Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2026

Trúng số: Ả Rập ký hợp đồng mua drone Ukraine suốt 10 năm. EU: Mỹ cố tình lờ đi việc Nga giúp Iran - VietCatholic Media29/Mar/2026

1. Ukraine tăng cường quan hệ an ninh vùng Vịnh khi Kyiv xuất khẩu chuyên môn phòng không. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm thứ Bảy đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Qatar và tiến hành các cuộc đàm phán về hợp tác an ninh với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, trong bối cảnh chiến tranh leo thang ở Trung Đông và Nga tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine. “Chúng tôi đã thảo luận về các vấn đề có thể tăng cường hơn nữa việc bảo vệ tính mạng ở cả hai nước và đồng ý về một quan hệ đối tác cùng có lợi trong lĩnh vực quốc phòng trong ít nhất 10 năm”, Tổng thống Zelenskiy nói sau các cuộc gặp tại Doha.
<!>
Trước đó vào thứ Bảy, Tổng thống Zelenskiy đã có mặt tại Abu Dhabi để gặp Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan. “Hai bên đã có sự hiểu biết rõ ràng về cách tăng cường hệ thống bảo vệ không phận và cơ sở hạ tầng trọng yếu ở UAE, bằng cách tích hợp kinh nghiệm của Ukraine”, Tổng thống Zelenskiy cho biết như trên.
Ukraine đang nỗ lực tăng cường các thỏa thuận an ninh với các quốc gia vùng Vịnh và hôm thứ Sáu đã ký một hiệp định hợp tác quốc phòng với Ả Rập Xê Út, trong chuyến thăm Riyadh của Tổng thống Zelenskiy. Tổng thống Zelenskiy cho biết thỏa thuận đó “đặt nền tảng cho các hợp đồng trong tương lai, hợp tác công nghệ và đầu tư. Nó cũng củng cố vai trò quốc tế của Ukraine với tư cách là một nhà tài trợ an ninh.”

Động thái này phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn của Kyiv nhằm tận dụng kinh nghiệm chiến trường sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, định vị mình như một đối tác an ninh cho các quốc gia đang đối mặt với các mối đe dọa khu vực ngày càng gia tăng, đặc biệt là từ Iran.
Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Iran, Kyiv đã chào bán kinh nghiệm độc đáo và các hệ thống đánh chặn của mình cho các quốc gia Trung Đông, những nước dựa vào các hệ thống PAC-3 đắt tiền và các hệ thống khác để bắn hạ máy bay điều khiển từ xa của Iran, những khả năng mà Ukraine không có.

Ukraine cũng đã cử hơn 200 chuyên gia chống máy bay điều khiển từ xa của mình đến Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar. Tổng thống Zelenskiy nói với các phóng viên qua cuộc trò chuyện WhatsApp tuần trước rằng khoảng 30 người nữa sẽ đến Jordan và Kuwait.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nói với Reuters hôm thứ Sáu rằng Kyiv sắp hoàn tất các thỏa thuận an ninh với UAE và Qatar để đối phó với các cuộc tấn công của Iran. Ông Sybiha nói: “Chúng ta đang đối mặt với tình hình ở Trung Đông, vì vậy điều quan trọng là không để sự chú ý của toàn cầu bị lu mờ bởi vấn đề Ukraine, bởi vì mọi thứ đều có liên quan mật thiết với nhau”.
[Politico: Ukraine deepens Gulf security ties as Kyiv exports air defense expertise]

2. Israel đối mặt với nguy cơ phải mở thêm mặt trận thứ ba trong bối cảnh có báo cáo về sự mệt mỏi trong quân đội nước này.

Israel cho biết họ đã phát hiện một hỏa tiễn từ Yemen, nhưng cũng nói rằng họ đã đánh chặn nó bên ngoài biên giới của mình.
Theo truyền thông Israel, đây là lần đầu tiên Yemen tham gia vào cuộc chiến. Trước đó, Yemen đã phóng hỏa tiễn vào Israel trong cuộc chiến ở Gaza để hỗ trợ người Palestine và gia tăng áp lực lên Israel, nhưng các cuộc tấn công đó đã dừng lại vào tháng 10 năm 2025 sau một thỏa thuận ngừng bắn.

Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến sự leo thang căng thẳng, mở ra một mặt trận thứ ba, song song với cuộc chiến của Israel chống Iran và các hoạt động của nước này chống lại Hezbollah ở miền nam Li Băng.
Theo các cựu quan chức quân đội Israel, đây được xem là một phần trong áp lực mà nhóm Houthi đang cố gắng gây ra đối với Israel để nước này ủng hộ lập trường của Iran trong các cuộc đàm phán bí mật đang diễn ra với Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, động thái này đánh dấu một sự leo thang khác khi công chúng Israel tiếp tục đặt câu hỏi về chiến lược của chính phủ ở miền nam Li Băng.
Đã có những cảnh báo, kể cả từ tổng tham mưu trưởng, về điều mà ông gọi là “dấu hiệu cảnh báo” về sự mệt mỏi trong quân đội. Một số người tin rằng một cuộc đổ bộ và xâm lược trên bộ các vùng rộng lớn ở miền nam Li Băng có thể gây tổn thất lớn cho một lực lượng quân đội vốn đã quá tải.

Lực lượng Houthi ở Yemen nhận trách nhiệm về vụ tấn công hỏa tiễn vào Israel.
Lực lượng Houthi vừa xác nhận đã phát động một cuộc tấn công vào Israel, đây là cuộc tấn công đầu tiên của họ kể từ khi cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành chống lại Iran bắt đầu.
Nhóm này tuyên bố đã phóng một loạt hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào các địa điểm quân sự của Israel nằm ở phía nam khu Bờ Tây bị tạm chiếm. Trước đó, quân đội Israel cho biết họ đã phát hiện một hỏa tiễn được phóng từ Yemen.

Trong một tuyên bố, nhóm thân Iran cho biết cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và giết hại dân thường ở Li Băng, Iran, Iraq và Palestine.
Nhóm này cũng tuyên bố chiến dịch của họ “sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được các mục tiêu đã đề ra… và cho đến khi cuộc tấn công chống lại tất cả các mặt trận kháng chiến chấm dứt”.
[CBSNews: Israel faces risk of third front amid reports of fatigue in its army]

3. Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tham gia cuộc chiến ở Trung Đông, đẩy tình hình leo thang nghiêm trọng.

Xung đột ở Trung Đông leo thang dữ dội chỉ sau một đêm, khi phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen phóng hỏa tiễn đầu tiên về phía Israel kể từ khi chiến tranh bắt đầu và Tehran tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ ở Ả Rập Xê Út.
Quân đội Israel cho biết họ đã đánh chặn một hỏa tiễn phóng từ Yemen vào sáng sớm thứ Bảy, và lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm ngay sau đó.

Cuộc tấn công diễn ra sau nhiều ngày lực lượng Houthi phát tín hiệu chuẩn bị tham gia vào cuộc xung đột, làm dấy lên những lo ngại mới về an ninh của hành lang hàng hải Biển Đỏ, vốn rất quan trọng đối với thương mại toàn cầu và đã bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công trước đó.
Trong khi đó, Iran đã phóng 6 hỏa tiễn đạn đạo và 29 máy bay điều khiển từ xa vào căn cứ không quân Prince Sultan, làm bị thương ít nhất 15 binh sĩ Mỹ, trong đó có một số người bị thương nặng, theo hãng tin AP dẫn lời hai người am hiểu về vụ việc.

Căn cứ này — nằm cách Riyadh khoảng 96 km và do Không quân Hoàng gia Ả Rập Xê Út vận hành với sự hiện diện của Mỹ — đã bị tấn công hai lần vào đầu tuần này. Một cuộc tấn công trước đó đã làm bị thương 14 binh sĩ Mỹ, các quan chức cho biết, nâng tổng số binh sĩ Mỹ bị thương tại căn cứ này lên hơn hai chục người trong những ngày gần đây.
Các cuộc tấn công đánh dấu một trong những hành động leo thang trực tiếp nhất nhằm vào lực lượng Mỹ kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng trước, nhấn mạnh nguy cơ ngày càng gia tăng về một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn. Washington đang điều thêm quân vào khu vực, trong khi các thủ đô Âu Châu đang tăng cường nỗ lực để kiềm chế những hậu quả về kinh tế và an ninh.

Trong một tuyên bố bằng video hôm thứ Bảy, phát ngôn nhân quân sự của lực lượng Houthi, Yahya Saree, cho biết các cuộc tấn công của phiến quân nhắm vào “các vị trí quân sự nhạy cảm của Israel” và diễn ra sau khi liên tục tấn công vào cơ sở hạ tầng ở Iran, Li Băng, Iraq và các vùng lãnh thổ Palestine. Ông cho biết thêm rằng các cuộc tấn công sẽ tiếp tục.

Một cuộc không kích của Israel vào miền nam Li Băng hôm thứ Bảy đã giết chết ba nhà báo đang đưa tin về cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah, theo thông tin từ các đài truyền hình và quan chức Li Băng.

Đài truyền hình al-Manar thuộc sở hữu của Hezbollah cho biết phóng viên kỳ cựu Ali Shoeib của họ đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Fatima Ftouni và anh trai kiêm quay phim Mohammed Ftouni của đài truyền hình al-Mayadeen thân Hezbollah cũng thiệt mạng. Ba người đang cùng đi trên một chiếc xe gần thị trấn Jezzine vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, theo các nguồn tin cho biết.

Lực lượng Phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF cho biết họ đã tấn công vào Shoeib, cáo buộc ông ta là một “kẻ khủng bố” thuộc Hezbollah vì đã làm lộ vị trí của IDF ở miền nam Li Băng, mà không đưa ra bằng chứng nào.
Tổng thống Li Băng Joseph Aoun gọi cuộc tấn công của Israel là “tội ác trắng trợn vi phạm mọi luật lệ và thỏa thuận bảo vệ nhà báo.”
Ở những nơi khác trong khu vực, máy bay điều khiển từ xa đã tấn công phi trường ở Kuwait, làm hư hại hệ thống radar. Quân đội Iran cho biết họ đã tấn công vào một tàu vận tải hậu cần của Mỹ gần cảng Salalah của Oman. Giới chức Abu Dhabi cho biết mảnh vỡ từ vụ đánh chặn hỏa tiễn đã làm bị thương sáu người. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết lực lượng của họ đang đánh chặn các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa từ Iran.

Suốt đêm, còi báo động không kích vang lên khắp miền nam và trung Israel, trong khi các vụ nổ được báo cáo ở Tel Aviv khi các cuộc tấn công liên quan đến Iran và Hezbollah tiếp tục diễn ra. Lực lượng Cứu hỏa và Cấp cứu Israel cho biết họ đã ứng phó với 11 địa điểm bị ảnh hưởng khác nhau trên khắp khu vực đô thị.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm thứ Bảy, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình leo thang căng thẳng. Ông Sharif cho biết ông đã thông báo cho ông Pezeshkian về những nỗ lực của Pakistan trong việc hợp tác với các đối tác vùng Vịnh của Mỹ và các quốc gia Hồi giáo khác nhằm kiềm chế cuộc khủng hoảng.

Một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Pakistan nói với hãng tin AFP hôm thứ Bảy rằng Islamabad dự định “tổ chức một cuộc họp bốn bên vào thứ Hai” với Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về cuộc chiến ở Trung Đông. Quan chức này cho biết các phái đoàn dự kiến sẽ đến vào tối Chúa Nhật, mặc dù thành phần chính xác của họ vẫn chưa được xác nhận, theo hãng tin.
[CBSNews: Iran-backed Houthis join Mideast war in sharp escalation]

4. Israel thúc đẩy leo thang chiến tranh với Iran bất chấp những lời kêu gọi đàm phán của Tổng thống Trump.

Khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran leo thang, các nhà phân tích cảnh báo rằng cơ hội đạt được một giải pháp thông qua đàm phán đang nhanh chóng thu hẹp, với việc cả hai bên đều leo thang xung đột hơn nữa.
Nhà phân tích Mohamad Elmasry thuộc Viện Nghiên cứu Sau đại học Doha nói với Al Jazeera rằng diễn biến của cuộc xung đột cho thấy giải pháp ngoại giao không khả thi.

Ông nói: “Càng leo thang căng thẳng, mọi cuộc đàm phán hay dàn xếp sẽ càng trở nên khó khăn hơn”.
Elmasry lập luận rằng Israel đang là nguyên nhân gây ra sự leo thang đó. Ông nói thêm: “Tôi nghĩ đúng là Israel không muốn một giải pháp hòa bình. Họ không muốn chiến tranh kết thúc”.
Elmasry đã viện dẫn các cuộc tấn công gần đây vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran như bằng chứng.
“Israel đã quyết định tấn công các nhà máy thép và một khu năng lượng… vi phạm lời hứa về việc trì hoãn của Ông Donald Trump.”

Ông nói thêm rằng các cuộc tấn công ngày càng nhắm vào các khu dân cư và các địa điểm dân sự, bao gồm cả các trường đại học.
Trước lời đe dọa trả đũa của Iran, ông cảnh báo rằng cuộc xung đột có nguy cơ leo thang hơn nữa.
“Thực tế, chúng ta có thể đang hướng tới sự leo thang hơn nữa thay vì… cố gắng đàm phán một thỏa thuận.”
“ Nếu bạn xem xét đề xuất 15 điểm của Mỹ, thực chất giống như một văn kiện đầu hàng, và sau đó xem xét đề xuất 5 điểm của Iran, thì hai bên không thể khác biệt nhau hơn được nữa,” Elmasry nói.

Elmasry cũng nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Israel vào Li Băng đẩy người dân nước này đến bờ vực thẳm.
Bốn tuần sau khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu, hàng triệu thường dân Li Băng đang phải chịu đựng khi đối mặt với cuộc tấn công quy mô lớn thứ hai của Israel vào đất nước họ trong vòng chưa đầy hai năm.
Lệnh di tản cưỡng bức quy mô lớn của Israel đối với miền nam Li Băng và vùng ngoại ô phía nam Dahiyeh của Beirut đã khiến khoảng một phần tư dân số cả nước phải di dời.
Ngay cả những người không bị di dời cũng đang cảm thấy áp lực từ các cuộc tấn công chết người của Israel trong bối cảnh có rất ít dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột sẽ sớm kết thúc.
[CBSNews: Israel drives escalation in war on Iran despite Trump’s talk of negotiations]

5. Tổng thống Zelenskiy cho biết Nga đang theo dõi các tài sản quân sự của Mỹ ở Trung Đông để hỗ trợ Iran.

Ngày 28 tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết, trích dẫn các báo cáo tình báo gần đây, Nga đang gửi cho Iran hình ảnh vệ tinh về các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông.
Một số cơ sở đã trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công gần đây của Iran, khi cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống lại Iran lan rộng khắp khu vực và bước sang tháng thứ hai.

Tổng thống Zelenskiy, hiện đang ở Qatar trong khuôn khổ chuyến công du khu vực nhằm hoàn tất các thỏa thuận quốc phòng với một số quốc gia vùng Vịnh, đã nói với các phóng viên rằng Nga đã chụp ảnh một số địa điểm thay mặt cho Iran.
“Sáng nay, có thông tin cho rằng các vệ tinh của Nga, hoạt động vì lợi ích của Iran, đã theo dõi các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông và vùng Vịnh”, ông nói.
“Ngày 24 tháng 3, họ chụp ảnh căn cứ Diego Garcia của Mỹ-Anh trên quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương. Họ cũng tiến hành giám sát Sân bay Quốc tế Kuwait và một phần ngành công nghiệp dầu khí tại mỏ Greater Burgan. Ngày 25 tháng 3 — Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út. Ngày 26 tháng 3 — mỏ dầu khí Shaybah (Ả Rập Xê Út), Căn cứ Không quân Incirlik (Thổ Nhĩ Kỳ) và Căn cứ Không quân Al Udeid (Qatar).”

Một ngày sau khi Nga bị cáo buộc thu được hình ảnh vệ tinh về căn cứ không quân Prince Sultan, Iran đã phát động một cuộc tấn công vào căn cứ này, làm bị thương 12 binh sĩ Mỹ và làm hư hại nhiều máy bay.
Sân bay quốc tế Kuwait cũng bị máy bay điều khiển từ xa của Iran tấn công vào ngày 28 tháng 3.
“Khi các đối tượng được quay phim ở Ukraine, chúng tôi luôn biết rằng chúng cần được che giấu, bởi vì một chiến dịch đang được lên kế hoạch để phá hủy chúng.... Mọi người đều biết mục đích của việc quay phim lặp đi lặp lại — họ đang chuẩn bị,” Tổng thống Zelenskiy nói.

Tổng thống cho biết, việc Nga tiếp tục hỗ trợ tình báo cho Iran nhằm chống lại các mục tiêu của Mỹ là đặc biệt nghiêm trọng, nhất là khi Mạc Tư Khoa đã được hưởng lợi từ việc Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt.
“Thật kỳ lạ. Các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, và bên gây hấn lại cung cấp thông tin để tấn công vào các đối tượng, đặc biệt là các quốc gia đang thảo luận về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt hoặc đã dỡ bỏ chúng,” ông nói.

Ngày 12 tháng 3, Mỹ đã cấp giấy phép tạm thời cho phép các quốc gia mua dầu của Nga hiện đang bị mắc cạn trên biển nhằm ổn định giá năng lượng toàn cầu bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Iran. Cuộc chiến toàn diện của Nga chống lại Ukraine, bao gồm các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa vào các mục tiêu dân sự, vẫn tiếp diễn không ngừng.
Ngày 23 tháng 3, Tổng thống Zelenskiy tuyên bố Ukraine có “bằng chứng không thể chối cãi” cho thấy Nga tiếp tục cung cấp thông tin tình báo cho Iran, giúp nước này tấn công vào các cơ sở của Mỹ đồng thời hưởng lợi từ việc Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Các quan chức tình báo phương Tây còn cho biết thêm rằng Nga không chỉ chia sẻ thông tin tình báo với Iran mà còn vận chuyển máy bay điều khiển từ xa trong các gói viện trợ quân sự.
Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ các báo cáo này, cho rằng tình báo Nga không ảnh hưởng gì đến khả năng Iran đáp trả Mỹ.
[Kyiv Independent: Russia surveilling US military assets in Middle East to aid Iran, Zelensky says]

6. Các quốc gia vùng Vịnh tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công khi Iran tuyên bố đang tấn công vào các tài sản của Mỹ.

Căn cứ không quân Prince Sultan của Ả Rập Xê Út, cách thủ đô Riyadh khoảng hai giờ lái xe về phía nam, thường là nơi đóng quân của từ 2.000 đến 3.000 binh sĩ Mỹ. Nhiệm vụ chính của họ là phòng thủ hỏa tiễn và cung cấp hỗ trợ hậu cần cho máy bay quân sự Mỹ.
Kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu, khu vực này đã liên tục bị tấn công. Theo các báo cáo, vào cuối ngày thứ Sáu, ít nhất 12 binh sĩ Mỹ bị thương, trong đó hai người được tường trình trong tình trạng nguy kịch, trong khi một số máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ cũng bị hư hại nặng.

Mới đây, còi báo động lại vang lên ở Bahrain. Sáng nay, UAE cho biết một vụ tấn công vào rạng sáng đã khiến mảnh vỡ rơi xuống gần Khu kinh tế Khalifa ở Abu Dhabi, gần Cảng Khalifa, làm ít nhất 5 người bị thương và gây thiệt hại cho các cơ sở vật chất.
Hiện nay, xu hướng này tiếp tục diễn ra trong tuần thứ tư, với các báo cáo cho rằng Israel và Hoa Kỳ có thể leo thang các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Điều đó, đến lượt nó, có khả năng sẽ thúc đẩy Iran trả đũa mạnh mẽ hơn, nhắm vào các tài sản của Mỹ và lợi ích của Israel trên khắp vùng Vịnh.

Vụ cháy thứ ba được báo cáo ở Abu Dhabi sau vụ tấn công.
Trước đó, chúng tôi đã đưa tin rằng các nhà chức trách ở UAE cho biết một vụ tấn công vào sáng sớm đã khiến mảnh vỡ rơi xuống gần Khu kinh tế Khalifa ở Abu Dhabi, gần Cảng Khalifa, làm bị thương một số người và gây hư hại các cơ sở vật chất.
Văn phòng truyền thông Abu Dhabi vừa đưa tin về vụ cháy thứ ba tại địa điểm này.
“Các nhà chức trách đã xác nhận thêm một trường hợp bị thương nữa do vụ việc, nạn nhân là một công dân Pakistan, nâng tổng số người bị thương lên sáu người, với các vết thương từ nhẹ đến trung bình”, thông cáo cho biết.

Thông báo cho biết thêm: “Các nhà chức trách đã kiểm soát được cả ba đám cháy và quá trình làm nguội đang được tiến hành.”
Hãng thông tấn Kuwait, gọi tắt là KWA cho biết nhiều cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa đã nhắm vào Sân bay Quốc tế Kuwait, gây thiệt hại “đáng kể” cho hệ thống radar của phi trường.
Cơ quan hàng không dân dụng xác nhận không có trường hợp thương vong nào được báo cáo mặc dù cơ sở hạ tầng trọng yếu bị hư hại.
[CBSNews: Gulf states continue to come under attack as Iran says it’s targeting US assets]

7. Ukraine đạt được các thỏa thuận quốc phòng 10 năm với các quốc gia vùng Vịnh trong bối cảnh chiến tranh Iran.

Ukraine đang ký kết các thỏa thuận hợp tác quốc phòng 10 năm với ba quốc gia vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bước sang tháng thứ hai và không có dấu hiệu chậm lại.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã ký một thỏa thuận với Qatar vào ngày 28 tháng 3, một ngày sau chuyến thăm Ả Rập Xê Út, nơi ông đã đạt được một thỏa thuận với Riyadh. Một thỏa thuận khác với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sẽ được ký kết trong những ngày tới, Tổng thống Zelenskiy nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo trong chuyến thăm Qatar của mình.
“ Ưu tiên hàng đầu là vũ khí — việc sản xuất, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi các nguồn lực khan hiếm mà một quốc gia có thể có còn quốc gia khác thì không”.
“Trong 10 năm này, chúng tôi sẽ tham gia vào hoạt động sản xuất chung. Chúng tôi sẽ xây dựng nhà máy cả ở Ukraine và ở các quốc gia này.”

Đổi lại, nhà lãnh đạo Ukraine đã thảo luận về hợp tác năng lượng dài hạn với ba quốc gia này. Ngành năng lượng của Ukraine liên tục bị Nga tấn công trong khi việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã đẩy giá nhiên liệu tăng vọt.
Sau đợt mùa đông khắc nghiệt vừa qua đã phơi bày những thiếu sót nghiêm trọng trong lĩnh vực năng lượng, Kyiv đang chuẩn bị cho mùa sưởi ấm tiếp theo.
Tổng thống Zelenskiy không tiết lộ thêm chi tiết nào về các thỏa thuận 10 năm. Nhưng ông nhấn mạnh rằng chuyên môn của Ukraine không chỉ dừng lại ở việc sản xuất máy bay điều khiển từ xa mà còn bao gồm kinh nghiệm bốn năm của binh lính Ukraine trong việc chống lại các cuộc tấn công trên không của Nga cũng như các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine.

Các nhà lãnh đạo vùng Vịnh đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ Ukraine sau khi Iran phóng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa vào các nước láng giềng sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Tehran ngày 28 tháng 2.
Tổng thống Zelenskiy đang tận dụng chuyên môn về phòng không của Ukraine để củng cố sự ủng hộ khi Mỹ tìm cách chuyển hướng nguồn lực sang chiến dịch không kích chống Iran, điều này khiến Kyiv lo ngại.

Trong vài tuần qua, binh lính Ukraine đã hỗ trợ bảo vệ UAE khỏi các cuộc tấn công trên không của Iran. Tổng thống Zelenskiy cho biết, các chương trình huấn luyện cũng nằm trong khuôn khổ hợp tác 10 năm.
“Nếu muốn có mối quan hệ cao cấp với Ukraine, không chỉ cần máy bay điều khiển từ xa. Mà còn cần các chuyên gia của chúng ta. Và các chuyên gia đó chính là binh lính của chúng ta”, Tổng thống Zelenskiy nói.
[Politico: Ukraine securing 10-year defense deals with Gulf states amid Iran war]

8. Phần Lan cam kết kiểm tra việc vũ khí của Mỹ đến tay Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen nói với EuroNews ngày 28 tháng 3 rằng Phần Lan sẽ kiểm tra xem vũ khí của Mỹ do Âu Châu cung cấp có đến được Ukraine hay không, trong bối cảnh Washington đang cân nhắc chuyển hướng nguồn cung cấp cho cuộc chiến chống Iran.
Âu Châu ngày càng lo ngại rằng Mỹ đang tiêu hao hết kho dự trữ quốc phòng và sẽ không thực hiện các hợp đồng quốc phòng đã ký với các nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu để hỗ trợ quân đội Ukraine thông qua hệ thống Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của NATO dành cho Ukraine, gọi tắt là PURL.

Điều này bao gồm cả các hỏa tiễn đánh chặn phòng không được sử dụng để bắn hạ hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Nga.
Phần Lan và các thành viên NATO khác đang thảo luận với Mỹ về việc chính xác điều gì sẽ xảy ra với các loại vũ khí được sản xuất theo chương trình PURL.

“Những gì đã hứa với Ukraine phải đến với Ukraine. Điều đó là rõ ràng”, ông Hakkanen nói trong cuộc phỏng vấn tại Bộ Quốc phòng ở Helsinki.
“Mỗi lần đánh giá việc chi tiêu tiền bạc, chúng tôi đều tin tưởng rằng cơ chế đó đang hoạt động tốt. Tất nhiên, nếu có vấn đề phát sinh, chúng tôi sẽ phải đánh giá lại.”

Trong bối cảnh Mỹ đang gấp rút sản xuất một lượng lớn hỏa tiễn, Hakkanen đã kêu gọi Âu Châu và các đồng minh tăng cường dự trữ và năng lực công nghiệp quốc phòng.
Tuy nhiên, ông nói rằng cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran, bắt đầu từ ngày 28 tháng 2, không phải là một cuộc chiến của NATO hay Âu Châu.
Một quan chức Ukraine nói với tờ Kyiv Independent ngày 26 tháng 3 rằng, những thông tin về việc Washington chuyển hướng nguồn cung cấp, lần đầu tiên được tờ Washington Post đưa tin, đã khiến Kyiv lo ngại.
Đáp lại các báo cáo, phát ngôn nhân của NATO, Alison Hart, nói với tờ European Pravda rằng “tất cả những gì các đồng minh và đối tác của NATO đã trả tiền thông qua chương trình PURL đã được chuyển giao hoặc đang tiếp tục được chuyển giao cho Ukraine.”

Khi được các phóng viên hỏi về những thay đổi tiềm năng đối với các lô hàng vũ khí, Tổng thống Donald Trump dường như đã gạt bỏ những đồn đoán về việc chuyển hướng vận chuyển.
“Chúng tôi vẫn thường làm vậy. Chúng tôi có một lượng đạn dược khổng lồ… và đôi khi chúng tôi lấy từ quốc gia này và sử dụng cho quốc gia khác,” Tổng thống Trump nói với các phóng viên sau cuộc họp nội các ngày 26 tháng 3.
[Kyiv Independent: Finland pledges to check US weapons make it to Ukraine]

9. Các đồng minh Âu Châu cho rằng Nga đang giúp đỡ Iran nhiều hơn những gì Mỹ thừa nhận, theo các nguồn tin.

Các nguồn tin cho biết, các đồng minh Âu Châu đang công khai và bí mật nói với các nhà ngoại giao Mỹ rằng Nga đang trực tiếp hỗ trợ các nỗ lực chiến tranh của Iran vượt xa những gì Tổng thống Trump công khai thừa nhận.
Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ các báo cáo về sự giúp đỡ của Nga dành cho Iran, cho rằng tình báo Nga không ảnh hưởng gì đến khả năng Iran đáp trả Mỹ. Ông cũng luôn cho rằng Putin là một người bạn tuyệt vời và chân thành của mình.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Âu Châu lại tiếp tục lập luận rằng cuộc chiến ở Ukraine, cuộc chiến trên bộ lớn nhất ở Âu Châu kể từ Thế chiến II, có mối liên hệ mật thiết với cuộc chiến ở Iran do sự hợp tác giữa Nga và Iran.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đã công khai mô tả mối quan hệ giữa Nga và Iran là “sự hợp tác hai chiều”.
Ông Barrot cho biết hôm thứ Năm: “Có những lý do để tin rằng Nga hiện đang hỗ trợ các nỗ lực quân sự của Iran, dường như tấn công cụ thể vào các mục tiêu của Mỹ.”

Ngoại trưởng Anh cũng nói với đài CBS News rằng hợp tác quốc phòng Nga-Iran đã tăng mạnh trong những năm gần đây, và sự tiến bộ công nghệ của Iran hiện đang thể hiện rõ trong các cuộc tấn công ở Trung Đông. Vương quốc Anh đánh giá rằng Iran không chỉ chuyển giao máy bay điều khiển từ xa Shahed cho Mạc Tư Khoa để sử dụng trên chiến trường Ukraine mà còn cả bí quyết sản xuất cho Nga, điều này đã giúp Iran hoàn thiện khả năng chiến đấu bằng máy bay điều khiển từ xa của mình.
[Politico: European allies say Russia is helping Iran more than the U.S. has acknowledged, sources say]

10. Cuộc xâm lược của Israel tiến triển trên nhiều mặt trận ở Li Băng trong khi Hezbollah tấn công vào binh lính.

Quân đội Israel đang tiến sâu hơn vào lãnh thổ Li Băng từ nhiều hướng dọc theo đường biên giới dài 120 km (75 dặm) – từ các khu vực phía tây, trung tâm và phía đông – ở một số khu vực, họ đã tiến sâu vào lãnh thổ nước này vài kilomet.
Hezbollah đang phản công, truyền thông Israel đưa tin về một vụ việc an ninh nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng nay.

Người ta đã nhìn thấy các trực thăng cứu thương bay trên bầu trời phía bắc Israel, hướng đến các bệnh viện. Chúng ta vẫn chưa có xác nhận từ phía Israel, nhưng quân đội nước này đã thừa nhận rằng bốn binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong cuộc xâm lược đang diễn ra kể từ đầu tháng Ba.
Hezbollah tuyên bố đã phục kích binh lính Israel tại thị trấn Taybeh, cách biên giới Li Băng vài km. Đây là một vị trí chiến lược, trên cao và là chìa khóa để tiến đến sông Litani, mục tiêu đã được tuyên bố của chiến dịch.

Hezbollah biết rằng họ không thể ngăn chặn bước tiến của quân đội bằng xe tăng, máy bay điều khiển từ xa và các thiết bị hiện đại, và thay vào đó đang dựa vào chiến thuật du kích, khiến đây trở thành một chiến dịch tốn kém.
[CBSNews: Israeli invasion advances on multiple fronts in Lebanon as Hezbollah targets troops]

11. Tàu USS Gerald R. Ford cập cảng Croatia để sửa chữa.

Hàng Không Mẫu Hạm USS Gerald R. Ford, Hàng Không Mẫu Hạm lớn nhất thế giới, đã neo đậu tại Croatia trên đường đến Trung Đông để sửa chữa và cho các thủy thủ “nghỉ phép xứng đáng”.
Hạm đội 6 của Mỹ cho biết Hàng Không Mẫu Hạm đã neo đậu tại cảng Split ở Croatia sau chuyến hành trình trên biển Adriatic từ vịnh Souda, Hy Lạp, nơi nó tiến hành sửa chữa và tiếp nhiên liệu vào đầu tuần này.

Hàng Không Mẫu Hạm lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford, từng tham gia các chiến dịch quân sự ở Trung Đông, sẽ cập cảng Split của Croatia để thực hiện chuyến thăm cảng và bảo dưỡng định kỳ vào ngày 28 tháng 3 năm 2026.
Đây là chuyến thăm thứ hai của Hàng Không Mẫu Hạm này đến Croatia trong đợt triển khai hiện tại. Nó đã neo đậu tại đây vài ngày vào tháng 10 năm 2025.
“Thủy thủ đoàn rất vui mừng được trở lại Split để tận hưởng kỳ nghỉ phép xứng đáng,” Đại tá David Skarosi, chỉ huy tàu Gerald R. Ford, cho biết trong một tuyên bố. “Họ đã hoàn thành rất nhiều việc kể từ chuyến thăm đầu tiên của chúng tôi vào tháng Mười. Chúng tôi vô cùng biết ơn cộng đồng người Croatia vì đã mở cửa thành phố Split lịch sử và xinh đẹp của họ cho chúng tôi một lần nữa.”

Tháng trước, Hàng Không Mẫu Hạm này đã cập cảng căn cứ hải quân Mỹ tại vịnh Souda, gây ra các cuộc biểu tình ở Crete trước thềm các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến tranh. Tại đó, tàu cũng đã đưa các chuyên gia đến để sửa chữa thiệt hại do hỏa hoạn tại khu giặt là của tàu, và lực lượng quân đội cùng các cơ quan thực thi pháp luật liên bang đến để điều tra vụ cháy.
[CBSNews: USS Gerald R. Ford docks in Croatia for repairs]

12. Mỹ và Iraq tăng cường hợp tác để ngăn chặn các cuộc tấn công vào các địa điểm có liên hệ với Mỹ.

Hoa Kỳ và Iraq cho biết họ sẽ tăng cường phối hợp để ngăn chặn các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang và ngăn chặn việc sử dụng lãnh thổ Iraq để tấn công vào các địa điểm có liên hệ với Hoa Kỳ.
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad cho biết hai bên đã đồng ý tăng cường hợp tác an ninh.
“ Phía Iraq và Mỹ đã quyết định tăng cường hợp tác để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố và bảo đảm rằng lãnh thổ Iraq không bị sử dụng làm điểm xuất phát cho bất kỳ hành động gây hấn nào… nhằm vào nhân viên Mỹ, các phái đoàn ngoại giao và Liên minh toàn cầu”.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Israel và Mỹ chống lại Iran và những lo ngại về các cuộc tấn công vào các cơ sở của Mỹ ở Iraq.
[CBSNews: US, Iraq step up cooperation to curb attacks on US-linked sites]

© 2020 - VietCatholic Network - Designed by J.B. Đặng Minh An

Không có nhận xét nào: