Vào Cuối Mùa Thương Khó 2026: Tang Buồn Lớn Cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam!Hôm Qua, Thánh Lễ An Táng - Vĩnh Biệt Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn — Một Chủ Chăn Cả Đời Khiêm Nhu Và Tận Hiến Cho Đoàn Chiên! -Giáo Hội Công Giáo Việt Nam vừa đón nhận một tin buồn rất lớn, khi Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn, đã an nghỉ trong Chúa, để lại niềm tiếc thương sâu sa, trong lòng hàng triệu tín hữu trong và ngoài nước.
Sáng ngày 27 tháng 3 năm 2026, hôm qua, Thánh lễ trọng thể an táng Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, được cử hành trang nghiêm tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn, quy tụ đông đảo, trên 500 các Hồng Y, Giám Mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân từ nhiều giáo phận đến hiệp dâng lời cầu nguyện tiễn biệt vị mục tử đáng kính.
Thánh lễ do Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, chủ sự. Đồng tế, có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nhiều giám mục trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, cùng đại diện Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam và rất đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân tiễn chân!
Không khí buổi lễ diễn ra trong sự tĩnh lặng, trang nghiêm và xúc động. Hàng ngàn tín hữu đã quy tụ từ sớm, cùng hiệp thông cầu nguyện, tiễn đưa vị mục tử, đã dành trọn cuộc đời phục vụ Giáo Hội và cộng đồng dân Chúa.
Một Cuộc Đời Mục Tử Tận Hiến Cho Giáo Hội
Trong lời chia sẻ, đại diện Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, nhấn mạnh Đức cố Hồng Y, là một chứng nhân khiêm nhường của đức tin, người đã sống đời mục tử trong tinh thần yêu thương, phục vụ và hy sinh trọn đời!
Các vị chủ chăn trong Giáo Hội cũng ghi nhận, Đức cố Hồng Y Phạm Minh Mẫn là người luôn quan tâm đến người nghèo, người di dân, người bệnh tật và những hoàn cảnh khó khăn. Ngài đặc biệt chú trọng xây dựng tinh thần hiệp thông, đối thoại liên tôn và thúc đẩy sự gần gũi giữa Giáo Hội và xã hội.
Suốt cuộc đời mục vụ cùa Ngài, Đức Hồng Y để lại dấu ấn sâu đậm, bởi phong cách sống giản dị, hiền hòa và khiêm nhường. Nhiều giáo dân nhớ về Ngài, như một vị cha chung luôn nở nụ cười hiền hậu, gần gũi và đầy lòng nhân ái.
Tiễn Biệt Một Chủ Chăn Lớn!
Sau nghi thức từ biệt, linh cữu Đức Hồng Y được an táng tại Nhà Nguyện Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, công trình kiến trúc hơn 160 năm tuổi, nơi an nghỉ của các vị chủ chăn tiền nhiệm.
Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh năm 1934 tại Cà Mau.
Ngài được tấn phong giám mục năm 1993, trở thành Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn năm 1998, và được vinh thăng Hồng Y năm 2003.
Ngài đã phục vụ đoàn chiên: 61 năm linh mục, 33 năm giám mục, 23 năm hồng y
Khẩu hiệu đời mục tử của ngài: "Như Thầy yêu thương!" — cũng là tinh thần xuyên suốt cuộc đời phục vụ của Đức cố Hồng Y. Ngài an nghỉ trong Chúa lúc 17 giờ 22 ngày 22 tháng 3 năm 2026, hưởng thọ 92 tuổi.
Một Trong Những Mất Mát Lớn Nhất Cho Giáo Hội Việt Nam!
Sự ra đi của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, là một mất mát lớn đối với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Một chủ chăn hiền hòa, một người cha tinh thần tận tụy, một chứng nhân sống động của tình yêu Kitô giáo, đã khép lại hành trình trần thế.
Nhưng di sản tinh thần của Ngài — sự khiêm nhường, lòng nhân ái và đời sống phục vụ — vẫn tiếp tục soi sáng đời sống đức tin, của nhiều thế hệ tín hữu của Chúa.
Xin hiệp lời cầu nguyện: Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, vào hưởng nhan thánh Chúa, và xin ban bình an cho Giáo Hội Việt Nam trong giờ phút tiếc thương này. Amen!
Nhắc Nhở, Người Công Giáo, Chủ Nhật Quan Trọng Tuần Này: Lễ Lá 2026! – Khởi Đầu Tuần Thánh!
-Chúa Nhật Lễ Lá năm 2026 rơi vào ngày 29 tháng 3 năm 2026, mở đầu Tuần Thánh – tuần lễ quan trọng nhất trong năm phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo, chuẩn bị mừng Đại Lễ Phục Sinh! (Chủ Nhật tuần tới!)
Đây là ngày Hội Thánh tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu long trọng tiến vào thành Giêrusalem trong tiếng tung hô của dân chúng, đồng thời cũng mở đầu cho Cuộc Thương Khó và Khổ Nạn của Người!
Thông Tin Nhanh về Lễ Lá 2026
-Ngày cử hành: Chúa Nhật 29/03/2026, tuần này! Ý nghĩa: Khai mạc Tuần Thánh. Màu phụng vụ: Đỏ. Biểu tượng: Cành lá thiên tuế (hoặc lá dừa). Các ngày cao điểm tiếp theo: Thứ Năm Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh. Đại Lễ Phục Sinh!
Ý Nghĩa Chúa Nhật Lễ Lá
Chúa Nhật Lễ Lá tưởng niệm việc Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem để tham dự lễ Vượt Qua theo truyền thống Do Thái. Khi nghe tin Người đến, dân chúng đã cầm cành lá thiên tuế ra đón và tung hô: “Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Chúc tụng Vua Israel!” (Ga 12,13)
Hình ảnh này thể hiện Chúa Giêsu được đón nhận như một vị vua hòa bình, Đấng đã được các ngôn sứ Cựu Ước tiên báo. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, cũng chính đám đông ấy lại quay sang đòi kết án Người, hô vang: “Đóng đinh hắn vào thập giá!” (Ga 19,15)
Ngay cả các môn đệ thân tín cũng lần lượt bỏ rơi Chúa trong giờ phút đau thương. Vì thế, Lễ Lá vừa mang niềm vui chiến thắng, vừa mở đầu cho cuộc khổ nạn đầy đau thương!
Màu Phụng Vụ Lễ Lá
Trong Chúa Nhật Lễ Lá, linh mục mặc áo lễ màu đỏ.
Màu đỏ tượng trưng cho: Máu hy sinh. Tình yêu hiến dâng. Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu
Màu đỏ cũng được sử dụng trong: Thứ Sáu Tuần Thánh. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Các lễ kính các vị tử đạo
Bài Đọc Chúa Nhật Lễ Lá
Trong Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá, Giáo Hội đọc bài Thương Khó dài, thuật lại toàn bộ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Đặc biệt, giáo dân thường tham gia vào phần đối đáp, đóng vai đám đông năm xưa, đồng thanh hô: “Đóng đinh Người vào thập giá!”
Qua đó, mỗi tín hữu được mời gọi ý thức rằng tội lỗi của con người cũng góp phần vào cuộc khổ nạn của Chúa, đồng thời suy niệm về tình yêu và sự hy sinh của Người.
Ý Nghĩa Cành Lá Thiên Tuế
Cành lá thiên tuế (hoặc lá dừa) mang nhiều ý nghĩa: Biểu tượng của sự sống và hy vọng. Dấu hiệu của chiến thắng và vinh quang. Cách đón tiếp dành cho vị vua hoặc anh hùng chiến thắng
Ngày xưa, người Do Thái đã: Vẫy cành lá. Trải áo xuống đường. Đón Chúa Giêsu vào thành
Hành động này thể hiện niềm tin rằng Chúa Giêsu là vị Vua hòa bình và Đấng cứu độ.
Lễ Lá – Khởi Đầu Hành Trình Thánh
Chúa Nhật Lễ Lá mở ra Tuần Thánh — hành trình thiêng liêng dẫn đến: Cuộc Khổ Nạn. Thập Giá Và cuối cùng là Phục Sinh vinh quang
Từ tiếng "Hoan hô" đến tiếng "Đóng đinh", Lễ Lá nhắc nhở mỗi người về sự mong manh của lòng người, Nhưng cũng đồng thời khẳng định tình yêu cứu độ vô biên của Thiên Chúa.
Chúa Nhật Lễ Lá 2026 — 29 Tháng 3, 2026
Khởi đầu Tuần Thánh. Khởi đầu hành trình suy niệm. Khởi đầu con đường dẫn đến Phục Sinh.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Nghị Viện Âu Châu Ủng Hộ Lập "Trung Tâm Hồi Hương" Để Trục Xuất Dân Nhập Cư "Bất Hợp Pháp"
(Hình AFP / Adnan Beci: Cảnh sát Ý Ðại Lợi canh gác tại một trung tâm di cư do người Ý Ðại Lợi xây dựng ở cảng Shengjin, gần thủ đô Tirane của Albania, vào ngày 5/6/2024.)
-Hôm 26/3/2026, Nghị Viện Âu Châu (EP) đã thông qua các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc trục xuất dân nhập cư "bất hợp pháp" vào lãnh thổ các nước thành viên của khối. Quy định do các Nghị sĩ cánh hữu và cực hữu chủ trương, được thông qua với 389 phiếu thuận, 206 chống và 32 vắng mặt.
Theo thông tấn xã AFP, Nghị Viện Âu Châu ủng hộ việc lập các "trung tâm hồi hương", bên ngoài lãnh thổ các nước thành viên, được dùng làm nơi tạm giữ di dân bất hợp pháp, những người đã bị từ chối đơn xin tị nạn và đã nhận được lệnh trục xuất, trong thời gian chờ đợi đưa về bản quán. Thủ tướng Ý Ðại Lợi Giorgia Meloni, người đặt cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp làm ưu tiên hàng đầu, đã ca ngợi "một bước tiến quan trọng", giúp Âu Châu có được một chính sách di cư đáng tin cậy hơn.
Chính phủ Meloni đã thử nghiệm ý tưởng này ở Albania, tuy nhiên cơ sở được lập ra cho mục tiêu này hầu như trống rỗng trong một thời gian dài do một loạt các vấn đề pháp lý. Vào tháng Hai, cơ sở này đã tiếp nhận khoảng 90 người, theo một nguồn tin từ chính quyền Ý Ðại Lợi. Vương quốc Anh và Rwanda từng đạt được một thỏa thuận về vấn đề này, nhưng Luân Đôn sau đó đã từ bỏ dự án do những trở ngại pháp lý.
Hiện tại, chỉ khoảng 20% lệnh trục xuất được ban hành tại Liên Hiệp Âu Châu (EU) được thực thi. Tình trạng này khiến những người ủng hộ chính sách nhập cư nghiêm ngặt hơn chỉ trích mạnh mẽ. Quy định mới này cho phép kéo dài thời gian giam giữ (hiện tại tối đa là 90 ngày ở Pháp) lên tối đa 24 tháng. Thời gian này có thể được kéo dài theo quyết định của các quốc gia thành viên đối với những cá nhân bị coi là nguy hiểm. Quy định mới bao gồm việc công nhận và thực thi các quyết định trục xuất được đưa ra giữa các nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu.
Ngay sau khi quy định này được Nghị Viện Âu Châu bật đèn xanh, các đàm phán ba bên, giữa Nghị Viện, Ủy Ban Âu Châu và Hội Đồng Âu Châu bắt đầu được tiến hành ngay từ hôm nay, để đưa trở lại bỏ phiếu lần cuối tại Nghị Viện. Báo Le Figaro dẫn lại một nguồn tin khả tín, cho biết văn bản này có thể có hiệu lực trước mùa Hè, và nếu được thông qua, quy định sẽ có hiệu lực ngay lập tức tại tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu.
Theo Nghị sĩ đảng xanh Mélissa Camara, người phản đối quy định, thì các biện pháp này là một "điều đáng xấu hổ", "từ bỏ các giá trị cơ bản của Liên Hiệp Âu Châu", khi "bật đèn xanh cho việc giam giữ trẻ vị thành niên, đôi khi không dựa trên bất kỳ cơ sở pháp lý thực sự nào", hoặc thậm chí "cấm nhập cảnh suốt đời", và "lịch sử sẽ ghi nhớ hành động của những người được gọi là cánh hữu ôn hòa" đã hợp tác với các đảng phái cực hữu trong việc soạn thảo văn bản này.
Bà Marta Welander thuộc tổ chức phi chính phủ Ủy ban Cứu trợ Quốc tế - International Rescue Committee (IRC), lo ngại về sự gia tăng "việc giam giữ những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả trẻ em". Silvia Carta của hiệp hội Picum khẳng định quy định sẽ "mở đường cho việc giam giữ hàng loạt và chia cắt gia đình", và văn bản này có xu hướng "bình thường hóa và tăng cường các biện pháp kiểm soát nhập cư theo kiểu cơ quan Di trú liên bang Mỹ (ICE) trên toàn Liên Hiệp Âu Châu".
Trung Quốc Muốn Làm Trung Gian Hòa Giải Chấm Dứt Chiến Tranh Iran
(Ảnh REUTERS/David Gray, minh họa: Cờ Iran (trái) và Trung Quốc (phải) tại Tòa Ðại sứ Iran ở Bắc Kinh ngày 2/4/2010.)
-Hôm 25/3/2026, Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị đã điện đàm với đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, nêu ra những tín hiệu tích cực về cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran, nhằm chấm dứt chiến tranh.
Nếu từ đầu cuộc chiến, Trung Quốc được cho là "lạnh lùng", "bỏ mặc" đối tác chiến lược Iran, thì nay đang cố gắng làm trung gian hòa giải, trong bối cảnh kinh tế ngày càng bất ổn do căng thẳng ở Trung Đông. Từ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, thông tín viên Cléa Broadhurst của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
Trung Quốc cố gắng thể hiện mình là tiếng nói thúc đẩy giảm căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Trong cuộc điện đàm với các đồng nhiệm Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định rằng cả Hoa Kỳ và Iran đã gửi đi những tín hiệu tích cực đối với các cuộc đàm phán. Các dấu hiệu hiện vẫn chưa rõ ràng, không được nêu cụ thể, nhưng được Bắc Kinh giới thiệu như là một tia hy vọng khả dĩ.
Trên thực tế, lập trường hai bên lại đối lập rõ ràng. Về phía Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump bảo đảm rằng các cuộc thảo luận đang diễn ra. Về phía Iran, Ngoại trưởng nước này bác bỏ tất cả ý định đàm phán, tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cự. Điều này làm gia tăng tình trạng bất định kéo dài về thực chất của các tiếp xúc nói trên.
Trong bối cảnh này, Trung Quốc tiếp tục nhắc lại lập trường: Khuyến khích đối thoại bằng mọi giá. Bắc Kinh kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy hai bên đối thoại, cho rằng một khi đối thoại bắt đầu, thì hòa bình sẽ trở nên khả thi.
Lập trường này phù hợp với lợi ích của Bắc Kinh - đối tác then chốt của Iran, phụ thuộc vào sự ổn định của khu vực để có nguồn cung năng lượng. Trung Quốc lên án các cuộc tấn công, đồng thời kêu gọi tránh mọi nguy cơ leo thang mất kiểm soát.
Nghị Sĩ Nga Thăm Hoa Kỳ Tìm Cách "Khôi Phục" Quan Hệ Song Phương
(Hình AP - Jae C. Hong: Cờ Hoa Kỳ (trái) và cờ Nga trong cuộc họp báo chung giữa Tổng thống Donald Trump và nguyên thủ Nga Vladimir Putin, tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson, Alaska, Hoa Kỳ, ngày 15/08/2025.)
-Hôm 26/3/2026, Ðiện Cẩm Linh thông báo, một phái đoàn Nghị sĩ Nga đến thăm Hoa Kỳ, trong nỗ lực "tái hồi sinh" mối quan hệ giữa Mạc Tư Khoa và Hoa Thịnh Ðốn.
Theo kế hoạch, phái đoàn Nghị sĩ Nga có cuộc gặp với các đồng cấp Hoa Kỳ trong tuần này. Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh, ông Dmitri Peskov cho biết Nga hy vọng những "bước đi thận trọng đầu tiên" sẽ góp phần thúc đẩy "tái khởi động quan hệ hợp tác song phương".
Ông Dmitri Peskov nói thêm rằng Tổng thống Nga đã nêu ra "những định hướng chính" của chuyến thăm và "thông báo chi tiết" sẽ được công bố sau các cuộc gặp tại Hoa Kỳ.
Đây là lần đầu tiên từ khi Nga xâm lược Ukraine tháng Hai 2022, Mạc Tư Khoa cử một phái đoàn Nghị sĩ đến Mỹ, thay vì cử các viên chức chính phủ vì nhiều người nằm trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ.
Chuyến thăm Hoa Kỳ của các Nghị sĩ Nga diễn ra, vào thời điểm các cuộc đàm phán giữa Kiev và Mạc Tư Khoa qua trung gian của Hoa Thịnh Ðốn nhằm tìm kiếm một Thỏa thuận Chấm dứt Chiến tranh rơi vào bế tắc. Vào cuối tuần trước, Ukraine đã cử một phái đoàn đến Mỹ và có cuộc họp với các đồng cấp Hoa Kỳ trong 2 ngày 21 và 22/3, nhưng không đạt một kết quả cụ thể nào.
Ukraine Lo Sợ Bị Bỏ Rơi Trong Cuộc Chiến Chống Nga
-Eo biển Hormuz bị chặn, giá năng lượng tăng phi mã, tác động đến kinh tế toàn cầu, cuộc chiến mà Trump khơi mào, hiện là ưu tiên của Hoa Kỳ, dồn nguồn lực quân sự. Điều này đã khiến Ukraine có nguy cơ bị quên lãng, theo nhận định của báo Le Figaro: Ukraine rơi vào "báo động đỏ".
Kiev hiện đang lo ngại rằng viện trợ quân sự sẽ bị cắt giảm, đe dọa đến nguồn cung phi đạn đánh chặn. Chỉ trong 4 tuần chiến tranh, Hoa Kỳ và các nước vùng Vịnh đã sử dụng số lượng Patriot nhiều hơn tổng số được chuyển giao cho Ukraine. Riêng giai đoạn đầu chiến dịch chống Iran, hơn 800 phi đạn Patriot và THAAD đã được sử dụng. Trong khi đó năng lực sản xuất lại hạn chế. Ukraine cần khoảng 2000 phi đạn đánh chặn mỗi năm, nhưng nhà máy sản xuất Lockheed Martin chỉ xuất xưởng khoảng 620 vào năm ngoái.
Nếu kho vũ khí cạn kiệt, chương trình hỗ trợ mua vũ khí và đạn dược Hoa Kỳ của châu Âu, thông qua cơ chế của Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) để chuyển cho Kiev có thể sẽ gặp khó khăn. Chưa kể đến các cuộc đàm phán với Nga do Hoa Kỳ làm trung gian hiện vẫn bị bỏ ngỏ.
Phía Nga, theo báo Le Figaro, không chỉ được hưởng lợi từ giá dầu cao, có thể tài trợ cho việc sản xuất vũ khí, mà còn đang bị nghi ngờ hỗ trợ tình báo và drone cho Iran để bào mòn kho phi đạn Hoa Kỳ.
Theo báo Le Figaro, mục tiêu của Mạc Tư Khoa là ép Hoa Thịnh Ðốn phải theo một thỏa thuận, Nga có thể ngừng hỗ trợ Iran, đổi lại Mỹ gây áp lực buộc Ukraine nhượng bộ ở vùng Donbass. Mặc dù Tổng Thư ký NATO Mark Rutte khẳng định các thiết bị thiết yếu vẫn được chuyển đến chiến trường ở Ukraine nhưng quân đội Kiev hiện đang phải "thắt lưng buộc bụng" trong việc sử dụng phi đạn.
Ngũ Giác Đài Có Ý Định Chuyển Viện Trợ Quân Sự Cho Ukraine Sang Trung Đông?
(Hình AP - Manuel Balce Ceneta: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong một buổi họp báo tại Ngũ Giác Đài ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ, ngày 19/3/2026.)
-Cuộc chiến giữa Iran và liên minh Hoa Kỳ-Do Thái tiêu thụ một lượng lớn đạn dược và trang thiết bị quân sự to lớn. Theo ước tính, chỉ trong vòng một tháng, Mỹ và các nước đồng minh trong khu vực dường như đã phóng hơn 10 ngàn phi đạn.
Một nhịp độ sử dụng mà ngành công nghiệp quốc phòng khó thể theo kịp, đến mức, theo nhiều nguồn tin được báo Mỹ Washington Post trích dẫn ngày 26/3/2026, Ngũ Giác Đài dường như đang nhắm đến việc trưng dụng một phần thiết bị quân sự dành cho Ukraine để bù đắp cho mức độ sụt giảm nhanh chóng kho dự trữ.
Tuy nhiên, số vũ khí này một phần là do các nước thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) chi trả để viện trợ cho Ukraine. Thông tín viên Vincent Souriau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Hoa Thịnh Ðốn cho biết thêm:
"Ở Ukraine, đó là drone hay phi đạn Nga. Ở vịnh Ba Tư, đó là phi đạn Iran. Nhưng vấn đề chỉ là một: Để bắn hạ chúng trên không, cần phải có phi đạn bắn chặn, mà phi đạn thì càng ngày càng hiếm. Đến mức, theo tờ Washington Post, chính quyền Trump đang xem xét sử dụng kho dự trữ dành cho Ukraine, vừa để bổ sung cho kho dự trữ của mình, vừa cho cả Israle và các nước Vùng Vịnh.
Điều rắc rối là từ năm 2025, kho dự trữ này được một phần lớn các nước châu Âu trả tiền. Nhiều nước như Đức hay Hà Lan mua vũ khí Hoa Kỳ qua trung gian của NATO để cung cấp cho Ukraine. Liệu Hoa Kỳ có thể bỏ qua cơ chế này được hay không?
Cho đến hiện tại, bà Đại sứ Ukraine bên cạnh NATO cho biết chưa nhận được tín hiệu gì theo hướng này. Dù vậy, bà không che giấu được nỗi quan ngại về nguy cơ thiếu trang thiết bị nếu chiến tranh ở Trung Đông tiếp tục kéo dài!"
Về phần mình, hôm 26/3, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte khẳng định Ukraine vẫn nhận được vũ khí cần thiết cho phòng thủ bất chấp cuộc chiến ở Trung Đông.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(CNN/RFI) – Iran "giăng bẫy" ở đảo Kharg, đối phó với nguy cơ Hoa Kỳ đánh chiếm. Theo nhiều nguồn tin tình báo Mỹ, được CNN ngày 25/3/2026 trích dẫn, Iran đã cho bố trí hệ thống phòng thủ nhiều lớp bao gồm cả "hệ thống phi đạn phòng không vác vai (MANPAD)". Iran còn giăng bẫy bằng cách gài mìn chống Bộ binh và chống tăng trên các bờ biển mà Hoa Kỳ có khả năng sẽ đổ bộ. Hôm thứ Tư (25/3), Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf đã cảnh báo là Teheran chống lại bất kỳ nỗ lực nào của Hoa Kỳ chiếm đóng các hòn đảo của Iran, đồng thời cho biết "đang theo dõi sát sao mọi động thái của Hoa Kỳ trong khu vực, đặc biệt là việc khai triển quân đội".
(AFP/RFI) – Trung Đông: Nam Hàn giải ngân 17 tỉ Mỹ kim và giảm thuế nhiên liệu. Trong thông cáo ngày 16/3/2026, chính phủ Nam Hàn sẽ trình một ngân sách bổ sung trị giá 25 ngàn tỉ Won (tương đương với 17 tỉ Mỹ kim), được trích ra từ nguồn thu thuế thặng dư, để đối phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông kéo dài. Theo Bộ trưởng Ngân sách Park Hong Keun, Dự luật này là nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như là những gia đình dễ bị tác động nhất.
(AFP/RFI) – Nghị Viện Âu Châu thông qua việc bãi bỏ thuế nhập cảng đối với hàng hóa Hoa Kỳ. Sau nhiều tháng trì hoãn và bế tắc, hôm 26/3/2026, Nghị Viện Âu Châu (EP) đã bỏ phiếu thuận, nhằm thúc đẩy việc thực hiện Thỏa thuận Thương mại được Brussels và Hoa Thịnh Ðốn thông qua từ tháng Bảy năm 2025. Theo đó, Âu Châu xóa mức thuế quan đối với hầu hết các mặt hàng nhập cảng từ Hoa Kỳ, để đổi lại mức thuế trần 15% mà Tổng thống Donald Trump áp vào hàng Âu Châu xuất sang Mỹ. Tuy nhiên, Âu Châu cũng đưa ra những điều khoản, như hoãn thi hành Thỏa thuận, hoặc hủy bỏ Thỏa thuận, lên án sự mất cân bằng của Thỏa thuận này. Phiên bản cuối cùng của toàn bộ Thỏa thuận Thương mại Hoa Kỳ-Liên Hiệp Âu Châu sẽ được đem ra bỏ phiếu vào cuối tháng Tư hoặc đầu tháng Năm 2026.
(AFP/RFI) – Luân Đôn sẽ bắt giữ "tàu ma" chở dầu bất hợp pháp của Nga thâm nhập lãnh hải của Anh Quốc. Trong thông cáo hôm 25/3/2026, phủ Thủ tướng Anh cho biết Luân Đôn đang áp dụng biện pháp trừng phạt nhắm vào 544 tàu chở dầu, được cho là thuộc đội ngũ "tàu ma" xuất cảng dầu hỏa của Nga, bất chấp các Lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, vì chiến sự Trung Đông, Hoa Kỳ gần như đã giảm nhẹ, thậm chí là dỡ bỏ trong một thời gian nhất định, cấm vận dầu hỏa của Nga. Quyết định của Luân Đôn sẽ được Thủ tướng Keir Starmer công bố trong ngày 26/3/2026 tại Helsinki (thủ đô của Phần Lan), nhân cuộc họp cấp ba của liên minh quân sự Expeditionary Force gồm 10 nước Bắc Âu do Anh Quốc dẫn đầu.
(Reuters/RFI) – Pháp "sẵn sàng đầu tư" vào các dự án khai thác đất hiếm và khoảng sản chiến lược của Úc Ðại Lợi. Bộ trưởng Tài nguyên Úc Ðại Lợi, bà Madeleine King cho biết như trên hôm 26/3/2026. Canberra đã ký kết nhiều Thỏa thuận cung cấp khoáng sản với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn, Ấn Độ, Anh, Pháp và Đức. Chỉ riêng Hoa Thịnh Ðốn dự trù đầu tư 8,5 tỉ Mỹ kim vào Úc Ðại Lợi để bớt phụ thuộc vào khoáng sản chiến lược do Trung Quốc cung cấp.
(Reuters/RFI) – Nam Phi chỉ trích Pháp, do áp lực của Hoa Kỳ, không mời Pretoria tham dự thượng đỉnh G7 vào tháng 6/2026. Thông cáo của Điện Elysée ngày 26/3/2023 cho biết sẽ mời Ấn Độ, Nam Hàn, Ba Tây và Kenya dự thượng đỉnh G7 từ ngày 15 đến 17/6/2026 tại Evian les Bains, vùng Haute Savoie, miền Đông nước Pháp. Nhưng trong danh sách các đối tác được mời tham dự sự kiện, không có Nam Phi do chính quyền Trump dọa tẩy chay G7 lần này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét