Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2023

Thư mời trong tình thân mật. Pho bien de thong bao - Giao Chỉ San Jose

Vũ văn Lộc giám đốc cơ quan IRCC/Viet Museum/Dan SinhMedia
Kính gửi Luật sư trưởng ban tổ chức Việt Nam tham dự diễn hành văn hóa Nữu Ước
MC Nam Lộc và diễn giả danh dự Dương Nguyệt Ánh
Toàn ban tổ chức và các nghệ sĩ trình diễn đêm gây quỹ tại San Jose.
<!>
Thư mời trong tình thân mật.

Chúng ta sống tại nước Mỹ nhưng thực sự gặp nhau không dễ dàng. Đã đến San Jose, nếu là dân ty nạn, di dân hay hậu duệ của VNCH và Thuyền nhân mà không ghé thăm Việt Museum sẽ là điều đáng tiếc. Chỉ cần ghé thăm 5 phút để tìm thấy sự rung động của lịch sử 30 năm chiến tranh Việt Nam từ sau đệ nhị thế chiến đến 1954 đất nước chia đôi và sau cùng năm 1975 định mệnh đưa ta đến xứ người.

Nếu hàng trăm Bảo tàng là linh hồn của nước Mỹ thì Bảo tàng Thuyền Nhân và Việt Nam Cộng hòa là linh hồn của cộng đồng Việt quốc gia tại hải ngoại. Cơ quan định cư IRCC đã có mặt từ năm 1976 tại Bắc CA và Việt Museum chính thức hiện diện trong khu Vườn lịch sử San Jose từ 2006. Đây là viện bảo tàng thực sự đầu tiên và duy nhất của người Việt hải ngoại ghi nhận lịch sử của chiến tranh Việt Nam và con đường xây dựng cộng đồng Việt lưu vong. Tại đây có thư khen ngợi trực tiếp qua hình ảnh của tổng thống Carter là ân nhân của Thuyền Nhân. Có hình vẽ của tổng thống Reagan là ân nhân của HO. Bảo tàng hiện có 10 tượng đài chung quanh trong công viên Tự Do và 200 tác phẩm cùng di vật vô cùng hiếm quý trị giá tổng cộng trên 5 triệu Mỹ kim

Mỗi năm có các học sinh tiểu, trung và đại học đến thăm viếng dã ngoại tổng cộng gần 100 ngàn người.

Nhân danh là đại tá TTM của QLVNCH, 90 tuổi người sáng lập, xây dựng và bảo toàn Việt Museum lịch sử đại diện cho quý vị giám đốc và hội đồng quản trị, chúng tôi xin mời quý vị đến thăm Việt Museum. Có thể một lần trong đời xem những di sản trầm luân của những người lưu vong vì tự do

Trân trọng kính mời.

Tái bút: Xin Thái Hà cho biết sẽ có bao nhiêu người đến thăm. Dù một người cùng rất quý. Bác Lộc gửi 2 câu đối tặng Tara. “Đi mây về gió, giữ ngọn cờ Vàng Nữu Ước. Tả xung hữu đột, nối tình nghệ sĩ Ca Li.”--
Anh Hong moi ho bac Loc co Dao va 2 co con gai mac do nu quan nhan ngoi vao cho Viet Museum
Tong cong 1 ban cua anh Hong. ban Museum gom co Loc 1, Nhut 1. Tung 2, Cuong 2, Tue 2 ? Dao 3, Ban cua anh Nam 4.
Betty di voi ai. co muon ngoi vao ban cua Museum khong?


Giao Chi San Jose.   giaochi12@gmail.com  (408) 316 8393



Không có nhận xét nào: