Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

Phát biểu của Tổng Thống Joe Biden sáng hôm nay 8/16/2021


Thứ Hai ngày hôm nay, TT Biden đã có bài thuyết trình từ White House East Room sau khi ông ta trở lại từ khu nghỉ dưỡng Camp David. Mở đầu TT Biden nói rằng:”Tôi giữ vững sau quyết định rút quân của tôi”. Ông Biden nói rằng quyết định rút toàn bộ quân đội Hoa Kỳ ra khỏi A Phú Hản là một quyết định đau lòng một khi nhìn những hình ảnh quân đội Taliban chiếm cứ tòa nhà Tổng thống. Ông nói thêm rằng ông có hai chọn lựa: Một là thực hiện những gì đã được thỏa thuận trong bản hiệp ước tháng Hai năm 2021 mà trong đó quân đội Hoa Kỳ sẽ rút khỏi A Phú Hản trong năm 2021 hoặc là phải gởi thêm mấy chục ngàn binh sĩ trở lại chiến trường để chiến đấu cho chiến tranh vào thập niên thứ ba. Nên nhớ khi cựu TT Bush gởi quân đến A Phú Hản sau khi Bin Laden phá hủy tòa nhà New York năm 2001.
<!>

TT Biden nói thêm: “Sau 20 năm, tôi đã học được một cách khó khăn rằng không bao giờ là thời điểm thích hợp để rút lực lượng quân đội Hoa Kỳ”.

Có một số người không đồng tình với quyết định của TT Biden và họ phẫn nộ khi thấy những cảnh hỗn loạn khi quân Taliban chiếm thủ đô Kabul và đặc biệt là tòa nhà tổng thống.

Ông Biden nói rằng ông thà chấp nhận những lời chỉ trích về biến chuyển bất ngờ xảy ra hôm chủ nhật hơn là để những khó khăn đó cho tổng thống kế nhiệm.

TT Biden nói rằng:” Quyết định rời khỏi Afghanistan là "một quyết định đúng đắn đối với Mỹ bởi vì việc duy trì sự hiện diện của Hoa Kỳ ở đó không còn là lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.”

Biden mô tả những hình ảnh rút ra khỏi Afghanistan - đặc biệt là tại sân bay ở Kabul, nơi những người Afghanistan đổ xuống với hy vọng chạy trốn khỏi đất nước - là "đau đớn đến quặn thắt". Video những người Afghanistan bám vào một chiếc máy bay của Không quân Mỹ và chạy dọc theo nó khi chuẩn bị cất cánh đã được lan truyền rộng rãi trên mạng.

Nhưng ông không thừa nhận bất kỳ lỗi nào của Hoa Kỳ trong cách thực hiện lệnh rút quân. Và sau khi loại bỏ khái niệm về sự tiếp quản nhanh chóng của Taliban khi bị thẩm vấn cách đây hơn một tháng, Biden hôm thứ Hai thừa nhận rằng "sự thật là điều này diễn ra nhanh hơn chúng tôi dự đoán". Ông cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Afghanistan, thúc đẩy ngoại giao khu vực và lên tiếng bảo vệ quyền lợi của người dân Afghanistan.

Tuy nhiên, Tổng thống cho biết sự kết thúc nhanh chóng của chính phủ Afghanistan chỉ minh chứng cho quyết định của ông, lưu ý rằng quân đội Afghanistan đã đầu hàng Taliban như thế nào. “Quân đội Mỹ không thể và không nên tham chiến, và chết trong một cuộc chiến mà các lực lượng Afghanistan không sẵn sàng chiến đấu cho chính mình,” Biden nói.

TT Biden nói thêm rằng mục đích của quân đội Hoa Kỳ vào Afghanistan là để bắt và tiêu diệt nhóm khủng bố Al-Quida mà thủ lãnh là Osama Bin Laden không cho các nhóm khủng bố sử dụng Afghanistan làm nơi tấn công Mỹ một lần nữa. Ông lưu ý rằng thủ lãnh Bin Laden đã bị giết cách đây một thập kỷ. Ông nói: " mục tiêu là ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố vào quê hương Hoa Kỳ" và nhiệm vụ cần phải "tập trung trong phạm vi hẹp vào chống khủng bố."

Đó là điều mà Biden đã nói trong hơn một thập kỷ kể từ khi ông là cựu phó tổng thống của Tổng thống Barack Obama.

Ông kết luận rằng: "Hoa Kỳ cần phải đối mặt với các mối đe dọa của ngày hôm nay, không phải của ngày hôm qua."

Biden là tổng thống thứ tư của Hoa Kỳ đối đầu với những thách thức ở Afghanistan và đã khẳng định rằng ông sẽ không giao cuộc chiến dài nhất của nước Mỹ cho người kế nhiệm.

Cũng nên nói thêm, cố vấn an ninh cho TT Biden, Jake Sullivan nói với đài NBC rằng:” Thực tế là chúng tôi đã dành 20 năm và hàng chục tỷ đô la để cung cấp thiết bị tốt nhất, đào tạo tốt nhất và năng lực tốt nhất cho lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan, chúng tôi không thể cho họ như ý muốn", "Và cuối cùng họ quyết định rằng họ sẽ không chiến đấu cho Kabul và họ sẽ không chiến đấu cho đất nước." Ông Sullivan muốn ám chỉ rằng tuy Hoa Kỳ đã đổ ra hàng chục tỷ đô để đào tạo cho quân đội Afghanistan, nhưng họ không chiến đấu với tinh thần tốt để bảo vệ cho đất nước họ. Hoa Kỳ muốn đào tạo cho họ và đến một thời điểm nào thì Hoa Kỳ sẽ rút toàn bộ quân đội ra khỏi đất nước này, nhưng chính phủ Hoa Kỳ quá thất vọng về những nỗ lực của họ vì họ chỉ muốn quân đội Hoa Kỳ chiến đấu thay cho họ. Vì thế quyết định rút quân nếu không phải bây giờ thì năm năm hoặc mười năm nữa cũng phải quyết định như ngày hôm nay và lúc đó Mỹ sẽ thâm thủng về cả nhân mạng và tài chánh vào cuộc chiến mà họ không thể thắng.

Đây là điểm khác biệt với chiến trường Việt Nam. Trong khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa hùng dũng chiến đấu chống lại Cộng sản miền Bắc với sự hỗ trợ mạnh mẻ từ hai khối Nga và Tàu mà vẫn kiềm chân Việt Cộng cho đến ngày cuối cùng mặc dầu quân đội Hoa Kỳ đã chính thức rút quân từ năm

1972.

Trong cuộc thăm dò mới nhất của ABC News/Ipsos thì có trên 55% dân Mỹ ủng hộ việc rút quân Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan của Tổng thống Biden.

Các thành viên Cộng hòa cũng không áp lực TT Biden phải giữ quân đội Hoa Kỳ lâu dài tại Afghanistan và họ cũng đồng ý với quyết định rút quân năm ngoái của cựu TT Trump. Tuy nhiên, họ phê phán sự rút quân nhanh chóng và những hình ảnh những chiếc trực thăng lên xuống không ngừng tại tòa đại sứ Mỹ nhắc lại cảnh di tản nhục nhã từ Việt Nam năm 1975.

Linda Nguyễn

Không có nhận xét nào: