Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2026

Mỹ được cho là đang cân nhắc sử dụng “mẹ của các loại bom” trong bối cảnh Iran tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh - Lion Nguyên

Theo thông tin từ CNN hôm thứ Năm, dẫn lời các quan chức Mỹ, quân đội Mỹ đang cân nhắc sử dụng loại bom GBU-43/B (Massive Ordnance Air Blast - bom nổ không khí hạng nặng) nếu nước này nối lại các cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Iran. CNBC hiện chưa thể xác minh độc lập thông tin này.- Hôm 8/10, ông Trump cho biết Mỹ sẽ không nối lại các cuộc tấn công vào Iran trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Trong khi đó, các vụ tấn công tàu thuyền gần eo biển Hormuz cùng những cuộc tấn công gây chết người của lực lượng Houthi nhắm vào Ả Rập Xê Út đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
<!>
- Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, tuyên bố Tehran sẽ kết hợp giữa năng lực quân sự và đàm phán để thúc đẩy các yêu cầu của mình. Quân đội Mỹ đã vạch ra các phương án cho việc nối lại các cuộc tấn công vào Iran, trong đó có khả năng sử dụng một trong những loại bom phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí của mình, theo thông tin từ CNN hôm thứ Năm, trong khi Tehran khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh để đạt được các yêu cầu của họ.
Các kế hoạch tấn công này bao gồm khả năng sử dụng bom GBU-43/B (Massive Ordnance Air Blast), thường được gọi là “mẹ của các loại bom”, theo CNN dẫn lời nhiều quan chức Mỹ nắm rõ vấn đề. CNBC hiện chưa thể xác minh độc lập thông tin này và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Mỹ để yêu cầu bình luận.

Loại vũ khí nổ trên không, nặng 21.600 pound (khoảng 9,8 tấn) này được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt đất trong một phạm vi rộng. Trước đây, Mỹ chưa từng sử dụng loại bom này trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran. Nó từng được triển khai tại Afghanistan vào năm 2017 dưới thời chính quyền ông Trump trước đây.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không ra lệnh nối lại các cuộc tấn công quân sự trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11. Tuy nhiên, căng thẳng tại Trung Đông vẫn đang leo thang trong bối cảnh một tàu container bị chìm tại eo biển Hormuz vào thứ Tư, cùng với hàng loạt cuộc tấn công gây chết người nhắm vào Ả Rập Xê Út do lực lượng Houthi – nhóm được Iran hậu thuẫn – thực hiện. Nhà Trắng đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc chứng minh tiến triển đối với các mục tiêu tại Trung Đông trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong bối cảnh người dân Mỹ ngày càng cảm nhận rõ hơn những tác động tiêu cực trong nước, điển hình là giá năng lượng tăng vọt cùng áp lực chi phí leo thang trên diện rộng.

Theo tờ The Wall Street Journal, Tehran được cho là đang tăng cường hệ thống phòng thủ xung quanh các cơ sở năng lượng và hạt nhân trọng yếu, nhằm chuẩn bị cho khả năng các cuộc tấn công có thể tái diễn.
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln – xuất hiện trong bức ảnh chụp ngày 8 tháng 10 tại San Diego – đã thiết lập kỷ lục mới của Hải quân Mỹ khi hoạt động liên tục trên biển hơn 260 ngày mà không ghé cảng. Con tàu này đóng vai trò then chốt trong Chiến dịch Epic Fury (Operation Epic Fury) cũng như các hoạt động đảm bảo an ninh hàng hải tại khu vực Trung Đông.
Iran tuyên bố đang “đếm từng khoảnh khắc” chờ thời điểm tấn công các tàu chiến Mỹ; các cơ sở của Saudi Aramco cũng đã trở thành mục tiêu tấn công.
Trong một bài phát biểu trên truyền hình vào tối thứ Tư, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định rằng Iran phải tiếp tục kết hợp các năng lực quân sự và phòng thủ, các cuộc đàm phán, cùng lợi thế chiến lược trong khu vực để gây sức ép, buộc Mỹ phải chấp nhận các yêu cầu của nước này.

Trước đó, các quan chức tại Tehran đã đưa ra một số yêu cầu, bao gồm việc Washington phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và các biện pháp trừng phạt, đồng thời rút toàn bộ lực lượng quân sự Mỹ khỏi khu vực.
Theo các phương tiện truyền thông liên kết với nhà nước Iran, ông Ghalibaf cho biết mục tiêu của Tehran không phải là sa lầy vào một cuộc chiến không hồi kết, mà là ngăn chặn Mỹ cùng các đối thủ khác đạt được mục đích thông qua các cuộc tấn công quân sự.
U.S. reportedly weighs use of 'mother of all bombs' as Iran vows to fight on

Người dân Trung Quốc chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe chiếm tỷ trọng thu nhập gần tương đương với người Mỹ

Thứ Năm, ngày 15 10 2026  Evelyn Cheng
- Một ấn phẩm mới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chỉ ra rằng Trung Quốc chỉ đứng sau Hoa Kỳ về chi phí chăm sóc sức khỏe tính theo tỷ lệ phần trăm thu nhập khả dụng cá nhân.
- Thu nhập khả dụng bình quân đầu người tại Hoa Kỳ cao gấp hơn 10 lần so với Trung Quốc (tính theo giá trị đô la Mỹ).
- IMF nhận định: “Chi tiêu xã hội của Trung Quốc còn thấp so với các quốc gia khác; việc gia tăng mức chi tiêu này sẽ giúp thúc đẩy tiêu dùng”. BẮC KINH — Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trong ấn phẩm mới có tựa đề “Hướng tới một mô hình tăng trưởng kinh tế mới cho Trung Quốc” (Toward a New Economic Growth Model for China), đã chỉ ra rằng chi phí chăm sóc sức khỏe cao là một yếu tố chính khiến người dân Trung Quốc chọn cách tiết kiệm thay vì chi tiêu.

Nghiên cứu cho thấy tại các vùng nông thôn Trung Quốc, người dân dành 8,7% thu nhập khả dụng cho chăm sóc sức khỏe — tỷ lệ cao thứ hai trong số 20 nền kinh tế lớn, chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiện đứng đầu thế giới với gần 9,9% thu nhập khả dụng được chi cho chăm sóc sức khỏe.
Dữ liệu cũng cho thấy khu vực thành thị Trung Quốc đứng thứ ba với 5,4%, cao hơn một chút so với Canada.
Gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe tại Trung Quốc càng trở nên rõ rệt hơn khi xét đến thu nhập khả dụng bình quân đầu người: tính đến cuối năm ngoái, con số này tại Hoa Kỳ là 68,289 USD — cao gấp hơn 10 lần so với mức 43,377 nhân dân tệ (khoảng 6.400 USD) tại Trung Quốc. Khoảng cách này còn lớn hơn nữa khi nhìn vào khu vực nông thôn Trung Quốc — nơi chỉ mới chính thức thoát khỏi tình trạng nghèo cùng cực vào năm 2020.

Theo dữ liệu chính thức từ Wind Information, thu nhập khả dụng tại khu vực thành thị Trung Quốc đạt 56,502 nhân dân tệ, cao hơn gấp đôi so với mức 24,456 nhân dân tệ tại khu vực nông thôn.

Dựa trên phân tích ở cấp địa phương (cấp địa khu), IMF cho biết các biện pháp cụ thể nhằm tăng chi tiêu chính phủ cho y tế và an sinh xã hội tại các vùng nông thôn có thể giúp giảm đáng kể tỷ lệ tiết kiệm của các hộ gia đình ở khu vực này. “Chi tiêu cho phúc lợi xã hội của Trung Quốc còn thấp so với các quốc gia khác; việc gia tăng khoản chi này sẽ giúp thúc đẩy tiêu dùng,” Yizhi Xu, chuyên gia kinh tế tại bộ phận Bắc Á thuộc Vụ châu Á - Thái Bình Dương của IMF, cùng Fan Zhang, Phó đại diện thường trú của IMF tại Bắc Kinh, nhận định.

Họ ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm vào khoảng 14% đối với người dân từ các vùng nông thôn đang làm việc tại các thành phố ở Trung Quốc, và khoảng 6% đối với những người sở hữu “hộ khẩu” (hukou) đô thị – vốn mang lại nhiều phúc lợi xã hội hơn so với lao động di cư từ nông thôn.
“Giá nhà sụt giảm trong những năm gần đây tiếp tục gây áp lực lên tiêu dùng, đồng thời góp phần duy trì tỷ lệ tiết kiệm cao của các hộ gia đình,” Xu và Zhang viết trong phần đóng góp của họ cho ấn phẩm của IMF.
Chinese spend nearly as much of their income as Americans on healthcare

TSMC xác nhận đàm phán về Terafab của ông Musk, khảo sát khả năng mở rộng sang Texas

Thứ Sáu, 16/10/2026  A A
TSMC hôm thứ Năm (15/10) xác nhận đang đàm phán về dự án tổ hợp sản xuất chip Terafab của ông Elon Musk, đồng thời đã cử các nhóm đến Texas để đánh giá khả năng mở rộng sản xuất ngoài bang Arizona.

Ngày 3/7/2023, nhà máy của TSMC tại Phoenix, bang Arizona. (Ảnh: Từ Mạn Viện / Epoch Times)
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TSMC C.C. Wei (Ngụy Triết Gia) công bố các thông tin này tại hội nghị báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của tập đoàn. Ông cho biết các khách hàng lớn tại Mỹ đã đề nghị TSMC tăng công suất sản xuất ở nước này.
Khi nhắc đến các địa điểm ngoài Arizona đang được cân nhắc, ông Wei nói: “Texas là một [trong số đó]. Chúng tôi đã cử các nhóm sang Texas để tiến hành mọi khâu đánh giá”.
Ông cũng xác nhận TSMC đang đàm phán về khả năng sử dụng công suất sản xuất tại Terafab, dự án sản xuất chất bán dẫn có sự tham gia của SpaceX và Tesla, hai công ty của ông Musk.
“Chúng tôi vẫn đang thảo luận. Khi có kết luận chắc chắn, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn,” ông Wei nói.
TSMC chưa công bố số vốn sẽ đầu tư tại Texas, chưa chọn địa điểm và cũng chưa đưa ra lịch xây dựng.
Kế hoạch đầu tư tại Arizona lên tới 265 tỷ USD

Hãng chip Đài Loan cân nhắc mở rộng sang Texas trong khi tiếp tục tăng công suất sản xuất tại Arizona. Tổng vốn đầu tư theo kế hoạch của TSMC tại bang này lên tới 265 tỷ USD, bao gồm sáu nhà máy sản xuất chất bán dẫn, hai cơ sở đóng gói tiên tiến và một trung tâm nghiên cứu và phát triển.
Nhà máy đầu tiên của TSMC tại Phoenix bắt đầu sản xuất hàng loạt từ cuối năm 2024. Nhà máy thứ hai đặt mục tiêu đi vào sản xuất trong nửa cuối năm 2027.

Doanh thu quý 3 của TSMC đạt 46,72 tỷ USD, tăng 41,2% so với cùng kỳ năm trước nhờ nhu cầu lớn về chip tiên tiến. Hãng giữ nguyên dự báo chi tiêu vốn năm 2026 từ 60 đến 64 tỷ USD trong lúc tiếp tục mở rộng công suất.
Ông Wei: Nhà máy “phải do TSMC vận hành”
Hôm 6/8, Thống đốc Texas Greg Abbott thông báo SpaceX có kế hoạch xây dựng Terafab tại quận Grimes, phía tây bắc thành phố Houston.

Giai đoạn đầu của dự án dự kiến cần hơn 16,8 tỷ USD vốn đầu tư và tạo ra 3.000 việc làm, văn phòng thống đốc cho biết. Bang Texas cũng đề nghị cấp cho SpaceX khoản tài trợ 30 triệu USD.
Trong bài đăng trên X hôm 3/10, ông Musk thừa nhận đang đàm phán với TSMC: “Mới chỉ là thảo luận, nhưng có thể sẽ đi đến kết quả nào đó”.

Hôm 7/10, ông Musk cho biết các công ty của ông sẽ tự xây dựng và vận hành Terafab. TSMC có thể thuê lại một phần tổ hợp, nhưng sẽ không đảm nhận việc vận hành toàn bộ dự án.
Intel đã tham gia dự án từ trước. Trong hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, SpaceX tiết lộ Intel đã gia nhập Terafab từ tháng 4 và dự kiến đóng góp chuyên môn về thiết kế, sản xuất chip và đóng gói tiên tiến.
Hồ sơ này cũng nêu SpaceX và Tesla đã thống nhất một khung chung cho Terafab. Tuy nhiên, từng dự án cụ thể, tiến độ và cam kết chi tiêu vẫn phải đàm phán riêng.

Tại hội nghị hôm thứ Năm, khi được hỏi liệu TSMC có vận hành cơ sở nào thuộc dự án Terafab hay không, ông Wei cho biết chưa có quyết định về vấn đề này.
“Chưa ngả về hướng nào cả. Điều đó là có thể, nhưng nhà máy phải do TSMC vận hành,” ông nói.TSMC cân nhắc hợp tác với Terafab, ông Musk xác nhận hai bên đang thảo luận
Theo Arthur Zhang / The Epoch Times

FBI điều tra loạt thư chứa chất lạ gửi văn phòng Quốc hội, cơ quan bầu cử Mỹ

Thứ Sáu, 16/10/2026  A A
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra loạt thư chứa chất lạ gửi đến nhiều văn phòng Quốc hội và cơ quan bầu cử các bang, chỉ 3 tuần trước ngày bầu cử giữa kỳ
.

Washington DC, Mỹ, ngày 2/5/2024. Lối vào trụ sở FBI trong tòa nhà J. Edgar Hoover ở trung tâm thành phố Washington DC. (Nguồn ảnh: Ceri Breeze / Shutterstock)
Hôm thứ Năm (15/10), Văn phòng Trưởng ban An ninh Thượng viện Mỹ gửi email cảnh báo đến các chánh văn phòng, quản lý hành chính và giám đốc văn phòng tại bang của các nghị sĩ. Thông báo cho biết Cơ quan Thanh tra Bưu chính Mỹ, FBI và Cảnh sát Điện Capitol đang điều tra “nhiều lá thư chứa chất khả nghi” gửi đến các địa chỉ trên khắp nước Mỹ, trong đó có nhiều văn phòng nghị sĩ.

Fox News Digital có được bản thông báo này; trang Punchbowl News là nơi đầu tiên đưa tin.
“Lực lượng thực thi pháp luật đang tìm cách chặn những lá thư còn lại trước khi chúng đến nơi, tuy nhiên một số thư vẫn có thể đến tay người nhận”,thông báo viết. Văn bản yêu cầu coi mọi lá thư, bưu kiện hay chất khả nghi là “có thể nguy hiểm”.
FBI từ chối xác nhận từng vụ việc hay từng lá thư cụ thể. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của cơ quan này cho biết FBI cùng Cơ quan Thanh tra Bưu chính đang điều tra “một loạt thư khả nghi gửi tới nhiều địa chỉ trên toàn quốc, gồm văn phòng Tổng thư ký các bang và cơ quan bầu cử trực thuộc”.
“Một số lá thư chứa chất chưa xác định, và chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác thực thi pháp luật để xử lý từng vụ việc. Chúng tôi cũng đang cùng các đối tác xác định một hay nhiều người đứng sau những lá thư này”, người phát ngôn nói thêm.

Thông báo của Thượng viện có kèm ảnh một phong bì. Góc trên bên trái phong bì ghi địa chỉ người gửi là địa chỉ trụ sở của nhóm Những người Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Mỹ (DSA) tại thành phố New York, theo Fox News. Hiện chưa rõ DSA có liên quan đến việc gửi thư hay không. Báo này đã đề nghị DSA bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi, và dẫn lời một đại diện của tổ chức nói với New York Post rằng DSA “không còn sử dụng địa chỉ văn phòng này từ năm 2013”.
Văn phòng bầu cử ít nhất 2 bang phải sơ tán

Các bưu kiện chứa chất dạng bột đã khiến văn phòng bầu cử tại ít nhất hai bang là Louisiana và Oklahoma phải sơ tán, The Independent đưa tin.
Tại Louisiana, hôm thứ Ba (13/10), một nhân viên Phòng Bầu cử thuộc văn phòng Tổng thư ký bang đã mở một bưu kiện chứa bột trắng. Người này không bị thương nhưng vẫn được đưa đến phòng cấp cứu “để phòng ngừa”.
Ông Trey Williams, người phát ngôn của văn phòng này, cho biết lực lượng chức năng không tìm thấy dấu hiệu của “chất gây hại”. Cảnh sát bang Louisiana đang phối hợp với FBI để xác định chất này, mẫu đã được gửi đến phòng thí nghiệm tội phạm của FBI. Cảnh sát bang cũng ghi nhận chưa có nhân viên nào báo bị thương hay gặp vấn đề sức khỏe.

Cũng hôm thứ Ba, Ủy ban Bầu cử bang Oklahoma thông báo nhận bưu kiện chứa chất dạng bột.
“Chúng tôi muốn trấn an cử tri Oklahoma rằng sự việc hôm nay không ảnh hưởng đến khả năng tổ chức bầu cử. Các quan chức bầu cử vẫn cam kết bảo đảm cuộc bầu cử an toàn”, ông Paul Ziriax, Thư ký Ủy ban Bầu cử bang Oklahoma, nói trong tuyên bố.

Bưu kiện gửi đến Ohio thì không tới được nơi nhận.
“Rất may, các điều tra viên của Bưu chính Mỹ đã chặn lá thư trước khi giao. Họ đang xử lý những thư tương tự gửi tới quan chức bầu cử ở nhiều bang”, Tổng thư ký bang Ohio Frank LaRose nói hôm thứ Tư (14/10), theo NBC News.
Giới quản lý bầu cử lên án
Hiệp hội Tổng thư ký các bang và Hiệp hội Giám đốc Bầu cử các bang ra tuyên bố chung lên án những lá thư gửi trong tuần này, coi đó là hành vi đe dọa nhân viên bầu cử.
“Những người điều hành các cuộc bầu cử của chúng ta không bao giờ phải lo sợ cho an toàn của mình khi thực hiện nhiệm vụ thiết yếu”, tuyên bố viết.

Phó Thanh tra Bưu chính Brendan Donahue hôm thứ Năm khẳng định “mọi hành vi đe dọa hay tấn công quan chức bầu cử đều không thể chấp nhận”.
Không phải lần đầu
Năm 2023, văn phòng bầu cử tại 6 bang từng nhận phong bì chứa bột trắng, The Independent cho biết. Một số thư kèm lời đe dọa và có dấu vết fentanyl, loại thuốc giảm đau gốc thuốc phiện cực mạnh. Vì thế, một số cơ quan bầu cử phải trữ sẵn naloxone, thuốc giải độc khi dùng quá liều.

Sang năm 2024, NBC News ghi nhận ít nhất 20 bang bị gửi thư chứa bột khả nghi. Tại Utah, nhà chức trách chặn được một lá thư như vậy, ký tên một nhóm tự xưng “Đội quân Tiêu diệt Kẻ phản bội nước Mỹ”.
Loạt thư năm 2024 khiến nhiều cơ quan, trong đó có Bộ Tư pháp Mỹ, ban hành hướng dẫn bảo vệ nhân viên trước vật liệu nguy hiểm.

Thông báo của Thượng viện được gửi đúng 25 năm sau ngày 15/10/2001, khi một nhân viên trong văn phòng ông Tom Daschle, lãnh đạo phe đa số Thượng viện lúc đó, mở lá thư chứa bệnh than, Fox News lưu ý.
Từ đó, Quốc hội Mỹ thay đổi hẳn cách nhận thư. Thư và bưu kiện không còn đến thẳng Điện Capitol mà phải qua các cơ sở riêng để kiểm tra và chiếu xạ, rồi mới chuyển đến văn phòng nghị sĩ.Bầu cử giữa kỳ Mỹ: 6 yếu tố có thể khiến Đảng Dân chủ khó thắng lớn
Lý Ngọc (t/h)

Chàng trai 19 tuổi khởi nghiệp bằng công nghệ in 3D ngay tại tầng hầm nhà cha mẹ — giờ đây, doanh nghiệp của cậu đạt doanh thu 808.000 USD mỗi năm

Megan Sauer Valentina Duarte
- Tôi là một thanh niên đã xây dựng doanh nghiệp kinh doanh “phụ kiện giữ lạnh lon nước” — mang về 808,000 USD/năm
- Chỉ ba tháng sau khi tốt nghiệp trung học, Mike Satterlee không ngờ rằng doanh nghiệp của mình — chuyên in 3D và bán các loại “phụ kiện giữ lạnh lon nước” (vỏ bọc cách nhiệt cứng cáp cho đồ uống) — lại nhận được hàng trăm đơn hàng chỉ trong một ngày.
Vào tháng 8 năm 2025, Satterlee phải tính toán xem mất bao lâu để 60 chiếc máy in đặt tại nhà kho rộng gần 280 mét vuông (33,000 feet vuông) ở Clifton Park, New York, có thể hoàn thành số đơn hàng đó. Câu trả lời là: khoảng sáu tuần. Nguyên nhân dẫn đến nhu cầu đột biến này chính là một bài đăng trên Instagram.

Satterlee đã chia sẻ trực tuyến về sản phẩm mới nhất của công ty mình, CruiseCup. Sản phẩm này có thể chứa cùng lúc hai lon nước (loại 12 ounce - khoảng 355ml) và cho phép nạp lon từ cả phía trên lẫn phía dưới, thay vì chỉ có một miệng mở duy nhất. Sau khi mẫu sản phẩm “nạp lon kiểu chiến thuật” (tactical reloader) này trở nên phổ biến trên mạng, Satterlee đã chờ đợi doanh thu tích lũy đủ để mua thêm máy in. Chàng trai 19 tuổi cho biết, trong tháng đó, CruiseCup đã đạt doanh thu 100,000 USD — con số cao hơn khoảng 60% so với bất kỳ tháng nào cậu từng kiếm được từ các dự án kinh doanh trước đây.

Không giống như một số doanh nghiệp chỉ “nổi lên” nhờ trào lưu nhất thời, CruiseCup đã tận dụng đà phát triển từ tháng đó để tiến xa hơn. Theo các tài liệu mà CNBC Make It xem xét, CruiseCup đạt tổng doanh thu 808,000 USD trong năm 2025 thông qua trang web riêng và TikTok Shop; Satterlee cho biết thêm rằng doanh số từ Amazon còn mang lại một khoản thu nhập đáng kể khác.
Các doanh nghiệp sử dụng công nghệ in 3D thường khá dễ khởi động và chi phí vận hành cũng không cao. Theo người phát ngôn của Shopify, từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 9 năm 2026, số lượng sản phẩm in 3D được bán trên nền tảng này đã tăng 112%. Dẫu vậy, hiếm có nhà sáng lập nào sở hữu sự kết hợp giữa tuổi trẻ và khả năng phát triển doanh nghiệp nhanh chóng như Satterlee. CruiseCup hiện đang có lãi, nhưng Satterlee chỉ giữ lại một phần lợi nhuận — khoảng 500 đến 1,500 USD mỗi tháng — vì cậu vẫn sống cùng cha mẹ và không phải trả tiền thuê nhà. Theo chia sẻ của Satterlee, phần còn lại thường được tái đầu tư vào việc mua thêm máy in 3D, chạy quảng cáo trên mạng xã hội hoặc phát triển các sản phẩm mới. (Satterlee từ chối tiết lộ con số lợi nhuận hàng năm cụ thể của CruiseCup.)

Satterlee điều hành công ty toàn thời gian cùng một nhân viên khác, chuyên bán các loại phụ kiện giữ lạnh đồ uống (can cooler) với nhiều kích cỡ và chất liệu khác nhau. Trước đây, cậu từng thử sức với nhiều mô hình kinh doanh khác, từ quầy bán nước chanh cho đến sản xuất loại kem chống cát tự chế (pha trộn giữa dung dịch sát khuẩn tay và tinh bột ngô). Satterlee cho biết cậu đã học cách sử dụng máy in 3D trong môn học “thiết kế và vẽ kỹ thuật phục vụ sản xuất” khi còn là học sinh năm nhất trung học. Đến tháng 9 năm 2022, cậu dùng số tiền tiết kiệm được từ dịp Giáng sinh, sinh nhật và các dự án kinh doanh trước đó để tự mua một chiếc máy in 3D với giá khoảng 500 USD.

Vào tháng 6 năm 2023, Satterlee khởi nghiệp với dự án in 3D đầu tiên tại tầng hầm nhà cha mẹ, chuyên sản xuất và bán các phụ kiện trang trí gắn trên giày Crocs. Doanh nghiệp này, có tên là Solefully, đã đạt doanh thu khoảng 250,000 USD trong năm 2024 — nhờ đó, vào tháng 11 năm 2024, Satterlee đã có thể thuê một nhà kho với chi phí 3,600 USD mỗi tháng để đặt dàn máy in 3D đang ngày càng mở rộng của mình.
Vài tháng trước khi tốt nghiệp, Satterlee nhận thấy đà phát triển của Solefully đủ hứa hẹn để cậu quyết định không học đại học mà tập trung toàn thời gian vào công việc kinh doanh này. Cậu bắt đầu thử nghiệm các sản phẩm mới và nhận ra rằng các bộ chuyển đổi đa năng cho hộc để cốc trên ô tô — có khả năng giữ mọi loại đồ uống, từ cốc cà phê Starbucks đến bình nước Stanley — thu hút sự quan tâm lớn hơn trên mạng xã hội và mang lại biên lợi nhuận cao hơn so với các phụ kiện trang trí giày trước đó. CruiseCup nhanh chóng vượt mặt Solefully, khiến Satterlee quyết định đóng cửa thương hiệu này vào tháng 6 năm 2025.

Cậu thiếu niên này đã thiết kế loại giá đỡ dành cho hai lon đồ uống chỉ hai tháng sau đó. Ý tưởng đến khi cậu lướt Instagram và bắt gặp các sản phẩm tương tự từ đối thủ cạnh tranh — những loại mà người dùng buộc phải lấy cả hai lon ra mới có thể tiếp cận lon thứ hai. Theo các tài liệu, Satterlee hiện đang có hai bằng sáng chế đang chờ xét duyệt cho các thiết kế của CruiseCup.
Một số bạn học cùng cấp ba với Satterlee hiện đã là sinh viên năm hai đại học. Satterlee cho biết cậu dành toàn bộ thời gian cho CruiseCup; hiện cậu đang vận hành 160 máy in để sản xuất các sản phẩm nhựa tại New York, đồng thời đặt hàng các mẫu bằng thép không gỉ từ một nhà sản xuất tại Trung Quốc mà cậu tìm thấy trên mạng. Cậu dự định mở rộng kinh doanh bằng cách bổ sung công nghệ in UV — một giải pháp thay thế cho in lụa — và đa dạng hóa các loại vật dụng đựng đồ uống. Cậu cũng muốn tuyển dụng một đội ngũ tiếp thị lớn hơn để đưa sản phẩm CruiseCup lên các kệ hàng bán lẻ.
“Mỗi sáng thức dậy, tôi đều hào hứng bắt tay vào công việc,” Satterlee chia sẻ. “Thực ra, tôi thậm chí không coi đó là công việc. Tôi yêu những gì mình làm, yêu việc tạo ra các sản phẩm mới, nên chẳng thấy đó là công việc chút nào. Mọi thứ thật sự rất thú vị.”
How a 19-year-old turned 3D printing into an $808K-a-year business
Mời nghe:

Không có nhận xét nào: