Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2026

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng


Kính thưa quí bạn
Hôm nay tôi gởi các bạn vài chuyện rực rở trong tương lai. Vườn địa dàng nằm rất gần trước mặt nhân loại
1. Nhật Bản Đạt Bước Tiến Mới Trong Việc Chế Tạo Nguồn Năng Lượng Vô Tận
2. Lò Phản Ứng Hạt Nhân Cỡ Nhỏ — Tương Lai Của Năng Lượng Hoa Kỳ
3. Xe Hơi Tự Lái Chạy Bằng Trí Tuệ Nhân Tạo Nvidia. Nhà báo thực hiện chuyến đi này cho biết ông cảm thấy hoàn toàn an tâm
4. Góc đố vui và lời giải
HCD 28-Mar-2026
Chữ nhỏ khó đọcm các bạn giữ key Ctrl cùng lúc lăn bánh xe trên mouse để zoom cho chữ và hình to ra.
-----===<oOo>===-----
Nhận diện scam mail

-----===<oOo>===-----

HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Nhật Bản Đạt Bước Tiến Mới Trong Việc Chế Tạo Nguồn Năng Lượng Vô Tận
Một công ty khởi nghiệp tại Nhật Bản vừa đạt được một thành tựu quan trọng trong nỗ lực tạo ra hệ thống phát điện bằng phản ứng hợp hạch (fusion) để xử dụng trong thương mại.
Công ty Helical Fusion của Nhật, phối hợp cùng nghiệp đoàn Sugino Machine Limited, đã hoàn tất việc chế tạo một loại máy móc đặc biệt. Chiếc máy này có nhiệm vụ sản xuất các cuộn dây siêu dẫn nhiệt độ cao — một bộ phận then chốt để vận hành lò phản ứng hạch tâm theo chương trình mang tên Helix.
Việc chế tạo các cuộn dây này vốn quá khó khăn và phức tạp. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của chiếc máy mới, công ty đã giải quyết được trở ngại lớn nhất. Máy sẽ thực hiện việc quấn các sợi dây cáp chịu nhiệt thành hình xoắn ốc đặc trưng để lắp ráp vào máy móc thử nghiệm có tên là Helix Haruka.
Phương pháp này hoạt động bằng cách ép hai hạt nhân nhẹ hợp nhất thành một hạt nhân nặng hơn dưới áp suất và nhiệt độ cực kỳ cao, tạo ra trạng thái huyết tương (plasma). Trong quá trình này, một nguồn năng lượng khổng lồ sẽ được giải phóng. Nếu con người có thể thu giữ và điều khiển được nguồn năng lượng đó, nó sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta cung cấp điện năng cho toàn thế giới.
Nguồn năng lượng sạch và rẻ: Khác với các loại nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm và tốn kém, năng lượng hợp hạch sẽ giúp các quốc gia tự chủ về điện năng, giảm bớt chi phí sinh hoạt cho người dân và bảo vệ môi trường sống trong lành hơn.
Các cuộn dây mới giúp giữ cho dòng huyết tương được ổn định bên trong lò phản ứng, đây là điều mà các nhà khoa học bấy lâu nay luôn tìm kiếm.
Để tiến tới việc sản xuất điện quy mô lớn, lò phản ứng cần hội đủ ba yếu tố: khả năng bảo trì dễ dàng, sản sinh ra lượng điện thực thụ và vận hành liên tục không nghỉ. Chiếc máy quấn dây này chính là chìa khóa để đạt được các mục tiêu trên.
Theo dự tính, vào cuối năm nay, chiếc máy sẽ được vận chuyển đến địa điểm lắp ráp lò phản ứng. Công ty Helical hy vọng sẽ hoàn tất mọi kỹ thuật cần thiết để bắt đầu các cuộc thí nghiệm trình diễn vào khoảng năm 1930 (theo lịch trình phát triển của họ).
HCD : Nếu thành công, phản ứng nhiệt hạch (fusion) sẽ là Nguồn năng lượng vô tận và sạch bong, không phát thải khí nhà kính và không tạo ra chất thải phóng xạ nguy hại lâu dài. Tôi để chữ màu den từ đây.
An toàn tối đa: Không có nguy cơ nổ hay nóng chảy hạt nhân vì phản ứng sẽ tự ngắt ngay lập tức nếu có sự cố kỹ thuật. Giá rẻ như bèo: Một lượng nhỏ nhiên liệu có thể cung cấp điện năng khổng lồ, giúp nhân loại giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng năng lượng
Lúc đó cơm áo thuốc men mọi thứ rẻ như bèo, con người chỉ ngồi chơi, tất cả « lao động » cần cho cuộc sống đều do máy móc lo.
Nhớ lúc nhỏ coi phim Vườn Địa Đàng thấy con người ở « xứ » nầy rong chơi ca hát tối ngày, không làm gì động tới tay chân. Muốn ăn hái một trái cây, mở ra thì là một ổ bánh mì, muốn mặc hái một trái cây mở ra thì toàn là quần áo gấm vóc lụa là,
-----===<oOo>===-----

HCD: Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những “tiếng mới” khó hiểu khó nghe)
Lò Phản Ứng Hạt Nhân Cỡ Nhỏ — Tương Lai Của Năng Lượng Hoa Kỳ
Từ trước đến nay, khi nhắc đến năng lượng hạt nhân, người ta thường nghĩ ngay đến những nhà máy khổng lồ, tốn kém, và đầy nguy hiểm. Thế nhưng, một thế hệ kỹ sư mới đang thay đổi cách nhìn đó bằng cách chế tạo những lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ — nhỏ hơn rất nhiều, an toàn hơn, và linh hoạt hơn so với các nhà máy truyền thống.
Hoa Kỳ đang dần đóng cửa các nhà máy điện chạy bằng than và khí đốt. Trong khi đó, năng lượng mặt trời và gió tuy sạch nhưng không ổn định — ban đêm không có nắng, lặng gió thì không có điện. Lò hạt nhân nhỏ có thể bù vào những khoảng trống đó, hoạt động liên tục ngày đêm mà không thải khói bụi.
Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ cho biết những lò cỡ nhỏ này — tính theo đơn vị mê-ga-oát thay vì gi-ga-oát như lò lớn — sẽ rẻ hơn để xây dựng và vận hành, đồng thời có thể đặt ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Một mê-ga-oát đủ để thắp sáng khoảng 650 căn nhà.
Thứ nhất là tiết kiệm diện tích. Một lò nhỏ chỉ chiếm khoảng một phần trăm diện tích của lò lớn truyền thống, nhưng vẫn sản xuất được mười phần trăm lượng điện của lò đó. Các nhà máy lớn cần một vùng an toàn rộng mười dặm xung quanh phòng khi xảy ra sự cố, còn lò nhỏ thì không cần như vậy.
Thứ hai là an toàn hơn. Nhiều kiểu lò nhỏ được thiết kế để tự động an toàn theo các quy luật vật lý tự nhiên — như trọng lực hay sức nổi — thay vì phụ thuộc vào con người hay máy móc để xử lý sự cố.
Thứ ba là dễ mở rộng. Nếu một thành phố hay nhà máy cần thêm điện, chỉ cần đặt mua thêm một lò nữa và lắp vào là xong.
NuScale — một công ty ở tiểu bang Oregon — đang chế tạo lò nhỏ theo kiểu truyền thống dùng nước làm chất làm mát, nhưng đơn giản hóa đi rất nhiều. Lò của họ cao khoảng 65 bộ Anh và rộng 9 bộ Anh, sản xuất được 60 mê-ga-oát. Ban ngày, lò có thể chạy ở mức thấp để nhường chỗ cho năng lượng mặt trời; ban đêm thì chạy hết công suất. Dự kiến nhà máy dùng Kỷ nghệ của NuScale sẽ hoạt động đầy đủ vào năm 2030.
USNC — viết tắt của Ultra Safe Nuclear Corporation — chọn hướng đi khác, chú trọng vào mức độ cực kỳ an toàn. Lò của họ dùng loại nhiên liệu đặc biệt được bọc bằng gốm sứ và silicon carbide — một loại vật liệu cứng chắc, chịu nhiệt tốt — bảo vệ các hạt uranium bên trong. Nhờ mật độ năng lượng thấp và cơ chế tự động ngưng phản ứng khi nhiệt độ vượt mức, lò này gần như không thể xảy ra tan chảy lõi lò — tức là tai nạn nguy hiểm nhất trong các nhà máy hạt nhân.
Oklo — một công ty ở California — đi xa hơn nữa khi từ bỏ hoàn toàn cách dùng nước làm mát. Lò của họ dùng natri lỏng thay thế, không cần nước, và có thể hoạt động liên tục hai mươi năm mà không cần nạp thêm nhiên liệu. Toàn bộ cơ sở thử nghiệm chỉ chiếm một phần tư mẫu Anh đất. Lò Oklo dùng loại uranium được làm giàu cao hơn mức thông thường, giúp tạo ra nhiều điện hơn trong một không gian nhỏ hơn.
Các chuyên gia hình dung một nền công nghiệp điện hạt nhân đa dạng — vừa có nhà máy lớn ở các thành phố lớn, vừa có lò nhỏ phục vụ các thị trấn hẻo lánh, các hòn đảo nhỏ, các trại khai thác mỏ hay rừng núi xa xôi. Giống như hệ thống mạch máu trong cơ thể — tim lớn bơm máu qua các động mạch lớn, còn các mao mạch nhỏ thì đưa máu đến từng ngóc ngách.
Đến năm 2040, nếu các dự án này thành công, nước Mỹ có thể có một thị trường năng lượng hạt nhân phong phú với nhiều cỡ lò, nhiều kiểu công nghệ, phục vụ đủ mọi nhu cầu — từ những thành phố lớn cho đến những vùng quê xa xôi nhất.
Nhân loại khéo xoay vần, mượn lửa thái dương soi thấu cõi mù khơi;
Thế gian cùng cộng hưởng, dùng nguồn thủy tộc dựng xây nền thịnh trị.
HCD: giả giả thiền sư “than” rằng:
Kìa xem:
Chẳng còn lo cạn kiệt tài nguyên, dứt bỏ can qua vì dầu mỏ;
Hết sợ hãi tai ương nguyên tử, vun bồi phúc đức tựa nguồn trong.
-----===<oOo>===-----

Nguồn tin và chi tiết: https://flip.it/XquNc0
HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Xe Hơi Tự Lái Chạy Bằng Trí Tuệ Nhân Tạo Nvidia
Tại hội nghị Kỷ nghệ GTC 2026 tổ chức ở thành phố San Jose, hãng Nvidia đã cho phép một số nhà báo tham dự thực tế chuyến đi trên chiếc xe hơi Mercedes tự lái, được trang bị hệ thống trí tuệ nhân tạo do chính Nvidia phát triển.
Chuyến đi kéo dài khoảng 45 phút trên các con đường trong thành phố, đi qua nhiều loại đường khác nhau, từ phố đông người qua lại cho đến các khu dân cư yên tĩnh hơn.
Chiếc xe được trang bị 10 máy quay phim và 5 bộ cảm ứng ra-đa đặt xung quanh thân xe, giúp xe nhận biết mọi vật thể chung quanh. Mặc dù xe có thể tự lái, đây vẫn là mức độ tự động bậc hai, nghĩa là vẫn cần có tài xế ngồi sau vô-lăng để sẵn sàng can thiệp khi cần. Xe cũng thỉnh thoảng yêu cầu tài xế đặt tay lên vô-lăng để chứng tỏ họ vẫn còn tỉnh táo và chú ý.
HCD: Giống y với FSD của Tesla hiện giờ, chỉ khác là Tesla chỉ dùng 8 camera, không có radar.
Trong suốt hành trình, chiếc xe đã xử lý nhiều tình huống đáng chú ý. Khi một chiếc xe buýt bất ngờ lấn ra giữa đường để tránh một xe đang đậu, xe Mercedes tự động bật xi-nhan và chuyển sang làn đường bên cạnh một cách trơn tru. Khi phát hiện một cụ già đang băng qua đường không đúng nơi quy định, xe tự giảm tốc độ và lách sang một bên để bảo đảm an toàn. Xe cũng biết trước những khúc quẹo trên lộ trình và chuyển làn đường từ sớm, tránh phải chen ngang vào phút chót.
Tình huống gay cấn nhất xảy ra khi một chiếc xe tải lớn bất ngờ lùi ngang qua đường ngay trước mũi xe — ngay cả người tài xế dày dạn kinh nghiệm ngồi bên cạnh cũng giật mình. Thế nhưng xe tự động thắng lại kịp thời, hoàn toàn tránh được va chạm.
HCD: Hiện xe Tesla cũng tự lái y như mô tả trên trong đường phố
Nhà báo thực hiện chuyến đi này cho biết ông cảm thấy hoàn toàn an tâm sau vài phút đầu bỡ ngỡ, và đánh giá đây là một cuộc tham dự thành công. Hệ thống xe tự lái này dự kiến sẽ được đưa ra thị trường vào cuối năm 2026.
HCD: Từ hai năm nay Tesla FSD đã chạy y như vậy và càng ngày càng mượt mà hơn, lịch sự hơn. Thật vậy Tesla “tự lái” hiện giờ chạy xe rất lịch sự.
-----===<oOo>===-----
From: Hoai Vu <hoai.hvu@
Sent: Friday, March 27, 2026 2:27 CH
Subject: Công Dư Tiệp Ký
Kính thưa anh Đẳng,
Cám ơn anh rất nhiều vì đã cho xem quyển Công Dư Tiệp Ký, nói về tổ tiên họ Vũ ở Việt Nam. Lúc trước thì em cũng chỉ mài mại biết tổ tiên mình ra sao, bây giờ biết rõ hơn. Họ nội em thuộc về dòng họ Vũ ở Hải Dương, con cháu cụ Vũ Hồn nhưng không hiển hách bằng chi ở Mộ Trạch.
Họ nội em sống ở một ngôi làng mà ông Thành Hoàng là một cụ nghè họ Phạm, đỗ tiến sĩ (hoặc thái học sinh) thời nào thì không rõ, có lẽ phải tra bia tiến sĩ mới biết được. Cụ được vua ban cho đất ấy, rồi về sau không hiểu sao mà họ Phạm không còn ai ở đấy nữa, chỉ còn có hai họ và họ Vũ và họ Luyện (rất hiếm).
Kính anh,
Hoài
HCD: Hay quá. Các bạn có thể xem hay download quyển nầy nơi đây:
-----===<oOo>===-----


Xin các bạn trả lời câu đố của anh Bùi Phạm Thành bên trên.

From: Hoai Vu <hoai.hvu@
Sent: Friday, March 27, 2026 2:13 CH
Subject: Lời giải câu đố 3/27/2026
Kính gửi anh Đẳng lời giải cho mấy câu đố hôm nay

Xin các bạn trả lời câu đố của anh Bùi Phạm Thành bên trên.
Dùng tam-giác đồng dạng, có thể chứng minh rằng h(1/4 + 1/6) = 1; do đó h = 2.4
Cái hay của bài toán này là h không phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai bức tường.
(1) Con rùa
(2) Gió lớn
Kính anh,
Hoài
HCD : Cám ơn anh Hoài
----------=----------
From: nang huynh <nlehuynh@
Sent: Friday, March 27, 2026 8:15 CH
Subject: Giải đáp các câu đố
Câu đố trái cây:
1: trái khế. 2: chưa biết 3: trái mãng cầu. 4: trái dừa. 5: trái đu đủ
( cầu vừa đủ xài)


Câu 1: nếu chỉ là số nguyên thì: y = 13. x = 12. (169-144=25)

Câu 2: h = 2.4 m. (1/ h = 1/4 + 1/6)
Đây là nguyên tắc: đoàn kết thí sống, chia rẽ thì chết.
Có 2 đại lượng A và B.
Nếu đoàn kết: sức mạnh là A+B
Còn chia rẽ thì sức mạnh chỉ còn AB/( A+ B) nhỏ hơn cả A lẫn B !!!
Câu 3: con rùa
Câu 4: cơn gió
Cảm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe
Năng
Yahoo Mail: Search, Organize, Conquer
HCD : Cám ơn anh Năng
----------=----------
From: Jean Aimarre <jaimarre7@
Sent: Friday, March 27, 2026 11:53 CH
Subject: Re: Sach xua (Quang Tap Viem Van), dau hoa com ao gao tien, goc do vui va loi giai
Câu 1: con rùa
Câu 2: cơn (?) bão
I am fed up
HCD : Cám ơn anh Jean Aimarre
Các bạn thấy tôi “siêu” chưa?
Hôm qua tôi hỏi anh Jean Aimarre thế nầy: Jean Aimarre là nickname của anh phải không?
"Jean Aimarre" phát âm "J'en ai marre", ---> "Tôi chán ngấy rồi" hoặc "Tôi chịu hết nổi rồi".
Hôm nay thấy anh Jean trả lời : “I am fed up“ (nghĩa: "Tôi chán ngấy rồi", "Tôi phát ngán rồi" hoặc "Tôi không thể chịu đựng thêm nữa")
Vậy là đúng ngay bong.
----------=----------
From: Hung Truong <hungttruong41@
Sent: Friday, March 27, 2026 8:22 CH
Subject: Giải đáp câu đố 27 Mat 2026
Thân gửi anh Đẳng,
Xin gửi anh giải đáp câu đố 27 Mat 2026.
Xin cám ơn anh.
Hung Trương
==========

==================
HCD : Cám ơn anh Hùng
--------=----------
From: Thanh Binh Nguyen <batsach@
Sent: Friday, March 27, 2026 6:45 CH
Subject: Re: Sach xua (Quang Tap Viem Van), dau hoa com ao gao tien, goc do vui va loi giai
Anh Đẳng ơi, câu đố ngày 28/03:
Con rùa.
Cơn gió lốc.
Bình.
Sent from my iPad
Anh Đẳng ơi, câu đố của anh Thành: trái Khế, trái Cóc, Mãng Cầu, Dừa, Đu đủ.
Bình.
Sent from my iPad
HCD : Cám ơn Bác sĩ
-----===<oOo>===-----





Vuon Dia Dang truoc mat, nang luong e nhu beo, tri tue nhan tao lai xe Nvidia, goc do vui va loi giai.doc
image001.jpg
image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image005.jpg
image006.jpg
image007.jpg
image008.jpg
image009.jpg
image010.jpg
image011.jpg
image012.jpg
image014.png
image015.png
image016.jpg
image017.jpg
image018.jpg
image019.jpg
image020.jpg

Không có nhận xét nào: