TT Trump bảo đảm chiến tranh sẽ ‘‘sớm kết thúc’’, Iran tuyên bố kháng cự ‘‘lâu dài’’ Vào ngày thứ 10 của cuộc chiến chống Iran, hôm qua, 09/03/2026, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố xung đột sẽ « sớm kết thúc », nhưng đồng thời đe dọa sẽ tấn công « dữ dội hơn », nếu Teheran ngăn chặn vận tải dầu mỏ qua eo biển Ormuz.Ngay sau tuyên bố của tổng thống Mỹ, phát ngôn viên của Vệ binh Cách mạng Iran khẳng định lực lượng này mới là bên « quyết định chiến tranh sẽ chấm dứt khi nào » và Teheran sẽ « không cho phép một lít dầu nào » rời khỏi khu vực, chừng nào Mỹ và Israel vẫn còn tấn công.
<!>
Còn ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay tuyên bố: "Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào họ ( Mỹ và Israel ) chừng nào còn cần thiết và bất cứ khi nào cần thiết".
Từ Washington, thông tín viên Vincent Souriau ghi nhận, khi tuyên bố chiến tranh « sẽ sớm kết thúc », tổng thống Trump trước hết muốn trấn an giới doanh nghiệp, nhưng ông không có hành động cụ thể nào:
« Tổng thống Trump đã đưa ra các cam kết với khối cử tri ủng hộ ông và cộng đồng doanh nghiệp. Chúng ta biết rằng người dân Mỹ đang lo ngại xung đột sẽ kéo dài và không muốn Hoa Kỳ bị sa lầy vào một cuộc can thiệp lâu dài. Và dĩ nhiên tổng thống Mỹ biết rằng thị trường chứng khoán đang rất căng thẳng về vấn đề dầu khí. Đó là lý do tại sao hôm qua Donald Trump đưa ra một vài phát biểu về chủ đề này.
Trước hết, ông nói về chiến tranh Iran như một ‘‘chiến dịch ngắn hạn’’, lời lẽ trong nguyên văn. Tiếp đến, tổng thống Mỹ tuyên bố cuộc chiến ‘‘sẽ sớm kết thúc’’, thậm chí ‘‘sẽ kết thúc rất sớm’’. Đó là những lời của ông.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là phải chăng đây chỉ là cảm nhận cá nhân của tổng thống ? Liệu tuyên bố này có dựa trên những điều cụ thể hay không ? Thật khó khẳng định. Cũng tương tự như những phát biểu trái ngược nhau trước đó của chính quyền Trump kể từ đầu chiến tranh, kể cả từ chính tổng thống Trump khi ông nói chiến tranh có thể kéo dài từ 4 đến 5 tuần, hoặc lâu hơn nếu cần.
Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth đã nói : Tại sao không phải là 8 tuần ? Cách nay hai ngày trên kênh CBS, ông Pete Hegseth thậm chí còn khẳng định Mỹ chỉ mới ‘‘ở điểm khởi đầu’’ của chiến dịch quân sự. Như vậy, rõ ràng thời hạn kết thúc chiến tranh còn xa mới được xác định ».
Cơn sốt giá dầu tạm thời hạ nhiệt
Sau phát biểu của tổng thống Mỹ, cơn sốt giá dầu nhanh chóng hạ nhiệt. Hai mặt hàng dầu thô chuẩn quốc tế, dầu West Texas Intermediate (WTI) và dầu Brent Biển Bắc, đã giảm 10% vào đầu phiên giao dịch. Trả lời AFP, chuyên gia Art Hogan thuộc công ty tư vấn đầu tư B. Riley Wealth Management, trụ sở tại Mỹ, nhấn mạnh xung đột hiện nay « đã lên đến mức » buộc chính quyền Trump phải xem xét tác động của cuộc chiến với « thị trường ». Chuyên gia Andreas Lipkow, công ty tài chính CMC Markets, có trụ sở tại Luân Đôn, lưu ý là « các nhà đầu tư vẫn đang lo lắng và sẽ phản ứng ngay lập tức trước bất kỳ sự leo thang xung đột nào ».
Theo AFP, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay khẳng định chiến tranh « chưa kết thúc » và mục tiêu của cuộc chiến là làm suy yếu hơn nữa chế độ Teheran, tạo điều kiện cho người dân Iran nổi dậy lật đổ « chế độ độc tài tàn bạo ».
TT Trump thông báo dỡ bỏ một số trừng phạt về dầu lửa, Putin sẵn sàng cung cấp dầu cho châu Âu
Lần đầu tiên kể từ năm 2022, giá dầu lửa đã vượt ngưỡng 100 đô la/thùng vào sáng 09/03/2026 do xung đột tại Trung Đông và đã giảm hơn 6% sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “chiến tranh sắp chấm dứt”. Nguyên thủ Mỹ cũng thông báo sẽ dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt về dầu lửa để làm giảm giá dầu. Một số nguồn tin không loại trừ khả năng Nga được giảm nhẹ trừng phạt để bình ổn giá dầu thế giới.
Phát biểu với báo giới tối 09/03 tại Florida, tổng thống Trump thông báo : “Chúng tôi sẽ dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với một số nước cho đến khi eo biển (Hormuz)” hoạt động trở lại. Rồi tổng thống Mỹ nói lấp lửng: “Sau đó, ai mà biết được? Có thể chúng ta sẽ không cần phải tái lập (các lệnh trừng phạt) nữa. Sẽ có hòa bình khắp nơi”.
Còn theo ba nguồn tin của Reuters, không loại trừ khả năng Mỹ nới lỏng trừng phạt đối với Nga để tăng nguồn cung dầu lửa toàn cầu nhằm bình ổn giá. Biện pháp này có thể là dưới nhiều hình thức : đình chỉ trên diện rộng hoặc cho phép một số quốc gia mua dầu của Nga mà không phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ Washington.
Theo các nhà phân tích, biện pháp trên được đưa ra vào lúc Nhà Trắng có rất ít công cụ để kiềm chế giá dầu tăng cao nếu tàu chở dầu không được lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz. Mọi nỗ lực hộ tống và bảo lãnh tài chính cho các tàu chở dầu đi qua eo biển này vẫn chưa mang lại kết quả đáng kể cho lưu lượng vận chuyển.
Tuy nhiên, nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu lửa Nga sẽ tác động đáng kể đến nỗ lực làm cạn nguồn thu nhập của Matxcơva phục vụ cho chiến tranh ở Ukraina. Trong một cuộc họp báo sau đó, tổng thống Donald Trump cho biết đã có một cuộc điện đàm “rất tích cực” với đồng nhiệm Nga về chiến tranh Ukraina. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai lãnh đạo từ tháng 12/2025. Yuri Ushakov, cố vấn ngoại giao của tổng thống Nga, đánh giá cuộc điện đàm, theo sáng kiến của Washington, “diễn ra nghiêm túc, thẳng thắn và mang tính xây dựng”. Tuy nhiên, ông không tiết lộ nội dung cuộc thảo luận. Cũng vì xung đột ở Trung Đông, cuộc họp về chiến tranh Ukraina giữa Mỹ, Nga và Ukraina, dự kiến diễn ra trong tuần này, đã bị đình hoãn vô thời hạn.
Trước đó, ngày 09/03, trong cuộc họp với chính phủ về tình hình dầu lửa, tổng thống Nga tuyên bố “sẵn sàng hợp tác với châu Âu”, đồng thời yêu cầu “những dấu hiệu về sự hợp tác lâu dài và ổn định”. Còn nhóm G7 cho biết “sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết, bao gồm cả việc sử dụng dự trữ chiến lược để ổn định thị trường”, cho dù tình hình “vẫn chưa đến mức như vậy”, theo đánh giá của bộ trưởng Tài Chính Pháp, nước hiện nắm chủ tịch luân phiên của G7.
Các bộ trưởng Năng lượng nhóm G7 họp tại Paris hôm nay để bàn các biện pháp đối phó với giá dầu tăng vọt do cuộc chiến tại Trung Đông. Theo bộ trưởng Kinh Tế Pháp Roland Lescure, việc khẩn cấp đưa dầu từ các kho dự trữ ra thị trường để bình ổn giá, là một trong các ưu tiên.
Đại sứ Mỹ: TT Trump không phát động chiến tranh, mà chấm dứt cuộc tấn công 47 năm của Iran
Hôm Chủ nhật (8/3), Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho biết Iran đã tấn công Mỹ từ năm 1979, do đó không phải Tổng thống Trump bắt đầu chiến tranh với Iran, mà ông đang chấm dứt hành động chiến tranh kéo dài 47 năm của Iran đối với Mỹ.
Trong chương trình “Meet the Press” của NBC, người dẫn chương trình Kristen Welker hỏi ông Waltz rằng kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành tấn công Iran đã tròn một tuần. Liệu hiện nay Mỹ có đang ở trong tình trạng chiến tranh với Iran hay không?
Ông Waltz trả lời rằng các mục tiêu và kết quả đạt được từ chiến dịch quân sự hiện nay của Mỹ và Israel là “đáng kinh ngạc”. Ông nói họ đã hoàn toàn phá hủy lực lượng không quân, hải quân và hệ thống phòng không của Iran. Quan trọng hơn, năng lực sản xuất các loại tên lửa và máy bay không người lái của Iran cũng đã bị suy yếu nghiêm trọng.
Ông Waltz tiếp tục nói rằng từ năm 1979, Iran đã tấn công Mỹ, thời điểm mà Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đang cầm quyền. Và bây giờ, Tổng thống Trump đã hành động mạnh mẽ và quyết đoán, hy vọng sẽ chấm dứt cuộc chiến này, để tránh cho người dân Mỹ và các đồng minh của họ phải đối mặt với các mối đe dọa.
1979 là năm mà Chế độ Pahlavi của Iran bị lật đổ bởi Cách mạng Hồi giáo Iran, khi đó ông Mohammad Reza Pahlavi, vị vua cuối cùng của Iran, đã rời khỏi đất nước và bắt đầu cuộc sống lưu vong.
Trong cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình Welker đã phát lại một video, trong đó Tổng thống Trump gọi chiến dịch quân sự hiện tại là “chiến tranh”. Bà Welker hỏi ông Waltz, liệu Chính phủ Trump hoặc chính ông có coi đây là “cuộc chiến với Iran” không?
Ông Waltz trả lời rằng chính Iran là kẻ đã phát động chiến tranh với Mỹ. Ông nhấn mạnh, Tổng thống Trump không phát động chiến tranh, mà là đang chấm dứt cuộc xung đột kéo dài này.
Ông cũng nhắc lại rằng quân đội Mỹ đã bị tấn công nhiều lần trong suốt những năm qua bởi Iran và các tổ chức ủy nhiệm của Iran như Hezbollah, Hamas, và Houthi, dẫn đến cái chết của hàng trăm binh sĩ Mỹ.
Ông Waltz nói ai thực sự cảm thấy mình bị tấn công? Câu trả lời là những binh sĩ đã nằm yên dưới đất trong nhiều năm qua, những người đã hy sinh trong các cuộc tấn công của Iran và các tổ chức ủy nhiệm của họ.
Ông lấy ví dụ như vụ tấn công vào trại quân Mỹ ở Beirut, thủ đô của Lebanon (Li-băng) năm 1983 (do Hezbollah thực hiện, khiến hơn 300 lính Mỹ thiệt mạng), hay các cuộc tấn công trong chiến tranh Iraq từ các tổ chức như Hezbollah, Hamas, và Houthi, khiến hơn 600 lính Mỹ hy sinh.
Ông tiếp tục nói vì vậy, cần phải bình tĩnh và nhìn lại xem các chính quyền trước đây đã mất bao nhiêu thời gian và bao nhiêu tiền bạc để giải quyết vấn đề này.
Ông phân tích rằng Chính phủ Trump đã ưu tiên các biện pháp ngoại giao, nhưng Iran không thiện chí trong các cuộc đàm phán và vẫn tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và sản xuất tên lửa.
Ông Waltz nói dù là năm ngoái hay năm nay, ông Trump luôn ưu tiên ngoại giao. Nhưng rõ ràng là chính quyền Iran không có thiện chí đàm phán và không có ý định từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình. Họ còn cố gắng bảo vệ các cơ sở hạt nhân của mình bằng các hệ thống tên lửa đạn đạo và phòng thủ quy mô lớn, và sản lượng tên lửa của Iran đang tăng gấp đôi mỗi tháng.
Ông cho biết, cuối cùng, Tổng thống Trump quyết định thực hiện các biện pháp quân sự mạnh mẽ hơn, “Tổng thống Trump nói ‘đủ rồi, là đủ rồi'”.
Iran đã tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng dầu của thế giới đi qua, và tấn công khoảng 10 tàu hàng đi qua eo biển. Hoạt động quân sự buộc các hãng tàu gần như đã phải từ bỏ tuyến đường đi qua Hormuz, khiến giá dầu thế giới leo thang. Ông Trump ngày 9/3 cho biết Mỹ đang để ngỏ khả năng kiểm soát eo biển này để đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải.
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ và Israel đã đạt các mục tiêu và cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc, nhưng không ấn định ngày cụ thể.
“Chúng tôi thực hiện một chuyến xuất quân nhỏ vì cảm thấy cần phải làm vậy để loại bỏ một số người. Các bạn sẽ thấy rằng đây sẽ chỉ là một chiến dịch ngắn hạn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tại cuộc họp báo ở thành phố Doral, bang Florida ngày 9/3.
Khi một phóng viên hỏi về khả năng Mỹ kết thúc chiến dịch trong tuần này hoặc vài ngày nữa, ông chủ Nhà Trắng phản hồi rằng “không, nhưng sẽ sớm, rất sớm thôi” và không ấn định thời điểm cụ thể.
Pháp sẽ triển khai hơn 10 tàu chiến, có thể hộ tống tàu tại Eo biển Hormuz
Pháp đang triển khai hơn 10 tàu chiến hải quân, bao gồm cả một nhóm tác chiến tàu sân bay, tới Địa Trung Hải, Biển Đỏ, và có thể cả Eo biển Hormuz, như một phần của nỗ lực cung cấp hỗ trợ phòng thủ cho các đồng minh đang bị đe dọa trong cuộc xung đột tại Trung Đông.
Vào thứ Hai (9/3), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thị sát tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp, con tàu vừa đến phía đông Địa Trung Hải vào cuối tuần. Ông cũng phát biểu tại Síp nhằm trấn an Tổng thống nước này, sau khi tuần trước có máy bay không người lái tìm cách tấn công đảo quốc nhưng đã bị đánh chặn.
Sau cuộc gặp tại thành phố Paphos với Tổng thống Síp Nikos Christodoulides và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, ông Macron tuyên bố: “Khi Síp bị tấn công, thì châu Âu cũng bị tấn công”.
Kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công chung nhằm vào Iran, và Iran sau đó tấn công các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz và vùng biển lân cận, tuyến hàng hải chiến lược này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Giá dầu vì thế cũng tăng vọt lên trên 100 USD/thùng, khiến các nước châu Âu phải đối mặt với câu hỏi làm thế nào để bảo vệ lợi ích của mình.
Trong bài phát biểu hôm thứ Hai, ông Macron nói: “Mục tiêu của chúng tôi là duy trì một lập trường phòng thủ nghiêm ngặt, đứng cùng tất cả các quốc gia bị tấn công trong các hành động trả đũa của Iran, nhằm bảo đảm uy tín của chúng tôi và góp phần hạ nhiệt xung đột trong khu vực. Cuối cùng, mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm tự do hàng hải và an ninh trên biển”.
Hoạt động hải quân chính của Liên minh châu Âu trong khu vực là chiến dịch Aspides (trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “lá chắn”). Đây là nhiệm vụ hải quân được triển khai tại Biển Đỏ, khởi động vào đầu năm 2024 nhằm bảo vệ tàu thuyền khỏi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen, lực lượng được cho là có liên minh với Iran.
Sau khi tổ chức vũ trang Palestine Hamas tấn công Israel và làm bùng nổ cuộc chiến tại Dải Gaza, lực lượng Houthi liên tục tấn công các tàu thương mại trên Biển Đỏ, tuyên bố rằng đó là hành động nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Hamas.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét