Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

Thiết kế đại sứ quán tỉ USD của Mỹ tại Việt Nam


Dự án Khu phức hợp Đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội có kinh phí 1,2 tỉ USD, lớn hơn kinh phí xây đại sứ quán mới tại London (Anh) năm 2018. Ngày 25.8, nhân chuyến thăm của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Hà Nội, Đại biện lâm thời Mỹ Christopher Klein đã ký với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường thỏa thuận thuê đất với thời hạn 99 năm để xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. 
<!>
Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ, trụ sở mới sẽ được xây dựng trên khu đất 3,2 ha; quy mô xây dựng là 39.000 m2; tổng ngân sách dự toán là 1,2 tỉ USD. Đơn vị chịu trách nhiệm về kiến trúc là EYP Architecture & Engineering có trụ sở tại Washington D.C.

Nằm ngay công viên Cầu Giấy và đường Phạm Văn Bạch, đại sứ quán mới pha trộn hoạt động nhộn nhịp của thành phố hiện đại và nét thanh bình của thiên nhiên
EYP

Công trình mới sẽ được xây dựng trên khu đất rộng 3,2 ha
EYP
Trên website của EYP, công ty này cho rằng Khu phức hợp Đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội đại diện cho cột mốc quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao tiếp diễn của Mỹ với Việt Nam.
Công ty cho biết kiến trúc của công trình gắn với cảnh quan đô thị hiện đại của Hà Nội và phản ánh nét đẹp tự nhiên thanh bình của thành phố. Khu phức hợp gồm một tòa nhà văn phòng, nơi ở cho lực lượng an ninh thuộc thủy quân lục chiến Mỹ, các tòa nhà hỗ trợ...


Theo EYP, các hoạt động ngoại giao của đại sứ quán mới sẽ được tổ chức trong khu nhà nằm ngay đường lớn
EYP

Ba tầng dưới của tòa nhà được làm bằng đá bazan thể hiện sức mạnh và sự ổn định. Những thanh thép không gỉ phản chiếu bầu trời và thể hiện sự cởi mở
EYP

“Lấy ý tưởng từ vịnh Hạ Long ở đông bắc Việt Nam, nơi nổi tiếng với vùng nước lung linh và hàng ngàn đảo đá vôi cao ngất, vật liệu của tòa nhà thể hiện cách tiếp cận ngoại giao minh bạch, có suy xét và hướng tới tương lai của Mỹ”, theo EYP.
Khu phức hợp Đại sứ quán mới được cho là mang lối kiến trúc cởi mở, gắn kết, đại diện cho mối quan hệ đối tác ngoại giao của Mỹ với Việt Nam và thể hiện những điều hai nước có thể đạt được khi tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế và xã hội.

Bên trong khu nhà có khoảng sân để giúp nhân viên đại sứ quán thư giãn, tạo không gian kết nối và tăng ánh sáng cho các tòa nhà văn phòng xung quanh
EYP
Trên tầng cao có phòng trưng bày. Sân thượng có mái che, quạt trần và được thiết kế với tầm nhìn hướng ra công viên. Cây xanh và tác phẩm nghệ thuật được thêm vào để tăng phần sinh động cho không gian
EYP

“Khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ dự kiến xây dựng tại Hà Nội là một không gian đô thị hiện đại thể hiện văn hóa và sức sống của thành phố. Trụ sở Đại sứ quán mới sẽ đảm bảo rằng cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ tại Hà Nội sẽ được đặt ở một vị trí có thể hỗ trợ và trở thành biểu tượng của sự hợp tác, tình hữu nghị, và phát triển cho nhiều năm tới”, theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Mỹ.

Không có nhận xét nào: