Chiến tranh Iran : TT Trump lại triển hạn tối hậu thư với Teheran để tạo điều kiện cho « đàm phán »Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa lại thông báo triển hạn tối hậu thư với Teheran cho đến ngày 06/04/2026, để mở lại eo biển chiến lược Hormuz, đồng thời ông khẳng định các cuộc đàm phán đang tiến triển « rất tốt ».Trên mạng Truth Social, hôm qua, 26/03/2026, tổng thống Trump cho biết « theo yêu cầu của chính phủ Iran », Mỹ tạm dời lại tối hậu thư, đe dọa phá hủy các nhà máy điện, cho Teheran thêm « 10 ngày cho đến 8 giờ tối, giờ Washington, ngày thứ Hai, ngày 06/04 », để mở lại eo biển. Ban đầu tổng thống Mỹ đặt ra hạn chót ngày 23/03, rồi gia hạn thêm 5 ngày.
<!>
Trước đó, ngày 25/03, ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi, trên đài truyền hình Nhà nước, tuyên bố Teheran « không có ý định » đàm phán mà « tiếp tục kháng cự », và muốn « chấm dứt chiến tranh theo điều kiện của riêng mình ». Ông Araghchi đồng thời nhấn mạnh, việc phía Mỹ nói về đàm phán lúc này « đồng nghĩa với việc thừa nhận thất bại ».
Mặc dù Teheran từ chối sử dụng thuật ngữ « đàm phán » ở giai đoạn này, một nguồn tin giấu tên, theo hãng tin Iran Tasnim hôm qua 26/03, được AFP dẫn lại, cho biết phía Iran đã « chính thức » chuyển đến Washington phản hồi về kế hoạch của Mỹ hôm 25/03, « thông qua các trung gian », đặt ra các điều kiện để ngừng bắn và hiện đang chờ « phản hồi » từ phía Mỹ. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul, trong cuộc trả lời phỏng vấn của đài Deutschlandfunk, được báo Pháp hôm nay dẫn lại, cho biết, theo các nguồn tin của ông, « các tiếp xúc gián tiếp đã diễn ra và công tác chuẩn bị cho một cuộc gặp trực tiếp đã được thực hiện. Cuộc gặp này dường như sắp diễn ra tại Pakistan ».
Hãng thông tấn TASS, dẫn lời một đại diện Nga, cho hay Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp kín vào hôm nay, 27/03, theo yêu cầu của Matxcơva để thảo luận về cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran kể từ ngày 28/02.
Trong khi đó, trả lời AFP, Robert Pape, một nhà khoa học chính trị và chuyên gia quân sự tại Đại học Chicago, nhận định : các cuộc thảo luận chỉ là màn hỏa mù, trong bối cảnh Washington đang triển khai hàng nghìn lính dù và lính thủy đánh bộ đến vùng Vịnh, để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ có thể sẽ xảy ra.
Theo chuyên gia về Iran, Ross Harrison, thuộc Viện Middle East Institute, do hoàn toàn không tin tưởng Donald Trump, người đã hai lần phá vỡ các đàm phán trong năm qua để bất ngờ oanh kích Iran, giới lãnh đạo Teheran hiện đang tìm cách thiết lập khả năng răn đe, « để điều này không xảy ra nữa trong sáu tháng, một năm hoặc hai năm tới », chiến lược này bao gồm việc giáng « một đòn đủ mạnh » vào Hoa Kỳ ngay bây giờ, cũng như vào nền kinh tế toàn cầu nói chung, để Washington hoặc Israel phải tính kỹ trước khi tấn công Iran một lần nữa.
Giá dầu tiếp tục tăng sau tuyên bố triển hạn tối hậu thư của Trump
Giới phân tích, được AFP dẫn lại, cho rằng việc tổng thống Trump gia hạn tối hậu thư đến ngày 6/4 đã « không giúp cải thiện được niềm tin » của thị trường. Giá dầu đã tăng tiếp vào sáng hôm nay, dầu WTI Mỹ +1,67%, dầu thô Brent Biển Bắc tăng +2,20%. Theo Ngân hàng Cité Gestion Private Bank, giới đầu tư đang chuẩn bị đối mặt với « một cú sốc kinh tế vĩ mô thực sự, kéo dài ».
Báo Mỹ : Hoa Kỳ đang cân nhắc triển khai thêm 10.000 binh sĩ đến Trung Đông
Nhật báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ) và trang tin Axios, hôm nay 27/03/2026, cho biết Nhà Trắng và bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đang cân nhắc triển khai ít nhất 10.000 binh sĩ chiến đấu bổ sung tới Trung Đông trong những ngày tới.
WSJ trích dẫn các quan chức Lầu Năm Góc, được AFP dẫn lại, cho biết hành động này có thể mang lại cho tổng thống Donald Trump thêm nhiều lựa chọn quân sự, cho dù chủ nhân Nhà Trắng khẳng định các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang “diễn ra rất tốt đẹp”.
Theo WSJ, Hoa Kỳ có thể triển khai tới Trung Đông bộ binh và các phương tiện bọc thép, bổ sung cho khoảng 5.000 lính Thủy quân Lục chiến và hàng ngàn lính nhảy dù thuộc Sư đoàn 82 đã có mặt tại chỗ.
Tờ báo Mỹ chưa xác định được lực lượng này sẽ được triển khai ở đâu tại Trung Đông, nhưng nhiều khả năng sẽ ở trong tầm bắn tới Iran và đảo Kharg, một cơ sở then chốt cho hoạt động xuất khẩu dầu mỏ ngoài khơi bờ biển Iran. Còn trang tin Axios thì nhận định “đây là dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ đang chuẩn bị nghiêm túc cho một chiến dịch trên bộ tại Iran”.
Một quan chức cấp cao về quốc phòng Mỹ, được Axios trích dẫn, dự đoán quyết định sẽ được đưa ra vào tuần tới và cho biết các binh sĩ sẽ đến từ những đơn vị chiến đấu khác với những đơn vị đã được triển khai trong khu vực.
Quân đội Iran đe dọa tấn công các khách sạn ở Trung Đông tiếp đón lính Mỹ
Người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran, Abolfazl Shekarchi, trên truyền hình Nhà nước tối hôm qua, 27/03/2026, cảnh báo khi binh lính Mỹ « vào một khách sạn, thì khách sạn đó trở thành cơ sở của Mỹ », và « đương nhiên chúng tôi phải tấn công vào nơi họ ở ». Lực lượng này kêu gọi người dân « khẩn cấp » rời khỏi nơi có lính Mỹ.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, trên mạng X hôm qua, cáo buộc quân đội Mỹ sử dụng người dân các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) làm « lá chắn sống », với làn sóng « binh lính Mỹ rời khỏi các căn cứ quân sự ở các nước Vùng Vịnh để ẩn náu trong các khách sạn và văn phòng ». Lãnh đạo ngoại giao Iran kêu gọi các khách sạn trong khu vực từ chối nhận yêu cầu đặt phòng của quân nhân Mỹ.
Ba tàu container tại eo biển Hormuz phải quay đầu
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hôm nay tuyên bố đã buộc ba tàu container tại eo biển Hormuz phải quay đầu, khẳng định rằng tuyến đường thủy chiến lược này hiện đã bị đóng cửa đối với các tàu đến từ hoặc đi đến các cảng có liên hệ với « kẻ thù ».
Hôm qua, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết có « những dấu hiệu mạnh » về khả năng đúc kết một thỏa thuận Iran – Hoa Kỳ, mà một trong những dấu hiệu đó có thể là việc Teheran cho phép 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Theo tổng thống Trump, việc Iran đã cho phép « mười tàu » đi qua cho thấy phía Mỹ đang « đàm phán với đúng người ».
Liban khiếu nại lên Hội Đồng Bảo An
Chính quyền Liban hôm qua tuyên bố khiếu nại lên Hội Đồng Bảo An Liên Hợp quốc về các hành động của Israel « đe dọa chủ quyền », trong bối cảnh quân đội Israel đang « tiến thêm mỗi ngày một chút » tại khu vực biên giới miền nam Liban trong chiến dịch tấn công tổ chức Hezbollah, thân chế độ Iran. Các cuộc oanh kích của Israel khiến ít nhất 5 người thiệt mạng tại miền nam Liban.
Theo một quan chức của bộ Di Sản Văn Hóa ở Teheran hôm nay, các cuộc tấn công do Mỹ và Israel thực hiện ở Iran đã gây hư hại « ít nhất 120 bảo tàng, di tích lịch sử, địa điểm văn hóa ở nhiều tỉnh thành trong nước, kể từ khi chiến tranh bắt đầu cách đây gần một tháng ».
Pháp và Philippines ký kết hiệp ước quân sự
Chính quyền Manila, hôm nay 27/03/2026, thông báo, Philippines và Pháp đã ký một thỏa thuận cho phép binh sĩ hai nước tham gia các cuộc tập trận chung trên lãnh thổ của nhau. Đây là thỏa thuận quân sự đầu tiên của Philippines với một quốc gia châu Âu.
Thỏa thuận “Quy chế lực lượng thăm viếng” (SOVFA) giữa hai nước được ký kết hôm qua 26/03 tại Paris, chỉ vài giờ sau khi quân đội Philippines cáo buộc Trung Quốc thực hiện “các thao tác nguy hiểm” ở khu vực Biển Đông, nơi có nhiều tranh chấp chủ quyền giữa một số nước Đông Nam Á và Trung Quốc.
Bộ Quốc Phòng Philippines, được AFP trích dẫn, cho biết “thỏa thuận SOVFA sẽ là văn bản chính để tạo điều kiện cho một loạt hoạt động hợp tác quốc phòng rộng hơn giữa quân đội Philippines và Pháp trên lãnh thổ của hai nước”.
Thỏa thuận vẫn cần được Quốc Hội hai nước phê chuẩn, sẽ cho phép Philippines hợp tác sâu rộng hơn với lực lượng bộ binh Pháp, vốn trước đây chỉ tham gia với vai trò quan sát viên trong các cuộc tập trận quân sự thường niên Balikatan giữa Mỹ và Philippines. Hải quân Pháp cũng từng tham gia các cuộc tập trận chung ở Biển Đông cùng các tàu Philippines và Mỹ, trong khi tàu sân bay Charles de Gaulle đã lần đầu cập cảng vịnh Subic vào tháng 02/2025.
Trước đó, Philippines đã đạt được các thỏa thuận tương tự với Nhật Bản, Canada và New Zealand, trong bối cảnh Manila tìm cách đối phó với thái độ ngày càng hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Điển hình là ngày hôm qua, quân đội Philippines đã cáo buộc Trung Quốc thực hiện “các thao tác nguy hiểm” có thể dẫn đến va chạm gần Pag-asa, một hòn đảo nhỏ cách bờ biển Palawan khoảng 450 km.
Nghị Viện Châu Âu ủng hộ lập « trung tâm hồi hương » để trục xuất dân nhập cư « bất hợp pháp »
Hôm qua, 26/03/2026, Nghị Viện Châu Âu đã thông qua các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc trục xuất dân nhập cư « bất hợp pháp » vào lãnh thổ các nước thành viên của khối. Quy định do các nghị sĩ cánh hữu và cực hữu chủ trương, được thông qua với 389 phiếu thuận, 206 chống và 32 vắng mặt.
Theo AFP, Nghị Viện Châu Âu ủng hộ việc lập các « trung tâm hồi hương », bên ngoài lãnh thổ các nước thành viên, được dùng làm nơi tạm giữ di dân bất hợp pháp, những người đã bị từ chối đơn xin tị nạn và đã nhận được lệnh trục xuất, trong thời gian chờ đợi đưa về bản quán. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, người đặt cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp làm ưu tiên hàng đầu, đã ca ngợi « một bước tiến quan trọng », giúp châu Âu có được một chính sách di cư đáng tin cậy hơn.
Chính phủ Meloni đã thử nghiệm ý tưởng này ở Albania, tuy nhiên cơ sở được lập ra cho mục tiêu này hầu như trống rỗng trong một thời gian dài do một loạt các vấn đề pháp lý. Vào tháng Hai, cơ sở này đã tiếp nhận khoảng 90 người, theo một nguồn tin từ chính quyền Ý. Vương quốc Anh và Rwanda từng đạt được một thỏa thuận về vấn đề này, nhưng Luân Đôn sau đó đã từ bỏ dự án do những trở ngại pháp lý.
Hiện tại, chỉ khoảng 20% lệnh trục xuất được ban hành tại Liên Hiệp Châu Âu được thực thi. Tình trạng này khiến những người ủng hộ chính sách nhập cư nghiêm ngặt hơn chỉ trích mạnh mẽ. Quy định mới này cho phép kéo dài thời gian giam giữ (hiện tại tối đa là 90 ngày ở Pháp) lên tối đa 24 tháng. Thời gian này có thể được kéo dài theo quyết định của các quốc gia thành viên đối với những cá nhân bị coi là nguy hiểm. Quy định mới bao gồm việc công nhận và thực thi các quyết định trục xuất được đưa ra giữa các nước thành viên Liên Âu.
Ngay sau khi quy định này được Nghị Viện Châu Âu bật đèn xanh, các đàm phán ba bên, giữa Nghị Viện, Ủy Ban Châu Âu và Hội Đồng Châu Âu bắt đầu được tiến hành ngay từ hôm nay, để đưa trở lại bỏ phiếu lần cuối tại Nghị Viện. Báo Le Figaro dẫn lại một nguồn tin khả tín, cho biết văn bản này có thể có hiệu lực trước mùa hè, và nếu được thông qua, quy định sẽ có hiệu lực ngay lập tức tại tất cả các quốc gia thành viên Liên Âu.
Theo nghị sĩ đảng xanh Mélissa Camara, người phản đối quy định, thì các biện pháp này là một « điều đáng xấu hổ », « từ bỏ các giá trị cơ bản của Liên Hiệp Châu Âu », khi « bật đèn xanh cho việc giam giữ trẻ vị thành niên, đôi khi không dựa trên bất kỳ cơ sở pháp lý thực sự nào », hoặc thậm chí « cấm nhập cảnh suốt đời », và « lịch sử sẽ ghi nhớ hành động của những người được gọi là cánh hữu ôn hòa » đã hợp tác với các đảng phái cực hữu trong việc soạn thảo văn bản này.
Bà Marta Welander thuộc tổ chức phi chính phủ Ủy ban Cứu trợ Quốc tế - International Rescue Committee, lo ngại về sự gia tăng « việc giam giữ những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả trẻ em. » Silvia Carta của hiệp hội Picum khẳng định quy định sẽ « mở đường cho việc giam giữ hàng loạt và chia cắt gia đình », và văn bản này có xu hướng « bình thường hóa và tăng cường các biện pháp kiểm soát nhập cư theo kiểu cơ quan Di trú liên bang Mỹ ICI trên toàn Liên Hiệp Châu Âu ».
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét