MỤC MỚI, TIN NÓNG ĐÓ ĐÂY! THỨ TƯ, NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2026 - 8 TIN TỨC THỜI SỰ NỔI BẬT, ĐÁNG CHÚ Ý NHẤT TẠI HOA KỲ, VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI!(LVH tổng hợp) -
8. BẮC HÀN: TIN ĐỒN KIM JONG UN QUA ĐỜI GÂY XÔN XAO – BÌNH NHƯỠNG CÔNG BỐ HÌNH ẢNH MỚI!
<!>
-Những ngày gần đây, mạng xã hội quốc tế xuất hiện tin đồn gây chấn động cho rằng nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un đã qua đời sau một cơn xuất huyết não.
Tuy nhiên, tính đến ngày 20 tháng 10, chưa có bằng chứng đáng tin cậy xác nhận thông tin này.
Tin đồn bắt nguồn từ một bài đăng trên mạng xã hội của ông Xie Wanjun, một nhân vật bất đồng chính kiến Trung Quốc đang sinh sống tại Hoa Kỳ.
Thông tin chưa được kiểm chứng nhanh chóng lan truyền, kéo theo những suy đoán về khả năng thay đổi quyền lực tại Bình Nhưỡng, trong đó có vai trò của bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo, và cô Kim Ju Ae, con gái ông.
Trước làn sóng đồn đoán, truyền thông nhà nước Bắc Hàn ngày 20 tháng 10 đã công bố những hình ảnh mới, cho thấy ông Kim Jong Un xuất hiện cùng phu nhân Ri Sol Ju và con gái tại một cuộc triển lãm quần áo, giày dép ở Bình Nhưỡng.
Đây là lần đầu tiên sau tám ngày truyền thông Bắc Hàn đăng tải hình ảnh nhà lãnh đạo tham dự một hoạt động công cộng.
Sự kiện cho thấy mức độ quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế đối với sức khỏe và tương lai quyền lực của ông Kim Jong Un, trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên vẫn là một trong những điểm nóng an ninh của thế giới.
1. ALBANIA: BIỂU TÌNH CHỐNG CHÍNH PHỦ BƯỚC SANG NGÀY THỨ BẢY, 295 NGƯỜI BỊ THƯƠNG!
-Thủ đô Tirana của Albania tiếp tục chìm trong tình trạng bất ổn khi các cuộc biểu tình chống chính phủ bước sang ngày thứ bảy liên tiếp, với những vụ đụng độ dữ dội giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát.
Theo số liệu được công bố trước ngày 19 tháng 10, ít nhất 295 người bị thương, trong đó có 186 cảnh sát. Nhiều người biểu tình là sinh viên, xuống đường phản đối tình trạng tham nhũng, học phí đại học quá cao và yêu cầu Thủ tướng Edi Rama từ chức.
Một số cơ sở chính phủ và đồn cảnh sát bị tấn công. Người biểu tình ném đá, bom xăng và pháo hoa, trong khi cảnh sát sử dụng hơi cay, vòi rồng và đạn cao su để giải tán đám đông.
Thủ tướng Rama tuyên bố người dân có quyền biểu tình nhưng những hành vi bạo lực phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngược lại, phía biểu tình cáo buộc chính phủ không lắng nghe nguyện vọng của giới trẻ và sử dụng biện pháp trấn áp quá mạnh.
Cuộc khủng hoảng đang trở thành một thử thách chính trị nghiêm trọng đối với chính phủ Albania, giữa lúc quốc gia này theo đuổi mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2030.
2. HOA KỲ: FAA CHỨNG NHẬN BOEING 737 MAX 10 SAU SÁU NĂM TRÌ HOÃN – VIETJET ĐÃ ĐẶT MUA 80 CHIẾC!
-Ngành hàng không Hoa Kỳ đón nhận một diễn biến quan trọng khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), ngày 20 tháng 10, cấp chứng nhận an toàn cho Boeing 737 MAX 10, mẫu máy bay lớn nhất thuộc dòng 737 MAX.
Quyết định này mở đường cho Boeing bắt đầu giao máy bay sau nhiều năm trì hoãn vì những yêu cầu kiểm tra an toàn và các trở ngại kỹ thuật.
737 MAX 10 có sức chứa tối đa 230 hành khách, tầm bay khoảng 5.740 cây số. Boeing cho biết mẫu máy bay này được thiết kế nhằm giảm chi phí vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải.
Đáng chú ý, hơn 30 khách hàng trên thế giới đã đặt mua tổng cộng 1.555 chiếc. Trong đó, hãng hàng không Vietjet của Việt Nam từng ký hợp đồng mua 80 chiếc MAX 10 vào năm 2019.
Chương trình chứng nhận kéo dài nhiều năm sau hai tai nạn thảm khốc liên quan đến Boeing 737 MAX 8 trong năm 2018 và 2019, khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng.
Việc được FAA chấp thuận được xem là một bước tiến lớn đối với Boeing trong nỗ lực phục hồi uy tín, mở rộng sản xuất và cạnh tranh trên thị trường hàng không quốc tế.
3. HOA KỲ: HƠN 300.000 THỊ THỰC BỊ THU HỒI – ÍT NHẤT 4.000 TRƯỜNG HỢP LIÊN QUAN ĐẾN “DU LỊCH SINH CON”!
-Chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục tăng cường kiểm soát nhập cư với việc thu hồi hơn 300.000 thị thực kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1 năm 2025.
Theo thông tin được công bố ngày 20 tháng 10, ít nhất 4.000 trường hợp bị thu hồi thị thực có liên quan đến hoạt động được gọi là “du lịch sinh con”, tức sang Hoa Kỳ với mục đích chính là sinh con để đứa trẻ có quốc tịch Mỹ.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết các trường hợp bị thu hồi còn liên quan đến gian lận hồ sơ, khai man, vi phạm luật nhập cư, phạm pháp hoặc gây nguy hiểm cho an ninh công cộng.
Đặc biệt, một lực lượng chuyên trách được thành lập nhằm phát hiện những đường dây môi giới đưa phụ nữ mang thai vào Hoa Kỳ bằng thị thực du lịch với mục đích không được khai báo trung thực.
Theo thông tin được công bố, hơn 700 công dân Trung Quốc cũng đã bị thu hồi thị thực trong chiến dịch này.
Chính quyền Mỹ khẳng định việc siết chặt xét duyệt và thu hồi thị thực nhằm bảo vệ tính nghiêm minh của hệ thống di trú.
Diễn biến này được dự đoán sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của các cộng đồng di dân, đặc biệt những người thường xuyên đi lại giữa Hoa Kỳ và các quốc gia châu Á.
4. YEMEN: HOUTHI BẮN HỎA TIỄN VÀO TRẠI HUẤN LUYỆN TÂN BINH – ÍT NHẤT 53 NGƯỜI THIỆT MẠNG!
-Một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo tại tỉnh Shabwa, miền nam Yemen, ngày 19 tháng 10, đã gây thương vong nghiêm trọng, khiến ít nhất 53 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương, theo số liệu sơ bộ của chính quyền địa phương.
Giới chức quân sự Yemen cáo buộc lực lượng Houthi phóng ba hỏa tiễn vào một trung tâm huấn luyện dành cho các tân binh thuộc lực lượng an ninh và cảnh sát.
Vụ tấn công xảy ra tại khu vực Al-Alam, thuộc huyện Jardan. Nhiều nạn nhân đang trong thời gian huấn luyện trước khi chính thức gia nhập lực lượng an ninh.
Phía Houthi đã thừa nhận tiến hành cuộc tấn công nhưng không công bố đầy đủ chi tiết.
Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen, ông Rashad al-Alimi, tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ.
Vụ việc diễn ra giữa lúc giao tranh tại Yemen leo thang trở lại, đặc biệt quanh khu vực eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với vịnh Aden.
Giới quan sát lo ngại những cuộc tấn công mới có thể làm gia tăng bất ổn tại Trung Đông và đe dọa an ninh hàng hải quốc tế.
5. PHÁP: BẮT NGHI PHẠM ĐỐT TÒA THỊ CHÍNH LIMOGES – QUÂN ĐỘI ĐƯỢC HUY ĐỘNG HỖ TRỢ AN NINH!
-Nước Pháp đang chuẩn bị tăng cường các biện pháp an ninh sau những cuộc biểu tình quy mô lớn biến thành bạo động tại nhiều thành phố.
Ngày 20 tháng 10, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm RAID đã bắt giữ một người đàn ông khoảng 40 tuổi, bị tình nghi liên quan đến vụ phóng hỏa tòa thị chính Limoges hôm 17 tháng 10.
Ngọn lửa đã phá hủy phần lớn bên trong tòa nhà lịch sử được khánh thành năm 1883, khiến mái và tháp chuông bị sập.
Theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp được dẫn trong bản tin, các cuộc biểu tình ngày 17 tháng 10 thu hút khoảng 550.000 người trên toàn quốc, trong đó 110.000 người tại Paris.
Những vụ bạo động và cướp phá khiến ít nhất 3.000 cơ sở kinh doanh bị thiệt hại. Nhà chức trách bắt giữ 2.397 người, trong khi 997 nhân viên cảnh sát, hiến binh và cứu hỏa bị thương.
Trước nguy cơ tiếp tục xảy ra bạo động vào ngày 24 tháng 10, chính phủ Pháp dự trù huy động binh sĩ thuộc chiến dịch Sentinelle đảm nhận một số nhiệm vụ canh gác, giúp cảnh sát tập trung bảo vệ trật tự công cộng.
Nhà chức trách cũng đang xem xét những biện pháp hạn chế các cuộc tụ tập có nguy cơ gây bạo lực.
6. HOA KỲ: ĐƯA THÊM BINH SĨ SƯ ĐOÀN SƠN CƯỚC 10 SANG PANAMA HUẤN LUYỆN TÁC CHIẾN RỪNG RẬM!
-Quân đội Hoa Kỳ đang tăng cường hợp tác quân sự với Panama thông qua chương trình huấn luyện tác chiến trong môi trường rừng rậm, giữa lúc Washington đẩy mạnh các hoạt động chống những tổ chức buôn lậu ma túy tại Mỹ Latinh.
Theo thông tin công bố ngày 18 tháng 10, gần 200 binh sĩ thuộc Sư đoàn Sơn cước 10, đóng tại căn cứ Fort Drum, tiểu bang New York, được điều động tham gia chương trình huấn luyện.
Đại sứ quán Mỹ tại Panama cho biết hiện có 120 binh sĩ tham gia khóa học kéo dài hai tuần, dự kiến kết thúc ngày 25 tháng 10.
Nội dung huấn luyện bao gồm kỹ thuật sinh tồn, định hướng trong rừng, lọc nước, dựng nơi trú ẩn và những chiến thuật quân sự phù hợp với địa hình nhiệt đới.
Giới chức Mỹ nhấn mạnh đây là chương trình huấn luyện chung, không phải một chiến dịch trực tiếp truy quét ma túy.
Tuy nhiên, hoạt động diễn ra trong bối cảnh Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với các quốc gia trong khu vực nhằm đối phó những đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Đây cũng là một bước phát triển đáng chú ý trong quan hệ hợp tác quốc phòng Mỹ–Panama, sau khi hai bên nối lại các chương trình huấn luyện rừng rậm chung từ năm 2025.
7. HÀ NỘI: NAM SINH LỚP 12 ĐÁNH CÔ GIÁO NGAY TRÊN BỤC GIẢNG – CÔNG AN BẮT GIỮ KHẨN CẤP!
-Một vụ bạo hành học đường nghiêm trọng tại Hà Nội đang gây phẫn nộ trong dư luận sau khi đoạn video ghi lại cảnh một nam sinh lớp 12 hành hung cô giáo ngay trong lớp học được phổ biến trên mạng xã hội.
Sự việc xảy ra sáng 19 tháng 10 tại Trường Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, Hà Nội.
Theo thông tin ban đầu, trong lúc kiểm tra bài tập, cô giáo dạy Toán đồng thời là giáo viên chủ nhiệm phát hiện một số học sinh chưa hoàn thành bài tập, trong đó có nam sinh 17 tuổi mang tên viết tắt HKL
Bất ngờ, nam sinh lao đến tấn công cô giáo, đánh mạnh vào đầu khiến nạn nhân ngã về phía bàn giáo viên. Một số học sinh lập tức chạy đến can ngăn và giúp đỡ cô.
Ngày 21 tháng 10, công an địa phương đã bắt giữ khẩn cấp nam sinh để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Nhà trường cho biết nữ giáo viên đang nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe và tinh thần.
Vụ việc đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về đạo đức học đường, sự tôn trọng thầy cô, việc giáo dục nhân cách và trách nhiệm bảo vệ an toàn cho giáo viên trong môi trường giáo dục.
LỜI KẾT
-Từ những cuộc biểu tình dữ dội tại châu Âu, chiến sự leo thang ở Trung Đông, chính sách di trú ngày càng nghiêm ngặt của Hoa Kỳ, đến những biến động về hàng không, quốc phòng và giáo dục, thế giới tiếp tục chứng kiến nhiều diễn biến đáng quan tâm.
Đằng sau mỗi bản tin không chỉ là những con số, những quyết định chính trị hay những biến cố bất ngờ, mà còn là các vấn đề liên quan trực tiếp đến an ninh, đời sống, quyền lợi và tương lai của người dân.
Bản tin tổng hợp từ tám tài liệu được cung cấp, phản ánh những diễn biến được ghi nhận đến sáng 21 tháng 10 năm 2026; các số liệu thương vong và tình hình điều tra có thể tiếp tục thay đổi.
(LVH tổng hợp – Ngày 21 tháng 10 năm 2026)
Tin Quốc Tế Đó Đây
***
Bầu Cử Quốc Hội Do Thái: Tổng Thống Hoa Kỳ Trump Ủng Hộ Thủ Tướng Netanyahu
(Hình REUTERS - Ammar Awad:Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu phát biểu trước báo giới, tại Jerusalem, ngày 8/9/2026.)
-Ngày 18/10/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố “ủng hộ hoàn toàn” Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc bầu cử Quốc hội Do Thái diễn ra ngày 27/10. Ông Netanyahu khẳng định “sẽ tiếp tục hợp tác” với Tổng thống Hoa Kỳ “để loại bỏ mối de dọa Iran trong 2 năm tới, thậm chí sớm hơn”.
Theo thông tấn xã AFP, tuyên bố “ủng hộ hoàn toàn và vô điều kiện” được Tổng thống Hoa Kỳ đăng trên mạng xã hội Truth Social là một lợi thế quan trọng cho chiến dịch tái tranh cử của ông Netanyahu, người vẫn nhấn mạnh vào mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Hoa Kỳ, để bảo đảm cho an ninh của Do Thái trong những năm tới. Ông Netanyahu nhanh chóng đăng lời cảm ơn trên mạng X và kêu gọi cử tri còn do dự “lắng nghe” Tổng thống Trump. Theo ông, liên minh với Hoa Kỳ sẽ “loại bỏ mối đe dọa từ Iran”, được ông nhấn mạnh “là tiêu chí quan trọng nhất (...)”, “là sự tồn tại của Do Thái, bảo đảm cho sự trường tồn của Do Thái”.
Đối thủ Gadi Eisenkot đáp trả rằng “chỉ người Do Thái mới có quyền lựa chọn lãnh đạo” đất nước, dù vẫn bày tỏ “ngưỡng mộ Tổng thống Hoa Kỳ”.
Cuộc bầu cử ngày 27/10, được dự báo rất sít sao, là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức tại Do Thái kể từ cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, sau đó Quốc gia Do Thái đáp trả bằng một cuộc chiến tàn phá dải Gaza, chiếm đóng một phần lãnh thổ Lebanon và oanh kích Iran với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ.
Cầm quyền suốt 18 năm, ông Netanyahu bị chỉ trích vì chính sách mở rộng khu định cư Do Thái ở Cisjordan và cách tiến hành chiến tranh tại Gaza, khiến Do Thái bị cô lập hơn trên trường quốc tế. Ông bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC/CPI) truy tố về tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại.
Cuối tuần qua, nhiều người Palestine, một nhà báo Mỹ và nhiều nhà ngoại giao Âu Châu bị thương vì những người Do Thái chiếm đóng vào lúc đang thu hoạch quả ô-liu ở nhiều địa điểm khác nhau tại Palestine.
Báo Mỹ: Putin Đề Xuất Gặp Trump và Tập Để Bàn Chấm Dứt Chiến Tranh Ukraine
(Hình AP / Dmitri Lovetsk, minh họa: Những con búp bê gỗ truyền thống của Nga (matryoshka) bày bán tại một cửa hàng lưu niệm ở St. Petersburg, Nga, ngày 24/9/2026.)
-Nhật báo Mỹ Wall Street Journal hôm 18/10/2026 tiết lộ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với nguyên thủ Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, nhằm đàm phán một Thỏa thuận Chấm dứt Chiến tranh tại Ukraine.
Dẫn lời một cựu sĩ quan Tình báo Nga ẩn danh, nhật báo Mỹ Wall Street Journal cho biết, Mạc Tư Khoa đã đề xuất tổ chức cuộc gặp 3 bên với Donald Trump và Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC), dự kiến vào giữa tháng 11 tại Trung Quốc. Ý tưởng này đã được ông Putin nêu ra trong cuộc điện đàm với ông Trump hôm 9/10.
Phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh Dmitry Peskov xác nhận với báo Wall Street Journal rằng “hiện chưa có thỏa thuận cụ thể nào về bản thân cuộc gặp, hoặc nội dung có thể có của cuộc gặp, mặc dù cả ba bên đều thừa nhận khả năng có thể sẽ tổ chức một cuộc gặp như vậy”.
Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục hứng chịu những lời chỉ trích từ nguyên thủ Hoa Kỳ. Ông Trump tố cáo trên mạng Truth Social rằng ông Zelensky “không muốn chấm dứt cuộc chiến này và có lẽ chưa bao giờ muốn làm điều đó”. Kể từ tuần trước, ông Trump đã gia tăng những lời chỉ trích nhằm vào Ukraine, đồng thời ngăn chặn các biện pháp trừng phạt Nga.
Về tình hình chiến sự, Nga gia tăng cường độ các cuộc không kích trong những tuần gần đây. Theo ghi nhận của thông tấn xã AFP, đêm 18 rạng sáng 19/10, các cuộc tấn công này khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người bị thương và gây hư hại một ga xe điện ngầm ở thủ đô Kyiv.
Thụy Điển Xác Định Mạng Lưới Rửa Tiền Nói Tiếng Nga Hoạt Động Quy Mô Lớn Trên Lãnh Thổ
(Picture of Andrzej Rostek / Getty Images: Des couronnes suédoises.)
-Chính quyền Thụy Điển gần đây cho biết đã phát giác các mạng lưới nói tiếng Nga bị nghi ngờ rửa tiền ở Thụy Điển. Quy mô hoạt động của những mạng lưới này “gần như công nghiệp”. Cơ quan Tình báo Tài chánh đã xác định các giao dịch đáng ngờ với tổng số tiền lên tới 260 triệu Euro.
Từ thủ đô Stockholm của Thụy Điển, thông tín viên Ottilia Ferey của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:
“Cơ chế hoạt động của mạng lưới này dựa vào các hóa đơn giả và một mạng lưới hàng ngàn doanh nghiệp liên kết với nhau. Mục tiêu là đưa tiền vào dòng lưu thông bằng cách tạo cho chúng vẻ ngoài hợp lệ.
Trưởng bộ phận điều hành Trung tâm Tình báo Tài chánh Thụy Điển và cũng là người đã tạo ra bản đồ hoạt động rửa tiền, ông Marcus Willner giải thích: “Rất nhiều người tham gia và góp phần vào hoạt động của hệ thống này. Chính phủ cần giải quyết vấn đề một cách toàn diện bằng cách huy động nhiều tác nhân. Họ không thể chỉ tập trung điều tra vào các cá nhân đơn lẻ và cho rằng chỉ cần bỏ tù những người đó là vấn đề này không còn nữa. Cần hành động một cách chủ động hơn ngay từ những dấu hiệu đầu tiên”.
Các mạng lưới này bao gồm những người gốc Gruzia, Uzbekistan, Ukraine, Nga, và Latvia. Tiếng Nga là ngôn ngữ giao dịch chính. Theo Cơ quan chống Tội phạm Kinh tế, Thụy Điển đặc biệt dễ bị tổn thương trước những hành vi này, bởi vì hệ thống tài chánh đất nước chủ yếu dựa vào sự tin tưởng hơn là kiểm soát, một điểm yếu đang bị các nhóm tội phạm khai thác.
Theo ông Marcus Willner, “tại Thụy Điển, tất cả mọi người đều có quyền mở tài khoản ngân hàng. Việc mở doanh nghiệp cũng rất dễ dàng. Nhiều khả năng các nước khác cũng đang đối mặt với vấn đề tương tự mà không hay biết”.
Để chống lại loại tội phạm này, vốn dĩ rất khó ngăn chặn do có sự thay đổi liên tục về các doanh nghiệp và danh tính, chìa khóa nằm ở sự hợp tác giữa các quốc gia và giữa các cơ quan có thẩm quyền”.
Tổng Thống Pháp Công Du Bốn Nước Vùng Vịnh Nhằm Bảo Đảm Các Lợi Ích Năng Lượng và Chiến Lược
(Hình REUTERS - Benoit Tessier: Quốc vương Kuwait, ông Mishal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah (phải) tiếp Tổng thống Pháp Emmanuell Macron, tại điện Bayan, thành phố Kuwait, thủ đô của Kuwait, ngày 19/10/2026.)
-Ngày 19/10/2026, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt đầu vòng công du 3 ngày đến 4 nước Vùng Vịnh là Kuwait, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Barhain và Qatar. Mục tiêu là nhằm đối phó với 2 tình hình khẩn cấp: Hỗ trợ ổn định an ninh vùng Vịnh cũng như là bảo vệ các lợi ích năng lượng và chiến lược quốc gia.
Từ thủ đô Abu Dhabi của UAE, Đặc phái viên Alice Froussard của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
“Thách thức đầu tiên của chuyến công du này là ngoại giao. Tổng thống Emmanuel Macron muốn tác động đến việc giảm leo thang căng thẳng và tái khẳng định vai trò đối tác của Pháp đối với các vương quốc Vùng Vịnh. Nước Pháp bảo vệ đối thoại vào lúc chưa có một Thỏa thuận nào đạt được về vấn đề eo biển Hormuz, tuyến đường hàng hải chiến lược cho hoạt động xuất nhập cảng dầu khí thế giới.
Một ưu tiên khác là vấn đề năng lượng. Cuộc khủng hoảng ở eo biển Hormuz đang làm gián đoạn nguồn cung, gây căng thẳng trên thị trường. Nguyên thủ Pháp muốn bảo đảm an ninh cho các tuyến đường hàng hải, bổ sung khối lượng dầu và dầu diesel. Vì vậy, tháp tùng cùng Tổng thống có cả đại diện của các tập đoàn năng lượng như Total và Engie.
Tiếp đến, lĩnh vực quan trọng thứ ba liên quan đến quốc phòng. Nước Pháp đã góp phần bảo vệ các nước Vùng Vịnh đối phó với các cuộc tấn công của Iran và nhu cầu của những nước này về hệ thống phòng không vẫn còn rất lớn. Nhiều hãng công nghiệp vũ khí cũng tham gia vào chuyến công du này.
Cuối cùng, vòng công du này cũng mang ý nghĩa kinh tế và chiến lược. Bởi vì, Pháp hiện đang tìm cách thu hút các nguồn đầu tư của các nước Vùng Vịnh, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo”.
Bạo Loạn Tại Pháp: Tổng Thống và Bộ Trưởng Nội Vụ Thừa Nhận “Thiếu Sót” Trong Việc Bảo Vệ An Ninh
(Hình Ludovic Marin/POOL AFP via AP:Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) chủ trì cuộc họp liên bộ về khủng hoảng tại Điện Élysée ở Paris, ngày 18/10/2026, ngay sau khi các cuộc bạo loạn nổ ra trên toàn quốc.)
-Sáng 19/10/2026, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận “thiếu sót” trước tình trạng bạo lực, cướp bóc, hôi của tại nhiều thành phố bên lề các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt cao ngày 17/10.
Bộ trưởng Nội vụ đệ đơn từ chức nhưng không được Tổng thống chấp nhận. Ông cũng được yêu cầu “sớm khai triển phương pháp mới” để đối phó “với những kẻ phá hoại”. Chính phủ đang cố kiểm soát tình hình, trong bối cảnh chỉ còn 6 tháng đến bầu cử Tổng thống.
Sáng 19/10, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez nhận “trách nhiệm về những gì đang xảy ra” và thừa nhận Cảnh sát “bị mất kiểm soát” ở một số thành phố. Còn Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin cho rằng luật pháp “đã bị suy yếu”.
Tối 18/10, trong bài phát biểu 10 phút, được khoảng 16,7 triệu người theo dõi trên truyền hình, Tổng thống Macron đã yêu cầu “minh bạch” về “những thiếu sót trong khâu dự đoán và thu thập thông tin tình báo” dẫn đến các cuộc bạo loạn đập phá, mà theo ông thủ phạm là “những cá nhân từ các nhóm siêu cực tả và phần tử bất hảo”. Nguyên thủ Pháp nhấn mạnh cần phân biệt giữa người biểu tình có yêu cầu chính đáng và những kẻ phá hoại.
Trong thời gian tới, các Tỉnh trưởng (préfet) có thể “sẽ cấm” một số cuộc tụ tập để “bảo vệ thành phố”. Trước áp lực chỉ trích ngày càng lớn, sáng 19/10, Thủ tướng Sébastien Lecornu tổ chức họp liên bộ về 3 chủ đề chính “kinh tế-thương mại”, “bảo hiểm” và “giám sát Tư pháp”. Ông cũng sẽ tiếp các chính đảng, nghiệp đoàn cùng chính quyền địa phương, thành viên Quốc hội trong những ngày tới. Hôm 19/10, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez đến thành phố Marseille, nơi Tòa Thị chính cũng bị tấn công trong đợt bạo loạn.
Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi các chính đảng lên án bạo lực, cướp phá mà ông bày tỏ “tức giận”, “xấu hổ”. Tuy nhiên, theo thông tấn xã AFP, bài phát biểu của ông bị phần lớn chính giới và một số Thị trưởng lên án mạnh mẽ. Cánh tả chỉ trích Tổng thống Macron vì phớt lờ những yêu cầu của người biểu tình. Cánh hữu đòi ông phải có lập trường cứng rắn hơn. Trả lời đài LCI, phát ngôn viên chính phủ Maud Bregeon khẳng định “trách nhiệm trước hết thuộc về những kẻ gây bạo loạn”, đồng thời cáo buộc đảng Pháp quốc Bất khuất (LFI) phải chịu “trách nhiệm đạo đức và chính trị đối với các hành vi bạo lực”.
Đến ngày 19/10, có 2.331 người bị bắt giữ, hàng chục người bị tạm giam trước khi xét xử, và gần 1.000 thành viên lực lượng an ninh bị thương. Một số người biểu tình cũng bị thương nặng. Tại Saint-Étienne, một thiếu niên 17 tuổi bị mất bàn tay do lựu đạn hơi cay. Tại Mulhouse (Haut-Rhin), một phụ nữ trẻ bị mất 1 mắt. Bạo lực tiếp diễn vào Chủ Nhật (18/10), mặc dù ở quy mô nhỏ hơn, với khoảng 350 vụ bắt giữ ở Paris và khoảng 30 cửa hàng bị cướp phá, theo Đô trưởng Paris, ông Emmanuel Grégoire.
Chủ tịch mạng lưới các Phòng Thương mại và Công nghiệp tại Pháp (CCI France) ước tính “hơn 2.000” doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng, với mức thiệt hại ước tính “hàng trăm triệu Euro”.
Thế Giới Nói Gì Về Cuộc Biểu Tình Hôm 17/10 Tại Pháp?
(Hình REUTERS / Stephanie Lecocq: Một chiếc xe bị đốt cháy trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và Cảnh sát Pháp trong một cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt và giá nhiên liệu tăng cao tại Quảng trường Cộng hòa, Paris, ngày 17/10/2026.)
-Cuộc biểu tình và bạo loạn hôm 17/10/2026 tại Pháp đã thu hút sự chú ý của truyền thông trên khắp thế giới. Hình ảnh và video về những cảnh tượng hỗn loạn, các vụ cướp phá, các vụ đụng độ với Cảnh sát, khung cảnh Tòa Thị chính bị thiêu rụi,... đang được các cơ quan truyền thông đăng tải và lan truyền rộng rãi.
Nhật báo Mỹ The New York Times và tờ The Guardian của Anh Quốc đều gọi đây là cuộc bạo loạn “lớn nhất”, “tồi tệ nhất” trong nhiều năm qua tại Pháp. Trong khi đó, tờ Financial Times nhận định: “Các cuộc biểu tình ở Pháp thường biến thành hỗn loạn tại những khu vực bên ngoài đoàn tuần hành và chuyển thành các cuộc đụng độ với Cảnh sát”. Tuy nhiên, lần này, “mức độ cướp phá và bạo lực khiến nhiều người lo ngại”.
Về nguyên nhân của các cuộc biểu tình này, kênh truyền hình Mỹ CNN cho rằng đó là do “sự giận dữ liên thế hệ, vốn bị dồn nén trong thời gian dài” khi mà “những lời kêu gọi thay đổi xã hội và chính trị của họ không được đáp lại”. Trong khi đó, nhật báo Đức Süddeutsche Zeitung, nhận định, “chính phủ (Pháp) cũng phải chịu một phần trách nhiệm” do không thể đáp ứng những kỳ vọng của học sinh Trung học, cũng như không giải đáp được những lo ngại của người dân về việc chi phí sinh hoạt tăng cao.
Nhiều phương tiện truyền thông quốc tế nhận định đây là hồi kết cho chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron. Báo The New York Times cho rằng một thập kỷ cầm quyền của Macron kết thúc bởi “khủng hoảng chính trị và tình trạng trì trệ kinh tế”. Đồng quan điểm, nhật báo Thụy Sĩ Le Temps nhận định Macron kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai vào thời điểm “không được lòng dân nhất”. Theo nhật báo Tây Ban Nha El País, ngày 17/10 đánh dấu ngày “khai tử của chủ nghĩa Macron”.
Tại Iran, nơi chính quyền bị cáo buộc đã đàn áp đẫm máu một phong trào phản kháng quy mô lớn của chính người dân mình vào mùa Đông năm 2025, cũng đã không bỏ lỡ cơ hội lần này để tố cáo Paris “đàn áp bằng bạo lực những đứa trẻ mà yêu sách duy nhất là được đến trường”, từ đó “phơi bày bản chất thực sự của những kẻ tự nhận mình là người bảo vệ nền Dân chủ”. Hãng tin Sina News của Trung Quốc thì đăng tải lại các video cho thấy những cửa hàng như Rolex và Louis Vuitton tại Marseille bị vơ vét. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc hả hê và châm biếm người Pháp bắt đầu mua sắm “với giá không đồng” tại các cửa hàng xa xỉ.
Ông Trump, Ðiện Cẩm Linh và Phe Cực Hữu Âu Châu Đồng Loạt Chỉ Trích Người Nhập Cư và Hồi Giáo
(Hình AP/Emma Da Silva: Nhóm người đập phá một của hiệu để cướp đồ tại Paris tối 18/10/2026.)
-Trước tình hình bạo loạn tại Pháp, hôm 18/10/2026, giới MAGA tại Hoa Kỳ, các phương tiện truyền thông Nga cùng các lãnh đạo cực hữu Âu Châu đồng loạt đổ lỗi cho những người nhập cư và theo đạo Hồi đã phá hủy “nền văn minh và các giá trị” của Âu Châu, đồng thời kêu gọi thực hiện các chính sách đóng cửa biên giới để tránh bị người nhập cư “tấn công”.
Hôm Chủ Nhật (18/10), trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã viết: “Nước Pháp đang bốc cháy!” và cho rằng nguồn cơn của tất cả sự bạo loạn này đến từ “những người (nhập cư), những kẻ đến từ một thế giới hoàn toàn khác biệt”, sẵn sàng phá hủy “đất nước vốn từng rất vĩ đại”. Ông Trump kêu gọi Pháp “Hãy đóng cửa biên giới và giành lại quyền kiểm soát, trước khi quá muộn!” Về phần mình, một nhân vật có ảnh hưởng trong giới MAGA (Make America Great Again), bà Laura Loomer thể hiện chủ nghĩa Phân biệt chủng tộc một cách công khai, viết trên mạng X: “Giống loài phá hoại nhất trên Trái Đất là những kẻ Hồi giáo Phi Châu. Nếu không tin thì cứ nhìn Paris mà xem”.
Cùng lúc đó, các phương tiện truyền thông Nga cũng đang hả hê trước tình hình bạo loạn tại Pháp. Họ phát tán lại những hình ảnh về một Paris chìm trong biển lửa, mô tả Tổng thống Pháp đang “run rẩy vì sợ hãi”. Ông Kirill Dmitriev, đại diện cựu sĩ quan KGB, mô tả trên mạng X về một nền văn minh đang “tự sát” do vấn đề nhập cư, do những sai lầm của Âu Châu trong chính sách năng lượng và các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Nga, những yếu tố mà theo ông đã khiến các gia đình Âu Châu mất đi nguồn khí đốt Nga giá rẻ.
Hôm 18/10, nhiều đại diện của phe cực hữu Âu Châu cũng đã lặp lại quan điểm của chính quyền Trump và Ðiện Cẩm Linh. Tại Anh Quốc, lãnh đạo đảng bảo thủ Reform UK, ông Nigel Farage tuyên bố “nền văn minh và các giá trị” của Âu Châu đang bị người nhập cư “tấn công”. Tại Đức, Chủ tịch đảng cực hữu AfD, bà Alice Weidel đổ lỗi cho “việc mở cửa biên giới”, trong khi ở Tây Ban Nha, lãnh đạo đảng cực hữu Vox, ông Santiago Abascal chỉ trích “chủ nghĩa Hồi giáo-cánh tả”.
Còn tại Ý Ðại Lợi, lãnh đạo đảng Liên đoàn Chống nhập cư kiêm Phó Thủ tướng Ý Ðại Lợi, ông Matteo Salvini cho rằng “trục tội ác bao gồm cánh tả cực đoan và những kẻ cuồng tín Hồi giáo là mối nguy hiểm số một cần đương đầu và đánh bại”. Kể từ hôm 16/10, giới trẻ tại Ý Ðại Lợi cũng đã biểu tình khắp miền Bắc, còn ở miền Nam, một phong trào của nông dân và các nhà vận tải đường bộ đang tăng cường các hoạt động phong tỏa nhằm phản đối giá nhiên liệu tăng cao.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân triệu Đại sứ Trung Quốc lên để phản đối những lời đe dọa. Ngày 19/10/2026, Ngoại trưởng Phi Luật Tân Maria Theresa đã cho triệu mời Đại sứ Trung Quốc tại Manila, ông Tỉnh Tuyền (Jing Quan) để bày tỏ “mối quan ngại nghiêm trọng và phản đối mạnh mẽ đối với tuyên bố công khai của ông hôm 15/10/2026, trong đó truyền tải lời đe dọa sử dụng vũ lực”. Hôm 15/10, ông Tỉnh Tuyền phát biểu rằng Trung Quốc sẽ “dễ dàng thắng” nếu xảy ra xung đột giữa hai nước.
(Reuters/RFI) – Ba Tây: Hai ứng viên Tổng thống công kích cá nhân lẫn nhau trong cuộc tranh luận truyền hình đầu tiên. Cuộc tranh luận diễn ra vào tối 18/10/2026, giữa Tổng thống mãn nhiệm Lula da Silva và Thượng Nghị sĩ Flavio Bolsonaro. Ông Lula công kích rằng “bịa đặt là sở trường của gia đình Bolsonaro”. Ông Bolsonaro đáp trả là ông Lula có gene “tham nhũng”. Cả hai liên tục nhắc tới gia đình của nhau. Ông Lula tập trung công kích ông Jair Bolsonaro, bố của Flavio, người đang thụ án 27 năm tù vì âm mưu đảo chính. Còn ông Flavio Bolsonaro công kích con trai của ông Lula vì liên quan đến cáo buộc tham nhũng.
(AFP/RFI) – Ngoại trưởng Nga đến Iran, lần đầu kể từ khi cuộc chiến ở Trung Đông bùng nổ. Chuyến thăm bắt đầu từ hôm 19/10/2026. Ông Sergei Lavrov gặp Tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian, và người đồng cấp Abbas Araghchi, nhằm “ngăn chặn nguy cơ chiến tranh quy mô lớn tái diễn”. Nga mong muốn đóng vai trò trung gian hòa giải khi mà cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ đang bế tắc.
(RFI) – Gia Nã Ðại: Người dân Alberta được tham vấn về khả năng tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập cho tỉnh (bang). Cuộc tham vấn diễn ra vào hôm 19/10/2026, với 9 câu hỏi liên quan đến tương lai của tỉnh. Câu hỏi quan trọng nhất là có nên tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của tỉnh hay không. Alberta có nguồn khí đốt và dầu mỏ dồi dào. Một bộ phận dân chúng Alberta không đồng tình với chính sách thuế của Chính phủ và cho rằng họ cần được hưởng lợi nhiều hơn từ tiền thu từ dầu mỏ.
Tin Việt Nam
Tổng Bí thư Kiêm Chủ Tịch Nước Tô Lâm Công Du Âu Châu
-Theo tin tổng hợp của VOV và Hiuman Rights Watch (HRW), chuyến thăm cấp quốc gia của ông Tô Lâm tới Đan Mạch, Bỉ và làm việc với Liên Hiệp Âu Châu (EU) bắt đầu từ hôm 19/10/2026 đến 24/10, nhằm củng cố lòng tin chính trị và xác định các ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kỹ thuật và tăng trưởng bền vững.
Nhân dịp này, tổ chức Human Rights Watch bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền ngày càng xấu đi tại Việt Nam, đồng thời kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội chấm dứt các hành động đàn áp xuyên quốc gia, bảo đảm việc tố tụng và xét xử công bằng.
Hãng Alstom của Pháp Trúng Thầu Đơn Đặt Hàng Trị 800 Triệu Euro Tại Việt Nam
-Thông tấn xã Reuters đưa tin cho hay theo thông báo của Alstom ngày 19/10/2026, hãng sẽ cung cấp các đoàn xe hỏa Metropolis, trong khuôn khổ thỏa thuận đạt được giữa tập đoàn Pháp với Vingroup.
Nhà sản xuất xe hỏa tốc hành TGV cho biết những đoàn xe hỏa này dành cho các dự án giao thông đô thị tại Hà Nội, sẽ được sản xuất tại nhà máy Valenciennes, Pháp, của Alstom.

















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét