Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2026

Message View Inbox Người Việt San Jose Vui Mừng: Nghị Quyết ACR 71, Đề Nghị Đặt Tên “Little Saigon Freeway” Đã Được Thông Qua! SOS! Iran Thùng Thuốc Súng Vừa Được Châm Ngòi! – Giờ Hấp Hối Đếm Ngược Bắt Đầu! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


TIN VUI LỊCH SỬ, LẦN ĐẦU TIÊN: “LITTLE SAIGON FREEWAY” TẠI SAN JOSE, ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI THƯỢNG VIỆN CALIFORNIA! -San Jose – Sacramento, tháng 1 năm 2026 – Một dấu mốc lịch sử đầy tự hào vừa được ghi nhận cho cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản tại Bắc California. Nghị quyết ACR 71, đề nghị đặt tên “Little Saigon Freeway” cho một đoạn xa lộ 101 tại San Jose, đã chính thức được Ủy Ban Giao Thông Thượng Viện California thông qua với kết quả 14 phiếu thuận, không phiếu chống, và chỉ 1 phiếu trắng!
<!>
Nghị quyết do Ash Kalra (Dân Chủ – Địa Hạt 25) bảo trợ và đệ trình tại Sacramento vào chiều Thứ Ba, 13 Tháng Giêng, 2026, với sự hiện diện và ủng hộ mạnh mẽ của đông đảo đại diện cộng đồng Việt Nam Bắc California.


“Little Saigon Freeway” – Biểu tượng của lịch sử và tự do
Nếu được toàn thể Quốc Hội California thông qua ở các bước kế tiếp, ACR 71 sẽ chính thức đặt tên “Little Saigon Freeway” cho đoạn xa lộ 101 tại Quận Santa Clara, kéo dài từ đường Story đến giao điểm xa lộ 280 và xa lộ 680, thuộc thành phố San Jose.
Sau khi nghị quyết được thông qua, Dân Biểu Ash Kalra nhấn mạnh:
“Đây là một bước tiến rất quan trọng để biến ‘Little Saigon Freeway’ thành hiện thực, và để danh xưng Little Saigon mãi là biểu tượng sống động – một bài học lịch sử về cuộc tranh đấu cho tự do.”
Ông cũng bày tỏ lòng tri ân đối với sự đoàn kết bền bỉ suốt hơn 50 năm của cộng đồng người Việt tị nạn, cùng sự hỗ trợ từ các vị dân cử địa phương và tiểu bang.
Sự ủng hộ mạnh mẽ từ Thượng Viện California


Chủ tịch Ủy Ban Giao Thông Thượng Viện, Dave Cortese, phát biểu:
“San Jose là nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất ngoài Việt Nam. Việc đặt tên ‘Little Saigon Freeway’ là sự vinh danh xứng đáng cho tinh thần kiên cường, khả năng kinh doanh và những đóng góp văn hóa đã giúp định hình cả khu vực này.”
Ông khẳng định đây không chỉ là một bảng tên xa lộ, mà còn là sự ghi nhận lịch sử, di sản và tương lai của cộng đồng người Việt Quốc Gia.
Nối liền hai Little Saigon – Bắc & Nam California
Đây là lần thứ hai Quốc Hội California xem xét và tiến hành đặt tên “Little Saigon Freeway” cho một xa lộ. Trước đó, tại Nam California, dự luật do Trí Tạ bảo trợ đã được thông qua và Thống Đốc Gavin Newsom ký ban hành trong năm 2024. Bảng tên “Little Saigon Freeway” trên xa lộ 405 tại Westminster đã chính thức được dựng lên vào tháng 4 năm 2025.

Dân Biểu Trí Tạ vui mừng chia sẻ:
“Thành công ở Nam California đã tạo thêm động lực để Little Saigon tại San Jose trở thành hiện thực. Đây là niềm vui chung của cả cộng đồng người Việt Quốc Gia.”
Dân Biểu Ash Kalra cũng nhấn mạnh trước ủy ban rằng việc đặt tên này mang ý nghĩa nối kết hai cộng đồng người Việt lớn nhất tại California – Bắc và Nam, cùng chung một lịch sử tị nạn và lý tưởng tự do.


Niềm tự hào – Biểu tượng – Di sản
Little Saigon không chỉ là trung tâm thương mại – văn hóa sôi động, mà còn là biểu tượng của hành trình vượt biển tìm tự do, của tinh thần chống độc tài và khát vọng dân chủ. Việc “Little Saigon Freeway” được thông qua tại San Jose là một chiến thắng tinh thần lớn, khẳng định sự hiện diện, đóng góp và vai trò lịch sử của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ.
Các bước tiếp theo của ACR 71 tại Thượng Viện và việc dựng bảng tên chính thức sẽ tiếp tục được cộng đồng theo dõi và vận động trong thời gian tới.
Một lần nữa – xin chúc mừng Cộng Đồng Người Việt San Jose và Bắc California với TIN VUI LỊCH SỬ này!

Nhìn Lại Diễn Biến Cuộc Vận Động Bền Bỉ Để San Jose Có Tên “Xa Lộ Little Saigon!”

-Tin Cực vui! Dự Luật ACR-71 Đã Thông Qua, Thành Công Tốt Đẹp! Chờ Chữ Ký Của Thống đốc Tiểu Bang Là Thành! Người Việt San Jose Giờ Bắt Đầu Những Sinh Hoạt Hân Hoan Chào Đón Xa Lộ Mang Tên Lịch Sử “Little Saigon Freeway!”


San Jose – Bắc California. Những ngày đầu năm 2026 ghi dấu một bước ngoặt lịch sử đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Bắc California: buổi điều trần Dự luật ACR-71 đã thành công tốt đẹp, mở ra lộ trình hiện thực hóa danh xưng “Little Saigon Freeway” tại San Jose và các trục xa lộ trọng điểm của vùng.
Từ Nam Cali đến Bắc Cali – Hành trình của niềm tự hào
Sau dấu mốc lịch sử tại Westminster (Nam California), nơi đoạn xa lộ 405 chính thức được đặt tên Little Saigon Freeway theo Dự luật AB 2689, cộng đồng người Việt Bắc California tiếp tục viết thêm một chương mới cho lịch sử cộng đồng.
AB 2689 do Trí Tạ khởi xướng, đã được lưỡng viện Quốc Hội Tiểu bang California thông qua và Thống đốc Gavin Newsom ký ban hành. Lễ gắn bảng tên tại Westminster diễn ra trang trọng, xúc động, như một lời khẳng định căn cước, lịch sử và đóng góp của người Việt tỵ nạn sau hơn 50 năm viễn xứ.

Tuyên bố mở đường cho San Jose
Trong buổi lễ tại Westminster, sự hiện diện của Ash Kalra (đại diện Bắc California) đã thắp lên niềm hy vọng lớn. Trước đông đảo dân cử, lãnh đạo cộng đồng và truyền thông, ông long trọng tuyên bố sẽ đệ trình một nghị quyết tại Quốc Hội Tiểu bang California nhằm đặt tên các đoạn xa lộ 101 (và liên kết 280–680) tại Bắc California là “Little Saigon Freeway”, theo mô hình thành công ở Nam Cali.
Đoàn kết Nam – Bắc: nghĩa cử từ cộng đồng


Đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California, ông Triệu Hà cùng phái đoàn đã đến chúc mừng. Đặc biệt, anh Lê Văn Hải thay mặt đồng hương Bắc Cali trao ngân phiếu 8.000 Mỹ kim để yểm trợ chi phí thực hiện bảng tên Little Saigon Freeway. Nghĩa cử ấy thể hiện tinh thần đoàn kết Nam – Bắc và quyết tâm gìn giữ danh xưng Little Saigon cho các thế hệ mai sau.
Buổi lễ khép lại trong bầu không khí xúc động và tự hào, khi tấm bảng “LITTLE SAIGON FREEWAY” được kéo vải che, đánh dấu một biểu tượng lịch sử – văn hóa – căn cước của người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ.
Đến giờ lịch sử tại Bắc Cali: Điều trần & Biểu quyết ACR-71
Dự luật ACR-71 do Ash Kalra làm tác giả, Trí Tạ đồng ký tên, đã được đưa ra điều trần và biểu quyết trước Ủy ban Giao thông Thượng viện, do Dave Cortese chủ tọa, tại Sacramento.
Thời gian & Địa điểm
Thứ Ba, 13/01/2026 – 1:30 PM
Thượng Viện Tiểu bang California, 1021 O Street, Phòng 1200
Buổi điều trần Dự luật ACR-71 đã thành công tốt đẹp, mở ra lộ trình hiện thực hóa danh xưng “Little Saigon Freeway” tại San Jose và các trục xa lộ trọng điểm của vùng.


Ý Nghĩa Lịch Sử:
Danh xưng Little Saigon Freeway không chỉ là một bảng giao thông; đó là biểu tượng của lịch sử, hy sinh và thành tựu của cộng đồng người Việt tỵ nạn. Cảm tạ Sự hiện diện đông đảo của quý đồng hương trong buổi điều trần, là tiếng nói quyết định để đưa Little Saigon chính thức hiện diện trên các xa lộ Bắc California, đặc biệt tại San Jose.
Chúc Mừng Cộng đồng Người Việt Tại Bắc Cali!

NÓNG, NHƯ TRÊN CHẢO LỬA! TOÀN CẢNH KHỦNG HOẢNG IRAN HÔM NAY:


Thùng thuốc súng đã được châm ngòi – Giờ đếm ngược bắt đầu!
-Hôm nay, bức tranh toàn cảnh tại Trung Đông hiện ra rõ rệt và lạnh lùng: Iran đang đứng trước thời khắc sinh tử. Chuỗi động thái quân sự – ngoại giao dồn dập trong 48 giờ qua cho thấy ngưỡng đối đầu đã bị vượt qua. Không còn là lời đe dọa, mà là chuẩn bị thực chiến.
1️ BẦU TRỜI MỞ LỬA – KHÔNG PHẬN ĐÓNG CỬA


-Không quân Do Thái đã bắt đầu oanh tạc các mục tiêu quân sự then chốt, nhắm vào mạng lưới chỉ huy và phòng không của Iran.
-Tehran phong tỏa không phận, ban lệnh phòng không “khai hỏa ngay lập tức” với mọi mục tiêu xâm nhập không định danh.
Thông điệp: giai đoạn cảnh báo đã kết thúc.

2️ HẢI QUÂN MỸ ÉP SÁT – THẾ TRẬN ĐƯỢC DÀN SẴN


-Hai hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đang áp sát khu vực trách nhiệm của CENTCOM, nổi bật là USS Abraham Lincoln cùng biên đội hộ tống và tàu ngầm tấn công.
-Máy bay tiếp dầu KC-135 xuất phát từ Qatar và Hawaii cho thấy khả năng mở chiến dịch không kích kéo dài, không phải hành động biểu trưng.
Thông điệp: đây là cấu hình cho chiến dịch thực.

3️ NGOẠI GIAO SỤP ĐỔ – SƠ TÁN HÀNG LOẠT


-Anh tạm đóng cửa đại sứ quán tại Tehran; Mỹ, Canada, Ý, Ba Lan khuyến cáo công dân rời đi ngay.
-Mỹ rút bớt nhân sự khỏi các căn cứ then chốt (Qatar, Kuwait…), giảm thiểu rủi ro trước kịch bản xung đột.
Quy luật ngoại giao: khi đại sứ quán sơ tán, chiến tranh không còn xa.

4️ TÍN HIỆU CHÍNH TRỊ: QUYẾT ĐỊNH CỨNG RẮN

-Các nguồn tin châu Âu và Israel cùng xác nhận khả năng Mỹ hành động trong vòng 24 giờ.
-Tổng thống Donald Trump công khai để ngỏ mọi phương án, từ trừng phạt đến can thiệp quân sự, trong bối cảnh ông tuyên bố ủng hộ người biểu tình Iran “bằng nhiều hình thức”.
Thông điệp: cửa sổ hành động đã mở.

5️ IRAN TRÊN BỜ VỰC: BÊN TRONG RẠN NỨT – BÊN NGOÀI BAO VÂY


-Biểu tình lan rộng, thương vong tăng cao; internet bị phong tỏa, đàn áp leo thang.
-Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Mỹ tại khu vực nếu bị tấn công.
-Thực tế: chính quyền mất dần khả năng kiểm soát, nguy cơ sụp đổ nội tại tăng nhanh.

PHÂN TÍCH NGẮN GỌN

-Không phải diễn tập. Điều quân – tiếp dầu – sơ tán là chuỗi dấu hiệu của xung đột cận kề.
-Mục tiêu khả dĩ: trung tâm chỉ huy, lực lượng an ninh đàn áp; không loại trừ thay đổi cục diện quyền lực.
-Rủi ro khu vực: phản ứng dây chuyền tại Trung Đông, ảnh hưởng toàn cầu.


KẾT LUẬN
Cả thế giới đang nín thở. Đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược.
Nếu tia lửa bùng lên trong 24 giờ tới, lịch sử Trung Đông sẽ rẽ sang một trang mới – và bạo quyền đang tàn sát người dân sẽ phải đối mặt với giây phút hấp hối của chính mình.

Tin Quốc Tế Đó Đây
Iran: Chế Độ Tự Cô Lập và Đàn Áp Trong Bóng Tối

-Tại Trung Đông, phóng sự của báo Libération ra ngày 13/1/2026 cho biết “Iran tự cô lập với thế giới, hàng trăm người biểu tình bị lực lượng an ninh sát hại”.
Tờ báo mô tả: Một chiếc xe buýt bốc cháy ở Mashhad, xe cộ phải luồn lách giữa các rào chắn ở Teheran. Bắn đạn thật vào người biểu tình ở Abyek, các gia đình được yêu cầu nhận dạng người thân tại nhà xác Kahrizak.
Vào ngày thứ 16 của các cuộc biểu tình làm rung chuyển Iran, chỉ một vài hình ảnh và thông tin rời rạc lọt được ra thế giới bên ngoài, vì chế độ cắt sóng điện thoại và internet đối với 90 triệu công dân Iran. Tổ chức phi chính phủ Netblocks nhận thấy trong 3 ngày qua, lưu lượng internet chỉ còn 1%. Tất cả đều cho thấy tình hình đang xấu hẳn đi.

Hôm 11/1, Iran Human Rights có trụ sở tại Na Uy thông báo ít nhất 192 người biểu tình đã thiệt mạng kể từ ngày 28/12/2025, so với 52 người vào thứ Sáu (9/1). Human Rights Activists News Agency tại Hoa Kỳ xác nhận cái chết của 116 người, gồm cả 37 thành viên lực lượng an ninh hoặc viên chức. Trung tâm Nhân quyền Iran (CHRI), cũng ở Hoa Kỳ, cho biết đã có được “những bằng chứng trực tiếp và khả tín” về cái chết của hàng trăm người. Trong số đó có Rubina Aminian (23 tuổi), nữ sinh viên thiết kế thời trang, được cho là đã bị bắn sau lưng ở cự ly gần hôm 8/1.
Một nhà báo có mặt tại hiện trường giải thích, hôm đó biểu tình rất lớn, đến tối đám đông đã chiếm được 3 chốt của cảnh sát ở Quảng trường Vanak, nằm ngay trung tâm thủ đô Teheran. Đàn áp lần này cực mạnh, theo tin đồn thì có đến 1.000 người thiệt mạng ở Teheran, còn theo con số mới nhất được thông tấn xã AFP đưa tin là ít nhất 648 người biểu tình bị sát hại. Một nữ Y tá làm việc tại một bệnh viện nhỏ ở phía Nam thủ đô cho biết chỉ riêng tại đây đã đếm được ít nhất 24 người biểu tình bị lực lượng an ninh giết chết. CHRI ghi nhận các bệnh viện bị quá tải và thiếu máu trầm trọng.

Làn sóng giận dữ bộc phát tại một quốc gia đã suy yếu sau “Cuộc chiến 12 ngày” giữa năm 2025, làm gần 1.000 người chết và đẩy nền kinh tế vào khủng hoảng. Nhưng nó cũng bộc lộ điểm yếu của một chế độ trong nhiều thập niên đã tự xưng là kẻ sẽ chôn vùi Do Thái và đế quốc Mỹ, nhưng rốt cuộc lại không thể bảo vệ lãnh thổ của chính mình. Bị suy yếu ở khu vực sau những đòn giáng vào các đồng minh trong “trục kháng chiến” - Hezbollah ở Lebanon, Hamas của Palestine và chế độ Bashar Al-Assad ở Syria - Teheran bèn siết chặt trong nước.
Tất nhiên là các “thế lực thù địch” hoan hỉ. Trong bối cảnh thiếu đối lập chính trị đáng tin cậy trong nước, Reza Pahlavi, con trai lưu vong của Quốc vương bị lật đổ năm 1979, cổ vũ phong trào nổi dậy. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu khẳng định “Iran sẽ sớm được giải phóng khỏi ách thống trị chuyên chế”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tự cho là người bảo vệ dân chủ, viết trên Truth Social: “Iran khao khát tự do, có lẽ hơn bao giờ hết. Hoa Kỳ sẵn sàng giúp đỡ!”. Ông đe dọa sẽ “đánh mạnh vào chỗ đau nhất của Iran để trả đũa bạo lực đối với người biểu tình”. Theo báo New York Times, ông Donald Trump đã được đệ trình nhiều kế hoạch can thiệp, kể cả tấn công vào các mục tiêu phi quân sự ở Teheran, tuy ông chưa có quyết định dứt khoát.

Tại Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ Tố Cáo Nga Tấn Công Ukraine Bằng Phi Đạn Orechnik Là Một “Sự Leo Thang Nguy Hiểm”


(Hình AP: Nhân viên cấp cứu đang nỗ lực dập tắt đám cháy sau vụ tấn công của Nga vào Kharkiv, Ukraine, ngày 13/1/2026.)
-Sau khi Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã phóng phi đạn-đạn đạo thế hệ mới Orechnik vào một nhà máy sản xuất máy bay tại Lviv, miền Tây Ukraine, gần biên giới với Ba Lan, trong đợt oanh kích hôm 9/1, Hoa Kỳ vào hôm 12/1/2026 tại Hội Đồng Bảo An, đã lên án Nga sử dụng phi đạn-đạn đạo Orechnik ở Ukraine là một “sự leo thang nguy hiểm và không thể biện minh được”.
Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, Tammy Bruce, phát biểu: “Nhờ sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, chúng ta đang tiến gần hơn bao giờ hết đến một Thỏa thuận kể từ khi chiến tranh nổ ra. Thế nhưng, Nga đã tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công vào Ukraine, bao gồm cả việc phóng phi đạn-đạn đạo Oreshnik có khả năng mang đầu đạn nguyên tử, nhắm vào một khu vực ở Ukraine gần biên giới với Ba Lan và NATO (Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương)”.

Trong khi đó, Ðại sứ lâm thời Anh tại Liên Hiệp Quốc, ông James Kariuki nhận định “cả hai bên nên tìm cách giảm leo thang, nhưng hành động của Nga đang đe dọa mở rộng và làm leo thang chiến tranh”. Ông cáo buộc Mạc Tư Khoa “đang biến cuộc đấu tranh cho hòa bình thành trò cười”, và cho rằng cuộc tấn công gần biên giới Ba Lan này là “nguy hiểm, đe dọa an ninh khu vực và quốc tế, cũng như tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng về leo thang căng thẳng và tính toán sai lầm”.
Nhiều thành viên khác của Hội Đồng Bảo An cũng đã lên án các cuộc tấn công ồ ạt của Nga vào cuối tuần qua, khiến khoảng 6.000 tòa nhà ở Kiev không được sưởi ấm trong mùa Đông giá lạnh. Trong khi đó, Ðại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, Vassili Nebenzia, bác bỏ các cáo buộc nói trên và khẳng định quân đội Nga không nhắm vào dân thường.
Về tình hình chiến sự, theo thông tấn xã AFP, đêm 12 rạng sáng 13/1, ít nhất có 4 người thiệt mạng tại Kharkiv, miền Bắc Ukraine, trong một cuộc oanh kích của Nga. Trên mạng X, Không quân Ukraine cho biết Nga đã oanh kích Kiev, Kharkiv, Zaporijjia và Dnipropetrovsk với 25 phi đạn và gần 300 drone. Kiev mà một phần vùng thủ đô lại hứng chịu các vụ cắt điện mới do cơ sở hạ tầng điện bị tấn công và nhiệt độ xuống thấp, từ -7 đến -15°C.

NATO và Greenland Tuyên Bố Ý Định Hợp Tác Tăng Cường Phòng Thủ Cho Lãnh Thổ Tự Trị của Đan Mạch


(Hình AP - Ebrahim Noroozi: Quân đội Đan Mạch tập trận cùng hàng trăm binh sĩ từ nhiều quốc gia thành viên NATO thuộc Âu Châu tại Kangerlussuaq, Greenland, ngày 17/9/2025.)
-Hôm 12/2/2026, Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đảo Greenland ở Bắc Cực tuyên bố ý định hợp tác để tăng cường khả năng phòng thủ cho vùng lãnh thổ tự trị rộng lớn này của Đan Mạch, với hy vọng ngăn ngừa nguy cơ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dùng vũ lực thâu tóm. Đồng thời, chính phủ Greenland tuyên bố không thể chấp nhận việc Mỹ chiếm đóng hòn đảo Bắc Cực này, “bất kể hoàn cảnh nào”.
Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen đã đặt hy vọng vào Liên minh NATO - trong đó Hoa Kỳ là thành viên - để bảo đảm khả năng phòng thủ cho hòn đảo rộng lớn ở Bắc Cực. Viết trên mạng xã hội Facebook, ông nhấn mạnh: “An ninh và quốc phòng của chúng tôi là trách nhiệm của NATO. Đây là một nguyên tắc cơ bản và bất biến”. Chính phủ Greenland sẽ “nỗ lực bảo đảm rằng việc phát triển quốc phòng tại Greenland và khu vực xung quanh hòn đảo được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ cùng NATO, thông qua đối thoại với các đồng minh của chúng tôi, bao gồm cả Hoa Kỳ, và với sự hợp tác của Đan Mạch”.

Trước các lời đe dọa thâu tóm hòn đảo của ông Donald Trump, lời kêu gọi này dường như là một phần trong nỗ lực chung của chính quyền Greenland với Tổng Thư ký NATO, Mark Rutte. Lãnh đạo NATO cho biết đang tìm hiểu “các bước tiếp theo” để tăng cường an ninh cho vùng lãnh thổ ở Bắc Cực nhưng do Đan Mạch kiểm soát.
Thông tấn xã AFP nhắc lại là vào tuần trước, các thành viên NATO đã thảo luận về vấn đề này tại Brussels. Một số phương án đã được đề cập, ví dụ tăng số lượng tàu chiến ở Bắc Cực, nhưng chưa có quyết định cụ thể nào được đưa ra.
Vẫn theo Tổng Thư ký NATO, “Đan Mạch sẽ không gặp vấn đề gì” nếu Hoa Kỳ “hiện diện nhiều hơn so với hiện nay” tại khu vực này. Theo truyền thông Mỹ và Đan Mạch, ngày 14/2, tại Hoa Thịnh Ðốn, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ họp với các quan chức Đan Mạch, Greenland về hồ sơ Greenland.

Trước tham vọng của Tổng thống Hoa Kỳ, theo hãng tin Interfax hôm qua, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói đùa là người dân Greenland có thể trung cầu dân ý để sáp nhập vào Nga nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không khẩn trương hành động để bảo đảm an ninh cho hòn đảo Bắc Cực này.

Ấn Độ và Đức Tăng Cường Hợp Tác Trong Lĩnh Vực Công Nghiệp Quốc Phòng


(Hình REUTERS - Amit Dave: Thủ tướng Đức Friedrich Merz (phải) cùng người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi (giữa) thăm khu di tích lich sử của Gandhi tại Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 12/1/2026.)
-Trong 2 ngày 12 và 13/1/2026, Thủ tướng Đức Friedrich Merz công du Ấn Độ, và hội đàm với người đồng cấp Narendra Modi.
Ngay trong ngày đầu tiên, Thủ tướng Đức bày tỏ mong muốn “thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược” với Tân Ðề Ly để đối phó với “những thay đổi sâu sắc địa chính trị và những bất ổn đang làm rúng động thế giới”. Từ thủ đô Bá Linh của Đức, thông tín viên Pascal Thibaut của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
“Với mức tăng trưởng hơn 6% so với một nền kinh tế trì trệ tại Đức, một thị trường to lớn cũng như là nguồn cung ứng lao động tiềm tàng cho các doanh nghiệp Đức, nên sự hiện diện đông đảo phái đoàn kinh tế tháp tùng cùng Thủ tướng Đức Friedrich Merz không phải là sự ngẫu nhiên.

Khoảng 2.000 doanh nghiệp Đức đóng cơ sở ở Ấn Độ và trao đổi thương mại song phương trong năm 2025 đã vượt mức 50 tỉ Mỹ kim. Nhưng so với quy mô của Ấn Độ, tiềm năng còn lớn hơn nhiều. Hợp tác trong nghiên cứu, kinh tế và quốc phòng là những lĩnh vực được dự kiến. Sáu tàu ngầm Đức sẽ được giao cho Ấn Độ.
Chuyến công du này của ông Friedrich Merz còn phục vụ cho các mục đích chiến lược đưa Tân Ðề Ly xích lại gần hơn với Liên Hiệp Âu Châu (EU). Một cuộc họp thượng đỉnh Ấn Độ-Liên Hiệp Âu Châu được dự kiến vào cuối tháng này và Bá Linh kỳ vọng xúc tiến một Thỏa thuận Tự do Mậu dịch, sau thỏa hiệp khó khăn về Mercosur.
Dù vậy, đôi bên vẫn còn nhiều gây tranh cãi, bắt đầu từ việc bất đồng quan điểm về chiến tranh Ukraine và việc Ấn Độ mua dầu khí của Nga. Thủ tướng Merz sáng 12/1 nhìn nhận rằng vẫn còn tồn tại nhiều khác biệt với Tân Ðề Ly”.

Thượng Đỉnh Nam Hàn-Nhật Bản: Hán Thành Duy Trì Cân Bằng Ngoại Giao Giữa Bắc Kinh Về Tokyo


(Hình REUTERS - Issei Kato: Bà Sanae Takaichi, Thủ tướng Nhật Bản (phải) và Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung trước cuộc họp thượng đỉnh tại Nara, Nhật Bản, ngày 13/1/2026.)
-Vừa kết thúc chuyến thăm Trung Quốc cách nay vài ngày, hôm 13/1/2026, Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nam Hàn-Nhật Bản tại Nara, địa bàn chính trị, quê hương của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.
Việc chọn Nara làm nơi hội đàm và Thủ tướng Takaichi đích thân ra đón Tổng thống Lee được xem là tín hiệu ngoại giao tinh tế, cho thấy sự nhạy bén của Hán Thành nhằm gia tăng thiện chí và hiệu ứng chính trị trong quan hệ song phương. Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Trần Công của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:

Các hoạt động ngoại giao của Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung cho thấy một mặt, Hán Thành muốn duy trì sự cân bằng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Tokyo, mặt khác, thúc đẩy sự ổn định trong khu vực, nâng cao vị thế của Nam Hàn trong khu vực.
Trong chuyến thăm Trung Quốc, một trong những điểm đáng chú ý là Tổng thống Nam Hàn đã đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ, thuyết phục Cộng sản Bắc Hàn không phát triển thêm vũ khí nguyên tử, qua đó, làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và trong vùng.
Trong cuộc gặp thượng đỉnh hôm 13/1, Tổng thống Lee nhấn mạnh trong bối cảnh trật tự quốc tế nhiều biến động, hợp tác Nam Hàn-Nhật Bản “quan trọng hơn bao giờ hết”. Ông kêu gọi hai nước vừa cạnh tranh vừa phối hợp, cùng tìm thêm điểm chung để hướng tới một tương lai mới. Nhà lãnh đạo Nam Hàn thừa nhận quan hệ song phương có những phần “khó khăn”, nhưng đề nghị phát huy các mặt tích cực và quản lý tốt bất đồng để giảm thiểu xung đột. Tổng thống Lee đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa mốc 60 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao, coi cuộc gặp lần này như khởi đầu cho “60 năm tiếp theo” của quan hệ Nam Hàn-Nhật Bản.

Về phía Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi cho biết hai bên đã chia sẻ nhận thức chung về tầm quan trọng chiến lược của quan hệ song phương và kỳ vọng chuyến thăm sẽ nâng quan hệ lên tầm cao mới. Hai nhà lãnh đạo cũng nêu bật tính biểu tượng của Nara như một không gian gợi nhớ lịch sử giao lưu văn hóa cổ xưa giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.
Trước thềm thượng đỉnh, trong cuộc phỏng vấn với NHK công bố ngày 12/1, Tổng thống Lee nói Nam Hàn và Nhật Bản “cùng chia sẻ giá trị và định hướng”, cần bổ trợ cho nhau giữa tình hình Đông-Bắc Á phức tạp. Tổng thống Lee cũng cho biết Nam Hàn không nên can dự sâu vào căng thẳng Trung Quốc-Nhật Bản, nhưng mong các bên đối thoại để giữ ổn định khu vực và thúc đẩy hợp tác thiết thực trong khuôn khổ Nam Hàn-Mỹ-Nhật Bản.

Trung Quốc Bắt Giữ Nhiều Thành Viên của Hội Thánh Tin Lành, ở Tứ Xuyên


(Hình AP - Ng Han Guan, minh họa: Bên ngoài một nhà thờ Công giáo tại Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, ngày 22/4/2025.)
-Hàng loạt thành viên của một hội thánh Tin Lành có nhiều ảnh hưởng, tại tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây-Nam Trung Quốc, bị công an Trung Quốc bắt giữ. Đây là diễn biến mới nhất trong xu thế Bắc Kinh gia tăng trấn áp các tổ chức tôn giáo không được nhà cầm quyền công nhận.
Thông tấn xã Reuters dẫn lại thông báo của tổ chức tôn giáo Hội thánh Giao ước Mưa Đầu Mùa (Early Rain Covenant Church), cho biết 6 thành viên bị bắt hôm 6/1/2026. Hội thánh Giao ước Mưa Đầu Mùa là một “hội thánh tại gia” lớn, có trụ sở tại Thành Đô.
Hành động trấn áp nói trên diễn ra sau nhiều vụ bắt giữ quy mô lớn người Thiên Chúa giáo thuộc các tổ chức không đăng ký với chính phủ những tháng gần đây, trong đó có 18 thành viên hội thánh núi Si-Ôn (Zion Church) hồi tháng 10/2025, hay vụ bắt khoảng 100 thành viên một hội thánh khác thuộc tỉnh Chiết Giang hồi tháng 12/2025, theo Human Rights Watch.

Theo thông tín viên Clea Broahurst của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Bắc Kinh, nhiều tín đồ bị ép buộc ký cam kết ngừng mọi hoạt động tôn giáo không được phép. Theo nhiều tổ chức phi chính phủ, chiến dịch này có mục tiêu chống lại các tổ chức Thiên Chúa giáo độc lập.
Theo luật pháp Trung Quốc, để tồn tại hợp pháp, các tổ chức tôn giáo phải đăng ký với chính phủ, phải gia nhập các hội đoàn của chính phủ, và khẳng định trung thành với chế độ. Bắc Kinh xem mọi tổ chức tôn giáo độc lập như mối đe dọa tiềm tàng đối với sự ổn định của chế độ và quyền lực chính phủ.
Về mặt chính thức, chính quyền Trung Quốc công nhận có khoảng 40 triệu tín đồ Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên, theo một số thẩm định độc lập, số lượng này có thể từ 60 đến 100 triệu người, một phần lớn trong số họ tham gia các tổ chức tôn giáo độc lập.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Thủ tướng Gia Nã Ðại Mark Carney công du Trung Quốc. Chuyến công du cấp chính phủ 4 ngày của Thủ tướng Gia Nã Ðại Mark Carney, bắt đầu từ hôm 13/1/2026 cho đến 17/1, diễn ra theo lời mời hồi tháng 10/2025 của Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình. Đây cũng là lần đầu tiên Bắc Kinh đón một vị Thủ tướng Gia Nã Ðại, tính từ năm 8 năm trở lại đây. Trong một thông cáo, chính quyền Gia Nã Ðại cho biết chuyến thăm nhằm tăng cường, củng cố hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, nông nghiệp và an ninh quốc tế.
(AFP/RFI) – Venezuela: Ngày 12/1/2026, tân chính quyền thông báo sẽ thả 116 tù nhân chính trị. Gia đình nhiều tù nhân tụ tập trước các nhà tù để đòi tự do cho thân nhân. Sau vụ Hoa Kỳ đột kích bắt cóc Nicolas Maduro, cho đến nay, mới chỉ có 49 người trong số hơn tù nhân chính trị được thả. Thông tín viên Alice Campaignole của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết rằng hôm 10/1, một tù nhân đã chết trong tù.

(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Gần 15.000 Y tá đình công tại 3 bệnh viện tư quan trọng ở New York. Vụ đình công diễn ra hôm 12/1/2026. Các Y tá đòi cải thiện điều kiện làm việc, nhất là về bảo đảm an ninh và chế độ bảo hiểm xã hội. Đây được xem là cuộc đình công lớn nhất trong lịch sử ngành này ở thành phố New York. Các bệnh viện đã cho nhiều bệnh nhân xuất viện, hoặc chuyển bệnh nhân sang bệnh viện khác, hủy bỏ một số ca phẫu thuật và thuê nhân viên tạm thời. Thống đốc tiểu bang New York, bà Kathy Hochul tuyên bố phong trào đình công diễn ra trong thời điểm cao điểm của mùa bệnh mùa Đông, có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng cung cấp và phân phối dịch vụ chăm sóc Y tế, đe dọa sức khỏe cộng đồng.
(Reuters/RFI) – Pháp: Xử Phúc thẩm vụ án “việc làm giả” của các Phụ tá Nghị sĩ thuộc đảng Tập hợp Quốc gia (nguyên là Mặt trận Quốc gia), bắt đầu hôm 13/1/2026, tại Paris. Trong phiên xử Sơ thẩm, tháng 3/2025, bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu của Pháp và 8 Nghị sĩ Âu Châu khác bị kết án với tội danh biển thủ công quỹ 4,1 triệu Euro giai đoạn 2004-2016. Bà Marine Le Pen bị tuyên án 4 năm tù, bị phạt 100.000 Euro, và đặc biệt là bị cấm ra tranh cử trong vòng 5 năm, có hiệu lực ngay lập tức. Phiên Tòa Phúc thẩm dự kiến kéo dài đến ngày 12/02, phán quyết dự kiến sẽ được đưa ra trước mùa Hè 2026. Nếu Tòa Phúc thẩm y án, bà Le Pen sẽ không thể ra tranh cử Tổng thống Pháp năm 2027. Bà từng 3 lần tranh cử Tổng thống, nhưng đều thất cử.
(AFP/RFI) – Lãnh đạo ngân hàng các nước ủng hộ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. Thống đốc nhiều Ngân hàng Trung ương thế giới, trong đó có Thống đốc Ngân hàng Trung ương Âu Châu, Anh Quốc, Gia Nã Ðại, hay Ba Tây ra một Thông báo chung hôm 13/1/2026, bày tỏ tình đoàn kết với đồng nhiệm Mỹ Jerome Powell. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, tối 11/1, trong một phát biểu ghi hình, đã trực tiếp tố cáo chính quyền Donald Trump đang sử dụng một cuộc điều tra hình sự nhắm vào ông để gây áp lực, trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương không chấp nhận hạ lãi suất chỉ đạo, điều mà Tổng thống liên tục đòi hỏi.

(AFP) - Lãnh đạo Bắc Hàn thay thế chỉ huy các đội bảo vệ, do lo ngại tính mạng của bản thân. Theo Bộ Thống nhất Nam Hàn hôm 13/1/2026, nhà cầm quyền Bình Nhưỡng đã thay thế 3 chỉ huy của Lực lượng Bảo vệ Lãnh đạo Tối cao Kim Jong Un. Trả lời thông tấn xã AFP, chuyên gia Hong Min (Viện Triều Tiên vì Thống nhất Quốc gia) cho rằng việc thay thế các chỉ huy lực lượng bảo vệ có thể có quan hệ với việc Cộng sản Bắc Hàn đưa quân hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tranh chống Ukraine. Theo vị chuyên gia này, hành động nói trên của Bắc Hàn có thể khiến Bình Nhưỡng lo ngại Kim Jong Un trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine. Lo ngại có thể gia tăng kể từ khi Hoa Kỳ đột kích bắt sống Tổng thống Venezuela.
(AFP/RFI) – Doanh nghiệp Thụy Sĩ sẵn sàng giúp Tổng thống Donald Trump bán dầu Venezuela. Theo một số nguồn tin thương mại hôm 12/1/2026, hai công ty Thụy Sĩ Vitol và Trafigura, chuyên thương lượng về mua bán dầu mỏ, đang đàm phán về việc bán dầu thô của Venezuela với các công ty lọc dầu ở Ấn Độ và Trung Quốc, nhằm chuẩn bị cho một đợt cấp hàng đầu tiên vào tháng 3/2026. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh đa số các tập đoàn khai thác dầu mỏ Hoa Kỳ, được Tổng thống Donald Trump mời tới Tòa Bạch Ốc ngày 9/1, tỏ ra thận trọng với đề nghị đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại Venezuela của ông Donald Trump. Mới đây, 2 công ty Thụy Sĩ nói trên bị Tư pháp Mỹ trừng phạt về các hành động hối lộ tại Ba Tây, liên quan đến các hợp đồng dầu mỏ.

(AFP/RFI) – Nông dân Pháp biểu tình tại thủ đô Paris với hơn 300 máy kéo. Theo một giới chức nghiệp đoàn lớn nhất của ngành Nông nghiệp Pháp FNSEA, hôm 13/1/2026, cuộc “nổi dậy” của nông dân bắt đầu trở lại và sẽ chỉ chấm dứt khi nào các yêu cầu được đáp ứng. Cảnh sát cho biết có ít nhất 353 máy kéo tập trung tại khu vực Quai d’Orsay, khoảng 400 người biểu tình cạnh nhà Quốc hội. Các nghiệp đoàn nông dân phản đối Hiệp định Tự do Thương mại với các nước Nam Mỹ (Mercosur), dự kiến ký cuối tuần, và đang chờ Nghị Viện Âu Châu (EP) phê chuẩn. Ngoài Hiệp định Mercosur, hỗ trợ tài chánh để đối phó với “các chấn động của thị trường” là một trong số các yêu sách chính của các nghiệp đoàn.

  

Không có nhận xét nào: