng, hoặc đóng bất cứ khoản lệ phí nào cho người lạ tự nhận có thể giúp nhận ngân phiếu $500.
Một tin vui nhỏ, một ý nghĩa lớn!
Giữa thời buổi giá thực phẩm, nhà ở, thuốc men và bảo hiểm y tế, đều là những mối lo thường trực, khoản hoàn trả $500 có thể giúp nhiều gia đình, trang trải thêm một phần sinh hoạt phí.
Đối với những người phải tự thanh toán toàn bộ tiền bảo hiểm hằng tháng, đây chắc chắn là một sự hỗ trợ đáng hoan nghênh.
Năm trăm Mỹ kim, có thể không phải là một số tiền quá lớn, nhưng được nhận lại một khoản tiền giữa lúc vật giá leo thang, vẫn là niềm vui đáng quý!
Đặc biệt, chương trình lần này cũng đặt ra một vấn đề quan trọng: Làm thế nào để hệ thống bảo hiểm y tế Hoa Kỳ, hoạt động minh bạch hơn, giảm chi phí điều hành và đem lại quyền lợi thiết thực cho người dân?
Hy vọng rằng, sau khoản hoàn trả $500 lần này, người dân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đón nhận những chính sách giúp giảm tiền bảo hiểm, giảm giá thuốc và nâng cao phẩm chất chăm sóc sức khỏe trong những năm tới.
TIN DỌC CHOVUI, VÌ VẪN LÀ LỜI HỨA! HIẾM CÓ TẠI HOA KỲ! LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ: CỨ ĐI BẦU LÀ CÓ TIỀN, SẼ NHẬN ĐƯỢC…5 NGÀN ĐÔ LA!
TỔNG THỐNG TRUMP ĐỀ NGHỊ, PHÁT 5.000 USD CHO MỖI NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH! NẾU ĐẢNG CỘNG HÒA THẮNG CỬ THÁNG 11 NÀY!
(WASHINGTON, D.C) – Ngày 15 tháng 10 năm 2026. Một đề nghị tài chính đặc biệt của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. đang thu hút sự chú ý của hàng triệu gia đình Mỹ: Chi trả 5.000 USD cho mỗi người trưởng thành, với tổng ngân khoản dự trù lên đến 1.000 tỷ USD, nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11 năm 2026.
Đây có thể là một trong những chương trình phát tiền trực tiếp, có quy mô lớn nhất, từng được đề nghị tại Hoa Kỳ, nếu được Quốc hội chấp thuận và thực hiện.
Lời hứa 5.000 USD khiến nhiều người dân chú ý
Trong cuộc vận động tranh cử tại Oklahoma ngày 1 tháng 10, Tổng thống Trump tuyên bố kế hoạch phát 5.000 USD! cho người trưởng thành là điều hoàn toàn có thể thực hiện.
Ông phát biểu:
“Nếu đảng Cộng hòa chiến thắng, các bạn sẽ thắng cùng chúng tôi và các bạn sẽ nhận được 5.000 USD.”
Tổng thống Trump gọi khoản tiền đặc biệt này, là “Cổ tức Trump” (Trump Dividend), cho rằng người dân Mỹ, xứng đáng được chia sẻ thành quả từ chính sách kinh tế, thương mại và thuế quan của chính phủ.
Theo đề nghị, một gia đình có hai người trưởng thành, có thể nhận tổng cộng 10.000 USD, nếu cả hai đều hội đủ điều kiện theo quy định sau này.
Nguồn tiền 1.000 tỷ USD sẽ lấy từ đâu?
Tổng thống Trump cho rằng, nguồn tài chính có thể đến từ những thành quả kinh tế và dòng vốn đầu tư vào Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ của ông.
Ông viện dẫn con số 21.000 tỷ USD vốn đầu tư, trong khi dữ liệu được nêu từ Tòa Bạch Ốc ghi nhận, khoảng 11.200 tỷ USD.
Tuy nhiên, cần phân biệt rằng vốn đầu tư được công bố, không đồng nghĩa với ngân khoản chính phủ, có thể sử dụng để phát tiền cho người dân.
Phó Tổng thống JD Vance cũng đề cập, khả năng sử dụng nguồn thu từ thuế quan, đồng thời gợi ý chương trình có thể giới hạn đối tượng thụ hưởng, không bao gồm những người có thu nhập cao.
Tin vui lớn, nhưng chưa phải tiền chắc chắn được nhận
Đề nghị này cũng đặt ra những câu hỏi quan trọng về ngân sách quốc gia.
Với mức thâm hụt ngân sách hằng năm được nêu gần 1.800 tỷ USD, việc chi thêm khoảng 1.000 tỷ USD, có thể gây áp lực lên tài chính liên bang, đồng thời làm gia tăng lo ngại về lạm phát.
Quan trọng hơn, Tổng thống không thể tự động phát khoản tiền này, chỉ bằng một lời tuyên bố vận động tranh cử. Một chương trình chi trả quy mô như vậy, cần có cơ sở pháp lý và sự chấp thuận ngân sách thích hợp của Quốc hội.
Cho đến nay, theo những thông tin được cung cấp, chưa có lịch phát tiền, mẫu đơn ghi danh hay tiêu chuẩn chính thức xác định, ai sẽ được nhận 5.000 USD.
Người Việt tại Hoa Kỳ có được nhận hay không?
Đây là câu hỏi được nhiều gia đình người Việt quan tâm.
Theo lời tuyên bố ban đầu của Tổng thống Trump, khoản tiền dự trù dành cho công dân Hoa Kỳ trưởng thành, chứ chưa được xác định dành cho tất cả thường trú nhân, hoặc người đang sinh sống hợp pháp tại Mỹ.
Những điều kiện về lợi tức, tuổi tác, thủ tục nhận tiền và thời điểm chi trả vẫn chưa được công bố chính thức.
Một lời hứa đặc biệt trước ngày bầu cử
Chỉ còn chưa đầy ba tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11, đề nghị phát 5.000 USD đang trở thành một trong những chủ đề kinh tế và chính trị được chú ý.
Những người ủng hộ, hy vọng khoản tiền sẽ giúp các gia đình trang trải sinh hoạt phí, thanh toán nợ nần và kích thích tiêu dùng.
Ngược lại, các chuyên gia tài chính cảnh báo rằng, một khoản chi lớn như vậy, nếu không có nguồn tài trợ vững chắc, có thể làm tăng nợ công và áp lực lạm phát.
Điều đáng chú ý: Ông Trump đã chính thức đưa ra đề nghị này, tại đại hội đảng Cộng hòa ở Dallas ngày 9 tháng 9 và tiếp tục nhắc lại trong những cuộc vận động sau đó.
Kết luận: Một tin vui đầy hy vọng, nhưng còn phải chờ!
Nếu chương trình trở thành hiện thực, khoản tiền 5.000 USD có thể là sự hỗ trợ đáng kể đối với hàng triệu gia đình Mỹ, nhất là trong lúc chi phí sinh hoạt vẫn là mối quan tâm lớn.
Tuy nhiên, từ lời hứa vận động tranh cử, đến một tấm ngân phiếu thực sự được gửi tới tay người dân, vẫn còn nhiều trở ngại về ngân sách và luật pháp.
5.000 USD cho mỗi người trưởng thành – một đề nghị hiếm có, một niềm hy vọng đáng chú ý, nhưng chưa phải khoản tiền đã được chính phủ phê chuẩn!
Tin Quốc Tế Đó Đây:
Hoa Kỳ Tố Cáo Chiến Thuật Mới của Iran Giữ Giá Nhiên Liệu Cao Trước Bầu Cử Giữa Kỳ
(Hình REUTERS - Razieh Poudat: Các tàu thuyền trên eo biển Hormuz gần bãi biển Bandar Abbas, Iran, ngày 13/10/2026.)
-Theo thông tin từ 2 viên chức cấp cao Hoa Kỳ chuyển đến thông tấn xã Reuters, được loan tải hôm 14/10/2026, Iran có thể đang áp dụng một chiến thuật mới nhắm vào tàu thuyền chở dầu mỏ từ vùng Vịnh, với mục đích duy trì giá dầu ở mức cao, gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ, 3/11.
Hai viên chức xin ẩn danh từ chối cung cấp chi tiết về chiến thuật mới, nhưng một người cho biết Iran đã bắt đầu sử dụng nhiều cách tấn công khác nhau từ khoảng mười ngày trở lại đây nhằm vào các tàu bị coi là vi phạm các quy định của nước này.
Sau khi phần lớn hệ thống radar bị phá hủy, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt đầu sử dụng nhiều tàu nhỏ chở các quan sát viên, chỉ điểm, để xác định các mục tiêu. Tuần trước, quân đội Hoa Kỳ lần đầu tiên thông báo đã xác định và chặn bắt 1 chiếc thuyền buồm làm việc này. Sau khi ra lệnh cho người trên tàu rời đi, quân đội Hoa Kỳ đã phá hủy tàu này.
Phân tích của các chuyên gia, dựa trên dữ liệu của Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) và các công ty an ninh hàng hải trong vùng, cho thấy gần đây Iran đã nhắm vào các tàu thuyền ở những khu vực nằm ngoài eo biển Hormuz, đặc biệt là tại ngoài khơi Qatar và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Theo chiến thuật mới này, Teheran có thể sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động ra xa ngoài eo biển Hormuz, như tại Vịnh Oman và các vùng biển xa hơn nữa.
Thông báo của 2 viên chức Hoa Kỳ trùng khớp với dữ liệu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), một cơ quan của Liên Hiệp Quốc, theo đó đã có 11 tàu chở dầu bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz trong tuần lễ đầu tháng 10/2026. Đây là số vụ tấn công tàu thương mại cao nhất kể từ khi cuộc chiến nổ ra vào cuối tháng 2.
Một viên chức Iran tuyên bố rằng Teheran sẽ không để Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kéo giá dầu xuống thấp trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ: “Ngay khi họ nghĩ rằng đang tiến gần đến thời điểm giá dầu lao dốc, chúng tôi sẽ lái tình hình đi theo hướng khác. Đây là một ván cờ”, “những chiếc tàu đó sẽ không an toàn ở bất cứ đâu, ngay cả khi ở bên ngoài eo biển Hormuz”.
Theo số liệu của Kpler, lượng dầu xuất cảng từ vùng Vịnh riêng trong ngày 30/9 là 18,3 triệu thùng, vượt mức trung bình 18 triệu thùng/ngày, trước khi nổ ra cuộc chiến Hoa Kỳ-Do Thái chống Iran. Tổng cộng một nửa thời gian trong tháng 9, lượng dầu từ vùng Vịnh chuyển ra ngoài đã vượt mức trước chiến tranh, bao gồm dầu chuyển qua eo biển Hormuz, qua ngả Biển Đỏ (thông qua đường ống) và từ vịnh Oman.
Liên Quân của Ả Rập Saudi Tấn Công Các Cơ Sở Dầu Khí của Phe Houthi
(Hình AFP / Mohammed Huwais: Thủ đô Sanaa của Yemen vào ngày 2/10/2026.)
-Hôm 13/10/2026, Liên minh quân sự do Ả Rập Saudi dẫn đầu đã nhận trách nhiệm về các cuộc không kích tại Yemen nhắm vào những cơ sở phục vụ “nỗ lực chiến tranh” của phiến quân Houthi, đồng thời thông báo đã đánh chặn được một số phi đạn trên không phận thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi.
Phát ngôn viên của liên quân xác nhận các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở dầu khí tại Sanaa, thủ đô của Yemen, hiện do lực lượng thân Iran kiểm soát, cũng như các cơ sở hạ tầng khác tại các tỉnh Saada và Dhamar.
Trước đó vài tiếng đồng hồ, liên quân đã kêu gọi thường dân di tản để chuẩn bị cho một “chiến dịch đặc biệt” tại Sanaa. Đây là lần đầu tiên có cảnh báo như vậy kể từ khi xung đột tái bùng phát tại Yemen vào tháng 7, sau nhiều năm tình hình tương đối yên ắng.
Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi thân Iran nhắm vào Ả Rập Saudi, trong đó có vụ oanh kích hôm thứ Bảy (10/10) vào phi trường Riyadh khiến 13 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, đã leo thang đến mức chưa từng thấy trong những ngày gần đây. Lực lượng Houthi trước đó đã cảnh báo sẽ “đáp trả dữ dội kẻ thù Ả Rập Saudi” với bất kỳ cuộc tấn công nào vào thủ đô Sanaa của Yemen. Hôm 14/10, họ tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu và phi trường quốc tế Riyadh, cũng như các cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco, đồng thời kêu gọi thường dân “tránh xa” các mục tiêu này.
Theo hãng tin AFP, tối 14/10, nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi, cùng với những tiếng nổ khác tại một cơ sở của tập đoàn Aramco ở phía Đông Yemen, nhưng hiện chưa có bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ nổ đó.
Là quốc gia xuất cảng dầu thô hàng đầu thế giới và là nền kinh tế lớn nhất Trung Đông, Ả Rập Saudi đang gánh chịu hậu quả từ các xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là do Iran phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz. Các cuộc tấn công của Houthi trong những ngày qua càng làm rúng động vương quốc dầu hỏa vùng Vịnh này.
Vào tối 13/10, thêm 2 tàu, 1 tàu chở dầu và 1 tàu container, đã bị trúng drone hoặc phi đạn tại eo biển Hormuz, theo thông tin từ Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO).
Hôm 14/10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo rằng các cuộc tấn công vào Ả Rập Saudi có thể gây hậu quả cho toàn thế giới, vì làm cho giá nhiên liệu tăng cao hơn nữa.
Sofia Triệu Ðại Sứ Nga Lên Để Phản Đối Vụ Drone Tấn Công 2 Tàu Thương Mại Sát Lãnh Hải Bảo Gia Lợi
(Hình REUTERS - Bulphoto Agency: Các thuyền viên được giải cứu từ một chiếc tàu bị hư hại trong vụ tấn công bằng drone đã cập cảng Varna, Bảo Gia Lợi, trên một tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển vào ngày 13/10/2026.)
-Rạng sáng hôm 13/10/2026, hai tàu thương mại bị drone tấn công tại khu vực giáp lãnh hải Bảo Gia Lợi, ở Biển Đen. Theo thông báo của chính quyền địa phương, 11 thành viên thủy thủ đoàn của một trong 2 chiếc tàu hiện mất tích, khi tàu chìm cách bờ biển Bảo Gia Lợi khoảng 17 hải lý. Trước đó, ngày 6/10, hai tàu khác cũng đã bị tấn công trong Vùng đặc quyền Kinh tế của Bảo Gia Lợi, khiến 10 người thiệt mạng.
Chính quyền Bảo Gia Lợi đã triệu Ðại sứ Nga. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Bảo Gia Lợi Rumen Radev, người vốn chủ trương duy trì quan hệ cân bằng với Mạc Tư Khoa, trực tiếp nhắc đến Nga. Từ thủ đô Sofia của Bảo Gia Lợi, thông tín viên Damian Vodénitcharov của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Chiếc tàu đầu tiên bị tấn công là Chelsea-3, treo cờ Malta, thuộc sở hữu của một công ty Ukraine. Chiếc tàu thứ hai mang tên HS Dignity được đăng ký tại Guinea-Bissau. Các thuyền viên sống sót cho biết họ đã bị tấn công bởi drone của Nga, một cáo buộc mà Thủ tướng Bảo Gia Lợi Rumen Radev không thể phủ nhận, bất chấp lập trường hòa giải của ông đối với Mạc Tư Khoa.
Thủ tướng Bảo Gia Lợi phát biểu: “Chúng tôi không có bằng chứng xác thực, cụ thể để cáo buộc bất kỳ ai, nhưng có cơ sở để cho rằng cuộc tấn công này mang lại lợi ích cho Liên bang Nga”.
Thủ tướng Radev cũng kêu gọi hỗ trợ từ Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) và các nước láng giềng, do Bảo Gia Lợi không thể tự mình đối phó với kiểu tấn công này. Ông nói: “Chúng tôi đang kêu gọi hỗ trợ, để xác định chính xác nguồn gốc của các drone đã tấn công tàu thuyền ở vị trí rất gần vùng biển của Bảo Gia Lợi. Chúng tôi cũng đề nghị được giúp đỡ trong công tác tuần tra trên không và trên biển”.
Bảo Gia Lợi, quốc gia đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội, đã bị bất ngờ trước các cuộc tấn công bằng drone ngày 6/10. Ngay sau đó, Thủ tướng Bảo Gia Lợi đã công bố kế hoạch mua sắm 5 hệ thống phòng không mới, kế hoạch dự kiến sẽ tiêu tốn hơn 1 tỉ Euro”.
Hai vụ tấn công nói trên diễn ra ngay sau khi chỉ huy quân sự của khối NATO, Tướng Hoa Kỳ Alexus Grynkewich, tại một diễn đàn quốc phòng ở Warsaw, thủ đô của Ba Lan, ngày 12/10, cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào một nước thành viên đều sẽ thất bại. Hôm 13/10, sau cuộc trao đổi với Thủ tướng Bảo Gia Lợi Radev, trên mạng X, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết NATO sẽ điều chỉnh thế trận phòng thủ “tùy theo các đòi hỏi cụ thể”.
Vụ Phá Hoại Ống Dẫn Khí Đốt Nord Stream: Đức Mở Phiên Tòa Xét Xử Một Cựu Sĩ Quan Quân Đội Ukraine
(Hình AP/Czarek Sokolowski: Bị cáo người Ukraine, Volodymyr Zhuravlov (bên phải) tại phòng xử án của Tòa án Khu vực Warsaw ở thủ đô Warsaw của Ba Lan, vào thứ Sáu, ngày 17/10/2025.)
-Ngày 13/10/2026, tòa án Hamburg (Đức) bắt đầu phiên xử Sergiy Kuznietsov (50 tuổi), một cựu sĩ quan quân đội Ukraine, bị cáo buộc tổ chức vụ phá hoại quy mô lớn ở biển Baltic, làm hư hại 3 trong số 4 ống dẫn khí đốt Nord Stream. Đây là những đường ống cung cấp khí đốt giá rẻ từ Nga sang Đức trong nhiều năm.
Từ thủ đô Bá Linh của Đức, thông tín viên Nathalie Versieux của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
“Ngày 26/9/2022, các đợt cuộn sóng rất lớn đã xuất hiện ở biển Baltic, ngoài khơi đảo Borholm của Đan Mạch. Nhiều vụ nổ đã làm hư hại 2 ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 đi từ Nga sang Đức. Cuộc điều tra nhanh chóng tập trung vào chiếc thuyền buồm Andromeda, được thuê ở Rostock dưới một danh tính giả.
Nhóm thợ lặn dưới sự chỉ huy của Sergiy Kuznietsov, được trang bị chất nổ quân sự, dường như đã ngăn chặn vĩnh viễn việc cung cấp khí đốt Nga sang Đức. Theo cáo trạng, đây là một tội ác chiến tranh, cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự.
Bị bắt vào tháng 8/2025 khi cùng gia đình đi nghỉ ở Ý Ðại Lợi, Sergiy Kuznietsov cuối cùng đã bị dẫn độ sang Đức vào tháng 11 cùng năm. Một trong những vấn đề then chốt của phiên tòa ở Hamburg là xác định Kyiv đã có thể có vai trò như thế nào trong việc tổ chức hành động phá hoại.
Việc cáo buộc Ukraine trong phiên xử này sẽ rất nhạy cảm về mặt chính trị, bởi vì, Đức là nguồn hậu thuẫn chính cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga”.
Giáo Hoàng Leo XIV: Một Phần Phổi Bị Cắt Bỏ Vì Khối U Ung Thư
(Hình REUTERS - Simone Risoluti: Giáo hoàng Leo đến Bệnh viện Gemelli để chuẩn bị cho ca phẫu thuật tại thủ đô Roma của Ý Ðại Lợi, ngày 13/10/2026.)
-Sau ca phẫu thuật chiều ngày 13/10/2026, các Bác sĩ của bệnh viện Gemelli tại thủ đô Roma của Ý Ðại Lợi cho biết Giáo hoàng Leo XIV đã được cắt bỏ một khối u ung thư.
Theo dự kiến, ngài vẫn sẽ ở lại bệnh viện ít nhất 1 tuần để hồi phục. Từ Roma, thông tín viên Eric Sénanque của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
“Thông cáo được đưa ra ngay trước 10 giờ tối và xác nhận điều mà các Bác sĩ đã lo ngại trong các cuộc kiểm tra trước phẫu thuật: Giáo hoàng Leo XIV bị ung thư phổi. Trong suốt 1 tiếng rưỡi phẫu thuật, các Bác sĩ đã cắt bỏ một phần thùy phổi phải của ngài, trước khi các xét nghiệm cho thấy đó là ung thư biểu mô tuyến phổi, tức một khối u ung thư, theo như thông cáo của Tòa Thánh.
Hiện tại, không có gì đáng lo ngại cho ngài, tình trạng sức khỏe vẫn tốt. Cuộc phẫu thuật được thực hiện suôn sẻ chưa cho thấy có biến chứng và Giáo hoàng tỉnh dậy bình thường. Theo một nguồn tin từ Tòa Thánh, ngài đã yêu cầu bữa tối khi trở về phòng, nằm ở tầng 10 của bệnh viện Gemelli. Tại đây, luôn có một căn phòng đặc biệt dành riêng cho các vị Giáo hoàng.
Suốt chiều tối 13/10, hàng chục tín đồ thành Roma đã đến cầu nguyện kinh Mân Côi trong nhà nguyện bệnh viện, những người đã chào đón ngài với niềm hân hoan vài tiếng đồng hồ trước đó. Thời gian dưỡng bệnh của Giáo hoàng Leo XIV tại cơ sở y tế tuyệt vời này hiện được ước tính là 1 tuần”.
TIN VẮN - QUỐC TẾ - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chuẩn bị “thăm dò quy mô lớn” các nguồn tài nguyên dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản của Greenland. Chưa đầy 1 tháng sau khi ký kết một Thỏa thuận An ninh với vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, hôm 13/10/2026, trên Truth Social, Tổng thống Hoa Kỳ thông báo hoạt động thăm dò quy mô lớn “sắp được khai triển tại vùng đất Greenland mới tuyệt đẹp của chúng ta”. Hiện tại, hơn 60 công ty đang nắm giữ đến 135 giấy phép khai thác khoáng sản tại đây, tuy nhiên trên thực tế, chỉ có 2 mỏ đang hoạt động. Kể từ năm 2009, việc cấp quyền thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản tại đảo thuộc thẩm quyền của chính quyền tự trị Greenland.
(AFP/RFI) – Đài Loan đầu tư hơn 4 tỉ Mỹ kim vào một dự án khí đốt tại Alaska. Hôm 14/10/2026, Bộ Kinh tế Đài Loan xác nhận dự định đầu tư 4,4 tỉ Mỹ kim vào một dự án khí đốt tại Alaska, ngay sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố cam kết liên quan đến dự án đường ống dẫn khí này. Dự án này bao gồm việc mua 6 triệu tấn khí lỏng mỗi năm, từ Alaska.
(AFP/RFI) – Khánh thành cầu mới nối Bắc Hàn với Trung Quốc. Hôm 14/10/2026, truyền thông quốc gia Trung Quốc cho hay cầu bắc qua sông Áp Lục (Yalu), con sông biên giới, nối liền thành phố Đan Đông của Trung Quốc với Bắc Hàn, sẽ được khánh thành ngày mai 15/10. Cây cầu này được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp thay thế cho Cầu Hữu nghị Trung-Triều vốn có năng lực lưu thông hạn chế. Cầu mới gồm bốn làn xe với chiều dài 3 cây số này đã hoàn tất vào năm 2014, nhưng việc khánh thành bị trì hoãn do nhiều vấn đề, đặc biệt là việc thiếu các tuyến đường kết nối và cơ sở hạ tầng hải quan ở phía Bắc Hàn.
(AFP/RFI) – Vụ bắt giữ một nhà báo Nhật Bảnn tại Nga: Tokyo phản đối Mạc Tư Khoa. Báo chí Nhật Bản cho hay hôm 14/10/2026, Tokyo đã triệu Ðại sứ Nga tại Nhật Bản lên để phản đối, sau khi Mạc Tư Khoa bắt giữ 1 nhà báo Nhật Bản bị nghi hoạt động gián điệp, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước. Hôm 13/10, Nga thông báo đã bắt giữ 1 nhà báo làm việc cho nhật báo Hokkaido Shimbun tại đảo Sakhalin thuộc vùng Viễn Đông. Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Yuki Imai “tiến hành các hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Nga”. Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), nhà báo này bị cáo buộc thu thập thông tin về “năng lực quốc phòng” của Nga, nhằm mục đích gây phương hại đến an ninh quốc gia. Truyền thông Nga đưa tin ông đã bị tạm giam chờ xét xử cho đến ngày 12/12.
(AFP/RFI) – Thặng dư thương mại của Trung Quốc năm 2026 sẽ đạt mức kỷ lục. Theo số liệu chính thức được công bố hôm 14/10/2026, kim ngạch xuất cảng của Trung Quốc đã tăng mạnh, đặc biệt là sang Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, và như vậy là thặng dư thương mại của nước này sẽ đạt mức kỷ lục trong năm 2026, đồng thời làm gia tăng nguy cơ căng thẳng với các nước phương Tây. Theo Hải quan Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã ghi nhận mức thặng dư thương mại 119 tỉ Euro trong tháng 9, con số hàng tháng cao nhất kể từ tháng 1/2025. Tính chung, thặng dư thương mại của Trung Quốc từ tháng 1 đến hết tháng 9 đạt 938 tỉ Mỹ kim, báo hiệu một kỷ lục mới, sau khi đạt mức thặng dư 1,2 ngàn tỉ Mỹ kim vào năm 2025.
Tin Việt Nam
Liên Hiệp Quốc Tìm Nguồn Cung Ứng Khoáng Sản Thiết Yếu Từ Việt Nam, Để Bớt Phụ Thuộc Trung Quốc
(Ảnh REUTERS - Maxim Shemetov, minh họa: Một mẫu titan có độ tinh khiết cực cao, được sử dụng trong ngành hàng không-không gian và kỹ thuật cao, được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 24/3/2026.)
-Theo các tài liệu nội bộ của Liên Hiệp Quốc (EU) mà hãng tin Anh Quốc Reuters có được và công bố nội dung hôm 14/10/2026, EU đang tìm cách bảo đảm nguồn cung ứng nhiều loại khoáng sản thiết yếu hơn từ Việt Nam, nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, trong bối cảnh các nước Âu Châu lo ngại về rủi ro đối với các nguồn cung hiện tại.
Việt Nam sở hữu trữ lượng lớn các loại khoáng sản thiết yếu, bao gồm vonfram, đất hiếm, antimon, bismuth và bauxite. Hiện nay, Việt Nam xuất cảng sang Liên Hiệp Quốc chủ yếu là vonfram và antimon, hai loại khoáng sản được sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng, bao gồm cả sản xuất đạn dược và thuốc nổ.
Một tài liệu do phái đoàn Liên Hiệp Quốc tại Hà Nội soạn thảo nêu rõ: “Xét đến nhu cầu tái vũ trang và giảm thiểu rủi ro càng sớm càng tốt, Liên Hiệp Quốc không thể bỏ qua Việt Nam, một nhà cung cấp tiềm năng các loại nguyên liệu thô thiết yếu, đặc biệt là với trữ lượng dồi dào về đất hiếm và vonfram”.
Báo cáo này, cùng một tài liệu đính kèm ghi tháng 6/2026, khuyến nghị hỗ trợ tài chánh cho ngành khai thác và chế biến khoáng sản của Việt Nam nhằm “duy trì và mở rộng khả năng tiếp cận hiện tại, đặc biệt là đối với vonfram, bismuth, antimon và titan”, đồng thời cảnh báo rằng sự cạnh tranh từ các quốc gia đối tác có thể gây gián đoạn nguồn cung ứng cho Liên Hiệp Quốc.
Các tài liệu đó cho rằng Liên Hiệp Quốc cần tăng cường hợp tác với Việt Nam để “có thêm một giải pháp thay thế cho Trung Quốc”, nước sản xuất khoáng sản thiết yếu hàng đầu thế giới, nhất là sau khi các biện pháp hạn chế xuất cảng của Bắc Kinh vào năm 2025 đã “gây gián đoạn chuỗi cung ứng của Âu Châu”.
Các khoản vay, khoản tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật và bảo hiểm tín dụng xuất cảng nằm trong số những công cụ được đề xuất để hỗ trợ các dự án khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam. Ngoài ra, tài liệu cũng cảnh báo về những rủi ro khi đầu tư vào lĩnh vực khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam, như sự thiếu minh bạch về vai trò của Trung Quốc, các rào cản về quy định và chính trị, cũng như tư duy “chủ nghĩa dân tộc kinh tế” của Việt Nam thể hiện qua các yêu cầu về chuyển giao kỹ thuật.
Một trong số các tài liệu này kêu gọi các cơ quan của Liên Hiệp Quốc chuẩn bị cho những kết quả cụ thể trong chuyến thăm Brussels của lãnh đạo Việt Nam, ông Tô Lâm. Theo bốn viên chức Âu Châu và Việt Nam, chuyến thăm dự kiến diễn ra vào tuần tới, với các cuộc gặp gỡ lãnh đạo Liên Hiệp Quốc được lên lịch vào ngày 22/10. Nhưng chuyến thăm này hiện chưa được công bố chính thức.
Theo hãng tin Reuters, Việt Nam hiện không nằm trong danh sách 16 đối tác chiến lược của EU về khoáng sản thô. Theo 2 viên chức, khoáng sản thiết yếu dự kiến sẽ là chủ đề trọng tâm trong các cuộc thảo luận vào tuần tới. Tuần trước, Brussels đã loại Việt Nam khỏi danh sách các “thiên đường thuế”. Về phần mình, Hà Nội cũng đã hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư được ký kết năm 2019. Hà Nội cũng gây sức ép để Liên Hiệp Quốc dỡ bỏ cảnh báo đối với ngành Thủy sản Việt Nam.
















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét