Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 17/1/2026 - MYLOAN - DukeNguyễn


Theo Nhà Trắng, Teheran « hoãn hành quyết 800 người biểu tình », ba nước Vùng Vịnh khuyên Mỹ không tấn công Iran Nhà Trắng hôm qua, 15/01/2026, bảo đảm rằng chính quyền Iran đã đình chỉ hành quyết 800 người biểu tình, do đe dọa can thiệp quân sự của tổng thống Donald Trump, trong lúc ba nước dầu mỏ vùng Vịnh đã vận động ráo riết để chính quyền Mỹ không biến đe dọa thành hành động. Người phát ngôn Nhà Trắng KarolineLeavitt thông báo: « Tổng thống hôm nay đã biết việc 800 vụ hành quyết, theo kế hoạch, đã được đình chỉ hôm qua (ngày 14/01) » đồng thời cảnh báo « mọi biện pháp vẫn đang được tổng thống xem xét ». 
<!>
Bà Leavitt nhắc lại là tổng thống Trump đã đe dọa Teheran về « những hậu quả nghiêm trọng », nếu việc đàn áp người biểu tình tiếp diễn.
Theo một quan chức cao cấp Ả Rập Xê Út, được AFP dẫn lời, ba nước dầu mỏ vùng Vịnh, gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và Oman, « đã có các nỗ lực ngoại giao dồn dập » đêm hôm qua để tổng thống Trump « cho Iran một cơ hội ». Ba nước vùng Vịnh cũng cảnh báo Mỹ về « những hậu quả dây chuyền nghiêm trọng », nếu Washington tấn công Iran.

Về phản ứng của chính quyền Iran, thông tín viên Siavosh Ghazi từ Teheran cho biết cụ thể :
« Iran chưa chính thức phản hồi về tuyên bố của người phát ngôn Nhà Trắng, nhưng một số phương tiện truyền thông Nhà nước đã gọi đó là những lời lẽ lố bịch. Cho đến nay, các cơ quan tư pháp Iran vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào về các bản án đã được tuyên, đối với những người biểu tình bị bắt giữ trong ba tuần qua, đặc biệt là các bản án tử hình.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành tư pháp hôm thứ Năm, 15/01, đã nhắc lại rằng những người phạm tội bạo lực sẽ được xét xử trước. Những cá nhân này có thể phải đối mặt với án tử hình vì tội Moharebeh, có nghĩa là chống lại Thượng đế. Đêm qua, các lực lượng chống bạo động đã được triển khai tại các quảng trường và đại lộ chính của Teheran để ngăn chặn bất kỳ cuộc biểu tình nào.
Hàng ngày, chính quyền đều thông báo về việc bắt giữ các cá nhân bị cáo buộc là thành viên của các nhóm vũ trang, cũng như việc thu giữ vũ khí ở Teheran và nhiều thành phố khác. Đài truyền hình Iran đã bắt đầu phát sóng lời thú tội của những người biểu tình bị bắt giữ trong những tuần gần đây, những người có thể phải đối mặt với các bản án rất nặng nề.
Cuối cùng, các phương tiện truyền thông chính thức, trích dẫn các nguồn tin an ninh, khẳng định rằng các kênh truyền hình tiếng Iran, như Iran International và Manoto, phát qua vệ tinh và được nhiều người xem ở Iran, là công cụ của các nhóm khủng bố, và bất kỳ ai hợp tác với các phương tiện truyền thông này, đặc biệt là bằng cách gửi video, sẽ bị kết án tới 15 năm tù. »

Tại một phiên họp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hôm qua, hai nhà ly khai Iran đã phê phán cộng đồng quốc tế không khẩn trương hành động trước các đàn áp đẫm máu tại Iran.

Tổng thống lâm thời Venezuela đề xuất cải cách luật về dầu mỏ để mở cửa cho đầu tư


Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez, hôm qua, 15/01/2026, đệ trình lên Quốc Hội một đề xuất cải cách luật về dầu mỏ để giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận ngành công nghiệp này, trong bối cảnh bị Mỹ thúc ép.
Bà Rodríguez cho biết các cải cách này sẽ "cho phép các dòng vốn đầu tư được đưa vào những mỏ mới, những mỏ chưa từng có bất kỳ khoản đầu tư nào, cũng như vào những mỏ không có cơ sở hạ tầng". Bà cũng nói rằng các khoản tiền thu được từ dầu mỏ sẽ được dành cho người lao động và các dịch vụ công.
Cũng trong ngày hôm qua, tại Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp "xã giao" lãnh đạo phe đối lập Maria Corina Machado. Bà cho biết đã "thay mặt người dân Venezuela", tặng lại huy chương giải Nobel Hòa Bình của mình cho ông Trump để bày tỏ "lòng biết ơn" đối với nguyên thủ Mỹ.

Theo Ủy ban Nobel; người được trao giải có toàn quyền trao tặng lại huy chương, nhưng danh hiệu của giải Nobel không thể được chuyển nhượng.
Những người Venezuela ủng hộ bà Machado đặc biệt hoan nghênh cuộc gặp này. Từ Caracas, thông tín viên Alice Campaignolle gửi về bài tường trình :
"Hoan nghênh và chào đón Maria Corina và Edmundo Gonzalez trở về lãnh đạo đất nước!" Đối với José, 25 tuổi, cuộc gặp giữa ông Trump và bà Maria Corina Machado đầy tính hứa hẹn. Chàng trai trẻ này đã hình dung nhà lãnh đạo phe đối lập sẽ giữ chiếc ghế tổng thống. Theo anh, chính quyền hiện tại coi như đã chấm dứt, mặc dù Delcy Rodríguez, phó tổng thống của Nicolás Maduro, vẫn đang nắm quyền điều hành.

Chị gái anh, Emiliana, có cái nhìn thận trọng hơn, nhưng cô tin rằng phía chính quyền Mỹ đã có sẵn kế hoạch. Cô nói : "Tôi không đồng tình với chính phủ của Donald Trump, nhưng tôi cảm nhận rằng họ có một chiến lược, và Maria Corina Machado phải có vai trò trong chiến lược đó."
Hiện tại, nữ lãnh đạo đối lập rất được ưa chuộng này vẫn đang bị tư pháp trong nước truy tố, đặc biệt với các cáo buộc âm mưu khủng bố. Bà hiện bị đưa vào diện đối tượng lẩn trốn truy nã.

Tuy nhiên, đối với những người ủng hộ bà, vốn rất đông đảo ở trong nước, thì Machado sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới. Cô Fernanda nói : "Maria Corina Machado là trụ cột then chốt, hoặc ít nhất bà sẽ là tâm điểm chú ý trong tiến trình bỏ phiếu sắp diễn ra, nhưng cần phải thay đổi các nhân vật trong những cơ quan phụ trách bầu cử."

Dù nhiều người dân Venezuela đang mong đợi Maria Corina Machado lãnh đạo đất nước, mọi dấu hiệu hiện nay đều cho thấy người quyết định tương lai của bà chỉ có thể là Donald Trump.

Đài Loan chấp nhận sản xuất chip tại Mỹ để được giảm thuế quan


Đài Loan hôm nay, 16/01/2026, tuyên bố đặt mục tiêu trở thành đối tác chiến lược về trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ, một ngày sau khi đạt được thỏa thuận thương mại với Washington. Theo thỏa thuận, Hoa Kỳ sẽ giảm mức thuế đối ứng với hàng hóa Đài Loan từ 20% xuống còn 15%.

Bộ Thương Mại Mỹ cho biết, các mức thuế đối với linh kiện ô tô, gỗ tròn, gỗ xẻ và các sản phẩm từ gỗ của Đài Loan cũng sẽ được khống chế ở mức 15%, còn dược phẩm phổ thông và một số tài nguyên thiên nhiên sẽ không phải chịu thuế “đối ứng”. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn cần phải được Quốc Hội Đài Loan, hiện do phe đối lập kiểm soát, phê chuẩn. Chủ tịch Quốc Dân Đảng (Kuomintang), phe ủng hộ việc tăng cường quan hệ với Bắc Kinh, đã chỉ trích thỏa thuận này, cho rằng Đài Bắc có thể đánh mất vị thế trong lĩnh vực sản xuất chip.

Từ Đài Bắc, thông tín viên Jules Bois cho biết cụ thể về thỏa thuận thương mại này :
Sau chín tháng đàm phán, các mức thuế quan do phía Mỹ áp đặt đối với Đài Loan sẽ tương tự mức mà Washington áp với Nhật Bản, Hàn Quốc hay thậm chí là Liên Hiệp Châu Âu. Đáng chú ý hơn là ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan sẽ tránh được các loại thuế bổ sung đối với các linh kiện của mình, với điều kiện họ phải đầu tư vào lãnh thổ Mỹ.

Với thỏa thuận này, các doanh nghiệp bán dẫn Đài Loan, trong đó có công ty lớn nhất là TSMC, cam kết đầu tư ít nhất 215 tỷ euro để phát triển hoạt động sản xuất tại Hoa Kỳ. Về phần mình, chính phủ Đài Loan, phải cam kết đầu tư bổ sung 215 tỷ euro nhằm hỗ trợ hoạt động mở rộng này. Mục tiêu của chính phủ Mỹ là đưa 40% chuỗi cung ứng của Đài Loan sang Hoa Kỳ.

Đối với chính quyền Trump, đây là một chiến thắng. Trong cuộc chạy đua phát triển công nghệ với Trung Quốc, những khoản đầu tư của các doanh nghiệp Đài Loan — đi đầu về công nghệ bán dẫn — sẽ giúp bảo đảm chuỗi sản xuất của Mỹ và khiến Hoa Kỳ ít phụ thuộc hơn vào Đài Loan, nơi đang bị Trung Quốc đe dọa xâm lược.

Về phần mình, Bắc Kinh sáng nay tuyên bố “kiên quyết phản đối” bất kỳ thỏa thuận nào của các nước ký kết với Đài Loan nhưng lại có quan hệ chính thức với Trung Quốc, bởi vì Bắc Kinh luôn coi hòn đảo là một phần lãnh thổ Trung Hoa.

Phi hành đoàn SpaceX hạ cánh gần California, rời ISS sớm 4 tuần do vấn đề y tế


Các phi hành gia thuộc sứ mệnh SpaceX Crew-11 đã trở về Trái đất an toàn sau khi rời Trạm Vũ trụ Quốc tế sớm hơn kế hoạch và hạ cánh xuống Thái Bình Dương gần California. Quyết định kết thúc sớm sứ mệnh được đưa ra do vấn đề y tế của một thành viên, nhằm bảo đảm việc chăm sóc tốt hơn trên Trái đất. Theo NASA, dù rút ngắn thời gian lưu trú, sứ mệnh vẫn được đánh giá là thành công và an toàn.
Vào ngày 15 tháng 1 năm 2026, phi hành đoàn từ SpaceX Crew-11 đã hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương gần bờ biển California bằng tàu Crew Dragon Endeavour sau khi kết thúc sớm sứ mệnh trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Thành viên phi hành đoàn: Có 4 người trở về:

NASA: Zena Cardman và Mike Fincke
JAXA (Nhật Bản): Kimiya Yui
Roscosmos (Nga): Oleg Platonov
Thời gian sứ mệnh: Họ đã ở trên ISS khoảng 167 ngày trước khi quay trở lại Trái đất.

Lý do trở về sớm: Sứ mệnh bị kết thúc sớm hơn kế hoạch khoảng 4 tuần vì có vấn đề y tế phát sinh với một thành viên trên trạm. Việc trở về sớm nhắm đảm bảo phi hành gia đó có điều kiện chăm sóc tốt hơn trên Trái đất.
Kết quả: Tàu vũ trụ đã hạ cánh xuống Thái Bình Dương thành công và tất cả phi hành gia đều an toàn khi trở về.

Đánh giá sứ mệnh: Giám đốc điều hành cao nhất của NASA Jared Isaacman cho rằng, dù kết thúc sớm, sứ mệnh vẫn thành công.

Không có nhận xét nào: