Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2026

Mục Mới: Để Giúp Quý Vị Nắm Vững Tình Hình Biến Chuyển Quanh Ta Hơn, Thêm Phần Tin Nóng Tổng Hợp Trong Ngày. Giới Thiệu Sinh Hoạt Cộng Đồng Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải

Giới Thiệu Sinh Hoạt Cộng Đồng:
<!>




TỔNG HỢP TIN NÓNG THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY!
(Thứ Ba, ngày 20 tháng 10 năm 2026)
SÁU TIN TỨC THỜI SỰ NỔI BẬT, ĐÁNG CHÚ Ý TRONG NGÀY!
(LVH tổng hợp)


-Tình hình thế giới hôm nay ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ vụ bắt giữ những người bị nghi tấn công phóng viên Mỹ và các nhà ngoại giao châu Âu tại Israel, tai nạn thương tâm của một quân nhân Không Quân Hoa Kỳ, đến vụ án gây chấn động tại Hàn Quốc, lời đe dọa xả súng được phát hiện qua trí tuệ nhân tạo tại Úc, cuộc tranh chấp đất đai căng thẳng ở Việt Nam và nhận định gây tranh luận của tỷ phú Elon Musk về tương lai kinh tế Hoa Kỳ.
Sau đây là sáu bản tin được tổng hợp, biên soạn ngắn gọn, với những chi tiết quan trọng nhất.

1. ISRAEL BẮT GIỮ 10 NGHI PHẠM TẤN CÔNG NỮ PHÓNG VIÊN MỸ VÀ CÁC NHÀ NGOẠI GIAO CHÂU ÂU!

JERUSALEM, ISRAEL – Hôm Thứ Hai, 19 tháng 10, cảnh sát Israel thông báo bắt giữ 10 nghi phạm liên quan đến hàng loạt vụ bạo lực xảy ra tại khu vực Bờ Tây, trong đó có vụ hành hung nữ phóng viên Mỹ Heidi Levine và tấn công một phái đoàn ngoại giao châu Âu.
Theo các thông tin được công bố, hôm 16 tháng 10, một nhóm người che mặt đã xông vào khu vực nông dân Palestine đang thu hoạch ô liu gần làng Abu Falah. Nữ phóng viên Heidi Levine bị đánh đập, thương tích ở nhiều nơi trên cơ thể, phải nhập viện và giải phẫu một ngón tay. Máy ảnh cùng một số tài sản cá nhân của bà cũng bị lấy mất.
Chỉ một ngày sau, các nhà ngoại giao Pháp, Bỉ và Ba Lan, cùng một số nhà hoạt động Israel, tiếp tục bị một nhóm người che mặt tấn công khi đến thăm khu vực thu hoạch ô liu gần làng Taybeh.
Trước tình hình này, Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel Mike Huckabee yêu cầu điều tra và truy tố những người liên quan. Tổng thống Israel Isaac Herzog cũng lên tiếng xin lỗi nữ phóng viên Mỹ, khẳng định những hành vi bạo lực không đại diện cho các giá trị của Israel.
Chiến dịch bắt giữ được thực hiện với sự phối hợp của cảnh sát, quân đội và cơ quan an ninh nội địa Israel.
Điểm đáng chú ý: Những vụ tấn công không chỉ làm gia tăng căng thẳng tại Bờ Tây mà còn đặt ra vấn đề bảo vệ ký giả quốc tế, nhân viên ngoại giao và thường dân trong những khu vực tranh chấp.

2. BI KỊCH TẠI TEXAS: QUÂN NHÂN KHÔNG QUÂN HOA KỲ TỬ NẠN KHI BIỂU DIỄN TỤT DÂY TỪ MÁI VÒM CAO 52 MÉT!

SAN ANTONIO, TEXAS – Một màn biểu diễn quân sự nhằm vinh danh các lực lượng võ trang Hoa Kỳ đã bất ngờ biến thành thảm kịch, khi một quân nhân Không Quân Mỹ tử nạn trước sự chứng kiến của hàng chục ngàn khán giả.
Tai nạn xảy ra tối Thứ Bảy, 17 tháng 10, tại vận động trường Alamodome, trước trận bóng bầu dục giữa Đại học Texas tại San Antonio và Học viện Hải quân Hoa Kỳ.
Bốn quân nhân tham gia màn biểu diễn tụt dây nhanh từ mái vòm sân vận động, có độ cao khoảng 52 mét. Trong lúc thực hiện, một quân nhân bất ngờ mất kiểm soát, trượt nhanh theo sợi dây và rơi xuống sân.
Nhân viên cấp cứu lập tức có mặt, đưa nạn nhân đến bệnh viện. Tuy nhiên, Không Quân Hoa Kỳ xác nhận người quân nhân đã không qua khỏi.
Trước tai nạn thương tâm, cả vận động trường gần như lặng đi. Ban nhạc ngưng trình diễn, trận đấu phải trì hoãn khoảng 10 phút.
Người quân nhân thuộc một đơn vị hỗ trợ huấn luyện tác chiến của Không Quân Hoa Kỳ. Danh tính chưa được công bố trong bản tin ban đầu.
Các giới chức quân đội, ban tổ chức và cầu thủ đã gửi lời chia buồn đến gia đình cùng đồng đội của người quá cố.
Điểm đáng chú ý: Một chương trình được tổ chức để tri ân những người phục vụ đất nước lại trở thành thời khắc đau thương, nhắc nhở về những nguy hiểm mà quân nhân có thể đối diện ngay cả trong các hoạt động biểu diễn và huấn luyện.

3. CHẤN ĐỘNG HÀN QUỐC: GIÁO CHỦ JMS, 81 TUỔI, LÃNH THÊM 33 NĂM TÙ VÌ XÂM HẠI 16 NỮ TÍN ĐỒ!


DAEJEON, HÀN QUỐC – Hôm Thứ Hai, 19 tháng 10, Tòa án quận Daejeon tuyên phạt Jeong Myeong-seok, 81 tuổi, người đứng đầu giáo phái Jesus Morning Star (JMS), thêm 33 năm tù trong phiên xử sơ thẩm liên quan đến hành vi xâm hại tình dục 16 nữ tín đồ.
Mức án này thậm chí cao hơn đề nghị 27 năm tù của phía công tố.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2018 đến 2022, ông Jeong đã lợi dụng địa vị lãnh đạo tôn giáo và sự phục tùng của các tín đồ để thực hiện những hành vi xâm hại tình dục.
Tòa án nhận định các nạn nhân đã bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng bởi những lời giảng dạy thần thánh hóa người lãnh đạo, khiến họ khó có khả năng phản kháng.
Đáng chú ý, ông Jeong hiện đang thụ án 17 năm tù trong một vụ xâm hại tình dục khác. Trước đó, ông cũng từng phải ngồi tù 10 năm vì những tội danh tương tự.
Trong cùng phiên xử, bà Kim Ji-sun, 48 tuổi, nhân vật được xem là người kế nhiệm trong giáo phái, cũng bị tuyên án 7 năm tù vì vai trò liên quan.
Ngoài hình phạt tù, tòa còn áp dụng các biện pháp giám sát và hạn chế hoạt động của ông Jeong.
Điểm đáng chú ý: Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc lợi dụng niềm tin tôn giáo và quyền lực tinh thần để thao túng, xâm hại những người yếu thế.


4. ÚC: NÓI VỚI CHATBOT AI RẰNG MUỐN XẢ SÚNG VÀO NHÀ TRẺ, NGƯỜI ĐÀN ÔNG 29 TUỔI BỊ BẮT GIỮ!


SYDNEY, ÚC – Một vụ án đặc biệt liên quan đến trí tuệ nhân tạo đang thu hút sự chú ý, sau khi cảnh sát bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc tiết lộ ý định thực hiện vụ xả súng tại nhà trẻ trong cuộc trò chuyện với chatbot Claude.
Nghi phạm được xác định là David Lan Thackray, 29 tuổi, cư ngụ tại khu vực Hurstville, Sydney.
Theo hồ sơ được trình trước tòa, người này đã sử dụng chức năng trò chuyện bằng giọng nói của Claude và đưa ra những lời đe dọa liên quan đến một nhà trẻ tại trung tâm thương mại Westfield.
Thông tin về cuộc trò chuyện được phát hiện và chuyển thành cảnh báo qua Interpol, dẫn đến việc cảnh sát Úc bắt giữ nghi phạm hôm Chủ Nhật, 18 tháng 10.
Tại phiên tòa ngày 19 tháng 10, phía công tố cho rằng những phát biểu này thể hiện ý định gây nguy hiểm nghiêm trọng cho cộng đồng.
Tuy nhiên, luật sư biện hộ lập luận rằng thân chủ đang căng thẳng tinh thần, chỉ buông ra những lời lẽ quá khích và không thực sự có ý định thực hiện hành vi bạo lực.
Tòa quyết định tiếp tục tạm giam nghi phạm để chờ xét xử và đánh giá sức khỏe tâm thần.
Điểm đáng chú ý: Vụ án đặt ra câu hỏi quan trọng về khả năng phát hiện những lời đe dọa qua trí tuệ nhân tạo, cũng như ranh giới giữa quyền riêng tư, quyền tự do phát biểu và trách nhiệm ngăn chặn những nguy cơ bạo lực.

5. VIỆT NAM: HÀNG TRĂM NGƯỜI DÂN BA VÌ PHẢN ĐỐI GIẢI TỎA ĐẤT CHO DỰ ÁN SAFARI, TÌNH HÌNH CĂNG THẲNG!

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Một vụ tranh chấp đất đai tại xã Ba Vì, ngoại ô Hà Nội, đang gây nhiều chú ý sau khi các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội hôm 18 tháng 10 cho thấy hàng trăm người dân tập trung phản đối việc giải tỏa đất phục vụ dự án khu du lịch sinh thái Safari Ba Vì.
Theo nội dung các đoạn video được tường thuật, nhiều người dân, trong đó có đông đảo phụ nữ, đã lên tiếng phản đối quyết liệt trước sự hiện diện của lực lượng công an.
Một số người khẳng định đất đai là tài sản sinh sống quan trọng của gia đình và tuyên bố không đồng thuận với việc giải tỏa.
Dự án Safari Ba Vì được cho biết có quy mô khoảng 300 hécta, do tập đoàn Sun Group triển khai. Chính quyền Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công ngày 10 tháng 10 và đặt thời hạn giải phóng mặt bằng trong vòng 60 ngày.
Theo thông tin được đăng tải, một số người dân đã lập các chốt tại đường làng nhằm kiểm soát việc ra vào khu vực.
Những hình ảnh đối đầu giữa người dân và lực lượng công quyền đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
Một số ý kiến kêu gọi chính quyền đối thoại công khai với người dân, giải thích rõ các phương án bồi thường, tái định cư và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của những gia đình bị ảnh hưởng.
Hiện những thông tin về mức bồi thường, tình trạng pháp lý của từng thửa đất và phương án giải quyết tranh chấp vẫn cần được làm rõ thêm.
Điểm đáng chú ý: Sự việc tại Ba Vì cho thấy những vấn đề nhạy cảm liên quan đến quyền sử dụng đất, việc thu hồi đất cho các dự án kinh tế và nhu cầu đối thoại minh bạch giữa chính quyền với người dân.

6. ELON MUSK GÂY TRANH LUẬN: CHỈ CÓ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ ROBOT MỚI CÓ THỂ GIÚP HOA KỲ GIẢI QUYẾT NỢ CÔNG!


WASHINGTON, D.C. – Tỷ phú công nghệ Elon Musk vừa đưa ra một nhận định đáng chú ý về tương lai tài chính Hoa Kỳ: Những biện pháp tiết kiệm ngân sách thông thường không đủ để giải quyết nợ công; theo ông, trí tuệ nhân tạo và robot mới có thể tạo ra bước đột phá cần thiết.
Trong cuộc phỏng vấn với nhà viết tiểu sử Walter Isaacson, được giới thiệu ngày 17 tháng 10, ông Musk cho rằng hệ thống chính trị Hoa Kỳ gặp rất nhiều khó khăn khi phải cắt giảm chi tiêu công.
Theo ông, những quyết định ngưng cấp ngân khoản thường gây phản ứng mạnh từ các nhóm có quyền lợi liên quan, khiến các nhà lãnh đạo không muốn thực hiện những thay đổi lớn.

Đặc biệt, ông Musk nhìn nhận thời gian tham gia Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) đã khiến ông dành quá nhiều công sức cho chính trị, thay vì tập trung điều hành các công ty và phát triển công nghệ.
Ông cho biết lẽ ra mình nên rời công việc tại Tòa Bạch Ốc sớm hơn để trở lại những dự án trí tuệ nhân tạo.
Theo lập luận của ông Musk, AI và robot có khả năng gia tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở quy mô lớn.
Tuy nhiên, đây vẫn là một nhận định mang tính dự báo. Việc công nghệ có thể tạo ra đủ tăng trưởng và nguồn thu để giải quyết nợ công Hoa Kỳ hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm chính sách thuế, chi tiêu ngân sách, lãi suất và tốc độ ứng dụng công nghệ.
Điểm đáng chú ý: Phát biểu của Elon Musk mở ra cuộc tranh luận lớn: Liệu trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành động lực cứu vãn tài chính quốc gia, hay chính phủ vẫn phải đối diện những quyết định khó khăn về thuế khóa và chi tiêu?

LỜI KẾT
Sáu câu chuyện thời sự hôm nay phản ánh những vấn đề rất khác nhau nhưng đều liên quan mật thiết đến đời sống con người: an ninh, công lý, quyền con người, trách nhiệm của giới lãnh đạo, những nguy cơ của công nghệ và tương lai kinh tế.
Từ những cuộc xung đột tại Trung Đông, một tai nạn quân sự đau lòng trên đất Mỹ, đến cuộc tranh chấp đất đai ở Việt Nam và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, thế giới tiếp tục thay đổi từng ngày.
Điều đáng quan tâm không chỉ là những biến cố đã xảy ra, mà còn là cách các chính phủ, tổ chức và cộng đồng ứng phó để bảo vệ sinh mạng, quyền lợi và phẩm giá của con người.
Bản tin tổng hợp từ sáu tài liệu thời sự được cung cấp, cập nhật theo nội dung ngày 18–19 tháng 10 năm 2026. Một số vụ việc còn trong quá trình điều tra hoặc xét xử.
(LVH tổng hợp Thứ Ba, ngày 19 tháng 10 năm 2026)

Tin Quốc Tế Đó Đây:
Bầu Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc: Không Ứng Viên Nào Được Các Cường Quốc Nhất Trí Chọn


(Hình AP - Yuki Iwamura: Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc tại trụ sở ở New York, Hoa Kỳ, ngày 22/9/2026.)
-Có nhiều khả năng sẽ phải tìm thêm ứng viên mới cho chức Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, sau khi các cường quốc hôm 16/10/2026, không nhất trí chọn được ai trong số những người muốn thay thế ông Antonio Guterres.
Bảy ứng viên, gồm 4 nữ và 3 nam, đang tranh vị trí kế nhiệm ông Antonio Guterres (77 tuổi), người Bồ Đào Nha, sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 31/12/2026.
Theo thông tấn xã AFP, trong cuộc bỏ phiếu kín hôm 16/10 tại Hội Đồng Bảo An, các nước thành viên ẩn danh chấm mỗi ứng viên một trong 3 mức: “khuyến khích”, “không khuyến khích” hoặc “không ý kiến”. Lần đầu tiên, phiếu của 5 nước thành viên thường trực được tách riêng bằng màu. Kết quả là cả 7 ứng viên đều nhận ít nhất 1 phiếu phản đối từ một trong 5 cường quốc ở Hội Đồng Bảo An (Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc).

Dẫn đầu vẫn là bà Rebeca Grynspan (70 tuổi), người Costa Rica, từng lãnh đạo Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển, với 9 phiếu “khuyến khích”, 5 phiếu “không khuyến khích”, trong đó có 2 phiếu từ thành viên thường trực.
Xếp thứ hai là ông Rafael Grossi (65 tuổi), người Á Căn Ðình, Tổng Giám đốc Cơ quan Nguyên Tử năng Quốc tế (IAEA), với 8 phiếu ủng hộ và 6 phiếu không ủng hộ. Tiếp theo là bà Carolyn Rodrigues-Birkett (53 tuổi), cựu Ngoại trưởng Guyana. Cuối bảng là cựu Tổng thống Senegal, Macky Sall, cùng 2 ứng viên người Ecuador.
Cuộc đua vẫn có thể có thêm gương mặt mới bất cứ lúc nào. Thông tấn xã AFP nhắc lại, năm 1996, ông Kofi Annan cũng chỉ xuất hiện 1 ngày trước khi đắc cử. Một số tên đang được nhắc đến gồm ông Nikolay Mladenov của Bảo Gia Lợi và bà Lana Nusseibeh của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Mike Waltz cho biết Hoa Thịnh Ðốn muốn cải tổ hoạt động gìn giữ hòa bình và ngân sách, cắt giảm bộ máy hành chánh.
Liên Hiệp Quốc đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất lịch sử, với chủ nghĩa đa phương bị suy yếu, xung đột gia tăng và khủng hoảng tài chánh nghiêm trọng. Ông Guterres từng thừa nhận hồi tháng trước rằng “mỗi ngày mọi thứ lại tệ thêm một chút” và ông “không có quyền lực nào”.

Iraq Mất 60 Tỉ Mỹ kim Do Chiến Tranh Trung Đông


(Ảnh AP/Leo Correa, minh họa: Khu khai thác dầu lửa Zubair, gần Bassorah, Iraq, ngày 28/3/2026. Hoạt động tại đây bị giảm kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát.)
-Hôm 15/10/2026, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein cho biết kể từ khi cuộc chiến tại Trung Đông bùng phát, Iraq đã thiệt hại khoảng 60 tỉ Mỹ kim do xuất cảng dầu sụt giảm mạnh, hậu quả của việc eo biển Hormuz bị phong tỏa.
Trước khi xung đột xảy ra, bắt đầu với các cuộc tấn công của Do Thái và Hoa Kỳ vào Iran cuối tháng 2, Iraq, một quốc gia thành viên OPEC, sản xuất khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong đó có 3,5 triệu thùng được xuất cảng, chủ yếu thông qua eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, việc Iran hạn chế hoạt động hàng hải qua tuyến đường huyết mạch này đã buộc Iraq phải ngừng khai thác tại hầu hết các mỏ dầu do thiếu khả năng lưu trữ, đồng thời chuyển sang các phương thức xuất cảng hạn chế hơn, thông qua Syria (bằng xe bồn) và Thổ Nhĩ Kỳ (qua đường ống dẫn dầu).

Cùng lúc đó, dự trữ ngoại hối của Iraq đã sụt giảm 20 tỉ Mỹ kim, trong khi giá cả hàng tiêu dùng tăng mạnh. Nhằm kiềm chế khủng hoảng kinh tế, tuần trước, Ngân hàng Trung ương Iraq đã điều chỉnh hối suất chính thức của Mỹ kim. Đây là lần điều chỉnh đầu tiên sau hơn 3 năm.

Iraq vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn ngoại tệ thu được từ việc bán dầu để chi trả cho hàng hóa nhập cảng, ổn định đồng dinar, cũng như thanh toán lương cho công chức và tiền hưu cho người về hưu. Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) lưu ý rằng Iraq nằm trong số những quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi tình trạng gián đoạn giao thông do chiến tranh gây ra.

Iran Bác Bỏ Cáo Buộc Liên Quan Đến Các Vụ Tấn Công của Houthi Vào Ả Rập Saudi


(Hình REUTERS - Saudi TV: Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy người dân trước vụ tấn công tại Phi trường Quốc tế Abha, ở Abha, tỉnh Asir, Ả Rập Saudi, trong đoạn video được công bố ngày 15/10/2026.)
-Ngày 16/10/2026, một ngày sau khi Riyadh cáo buộc Teheran có phần trách nhiệm làm gia tăng xung đột, Iran lên tiếng bác bỏ mọi liên quan đến các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào Ả Rập Saudi.
Theo thông tấn xã AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei khẳng định lực lượng Houthi “hành động theo lợi ích và đánh giá của riêng họ”. Theo ông, những cáo buộc trên “thiếu độ tin cậy”. Ông nhắc lại đề nghị của Teheran đứng ra làm trung gian, nếu được cả hai bên yêu cầu.
Trước đó một ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi, ông Rayed Krimly cáo buộc Iran tiếp tục “trang bị, huấn luyện và hỗ trợ” phong trào Houthi, qua đó khuyến khích leo thang.

Quy mô các đợt tấn công của Houthi, nhất là vào cơ sở dầu mỏ và phi trường Ả Rập Saudi, là chưa từng có kể từ khi chiến sự bùng phát năm 2014. Phi trường quốc tế ở thủ đô Riyadh bị nhắm tới 20 lần từ đầu tháng Mười. Các đợt tấn công hôm thứ Bảy tuần trước (10/10) khiến 13 người chết và hơn 300 người bị thương.
Được Iran hậu thuẫn, lực lượng Houthi thuộc “Trục Kháng chiến”, tập hợp các nhóm chống Do Thái, bao gồm cả Hezbollah ở Lebanon, Hamas của Palestine và nhiều phe phái vũ trang Shiite của Iraq.
Hôm thứ Sáu 16/10, liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu cho biết đã đánh chặn nhiều phi đạn và drone trên bầu trời Riyadh và các khu vực khác. Trong đó có một phi đạn-đạn đạo bay về phía Yanbu, cảng xuất cảng dầu chính trên Biển Đỏ.
Hôm thứ Năm (15/10), Houthi tấn công trụ sở chính phủ được quốc tế công nhận tại Aden, làm 5 người chết và 16 người bị thương. Cả 15 thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã lên án mạnh mẽ các vụ tấn công này, đồng thời khẳng định quyền tự vệ chính đáng của Ả Rập Saudi.
Tòa Ðại sứ Úc Ðại Lợi kêu gọi công dân hoãn các chuyến đi tới Ả Rập Saudi, kể cả đi hành hương, và rời nước này khi còn chuyến bay thương mại.
Xung đột ở Yemen tái bùng phát quy mô lớn từ tháng Bảy. Trong khi đó, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cảnh báo Yemen đang đứng trước nguy cơ thảm họa nhân đạo.

Nghị Viện Ai Cập Họp Phiên Bất Thường, Xem Xét Khả Năng Hỗ Trợ Phòng Thủ Cho Ả Rập Saudi


(Hình Egyptian Presidential Press Office, tư liệu: Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi (Phải) tiếp Tái tử Ả Rập Saudi, ông Mohammed bin Salman, tại Cairo, ngày 15/9/2026.)
-Ngày 18/10/2026, Nghị viện Ai Cập có phiên họp bất thường theo yêu cầu của Tổng thống Abdel Fattah Al Sissi, để quyết định về khả năng hỗ trợ Ả Rập Saudi phòng thủ, đối phó với các cuộc tấn công của phe Houthis thân Iran tại Yemen.
Trước đó ít lâu, Tổng thống Ai Cập tuyên bố Cairo sẵn sàng bảo vệ Riyadh nếu như Ả Rập Saudi “yêu cầu”, nhưng cũng nêu rõ là việc khai triển hỗ trợ quân sự cần có sự chấp thuận của Nghị viện. Phát biểu trước Học viện Quân sự Ai Cập, ông Al Sissi nhấn mạnh rằng Ai Cập “không tham gia giao tranh hay bất kỳ cuộc tấn công nào”, “chỉ đơn thuần là phòng thủ”, và nhất là, Cairo “không tìm kiếm một vai trò nào” trong các cuộc xung đột của khu vực.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, việc Cairo không hành động gì nếu Ả Rập Saudi “bị tổn hại hay an ninh cũng như sự ổn định của đất nước bị đe dọa” là điều “không thể chấp nhận được”. Tổng thống Sissi khẳng định, “Ai Cập dưới sự lãnh đạo của Quốc vương Salman và theo chỉ thị của Thái tử Mohammed bin Salman, sẽ làm mọi việc trong khả năng của mình để bảo vệ Ả Rập Saudi”.

Xung đột gia tăng giữa phe Houthi và Ả Rập Saudi đang đang đe dọa đến các nguồn thu của Ai Cập, liên quan đến kênh đào Suez. Các số liệu do Bộ Ngoại giao Ai Cập công bố trong tháng 9/2026 cho thấy, doanh thu từ kênh đào Suez đã bị sụt giảm mất 11 tỉ Mỹ kim ngay từ những cuộc tấn công đầu tiên của phe Houthi thân Iran nhắm vào tàu thuyền thương mại trong năm 2023 trong bối cảnh chiến tranh Gaza. Việc phe Houthi chiếm quyền kiểm soát eo biển Bab El Mandeb đã làm trầm trọng thêm tình hình.
Thông tấn xã AFP lưu ý, Ai Cập không tham gia Hiệp ước Phòng thủ chung La Mecca (gồm 3 nước Ả Rập Saudi, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ) đúc kết vào tháng 8/2026. Nhưng Riyadh từ lâu đã là nguồn hậu thuẫn chủ chốt cho Cairo, đặc biệt là việc cung cấp hỗ trợ tài chánh trong cuộc khủng hoảng kinh tế sau phong trào nổi dậy năm 2011.
Tại Ả Rập Saudi, hôm 17/10, chính quyền cho biết đã bắn chặn 4 drone nhắm mục tiêu vùng Riyadh ở phía Đông và Nam. Trong bối cảnh an ninh bất an, Bộ Giáo dục thông báo triển hạn chương trình dạy và học từ xa tại Riyadh và Diriyah.
Về phần mình, Iran tuyên bố ủng hộ “một tiến trình chính trị” nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời phủ nhận mọi can dự trong các cuộc tấn công của phe Houthi chống Ả Rập Saudi. Hôm 16/10, Ả Rập Saudi tố cáo Iran “khuyến khích” phe Houthi gia tăng cường độ các cuộc tấn công quân sự nhắm vào vương quốc này.

Xứ Cisjordan của Người Palestine: Dân Do Thái Tại Các Khu Chiếm Đóng Tấn Công Đoàn Xe Âu Châu


(Hình AP - Ohad Zwigenberg: Toàn cảnh một khu định cư của người Do Thái chiếm đóng tại Cisjordan, ngày 8/9/2026.)
-Hôm 17/10/2026, một phái đoàn ngoại giao Pháp, Bỉ và Ba Lan đến thăm một ngôi làng thuộc vùng Cisjordan của người Palestine, đã bất ngờ bị nhiều người dân Do Thái, thuộc các khu đất chiếm đóng, tấn công. Một Thị trưởng Pháp bị đánh gây thương tích. Bộ Ngoại giao Pháp kêu gọi Do Thái đưa những kẻ phạm pháp ra tòa. Văn phòng Thủ tướng, ngược lại, coi đây là chiến dịch bôi nhọ Do Thái.
Theo các nhân chứng tại chỗ, được thông tấn xã AFP dẫn lại, những người Do Thái định cư tại các khu đất chiếm đóng đã lăng mạ các nhà ngoại giao Âu Châu, trước khi quay sang hành hung ông Bernard Baudoux (78 tuổi), thành viên đảng Cộng sản, Thị trưởng thị trấn Aulnoye-Aymeries. Chia sẻ với thông tấn xã AFP, vị Thị trưởng cho biết ông đã bị xô ngã xuống đất, bị đánh đấm và bị tấn công bằng các thanh sắt. Vị Thị trưởng bị thương nhẹ, sau đó vẫn tiếp tục chuyến thăm ngôi làng Taybeh, cùng với Tổng Lãnh sự Pháp tại Jerusalem và một Linh mục địa phương, để ký kết Thỏa thuận Hợp tác giữa 2 thị trấn.
Bộ trưởng Ngoại giao Do Thái Gideon Saar đã “lên án mạnh mẽ các hành vi bạo lực nghiêm trọng này”, quy trách nhiệm cho “những kẻ gây rối người Do Thái”, nhưng cũng chỉ trích các Tòa Lãnh sự Âu Châu liên quan đã không phối hợp chuyến thăm với quân đội Do Thái. Tuy nhiên, văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau đó đã bác bỏ sự việc, gọi đây là một chiến dịch “bôi nhọ” nhắm vào Do Thái và những người định cư tại đây.

Cảnh sát Do Thái thông báo đã mở điều tra và đang nỗ lực “xác định vị trí các nạn nhân, thu thập lời khai và nhận diện các nghi phạm để đưa ra tòa”. Ông Gadi Eisenkot, cựu Tổng tham mưu trưởng Quân đội và là đối thủ chính của Thủ tướng Netanyahu trong các kỳ bầu cử, khẳng định tình trạng bạo lực này đang “làm tiêu tan chút tính chính danh còn sót lại của Quốc gia Do Thái”, lên án hành động này là “chủ nghĩa khủng bố của người Do Thái, dưới sự bảo trợ của chính phủ”.
Hôm thứ Sáu (16/10), những người định cư Isarel tại vùng Cisjordan đã gây thương tích nghiêm trọng cho Heidi Levine, một nhiếp ảnh gia người Mỹ làm việc cho tờ Washington Post, khi bà đang đưa tin về vụ thu hoạch ô-liu tại đây Một tuần trước đó, một nhiếp ảnh gia của thông tấn xã AFP cũng đã bị hành hung. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio bày tỏ thái độ “rất quan ngại” về vụ tấn công nhắm vào phóng viên Hoa Kỳ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Do Thái, ông Mike Huckabee, yêu cầu Do Thái truy tố và bỏ tù những người định cư có liên quan.
Theo thông tấn xã AFP, bạo lực của người Do Thái chống dân Palestine tại vùng đất Cisjordan đang gia tăng. Các vụ tấn công diễn ra gần như hàng ngày. Theo số liệu thống kê của thông tấn xã AFP dựa trên dữ liệu từ phía các bộ ngành Palestine, hơn 1.100 người Palestine đã thiệt mạng tại khu vực này kể từ ngày 7/10/2023, phần lớn là do binh lính Do Thái.

Giáo Hoàng Leo XIV Điện Đàm Với Tổng Thống Nga Về Khủng Hoảng Nhân Đạo ở Oleshky, Ukraine


(Ảnh AP, do Vatican Media công bố ngày 16/10/2026: Giáo hoàng Leo XIV cử hành Thánh lễ tại Bệnh viện Đa khoa Agostino Gemelli ở Roma, Ý Ðại Lợi, nơi ngài đang điều trị sau khi được phẫu thuật cắt bỏ khối u ở phổi phải.)
-Chiều 16/10/2026, Giáo hoàng Leo XIV đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin từ bệnh viện Gemelli, nơi ngài đang dưỡng bệnh sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u ung thư ở phổi.
Cuộc điện thoại nhấn mạnh đến cuộc hoảng nhân đạo ở thành phố Oleshky đang bị bao vây ở Ukraine. Thông tín viên Duy Anh của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Liège cho biết thêm thông tin:
“Đây là lần thứ hai người đứng đầu Giáo hội Công giáo nói chuyện điện thoại với Tổng thống Nga. Cuộc điện đàm diễn ra lúc 4 giờ 30 chiều, chỉ vài tuần sau chuyến thăm Mạc Tư Khoa của 2 giáo chức Vatican. Đó là chuyến thăm của Ngoại trưởng của Tòa Thánh, Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, người đã đến thăm Nga vào cuối tháng 8, và Hồng y Matteo Zuppi, Đặc phái viên của Giáo hoàng về Sứ mệnh Ngoại giao Nhân đạo, vào cuối tháng 9.
Cuộc trò chuyện nhằm thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, bắt đầu từ các trường hợp nhân đạo khẩn cấp. Theo Văn phòng Báo chí Vatican, “tình hình nhân đạo nghiêm trọng này” đang diễn ra tại một địa phương dọc theo tiền tuyến ở Ukraine: Oleshky, một thị trấn do Nga chiếm đóng ở vùng Kherson bên bờ sông Dniepro. Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi “một Thỏa thuận Ngừng bắn để viện trợ lương thực và y tế đến nơi và di tản tự nguyện, an toàn dân thường”.

Trước chiến tranh, Oleshky có 40.000 người sinh sống. Ngày nay, chỉ còn 1.500 người và họ đang chết đói. Nằm trong vùng Donbass bị chiếm đóng, thị trấn này phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược: Năm 2023, thị trấn đã bị ngập lụt do vụ nổ đập Kakhovka, khiến phần lớn cơ sở hạ tầng bị mất mát, và từ năm 2026, khu vực này đã bị cô lập hoàn toàn. Việc tiếp tế lương thực đã bị cắt từ tháng năm 2026.
Văn phòng Báo chí Nga nhấn mạnh trong cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, Giáo hoàng “tái khẳng định cam kết của Tòa Thánh đối với đối thoại và hòa bình”. Cam kết này được Mạc Tư Khoa hoan nghênh, Tổng thống “Vladimir Putin cảm ơn Giáo hoàng vì sự sẵn lòng đóng góp vào việc giải quyết xung đột và những nỗ lực nhân đạo của ngài”. Ðiện Cẩm Linh mô tả cuộc nói chuyện diễn ra “trong bầu không khí mang tính xây dựng và tôn trọng lẫn nhau”.
Nhà lãnh đạo Nga muốn nhấn mạnh “tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Nga và Vatican trong việc thúc đẩy các giá trị tinh thần và đạo đức chung, bảo vệ các Kitô hữu và các địa điểm linh thiêng của Kitô giáo ở nhiều vùng trên thế giới”, nhưng cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải “tiếp tục đối thoại giữa Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo La Mã”.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Thâm hụt ngân sách tăng lên gần 2.000 tỉ Mỹ kim vì hoàn thuế nợ công. Theo số liệu Bộ Tài chánh công bố ngày 16/10/2026, thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ trong năm tài khóa vừa kết thúc tăng 12% so với năm trước, lên 1.992 tỉ Mỹ kim, tức cao hơn gần 220 tỉ Mỹ kim. Chi tiêu tăng 386 tỉ, nhanh gấp đôi mức tăng của nguồn thu, là 169 tỉ. Nguyên nhân chính là khoản hoàn trả thuế quan 145 tỉ Mỹ kim, sau khi Tối cao Pháp viện hủy phần lớn thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt, cùng chi phí lãi vay ngày càng lớn. Thâm hụt ước tính bằng khoảng 6,2% GDP, so với 5,9% năm 2025. Bộ trưởng Tài chánh Scott Bessent đặt mục tiêu đưa mức này về 3%, nhưng một nhà Kinh tế của Oxford Economics dự báo năm 2027 thâm hụt sẽ tương tự, thậm chí cao hơn nếu chiến sự ở Iran kéo dài.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Tân phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc từ nhiệm chỉ sau 5 ngày. Vừa mới đảm nhận vị trí này ngày 12/10/2026, phát ngôn viên mới của Tòa Bạch Ốc Katie Zacharia đã phải từ nhiệm hôm 16/10, trở thành “Thư ký Báo chí” tại nhiệm trong thời gian ngắn nhất trong lịch sử gần đây của Hoa Kỳ. Một viên chức cấp cao của Hoa Kỳ xác nhận thông tin từ Fox News rằng nữ Luật gia 41 tuổi chính thức rời khỏi cương vị phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc. Trước đó cùng ngày, ông Donald Trump đã gián tiếp thúc ép Zacharia rời đi, khi gợi ý rằng bà nên “xem xét lại” vị trí của mình.

(AFP/RFI) – Albania: Biểu tình bạo lực ngày thứ tư liên tiếp. Đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình lại nổ ra tối 16/10/2026 tại thủ đô Tirana của Albania, ngày thứ tư liên tiếp. Cảnh sát dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông ném đá và đốt thùng rác chặn đường. Các nhóm che mặt đập phá cửa kính, cướp cửa hàng và tìm cách xông vào các tòa nhà chính phủ. Người biểu tình đòi Thủ tướng Edi Rama, cầm quyền 13 năm, từ chức, đồng thời phản đối điều kiện giảng dạy và học phí Đại học. Ông Rama cho rằng có “bàn tay ngoại quốc” đứng sau, nhằm cản trở tiến trình gia nhập Liên Hiệp Âu Châu (EU) của Albania. Theo Bộ Nội vụ, những ngày qua, 156 người bị thương, trong đó có 97 cảnh sát. Làn sóng biểu tình đã lan sang các thành phố khác.
(AFP/RFI) – Hải quân Pháp thu giữ hơn 8,6 tấn ma túy, chủ yếu là cocain. Ngày 16/10/2026, nhà chức trách thông báo loạt chiến dịch diễn ra từ ngày 4 đến ngày 13/10 tại vùng biển Caribbean và Đại Tây Dương. Chiến dịch lớn nhất trong số đó đã dẫn đến việc bắt giữ 5 người tại Martinique, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp.

(AFP/RFI) – Nhật Bản: Cảnh báo nhầm động đất 9,9° Richter. Ngày 16/10/2026, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã phải rút lại cảnh báo sai, đồng thời xin lỗi vì gây gián đoạn giao thông công cộng. JMA ban đầu thông báo động đất 9,9 độ xảy ra ở quần đảo Kuril, khiến điện thoại của hàng triệu người trên khắp Nhật Bản rung lên cảnh báo khẩn cấp. Sau đó, cơ quan này cho biết thực tế đó là trận động đất 6,9 độ gần bán đảo Kamchatka của Nga, ở độ sâu 160 cây số. JMA giải thích nguyên nhân là do tính sai tâm chấn, với giả định nó nằm xa Nhật Bản hơn khoảng 680 cây số so với thực tế. Nhật Bản vẫn còn bị ám ảnh bởi trận động đất dưới đáy biển mạnh 9,0 độ năm 2011, gây ra sóng thần làm khoảng 18.500 người chết và mất tích, đồng thời tàn phá nhà máy điện nguyên tử

Không có nhận xét nào: