Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 13/3/20267 - MYLOAN - DukeNguyễn


Chiến tranh Trung Đông : Iran, Mỹ và Israel đều khẳng định sẽ tiếp tục cuộc chiến Iran hôm qua, 11/03/2026, tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài, “có thể phá hủy toàn bộ nền kinh tế thế giới” nhằm buộc Washington phải chấm dứt chiến dịch quân sự. Trong khi đó Israel và Hoa Kỳ cũng khẳng định sẽ tiếp tục cuộc chiến, dù tổng thống Mỹ cho rằng chiến dịch này đã thành công.Bất chấp các cuộc tấn công quy mô lớn do Mỹ và Israel tiến hành, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vẫn thể hiện quyết tâm và tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài. 
<!>
Hãng tin AFP dẫn lời ông Ali Fadavi, cố vấn của tổng tư lệnh lực lượng này, cho biết : “Họ (Hoa Kỳ) phải tính đến khả năng rằng họ bị cuốn vào một cuộc chiến tiêu hao dài hạn, có thể phá hủy toàn bộ nền kinh tế Mỹ, cũng như nền kinh tế thế giới.”

Về phần Israel, Nhà nước Do Thái cũng thể hiện quyết tâm tương tự. Bộ trưởng Quốc Phòng Israel Katz tuyên bố : “Chiến dịch này sẽ tiếp tục mà không có bất kỳ giới hạn thời gian nào.” Trong khi đó, tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Iran “sắp thua trận” và cảnh báo Hoa Kỳ có khả năng khiến mọi nỗ lực tái thiết của Iran trở nên “gần như không thể”. Tối qua, phát biểu trước các cử tri, ông thậm chí tuyên bố rằng chiến tranh đã kết thúc.

Tổng thống Mỹ được cho là đang cố kéo dài thời gian trước một chiến dịch quân sự không được lòng cử tri, vì có tới 53% người dân không đồng tình với cuộc chiến, nguồn gây bất ổn cho thị trường tài chính.

Từ Washington, thông tín viên Vincent Souriau cho biết cụ thể :

Một lần nữa, trước một đám đông hoàn toàn ủng hộ ông, Donald Trump nói nhiều về tên gọi của cuộc chiến mà ông đã cho tiến hành tại Iran - “Epic Fury” - "Cơn cuồng nộ" . Đối với ông, một cái tên như vậy chỉ có ý nghĩa khi Hoa Kỳ giành được chiến thắng. Và theo lời tổng thống Mỹ, điều đó đã xảy ra rồi. Ông nói : “Đó không phải là một cái tên tuyệt vời hay sao? Nhưng nó chỉ có ý nghĩa nếu chúng ta thắng. Và chúng ta đã thắng. Hãy tin tôi. Chúng ta đã thắng. Người ta không bao giờ muốn nói điều đó quá sớm, nhưng chúng ta đã thắng cược. Ngay từ giờ đầu tiên, mọi thứ đã kết thúc rồi.”

Đây là cách trấn an các thị trường tài chính và cử tri của ông, những người không muốn nước Mỹ sa lầy vào một cuộc chiến mới, như từng xảy ra ở Irak hoặc Afghanistan. Tuy nhiên, vẫn có một điểm mâu thuẫn: nếu Mỹ đã chiến thắng thì tại sao lại phải tiếp tục cuộc chiến? Và ông Trump đã đưa ra câu trả lời : “Chúng ta không muốn rời đi quá sớm, đúng không? Phải hoàn thành công việc, đúng không?”

Trong khi đó, giá dầu lại tiếp tục tăng mạnh, và Hoa Kỳ sẽ đưa ra thị trường 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm cố gắng ổn định tình hình.

Ngoài ra, theo một báo cáo của Lầu Năm Góc với các thành viên Quốc Hội được nhật báo New York Times trích dẫn, Hoa Kỳ đã chi ít nhất 11 tỷ đô la trong 6 ngày đầu của cuộc chiến. Con số này chưa bao gồm nhiều chi phí liên quan đến việc chuẩn bị cho các cuộc tấn công, như vậy là tổng chi phí trên thực tế có thể cao hơn nhiều.

Lần đầu tiên Vệ Binh Cách Mạng Iran và Hezbollah Liban phối hợp tấn công Israel


Lần đầu tiên từ khi chiến tranh Trung Đông nổ ra hôm 28/02/2026, lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran và tổ chức Hezbollah Liban đã phối hợp tấn công Israel hôm qua, 11/03/2026. Trên truyền hình nhà nước, quân đội Iran sáng nay thông báo đã nhắm đến các căn cứ quân sự của Israel và Shin Bet, cơ quan an ninh nội địa của Israel.

Về phía Hezbollah Liban, sáng nay, 12/03, tổ chức này khẳng định đã phóng nhiều tên lửa hướng vào một căn cứ quân sự của Israel ở ngoại ô Tel-Aviv, để đáp trả các vụ tấn công của Israel nhắm vào Liban.

Về phần mình, Israel đã tấn công vào khu vực bờ biển của Beyrouth, thủ đô Liban, khiến ít nhất bảy người thiệt mạng và 21 người bị thương vào sáng sớm hôm nay, chỉ vài giờ sau một cuộc tấn công khác vào trung tâm thành phố.

Trong khi đó, đêm qua, thủ đô Iran cũng hứng chịu hàng loạt vụ oanh tạc của Israel. Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi tóm lược tình hình :

« Đêm qua thủ đô Teheran đã phải chứng kiến nhiều cuộc oanh tạc dữ dội nhắm vào các quận, nhiều drone bị vô hiệu hóa khi đang bay, trong khi các hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở một số khu vực.

Trong vòng một giờ đồng hồ tại một số khu vực ở thủ đô Teheran, nhiều drone đã bị vô hiệu hóa, chỉ có thể bay thấp với những tiếng vo ve gây căng thẳng. Theo hãng tin Fars, 10 thành viên lực lượng an ninh đã thiệt mạng trong các cuộc oanh kích nhắm vào những trạm kiểm soát được dựng lên khắp thành phố. Chính quyền thông báo đã bắn hạ được 2 drone của Israel trên bầu trời Teheran.

Về phần mình, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) lần đầu tiên nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công phối hợp với tổ chức Hezbollah Liban nhắm vào 50 mục tiêu ở Israel. Các tên lửa Khoramshahr, Fatah và Ghadr, với đầu đạn nặng cả tấn và có thể điều khiển, đã được sử dụng.

Iran cũng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào những căn cứ của Mỹ, nhất là các kho nhiên liệu ở Irak, Koweit, Bahrain và Jordanie.

Và cuối cùng, hai tàu chở dầu của Mỹ đã bị nhắm bắn ở phía bắc Vịnh Ba Tư và đã bốc cháy. Teheran đang duy trì áp lực bằng cách đe dọa tấn công bất kỳ tàu nào của Mỹ hoặc các đồng minh của Washington và dọa kiểm soát eo biển Hormuz, nơi mà không tàu thuyền nào có thể đi qua nếu không có sự cho phép của Iran ».

Nhiều nước vùng Vịnh tiếp tục bị tấn công
Tính tới hôm nay 12/03, chiến sự tại Trung Đông đã bước sang ngày thứ 13 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hàng loạt các nước trong khu vực, từ Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út, Koweit, Irak đến Liban, đều thông báo tổn thất cả về vật chất lẫn nhân mạng, do Iran tiếp tục tấn công các nước vùng Vịnh để trả đũa những cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Truyền hình nhà nước Irak hôm nay cho biết một cuộc tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu trên Vịnh Ba Tư ngoài khơi miền nam nước này đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và các hoạt động tìm kiếm “vẫn đang tiếp tục” để tìm “những người mất tích”. Bộ trưởng Ngoại giao Ý Antonio Tajani thông báo một căn cứ quân sự của nước này tại Erbil, thủ đô vùng Kurdistan tự trị của Irak, đã bị tấn công, nhưng không ghi nhận thương vong. Một tàu chở container của Anh đã bị trúng một “vật thể phóng không xác định” ngoài khơi Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất, gây ra một “đám cháy nhỏ” trên tàu, theo thông báo của Cơ quan Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO).

Trong khi đó, bộ Nội Vụ Bahrain kêu gọi người dân tại một số địa phương nên ở trong nhà sau một cuộc tấn công nhằm vào các bể chứa dầu khí. Trước đó, bộ này đã lên án một cuộc tấn công của Iran nhằm vào các bể chứa nhiên liệu tại tỉnh Muharraq. Giới chức Koweit cho biết sân bay quốc tế của nước này đã bị các drone nhắm mục tiêu nhưng “chỉ gây thiệt hại về vật chất”. Bộ Quốc Phòng Ả Rập Xê Út thông báo đã bắn hạ một drone đang bay đến gần một khu vực có các đại sứ quán nước ngoài tại thủ đô Ryadh.

Giá dầu thế giới tăng cao trở lại cho dù quốc tế thông báo mở kho dự trữ chiến lược


Ngày 11/03/2026, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông báo sẽ mở kho dự trữ chiến lược quy mô lớn nhằm kềm hãm giá dầu thế giới đang tăng nhanh do cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran. Cùng ngày, Hoa Kỳ cho biết sẽ trích từ nguồn dự trữ để cung cấp cho thị trường thế giới.

Theo thông báo từ giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Fatih Birol, các nước thành viên của tổ chức « sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 400 triệu thùng dầu để bù đắp phần thiếu hụt nguồn cung do việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz tại vùng Vịnh ».

Quyết định này đã được toàn bộ 32 nước thành viên của IEA, bao gồm cả G7 nhóm 7 nền công nghiệp hàng đầu (Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Anh, Ý, Nhật Bản và Canada) cũng như Úc hay Mêhicô, nhất trí thông qua.

Hoa Kỳ, quốc gia tiêu thụ và là nhà sản xuất dầu hỏa lớn, thông báo kể từ tuần sau sẽ trích 172 triệu thùng dầu, tức khoảng 40% từ nguồn dự trữ chiến lược để cung cấp cho thị trường. Pháp, với nguồn dự trữ ở mức hơn 100 triệu thùng, đủ dùng cho 108 ngày, sẽ đóng góp khoảng 14,5 triệu thùng dầu, theo thông báo của bộ trưởng Kinh Tế Roland Lescure.

Theo nhận định của Simone Tagliapietra, Viện Bruegel (Bỉ), mức đóng góp này của IEA tương đương với khoảng 20 ngày lượng dầu được xuất khẩu đi qua eo biển Hormuz. AFP cho biết, đây là lần mở kho dầu lớn thứ sáu trong lịch sử IEA, sau các sự kiện Chiến tranh Vùng Vịnh (1991), bão Katrina và Rita (2005), nội chiến ở Libya (2011) và hai lần sau khi bắt đầu cuộc chiến xâm lược Ukraina của Nga (2022).

Tuy nhiên, những hành động này của quốc tế vẫn không trấn an được thị trường. Giá dầu thô tham chiếu Brent Biển Bắc hôm nay tăng trở lại lên mức 100,50 đô la/thùng (tăng 9,3%) sau một ngày lắng dịu, trong khi WTI - tham chiếu dầu Mỹ - ngấp nghé ngưỡng 100, lên đến 94,92 đô la/thùng (tăng 8,8%).

Hôm nay, Cơ quan Năng lượng Thế giới IEA cảnh báo chiến tranh ở Trung Đông, hiện đang làm tê liệt eo biển Hormuz và cản trở dòng chảy dầu khí toàn cầu, đang gây ra « sự gián đoạn nghiêm trọng nhất » trong lịch sử đối với nguồn cung dầu thế giới.

Không có nhận xét nào: