Hôm Nay: Thứ Sáu Ngày 13 – Một trong những ngày “đen đủi” nhất trong năm! nổi tiếng trong văn hóa phương Tây!-Thứ Sáu ngày 13! từ lâu được xem là một trong những ngày xui xẻo nhất trong văn hóa phương Tây. Khi ngày 13 rơi vào thứ Sáu, nhiều người tin rằng đó là ngày dễ gặp toàn vận rủi, tai nạn hoặc những chuyện không may! Trong một năm có thể xuất hiện từ 1 đến 3 lần ngày này. Nỗi sợ hãi đặc biệt đối với nó còn có tên khoa học khá dài: Paraskevidekatriaphobia – nghĩa là “chứng sợ Thứ Sáu ngày 13”.
<!>
Nguồn gốc của nỗi sợ
Niềm tin về ngày “đen đủi” này xuất phát từ nhiều câu chuyện tôn giáo, thần thoại và lịch sử:
1. Từ Kinh Thánh
Trong Bữa Tiệc Ly, có 13 người tham dự và Judas – kẻ phản bội Chúa Jesus – được xem là vị khách thứ 13. Theo truyền thống, Chúa Jesus bị đóng đinh vào ngày thứ Sáu, nên sự kết hợp giữa số 13 và thứ Sáu dần bị xem là điềm xấu.
2. Từ thần thoại Bắc Âu
Trong một bữa tiệc của 12 vị thần tại thiên đường Valhalla, vị khách thứ 13 là Loki, thần lừa lọc. Sự xuất hiện của Loki, dẫn đến cái chết của thần Balder – vị thần của ánh sáng và niềm vui
3. Sự kiện Hiệp sĩ Đền Thánh (1307)
Ngày Thứ Sáu 13/10/1307, vua Philip IV của Pháp ra lệnh bắt giữ và đàn áp hàng loạt Hiệp sĩ Đền Thánh, khiến ngày này càng mang tiếng xui xẻo trong lịch sử châu Âu.
Những sự kiện trùng hợp nổi tiếng
Một số tai nạn hoặc biến cố lớn xảy ra vào ngày này, càng khiến huyền thoại xui xẻo lan rộng: 1972: Máy bay chở đội bóng bầu dục Uruguay rơi ở dãy Andes. 2012: Tàu du lịch Costa Concordia bị lật ngoài khơi Ý, làm 32 người thiệt mạng. 1940: Cung điện Buckingham bị ném bom trong Thế chiến IỊ
Dù vậy, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng ít ngưởi tin!
Những điều kiêng kỵ phổ biến
Theo quan niệm dân gian phương Tây, vào Thứ Sáu ngày 13 người ta thường tránh: Đi dưới thang, Làm vỡ gương, Gặp mèo đen, Đổ muối ra bàn, Mở dù trong nhà.
Những điều này chủ yếu mang tính mê tín dân gian, nhưng nhiều người vẫn chắc ăn “có kiêng có lành!”.
Thực tế có đáng sợ không?
Nhiều nghiên cứu thống kê cho thấy, tai nạn không hề tăng lên vào Thứ Sáu ngày 13. Ngược lại, sự nổi tiếng của ngày này phần lớn đến từ văn hóa đại chúng, đặc biệt là loạt phim kinh dị “Friday the 13th!”.
Thậm chí, ở một số nơi như Ý, con số 13 lại được xem là may mắn!
Thứ Sáu ngày 13 trong năm 2026: Năm 2026 có tới ba lần: Thứ Sáu ngày 13: 13/2/2026, 13/3/2026, 13/11/2026
Kết luận:
Thứ Sáu ngày 13, chủ yếu là một hiện tượng văn hóa và tâm lý hơn là sự thật khoa học. Với nhiều người, đây chỉ đơn giản là một ngày bình thường – thậm chí còn thú vị, vì những câu chuyện huyền bí xoay quanh nó.
Đọc Thêm: Thứ Sáu Ngày 13 – Ngày Bí Ẩn Khiến Cả Thế Giới Rùng Mình!
-Trong lịch Tây phương, có một ngày khiến nhiều người vừa tò mò vừa… hơi rợn tóc gáy: Thứ Sáu ngày 13. Khi con số 13 – vốn bị xem là “không may” – lại trùng vào ngày thứ Sáu, người ta tin rằng đó là ngày của những chuyện kỳ lạ.
Truyền thuyết kể rằng tại Bữa Tiệc Ly, có 13 người dự bàn và vị khách thứ 13 chính là Judas – kẻ phản bộị Trong thần thoại Bắc Âu, vị thần tinh quái Loki cũng là “khách thứ 13”, mang đến bi kịch cho các vị thần. Đến năm 1307, đúng Thứ Sáu 13 tháng 10, hàng loạt Hiệp sĩ Đền Thánh tại châu Âu bị bắt giữ, khiến ngày này càng mang tiếng dữ.
Qua nhiều thế kỷ, không ít sự kiện lạ lùng lại trùng vào Thứ Sáu ngày 13: từ tai nạn tàu thuyền, máy bay cho đến những câu chuyện trùng hợp khó giải thích.
Thế nhưng, các nhà khoa học nói rằng: đó chỉ là sự trùng hợp của lịch và tâm lý con người. Tai nạn trong ngày này không hề nhiều hơn những ngày khác.
Vì vậy, với nhiều người, Thứ Sáu ngày 13 không phải là ngày xui – mà chỉ là một ngày thú vị đầy giai thoại huyền bí của nhân loại. Có khi… lại là ngày may mắn bất ngờ!
Góp Lời Kêu Gọi: Tham Dự Buổi Dạ Tiệc “Xuân Về Nhớ Anh” Nhằm Gây Quỹ Giúp Thương Binh VNCH.
-Sau tháng Tư 1975, hàng trăm nghìn thương phế binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị bỏ lại phía sau của vận đen lịch sử.
Những đôi mắt mù, những cánh tay cụt, những đôi chân không còn… là dấu tích của một thời tuổi trẻ, đã đổ xuống, để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam tự do trên 20 năm!
Họ từng là những người lính anh hùng ngoài chiến trường, hy sinh chính thân mình bảo vệ đất nước, đồng bào!
Nhưng sau chiến tranh, họ trở thành những con người bị lãng quên! những số phận đen đủi nhất trong cuộc chiến!
Không quân đội, không đơn vị, không đồng đội, không hậu phương!
Nhiều người sống âm thầm trong nghèo đói, bệnh tật, và cô đơn — trên chiếc giường tre cũ kỹ, trên chiếc xe lăn cũ mòn, hay lặng lẽ bán từng tờ vé số bên lề đường, xin từng miếng cơm người qua lại!
Trong khi chúng ta hôm nay được sống trong đất nước tự do, yên ổn và đầy đủ nơi hải ngoại, thì họ vẫn mang theo những vết thương của chiến tranh, qua nửa thế kỷ, cả trên thân thể, lẫn trong tâm hồn u buồn.
Đó là món nợ xương máu mà chúng ta không bao giờ có thể trả hết!
Nhưng ít nhất, chúng ta có thể không quên họ! một món nợ ân tình!
Xin quý đồng hương hãy cùng nhau góp một bàn tay, một tấm lòng, để mang lại chút ấm áp mùa Xuân, cho những người chiến sĩ năm xưa.
Trân trọng kính mời tham dự và yểm trợ:
“Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ” Dạ Tiệc Gây Quỹ – XUÂN VỀ NHỚ ANH
Thứ Bảy – 21 tháng 3, 2026, Nhà hàng RICE BOWL, 2378 Florin Rd, Sacramento
Một sự hiện diện của quý vị, không chỉ là một tấm vé tham dự — mà là một lời tri ân dành cho những người đã hy sinh tuổi trẻ của mình, cho tự do của chúng ta hôm nay.
Xin đừng để những người lính thân thương năm xưa bị lãng quên.
Danh Sách quý Ân Nhân, Thân Hữu ủng hộ.
Thưa quý vị,
Thời gian qua, chúng tôi đã nhận được những ủng hộ của quý ân nhân sau đây:
1, Bà Vân Hạnh Nguyễn (Oakland) $1,000
2, Ông Bruce Vương (Oakland) $ 500
3, Ông Trương Vô Kỵ (Alameda) $ 500
4. Ông Quang Papyrus (SJ) chi phí ấn loát $ 400
5. Mũ Đỏ Nguyễn Sơn (Newark) $ 300
6. Bà Kim Loan (SJ) $ 300
7, Nhân sĩ Oakland $ 210
8, Bà Sơn Loan (SJ) $ 200
9, Ông Triệu Hà (Chủ tịch CĐ) $ 100
Còn nữa...
Những vị hứa sẽ ủng hộ :
1. Ông Tony Dinh $ 300
2, Cô Hoàng Mộng Thu $ 200
3, Ca sĩ Amy Vũ $ 2,000
Quý ân nhân có lòng ủng hộ:
Chi phiếu xin ghi: DNH CAM ON ANH
Gửi về :
Huynh Luong Thien
4247 Monet Cir
San Jose CA, 95136
Nếu cần khai khấu trừ thuế, xin cho biết,
Nếu ở tại San Jose và phụ cận, quý vị có thể gọi chúng tôi đến nhận.
Chân thành cám ơn,
Huỳnh Lương Thiện
Nguyễn Trung Cao
Lê Văn Hải
Thu Hà
Vài Hình Ảnh Thương Binh VNCH, Sau Cuộc Chiến:
BẢN TIN TÓM LƯỢC, TÌNH HÌNH CHIẾN CUỘC – “NGÀY XUI THỨ SÁU 13” (13/3/2026)
-Tình hình chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang dữ dội đúng vào ngày Thứ Sáu 13, khi Iran mở đợt tấn công mới nhằm đáp trả các cuộc không kích của Hoa Kỳ và Israel.
Rạng sáng 13/3, Iran phát động đợt tấn công thứ 42 trong chiến dịch trả đũa, sử dụng hỏa tiễn đạn đạo hạng nặng và máy bay không người lái mang chất nổ nhằm vào các mục tiêu quân sự của Israel và lực lượng Mỹ trong khu vực. Tehran tuyên bố sẽ tiếp tục phản kích mạnh mẽ sau các đòn tấn công của liên quân Mỹ–Israel từ cuối tháng 2.
Song song với chiến sự trên không, tuyến hàng hải chiến lược eo biển Hormuz – nơi vận chuyển khoảng 20% dầu mỏ toàn cầu – trở thành điểm nóng. Nhiều tàu chở dầu bị tấn công, ít nhất 16 tàu thương mại và tàu dầu đã bị đánh trúng trong khu vực Vịnh Ba Tư. Hai tàu chở nhiên liệu phát nổ gần cảng Umm Qasr của Iraq, khiến tuyến vận tải năng lượng thế giới rơi vào tình trạng bất ổn.
Iran cũng cảnh báo nếu cơ sở dầu khí của họ bị tấn công, toàn bộ hệ thống năng lượng trong khu vực có thể trở thành mục tiêu đáp trả. Trong khi đó, Hoa Kỳ cân nhắc thành lập liên minh hải quân quốc tế để hộ tống tàu thương mại qua Hormuz nhằm bảo vệ dòng chảy dầu mỏ.
Ở mặt trận khác, Israel tiếp tục không kích các mục tiêu tại Tehran và Lebanon, làm dấy lên lo ngại chiến sự lan rộng. Theo ước tính ban đầu, hàng nghìn người đã thiệt mạng, trong khi thị trường năng lượng toàn cầu rung chuyển mạnh.
Dù Mỹ và Israel tuyên bố đã phá hủy phần lớn năng lực hỏa tiễn của Iran, các chuyên gia cho rằng Tehran vẫn còn kho vũ khí đáng kể, gồm hỏa tiễn tầm trung và hàng chục nghìn máy bay không người lái, đủ khả năng duy trì các đợt tấn công trong nhiều tuần tới.
Tóm lại:
Ngày Thứ Sáu 13 năm nay, trở thành một ngày “đen tối” của thế giới, khi chiến sự Mỹ–Israel–Iran bước sang giai đoạn nguy hiểm, đe dọa trực tiếp nguồn cung dầu mỏ và an ninh hàng hải toàn cầụ
Tin Quốc Tế Đó Đây:
Iran: Chính Quyền Coi Người Biểu Tình Là “Kẻ Thù”, Sẵn Sàng Trấn Áp!
(Hình AP - Vahid Salemi: Các cửa hàng đóng kín tại khu chợ truyền thống ở Teheran, Iran, ngày 10/3/2026.)
-Bất kỳ người biểu tình Iran nào thách thức chế độ Teheran sẽ bị coi là “kẻ thù”. Ngày 11/3/2026, trong bài phát biểu trên đài truyền hình chính phủ IRIB, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia AhmađReza Radan đe dọa “sẽ buộc họ phải chịu cách đối xử như đối với kẻ thù”. Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi người dân Iran nắm lấy chính quyền sau các cuộc biểu tình vào cuối năm 2025-đầu năm 2026 và bị chế độ trấn áp đẫm máụ
Thông tín viên Shiavoz Ghazi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Teheran của Iran cho biết thêm:
“Người đứng đầu lực lượng Cảnh sát Quốc gia phát biểu trên truyền hình chính phủ sau những tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ và Thủ tướng Do Thái kêu gọi người dân xuống đường, đặc biệt là tuyên bố của ông Benjamin Netanyahụ Trong một đoạn video, ông Netanyahu khẳng định Do Thái đang tấn công các cơ sở của chế độ Iran, để tạo điều kiện cho người dân xuống đường lật đổ chế độ. Nếu xảy ra bất kỳ ý đồ biểu tình nào thì những người chủ mưu sẽ bị coi là “đặc vụ của chế độ thù địch” và sẽ bị xử theo đúng quy định.
Ngoài ra, cũng trong chương trình đó, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia cho biết có khoảng 80 người đã bị bắt giữ trên khắp Iran. Những người này đã gửi video về các mục tiêu bị quân đội Do Thái hoặc Hoa Kỳ tấn công cho các kênh truyền hình tiếng Ba Tư ở ngoại quốc, các kênh đối lập như Iran International và đặc biệt là đài BBC tiếng Ba Tư.
Ông cũng đưa ra lời đe dọa từ Chưởng lý Iran, theo đó tài sản ở Iran của tất cả người Iran ở ngoại quốc đã biểu tình trong những ngày gần đây để ủng hộ các vụ đánh bom và tấn công của Do Thái hoặc Hoa Kỳ sẽ bị tịch thụ Một trang web có tên “Ủy ban Báo thù” đã được lập ra, đăng ảnh của những người biểu tình đã được xác định cùng với số thẻ căn cước. Từ giờ, tài sản của họ ở Iran sẽ bị tịch thu và họ sẽ bị cấm trở về Iran”.
Ngoài ra, ngày 10/3, Bộ Tình báo Iran cũng thông báo bắt giữ 30 người bị cáo buộc làm “gián điệp” cho Hoa Kỳ và Do Thái, trong số này có 1 người ngoại quốc bị bắt ở Đông-Bắc Iran vì “đã chuyển cho kẻ thù thông tin về vị trí, hoạt động của lực lượng cảnh sát và quân đội”, cũng như các căn cứ quân sự của Iran.
Giáo chủ Ali Khamenei bị thiệt mạng trong loạt oanh kích đầu tiên của Hoa Kỳ và Do Thái nhắm vào thủ đô Teheran ngày 28/2. Con trai của ông là Mojtaba Khamenei đã được bầu làm lãnh tụ tối cao Iran ngày 9/3 nhưng chưa từng xuất hiện. Đài truyền hình chính phủ đưa tin ông bị “thương” trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, trên mạng Telegram ngày 11/3, con trai của Tổng thống Iran cho biết tân Giáo chủ “bình an vô sự”.
Nga và Ukraine Đều Ghi Nhận Thương Vong Trong Các Vụ Tấn Công của Đối Phương
(Hình AFP: Trong bức ảnh được lấy từ đoạn video đăng trên tài khoản Telegram chính thức của Thống đốc vùng Bryansk Aleksandr Bogomaz vào ngày 11/3/2026, ông Bogomaz kiểm tra hiện trường vụ tấn công bằng phi đạn của Ukraine vào thành phố Bryansk phía Tây nước Ngạ)
-Hôm 11/3/2026, các cuộc oanh kích của Nga và Ukraine nhắm vào lãnh thổ đối phương vẫn tiếp diễn. Cả hai bên đều ghi nhận thiệt hại nhân mạng trong các cuộc tấn công của đối phương.
Hôm 11/3 trên mạng Telegram, chính quyền quân sự vùng Kharkiv của Ukraine, ông Oleg Synegoubov thông báo có “2 người chết trong vụ tấn công của quân Nga nhắm vào quận Shevchenkivsky” tại thành phố Kharkiv, lớn thứ hai của Ukrainẹ Ngoài ra, còn có 7 người bị thương. Là một thành phố công nghiệp tập trung nhiều Ðại học, gần biên giới với Nga, Kharkiv gần như bị đối phương oanh kích hàng ngày kể từ khi nổ ra chiến tranh.
Theo thông tấn xã AFP, tại vùng Zaporijjia của Ukraine hiện bị Nga kiểm soát, một drone của Ukraine đã nhắm trúng một xe hơi ở Vassilivka, và cũng khiến 2 người thiệt mạng.
Tại tỉnh Donetsk mà đa phần nằm dưới sự kiểm soát của Nga, theo thông báo trên Telegram của ông Vadym Filashkin, người đứng đầu chính quyền quân sự, có 4 người đã chết và 20 người khác bị thương, sau khi quân đội Nga thả 3 quả bom xuống trung tâm thành phố Sloviansk. Sáu tòa nhà dân cư và nhiều xe hơi bị hư hạị
Cùng với Kramatorsk, Sloviansk là thành phố lớn cuối cùng trong tỉnh Donetsk mà chính quyền Urkaine vẫn còn kiểm soát. Thông tấn xã Reuters trích dẫn Denis Pushilin, người đứng đầu vùng Donetsk do Nga bổ nhiệm, trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, được phát sóng trên truyền hình Quốc gia hôm 10/3, chính quyền Ukraine đang kiểm soát khoảng 15%-17% vùng nàỵ
Về các vụ tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga, hôm thứ Ba (10/3), theo chính quyền, ít nhất 6 thường dân đã chết và khoảng 40 người bị thương trong một cuộc oanh tạc của Ukraine ở vùng biên Briansk. Thống đốc vùng này của Nga lên án đây là một vụ tấn công “khủng bố” của Ukraine, nhưng không nói rõ mục tiêu bị đối phương nhắm tới là gì.
Phía Ukraine khẳng định đã tấn công một nhà máy quân sự của đối phương ở Briansk bằng phi đạn Storm Shadow do Anh sản xuất. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết đây là nhà máy sản xuất các thiết bị điện tử cho phi đạn Ngạ
Về ngoại giao, trong một cuộc họp báo, Tổng thống Ukraine hôm 10/3 cho biết Hoa Kỳ đã đề xuất Mạc Tư Khoa và Kiev tuần tới tiến hành một vòng thương lượng mới, với sự trung gian của Hoa Thịnh Ðốn. Các cuộc họp có thể sẽ diễn ra ở Thụy Sĩ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.
Ðiện Cẩm Linh: Cắt Internet “Chừng Nào Còn Cần Thiết” Vì “An Toàn” của Dân
(Ảnh AP - Alexander Zemlianichenko, minh họa: Một phụ nữ đang xem điện thoại trên xe buýt, Mạc Tư Khoa, thủ đô của Nga, ngày 3/12/2025.)
-Tại thủ đô Mạc Tư Khoa và nhiều thành phố khác ở Nga ghi nhận tình trạng internet bị cắt hoặc bị gián đoạn từ nhiều ngày naỵ
Ngày 11/3/2026, Ðiện Cẩm Linh khẳng định biện pháp này sẽ có hiệu lực “chừng nào còn cần thiết” để bảo đảm “an toàn cho người dân” trước các mối đe dọa từ Ukraine.
Theo thông tấn xã AFP, trong buổi điểm tin hàng ngày, phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh Dmitri Peskov khẳng định “chế độ Kiev sử dụng những biện pháp tấn công ngày càng tinh vi, và cần có các biện pháp đối phó bằng kỹ thuật để bảo đảm an toàn cho người dân”. Do đó, chính quyền đã ban hành “các biện pháp triệt để” liên quan đến kết nối internet và những biện pháp này “tuân thủ nghiêm ngặt” pháp luật.
Một nhà báo của thông tấn xã AFP xác nhận chất lượng kết nối internet ở cách thủ đô Mạc Tư Khoa vài trăm cây số trong ngày 11/3 rất kém.
Trong những tuần gần đây, chính quyền Nga đã chặn truy cập vào 2 ứng dụng tin nhắn rất nổi tiếng là WhatsApp và Telegram với cáo buộc “vi phạm luật pháp”.
Nhiều tiếng nói chỉ trích Ðiện Cẩm Linh cho rằng những biện pháp này nhằm tăng cường việc kiểm soát internet và sẽ khiến người Nga khó liên lạc với ngoại quốc hơn.
Bầu Cử ở Pháp
-Cuộc bầu cử ở cấp địa phương của nước Pháp được nhiều báo số ra hôm 11/3/2026 quan tâm.
Xã luận báo Le Monde cho rằng trong bối cảnh địa-chính trị bất ổn hiện nay, do các cuộc xung đột quốc tế, cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 15/3 này được cho là một quãng thở cần thiết cho nền Dân chủ. Hơn 900.000 ứng viên, trong hơn 50.000 danh sách tranh cử để giành quyền lãnh đạo tại 34 875 khu vực ở Pháp.
Cuộc bầu cử này, theo báo Le Monde, phản ánh lịch sử chính trị lâu dài của nước Pháp. Dù tâm lý chống đối giới cầm quyền vẫn chưa lắng xuống từ năm 2017, nhưng các cử tri vẫn gắn bó với Thị trưởng của mình.
Trong các cuộc bầu cử địa phương, người Pháp quan tâm đến các vấn đề liên quan đến nơi họ sinh sống và các dự án thường bị bỏ quên hoặc lãng quên trong các cuộc bầu cử cấp quốc giạ 76% số người được khảo sát sẽ bỏ phiếu dựa trên tình hình địa phương, và 88% trong số họ cho rằng họ bỏ phiếu chủ yếu dựa trên chương trình tranh cử. Dù vậy, báo Le Monde cũng cho rằng các cuộc bầu cử địa phương không miễn nhiễm với các cuộc khủng hoảng quốc gia và quốc tế.
Phải nhắc lại năm 2020 và những gián đoạn nghiêm trọng bởi đợt phong tỏa đầu tiên do đại dịch Coviđ19 gây rạ Năm 2026, các cử tri sẽ không tránh khỏi những lo lắng do chiến tranh ở Iran gây rạ Tờ báo kết luận rằng cần phải rút ra những bài học quốc gia từ các cuộc bầu cử này, diễn ra chỉ hơn một năm trước cuộc bầu cử Tổng thống, đặc biệt là về khả năng đột phá của cánh cực hữu ở các thành phố cỡ trung.
Về phần mình, báo La Croix nêu ra phép so sánh phe cựu hữu - đảng Tập hợp Dân tộc (RN) và phe cực tả - Pháp quốc Bất khuất (LFI), hiện đang được các phe cánh trung đặt ngang hàng nhaụ Nếu như đảng của bà Marine Le Pen và Jordan Bardella đang dần hoàn tất quá trình “bình thường hóa” để trở nên chính thống hơn, LFI lại chọn chiến lược tự “diabolisation” (tự làm xấu hình ảnh) bằng những phát ngôn gai góc và phá vỡ quy tắc nghị trường.
Tờ báo cũng nêu ra những điểm khác biệt chính, khó có thể đặt lên bàn cân so sánh. Cả hai đều chống lại giới tinh hoa, nhưng RN nhắm vào “tinh hoa toàn cầu hóa” (gây ra nhập cư), còn LFI nhắm vào “tinh hoa tư bản tài chánh”. Nếu RN duy trì chủ nghĩa quốc gia, ưu tiên người bản địa, thì LFI thúc đẩy chủ nghĩa quốc gia mở theo khái niệm “hòa huyết” (créolisation), nhưng bị giới chuyên gia chỉ trích là rơi vào tâm lý “ám ảnh căn tính” và sắc tộc hóa chính trị. Về bản chất hệ tư tưởng, RN vẫn dựa trên thuyết quốc gia là trên hết, nhưng đây là sự phân biệt đối xử có hệ thống, đi ngược lại các nguyên tắc nền tảng của Cộng hòa Pháp và quyền con người từ năm 1789. Về phần LFI, dù bị chỉ trích hung hăng và lôi kéo các cử tri có xuất thân khác nhau, nhưng đảng không có chủ trương phân biệt đối xử như RN.
Báo Libération thì nêu cách mà cánh tả Pháp đang phải thay đổi chiến lược về vấn đề an ninh, không còn né tránh, và nhất là không để chủ đề này rơi vào phe cánh hữu và phe cực hữụ Xã luận của nhật báo cảnh tả chỉ ra rằng các thành phố lớn do cánh tả quản lý, như Nantes và Bordeaux hiện nay chủ động thực hiện và công khai các biện pháp vốn được coi là của cánh hữu như: tăng cường cảnh sát đô thị và lắp đặt camera giám sát. Nếu như phe cực tả LFI coi hành động này là hiện tượng “hữu hóa” trong cánh tả, thì những chính khách cánh tả, hiện đang nắm quyền, thì lại cho rằng vấn đề này ảnh hưởng đến tầng lớp lao động bình dân, và thừa nhận thực tế phức tạp của nạn buôn ma túy đang gia tăng.
Xã luận báo Libération mô tả một cách tả đang tỏ ra thực dụng hơn, nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách, kết hợp chính sách về an ninh với các hỗ trợ xã hộ, chống lại các định kiến mà cánh hữu và cực hữu sử dụng nhắm vào một số nhóm dân cư.
Tân Lãnh Đạo Trẻ Nhất Lịch Sử Nepal
-Báo Libération ra ngày 11/3/2026 quan tâm đến “hiện tượng Balendra Shah”, từ rapper đến Thủ tướng tương lai của Nepal.
Cùng với đảng Rastriya Swatantra (RSP), ông Shah đã thắng lớn trong cuộc bầu cử Lập pháp hôm 5/3 vừa qua, 6 tháng sau cuộc nổi dậy của Gen Z, lật đổ chính phủ của Khadga Prasad Sharma Olọ Theo kết quả sơ bộ, đảng RSP đã giành được 125/165 ghế bầu trực tiếp và 58/110 ghế đại diện theo tỷ lệ.
Khi kết quả chính thức được công bố, Tổng thống sẽ bổ nhiệm Thủ tướng, người lãnh đạo đảng về đầu trong cuộc bầu cử và Balendra Shah sẽ trở thành Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Nepal. Chiến thắng của ông còn đánh dấu một bước ngoặt lớn, làm chao đảo những đảng phái chính trị truyền thống được cho là tham nhũng và lỗi thời, thổi vào Nepal một luồng gió mới, quét sạch những di dản cũ của nền chính trị Nepal.
Báo Libération vẽ lại chân dung của nhà lãnh đạo mớị Vốn được đào tạo là Kỹ sư có bằng Thạc sĩ tại Ấn Độ, nhưng Shah nổi tiếng rộng khắp với tư cách là một rapper (nghệ danh “Balen”) có hàng triệu lượt xem, chuyên dùng âm nhạc để chỉ trích bất công xã hộị Vào năm 2022, ông Balendra shah bất ngờ đắc cử Thị trưởng Kathmandu và dần trở thành tiếng nói đại diện cho phong trào phản kháng của giới trẻ hồi tháng 9 năm 2025. Lúc đó, nhiều người trẻ đã kêu gọi Shah lên lãnh đạo đất nước. Cuối năm 2025, Balendra Shah đã gia nhập đảng RSP, rời chức Thị trưởng hồi tháng 1/2026, để tập trung cho cuộc bầu cử Lập pháp.
Tân Thủ tướng theo đuổi hệ thống kinh tế tự do đi kèm công bằng xã hội, cam kết miễn phí giáo dục, y tế cho người nghèo và tạo ra 1,2 triệu việc làm. Ông cũng khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi âm nhạc ngay cả khi đã là Thủ tướng như một phương thức biểu đạt cá nhân.
Bắc Hàn Tiếp Tục Phóng Thử Phi Đạn Liên Lục Địa Từ Khu Trục Hạm
(Hình AP: Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un và con gái quan sát các vụ phóng phi đạn liên lục địa từ khu trục hạm Choe Hyon, thông qua hội nghị truyền hình, vào ngày 10/3/2026, tại Bắc Hàn.)
-Ngày 11/3/2026, hãng thông tấn trung ương Bắc Hàn (KCNA) đưa tin cho hay hôm 10/3, lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong-un đã thị sát cuộc thử nghiệm phóng phi đạn liên lục địa chiến lược từ khu trục hạm mới 5.000 tấn Choe Hyon-họ Chiếc tàu này đang chuẩn bị được đưa vào hoạt động.
Động thái này cho thấy Cộng sản Bắc Hàn tiếp tục đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa năng lực răn đe trên biển, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Trần Công của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
Lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Un theo dõi vụ phóng phi đạn liên lục địa qua màn hình từ một phòng chỉ huỵ Con gái ông là Ju-ae ngồi cạnh quan sát. Hai ngày 3 và 4 tháng Ba vừa qua, Cộng sản Bắc Hàn cũng đã phóng thử loại vũ khí này từ tàu Choe Hyon-hon.
KCNA cho biết các phi đạn đã bay theo quỹ đạo trên vùng biển phía Tây trong hơn 10.000 giây (11.160 đến 11.380 giây) trước khi đánh trúng các mục tiêu là những hòn đảo riêng biệt. Hình ảnh do truyền thông nhà nước Cộng sản Bắc Hàn công bố cũng cho thấy nhiều quả phi đạn được phóng liên tiếp từ chiến hạm mới nàỵ
Sau cuộc thị sát, ông Kim bày tỏ hài lòng về độ tin cậy của hệ thống chỉ huy tích hợp vũ khí chiến lược quốc gia cũng như năng lực tác chiến tổng hợp của chiếc tàụ Ông nhấn mạnh rằng các thành tố trong năng lực răn đe chiến tranh của Bắc Hàn đang tiếp tục được tích hợp nhanh chóng và hiệu quả vào một hệ thống tác chiến ngày càng tinh vi, đồng thời tuyên bố “lực lượng nguyên tử quốc gia đã chuyển sang giai đoạn vận dụng đa dạng”.
Phát biểu này cho thấy Bình Nhưỡng muốn nhấn mạnh rằng năng lực nguyên tử không còn chỉ giới hạn ở vai trò răn đe mang tính biểu tượng, mà đang được mở rộng theo hướng ứng dụng thực tế trên nhiều phương tiện tác chiến khác nhau, trong đó có Hải quân. Ông Kim cũng cho rằng gần đây, Bắc Hàn đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc phát triển các phương tiện tấn công chiến lược và chiến thuật, đáp ứng các điều kiện thực tế chiến tranh.
Đáng chú ý, động thái phô diễn năng lực quân sự này diễn ra gần như đồng thời với phản ứng cứng rắn của bà Kim Yo-jong đối với cuộc tập trận liên hợp Nam Hàn-Hoa Kỳ Freedom Shield, diễn ra từ ngày 9 đến 19/3. Trong tuyên bố được KCNA công bố ngày 10/3, bà Kim cho rằng đây là một “màn diễn tập chiến tranh mang tính khiêu khích và xâm lược”, đồng thời cảnh báo việc các thế lực thù địch phô diễn sức mạnh quân sự sát khu vực an ninh chủ quyền của Cộng sản Bắc Hàn có thể dẫn tới “những hậu quả khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng”.
Cộng sản Bắc Hàn lên án Hoa Kỳ và Do Thái “hủy hoại hòa bình, an ninh” ở Trung Đông “và gây bất ổn trầm trọng trên quy mô toàn thế giới”. Trong một tuyên bố được cơ quan thông tấn trung ương KCNA đăng ngày 11/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cho biết Bình Nhưỡng “tôn trọng quyền và lựa chọn của người dân Iran bầu ra một lãnh tụ tối cao” là ông Mojtaba Khamenei, con trai của Giáo chủ quá cố Ali Khameneị
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Les Echos/RFI) – Tập đoàn Pháp Dassault trình làng máy bay phản lực tư nhân siêu sang hiện đại nhất. Chiếc Falcon 10X đầu tiên được xuất xưởng ngày 10/3/2026 tại nhà máy ở Mérignac (gần Bordeaux), Đông-Nam Pháp để bay thử nghiệm trước khi đi vào hoạt động, dự kiến vào cuối năm 2027. Falcon 10X thừa hưởng trực tiếp kỹ thuật từ chiến đấu cơ Rafale - cánh được làm bằng sợi carbon và có một cần ga duy nhất để điều khiển 2 động cơ Rolls-Royce Pearl. Falcon 10X có khả năng bay thẳng 14.000 cây số (so với 12.000 cây số của phiên bản 8X), tương đương với từ Paris đến Bắc Kinh hoặc từ New York đến Thượng Hảị
(RFI) – Tây Ban Nha chuẩn bị cho phép người nhập cư trái phép được hưởng chế độ chăm sóc y tế. Một tháng sau khi thông báo thay đổi Luật Nhập cư, cho phép từ tháng 4/2026 hợp pháp hóa giấy tờ cho ít nhất 500.000 di dân bất hợp pháp, chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez, thuộc đảng Xã hội, hôm 10/3/2026 thông báo sẽ mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế cho tất cả những người không có giấy tờ nhập cư hợp pháp. Từ nay trở đi, bất kỳ ai không có giấy phép cư trú đều có thể đến bất kỳ trung tâm y tế nào ở bất kỳ khu vực nào trong số 17 khu vực để được chăm sóc y tế mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, chỉ cần điền vào tờ khai và cam đoan không có phương tiện chăm sóc nào khác. Chính sách của Thủ tướng Sanchez đang gây phẫn nộ trong phe bảo thủ và cực hữụ
(Yonhap/RFI) – Hoa Kỳ đã bắt đầu di dời nhiều bộ phận của hệ thống phòng thủ phi đạn tầm cao THAAD từ Nam Hàn đến Trung Đông. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) là một hệ thống phòng thủ phi đạn của Hoa Kỳ được khai triển tại Nam Hàn từ năm 2017 để chống lại nguy cơ bị tấn công từ Cộng sản Bắc Hàn. Thông tin được hãng tin Nam Hàn Yonhap loan báo chiều tối 10/3/2026, sau khi báo Mỹ Washington Post dẫn lời 2 viên chức tiết lộ tin tức. Trước đó, đã có thông tin về việc Lực lượng Hoa Kỳ tại Nam Hàn (USFK) di chuyển thiết bị để đáp trả các hành động quân sự của Iran tại Trung Đông. Trước đó, cũng vào hôm 10/3, Tổng thống Lee Jae Myung đã trấn an Nội các rằng khả năng Lực lượng Hoa Kỳ tại Nam Hàn di dời thiết bị sẽ không làm thay đổi mức độ răn đe quân sự của Nam Hàn.
(AFP/RFI) – Microsoft: Việc áp dụng ngay lập tức các Lệnh trừng phạt của chính phủ Hoa Kỳ đối với công ty AI Anthropic có thể “cản trở” hoạt động của quân đội giữa lúc chiến tranh ở Trung Đông đang diễn rạ Cảnh báo của Microsoft được đưa ra hôm 10/3/2026 khi tập đoàn Hoa Kỳ ủng hộ vụ kiện của Anthropic chống lại chính phủ. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa Anthropic vào danh sách các công ty gây ra “nguy cơ an ninh quốc gia về cung ứng”, để trả đũa việc công ty này từ chối dỡ bỏ các hạn chế về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo của mình. Anthropic vốn nổi tiếng với việc phát triển Claude, một ứng dụng AI được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giớị Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng mô hình AI Claudẹ Nhưng hôm 27/2, Tổng thống Hoa Kỳ đã ra lệnh cho mọi cơ quan liên bang ngừng sử dụng các kỹ thuật AI của Anthropic, do Anthropic không chấp thuận yêu cầu của chính quyền Hoa Kỳ sử dụng kỹ thuật của họ để giám sát diện rộng người dân Hoa Kỳ hoặc để chế tạo vũ khí tự động 100%.
(AFP/RFI) – Công ty Trung Quốc Cosco ngừng hoạt động tại Panama. Ngày 10/3/2026, hãng vận tải Trung Quốc Cosco thông báo tạm ngừng hoạt động tại cảng Balboa (kênh đào Panama), sau khi tòa án Panama hủy bỏ quyền khai thác của công ty Hong Kong CK Hutchison Holdings. Cosco cho biết sẽ không có tàu đến hoặc rời cảng và khuyến cáo khách hàng chuẩn bị để tránh gián đoạn vận tảị Hiện chưa rõ việc ngừng hoạt động là tạm thời hay vĩnh viễn. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ muốn hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại kênh đào Panama, tuyến vận tải chiến lược chiếm khoảng 5% thương mại biển toàn cầụ
(AFP/RFI) – Elon Musk: Người giàu nhất thế giới với hơn 839 tỉ Mỹ kim. Khối tài sản của ông chủ Tesla, SpaceX, mạng xã hội X, doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI đã tăng thêm hơn 400 tỉ Mỹ kim so với một năm trước. Theo thống kê của tạp chí Forbes ngày 10/3/2026, khối tài sản của Elon Musk bằng tổng tài sản của 4 tỉ phú tiếp theo: Hai nhà đồng sáng lập Google Larry Page (257 tỉ) và Sergey Brin (237 tỉ), ông chủ Amazon, Jeff Bezos, đứng thứ tư (224 tỉ) và ông chủ Meta, Mark Zuckerberg, đứng thứ 5 (222 tỉ). Bernard Arnaud, Tổng Giám đốc tập đoàn Pháp LVMH và gia đình, sở hữu khối tài sản 171 tỉ Mỹ kim, đứng thứ 7.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét