Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2026

Đón Mừng Đại Lễ Vesak 2026 Tại San Jose Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


Giới Thiệu Sinh Hoạt Cộng Đồng: Đại Lễ Vesak 2026 Tại San Jose, Một Lễ Hội Văn Hóa – Tâm Linh Rực Rỡ Giữa Lòng Bắc California! (HTr. Nguyên Vinh Nguyễn Ngọc Mùi) (CaliToday): Trong không khí se lạnh của mùa xuân miền Bắc California, công viên Lake Cunningham Park – một trong những không gian xanh rộng lớn và đẹp nhất thành phố San Jose – sẽ trở thành điểm hẹn của hàng chục ngàn đồng hương, Phật tử và du khách thập phương về tham dự Đại lễ Vesak 2026, một trong những lễ hội văn hóa – tâm linh quy mô nhất của cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
<!>
Ba ngày 17- 18 và 19 tháng 4 năm 2026, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ 30 tối, khu vực công viên rộng lớn như khoác lên mình một diện mạo mới: rực rỡ, trang nghiêm, sống động và đầy sắc màu của văn hóa Phật giáo. Ban tổ chức lễ hội mở rộng vòng tay chào đón mọi người – dù là Phật tử hay không phải Phật tử – trân trọng kính mời đến thưởng ngoạn, chiêm bái và hòa mình vào không khí thiêng liêng của ngày lễ.





Vesak – Ngày hội của hòa bình, trí tuệ và lòng từ bi
Vesak, hay còn gọi là Đại lễ Tam Hợp, là ngày kỷ niệm Đản sinh – Thành đạo – Nhập Niết bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Không chỉ là ngày lễ lớn nhất của Phật giáo, Vesak còn được Liên Hiệp Quốc công nhận là lễ hội văn hóa – tâm linh của nhân loại, mang thông điệp:
Tình thương và hiểu biết
Hòa bình và bất bạo động
Tôn trọng sự sống
Xây dựng cộng đồng bằng trí tuệ và lòng nhân ái
Chính vì vậy, Vesak không chỉ dành cho Phật tử. Đây là một lễ hội mở, nơi mọi người – bất kể tôn giáo, sắc tộc hay quan điểm – đều có thể tìm thấy sự bình an, niềm vui và giá trị tinh thần.
Một lễ hội được tổ chức vào mỗi năm
Đại lễ Vesak 2026 tại San Jose năm nay chư Tôn Đức Tăng Già Cộng đồng Phật giáo Bắc California cử chư NI đứng ra đảm nhiệm.

Ban Tổ Chức gồm:
Ni Sư Tiến Liên – Trưởng ban
Ni Sư Nguyên Thiện
Ni Sư Nhật Lan
Ni Sư Kiều Thuận
và nhiều ban và tiểu ban khác nhau, đượcphân công đầy đủ nhân sự chuyên môn nhằm trợ duyên một cách chu đáo cho lễ hội.
Với sự chuẩn bị công phu kéo dài suốt 12 tháng, lễ hội năm nay được đánh giá là quy mô và hoành tráng nhất từ trước đến nay tại miền Bắc California. Vesak 2026 quy tụ hàng trăm chư Tôn Thiền đức Tăng Ni của hơn 50 ngôi Chùa ở địa phương đến các Chùa, Tu viện, Tịnh xá vùng lân cận vân tập về chứng minh và cầu nguyện quốc thái dân an, trong đó có:

Hòa thượng Thích Minh Đạt
Hòa thượng Thích Tịnh Từ
Thượng tọa Thích Pháp Hòa
Sư Tuệ Nhân – Walk for Peace, người từng đi bộ từ Ấn Độ đến Texas và Washington để truyền đi thông điệp hòa bình.
Không gian lễ hội: rực rỡ, trang nghiêm và đầy tính nghệ thuật
Ngay từ cổng vào Lake Cunningham Park, du khách sẽ được chào đón bằng những tiểu cảnh Phật giáo được thiết trí công phu bởi các Chùa – Tự viện – Tu viện – Gia Đình Phật Tử.
Những cổng chào, hoa sen, pháp luân, cờ Phật giáo tung bay trong gió tạo nên một không gian vừa linh thiêng vừa gần gũi.

Diễn hành xe hoa Vesak: Những chiếc xe hoa được trang trí rực rỡ, tái hiện cuộc đời Đức Phật, sẽ thu hút hàng ngàn người đứng xem và chụp ảnh.
Thả hoa sen trên hồ Lake Cunningham: Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của lễ hội là khi những hoa sen lớn được thả xuống mặt hồ, tái hiện truyền thống thả hoa đăng trên sông Hương của xứ Huế. Ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước tạo nên một cảnh tượng huyền ảo sẽ khiến người thưởng ngoạn cảm nhận được sự bình an trong tỉnh thức và xúc động trong sự huyền diệu của đất nước trời.
Hội chợ văn hóa – ẩm thực chay: Hàng chục gian hàng chay, quà lưu niệm, sách Phật giáo, nghệ thuật truyền thống… thu hút đông đảo du khách.
Văn nghệ cúng dường Vesak: Hơn 100 ca sĩ – nghệ sĩ – nhóm văn nghệ Phật giáo từ khắp nơi sẽ về biểu diễn, tạo nên một chương trình nghệ thuật phong phú, đa sắc màu.
Tụng kinh – thuyết pháp – thiền hành:
Pháp thoại của TT. Thích Pháp Hòa thu hút nhiều người tham dự.

Thiền hành do Sư Tuệ Nhân hướng dẫn mang lại sự tĩnh lặng và bình an cho người tham dự.
Các thời kinh cầu nguyện hòa bình được tổ chức trang nghiêm, sâu lắng.
Lễ hội của cộng đồng – dành cho cộng đồng: Điều đặc biệt của Vesak 2026 là mang tính cộng đồng sâu sắc. Không chỉ Phật tử, mà rất nhiều người không theo đạo Phật cũng đến tham dự, thưởng ngoạn và tìm hiểu văn hóa Phật giáo. Nhiều gia đình mang theo con nhỏ, nhiều bạn trẻ đến để trải nghiệm văn hóa, nhiều người lớn tuổi đến để tìm sự bình an.
Tất cả hòa vào nhau, tạo nên một không gian đa sắc tộc – đa văn hóa – đa thế hệ, nhưng cùng chung một tinh thần: hướng về hòa bình, yêu thương và hiểu biết.
Một Vesak để nhớ – và để trở về: Đại lễ Vesak 2026 tại San Jose không chỉ là một sự kiện tôn giáo. Đó là:
Một lễ hội văn hóa,
một không gian nghệ thuật,
một điểm hẹn cộng đồng,
một nơi tìm lại sự bình an,
và một dịp để mỗi người nhìn lại chính mình.
Trong ánh sáng của những hoa sen thả xuống mặt hồ, trong tiếng chuông ngân vang giữa công viên, trong nụ cười của những người tham dự, Vesak 2026 sẽ để lại một dấu ấn đẹp trong lòng cộng đồng Bắc California.
Một Vesak để nhớ.
Một Vesak để trở về.
Một Vesak để nuôi dưỡng lòng từ bi và trí tuệ trong mỗi con người.

Tin Quốc Tế Đó Đây
Chiến Tranh Iran: Nga Nghi Ngờ Về Khả Năng Đàm Phán của Trump


(Hình REUTERS - Kremlin.ru: Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araqchi, trong cuộc gặp tại thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, ngày 23/6/2025.)
-Thứ Hai, 23/3/2026, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo rằng Hoa Kỳ đang có những cuộc “thảo luận tốt và hiệu quả” với giới chức Iran ẩn danh nhằm hướng tới việc “chấm dứt hoàn toàn” cuộc xung đột.
Cho dù cuộc đối đầu này có sớm chấm dứt trong vài ngày tới như phát biểu của nguyên thủ Hoa Kỳ hay không, tại thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, giới quan sát tỏ ra nghi ngờ khả năng đàm phán hiệu quả của ông Trump cho cuộc chiến tại Ukraine. Thông tín viên Anissa El Jabri của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Mạc Tư Khoa giải thích thêm:
“Tại Nga, nhiều người từng đặt tên cho việc hạ nhiệt căng thẳng với Hoa Thịnh Ðốn là “chiến dịch ngoại giao đặc biệt”. Nhưng giờ thì họ không còn ngần ngại dùng đến từ “sa lầy”. Cuộc họp thượng đỉnh Anchorage diễn ra vào tháng 8/2025, trải thảm đỏ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin ở vùng Alaska, tất cả những điều đó, đối với họ, giờ đã thuộc về quá khứ.

Ở Mạc Tư Khoa, họ đang đánh giá tình hình: Không có tiến triển gì cho việc khôi phục hoạt động bình thường các Tòa Ðại sứ; không có gì về kiểm soát vũ khí; không có động tĩnh gì cho các cuộc mặc cả trứ danh về hợp tác kinh tế song phương... và nhất là họ đang nhìn ông Trump với một cặp mắt khác.
Một chuyên gia trên truyền thông chính thức nhận định rằng, với các cuộc oanh tạc chống Iran, Hoa Kỳ đang tiến hành, xin trích, “một chính sách gây hấn công khai”. Và điều đáng chú ý là Hoa Thịnh Ðốn tiến hành đàm phán với Teheran, nhưng đồng thời lại chuẩn bị chiến tranh. Một chuyên gia thậm chí còn dùng đến thuật ngữ “phản bội”.
Cuối cùng, họ còn cho rằng vị chủ nhân Tòa Bạch Ốc này đang bị suy yếu vì, xin trích, “cuộc phiêu lưu Iran”. Một chuyên gia viết rằng “cỗ máy quân sự Mỹ đang bị sa lầy trong cát sa mạc Ba Tư”. Rất nhiều nhà quan sát nhận định rằng Tổng thống Donald Trump đang cố gắng giải quyết cuộc chiến tranh Ukraine trước cuộc bầu cử giữa kỳ, nhưng không giấu giếm nỗi ngờ vực về một kết quả cụ thể”.

Venezuela: Biểu Tình Đòi Hoa Kỳ Dỡ Tỏ Toàn Bộ Các Lệnh Trừng Phạt


(Hình AP - Ariana Cubillos: Biểu tình ủng hộ chính phủ, đòi Hoa Kỳ dỡ bỏ Lệnh trừng phạt đối với Venezuela tại thủ đô Caracas, ngày 23/3/2026.)
-Sau chiến dịch chớp nhoáng bắt cóc Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela, chính quyền Hoa Thịnh Ðốn đã nới lỏng một số lệnh cấm vận Caracas, cho phép các công ty Mỹ giao dịch với công ty dầu khí quốc gia của Venezuela. Tuy nhiên, với người dân Venezuela, như vậy vẫn chưa đủ trong bối cảnh kinh tế khó khăn.
Hôm 23/3/2026, những người ủng hộ chính quyền Caracas đã biểu tình đòi Mỹ dỡ bỏ toàn bộ các Lệnh trừng phạt kinh tế Venezuela từ 6 năm qua. Từ thủ đô Caracas của Venezuela, thông tín viên Alice Campaignole của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Khẩu hiệu chính của cuộc biểu tình do chính phủ Venezuela kêu gọi là gì? Đó là chấm dứt các Lệnh trừng phạt của Hoa Thịnh Ðốn đối với quốc gia vùng Caribbean này. Các Lệnh trừng phạt được áp dụng từ năm 2019, đã ngăn cản Venezuela giao dịch trên thị trường quốc tế.

Hôm 23/3, Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello phát biểu trước người biểu tình: “Một khi các Lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, đất nước chúng ta sẽ trở lại tình trạng như thời của nhà lãnh đạo Hugo Chavez. Chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng nhà ở, sẽ có lại một hệ thống y tế tốt và mức lương cao nhất ở Mỹ Châu”.
Hiện giờ, chính quyền Hoa Kỳ chưa dỡ bỏ tất cả các Lệnh trừng phạt đối với Venezuela. Nhưng kể từ khi chiến tranh Iran nổ ra và giá dầu tăng cao, Bộ Tài chánh Hoa Kỳ đã trở nên linh hoạt hơn, cho phép các công ty Mỹ giao dịch với PDVSA, công ty dầu khí quốc gia của Venezuela. Hoa Thịnh Ðốn cũng đã cấp các giấy phép mới, cho phép một số tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại Venezuela. Nhưng tại thủ đô Caracas, người ta đòi hỏi toàn bộ những hạn chế áp đặt lên nền kinh tế Venezuela phải được dỡ bỏ”.
Cũng vào hôm 23/3, theo thông tấn xã AFP, hàng trăm công nhân và người về hưu đã biểu tình ở thủ đô Caracas, đòi chính phủ tăng mức lương tối thiểu và lương hưu hiện đang mở mức rất thấp và chưa từng được điều chỉnh trong 4 năm qua. Mức lương tối thiểu - không bao gồm tiền thưởng - hiện chỉ ở mức khoảng 28 xu Mỹ kim 1 tháng, trong khi giá cả hàng năm tăng hơn 600%. Người biểu tình gọi đây là “đồng lương chết đói”.

Cuba Đề Xuất Thảo Luận Về Việc Bồi Thường Cho Người Mỹ Có Tài Sản Bị Quốc Hữu Hóa


(Hình AP - Ramon Espinosa: El Capitolio, nơi đặt trụ sở Quốc hội và Viện Hàn lâm Khoa học Cuba, mô phỏng kiến trúc điện Capitole ở Hoa Thịnh Ðốn, một dấu ấn kiến trúc Mỹ thời trước Cách mạng.)
-Ngày 22/3/2026, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba, ông Carlos Fernandez de Cossio cho biết Havana sẵn sàng thảo luận về việc bồi thường “trọn gói” cho những công dân và doanh nghiệp Hoa Kỳ có tài sản bị quốc hữu hóa sau cuộc cách mạng năm 1959.
Đề xuất “bất ngờ” này, theo như đánh giá của báo Pháp Les Echos, được viên chức ngoại giao Cuba đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho trang tin độc lập Drop Site News, có trụ sở tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ.
Theo phát biểu của ông Carlos Fernandez de Cossio, Cuba sẽ trả tiền cho Hoa Kỳ và phía Hoa Thịnh Ðốn sẽ giải quyết các yêu cầu bồi thường. Các số liệu do chính phủ Hoa Kỳ công bố gần đây, cho biết hiện có gần 6.000 đơn yêu cầu bồi thường đã được chứng nhận đối với số tài sản bị quốc hữu hóa ở Cuba và giá trị của số tài sản này, có tính cả lợi nhuận, ước tính lên đến 9 tỉ Mỹ kim.

Tuy nhiên, ông Cossio cũng nhấn mạnh thêm là việc bồi thường không nên chỉ diễn ra một chiều. Thỏa thuận “trọn gói” này phải là một phần trong Thỏa thuận “toàn diện” rộng hơn, giải quyết các Lệnh Trừng phạt và cấm vận của Hoa Kỳ, và vì vậy, đàm phán giữa hai nước cũng nên tính đến những đòi hỏi của Cuba liên quan đến những thiệt hại do chính sách của Hoa Kỳ gây ra trong nhiều thập niên qua.
Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba lưu ý thêm rằng sau cuộc Cách mạng 1959, chế độ Castro đã tiến hành các cuộc đàm phán để bồi thường với 6 nước là Gia Nã Ðại, Tây Ban Nha, Pháp, Anh Quốc, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ. Hầu hết các khoản bồi thường đã được thực hiện, ngoại trừ Mỹ, từ chối cách giải quyết này. Theo ông, nếu như Hoa Kỳ chấp nhận bồi thường vào những năm 1960, dựa vào các nghiên cứu, các khoản thanh toán cuối cùng sẽ được thực hiện trong những năm 1980.
Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, Thứ trưởng Ngoại Giao Cuba nhìn nhận, khả năng thực hiện việc chi trả bồi thường ở quy mô lớn là hạn chế.

Trang Drop Site News nhắc lại, trong một phát biểu hôm 23/3, Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư, ông Oscar Perez-Oliva Fraga khẳng định Cuba hoan nghênh đầu tư từ các công ty Mỹ nhưng cũng không quên nhấn mạnh là luật pháp Hoa Kỳ hiện không cho phép điều này. Ông cho rằng, Hoa Kỳ, “nên có một bước đi táo bạo, sửa đổi luật pháp, để cho phép các công ty Mỹ giao dịch tự do và đầu tư vào Cuba”.
Xin nhắc lại là vào ngày 13/3, Chủ tịch Cuba, ông Miguel Diaz-Canel tiết lộ chính phủ của ông đang đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ. Báo Mỹ New York Times còn đưa tin rằng chính quyền Hoa Thịnh Ðốn đang gây sức ép buộc ông Miguel Diaz-Canel từ chức, nhưng phía Cuba đã bác bỏ khả năng đàm phán với Mỹ về vai trò của Chủ tịch Cuba cũng như hệ thống chính trị do đảng Cộng Sản lãnh đạo.

Úc và Liên Hiệp Âu Châu Ký Thỏa Thuận Tự Do Trao Đổi Thương Mại


(Hình AP - Lukas Coch: Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen (trái) và Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese bắt tay, sau khi hai bên ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Song phương, tại trụ sở Quốc hội Úc Ðại Lợi, thủ đô Canberra, ngày 24/3/2026.)
-Sau 8 năm thương lượng, hôm 24/3/2026, tại Canberra, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursuala von der Leyen và Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese, đã ký kết văn bản kết thúc đàm phán về Hiệp định Tự do Trao đổi Thương mại. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng và mở rộng quyền tiếp cận của Âu Châu với các khoáng sản quan trọng của Úc Ðại Lợi.
Trong lễ ký kết, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursuala von der Leyen đã khẳng định, dù hai bên “cách xa nhau về mặt địa lý, nhưng thế giới quan lại vô cùng tương đồng”. Với Thỏa thuận Thương mại này, Liên Hiệp Âu Châu (EU) kỳ vọng xuất cảng sang Úc Ðại Lợi sẽ tăng thêm một phần ba trong thập kỷ tới. Các nhà sản xuất xe hơi của Âu Châu cũng được hưởng lợi từ việc Canberra bãi bỏ mức thuế 5% với tất cả các loại xe nhập cảng từ Liên Hiệp Âu Châu và chỉ đánh thuế các xe điện có giá trị trên 120.000 Úc kim, tức là 75% xe điện của Âu Châu sẽ được miễn thuế.

Một yếu tố quan trọng khác của Thỏa thuận là Liên Hiệp Âu Châu được quyền tiếp cận các nguyên liệu thô thiết yếu của Úc Ðại Lợi, vốn rất cần thiết cho các kỹ thuật sạch như tua-bin gió và pin xe điện. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng.
Về phần mình, hạn ngạch thịt bò Úc Ðại Lợi được phép nhập cảng vào EU sẽ tăng hơn 10 lần trong thập kỷ tới, ở mức 30.600 tấn, trong đó bao gồm 55% thịt bò nuôi bằng cỏ được miễn thuế và 45% được hưởng mức thuế giảm xuống còn 7,5%. Liên Hiệp Âu Châu cũng sẽ cho phép nhập cảng 25.000 tấn thịt cừu và dê của Úc Ðại Lợi được nuôi bằng cỏ.

Tuy nhiên, giới nông dân của cả hai bên đều tỏ ra không đồng tình với Thỏa thuận. Hãng tin AFP ghi nhận nông dân Úc Ðại Lợi bày tỏ sự thất vọng với Thỏa thuận này, trong khi mà các Liên đoàn Nông nghiệp chính của Âu Châu cũng lên án Liên Hiệp Âu Châu đã có những “nhượng bộ không thể chấp nhận được” với Úc Ðại Lợi, đặc biệt là trong các lĩnh vực nhạy cảm như thịt bò, thịt cừu, đường và gạo.
Thỏa thuận ký kết hôm 24/3 làm cơ sở cho việc soạn thảo một Hiệp định. Để có hiệu lực, Hiệp định Tự do Trao đổi Thương mại phải được các quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu và Nghị Viện Âu Châu phê chuẩn.

Quốc Hội Bắc Hàn Tái Khẳng Định Quyền Lực Tuyệt Đối của Kim Jong Un và Đường Lối Đối Đầu Với Nam Hàn


(Hình REUTERS - KCNA: Lãnh đạo Bắc Hàn, ông Kim Jong Un tham dự kỳ họp đầu tiên của Hội nghị Nhân dân Tối cao Bắc Hàn (Quốc hội), tại Bình Nhưỡng, ngày 23/3/2026.)
-Hội nghị Nhân dân Tối cao Bắc Hàn (Quốc hội), khóa 15, nhóm họp phiên đầu tiên ngày 22/3/2026.
Sửa đổi Hiến pháp Xã hội Chủ nghĩa và khai triển kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm là 2 trong số các nội dung của chương trình nghị sự. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tại Hội nghị này, Cộng sản Bắc Hàn công khai coi Nam Hàn là quốc gia thù địch nhất và tái khẳng định vị thế quốc gia nguyên tử của Bắc Hàn.
Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Trần Công của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Tại kỳ họp thứ nhất Hội nghị Nhân dân Tối cao Bắc Hàn, khóa 15, ông Kim Jong Un đã tiếp tục được bầu là Chủ tịch Quốc vụ ủy. Theo Hiến pháp Bắc Hàn, Quốc vụ ủy là cơ quan lãnh đạo chính sách cao nhất của quyền lực chính phủ, còn Chủ tịch Quốc vụ ủy là lãnh đạo tối cao đại diện cho quốc gia.

Theo hãng thông tấn trung ương Bắc Hàn (KCNA), tại kỳ họp này, lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Un công khai gọi Nam Hàn là “quốc gia thù địch nhất” và tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ đối xử với Hán Thành bằng lập trường đối đầu cứng rắn. Ông cảnh báo rằng nếu Nam Hàn “động chạm” tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhà cầm quyền Bình Nhưỡng sẽ buộc Hán Thành phải trả giá “không thương tiếc” và “không do dự dù chỉ một chút”. Phát biểu này cho thấy Cộng sản Bắc Hàn đang tiếp tục tái khẳng định quan hệ liên Triều là quan hệ đối địch, thay vì đặt trọng tâm vào hòa giải hay thống nhất như trước đây.
Đồng thời, Kim Jong Un nhấn mạnh địa vị quốc gia nguyên tử của Bắc Hàn là “không thể đảo ngược”, khẳng định Bình Nhưỡng tiếp tục tăng cường năng lực răn đe nguyên tử. Lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn cũng chỉ trích Hoa Kỳ tiến hành cưỡng ép và xâm lược nhiều nơi trên thế giới, xem đó là bằng chứng cho thấy các nước có chủ quyền đang bị chà đạp trong trật tự quốc tế hiện nay. Những phát biểu này cho thấy chiến lược răn đe nguyên tử của Bắc Hàn vẫn được gắn chặt với lập trường đối đầu ngày càng quyết liệt đối với Nam Hàn và phương Tây.
Hong Min, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Nam Hàn, phân tích: “Ông ấy rất coi trọng việc giải thích cặn kẽ rằng việc phát triển vũ khí nguyên tử là đúng đắn”, và nói thêm: “Dường như tình hình ở Iran và Venezuela đã có tác động đáng kể đến Chủ tịch Kim”.
Một diễn biến gây chú ý là Kim Yo Jong, em gái của Kim Jong Un, không còn có tên trong danh sách ủy viên Quốc vụ ủy mới.

Giá Dầu: Trung Quốc Phá Lệ, Lần Đầu Can Thiệp Trực Tiếp Vào Cơ Chế Định Giá


(Hình AP - Andy Wong: Tại một trạm xăng ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, ngày 22/3/2026.)
-Để đối phó với đà tăng vọt của giá dầu do tác động từ chiến tranh Trung Đông, chính quyền Trung Quốc phá lệ, can thiệp trực tiếp vào cơ chế định giá nhiên liệu, lần đầu tiên kể từ năm 2013.
Từ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 24/3/2026, thông tín viên Cléa Broadhurst của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:
“Về lý thuyết, giá nhiên liệu ở Trung Quốc tuân theo một công thức được vận hành trơn tru: Giá cả được điều chỉnh cứ sau 10 ngày, dựa trên một danh mục giá dầu thô quốc tế.

Nhưng lần này, mức tăng bị cho là quá đột ngột và quá nhanh. Kết quả là, chính phủ đã giảm một nửa mức tăng dự kiến, coi đây là “các biện pháp điều chỉnh tạm thời”.
Đằng sau động thái này là một bối cảnh đặc biệt. Cuộc chiến xung quanh Iran trực tiếp làm xáo trộn giao thông ở eo biển Hormuz, nơi gần 1 phần 5 lượng dầu mỏ của thế giới được chuyên chở qua. Chi phí tăng vọt theo mọi khía cạnh: Không chỉ dầu thô, mà cả vận tải và bảo hiểm hàng hải, nhiều khi tăng gấp 10 lần chỉ sau vài ngày.
Đối với Bắc Kinh, đây là một thách thức kép: Tránh một cú sốc lạm phát trong bối cảnh kinh tế đã rất mong manh, và bảo vệ sức mua của hàng trăm triệu người lái xe - dịch vụ xe có tài xế, tài xế xe vận tải đường dài, tài xế giao hàng. Đây là nhóm người đang chịu nhiều ảnh hưởng nhất.
Sự can thiệp này thể hiện một sự cân bằng có chủ ý: Để giá cả vận hành theo thị trường, đồng thời giảm nhẹ những đợt tăng giá mạnh nhất và đột ngột nhất. Đây là một cách để duy trì quyền kiểm soát trong một thế giới năng lượng ngày càng bất ổn và khó lường”.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Ukraine đặt trong tình trạng báo động cao do các cuộc tấn công của Nga. Theo các nhà chức trách Ukraine, trong đêm 23 rạng sáng 24/3/2026, đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng loạt các tỉnh như Luhansk, Donestk, Sumy được đặt trong tình trạng báo động cao. Tối 23/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về khả năng xảy ra một “cuộc tấn công quy mô lớn” trong đêm. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đã bắn hạ được 55 drones của Ukraine tại các vùng Koursk, Belgorod, Crimea, khu vực gần thủ đô Mạc Tư Khoa và Hắc Hải.
(AFP/RFI) – Ngũ Giác Đài tiếp tục siết chặt hạn chế đối với những nhà báo đưa tin về các vấn đề quốc phòng. Hôm 23/3/2026, Ngũ Giác Đài thông báo sẽ đóng cửa khu vực báo chí được gọi là “hành lang phóng viên” và rằng khi vào Ngũ Giác Đài “tất cả các nhà báo phải có nhân viên Bộ Quốc phòng đi cùng”, viện dẫn lý do hạn chế các rủi ro an ninh. Biện pháp này được đưa ra sau khi một Thẩm phán liên bang, ngày 20/3, đã chặn chính sách mới của Ngũ Giác Đài về việc hạn chế quyền tiếp cận của các nhà báo. Chính phủ của Tổng thống Hoa Kỳ đang cáo buộc các cơ quan truyền thông loan truyền “tin giả”, khi họ đưa ra các thông tin bất lợi cho chính quyền.

(AFP/RFI) – Hoa Kỳ có Bộ trưởng An ninh Nội địa mới, thay thế bà Kristi Noem. Việc đề cử ông Markwayne Mullin, Thượng Nghị sĩ đương nhiệm của tiểu bang Oklahoma, cho vị trí này đã được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn hôm 23/3/2026. Ông Mullin sẽ phải cải cách Cơ quan Thực thi Di trú (ICE), nếu muốn phe Dân chủ phê duyệt ngân sách cho bộ này. Lực lượng ICE đã bị chỉ trích nặng nề trong nhiều tháng qua, đặc biệt là sau vụ 2 công dân Mỹ Renee Good và Alex Pretti, bị các đặc vụ liên bang bắn chết. Chính ông Mullin khi đó đã gọi Alex Pretti là “một cá nhân có vấn đề về tâm lý” và đã phải xin lỗi vì những lời nói “bốc đồng” của mình trong phiên điều trần trước Thượng viện vào tuần trước.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) được điều đến 14 phi trường trong cả nước. Biện pháp được khai triển từ hôm 23/3/2026 do tình trạng thiếu nhân viên an ninh của Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải (TSA) tại các phi trường, vì chính phủ thiếu ngân sách, không thể trả lương. Theo Tom Homan, Cố vấn của Tổng thống Donald Trump về Nhập cư, Cảnh sát Di trú sẽ còn được khai triển thêm ở nhiều phi trường khác. Thông báo của Tổng thống Mỹ về việc đều ICE đến phi trường được đưa ra hôm 21/3 và đã vấp phải nhiều tranh cãi ở Hoa Kỳ, sau các vụ ICE gây chết người trong chiến dịch truy lùng người nhập cư trái phép hồi tháng 1/2026.

(Ouest-France/RFI) – Mỗi tuần Hoa Kỳ có thể gửi 25 người nhập cư tới Costa Rica. Theo Thỏa thuận được ký hôm 23/3/2026, giữa Hoa Kỳ và Costa Rica, những người di cư sẽ được đón tiếp tạm thời ở đất nước Mỹ Châu Latinh này, trong lúc chờ xem xét đơn xin nhập cư của họ vào Hoa Kỳ. Năm 2025, Costa Rica đã tiếp nhận khoảng 200 người di cư từ A Phú Hãn, Iran và Nga bị Hoa Kỳ trục xuất, gây ra sự chỉ trích mạnh mẽ từ các tổ chức nhân quyền, vì họ đã bị giam giữ trong nhiều tháng tại một trung tâm tạm trú biệt lập ở biên giới với Panama.
(AFP/RFI) – Iran: 466 người bị bắt với cáo buộc có mưu đồ gây bất ổn thông qua mạng internet. Theo hãng tin quốc gia IRNA, thông báo của chính quyền được đưa ra hôm 24/3/2026. Tuy nhiên, không có thông tin chi tiết về bản chất chính xác của các tội danh, cũng như ngày tháng và địa điểm bắt giữ. Iran đã hoàn toàn cắt internet từ ngày 28/2. Đây là một trong những đợt cắt internet kéo dài nhất từng được ghi nhận trên toàn bộ một quốc gia. Chỉ một số ít cá nhân được ủy quyền mới có thể truy cập internet toàn cầu. Kết nối mạng qua VPN hoặc thiết bị Starlink bị cấm. Tuy nhiên, người dân Iran vẫn có thể truy cập mạng nội địa để liên lạc và đặt hàng trực tuyến.

Không có nhận xét nào: