Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2026

Góp Lời kêu gọi Quý Cựu Quân Nhân, Quý Đồng Hương, tham dự Lễ Chào Cờ Rũ – 1 Tháng 4, 2026 tại San Jose. Và kính chuyển tin thế giới đó đây theo dòng thời sự - Lê Văn Hải


Từ Biệt Tháng 3 Gãy Súng!… Bước Vào Tháng Tư Đen! Lời kêu gọi Quý Cựu Quân Nhân VNCH, Quý Đồng Hương, tham dự Lễ Chào Cờ Rũ – 1 Tháng 4, 2026 tại San Jose. Một trong những sinh hoạt ý nghĩa nhất, Tưởng Niệm 51 Năm Tháng Tư Đen Năm Nay! Ngày: Thứ Tư, 1 Tháng 4, 2026 (ngày mốt!) Giờ: 4:00 PM – 5:30 PM Địa điểm: Tiền Đình Quận Hạt Santa Clara, 70 W. Hedding Street, San Jose, CA 95110.
<!>

(Người Lính VNCH – Lê Văn Hải xin đóng góp lời kêu gọi)


-Giã từ Tháng 3 gãy súng!… Chúng ta lại bước vào Tháng Tư Đen — tháng của những trái tim nhỏ máu, của những ký ức không bao giờ phai nhạt trong đời người lính và trong lòng người dân, của dân tộc Việt Nam.
Năm mươi mốt năm đã trôi qua… Nhưng đối với những người Lính Việt Nam Cộng Hòa, Người Dân Miền Nam, tháng Tư vẫn như vừa xảy ra hôm qua!


Tháng 3… Ban Mê Thuột thất thủ…Cao Nguyên tan hàng…Tỉnh Lộ 7 trở thành “Tỉnh Lộ Máu!”… Hàng trăm ngàn Quân dân chen nhau di tản trong tuyệt vọng… Lọt vào vòng vây, CS pháo kích dội xuống như mưa! trên đoàn người chen chúc… Trẻ thơ, phụ nữ, người già… ngã xuống… Máu nhuộm thành sông, đỏ con đường chạy loạn di tản…Triệt Thoái Cao Nguyên!


Và rồi…Tháng Tư đến… Những tỉnh thành miền Trung lần lượt mất…Quân đội tan rã…Gia đình ly tán… Sài Gòn chìm trong cơn hấp hối!…
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 — Một dân tộc bước vào đêm dài…Một đất nước mất tự do… Một thế hệ bắt đầu cuộc đời lưu vong…
Có hàng ngàn những người lính đã nằm xuống… Có những người tù bị đày ải trong trại cải tạo… Có những gia đình tan nát… Có những con thuyền vượt biển, gần nửa triệu người, không bao giờ đến bến bờ tự do!…
Tháng Tư…Không chỉ là một tháng trong năm… Đó là chiếc khăn tang chung của người Việt tỵ nạn…Đó là những giọt lệ chưa bao giờ khô, trong đôi mắt…
Vì vậy, bước vào Tháng Tư Đen 2026 — Xin chúng ta hãy dành một giây phút lắng lòng… Xin hãy đến bên nhau…Xin hãy cùng nhau tưởng niệm…

Kính mời tham dự: LỄ CHÀO QUỐC KỲ & LỄ RŨ KỲ- Tưởng Niệm 51 Năm Tháng Tư Đen

Ngày: Thứ Tư, 1 Tháng 4, 2026. Giờ: 4:00 PM – 5:30 PM
Địa điểm: Tiền Đình Quận Hạt Santa Clara. 70 W. Hedding Street. San Jose, CA 95110
Trong suốt tháng Tư, Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa sẽ được treo rũ tại Tiền Đình Quận Hạt Santa Clara, để tưởng niệm: Những người lính vị quốc vong thân. Những người tù cải tạo. Những thuyền nhân bỏ mình trên biển. Những gia đình ly tán. Những đồng bào chết trên đường di tản
Đây không chỉ là một buổi lễ… Đây là lời nhắc nhở cho thế hệ mai sau… Đây là tiếng gọi của lương tâm… Đây là nghĩa tình với những người đã nằm xuống…
Quận Hạt Santa Clara — Có thành phố San Jose. Nơi có hơn 140,000 người Việt sinh sống — Chúng ta càng phải cùng nhau đứng lên giữ gìn ký ức lịch sử và truyền lại cho thế hệ con cháu.
Xin hãy đến… Đứng bên nhau… Trong giây phút trang nghiêm… Dưới lá cờ rũ, trong Tháng Tư đau buồn…
Để nhắc rằng: Chúng ta chưa bao giờ quên… Và sẽ không bao giờ quên…
Tháng Tư Đen… Những trái tim vẫn còn nhỏ máu… Sự hiện diện của quý vị là lời tri ân đẹp nhất cho những người đã hy sinh…


Kính mời Quý đồng hương tham dự đông đảo.
Trân trọng,
Người Lính Việt Nam Cộng Hòa
Lê Văn Hải (*)

*Xin được xung phong bảo trợ nước uống và thực phẩm nhẹ!
"Tháng Tư…Không chỉ là ký ức…Mà là vết thương vẫn rỉ máu, vẫn còn đập trong tim!…"



Tin Quốc Tế Đó Đây
Lực Lượng Houthi Thân Iran Tham Chiến, Do Thái và Hoa Kỳ Tiếp Tục Tấn Công Teheran


(Hình AFP - Mohammed Huwais: Một nhân viên an ninh đứng gác trong cuộc biểu tình ủng hộ Iran ở Sanaa, thủ đô của Yemen, ngày 27/3/2026.)
-Tròn một tháng kể từ đầu cuộc chiến ở Iran, lần đầu tiên lực lượng Houthi tại Yemen khẳng định đã tấn công Do Thái bằng phi đạn vào sáng 28/3/2026. Một mặt trận mới đã mở ra trong cuộc xung đột ở Trung Đông. Vụ tấn công diễn ra ngay sau khi Houthi đe dọa tham gia vào cuộc xung đột nếu Hoa Kỳ và Do Thái tiếp tục tấn công Iran hoặc “trục kháng chiến”.
Lực lượng Houthi tại Yemen được coi là cánh tay nối dài của Iran và nằm trong “trục kháng chiến” do Teheran thành lập. Vụ tấn công đã được Yahya Saree, phát ngôn viên của lực lượng Houthi Yemen xác nhận trong một tuyên bố video đăng trên mạng X.
Trước đó vài tiếng đồng hồ, quân đội Do Thái cho biết họ đang đánh chặn một cuộc tấn công xuất phát từ Yemen, đồng thời “tấn công nhiều mục tiêu của chế độ” tại Teheran. Thông tín viên Shivoz Ghazi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Teheran cho biết thêm thông tin:
“Đêm qua thực sự là rất khó khăn. Chúng tôi bị đánh thức bởi 2 tiếng nổ lớn vào khoảng 1 giờ sáng ở phía Bắc thủ đô, đến nỗi bạn bè ở trung tâm thành phố phải gọi điện hỏi thăm xem chúng tôi có ổn không. Sau đó còn có nhiều vụ nổ khác trong thành phố, trong đó có Đại học Khoa học và Công nghiệp. Các cuộc tấn công cũng nhắm vào Isfahan, đặc biệt là trường Đại học kỹ thuật của thành phố. Hai nhà máy điện cũng bị tấn công.

Giờ đây, chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới của cuộc chiến, với việc cơ sở hạ tầng dân sự bị tấn công ngày càng thường xuyên hơn. Người đứng đầu lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố chấm dứt chính sách “ăn miếng trả miếng”. Ông tuyên bố từ nay trở đi, tất cả cơ sở hạ tầng dân sự sẽ là mục tiêu tấn công. Ông ra lệnh cho nhân viên của các công ty có liên hệ với Hoa Kỳ và Do Thái phải rời khỏi nơi làm việc, cũng như nhân viên tại tất cả các khu công nghiệp của các quốc gia Quân chủ vùng Vịnh. Đây là những khu vực từ giờ trở đi sẽ bị Teheran coi là mục tiêu hợp pháp. Iran đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào một số khu vực, bao gồm các nhà máy lọc dầu ở Dubai và Bahrain”.
Sáng 28/3, chính quyền Teheran thông báo với Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA) cơ sở nguyên tử Bushehr của Iran lại bị tấn công. Đây là vụ tấn công thứ ba trong vòng 10 ngày.

Do Thái Oanh Kích Nhiều Khu Quân Sự ở Teheran, Iran Dọa Đáp Trả Các Trường Đại Học Mỹ ở Trung Đông


(Hình AP - Vahid Salemi: Một trung tâm dịch vụ xe hơi tại Teheran, Iran bị Do Thái oanh kích ngày 28/3/2026.)
-Các cuộc giao tranh không có dấu hiệu thuyên giảm ở Trung Đông.
Ngày 29/3/2026, quân đội Do Thái thông báo “vừa chấm dứt một đợt tấn công mới nhắm vào các công trình hạ tầng của chế độ khủng bố Iran ở Teheran và nhiều vùng khác”. Iran cũng khẳng định đã tấn công vào nhiều địa điểm công nghiệp quan trọng ở vùng Vịnh, được cho là có liên quan đến Hoa Kỳ.
Ngoài ra, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng đe dọa oanh kích các trường Đại học của Mỹ tại Vùng Vịnh để đáp trả các vụ tấn công trước đó nhắm vào hai trường Đại học của Iran tại Teheran và Isfahan. Thông tín viên Shiavos Ghazi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Teheran cho biết thêm thông tin:
“Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố sẽ nhắm vào tất cả các trường Đại học Hoa Kỳ trong khu vực để trả đũa các cuộc tấn công vào các trường Đại học Iran. Đại học Khoa học và Công nghiệp Tehran và Đại học Kỹ thuật Isfahan đã bị phi đạn oanh kích hôm 28/3.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng tuyên bố 2 trường Đại học Hoa Kỳ trong khu vực sẽ bị tấn công và ra lệnh cho nhân viên và sinh viên của tất cả các trường Đại học Hoa Kỳ tránh xa các cơ sở này. Họ cảnh báo: “Các vị phải lên án các vụ tấn công vào các trường Đại học Iran trước trưa thứ Hai (30/3), giờ Teheran, nếu không chúng tôi sẽ tấn công tất cả các trường Đại học Hoa Kỳ ở trong vùng”.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng cũng trực tiếp oanh kích nhà máy nhôm EMAL ở Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và nhà máy ALBA ở Bahrain để trả đũa các cuộc tấn công vào các khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng dân sự của Iran. Họ khẳng định những nhà máy này có liên hệ với chương trình quân sự và ngành công nghiệp hàng không và không gian Hoa Kỳ.

Cuối cùng, truyền thông Iran công bố ảnh của 2 sĩ quan Hoa Kỳ, Leight Tate và Jeffrey York, được cho là người đã ra lệnh tấn công bằng 3 phi đạn Tomahawk từ tàu USS Spruance vào một trường nữ sinh ở Minab trong ngày đầu tiên của cuộc chiến. 163 nữ sinh bị thiệt mạng trong vụ tấn công này. Tòa Ðại sứ Iran là nơi đầu tiên công bố những bức ảnh này kèm theo lời bình luận: “Đừng quên khuôn mặt của 2 tên tội phạm này”“.
Cuộc chiến ở Trung Đông có nguy cơ lan rộng sau khi lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến tranh Iran, lực lượng Houthi Yemen tấn công Do Thái ngày 28/3. Sau đó lực lượng thân Iran tiến hành thêm 2 vụ khác trong vòng vài tiếng đồng hồ, phóng “phi đạn hành trình và drone” về phía “một số mục tiêu quân sự quan trọng” ở Do Thái, theo thông điệp trên mạng X của phát ngôn viên Houthi.

Lực Lượng Tăng Viện Hoa Kỳ Đã Đến Trung Đông

-Liên quan đến khả năng Hoa Kỳ điều Bộ binh đến Iran, báo Washington Post hôm 28/3/2026 tiết lộ Ngũ Giác Đài đã chuẩn bị từ nhiều tuần qua các chiến dịch trên bộ, đặc biệt nhắm vào đảo Kharg - nơi sản xuất dầu chủ yếu của Iran, và các khu vực gần eo biển Hormuz, để tìm kiếm và phá hủy các loại vũ khí có thể nhắm mục tiêu vào tàu thuyền thương mại và quân sự.
Theo báo Washington Post, kế hoạch này không phải là một cuộc xâm lược toàn diện, mà chỉ là những cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm và Bộ binh thông thường. Theo các nguồn tin ẩn danh, các mục tiêu đang được xem xét có thể sẽ mất “vài tuần” thậm chí “vài tháng” để hoàn thành.
Ngũ Giác Đài vẫn chưa trả lời báo giới về kế hoạnh này. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Keavitt trong một thông cáo, giải thích rằng “Ngũ Giác Đài có nhiệm vụ chuẩn bị các kế hoạch, để tạo điều kiện cho Tổng tư lệnh có lựa chọn. Điều này không có nghĩa là Tổng thống đã đưa ra quyết định”.

Hôm 28/3, quân đội Hoa Kỳ cũng đã thông báo tàu tấn công đổ bộ Tripoli của Mỹ, vốn đóng ở Nhật Bản đã đến Trung Đông vào thứ Sáu (27/3), mang theo 3.500 thủy thủ và Thủy quân Lục chiến, cùng các trực thăng và chiến đấu cơ F-35.
Về phía Iran, theo trang Aljazeera, ngày 29/3, Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Hoa Kỳ đã “gửi thông điệp bày tỏ muốn đàm phán, đối thoại, nhưng lại bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ vào Iran”. Ông Ghalibaf nhấn mạnh rằng “họ không hay biết rằng chúng tôi đang đợi lính Mỹ đổ bộ để nổ súng vào họ, và trừng phạt những đối tác của Mỹ trong khu vực mãi mãi. Chúng tôi sẽ tiếp tục khai hỏa. Phi đạn đã vào vị trí”.
Hôm 28/3, viên chức Hoa Kỳ cũng đã ra thông báo về tổng thiệt hại của Iran trong một tháng chiến tranh: Hơn 11.000 mục tiêu quân sự bị tấn công, 150 tàu bị hư hại hoặc phá hủy. Một tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Mỹ cũng nêu hơn 1.400 thường dân đã thiệt mạng ở Iran.

Chiến Tranh Trung Đông: Ngoại trưởng Bốn Nước Ả Rập Hồi Giáo Họp Tại Pakistan Tìm Giải Pháp Ngoại Giao


(Hình AP: Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar (phải) tiếp đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đến dự cuộc họp bàn về chiến tranh Trung Đông, ngày 29/3/2026, Islamabad, Pakistan.)
-Vào lúc cuộc chiến tại Trung Đông bước sang tháng thứ 2, đã xuất hiện một tín hiệu ngoại giao. Pakistan trong vai trò trung gian hôm 29/3/2026 và ngày 30/3 tổ chức tại Islamabad cuộc họp Ngoại trưởng 4 quốc gia Ả Rập Hồi giáo trong khu vực để thảo luận các nỗ lực giảm căng thẳng.
Trước cuộc họp, Thủ tướng Pakistan hôm 28/3 đã có cuộc điện đàm hơn 1 tiếng đồng hồ với Tổng thống Iran, Massoud Pezeshkian. Islamabad cho biết đang tiến hành các nỗ lực ngoại giao với Hoa Kỳ và các nước Vùng Vịnh, nhằm thúc đẩy đối thoại và hạ nhiệt căng thẳng. Dự kiến, các nhà ngoại giao tham gia cuộc họp sẽ gặp Thủ tướng Shehbaz Sharif.

Những ngày gần đây, Pakistan nổi lên như một kênh trung gian tiềm năng giữa Iran và Hoa Kỳ. Theo nguồn tin Iran, thông qua Islamabad, Teheran đã chuyển phản hồi chính thức đối với kế hoạch 15 điểm của Hoa Thịnh Ðốn. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff bày tỏ hy vọng các cuộc gặp Mỹ-Iran có thể diễn ra trong tuần tới, nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột. Đặc phái viên Nicolas Falez của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Doha của Qatar cho biết thêm thông tin:
Cuộc họp diễn ra tại Islamabad ở cấp Ngoại trưởng, tham dự có đại diện cho 4 nước Ả Rập, Hồi giáo. Thổ Nhĩ Kỳ đã có lúc dự định tổ chức cuộc họp hôm 29/3. Trong nhiều tháng qua, Ai Cập đã cố gắng khôi phục đối thoại giữa Iran và Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA).
Ả Rập Saudi thì có một vị thế hơi đặc biệt, vì vương quốc này là một trong những nước có thể trở thành mục tiêu cho các hành động trả đũa của Iran tại khu vực Vùng Vịnh.
Cuối cùng là Pakistan, quốc gia không chỉ tiếp đón các đối tác của mình vào ngày 29/3, mà còn đang đảm nhận vai trò trung gian hòa giải giữa Teheran và Hoa Thịnh Ðốn, vì thế mà Pakistan đã được Tổng thống Iran, ông Massoud Pezeshkian cảm ơn hôm 28/3.
Còn lại ẩn số chính bao trùm 2 ngày họp dự kiến tại Islamabad là liệu cuộc họp này có để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran hay không, như điều mà Steve Witkoff, Đặc phái viên của Donald Trump, đã hy vọng.

Ngoại Trưởng Mỹ Cáo Buộc Tổng Thống Ukraine “Nói Dối” Về Việc Hoa Thịnh Ðốn Bảo Đảm An Ninh


(Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Rubio Marco và phó Tổng thống JD Vance thảo luận với lãnh đạo Ukraine tại Tòa Bạch Ốc, ngày 17/10/2025.Hình AP - Alex Brandon)
-Ngày 27/3/2026, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Ukraine về khả năng Hoa Kỳ gây áp lực để nhượng lãnh thổ nhằm ngừng bắn với Nga. Ông Marco Rubio cáo buộc ông Volodymyr Zelensky “nói dối” khi khẳng định Mỹ đang đặt điều kiện để bảo đảm an ninh cho Ukraine.
Trong một buổi phỏng vấn trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Hoa Kỳ đang gây áp lực buộc Ukraine rút toàn bộ quân đội khỏi khu vực Donbass ở phía Đông để chấm dứt chiến tranh.
Theo thông tấn xã AFP, trả lời phóng viên sau cuộc họp G7 gần thủ đô Paris của Pháp, Ngoại trưởng Mỹ lập luận “những gì đã được nói với ông ấy (Tổng thống Ukraine) là rất rõ ràng: các bảo đảm an ninh sẽ không có hiệu lực chừng nào chiến tranh chưa kết thúc, nếu chúng ta không muốn bị kéo vào cuộc xung đột”. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Mỹ, “điều đó không đi kèm với điều kiện ông ấy phải nhượng lãnh thổ [...]”. Ông Rubio cho biết “thật đáng tiếc khi ông ấy nói như vậy, bởi vì ông ấy biết điều đó không đúng sự thật”.

Trong khi đó, các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn, khiến 5 người thiệt mạng tại Ukraine và Nga. Sáng 28/3, Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 252 trên tổng số 273 drone của Nga, gồm các loại “Shahed, Guerbera, Italmas và nhiều loại khác”. Vùng Odessa bị oanh kích dữ dội nhất, khiến 2 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Hai người khác cũng bị thiệt mạng ở Kryvy Rih, miền Trung Ukraine. Bên phía Nga thông báo một trẻ em bị thiệt mạng, cha mẹ bị thương trong vụ oanh kích vào nơi ở của gia đình ở Yaroslavl, phía Bắc Mạc Tư Khoa, rất xa chiến tuyến.

Ukraine Tố Cáo Mỹ Bị Nga “Xúi!”

-Chiến sự tại Trung Đông hoàn toàn đẩy hồ sơ Ukraine vào bóng tối.
Dưới sự chủ tọa của Hoa Kỳ đàm phán chấm dứt chiến tranh Nga đã khai mào từ tháng 2/2022 bế tắc. Hội nghị các Ngoại trưởng G7 trong 2 ngày cuối cùng 26 và 27/3/2026 đã mời lãnh đạo Ngoại giao Ukraine, Andriy Sybiha, và các bên một lần nữa “khẳng định lại sự ủng hộ mạnh mẽ” đối với Kiev.
Tại thủ đô Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky gắn liền chiến tranh Iran với đất nước ông. Trả lời hãng tin Anh Reuters hôm 25/3/2026, Tổng thống Zelensky tiết lộ Mạc Tư Khoa đã tìm cách “bắt chẹt” Hoa Thịnh Ðốn. Nga đòi Mỹ ngừng cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine, thì “tai mắt” quân sự của Nga cũng sẽ ngừng hỗ trợ Iran trong cuộc chiến hiện tại chống lại Do Thái và Hoa Kỳ. Báo Pháp Le Parisien lưu ý, trước mắt Ðiện Cẩm Linh và các giới chức tại Hoa Thịnh Ðốn cùng chưa lên tiếng về tin này.
Từ khi Do Thái và Hoa Kỳ phối hợp tấn công Iran đã dấy lên nghi vấn liệu Mạc Tư Khoa có yểm trợ Teheran hay không và giúp đỡ “nước bạn” này dưới hình thức nào.
Báo Mỹ Washington Post tiết lộ Mạc Tư Khoa đã “chuyển cho Tehran vị trí của lực lượng quân sự Mỹ đang hoạt động trong khu vực, đặc biệt là chiến hạm và máy bay”. Còn theo báo New York Times hình ảnh vệ tinh cho thấy vị trí của chiến hạm và lính Mỹ cũng đã được gửi tới Teheran. Phát biểu vào tuần trước, lãnh đạo Ngũ Giác Đài Pete Hegseth mập mờ tuyên bố, ông “không mấy quan tâm về những mối quan hệ được cho là có giữa Iran với Nga”.

Hội Nghị Các Ngoại Trưởng G7 Không Đạt Được Tiến Triển Về Trung Đông Hay Ukraine


(Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại các Bộ trưởng Ngoại giao G7 với các nước đối tác tại Cernay-la-Ville, ngoại ô Paris, Pháp, ngày 27/3/2026. Hình AP - Michel Euler)
Trong 2 ngày họp tại tu viện Vaux de Cernay, Yvelines gần thủ đô Paris của Pháp, các Bộ trưởng Ngoại giao của nhóm G7 đã thông qua một tuyên bố sơ sài vào ngày 27/3/2026, mà không đưa ra thông báo quan trọng nào liên quan đến chiến tranh Iran hay Ukraine.
Cuộc chiến tại Trung Đông là trọng tâm thảo luận tại hội nghị. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio có tham dự, nhưng nhanh chóng trở về Hoa Thịnh Ðốn, chỉ thông báo rằng Mỹ dự kiến kết thúc các hoạt động tại Iran trong “hai tuần tới”.
Tuy nhiên, các trao đổi giữa các đồng minh không đem lại tiến triển lớn nào. Sự khác biệt rõ rệt giữa chuyến thăm ngắn ngủi của Rubio và cuộc họp kéo dài 48  tiếng đồng hồ của các Bộ trưởng khác được phản ánh trong tuyên bố cuối cùng, được đánh giá là rất hạn chế.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot nhấn mạnh: Tuyên bố mới kêu gọi ngừng ngay các cuộc tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng, đồng thời khẳng định quyền tự do hàng hải an toàn tại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, không có nội dung nào đề cập đến các cuộc đàm phán với Teheran do Hoa Thịnh Ðốn công bố. Các Bộ trưởng chỉ đồng ý về nguyên tắc tổ chức một cuộc gặp với đồng cấp của Hội đồng Hợp tác Các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh.
Về Ukraine, dù được Paris nhấn mạnh, hội nghị không đưa ra thông báo nào và chủ đề này không xuất hiện trong tuyên bố cuối cùng, giữa lúc các đồng minh của Kiev lo ngại về khả năng Donald Trump áp đặt một nền hòa bình bất lợi cho Ukraine.
Còn chưa đầy 3 tháng trước thượng đỉnh G7 tại Évian (Pháp), Paris tỏ ra thận trọng nhằm tránh gây căng thẳng với Trump.

Ukraine và 3 Nước Vùng Vịnh Ký Thỏa Thuận Hợp Tác Quốc Phòng Trong 10 Năm


(Hình AFP: Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani (phải) đón tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Doha, ngày 28/3/2026.)
-Ukraine và 3 nước Vùng Vịnh thắt chặt hợp tác quốc phòng, nhân chuyến công du bất ngờ của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ngày 28/3/2026, Ukraine ký với Qatar Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng trong vòng 10 năm, tương tự với Thỏa thuận được ký hôm 26/3 với Ả Rập Saudi. Một Thỏa thuận khác với Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng được thông báo. Trước đó, nhiều chuyên gia chống drone của Ukraine đã được cử đến 3 nước này.
Trong buổi họp báo trực tuyến tại Qatar ngày 28/3, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh đến những dự án “đôi bên cùng có lợi” kéo dài “10 năm”, có trị giá lên tới “hàng tỉ Mỹ kim”. Ukraine và các đối tác “sẽ tham gia sản xuất chung, xây dựng nhà máy ở cả hai nước - với dây chuyền sản xuất tại Ukraine cũng như ở những nước này”.

Trong một thông cáo, được thông tấn xã AFP trích dẫn, Bộ Quốc phòng Qatar cho biết thỏa thuận với Ukraine “bao gồm hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật, phát triển các dự án đầu tư chung và trao đổi chuyên môn trong cuộc chiến chống phi đạn và hệ thống drone”. Kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược năm 2022, Ukraine trở thành một trong những trung tâm sản xuất drone tiên tiến nhất thế giới. Thông tín viên Emmanuelle Chaze của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Kiev cho biết thêm về phản ứng của Ukraine:
“Thứ Bẩy (28/3), Tổng thống Volodymyr Zelensky nhắc lại rằng ngay cả khi Ukraine không có đủ hệ thống phòng không Patriot, thì họ vẫn có những kỹ năng và chuyên môn quốc phòng mà tất cả các đối tác của Kiev cần có. Đây là cách để Tổng thống biện minh cho các Thỏa thuận Quốc phòng và Hợp tác đã ký với nhiều nước vùng Vịnh và một số quốc gia đồng minh khác.

Tại Ukraine, nhiều người coi yêu cầu chia sẻ chuyên môn này là cơ hội để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine bằng cách tăng năng lực sản xuất, đặc biệt là drone đánh chặn. Tuy nhiên, về phía các nhà sản xuất drone, họ chủ yếu đang chờ cơ hội cụ thể để giành hợp đồng, không chỉ cho phép họ xuất cảng kỹ năng và thiết bị mà còn cung cấp đủ số lượng cho quân đội Ukraine - trước khi các công ty ngoại quốc phát triển drone hoặc các hệ thống quốc phòng tiên tiến hơn.

Người dân Ukraine cũng có chung lo ngại. Mặc dù nhìn chung những thỏa thuận hợp tác này được đánh giá tích cực, nhưng họ cũng không khỏi thắc mắc liệu khi cung cấp drone cho đồng minh, Ukraine có thể tiếp tục đáp ứng nhu cầu của chính mình hay không”.
Các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn tại Ukraine và Nga. Ngày 29/3, cảng dầu Ust-Luga của Nga ở vùng Leningrad bên biển Baltic đã bốc cháy, sau khi bị drone Ukraine tấn công. 31 drone của Ukraine đã bị phòng không Nga bắn hạ.
Ukraine phải hứng chịu hơn 440 drone các loại và phi đạn siêu thanh Kinjal của Nga trong đêm 28-29/3. Còn tại chiến tuyến đã diễn ra gần 240 vụ giao tranh. Theo tổng kết của Tổng thống Zelensky, chỉ trong tuần này, Nga đã sử dụng hơn 3.000 drone, 1.450 quả bom điều hướng và 40 phi đạn tấn công Ukraine.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(Yonhap/RFI) – Kim Jong Un thị sát thử nghiệm động cơ phi đạn chạy nhiên liệu rắn. Thông tin được cơ quan thông tấn Bắc Hàn KCNA đăng ngày 29/3/2026 nhưng không nêu rõ thời gian và địa điểm của vụ thử. Được chế tạo từ vật liệu composite sợi carbon, động cơ được thử nghiệm có khả năng tạo lực đẩy 2.500 kilonewton và được thiết kế để trang bị cho phi đạn-đạn đạo liên lục địa (ICBM), có thể là Hwasong-20 hiện đang được nhà cầm quyền Bình Nhưỡng phát triển. Theo phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, năng lực quốc phòng của Cộng sản Bắc Hàn đã “bước vào giai đoạn chuyển biến quan trọng trong việc xây dựng lực lượng chiến lược”.
(Yonhap/RFI) – Hãng tin Bắc Hàn KCNA và Tass của Nga ký Thỏa thuận Hợp tác. Hôm 29/3/2026, hãng tin KCNA của Cộng sản Bắc Hàn cho biết đã ký Thỏa thuận Hợp tác với hãng tin Tass của Nga, trong đó bao gồm việc trao đổi tin tức. Một phái đoàn do lãnh đạo của Tass, ông Kondrachov, đã đến thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn để gặp đối tác. Thỏa thuận này là một minh chứng cho thấy quan hệ hai nước ngày càng thắt chặt, từ lĩnh vực quân sự chính trị cho đến truyền thông, thể thao và văn hóa.

(AFP/RFI) – Ba nhà báo Lebanon thiệt mạng trong vụ tấn công của Do Thái. Ngày 29/3/2026, tang lễ của 3 nhà báo (Fatima Ftouni, Ali Shoieb, Mohammed Ftouni), trong đó có một thông tín viên của một kênh truyền thông Hezbollah, Al-Mana, diễn ra tại phía Nam thủ đô Beirut. Họ thiệt mạng khi đang tác nghiệp ở vùng Jezzine, miền Nam Lebanon sau vụ không kích của Do Thái. Quân đội Do Thái đã cáo buộc một trong những nhà báo đó là thành viên của lực lượng ak-Radwwan, thuộc Hezbollah. Chính quyền Lebanon đã mạnh mẽ lên án, khẳng định rằng “các nhà báo không bao giờ được phép rơi vào tấm ngắm bắn trong cuộc chiến, ngay cả khi họ có liên hệ với phe nào đi chăng nữa”. Hôm 29/3, Ngoại trưởng Pháp Jean Noel Barrot cũng khẳng định rằng nếu sự việc được xác thực là Do Thái cố tình nhắm vào nhà báo, thì đây là hành động vi phạm trắng trợn Luật pháp Quốc tế.
(AFP/RFI) – Nam Dương muốn tiết kiệm 2,3 tỉ Mỹ kim bằng cách cắt giảm các bữa ăn miễn phí. Hôm 29/3/2026, một viên chức Nam Dương cho biết kể từ ngày 31/3, các bữa ăn được cấp miễn phí cho trẻ tại các trường học sẽ bị cắt giảm, chỉ được phát 5 ngày một tuần, thay vì 6 ngày. Đây là một trong biện pháp “thắt lưng buộc bụng” của chính quyền Jakarta, được đưa ra trong bối cảnh lạm phát do giá dầu tăng liên quan đến cuộc chiến ở Trung Đông.

(RFI) – Disneyland Paris khai trương khu vui chơi mới. Kể từ ngày 29/3/2026, khách tham quan có thể trải nghiệm hai trò chơi mới trong khu vực được dành riêng cho Nữ hoàng Tuyết (Snow Queen) và được đặt tên là Disney Adventure World. Trong quần thể có một hồ rộng 3 hecta, cùng với một đại lộ mới Adventure Way trong làng Nữ hoàng Tuyết, khoảng 15 nhà hàng và rất nhiều khu vui chơi. Một đại diện của Disney nhấn mạnh “Tại Disneyland Paris, du khách có thể bước vào thế giới của những câu chuyện Disney, Marvel và Pixar để tự trải nghiệm cuộc phiêu lưu”.
(AFP/RFI) – Pháp: 80 năm sau chuyến bay đầu tiên, Air France rời phi trường Orly để tập trung khai thác phi trường Paris-Charles de Gaulle. Chuyến bay cuối cùng của Air France từ Nice hạ cánh xuống Orly (phía Nam thủ đô Paris) lúc 9 giờ 55 tối 28/3/2026. Toàn bộ chuyến bay nối hải ngoại Pháp (Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Denis ở đảo Réunion và Cayenne) cũng sẽ khởi hành từ phi trường Charles-de-Gaulle (phía Bắc thủ đô Paris). Transavia, hàng không giá rẻ trực thuộc Air France, sẽ hoạt động chính ở phi trường Orly và sẽ khai thác các tuyến giữa Paris Orly với Toulouse, Nice và Marseille.

Tin Việt Nam
Eo Biển Hormuz: Iran Cho Phép Tàu Dầu Thái Lan Đi Qua “An Toàn”, Việt Nam Muốn Có Thỏa Thuận Tương Tự

-Ngày 28/3/2026, chính quyền Vọng Các cho biết đã đạt được Thỏa thuận với Iran để tàu dầu Thái Lan được lưu thông qua eo biển Hormuz “một cách an toàn”. Thủ tướng Anutin CharnvIraqul kỳ vọng thỏa thuận này sẽ “giảm bớt những lo ngại về việc cung cấp nhiên liệu cho Thái Lan”. Hà Nội cũng tìm cách để có được một Thỏa thuận tương tự với Iran, để bảo đảm an toàn cho 19 tàu liên quan đến Việt Nam.
Hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz gần như bị đình trệ, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Trung Đông cách đây 1 tháng và khiến giá xăng dầu tăng vọt trên thế giới. Trong buổi họp báo ngày 28/3, Thủ tướng Thái Lan “tin tưởng rằng với Thỏa thuận này sẽ không còn những gián đoạn như từng xảy ra vào đầu tháng 3”.
Chính quyền Vọng Các lập luận với Teheran rằng Thái Lan “không tham gia vào cuộc xung đột và có quyền lưu thông chiểu theo luật pháp quốc tế”. Cụ thể, theo Ngoại trưởng Thái Lan được thông tấn xã AFP trích dẫn, Vọng Các “sẽ thông báo trước cho Iran về bất kỳ tàu nào đi qua eo biển và Iran sẽ đáp ứng”. Một tàu chở dầu của Thái Lan đã đi qua eo biển Hormuz nhờ Thỏa thuận này và tiếp theo sẽ là nhiều tàu khác.

Việt Nam hiện có 19 tàu đang hoạt động ở Trung Đông, trong đó 4 tàu mang cờ Việt Nam và 15 tàu mang cờ ngoại quốc, nhưng thuộc sở hữu của các công ty Việt Nam. Theo trang Tuổi Trẻ, ngày 27/3, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam kiến nghị Bộ Ngoại giao làm việc với phía Iran để tạo điều kiện thuận lợi cho những tàu trên được lưu thông an toàn ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.
Việt Nam cũng bị tác động mạnh vì cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa. Giá xăng từng tăng lên thành hơn 30.000 đồng/lít và dầu diesel hơn 33.000 đồng/lít vào ngày 19/3. Trước tình hình này, Việt Nam quyết định đình chỉ một số loại thuế, trong đó có thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay từ ngày 27/3 đến hết ngày 15/04. Biện pháp này đã giúp giảm giá xăng hơn 26% và dầu diesel 15%. Chính phủ thông báo chi tạm ứng 8.000 tỉ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương cho Quỹ Bình ổn Giá xăng dầu.

Không có nhận xét nào: