<!>
Có rất ít sự giống nhau về văn hóa giữa những kẻ cực đoan bạo động ở ngoại quốc và những kẻ cực đoan bạo động ở bên trong đất nước chúng ta. Nhưng với thái độ KHINH THƯỜNG CHỦ NGHĨA ĐA NGUYÊN [đa đảng phái, đa văn hóa, đa chủng tộc, đa tôn giáo, đa dạng v.v…] CỦA HỌ, SỰ COI THƯỜNG MẠNG SỐNG NGƯỜI TA CỦA HỌ, SỰ QUYẾT TÂM LÀM Ô UẾ NHỮNG BIỂU TƯỢNG QUỐC GIA CỦA HỌ, HỌ LÀ NHỮNG ĐỨA CON TỪ CÙNG MỘT LÒ XẤU XA (foul spirit) MÀ RA."
Bush nói tiếp, “Nhiệm vụ của chúng ta là tiếp tục đối đầu với họ.”
Jennifer Rubin, người phụ trách chuyên mục Bảo Thủ của Washington Post, đã nói "sự khôn ngoan (wisdom)" này của Bush có thể là "những lời quan trọng nhất mà ông đã nói ra trong sự nghiệp chính trị của mình."
Rubin viết, "Những lời nói của Bush là một BẢN CÁO TRẠNG không những dành cho NHỮNG KẺ NỔI LOẠN BẠO ĐỘNG MAGA mà còn hàm ý rằng, đảng của ông đang nâng niu họ và chiều chuộng NGƯỜI THỦ LĨNH, LÀ NGƯỜI MÀ BỌN KHỦNG BỐ 6 THÁNG GIÊNG ĐÃ MUỐN THIẾT LẬP BẰNG VŨ LỰC. Cả những kẻ khủng bố 11 tháng 9 và những kẻ khủng bố 6 tháng Giêng trong nước đều đã tìm cách phá hủy nền dân chủ của chúng ta để phục vụ cho một hệ tư tưởng điên cuồng, không khoan nhượng."
Rubin lưu ý rằng những người Cộng Hòa nào đã bỏ phiếu để đảo ngược kết quả bầu cử vào cùng đêm với cuộc nổi loạn, về cơ bản là họ đã bỏ phiếu để cho những kẻ khủng bố được chiến thắng.
"Phải chi người ta có thể hình dung được chuyện này: Giả dụ như, sau một cuộc tấn công của ngoại quốc [vào tòa nhà Quốc Hội nước Mỹ], dựa vào lời nói dối trá lớn [là cuộc bầu cử tổng thống đã gian lận], những thượng nghị sĩ Ted Cruz, Josh Hawley, và những đảng viên Cộng Hòa khác vẫn tiếp tục đưa ra những thách thức để cản trở tiến trình dân chủ dựa trên cùng một thuyết âm mưu [là cuộc bầu cử tổng thống đã gian lận] đã được thúc đẩy bởi những kẻ khủng bố ngoại quốc," Rubin viết. "Trong mọi trường hợp, NẾU NHỮNG KẺ KHỦNG BỐ LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, THÌ CHÚNG TA ĐÃ ĐẶT TÊN NHỮNG KẺ CỐ GẮNG BIỆN HỘ, BẢO VỆ ĐẢNG CỘNG HÒA CỦA HỌ là NHỮNG KẺ CHỐNG NƯỚC MỸ, nếu không muốn nói là NHỮNG KẺ PHẢN QUỐC. KHÔNG CÓ SỰ KHÁC BIỆT, NHƯ BUSH ĐÃ VẠCH RA, KHI NHỮNG TÊN KHỦNG BỐ CẦM NHỮNG LÁ CỜ CONFEDERATE* hoặc LÁ CỜ HỒI GIÁO CỰC ĐOAN."
[* Lá cờ Confederate tượng trưng cho sự tôn vinh chủ nghĩa d a trắng thượng đẳng, cho sự kỳ thị chủng tộc, sự ủng hộ và muốn bảo tồn chế độ nô lệ. Lá cờ này đã bị chính thức xóa sổ vào thời điểm cuộc Nội Chiến đẫm máu, tương tàn, kéo dài khoảng 4 năm (1861-1865) kết thúc, khi tổng thống Abraham Lincoln tuyên bố bãi bỏ chế độ nô lệ vào khoảng năm 1865.]
Rubin nói rằng, thật là quan trọng là nên dán nhãn những người ỦNG HỘ TRUMP vốn là những người ĐÃ TÌM CÁCH ĐẢO NGƯỢC KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ, là NHỮNG KẺ KHỦNG BỐ.
"Sai lầm chung của chúng ta có thể là đã kiên định không chịu dán nhãn biến cố 6 tháng Giêng là một cuộc tấn công khủng bố và những thủ phạm đã thực hiện biến cố này là những tên khủng bố. Nếu chúng ta làm được như vậy, như cựu tổng thống Bush vừa làm, chúng ta sẽ có được một bức chân dung thiết thực hơn nhiều — và đáng nguyền rủa hơn — của đảng Cộng Hòa ngày nay. NHỮNG PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG SẼ BỊ BẮT BUỘC PHẢI LOẠI BỎ NHỮNG THÔNG TIN SAI BIỆT GIỮA NHỮNG ĐẢNG PHÁI. Nói tóm lại, chúng ta sẽ có một kết luận không thể tránh khỏi được rằng ĐẢNG CỘNG HÒA NGÀY NAY, đang hoạt động ở bên ngoài, là MỘT SỰ ĐE DỌA CHO SỰ ĐIỀU HÀNH CÓ TÍNH DÂN CHỦ và HÒA BÌNH CỦA QUỐC GIA; và cũng là MỘT SỰ ĐE DỌA CHO NỀN DÂN CHỦ ĐA CHỦNG TỘC CỦA QUỐC GIA," Rubin đã lập luận như vậy.
Hãy xem video cựu tổng thống Bush phát biểu:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét