Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2026

Tin tức, thời sự chiều ngày 13/1/2026 - LionNguyễn - NamGiang


Giá tiêu dùng cốt lõi tháng 12 tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự kiến - ​​THỨ BA, NGÀY 13 1 2026 - Jeff Cox Giá tiêu dùng cốt lõi của Mỹ tăng ít hơn dự kiến ​​trong tháng 12, củng cố hy vọng rằng lạm phát đang giảm bớt khi Cục Dự trữ Liên bang cân nhắc bước đi tiếp theo về lãi suất. Không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, chỉ số giá tiêu dùng cho thấy mức tăng 0.2% hàng tháng sau khi điều chỉnh theo mùa và 2.6% hàng năm, theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động hôm thứ Ba. Cả hai đều thấp hơn 0.1 điểm phần trăm so với dự kiến. 
<!>
Mặc dù xem xét cả hai chỉ số, các quan chức Fed coi lạm phát cốt lõi là thước đo tốt hơn về xu hướng lạm phát trong dài hạn.Trên cơ sở tổng thể, chỉ số CPI tăng 0.3% trong tháng, đưa tỷ lệ hàng năm của tất cả các mặt hàng lên 2.7%. Cả hai đều hoàn toàn phù hợp với ước tính đồng thuận của Dow Jones.

Fed đặt mục tiêu lạm phát ở mức 2% hàng năm, vì vậy báo cáo cung cấp một số bằng chứng cho thấy tốc độ tăng giá đang quay trở lại mục tiêu nhưng vẫn ở mức cao.
Giá cổ phiếu tương lai tăng sau báo cáo trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm.
Giá nhà ở, một yếu tố quan trọng của sự dai dẳng của lạm phát, tăng 0,4%, đây là mặt hàng tăng mạnh nhất trong tháng, theo BLS. Danh mục này chiếm hơn một phần ba trọng số của CPI và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Các phần khác của báo cáo cũng cho thấy lạm phát vẫn tiếp diễn.
Giá thực phẩm tăng 0.7% trong tháng, cùng với sự tăng giá của giải trí, vé máy bay và chăm sóc y tế. Một số danh mục nhạy cảm với thuế quan cũng tăng, bao gồm cả quần áo. Tuy nhiên, đồ nội thất gia đình lại giảm do Tổng thống Donald Trump đã rút lại lời đe dọa tăng thuế đối với hàng nhập khẩu trong lĩnh vực này.

Mức tăng 1.2% đối với giải trí là mức tăng hàng tháng lớn nhất từ ​​trước đến nay đối với chỉ số này trong dữ liệu từ năm 1993, BLS cho biết.
Đây là tin tức nóng hổi. Vui lòng làm mới để cập nhật.
December core consumer prices rose at a 2.6% annual rate, less than expected

Tổng thống Mexico nói với Trump rằng sự can thiệp của Mỹ chống lại các băng đảng ma túy là "không cần thiết"

Associated Press
Thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2026
MEXICO CITY (AP) — Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết bà đã có "cuộc trò chuyện rất tốt" với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thứ Hai và rằng hai chính phủ sẽ tiếp tục hợp tác về các vấn đề an ninh mà không cần sự can thiệp của Mỹ chống lại các băng đảng ma túy.
Cuộc điện đàm kéo dài khoảng 15 phút diễn ra sau khi bà Sheinbaum cho biết hôm thứ Sáu rằng bà đã yêu cầu đối thoại với chính quyền Trump vào cuối tuần, sau khi ông Trump nói rằng ông sẵn sàng đối đầu với các băng đảng ma túy trên thực địa và lặp lại cáo buộc rằng các băng đảng đang điều hành Mexico.

Ông Trump đã nhiều lần đề nghị gửi quân đội Mỹ đến chống lại các băng đảng và bà Sheinbaum luôn từ chối, nhưng sau khi Mỹ loại bỏ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, những bình luận của ông Trump về Mexico, Cuba và Greenland lại mang một trọng lượng mới.
“Ông ấy (Trump) hỏi tôi ý kiến ​​về những gì họ đã làm ở Venezuela và tôi đã nói với ông ấy rất rõ ràng rằng hiến pháp của chúng tôi rất rõ ràng, rằng chúng tôi không đồng ý với sự can thiệp và đó là tất cả,” bà Sheinbaum nói.

Ông Trump “vẫn khăng khăng rằng nếu chúng tôi yêu cầu, họ có thể giúp đỡ” bằng lực lượng quân sự, điều mà bà Sheinbaum cho biết bà lại từ chối. “Chúng tôi nói với ông ấy rằng, cho đến nay mọi việc đang diễn ra rất tốt, không cần thiết, và hơn nữa còn có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Mexico và ông ấy đã hiểu.”
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News được phát sóng vào thứ Năm tuần trước, ông Trump nói, “Chúng tôi đã loại bỏ 97% ma túy nhập khẩu bằng đường biển và chúng tôi sẽ bắt đầu tấn công trên đất liền, liên quan đến các băng đảng. Các băng đảng đang điều hành Mexico. Thật đáng buồn khi chứng kiến ​​điều đó.”

Bà Sheinbaum cho biết hôm thứ Hai rằng hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục hợp tác.
Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Juan Ramón de la Fuente đã nói chuyện với người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio, vào Chủ nhật. Ông Rubio yêu cầu "kết quả cụ thể" và hợp tác nhiều hơn để triệt phá các băng đảng, theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ.
Bà Sheinbaum cho biết Mexico đã chia sẻ những kết quả đó, bao gồm sự sụt giảm đáng kể số vụ giết người, số vụ thu giữ fentanyl của Mỹ giảm và số ca tử vong do quá liều fentanyl cũng giảm. Các chuyên gia vẫn cho rằng việc Mỹ can thiệp vào Mexico là khó xảy ra vì Mexico đang làm theo yêu cầu của Mỹ và là đối tác kinh tế quan trọng, nhưng họ dự đoán ông Trump sẽ tiếp tục sử dụng những lời lẽ như vậy để duy trì áp lực buộc Mexico phải làm nhiều hơn nữa.

Bà Sheinbaum cho biết hai nhà lãnh đạo không thảo luận về Cuba, quốc gia mà ông Trump đã đe dọa hôm Chủ nhật. Mexico là một đồng minh quan trọng của quốc đảo này, bao gồm cả việc bán dầu cho Cuba, điều mà Cuba sẽ cần đến nhiều hơn nữa hiện nay khi chính quyền Trump tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ chuyến hàng dầu nào từ Venezuela đến Cuba.


Quan chức Mỹ cho biết kế hoạch quân sự chống lại Iran đang ở "giai đoạn nâng cao"
James Genn

Các lực lượng Mỹ ở Trung Đông đã sẵn sàng cho các hoạt động chống lại Iran, khi các kế hoạch quân sự đang tiến vào giai đoạn nâng cao, một quan chức giấu tên nói với Al Jazeera.
Kế hoạch của quân đội Mỹ nhằm tiến hành các hoạt động quân sự chống lại Iran đang ở "giai đoạn nâng cao", một quan chức Mỹ giấu tên nói với đài Al Jazeera thuộc sở hữu nhà nước Qatar hôm thứ Hai.

Các lựa chọn quân sự cho một chiến dịch chống lại Cộng hòa Hồi giáo đang "được điều chỉnh phù hợp với hoàn cảnh và diễn biến", quan chức này nói với hãng tin. "Các lực lượng của chúng tôi ở Trung Đông sẵn sàng cho bất kỳ tình huống bất ngờ nào, bất kỳ nhiệm vụ nào, và để tự vệ cũng như bảo vệ lợi ích của chúng tôi."
Những bình luận này được đưa ra sau cuộc gặp cuối tuần giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và đặc phái viên đặc biệt của chính quyền Trump về Trung Đông, Steve Witkoff, để thảo luận về các cuộc biểu tình đang diễn ra trên khắp Cộng hòa Hồi giáo, hai nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Axios vào đầu ngày thứ Ba.

Araghchi "đã liên hệ" với Witkoff, báo cáo cho biết.
Điều này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đe dọa can thiệp vào các cuộc biểu tình, bao gồm cả việc không loại trừ khả năng sử dụng lực lượng quân sự.
Iran yêu cầu Trump nối lại đàm phán hạt nhân

Trong khi đó, hôm thứ Hai, Trump tiết lộ rằng Iran đã tiếp cận Mỹ để yêu cầu nối lại đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới.
“Tôi nghĩ họ đã mệt mỏi với việc bị Hoa Kỳ gây áp lực,” ông nói. “Iran muốn đàm phán.”
"Chúng ta có thể cần phải hành động trước khi có cuộc gặp với họ… chúng ta đang trong quá trình phối hợp một cuộc gặp," tổng thống nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, khi các cuộc biểu tình quy mô lớn tiếp tục diễn ra ở Iran trong tuần thứ ba liên tiếp.

HRANA: Ít nhất 544 người chết trong các cuộc biểu tình ở Iran

Ít nhất 544 người đã thiệt mạng trong 15 ngày biểu tình, dữ liệu của Cơ quan Tin tức Hoạt động Nhân quyền (HRANA) cho thấy hôm thứ Ba.
Con số này bao gồm 483 người biểu tình, 47 thành viên của "quân đội hoặc lực lượng thực thi pháp luật", một "người không phải dân thường liên kết với chính phủ" và năm thường dân không tham gia biểu tình.

Dữ liệu của HRANA cũng bao gồm cái chết của năm người Iran dưới 18 tuổi, mà họ không tính vào con số 544.
Tổ chức này cũng nhận được báo cáo về 579 trường hợp tử vong khác mà họ đang điều tra. Ngoài ra, hơn 10.680 người đã bị bắt giữ, theo ghi nhận của HRANA.
Amichai Stein đã đóng góp vào báo cáo này.

Chế độ Iran đang ở trong ‘những ngày và tuần cuối cùng’ sau các cuộc biểu tình rầm rộ, Thủ tướng Đức Merz nói

THỨ BA, NGÀY 13 1 2026
Sam Meredith
- Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm thứ Ba cho biết “chúng ta hiện đang chứng kiến ​​những ngày và tuần cuối cùng” của chế độ Iran.
- Chính phủ Iran tuyên bố các cuộc biểu tình hiện đã được kiểm soát.
- Các nhóm nhân quyền đã báo cáo rằng hàng trăm người đã bị lực lượng an ninh Iran giết chết trong những tuần gần đây.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm thứ Ba cho biết chế độ Iran đang gặp khó khăn dường như đã đến hồi kết khi các cuộc biểu tình rầm rộ tiếp tục diễn ra trên khắp đất nước.
Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Ấn Độ, ông Merz nhắc lại lời kêu gọi chính quyền Iran chấm dứt bạo lực đối với người biểu tình, đồng thời bày tỏ hy vọng về một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng đang leo thang.
“Nếu một chế độ chỉ có thể duy trì quyền lực bằng vũ lực, thì về cơ bản nó đã đến hồi kết. Tôi tin rằng chúng ta đang chứng kiến ​​những ngày và tuần cuối cùng của chế độ này,” ông Merz nói, theo Sky News đưa tin.
“Trong bất kỳ trường hợp nào, nó không có tính hợp pháp thông qua bầu cử trong dân chúng. Dân chúng hiện đang nổi dậy chống lại chế độ này,” ông nói thêm.

Bình luận của ông Merz được đưa ra trong bối cảnh Iran đang phải đối mặt với một trong những cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng nhất trong nhiều năm.
Chính phủ Iran tuyên bố các cuộc biểu tình kéo dài hiện đã được kiểm soát, trong khi các nhóm nhân quyền báo cáo rằng hàng trăm người đã bị lực lượng an ninh Iran giết chết trong những tuần gần đây.

Người phát ngôn của đại sứ quán Iran tại London đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, người hôm thứ Hai cho biết bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Iran sẽ phải đối mặt với thuế quan 25%, đã nhiều lần đe dọa sẽ có hành động quân sự chống lại Iran nếu các vụ giết người tiếp tục diễn ra.
Các cuộc biểu tình, bắt đầu tại khu chợ Tehran vào ngày 28 tháng 12, được thúc đẩy bởi sự bất mãn ngày càng tăng về cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài, đặc biệt là cách chính phủ xử lý sự sụt giảm mạnh của đồng tiền quốc gia và giá cả tăng vọt.

Phát biểu hôm thứ Sáu, lãnh đạo tối cao Iran đã chỉ trích những người biểu tình chống chính phủ, nói rằng họ là những "kẻ phá hoại" hành động thay mặt cho Trump bằng cách phá hoại tài sản công cộng.
Trong một chương trình phát sóng trên truyền hình quốc gia, theo Reuters đưa tin, Ali Khamenei cảnh báo Tehran sẽ không dung thứ cho "những kẻ đánh thuê cho người nước ngoài.”
“Cộng hòa Hồi giáo lên nắm quyền bằng máu của hàng trăm nghìn người đáng kính. Nó sẽ không lùi bước trước những kẻ phá hoại,” Khamenei nói.

Chính quyền Trump đang theo dõi sát sao tình hình Iran

Iran, một thành viên của OPEC, là một nhân tố quan trọng trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Giá dầu thô giao dịch tăng cao vào sáng thứ Ba khi các nhà đầu tư đánh giá tác động của những gián đoạn nguồn cung tiềm tốn.

Jacob Helberg, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề kinh tế, cho biết chính quyền Trump đang theo dõi tình hình ở Iran “rất sát sao” nhưng vẫn chưa thảo luận về cách thức phản ứng.
“Trong nhiều thập kỷ, chế độ Iran đã bỏ bê nền kinh tế, nông nghiệp, nguồn nước và điện lực của mình để lãng phí khối tài sản khổng lồ của Iran vào các lực lượng ủy nhiệm khủng bố và nghiên cứu vũ khí hạt nhân,” Helberg nói với chương trình “Access Middle East” của CNBC vào thứ Ba.
“Cuối cùng, tương lai của họ nằm trong tay người dân Iran. Hoa Kỳ, như Tổng thống Trump đã nói rõ, sẽ không dung thứ cho các vụ thảm sát trên đường phố,” ông nói thêm.

Iran’s regime is in its ‘final days and weeks,' Germany’s Merz says

Ông Medvedev nói Greenland có thể bỏ phiếu gia nhập Nga nếu ông Trump không hành động nhanh

5 giờ trước
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết người dân Greenland có thể bỏ phiếu gia nhập Nga nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không nhanh chóng hành động để giành quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này, hãng Interfax đưa tin hôm thứ Hai.
Ông Medvedev. (Ảnh: Max kolomychenko/Shutterstock)“Trump cần phải khẩn trương. Theo những thông tin chưa được kiểm chứng, trong vài ngày tới có thể sẽ diễn ra một cuộc trưng cầu dân ý bất ngờ, trong đó toàn bộ 55.000 người dân Greenland có thể bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập Nga,” Interfax dẫn lời ông Medvedev, cựu Tổng thống Nga.
“Và rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Sẽ không có thêm những ngôi sao nhỏ mới nào trên lá cờ (Mỹ).”

Tổng thống Trump hôm thứ Sáu (9/1) cho biết, vì lý do an ninh quốc gia, Mỹ cần phải “sở hữu” Greenland nhằm ngăn chặn khả năng Nga hoặc Trung Quốc “tiếp quản” hòn đảo này trong tương lai. Ông cũng nói rằng nếu Mỹ không hành động, Trung Quốc và Nga có thể trở thành “láng giềng” của Mỹ.
Phát biểu tại Nhà Trắng khi tiếp các lãnh đạo doanh nghiệp dầu khí, ông Trump chỉ ra rằng dù từ năm 1951 Mỹ đã có căn cứ quân sự tại Greenland, nhưng các thỏa thuận thuê hiện nay không đủ để bảo đảm an ninh quốc phòng lâu dài.

“Chúng tôi sẽ hành động với Greenland, dù họ có muốn hay không,”ông Trump nói. “Bởi vì nếu chúng tôi không làm, Nga hoặc Trung Quốc sẽ tiếp quản Greenland, và chúng tôi sẽ không để Trung Quốc hay Nga trở thành láng giềng của mình.”
Ông Trump nói thêm rằng ông hy vọng có thể đạt được thỏa thuận với Đan Mạch, đồng thời cho biết: “Chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu bằng ‘cách dễ dàng’, hoặc bằng ‘cách khó khăn’”.

Trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đưa ra yêu cầu mua lại đảo Greenland, lãnh đạo của 5 chính đảng lớn tại Greenland đã ra tuyên bố chung, bác bỏ việc Mỹ tiếp quản, đồng thời bày tỏ mong muốn độc lập. Họ nhấn mạnh rằng tương lai của Greenland phải do chính người dân Greenland quyết định.Thủ tướng Đan Mạch nói về Greenland: “Đây là thời khắc mang tính quyết định”

Dù Nga không đưa ra bất kỳ yêu sách nào đối với Greenland, nước này từ lâu đã theo dõi sát vai trò chiến lược của hòn đảo trong an ninh Bắc Cực, do vị trí của Greenland trên các tuyến đường Bắc Đại Tây Dương và sự hiện diện tại đây của một cơ sở quân sự và giám sát không gian quan trọng của Mỹ.
Điện Kremlin chưa bình luận về động thái thúc đẩy mới của ông Trump, nhưng khi gọi Bắc Cực là khu vực lợi ích quốc gia và chiến lược của Nga, Moscow năm ngoái cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ cuộc tranh luận “khá kịch tính” xoay quanh Greenland.
Bảo Minh (t/h)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent: Gần 10% ngân sách liên bang bị chiếm đoạt mỗi năm

Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết mỗi năm có hàng trăm tỷ USD tiền thuế của người dân bị lãng phí trong chi tiêu của chính phủ do các hành vi kém hiệu quả, gian lận và lạm dụng.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent (giữa) tại một hội nghị hồi tháng 7. (Ảnh: Samira Bouaou/Epoch Times)

Dẫn số liệu của Cơ quan Trách nhiệm Giải trình Chính phủ Mỹ (GAO), ông Bessent cho biết mỗi năm có gần 10% tổng ngân sách liên bang bị các đối tượng bất hợp pháp chiếm đoạt.
Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Christopher Rufo ngày 10/1, ông Bessent chỉ ra rằng nếu có thể thu hẹp tỷ lệ này, sẽ tạo ra không gian đáng kể cho ngân sách liên bang.

Ông nói nếu Hoa Kỳ cần tăng ngân sách quân sự, và có thể loại bỏ những hành vi lãng phí, gian lận và lạm dụng này, thì Hoa Kỳ có thể sử dụng số tiền đó để xây dựng một nước Mỹ an toàn và vững mạnh hơn mà không cần gánh thêm nợ.
Theo New York Post, một phân tích của Cơ quan Trách nhiệm Giải trình Chính phủ cho thấy trong các năm tài chính từ 2018 – 2022, mỗi năm nước Mỹ chịu thiệt hại do gian lận từ 233 tỷ USD – 521 tỷ USD. Ngoài gian lận, kể từ năm tài chính 2003, các khoản thanh toán không đúng quy định không liên quan đến gian lận có thể đã khiến người nộp thuế thiệt hại tổng cộng khoảng 2.800 tỷ USD.

Trong bối cảnh thu chi ngân sách liên bang tiếp tục chịu áp lực, những con số trên đã làm dấy lên mối quan tâm của dư luận về hiệu quả chi tiêu và các lỗ hổng giám sát của chính phủ.
Báo cáo cho biết, trong năm tài chính 2025, chính phủ liên bang Mỹ chi tiêu khoảng 7.010 tỷ USD và ghi nhận thâm hụt ngân sách khoảng 1.800 tỷ USD; về nợ công, chi phí lãi vay của khoản nợ quốc gia 38.000 tỷ USD lên tới khoảng 970 tỷ USD, đã vượt quá chi tiêu quân sự của Mỹ.

Ngày 7/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất khung ngân sách quốc phòng cho năm tài chính 2027, dự kiến nâng chi tiêu quân sự hàng năm của Lầu Năm Góc lên 1.500 tỷ USD, tăng khoảng 66% so với mức khoảng 901 tỷ USD của năm tài chính 2026. Ông mô tả ngân sách này sẽ xây dựng một “đội quân trong mơ” cho nước Mỹ để đối phó với “thời đại cực kỳ bất ổn và nguy hiểm” hiện nay.

Trước đó, ông Trump từng bổ nhiệm ông trùm công nghệ Elon Musk đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), cơ quan được giao nhiệm vụ cắt giảm các khoản chi tiêu lãng phí của chính phủ. Tuy nhiên, theo báo chí, ông Musk đã rời vị trí này vào mùa xuân năm nay, sau đó Bộ Hiệu quả Chính phủ cũng dần ngừng hoạt động.
Trong khi đó, những lo ngại về chi tiêu chính phủ gần đây tiếp tục gia tăng. Sau khi hệ thống phúc lợi của bang Minnesota bị phanh phui có gian lận quy mô lớn, các tranh cãi liên quan đã liên tục leo thang trong vài tuần gần đây. Một công tố viên liên bang ước tính rằng kể từ năm 2018, khoảng 9 tỷ USD đã bị biển thủ trong hệ thống này.

Tuần trước, Phó Tổng thống JD Vance tuyên bố, Bộ Tư pháp đang thành lập một vị trí trợ lý bộ trưởng tư pháp mới, nhằm dẫn dắt các cuộc điều tra gian lận tại bang Minnesota và các bang khác trên toàn nước Mỹ. Khi đó ông Vance nói đây sẽ là một chiến dịch trên phạm vi toàn quốc, bởi vì người dân Mỹ đang bị lừa đảo trên phạm vi toàn quốc
Ngoài gian lận và các khoản thanh toán không đúng trong chi tiêu chính phủ, khoảng trống trong công tác thu thuế cũng được coi là một nguồn thất thoát tài chính quan trọng. Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) ước tính rằng họ đã không thu được hàng trăm tỷ USD tiền thuế đáng lẽ phải thu. Dự báo gần đây của IRS cho thấy, tính đến năm tài chính 2022, “khoảng trống thuế” (tax gap) vào khoảng 606 tỷ USD.

Cao Vân / Vision Times

Không có nhận xét nào: