Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2026

Giới Thiệu Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật Hiếm Có, Nhất Là Những Khách Yêu Thơ, Chủ Nhật Tuần Này: - Chiều Thơ Nhạc Tháng Ba – Chu Văn An! Quyền Giám Đốc TSA, Bà Hà Nguyễn McNeill, Điều Trần Trước Quốc Hội Hoa Kỳ Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải

Giới Thiệu Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật Hiếm Có: - Chủ Nhật Tuần Này! - Chiều Thơ Nhạc Tháng Ba – Chu Văn An – Với Những Giọng Ngâm, Hay Nhất Miền Thung Lũng Hoa Vàng! (LVH) -  -Một buổi chiều, mang chúng ta trở về tuổi học trò mơ mộng… “là học trò, sách vở…chẳng cầm tay!” Có những ngôi trường không chỉ là nơi học chữ…mà còn là nơi cất giữ cả một kỷ niệm thời thanh xuân.
<!>


Chu Văn An — ngôi trường nằm lặng lẽ nơi góc đường Minh Mạng và Triệu Đà năm xưa — đã từng vang lên tiếng trống tan trường, tiếng chân rộn ràng trên hành lang, và những ánh mắt học trò đầy mộng ước.
Từ những ngày đầu sau Hiệp định Genève 1954, những thầy trò từ trường Bưởi Hà Nội, mang theo hành trang tri thức và lý tưởng vào miền Nam, dựng nên một Chu Văn An đậm nét văn hóa, nhân bản và truyền thống.


Nơi ấy… Có những buổi sáng đầy sương ôm mộng, sách vở bay trong gió. Có những chiều tan học rợp bóng me già. Có những trang vở thơ đầu đời và những bản nhạc vụng về tuổi học trò…
Thời gian trôi đi…Ngôi trường đã qua nhiều biến động lịch sử. Tên gọi thay đổi… Thầy cô, bạn bè tản mác khắp phương trời…
Nhưng… Chu Văn An vẫn còn đó — trong ký ức, trong thơ, trong nhạc và trong trái tim của những người học trò năm cũ.
Và hôm nay…
Với Chiều Thơ Nhạc Tháng Ba – Chu Văn An
Là một cuộc trở về dịu dàng… Nơi những vần thơ xưa được đọc lại. Những bản nhạc cũ được ngân lên. Những người bạn cũ gặp lại nhau trong nụ cười và ánh mắt bồi hồi…


Một buổi chiều… không chỉ là thơ và nhạc, mà là ký ức, là tình bạn, là mái trường, là tuổi học trò không bao giờ phai.
Xin mời quý thân hữu, quý cựu học sinh Chu Văn An cùng trở về…
Trở về với tiếng ve mùa hạ. Trở về với áo "sơ mi" trắng. Trở về với những trang vở thơ đầu đời…
Kính Mời Tham Dự Chiều Thơ Nhạc Tháng Ba – Chu Văn An
Một buổi chiều…đủ để trái tim dịu lại, đủ để ký ức sống dậy, đủ để chúng ta…lại thấy mình là học trò năm xưa!


Nhớ tham dự: Một chiều thơ…Một chiều nhạc…Một chiều của ký ức và tình người…của một thời khó quên!

Niềm Hãnh Diện Người Phụ Nữ Việt: Quyền Giám Đốc TSA Hà Nguyễn McNeill, Điều Trần Trước Quốc Hội Hoa Kỳ.


-Vẻ vang Dân Việt! Trong khi nhiều người Việt thường biết đến Thứ Trưởng Hải Quân Hùng Cao, thì ít ai biết rằng, có một phụ nữ gốc Việt khác, đang giữ vị trí đầy quyền lực trong hệ thống an ninh Hoa Kỳ — đó là bà Hà Nguyễn McNeill, Quyền Giám Đốc Cơ Quan An Ninh Vận Chuyển Hoa Kỳ (TSA).
Ngày 25 Tháng Ba, bà Hà Nguyễn McNeill là một trong bốn nhân chứng cấp cao của TSA điều trần trước Quốc Hội Hoa Kỳ, về tình trạng hỗn loạn và thời gian chờ đợi kéo dài tại các phi trường Mỹ — một vấn đề đang gây ảnh hưởng lớn đến hàng triệu hành khách.

Người Phụ Nữ Gốc Việt Ở Tuyến Đầu An Ninh Quốc Gia!`
Trong phần điều trần, bà McNeill thẳng thắn cảnh báo: Thời gian chờ tại phi trường đang dài nhất trong lịch sử TSA. Tỷ lệ nhân viên vắng mặt tăng từ 4% lên hơn 40%. Hơn 480 nhân viên TSA đã rời bỏ công việc. Một số phi trường nhỏ có nguy cơ phải đóng cửa tạm thời
Bà mô tả tình hình hiện nay là: “Một cơn bão hoàn hảo — đầy thách thức và khó lường.”
Không chỉ vậy, bà còn nêu ra hoàn cảnh khó khăn của nhân viên TSA: Không đủ tiền trả hóa đơn. Bị trục xuất khỏi nhà. Bị tịch thu xe. Phải ngủ trong xe hơi. Thậm chí bán máu hoặc làm thêm việc thứ hai để sống!
Nhưng họ vẫn phải giữ an ninh cho hàng triệu hành khách Mỹ mỗi ngày.

Vai Trò Lãnh Đạo Quan Trọng Trong Thời Điểm Nhạy Cảm
Bà Hà Nguyễn McNeill còn tham gia: Xây dựng kế hoạch đưa đặc vụ ICE hỗ trợ TSA. Điều phối nhân sự cho World Cup 2026. Điều hành hệ thống an ninh tại các phi trường lớn nhất Hoa Kỳ
Dưới sự lãnh đạo của bà: ICE hỗ trợ điều phối hành khách. Hướng dẫn kiểm tra hành lý. Giảm tải cho nhân viên TSA thiếu hụt
Dù còn tranh luận, bà vẫn khẳng định: “Phản hồi từ hành khách và lãnh đạo tại hiện trường rất tích cực.”
Một Niềm Hãnh Diện Cho Người Việt, Nhất là Phụ Nữ Hải Ngoại
Việc một phụ nữ gốc Việt: Điều trần trước Quốc Hội Hoa Kỳ. Điều hành hệ thống an ninh hàng không quốc gia. Đứng đầu một cơ quan quan trọng của Bộ Nội An, là một niềm tự hào lớn cho cộng đồng người Việt hải ngoại.

Từ một cộng đồng tị nạn…
Người Việt hôm nay đã: Làm lãnh đạo quân đội Mỹ. Làm dân biểu. Làm thẩm phán Và nay đứng đầu hệ thống an ninh phi trường Hoa Kỳ
Một Phụ Nữ Việt — Một Vị Trí Lãnh Đạo — Một Niềm Tự Hào
Bà Hà Nguyễn McNeill không chỉ đại diện cho TSA
Mà còn đại diện cho: Ý chí — nghị lực — và thành công của người Việt tại Hoa Kỳ.
Một lần nữa, cộng đồng người Việt có quyền hãnh diện và tự hào về những đóng góp thầm lặng, nhưng đầy ảnh hưởng của những người con Việt Nam trên đất Mỹ.

Tin Quốc Tế Đó Đây
Teheran Nới Lỏng Biện Pháp Phong Tỏa Eo Biển Hormuz


(Hình AFP - Julien de Rosa: Một trang web Marinetraffic cho thấy mật độ giao thông của các tàu thương mại ở rìa eo biển Hormuz gần bờ biển Iran. Ảnh chụp ngày 4/3/2026.)
-Theo hãng thông tấn AP cho hay ngày 22/3/2025 vừa qua, Bộ Ngoại giao Iran đã gửi tới Tổ chức Hàng hải Quốc tế (OMI/IMO) một thông cáo cho biết Teheran cho phép đi qua eo biển Hormuz một số tàu bè của các nước “không thù nghịch” và không có các “hành vi tham gia gây hấn chống lại Iran hay ủng hộ các hành vi đó”.
Thông cáo quy định rõ, tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz phải “tuân thủ các chuẩn mực về an toàn và an ninh” của Iran và phải phối hợp với các giới chức có thẩm quyền của Iran.
Như vậy, biện pháp này không áp dụng đối với tàu thuyền của Hoa Kỳ, Do Thái và của những bên ủng hộ hai quốc gia này. Tài liệu của Iran đã nêu đích danh Hoa Kỳ và Do Thái là bên đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực, “đặt các hoạt động giao thông hàng hải quốc tế vào tình thế nguy hiểm nhất chưa từng có”.
Theo các nguồn tin báo chí, ngoài một số tàu dầu của Ấn Độ và thậm chí là Nhật Bản, tàu thuyền của Tây Ban Nha hay Thái Lan được phép đi qua eo biển Hormuz. Tập đoàn vận tải đường biển Trung Quốc Cosco thông báo bắt đầu khởi động lại các hoạt động phục vụ một số nước trong vùng Vịnh.

Iran Nhắm Bắn Các Căn Cứ Quân Sự ở Vùng Vịnh

-Hôm 25/3/2026, quân đội Do Thái cho biết đã không kích 2 điểm chế tạo phi đạn liên lục địa quan trọng cho Hải quân ở Teheran.
Trong khi đó sáng 25/3, lực lượng Vệ binh Hồi giáo Iran thông báo đã oanh kích nhiều mục tiêu tại Do Thái cùng các căn cứ quân sự Hoa Kỳ ở Kuwait, Jordan và ở Bahrain.
Ngoài ra, Iran thông báo bổ nhiệm ông Mohammad Bagher Zolghadr, một cựu chỉ huy Vệ binh Cách mạnh, thay thế ông Ali Larijani, đã bị Do Thái hạ sát trong một không kích, làm lãnh đạo Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia.
Về phần mình, hôm 25/3, lãnh đạo Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Volker Turk cảnh báo “nguy cơ thảm họa tuyệt đối” trước những cuộc tấn công nhắm vào những điểm có các cơ sở nguyên tử tại Iran và Do Thái.

Truyền Thông Mỹ: Ngũ Giác Đài Sẽ Điều 3.000 Lính Dù Đến Trung Đông


(Hình AP - Sarah Blake Morgan: Lính Dù thuộc Sư đoàn Không vận 82 trong một cuộc diễn tập tại căn cứ Fort Bragg, Hoa Kỳ, ngày 26/8/2020.
-Quân đội Hoa Kỳ đang chuẩn bị điều khoảng 3.000 binh sĩ Dù, thuộc lữ đoàn tác chiến của Sư đoàn Dù 82 tinh nhuệ, đến Trung Đông hỗ trợ các hoạt động chống lại Iran, theo tiết lộ hôm 24/3/2026 của một số cơ quan truyền thông Mỹ, trong đó có Wall Street Journal.
Sư đoàn Dù 82 là lực lượng phản ứng nhanh chủ lực của Lục quân Hoa Kỳ. Theo báo chí Mỹ, được báo Le Figaro trích dẫn, lực lượng này sẽ nhanh chóng lên đường ngay khi nhận được lệnh và một đơn vị trong Sư đoàn Dù 82 có khả năng khai triển đến bất cứ nơi nào trên thế giới trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
“Đây là những binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82, một đơn vị Bộ binh tấn công, di chuyển bằng đường hàng không và bảo vệ các địa điểm nhạy cảm. Ở giai đoạn này, chưa có chuyện khai triển quân trên bộ. Nhưng Ngũ Giác Đài có một lực lượng phản ứng nhanh, với các binh sĩ có thể được khai triển rất nhanh chóng trên những địa hình phức tạp.

Ví dụ, họ đã tham gia vào chiến dịch di tản khỏi Kabul, thủ đô của A Phú Hãn hồi tháng 8/2021. Và đây cũng chính là những lính Dù mà Hoa Thịnh Ðốn đã đưa đến Trung Đông vào năm 2020, để đề phòng những tình huống khó khăn sau vụ ám sát Tướng Qassem Soleimani của Iran. Vào thời điểm đó, lực lượng này của Hoa Kỳ đóng quân ở Kuwait.
Tạm thời vẫn chưa rõ lần này họ sẽ đóng ở đâu, nhưng theo dự kiến, các lính Dù sẽ đến khu vực này trong chưa đầy 1 tuần lễ nữa và tăng cường lực lượng cho hàng ngàn Thủy quân Lục chiến mà Hoa Kỳ đã điều động đến tập trung quanh Vịnh Ba Tư”.

Ukraine Tăng Cường Oanh Kích Các Cơ Sở Năng Lượng Nga


(Hình AP: Các nhân viên cứu hỏa tại một bể chứa dầu đang bốc cháy ở Azov, vùng Rostov-on-Don của Nga. Ảnh chụp ngày 18/06/2024.)
-Vào lúc Nga không ngừng bắn phá các cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng của Kiev, quân đội Ukraine tiếp tục chiến dịch không kích nhắm vào các nhà máy lọc dầu và cảng dầu của Mạc Tư Khoa. Hôm 25/3/2026, giới chức Nga cho biết cảng dầu Oust-Louga ở Vịnh Phần Lan và các cơ sở năng lượng vùng Belgorod (miền Nam Nga) đã bị drone Ukraine tấn công, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng.
Cảng Oust-Louga là nơi diễn ra các hoạt động xuất cảng quan trọng của Nga chủ yếu là phân bón, dầu hỏa và than đá. Cũng trong Vịnh Phần Lan, hôm 23/3, Ukraine đã oanh kích cảng Primorsk, cảng dầu lớn nhất của Nga. Thông tấn xã AFP ghi nhận những tuần gần đây, Ukraine tăng cường các cuộc tấn công các cơ sở năng lượng của Nga. Từ thủ đô Kiev của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Theo Oleksandr Kharchenko, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng, các đợt tấn công này của Ukraine đang tác động trực tiếp đến nỗ lực chiến tranh của Mạc Tư Khoa.

Ông nói: “Một yếu tố then chốt trong chiến lược không kích tầm xa của Ukraine là làm suy giảm khả năng xuất cảng các sản phẩm dầu mỏ và dầu thô của Nga. Tất cả các cuộc tấn công của Ukraine bằng phi đạn và drone tầm xa tập trung vào mục tiêu này, bởi vì những sản phẩm đó là nguồn tài trợ chính cho hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine”.
Để đối phó với quyết định của Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt đối với Nga, ông Oleksandr Kharchenko cho rằng, “Nga luôn có cách để lách các biện pháp trừng phạt, chẳng hạn như lập đội tầu ma để hỗ trợ cho xuất cảng dầu hỏa, dù là đang bị trừng phạt. Những biện pháp này cũng không có tác dụng đáng kể như việc hạn chế xuất cảng dầu của Nga bằng cách đánh thẳng vào những cảng chuyên bốc dỡ dầu lên tầu”.
Vào cuối năm 2025, các cuộc không kích của Ukraine đã gây tác động nghiêm trọng cho lĩnh vực dầu hỏa của Nga: Khoảng 40% nhà máy lọc dầu không còn hoạt động. Những đợt tấn công này đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt 20% nhiên liệu cho thị trường nội địa Nga”.
Hôm 25/3, phía Nga khẳng định đã bắn hạ gần 400 drone của Ukraine trong đợt không kích đêm 24/3 nhắm vào vùng Leningrad, nơi có những cảng biển quan trọng. Hôm 24/3, Nga đã thực hiện một đợt không kích lớn nhất kể từ đầu cuộc xung đột, phóng đi gần 1.000 drone trong vòng 24 tiếng đồng hồ, trong đó có 556 chiếc được phóng vào ban ngày.

Pháp: Lionel Jospin, Khuôn Mặt Chính Trực Với Định Mệnh Nghiệt Ngã

-Tại Pháp, sự kiện cựu lãnh đạo cánh tả Lionel Jospin qua đời được tất cả các báo đăng trang trọng nhiều bài viết tưởng niệm.
Báo Libération dành hẳn trang bìa và 7 trang trong khổ lớn, báo Le Figaro phân tích “Ảo tưởng đánh mất về cánh tả đa nguyên”. Báo Les Echos nói về “Người Kiến trúc sư của cánh tả đa nguyên mang định mệnh nghiệt ngã”. Báo La Croix nhận xét, một màn sương hoài niệm đã bao trùm lên việc phân tích kết quả bầu cử địa phương hôm Chủ Nhật (22/3).
Thông báo về cái chết của ông Jospin đã khơi lại ký ức về một thời kỳ vàng son, khi “cánh tả đa nguyên” tập hợp lại đã giành được chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 1997. Sau đó, phe tả đã cầm quyền ổn định trong 5 năm “chung sống hòa bình” với Tổng thống cánh hữu Jacques Chirac. Đặc biệt đối với những người cánh tả, đây là “thời kỳ vàng son” với nhiều tiến bộ xã hội: Tuần làm việc 35 tiếng đồng hồ, PACS…. Lionel Jospin để lại ấn tượng một chính khách khắc khổ, chính trực, “đại diện cho lý tưởng cao cả của nền Cộng hòa” (theo Tổng thống Emmanuel Macron). Một ấn tượng khác không thể quên là thất bại trong vòng II cuộc bầu cử Tổng thống năm 2002 - lần đầu tiên cực hữu lọt vào vòng trong, gây ra một trận động đất thực sự trên chính trường nước Pháp.

Vấn đề chính hiện nay vẫn là cán cân quyền lực mà Đảng Xã hội sẽ thiết lập với phe cực tả Pháp quốc Bất khuất (LFI). Cuộc bầu cử gần đây cho thấy ở cấp địa phương, đảng Xã hội (PS) có thể thắng, thắng mà không cần liên kết với LFI và ngược lại có thể thua cùng với đảng này! Do đó, chủ nghĩa thực dụng không thể là chiếc la bàn. Nếu PS muốn tự khẳng định là một lực lượng tập hợp, đảng này cần một tầm nhìn, một chương trình cụ thể và tham vọng để cầm quyền.

Một Tàu Hàng Cứu Trợ của Quốc Tế Cập Cảng Cuba


(Hình AFP* Đà - Jorge Luis Banos: Các nhà hoạt động thuộc đoàn tàu Nuestra América và các nhân viên Cuba dỡ hàng viện trợ nhân đạo từ tàu “Granma 2.0” tại cảng Havana, Cuba, ngày 24/3/2026.)
-Chiếc tàu đầu tiên trong đoàn tàu chở hàng cứu trợ lần này của quốc tế, xuất phát từ Mễ Tây Cơ, gồm vật tư y tế, thực phẩm và pin mặt trời, đã cập cảng Cuba hôm 24/3/2026, muộn hợn dự kiến 3 ngày. Theo kế hoạch, sẽ có thêm 2 tàu nữa đến trong những ngày tới.
Tàu Maguro rời bán đảo Yucatan ở Mễ Tây Cơ hôm thứ Sáu (20/03). Trên tàu có 32 người, bao gồm các nhà hoạt động đến từ Úc Ðại Lợi, Ba Tây, Ecuador, Ý Ðại Lợi, Mễ Tây Cơ và Hoa Kỳ, cũng như các nhà báo của thông tấn xã AFP.
Theo ghi nhận của các phóng viên AFP, khi tàu Maguro tiến gần đến cảng, tàu được đổi tên “Granma 2.0”, gợi nhắc đến chiếc tàu mà nhóm du kích do Fidel Castro lãnh đạo đã sử dụng để phát động cuộc cách mạng Cuba năm 1956. Các nhà hoạt động trên tàu giơ cao biểu ngữ “Hãy để Cuba được sống”. Những người chờ trên bến tàu thì hô vang “Cuba muôn năm! Cấm vận ư? Không!”, “Nói CÓ với Cuba, nói KHÔNG với cấm vận”.

Từ thủ đô Havana của Cuba, thông tín viên Margor Davier của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
“Tàu đánh cá Granma 2.0 cập cảng Havana trong tiếng vỗ tay hoan hô của nhiều người.
Giáo sư Vật lý, César Ricardo Morales, chào đón đoàn người trên tàu. Ông nói: “Trên thực tế, đây là điều chúng tôi thực sự mong muốn. Đó là hàng viện trợ mà họ đưa đến cho chúng tôi, cho người dân Cuba. Đó là tình đoàn kết, sự tìm kiếm cách tốt nhất để gắn kết chúng tôi, để chúng tôi mạnh mẽ hơn”.
Ở phía bên kia cảng, tàu đã sẵn sàng dỡ hàng. Fidela Blanco Romero phụ trách kiểm kê hàng viện trợ. Bà cho biết: “Đối với chúng tôi, thứ quan trọng nhất dĩ nhiên là nhiên liệu, bởi vì có nhiên liệu thì chúng tôi mới có điện và có thể cấp phát nước. Chúng tôi biết ơn về tất cả những gì chúng tôi nhận được, và đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây”.
Như Fidela vừa nhắc tới ở trên, tình trạng cúp điện và thiếu dầu lửa vẫn là mối lo ngại hàng đầu của người dân Cuba”.

Cuba Bất Ngờ Đề Nghị Bồi Thường Tài Sản Mỹ Bị Quốc Hữu Hóa

-Liên quan đến Mỹ Châu La-tinh, báo Les Echos ra ngày 25/3/2026 chú ý đến đề nghị đáng ngạc nhiên của Cuba là sẵn sàng bồi thường cho những người Mỹ có tài sản bị quốc hữu hóa.
Thứ trưởng Ngoại giao Cuba, ông Carlos Fernandez de Cossio đã hàm ý như trên khi trà lời trang tin độc lập Drop Site News. Số tiền tổng cộng có thể lên đến 9 tỉ Mỹ kim sẽ được trao cho Hoa Thịnh Ðốn và sau đó chính phủ Hoa Kỳ sẽ xem xét các yêu cầu.

Được biết sau khi lên nắm quyền, chế độ Castro đã thương lượng bồi thường với 6 nước: Gia Nã Ðại, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, và theo ông Cossio, Hoa Thịnh Ðốn đã từ chối. Ngày nay, số tiền là quá lớn trong khi Havana đang thoi thóp, mọi lãnh vực từ du lịch, thuốc lá đến mía, đường đều suy sụp. Hiện có 5.911 đơn kiện đòi bồi thường ở Foreign Claims Settlement Commission, từ doanh nghiệp cho đến cá nhân.
Trong đó, bên cạnh những công ty như ExxonMobil, khách sạn Hilton, Bacardi (rượu rhum) còn có những đại gia đình điền chủ nay lưu vong ở Hoa Kỳ, Cộng hòa Dominicana, Nicaragua... đòi bồi thường không chỉ đất đai mà cả thương hiệu.
Phía Cuba muốn có một Thỏa thuận chung “có qua có lại”. Ông Carlos Fernandez de Cossio nói rằng “nhân dân và đất nước Cuba cũng phải được bồi thường những thiệt hại do phong tỏa kinh tế, khủng bố, ám sát và hành động thô báo đối với kinh tế”. Việc này có thể liên hệ với các biện pháp mở cửa kinh tế được thông báo tuần trước, và Cuba chờ đợi những món đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng.

Quyền Được Giáo Dục Cần Trở Thành Một Quyền Cơ Bản Trên Thế Giới

-Về xã hội, tờ La Croix dành bài xã luận dẫn lại một báo cáo do Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công bố, cho thấy số trẻ em được đi học trên toàn thế giới đã tăng đáng kể.
Trong 25 năm qua, tỷ lệ đi học ở bậc Tiểu học và Trung học đã tăng 30%. Tuy nhiên, UNESCO cảnh báo rằng tốc độ tăng này đã chậm lại đáng kể kể từ năm 2015.
Ở Pháp, nơi ngành Giáo dục được phổ cập rộng rãi từ thế kỷ XIX, có thể dễ dàng coi những con số này là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, nhật báo Công giáo nhấn mạnh rằng quyền được đi học là một thành tựu dần đạt được qua thời gian. Đây là cơ hội để mỗi đứa trẻ hình thành nhân cách của riêng mình, được giải phóng khỏi mọi áp lực của thế giới người lớn.
Trên thực tế, quyền được giáo dục cần trở thành một quyền cơ bản ở mọi quốc gia. Ở nhiều nơi trên thế giới, trẻ em vẫn bị coi như những chiến binh tương lai hoặc là nguồn lực kinh tế tiềm năng. Tuy nhiên, trẻ em không phải như vậy: Họ là con người, mang phẩm giá không thể xâm phạm. Chính vì vậy, trách nhiệm đào tạo trẻ em thuộc về mỗi quốc gia.
Giáo hội Công giáo, thông qua mạng lưới trường học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông trên khắp thế giới, đã đóng vai trò quan trọng vào công việc khổng lồ này, dù đôi khi phải làm việc với nguồn lực rất hạn chế. Năm 2020, Vatican đã vạch ra khung của một “Hiệp ước Giáo dục toàn cầu”, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục các bé gái, khi Giáo hoàng Francis nhìn nhận giáo dục là “một trong những con đường hiệu quả nhất để nhân bản hóa thế giới và lịch sử”.
Báo La Croix kết luận rằng đây là những mục tiêu mà nhân loại không bao giờ được phép quên.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP

(NHK/RFI) – Nhật Bản chuẩn bị khai triển phi đạn chống hạm trên một đảo ở Thái Bình Dương. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, từ tháng 6/2026, hệ thống phi đạn địa chống hạm đầu tiên sẽ được bố trí trên đảo Minamitorishima, nằm ở phía cực Đông, vùng lãnh thổ xa xôi nhất của Nhật Bản ở Thái Bình Dương. Bộ Quốc Phòng Nhật Bản còn dự trù xây dựng trên đảo một bãi tập bắn dành cho phi đạn địa chống hạm Type 12. Những phi đạn này có tầm bắn là 100 cây số, được khai triển cùng với một bệ phóng, các drone tầm trung dùng để xác định vị trí các mục tiêu cũng như một hệ thống cho phép thu thập và phân tích các sóng âm radio phát đi từ các tầu thuyền. Các đợt thao dợt đầu tiên sẽ được tiến hành sớm nhất là vào năm 2027.
(AFP/RFI) – Bảo đảm an ninh eo biển Hormuz: Một liên minh quốc tế gồm 30 nước? Các nguồn tin báo chí Anh hôm 25/3/2026 cho biết một cuộc họp giới chức quân sự gồm 30 nước, do 2 Tổng tham mưu trưởng Anh và Pháp, là Richard Knighton và Fabien Mandon, chủ trì, dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này, nhằm thành lập một liên minh các nước sẵn sàng tham gia bảo vệ an ninh eo biển Hormuz. Hiện Bộ Quốc phòng Anh chưa xác nhận thông tin này theo yêu cầu của thông tấn xã AFP.

(Reuters/RFI) – Liên Hiệp Âu Châu (EU) hoãn ngày đệ trình Dự thảo cấm nhập cảng dầu Nga. Theo lịch trình của Liên Hiệp Âu Châu được công bố hôm 24/3/2026, Ủy Ban Âu Châu không trình Dự thảo văn bản vào ngày 15/4 như dự kiến ban đầu. Một viên chức Âu Châu giải thích rằng đề xuất không bị hủy và sẽ được công bố, nhưng sẽ không trước trung tuần tháng Tư, do “những diễn tiến địa-chính trị hiện nay”.
(RFI) – Gia Nã Ðại thắt chặt chính sách nhập cư. Nhật báo kinh tế Les Echos có bài nói về việc từ đầu năm 2025, Gia Nã Ðại thắt chặt chính sách nhập cư, giới hạn mạnh số thị thực ngắn hạn, đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế. Visa sinh viên giảm 35%, từ hơn 680.000 xuống còn khoảng 437.000, khiến các trường Đại học, đặc biệt ở tỉnh Ontario, mất đi nguồn thu quan trọng từ học phí quốc tế. Nhiều nơi phải cắt giảm chương trình đào tạo hoặc ngừng tuyển dụng. Tác động không chỉ dừng ở ngành giáo dục: Lao động ngoại quốc ngắn hạn và sinh viên chiếm tỷ lệ lớn trong ngành khách sạn, nhà hàng và xây dựng, dẫn đến thiếu hụt nhân công trầm trọng, với dự báo ngành xây dựng có thể thiếu 85.000 lao động đến năm 2030.

(AFP/RFI) – Nhật Bản: Chi phí cho dã ngoại dưới bóng cây hoa anh đào tăng 25%. Trong một báo cáo mới nhất công bố ngày 24/3/2026, Kinh tế gia trưởng tại Viện Nghiên cứu Dai Ichi Life, ông Hideo Kumano khẳng định rằng mức chi cho lễ hội truyền thống có từ nhiều thế kỷ qua đã tăng 25% từ năm 2020. Trong báo cáo, ông thiết lập một “chỉ số hoa anh đào”, dựa trên mức trung bình của giá cả 14 loại thực phẩm và thức uống phổ biến trong dịp lễ.
(AFP/RFI) – Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) “sẵn sàng” cho các thành viên sử dụng kho dự trữ dầu hỏa “nếu cần và khi nào cần”. Sau 26 ngày chiến sự tại Trung Đông, dầu hỏa và khí đốt khan hiếm, để đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng Nhật Bản, sáng 25/3/2026, Giám đốc Fatih Birol của IEA cho biết như trên sau cuộc họp với bà Sanae Takaichi tại Tokyo. Nhật Bản phải nhập cảng đến 95% dầu hỏa tiêu thụ trên toàn quốc. Tuần trước, Cơ quan Năng lượng Quốc tế thông báo khả năng “giải tỏa” 400 triệu thùng dầu trong kho dự trữ để làm hạ nhiệt cơn sốt dầu. Như để trấn an cộng đồng quốc tế, IEA cho biết thêm khối lượng 400 triệu thùng dầu đó chỉ tương đương với 20% dự trữ của cơ quan này.

(AFP/RFI) – Tổng thống Belarus công du Bắc Hàn. Hôm 25/3/2026, ông Alexandre Loukachenko đến thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức 2 ngày. Bắc Hàn và Belarus là hai đồng minh của Nga, trong lúc Mạc Tư Khoa bị phương Tây trừng phạt kinh tế do chiến tranh Ukraine. Đây là dịp để Tổng thống Lukachenko Minsk khẳng định với lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, Kim Jong Un, “những lĩnh vực then chốt mà đôi bên cùng quan tâm và những dự án hứa hẹn nhất để cùng khai triển”.

(AFP/RFI) – Do Thái tiếp tục oanh kích miền Nam Lebanon, ít nhất 9 người thiệt mạng trong đêm 24/3/2026. Miền Nam Lebanon bị coi một địa bàn của lực lượng Hezbollah do Iran yểm trợ. Theo các nguồn tin từ phía Lebanon, tỉnh Nabatiyeh và thành phố Aadloun bị nhắm tới. Ngoài ra, quân đội Do Thái ra lệnh cho dân cư tại 7 khu vực ở ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon phải di tản trước khi Do Thái can thiệp. Nam Beirut cũng bị coi là một sào huyệt của phe Hezbollah.

(RFI) – Bầu cử Lập pháp Đan Mạch, đảng của Thủ tướng mãn nhiệm giành thắng lợi với số phiếu sít sao. Theo kết quả các thăm dò sau cuộc bỏ phiếu hôm 24/3/2026, phe Xã hội Dân chủ của nữ Thủ tướng Mette Frederiksen về đầu, được hơn 19,2% cử tri ủng hộ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của đảng này đã bị thu hẹp so với cuộc tuyển cử hồi 2022 và đây cũng là tỷ lệ ủng hộ thấp nhất từ năm 1901 đến nay. Đảng này không hội đủ đa số tuyệt đối để cầm quyền. Bà Frederiksen sẽ phải liên minh với các đảng phái bên cánh tả để thành lập Nội các.
(AFP/RFI) – Hơn 18 triệu khán giả trên thế giới theo dõi buổi trình diễn, đánh dấu sự trở lại của ban nhạc Pop Hàn Quốc BTS. Hôm 21/3/2026 ban nhạc với 7 chàng trai này đã trở lại với giới hâm mộ sau gần 4 năm vắng bóng. Sự kiện diễn ra tại thủ đô Hán Thành và được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới đã được 18,4 triệu khán giả theo dõi. Hơn 100 ngàn người hâm mộ tại riêng thủ đô Hán Thành đã không thể bỏ qua sự kiện này. Đỉnh điểm của sự kiện là khi BTS biểu diễn ca khúc “Body to Body” trong đĩa hát mới của ban nhạc.

Tin Việt Nam
Tăng Cường Hợp Tác Năng Lượng: Mục Tiêu Chính Chuyến Công Du Nga của Thủ Tướng Việt Nam

-Nhân chuyến công du Mạc Tư Khoa từ ngày 23 đến 25/3/2026, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính đã tiếp các lãnh đạo tập đoàn dầu khí Nga, Zarubezhneft vào chiều 24/3. Lãnh đạo CSVN kêu gọi đối tác Nga đầu tư nhiều hơn và cung cấp dài hạn dầu thô cho quốc gia Đông Nam Á này. Hà Nội và Mạc Tư Khoa cũng đã thông qua một Thỏa thuận xây dựng nhà máy điện nguyên tử.
Theo thông cáo của chính phủ Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị Zarubezhneft cung cấp lâu dài dầu thô, khí tự nhiên, xăng dầu cho Việt Nam, phối hợp với tập đoàn dầu khí quốc gia Petrovietnam trong dự án xây dựng kho dự trữ dầu thô cho Việt Nam.
Vietsovpetro là liên doanh giữa Zarubezhneft và Petrovietnam và cũng là nhà sản xuất dầu thô lớn nhất của Việt Nam, với phần lớn sản lượng khai thác từ mỏ Bạch Hổ. Ngoài ra, tập đoàn của Nga Zarubezhneft cũng đang có các kế hoạch phát triển điện gió ở ngoài khơi Việt Nam, với tổng công suất là 1gigawatt.

Vẫn trong lĩnh vực năng lượng, cách nay 2 ngày, Hà Nội và Mạc Tư Khoa đã ký một Thỏa thuận xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại Việt Nam. Phía Nga sẽ thiết kế 2 lò phản ứng cho Việt Nam, công suất 2.400 megawatt. Đây là một trong những mục tiêu của Việt Nam nhằm “bảo đảm an ninh năng lượng đồng thời giảm lượng khí phát thải hâm nóng trái đất”. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại trong buổi làm việc với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, hai bên đã xem dự án về nhà máy điện nguyên tử này như một biểu tượng quan hệ “hữu nghị giữa hai nước”.
Các dự án hợp tác song phương được ký kết, trong bối cảnh Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đang khan hiếm xăng dầu do chiến tranh Trung Đông.

Theo các số liệu của Bộ Thương mại Việt Nam, sáng 25/3, giá dầu diesel tăng 105% so với thời giá của ngày 26/2 (trước khi nổ ra chiến tranh Iran). Chính quyền Hà Nội tăng giá dầu, từ hơn 19.000 đồng vào tháng trước lên thành 39.660 đồng 1 lít. Đây là lần thứ hai, Việt Nam phải điều chỉnh giá nhiên liệu trong vòng 3 tuần lễ. Giá xăng tăng gần 68% trong cùng thời kỳ.
Hãng thông tấn AP nhắc lại, gần đây, Việt Nam đã yêu cầu một số quốc gia cung cấp dầu hỏa và khí đốt như Qatar, Kuwait, Algeria hỗ trợ.

Không có nhận xét nào: