Hôm Nay, Nhớ Tham Dự Buổi Họp Báo Lịch Sử, Để loan Báo Về Một Tin Cực Vui Cuối Năm Con Rắn, Trước Khi Chào Đón Xuân Con Ngựa! Cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia San Jose, Thành Phố Có Đông Người Việt Nhất Hải Ngoại: Dân Biểu Ash Kalra Chính Thức Thông Báo, Nghị Quyết Đặt Tên Xa Lộ Little Saigon Đã Được Hoàn Toàn Thông Qua! Đoạn Đường Vận Động Đã Đến Đích!
<!>
LỜI MỜI:
MỤC ĐÍCH: Dân Biểu Ash Kalra (Thành Phố San José) tổ chức họp báo chia sẻ tin vui về việc Nghị quyết ACR 71 đã được thông quạ Như vậy cuộc vận động đã đến đích! Cộng đồng đã đạt mục tiêu!
THỜI GIAN: Thứ Sáu, (hôm nay!) ngày 13 tháng 2, năm 2026
VÀO LÚC: 1 giờ 30 chiều
TẠI: Trung Tâm Phục Vụ Việt Mỹ (VASC), Lầu 3. 2410 Senter Rd, San José, CA 95111
HIỆN DIỆN: Dân Biểu Tiểu Bang Ash Kalra Và Giám Sát Viên Quận Hạt Santa Clara Betty Dương
LÝ DO: Nghị quyết ACR 71 sẽ chính thức đặt tên đoạn Xa Lộ Tiểu Bang 101 thuộc Quận Hạt Santa Clara, từ đường Story Road đến điểm giao với Xa Lộ Tiểu Bang 280 và Xa Lộ Tiểu Bang 680, là Xa Lộ Little Saigon (Little Saigon Freeway). Little Saigon từ lâu đã là một trung tâm sinh hoạt thương mại và văn hóa sôi động, là điểm đến quen thuộc của du khách và cộng đồng tị nạn từ nhiều nơi trên thế giớị Khu vực này tập trung nhiều cơ sở kinh doanh và dịch vụ như nhà hàng, chợ, trung tâm mua sắm, ngân hàng, tiệm kim hoàn, phục vụ nhu cầu của cộng đồng người Mỹ gốc Việt và cư dân địa phương tại thành phố San José.
Xin đọc lại bài báo cũ, để nắm bắt diễn tiến từ ngày đầu: Cuộc vận động của Cộng Đồng San Jose, cho đến khi, qua cửa ải cuối cùng!
Tin Vui Đầu Năm Dương Lịch 2026!
Tin Cực vui! Dự Luật ACR-71 Đã Thông Qua, Thành Cộng Tốt Đẹp! Người Việt San Jose Giờ Bắt Đầu Sửa Soạn Cho Những Sinh Hoạt Hân Hoan Chào Đón Xa Lộ Mang Tên Lịch Sử “Little Saigon Freeway!” San Jose!
San Jose – Bắc Californiạ Những ngày đầu năm 2026 ghi dấu một bước ngoặt lịch sử đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Bắc California: buổi điều trần Dự luật ACR-71 đã thành công tốt đẹp, mở ra lộ trình hiện thực hóa danh xưng “Little Saigon Freeway” tại San Jose và các trục xa lộ trọng điểm của vùng.
Từ Nam Cali đến Bắc Cali – Hành trình của niềm tự hào
Sau dấu mốc lịch sử tại Westminster (Nam California), nơi đoạn xa lộ 405 chính thức được đặt tên Little Saigon Freeway theo Dự luật AB 2689, cộng đồng người Việt Bắc California tiếp tục viết thêm một chương mới cho lịch sử cộng đồng Tại Thung Lũng Hoa Vàng.
AB 2689 do Trí Tạ khởi xướng, đã được lưỡng viện Quốc Hội Tiểu bang California thông qua và Thống đốc Gavin Newsom ký ban hành. Lễ gắn bảng tên tại Westminster diễn ra trang trọng, xúc động, như một lời khẳng định căn cước, lịch sử và đóng góp của người Việt tỵ nạn sau hơn 50 năm viễn xứ.
Tuyên bố mở đường cho San Jose
Trong buổi lễ tại Westminster, sự hiện diện của Ash Kalra (đại diện Bắc California) đã thắp lên niềm hy vọng lớn. Trước đông đảo dân cử, lãnh đạo cộng đồng và truyền thông, ông long trọng tuyên bố sẽ đệ trình một nghị quyết tại Quốc Hội Tiểu bang California nhằm đặt tên các đoạn xa lộ 101 (và liên kết 280–680) tại Bắc California là “Little Saigon Freeway”, theo mô hình thành công ở Nam Calị
Đoàn kết Nam – Bắc: nghĩa cử từ cộng đồng
Đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California, ông Triệu Hà cùng phái đoàn đã đến chúc mừng. Đặc biệt, anh Lê Văn Hải thay mặt đồng hương Bắc Cali trao ngân phiếu 8.000 Mỹ kim để yểm trợ chi phí thực hiện bảng tên Little Saigon Freewaỵ Nghĩa cử ấy thể hiện tinh thần đoàn kết Nam – Bắc và quyết tâm gìn giữ danh xưng Little Saigon cho các thế hệ mai sau.
Buổi lễ khép lại trong bầu không khí xúc động và tự hào, khi tấm bảng “LITTLE SAIGON FREEWAY” được kéo vải che, đánh dấu một biểu tượng lịch sử – văn hóa – căn cước của người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ.
Đến giờ lịch sử tại Bắc Cali: Điều trần & Biểu quyết ACR-71
Dự luật ACR-71 do Ash Kalra làm tác giả, Trí Tạ đồng ký tên, đã được đưa ra điều trần và biểu quyết trước Ủy ban Giao thông Thượng viện, do Dave Cortese chủ tọa, tại Sacramento.
Thời gian & Địa điểm: Thứ Ba, 13/01/2026 – 1:30 PM. Thượng Viện Tiểu bang California, 1021 O Street, Phòng 1200
Buổi điều trần Dự luật ACR-71 đã thành công tốt đẹp, mở ra lộ trình hiện thực hóa danh xưng “Little Saigon Freeway” tại San Jose và các trục xa lộ trọng điểm của vùng.
Dấu mốc lịch sử!
Danh xưng Little Saigon Freeway không chỉ là một bảng giao thông; đó là biểu tượng của lịch sử, hy sinh và thành tựu của cộng đồng người Việt tỵ nạn. Cảm tạ Sự hiện diện đông đảo của quý đồng hương, là tiếng nói quyết định để đưa Little Saigon chính thức hiện diện trên các xa lộ Bắc California, đặc biệt tại San Jose.
Chúc Mừng Cộng đồng Người Việt Tại Bắc Cali! Với Thắng Lợi Này! Rút Ra Một Bài Học Đắt Giá: Nam & Bắc Cali Cùng Đoàn Kết Vận Động, Đã Đoạt Được Mục Đích Đầy Ý Nghĩa, Tốt Đẹp! Cái Tên Sài Gòn Thân Yêu, Sẽ Đi Vào Lịch Sử!
Vài nét về Dân Biểu Ash Kalra:
Hiện Ông là đại diện cho cư dân Địa Hạt 25 trên Quốc Hội Tiểu Bang California, bao gồm thành phố San José, khu vực trung tâm thành phố và các vùng đất phía đông nam Quận Hạt Santa Clarạ Ông lần đầu được bầu vào Hạ Viện vào năm 2016, trở thành người Mỹ gốc Ấn Độ đầu tiên trong lịch sử phục vụ tại Quốc Hội Tiểu Bang California, và vừa tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm vào năm 2024. Dân Biểu Kalra hiện là Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp tại Hạ Viện, đồng thời là thành viên của các ủy ban lập pháp: Gia Cư và Phát Triển Cộng Đồng, Lao Động và Việc Làm, Tài Nguyên Thiên Nhiên, cùng Năng Lượng Chương Trình Tiện Ích Công Cộng.
Mọi chi tiết xin liên lạc (đại diện người Việt):
Tuấn Nguyễn, Đại Diện Văn Phòng Địa Hạt
Văn Phòng Dân Biểu Tiểu Bang Ash Kalra
Điện thoại: (916) 319-2025
Email: Tuan.Nguyen@asm.cạgov
Nhắc Nhở, Ngày Mai, Thứ Bảy, Ngày 14 Tháng 2, Mừng Lễ Tình Yêu! Tóm Tắt Ý Nghĩa Ngày Valentine:
-Ngày Valentine (14/2) bắt nguồn từ câu chuyện cảm động của Thánh Valentine – một linh mục đã hy sinh mạng sống để bảo vệ tình yêu và hôn nhân chân thành.
Từ một ngày tưởng niệm vị thánh vì tình yêu, Valentine dần trở thành ngày cả thế giới tôn vinh yêu thương: yêu đôi lứa, yêu gia đình, yêu sự gắn bó thủy chung.
Valentine không chỉ là hoa hồng hay sô-cô-la, mà là lời hứa ở lại, là can đảm yêu và giữ nhau giữa đời nhiều biến động.
Dù ở phương Tây hay phương Đông (như ngày Thất Tịch), ý nghĩa sâu xa vẫn là: Tình yêu chân thật luôn đáng được trân trọng và gìn giữ.
Lời chúc Valentine 2026 – cho các cặp tình nhân, lãng mạn & yêu thương...
-Valentine này, anh không cần điều gì lớn lao, chỉ cần có em bên cạnh là đủ đầy cả một mùa yêu thương!
Cảm ơn em đã đến, đã ở lại, biến những ngày bình thường thành hạnh phúc, và những ngày buồn thành dịu dàng hơn.
Nếu có thể ước một điều, anh chỉ mong được nắm tay em thật lâu –
không chỉ hôm nay, mà đến cuối con đường.
(From your Valentine)
Vài Hình Nhóm Mõ Nhân Ái Sinh Hoạt Valentine’s Day 2026, Ngày Hôm Qua, Với Khách Không Nhà (Homeless!)
Thông Báo Mới Nhất Của Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali:
Tin Quốc Tế Đó Đây
Báo Cáo của Minh Bạch Quốc Tế: Lạm Dụng Quyền Lực Ngày Càng Trầm Trọng Tại Nhiều Nền Dân Chủ
(Hình Transparency International: Báo cáo của tổ chức Minh bạch Quốc tế Transparency International 2025.)
-Theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ Minh bạch Quốc tế (Transparency International - TI) về chống tham nhũng và các hình thức lạm dụng quyền lực khác, được công bố hôm 10/2/2026, tình trạng lạm dụng quyền lực ngày càng trầm trọng tại nhiều nền dân chủ trên thế giới, điểm số của Hoa Kỳ thấp nhất từ trước đến naỵ
Tại Hoa Kỳ, Minh bạch Quốc tế lo ngại về “các tấn công nhắm vào những tiếng nói độc lập và gây nguy hiểm cho sự độc lập của Tư pháp”. Kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 1/2025, Tổng thống Donald Trump đã gia tăng áp lực đối với nhiều định chế, từ các trường Đại học đến cục Dự trữ Liên bang (FED), tức Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. Chủ tịch Fed Jerome Powell hiện đang bị Bộ Tư pháp điều tra, sau khi chống lại đòi hỏi của Tổng thống về cắt giảm lãi suất chỉ đạọ
Minh bạch Quốc tế lên án chính quyền Hoa Kỳ “tạm thời đóng băng và nới lỏng việc thực thi Đạo luật Chống lạm dụng Quyền lực ở Ngoại quốc của Hoa Kỳ”, cũng như việc cắt giảm mạnh viện trợ ngoại quốc đã “làm suy yếu các nỗ lực chống lạm dụng quyền lực trên thế giới”.
Tổ chức phi chính phủ này chấm điểm từ 0 (lạm dụng quyền lực ở mức độ cao) đến 100 (liêm chính cao), dựa trên các dữ liệu từ giới chuyên gia và Giám đốc điều hành doanh nghiệp.
Hoa Kỳ bị giảm từ 65 điểm xuống 64 điểm. Vào năm 2015, điểm số của Mỹ là 76.
Về tình hình thế giới nói chung, theo TI, “đại đa số các quốc gia đang thất bại trong việc kiểm soát nạn lạm dụng quyền lực”, với điểm trung bình toàn cầu là 42, mức thấp nhất trong hơn 10 năm và 122 trong số 180 quốc gia đạt điểm dưới 50.
Đan Mạch là quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng năm thứ tám liên tiếp, với số điểm 89. Trong số các quốc gia Dân chủ, Vương quốc Anh và Pháp vẫn được xếp hạng cao, nhưng “nguy cơ lạm dụng quyền lực đã gia tăng”, do giám sát độc lập bị suy yếu và thiếu quy định pháp lý cùng các biện pháp trừng phạt hiệu quả, theo Minh bạch Quốc tế.
Trong Liên Hiệp Âu Châu (EU), các quốc gia có điểm số thấp nhất là Bảo Gia Lợi và Hung Gia Lợi, với 40 điểm. Tổ chức Minh bạch Quốc tế chỉ trích Liên Hiệp Âu Châu “thụ động” trước việc phá bỏ các biện pháp bảo vệ dân chủ ở một số quốc gia thành viên, thay vì sử dụng “các công cụ mạnh mẽ có trong tay về phương diện Nhà nước pháp quyền”.
Ukraine nằm trong số những quốc gia có nhiều tiến bộ, theo báo cáo, mặc dù số điểm vẫn còn rất thấp, chỉ đạt 36. Báo cáo của TI ca ngợi “nỗ lực của xã hội dân sự” Ukraine đã buộc Tổng thống Zelensky phải từ bỏ kế hoạch hạn chế tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng, lạm dụng quyền lực. Theo Minh bạch Quốc tế, việc nhiều vụ bê bối được đưa ra ánh sáng “cho thấy rằng cấu trúc chống lạm dụng quyền lực mới của Ukraine đang mang lại kết quả”.
Netanyahu Muốn Gây Sức Ép Với Trump Về Vấn Đề Nguyên Tử Iran
-Về tình hình Trung Đông, báo Le Figaro hôm 11/2/2026 phân tích chuyến đi tới Hoa Thịnh Ðốn của Thủ tướng Do Thái để thảo luận về vấn đề nguyên tử Iran trong bài “Netanyahu kêu gọi sự kiên quyết từ phía Trump”.
Theo tờ báo, hai bên đang có những bất đồng không nhỏ về hồ sơ nàỵ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai cho biết rằng các cuộc đàm phán, theo yêu cầu của Téhéran, sẽ chỉ xoay quanh việc hạn chế Iran làm giàu uranium. Tuy nhiên Tel-Aviv lại muốn có các ràng buộc thực sự đối với các chương trình phi đạn-đạn đạo cũng như cấu trúc ảnh hưởng khu vực của Iran.
Tại Do Thái, các viên chức lo sợ một sự thỏa hiệp mang tính tạm thời, theo đó việc làm giàu uranium bị đóng băng nhưng không dẫn tới việc hạn chế lâu dài các năng lực của Iran. Một thỏa thuận như vậy sẽ mang lại cho Tổng thống Trump một chiến thắng ngoại giao tức thì, nhưng vẫn để nguyên tiềm lực chiến lược của Téhéran.
Một viên chức cấp cao Do Thái cho biết: “Chúng tôi lo ngại vì mọi việc đang hướng tới một thỏa thuận không có lợi cho chúng tôị Vấn đề không chỉ nằm ở các cuộc đàm phán do Steve Witkoff và Jared Kushner tiến hành với phía Iran. Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia, Qatar, Ả Rập Saudi và Ai Cập gây ảnh hưởng lên Donald Trump. Có rất nhiều tác nhân xung quanh ông ấy, và điều đó khiến chúng tôi lo lắng”.
Các nước Ả Rập ngày càng gia tăng ảnh hưởng đối với Tổng thống Hoa Kỳ. Tại Do Thái, nhiều người vẫn nhớ đến cú bẽ mặt hồi tháng 9/2025, khi ông Donald Trump buộc Netanyahu phải thực hiện một cuộc điện thoại nhục nhã tới Quốc vương Qatar sau các cuộc không kích của Do Thái vào Dohạ
Tuy vậy, chuyến thăm này sẽ củng cố vị thế chính trị của Benyamin Netanyahu trên chính trường trong nước, trong bối cảnh ông ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế vì tiếp tục cuộc chiến tại Gazạ Điều này đã làm gia tăng sự lệ thuộc cá nhân của ông vào Donald Trump. Dù vậy, Thủ tướng Do Thái vẫn giữ được khả năng tác động đến ông chủ Tòa Bạch Ốc. Những trao đổi trước đây của ông với Donald Trump đã từng dẫn tới những điều chỉnh lớn, đặc biệt là trước các cuộc không kích phối hợp Mỹ-Do Thái hồi năm 2025 nhằm vào các cơ sở quân sự và nguyên tử của Iran.
Thủ tướng Benyamin Netanyahu bước vào một năm bầu cử và phải đối mặt với sự căm ghét mạnh mẽ từ một bộ phận dân chúng Do Tháị Trong thế bị suy yếu, ông tìm cách xuất hiện như nhà lãnh đạo Do Thái duy nhất có khả năng tác động trực tiếp tới Tòa Bạch Ốc.
Lấy Lý Do “Khảo Cổ và Môi Trường”, Do Thái Đang Cố Gắng Tăng Cường Kiểm Soát Vùng Cisjordan Như Thế Nào
-Nhật báo Le Monde hôm 11/2/2026 có bài viết về việc Nội các An ninh của nước này phê chuẩn các quy định mới nhằm tăng cường kiểm soát cả về quân sự, hành chính lẫn dân sự, đối với các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng một cách bất hợp pháp từ năm 1967 ở Cisjordan.
Trong bài “Do Thái bước sang một ngưỡng mới trong việc chiếm đóng Cisjordan”, tờ báo đã trích lời Bộ trưởng cực hữu phụ trách các khu định cư Bezalel Smotrich, khẳng định: “Chúng tôi củng cố sự kiểm soát của mình trên thực địa và chấm dứt ý tưởng về việc thành lập một Nhà nước khủng bố Ả Rập ngay giữa lòng Do Thái”.
Một loạt biện pháp đầu tiên nhằm đơn giản hóa việc người Do Thái mua đất tại Cisjordan. Tuy nhiên, chính phủ Do Thái không gọi vùng đất này là Cisjordan mà gọi là Judée-Samarie, theo cách gọi của Kinh Thánh. Những người thân cận với ông Smotrich nhấn mạnh: “Người Do Thái sẽ có thể mua đất ở Judée-Samarie như ở Tel-Aviv hay Jerusalem”.
Song song với đó, chính phủ Do Thái đã tiếp tục thách thức các Thỏa thuận Oslo, được ký năm 1993, vốn chia Cisjordan thành 3 khu vực: Khu A dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Chính quyền Palestine, khu B nơi Do Thái duy trì quyền kiểm soát an ninh, và khu C nằm hoàn toàn dưới thẩm quyền của Chính phủ Do Tháị
Từ nay, chính quyền có thể can thiệp vào các khu A và B trong các lĩnh vực khảo cổ học và môi trường, hai đòn bẩy cho phép họ phá dỡ nhà ở hoặc hạn chế việc xây dựng của người Palestine trên những phần lãnh thổ rộng lớn vốn trên lý thuyết thuộc quyền kiểm soát của Chính quyền Palestinẹ
Iran: Sau Biển Máu, Đến Những Hóa Đơn Lạnh Lùng
-Sara, một nhà thiết kế Iran lưu vong sang Thổ Nhĩ Kỳ nói với báo Le Figaro: “Họ đã giết bạn tôi hai lần”.
Một người bạn thời tuổi nhỏ của cô đi biểu tình đêm 8/1 bị bắn vào ót, cha mẹ anh đi khắp các bệnh viện mới tìm được xác, nhưng phải trả tiền viên đạn đã giết chết con mình mới được nhận xác.
Hàng ngàn người thân của các nạn nhân bị sát hại phải trả số tiền tương đương 3.000 đến 10.000 Euro để đem thi thể về chôn cất. Gia đình những người đi biểu tình phải đến Tòa Thị chính để “bồi thường thiệt hại” cho Nhà nước (pa-nô bị gỡ, thùng rác bị đốt, trụ sở chính quyền bị hư hạị..).
Một thanh niên cho biết anh phải nộp khoảng 500 Euro, gấp 8 lần lương công nhân để được thả. Một nhân chứng khác ở Chiraz thấy nhiều người dài xếp hàng dài trước một trụ sở chính quyền khu phố, hỏi ra mới biết họ đi nộp 1.500 đến 5.000 Euro để con mình được trả tự dọ
Những ai không có tiền đóng rất lo sợ vì gần đây, các cáo buộc “thù địch với Thượng đế” tăng cao – một “tội danh” vừa mơ hồ vừa phi lý, có khung hình phạt đến tử hình.
Nga Hạn Chế Sử Dụng Mạng Xã Hội Telegram
(Hình REUTERS - Ramil Sitdikov: Trang web ứng dụng nhắn tin MAX của Nga hiển thị trên điện thoại, phía sau là logo của các ứng dụng WhatsApp và Telegram. Ảnh chụp ngày 4/9/2025.)
-Hôm 10/2/2026, chính quyền Mạc Tư Khoa thông báo hạn chế sử dụng Telegram, vì ứng dụng nhắn tin này vi phạm luật của Nga, không có đủ biện pháp để ngăn chặn các nhóm khủng bố liên lạc qua nền tảng nàỵ
Mạc Tư Khoa kêu gọi người dân chuyển sang dùng ứng dụng khác của Nga, có thể được kiểm soát dễ hơn. Ngoài Teleram, Nga cũng đã chặn nền tảng nhắn tin Whatsapp từ tháng 1/2026 với cùng lý dọ Từ thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, thông tín viên Annissa El Jabri của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Từ 2 ngày qua, kết nối vào Telegram rất chậm tại Ngạ Ngay cả khi dùng VPN, việc kết nối cũng khó khăn. Gần như không thể trao đổi các tệp âm thanh hay video, trừ khi kiên nhẫn chờ đợi lâụ
Tình trạng này có vẻ như đã từng xẩy rạ Mùa Hè năm 2025, chính quyền đã bắt đầu làm gián đoạn hoạt động của Whatsapp, sau đó chặn các cuộc gọi qua nền tảng nhắn tin này của Hoa Kỳ, và cuối cùng là giới hạn việc gửi các tin nhắn bằng văn bản. Cùng lúc đó, dịch vụ nhắn tin quốc gia Max được giới thiệu cho người dân Ngạ
Những người phản đối cho rằng mạng này thiếu tính bảo mật và đặc biệt là dễ bị các cơ quan tình báo phát giác. Lúc đó, chính quyền giải thích rằng muốn bảo vệ công dân khỏi những kẻ lừa đảọ Mạc Tư Khoa bảo đảm rằng vấn đề bắt nguồn từ việc Telegram từ chối thực hiện những yêu cầu của cơ quan quản lý Ngạ Trên tiền tuyến, các blogger quân sự Nga đang lo ngại, sau sự cố Starlink ngừng hoạt động, giờ họ lại mất đi một phương tiện liên lạc khác”.
Nhà sáng lập Telegram Pavel Dourov, đã lên án biện pháp của chính quyền Nga, coi đây là hành động hạn chế quyền tự do, “buộc người dân Nga phải chuyển sang dùng ứng dụng khác do chính quyền kiểm soát, được thiết kế để giám sát và kiểm duyệt”.
Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) cũng chỉ trích “chiến lược bóp nghẹt thông tin”, lưu ý rằng Nga xếp thứ 171 trên 180 quốc gia trong bảng xếp hạng Chỉ số Tự do Báo chí Thế giớị Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International - AI) lên án quyết định này là “một đòn giáng mạnh nữa vào tự do ngôn luận”.
Kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra vào năm 2022, Nga đã chặn mạng xã hội Facbook và Instagram. Đến năm 2024, người dùng mạng chỉ có thể truy cập vào Youtube khi dùng phần mềm chuyển định vị (VPN) sang một khu vực khác ngoài lãnh thổ Ngạ
Đã Đến Lúc Âu Châu Nên Nói Chuyện Lại Với Putin?
-Đối mặt với một nước Mỹ sẵn sàng từ bỏ đồng minh, Âu Châu bắt đầu đặt câu hỏi: Có nên nói chuyện lại với Vladimir Putin hay không?
Theo báo Le Figaro ra ngày 11/2/2026, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là người đầu tiên thực hành “môn thể thao mạo hiểm” nàỵ Trước hết bằng việc khẳng định vào tháng 12/2025 rằng “việc nói chuyện lại với Putin sẽ trở nên hữu ích”, rồi đến đầu tháng 2 cử Cố vấn Ngoại giao của mình, Emmanuel Bonne, tới Mạc Tư Khoa để thiết lập những “tiếp xúc kỹ thuật” đầu tiên với Ngạ Tiếp đó, Thủ tướng Ý Ðại Lợi Giorgia Meloni bày tỏ niềm tin rằng “đã đến lúc phải nói chuyện”, và người đồng cấp Merz của Đức cũng cho biết muốn “tìm một sự cân bằng lâu dài với Nga”.
Để biện minh cho việc nối lại đối thoại với chủ nhân Ðiện Cẩm Linh, Tổng thống Macron có những lập luận của mình. Lập luận chính là sự cần thiết phải tái khẳng định vai trò của Âu Châu trong hồ sơ Nga-Ukraine, vốn đã bị Tổng thống Donald Trump chiếm lĩnh khi ông nối lại các cuộc thảo luận với Mạc Tư Khoa ngay sau khi trở lại Tòa Bạch Ốc. Âu Châu không muốn trở thành “kẻ ngốc trong trò chơi”. Họ từ chối để Tổng thống Mỹ một mình điều khiển tình thế, và bị gạt ra bên lề trong một hồ sơ trước hết liên quan tới lợi ích và an ninh của chính họ.
Camille Grand, Tổng Thư ký ASD, tổ chức quy tụ các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Âu Châu, khẳng định: “Bằng cách nối lại đối thoại, người Âu Châu gửi tới Putin thông điệp rằng người Mỹ sẽ không đơn phương quyết định về nước Nga sau chiến tranh ở Ukrainẹ (...) Khi anh không ở trên bàn đàm phán, anh sẽ nằm trong thực đơn. “
Những người muốn mở lại đối thoại với Putin cũng đang dự báo kết thúc chiến tranh vào năm 2026. Họ không còn tin vào một chiến thắng quân sự của Ukraine và mong muốn có các cuộc đàm phán. Trên thực địa, Nga không có bước tiến nào đáng kể nhưng Ukraine cũng thiếu lực lượng để giành lại lợi thế. Còn Hoa Kỳ thì muốn ép buộc hòa bình bằng mọi giá.
Tuy nhiên, cũng có không ít người phản đối việc nối lại đàm phán với Ngạ Ở Ukraine và ở phía Đông Liên Hiệp Âu Châu (EU), người ta nhắc lại rằng đối thoại với Putin, vốn được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thực hiện khá nhiều vào đầu cuộc chiến, chưa bao giờ mang lại kết quả nàọ Ngay cả Donald Trump cũng không thuyết phục được Tổng thống Nga ký một Lệnh Ngừng bắn.
Trong bối cảnh này, nhiều người lo ngại sáng kiến sẽ phá vỡ sự cô lập của Putin và cho ông ta thêm thời gian mà không phải nhượng bộ. “Chúng ta thấy rõ rằng một số người ở Âu Châu lại bị cám dỗ bởi chính sách nhún nhường, vốn chưa bao giờ hiệu quả, và mong muốn quay lại bình thường, điều sẽ không bao giờ xảy ra”, một nhà ngoại giao bày tỏ tiếc nuốị
Ukraine: Drone Nga Biến Đường Phố Kherson Thành Bãi Săn Người
-Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, báo Le Figaro ra ngày 11/2/2026 có bài phóng sự đầy xúc động, cho biết tại Ukraine, đường phố Kherson bị trở thành nơi drone Nga săn lùng con người để sát hại chẳng khác nơi săn bắn thú hoang. Bài viết bắt đầu bằng cảnh bà Natalia nhìn lên trời rồi vội vã chạy đến núp dưới một bóng cây, khi thiết bị chống drone kêu lên.
Cũng như hầu hết cư dân Kherson, người phụ nữ 76 tuổi sử dụng thành thạo các công cụ phát giác và gây nhiễu drone Ngạ Từ khi các lưới chống drone được giăng mắc vài mét trên cao các con đường và giao lộ thành phố, người dân đã có thể đi đến một số nơi trước đây là tử địa, nhưng nguy cơ chết người vẫn rình rập. Một tiếng nổ vang lên từ xa: Drone Nga đánh vào một trạm xe buýt gần một ngôi chợ làm 2 người bị thương.
Sau khi sống qua cơn ác mộng bị chiếm đóng, tại Kherson bị quân Vladimir Putin chiếm ngày 1/3/2022, đến ngày 11/11/2022, dân thành phố hân hoan mừng ngày giải phóng nhờ chiến dịch phản công thắng lợị Nhưng nỗi vui mừng không kéo dài tại “thành phố của những anh hùng”, nhanh chóng trở thành địa ngục dưới hỏa lực của Ngạ Rút sang bờ phía Đông giòng Dniepr, quân Nga oanh kích Kherson không ngơi nghỉ. Thành phố 300.000 dân nay chỉ còn 60.000.
Báo Le Figaro nhắc lại sau khi rơi vào tay quân xâm lược, Kherson chứng tỏ vô cùng can đảm. Đám đông biểu tình ngày nào cũng cầm cờ Ukraine xuống đường, leo lên xe tăng Nga kêu gọi họ trở về nước. Những hình ảnh ngoan cường này tràn ngập mạng xã hội, làm dấy lên lòng yêu nước nơi nhiều người Ukraine, và giờ đây Ðiện Cẩm Linh cay cú làm mọi cách để trả thù.
Người dân chết trước bậc thềm nhà, hoặc do một quả đạn cối bắn vào một bùng binh, hay một drone tấn công lối ra một ngôi chợ. Thống đốc Kherson, ông Oleksandr Prokudin cho biết: “Từ khi được giải phóng, quân Nga đã bắn 600.000 quả đạn vào thành phố chúng tôi, riêng trong năm 2025 là 235.000 đạn pháo và 400 quả bom dẫn đường, sát hại 1.050 thường dân gồm cả trẻ em. Phân nửa số nạn nhân bị drone nhắm đến”.
Trong năm 2025, bệnh viện nằm gần Dniepr nhất đã phải chữa trị cho 1.000 thường dân, và bản thân bệnh viện cũng bị lãnh 50 quả đạn, hỏa tiễn và drone – một tội ác chiến tranh, 44 Bác sĩ, Y tá bị thương và 5 tử vong. Phòng phẫu thuật phải chuyển xuống tầng hầm. Quân Nga sử dụng drone rình rập người dân để tấn công và truy sát, độc ác đến nỗi nếu bị thương chỉ có cách giả chết để được buông thạ
Kostiantyn (25 tuổi), nhân viên bưu điện, ra về khi hết giờ làm việc vào 7 giờ tối, trốn trong một tòa nhà khi nghe tiếng rít của dronẹ Hồi lâu không nghe gì nữa, anh ra đường thì drone Nga phóng ngay một quả rốc-kết vào, Kostiantyn phải nằm mẹp không động đậy, chờ drone địch bay đi mới ẩn vào nơi khác và gọi cấp cứụ Anh mở điện thoại cho nhà báo Pháp xem vụ mình bị tấn công được đăng trên một kênh Telegram Nga với chú thích đầy chế giễụ
Evgueni (51 tuổi) phải đóng cửa tiệm, 4 năm nay sống nhờ tiền tiết kiệm. Tuần trước khi mang đồ giúp mẹ từ chợ về, ông bị một drone tự sát truy đuổi đến tận nhà, dù người điều khiển drone thấy rõ có một bà cụ. Quân Nga còn chờ đội ngũ cấp cứu đến để tấn công họ. Từ 2023, đã có 60 xe cấp cứu bị đánh trúng, 6 nhân viên cấp cứu y tế bị thiệt mạng và 60 bị thương. Nhờ 250 cây số lưới đánh cá do ngư dân vùng Bretagne của Pháp gởi đến, che phủ 100 cây số đường, đã cứu được nhiều sinh mạng, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầụ Trong chuyến thăm Pháp tháng 11/2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến tận nơi để cảm ơn các ngư phủ.
Zelensky Sẽ Công Bố Vào Cuối Tháng 2/2026 Kế Hoạch Tổ Chức Bầu Cử Tổng Thống Ukraine
(Hình REUTERS - Valentyn Ogirenko: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelenskiy trong một cuộc họp báo tại Kiev, Ukraine, ngày 12/3/2025.)
-Dù chiến tranh với Nga tiếp diễn, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky dự kiến vào ngày 24/2/2026 sẽ công bố kế hoạch tổ chức bầu cử Tổng thống và Trưng cầu Dân ý, theo tin của nhật báo Anh Financial Times hôm 11/2, trích dẫn các viên chức Ukraine và Âu Châu tham gia vào kế hoạch.
Hãng tin Reuters vào tuần trước cho biết trong một khuôn khổ đang được các nhà đàm phán Hoa Kỳ và Ukraine thảo luận, bất kỳ Thỏa thuận Hòa bình nào với Nga đều phải được đưa ra trưng cầu dân ý ở Ukraine, và sẽ diễn ra cùng lúc với bầu cử Tổng thống. Các viên chức đã thảo luận về khả năng tổ chức bầu cử Tổng thống và Trưng cầu Dân ý vào tháng Năm 2026.
Ông Zelensky đã quyết định như trên do áp lực từ chính quyền Donald Trump, vốn đã đề xuất thời hạn chót cho việc tổ chức bầu cử ở Ukraine là ngày 15/5, nếu không Kiev có nguy cơ bị mất những bảo đảm an ninh của Hoa Kỳ. Phía Ukraine đã thông báo với chính quyền Mỹ rằng họ sẵn sàng tổ chức bầu cử và trưng cầu dân ý “trong một thời gian rất ngắn”, bất chấp những khó khăn về hậu cần trong điều kiện chiến tranh.
Tổng thống Trump muốn Ukraine không chỉ tổ chức bầu cử mà còn phải thực hiện toàn bộ Thỏa thuận Hòa bình, bao gồm việc rút quân Ukraine khỏi vùng Donbass. Nhưng theo Financial Times, những kế hoạch nói trên có thể bị cản trở, nếu Kiev và Mạc Tư Khoa không đạt được thỏa thuận về lãnh thổ.
Âu Châu Trước Thế Giới Phân Mảnh: Đa Liên Kết Hay Bị Nuốt Chửng
-Nhìn chung về địa-chính trị, báo Le Monde ra ngày 11/2/2026 nhận định “Trong một thế giới bị phân chia thành nhiều mảnh, Âu Châu nên đa liên kết”.
Đối mặt với Donald Trump, liệu Âu Châu có nên hướng về các nước phương Nam? Đây là thông điệp mà Thủ tướng Gia Nã Ðại Mark Carney đã gửi đến tại Diễn đàn Davos (Thụy Sĩ) vào ngày 20/1.
Davos năm 2026 sẽ không được nhớ đến vì các chiến lược địa-chính trị tương lai, mà vì sự kết thúc của một ảo tưởng. Đó là một thế giới chủ yếu do Hoa Kỳ và các đồng minh điều khiển, và các quốc gia khác cho đến nay dường như chỉ đứng bên lề. Trong ngày khai mạc 19/1, ông Donald Trump đã đe dọa chiếm Greenland bằng vũ lực. Bị căng thẳng tột độ, các quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu (EU) dường như bị tê liệt trước viễn cảnh những đòn tiếp theo từ Tổng thống Mỹ sẽ giáng xuống.
Cuối cùng Âu Châu đã được đánh thức bởi một đồng minh, cũng bị đe dọa bởi người hàng xóm Mỹ: Gia Nã Ðạị Thủ tướng Mark Carney nói bằng tiếng Pháp – như để bày tỏ sự phản kháng đối với Tổng thống Mỹ, mặc dù các bài phát biểu tại Davos thường bằng tiếng Anh – về sự sự sụp đổ của trật tự thế giớị Các cường quốc không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì, làm những gì mình muốn, và các nước yếu phải chịu đựng hậu quả. Ông kêu gọi liên kết giữa các quốc gia bậc trung, với một câu làm người ta nhớ mãi: “Nếu bạn không được ngồi vào bàn ăn, bạn sẽ nằm trong thực đơn”.
Ông Mark Carney không chỉ thừa nhận Âu Châu và các đồng minh bị suy giảm vị thế thành cường quốc tầm trung, mà còn khôi phục lại ý tưởng “không liên kết”. Các nước thuộc địa cũ trong thập niên 60 từng kêu gọi không chọn lựa giữa phương Tây và Liên Xô, Thủ tướng Gia Nã Ðại cổ vũ các quốc gia Âu Châu và phương Tây không đứng sau một trong ba đế quốc – Mỹ, Trung Quốc và Nga – mà liên kết hợp tác “đa dạng” để làm nên “một điều gì đó tốt đẹp hơn”.
Tất nhiên, bối cảnh không giống như Chiến tranh Lạnh, và mục tiêu không phải là chống lại chủ nghĩa thực dân. Hơn nữa, EU và các đồng minh sở hữu sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự, và các thể chế vững mạnh, điều mà các nước “thế giới thứ ba” hồi đó còn thiếụ Muốn vậy, Âu Châu phải áp dụng cùng một logic “đa liên kết”, mà các nước phương Nam và cả Nhật Bản, Nam Hàn, Úc Ðại Lợi: liên kết với nhiều nơi mà không đứng về phía một khối nàọ Phải suy nghĩ theo một cách khác, không còn là trung tâm hệ thống quốc tế mà là một trong nhiều nhân tố.
Vụ Epstein: Một Nhà Ngoại Giao Pháp Bị Nêu Tên, Ngoại Trưởng Barrot Thông Báo Cho Tư Pháp
(Hình AP - Jon Elswick: Các tài liệu trong hồ sơ Jeffrey Epstein do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố. Ảnh chụp ngày 2/1/2026.)
-Hôm 10/2/2026, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết đã thông báo ngành Tư pháp về “các sự việc” liên quan đến một nhà ngoại giao cao cấp, ông Fabrice Aidan, được nêu Tư pháp trong các tài liệu về tội phạm tình dục Mỹ Jeffrey Epstein mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố. Trên mạng xã hội X, ông Barrot còn thông báo đang tiến hành một cuộc điều tra hành chính để góp phần vào công việc của ngành Tư pháp và khởi động thủ tục kỷ luật.
Trong thư gởi cho Công tố viên Paris Laure Beccuau, Ngoại trưởng Pháp nhắc lại ông Fabrice Aidan “hiện đang nghỉ việc không ăn lương vì lý do cá nhân và đang làm việc trong khu vực tư nhân”. Ông Aidan từng làm việc cho tập đoàn Engie, theo một nguồn tin nói với thông tấn xã AFP. Tập đoàn Engie cũng đã thông báo với thông tấn xã AFP rằng họ “đã đình chỉ công tác đối với ông Fabrice Aidan”.
Theo các tài liệu mà AFP tham khảo được, ông Fabrice Aidan đã trao đổi hàng chục email trong nhiều năm với Jeffrey Epstein, đã chết trong tù năm 2019. Ở giai đoạn này, các email được công bố dường như không cho thấy vị viên chức cấp cao này liên quan đến các tội ác tình dục do tỉ phú Epstein gây rạ
Trong khi đó tại Hoa Kỳ, ra điều trần trước Thượng viện, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick hôm 10/2 thừa nhận đã ăn trưa với Jeffrey Epstein trên hòn đảo riêng của tội phạm tình dục này vào năm 2012, sau khi tuyên bố đã cắt đứt quan hệ trước đó từ lâụ Tuy vậy, theo Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump vẫn hoàn toàn ủng hộ ông Lutnick. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Giọng ông run run trong giây lát. Nhưng trước sự thúc ép của một Thượng Nghị sĩ đảng Dân chủ, ông Howard Lutnick buộc phải thừa nhận: Đúng vậy, ông đã đến thăm Jeffrey Epstein trên hòn đảo của tội phạm ấu dâm.
Bộ trưởng Thương Mại Mỹ nói: “Tôi đã ăn trưa với ông ta vào một hôm, khi tôi đi thuyền ngang qua đó không xa trong một kỳ nghỉ với gia đình. Có vợ tôi đi cùng, với 4 đứa con và các cô giữ trẻ. Đúng là chúng tôi đã ăn trưa trên hòn đảo đó trong khoảng 1 tiếng đồng hồ”.
Hiện giờ, không ai buộc tội Howard Lutnick về bất cứ điều gì. Nhưng Bộ trưởng Hoa Kỳ bị chỉ trích là vì trước đó đã tuyên bố rằng ông đã cắt đứt quan hệ với Jeffrey Epstein từ năm 2005. Lời thú nhận nói trên và một số email chứng minh khẳng định của ông Lutnick là không đúng sự thật.
Như vậy, liệu ông vẫn nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump? Phát ngôn Tòa Bạch Ốc khẳng định chắc chắn: “Bộ trưởng Lutnick vẫn là một thành viên rất quan trọng trong chính quyền Trump và Tổng thống hoàn toàn ủng hộ ông Bộ trưởng”.
Một số nhà lãnh đạo đảng Dân chủ không chấp nhận như thế, họ đã nắm lấy cơ hội này để yêu cầu cách chức ngay lập tức Howard Lutnick khỏi chính phủ.
Trước Áp Lực Từ Hoa Kỳ, Cuba Tái Khai Triển Kế Hoạch “Kháng Cự” Như Thời Liên Xô Sụp Đổ
(Hình AP - Ramon Espinosa: Người dân nấu cơm bằng bếp than vì không có điện, tại hành phố Santa Cruz del Norte, nơi có một trong những nhà máy nhiệt điện lớn nhất Cuba, ngày 3/2/2026.)
-Tờ Le Monde hôm 11/2/2025 chạy tựa “Cuba tìm cách giảm bớt áp lực từ Mỹ”. Tổng thống Donald Trump trước đó đã kêu gọi Cuba đạt thỏa thuận với Mỹ “trước khi quá muộn”.
Đối mặt với những đe dọa từ phía Hoa Kỳ, kể từ tháng 12/2025, Havana đã khai triển một kế hoạch “kháng cự”, vốn từng được áp dụng một phần vào năm 1993, thời điểm Liên Xô sụp đổ, nhằm đối phó với một cuộc phong tỏa hàng hải, như hạn chế bán nhiên liệu, đóng cửa một số cơ quan hành chính, làm việc từ xẳ. Tình hình xã hội hiện nay thậm chí còn tồi tệ hơn cả trong “thời kỳ đặc biệt” - cách người Cuba gọi những năm tháng sụp đổ của khối Xô viết.
Trong cuộc đối đầu mới nhất này với Hoa Kỳ, Cuba muốn tin rằng họ có thể trông cậy vào những đồng minh hùng mạnh là Nga và Trung Quốc, những nước sẽ không để Hoa Kỳ dễ dàng can thiệp vào Cubạ Tuy nhiên, các quốc gia này đã không nhúc nhích tới một ngón tay để giúp chính quyền Maduro ở Caracas.
Vậy nếu chịu đàm phán với Hoa Kỳ, nội dung thảo luận giữa hai bên có thể xoay quanh những vấn đề gì? Janette Habel, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Mỹ Latinh, nhận định: “Cuba có thể đề xuất trả tự do cho các tù nhân chính trị [ước tính khoảng 1.000 người] và tiến hành các cải cách kinh tế cho phép các khoản đầu tư từ cộng đồng người Cuba hải ngoại”. Đổi lại, hòn đảo này có thể yêu cầu được xóa khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố, thậm chí đòi lại căn cứ Hải quân Guantanamọ
Từ lâu, Hoa Kỳ vẫn nhắc tới vấn đề bồi thường cho các doanh nghiệp Mỹ đã bị quốc hữu hóa vào thời điểm Cách mạng Cuba năm 1960. Người Mỹ cũng có thể yêu cầu tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chống buôn bán ma túy, một sự hợp tác từng tồn tại trong quá khứ nhưng nay đã không còn. Tuy nhiên, bà Habel cũng nhận định Cuba “sẵn sàng đàm phán về mọi thứ, trừ việc thay đổi chế độ chính trị”.
Colombia: Tổng Thống Thoát Khỏi Âm Mưu Ám Sát, Nghị sĩ Bị Bắt Cóc
(Hình AFP - Handout, do Bộ Nội vụ Colombia công bố: Quân đội Colombia bắt giữ một người, sau khi giải cứu được 57 binh sĩ bị người dân giam giữ làm con tin ở El Tambo, Cauca, Colombia, ngày 23/6/2025.)
-Trước thềm cuộc bầu cử Lập pháp (8/3/2026) và bầu cử Tổng thống (31/5/2026), các đe dọa đối với những chính trị gia và các ứng viên tranh cử ngày càng gia tăng tại Colombiạ
Hôm 10/2, Tổng thống Gustavo Petro của Colombia cho biết đã thoát khỏi một âm mưu ám sát. Một Thượng Nghị sĩ cũng đã bị bắt cóc trong vài tiếng đồng hồ bởi một nhóm có vũ trang.
Trong chuyến thị sát đến vùng Cordoba, nơi hoạt động chủ yếu của băng đảng ma túy khét tiếng Clan del Golfo, trực thăng của Tổng thống Colombia đã không thể hạ cánh vì đội ngũ an ninh của ông cảnh báo về khả năng trực thăng bị nhắm bắn. Phát biểu trong cuộc họp của hội đồng Bộ trưởng, ông Petro giải thích rằng “trực thăng đã phải bay ra khơi trong 4 tiếng đồng hồ, (...) phải chạy trốn để không bị sát hại”, theo trích dẫn từ thông tấn xã AFP. Tổng thống cánh tả, nắm quyền từ năm 2022, đã nhiều lần cho biết tính mạng của ông bị đe dọa bởi các mạng lưới buôn ma túy có vũ trang.
Cũng trong ngày 10/2, Thượng Nghị sĩ Aida Quilcué đã bị một nhóm có vũ trang bắt cóc tại tiểu bang Cauca trong vài tiếng đồng hồ đồng hồ. Bà bị đưa đến một địa điểm không xác định, nhưng nhanh chóng thoát được khi các nhóm dân bản địa đi tìm kiếm bà. Theo tổ chức Sứ mệnh Giám sát Bầu cử ở Colombia, được thông tấn xã AFP trích dẫn, hàng trăm thành phố bị đe dọa bởi tình trạng bạo lực, bị các nhóm vũ trang nhắm vào, để tìm cách tác động đến cuộc bầu cử.
Tuần trước, một nhóm có vũ trang đã tấn công vào đoàn xe của một Thượng Nghị sĩ khác, khiến 2 vệ sĩ thiệt mạng. Hồi tháng 8/2025, ứng viên cánh hữu tại cuộc bầu cử Tổng thống cũng đã bị ám sát tại thủ đô Bogotạ Sự việc dấy lên lo ngại về bối cảnh lịch sử lặp lại như giai đoạn 1980-1990, khi nhiều chính trị gia cánh tả hoặc thuộc phe Xã hội đã bị giết hại bởi các băng đảng ma túy, bán quân sự, hoặc thậm chí bởi thành viên của quân độị
Sợ Làm Phật Lòng Trump, Mễ Tây Cơ Đổi Từ Gửi Dầu Thô Sang Viện Trợ Sữa Bột Cho Cuba
-Liên quan tới Cuba, đối mặt với nguy cơ bị Tòa Bạch Ốc trừng phạt kinh tế, chính phủ của Tổng thống Mễ Tây Cơ Claudia Sheinbaum từ bỏ việc gửi dầu thô và thay bằng hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.
Báo Les Echos ra ngày 11/2/2026 nhận định việc chuyển đổi từ vai trò trụ cột năng lượng sang nhà cung cấp lương thực cho thấy một nền ngoại giao thỏa hiệp, trong đó “tình đoàn kết không lay chuyển của nhân dân Mễ Tây Cơ”, được bà Tổng thống tái khẳng định hôm 9/2, giờ đây phải thích ứng với thực tế và phải hành xử thực dụng.
Vấn đề viện trợ cho Cuba tuy mang tính biểu tượng, nhưng lại có sức nặng lớn trong cán cân ngoại giaọ Dù vậy, với 80% kim ngạch xuất cảng hướng vào thị trường Hoa Kỳ, Mễ Tây Cơ không thể mạo hiểm, càng không thể làm phật lòng Hoa Thịnh Ðốn trong bối cảnh việc tái đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Gia Nã Ðại, Mễ Tây Cơ và Hoa Kỳ dự kiến diễn ra vào tháng Bảỵ
Năm 2025, Mễ Tây Cơ đã cung cấp cho Cuba lượng dầu thô trị giá 496 triệu Mỹ kim. Giờ đây, để duy trì ảnh hưởng mà không tự đặt mình vào nguy cơ bị trả đũa, chính quyền của bà Sheinbaum đã thực hiện một bước ngoặt nhân đạo, thay thế những thùng dầu bằng lương thực. Các tàu Hải quân Mễ Tây Cơ đã rời cảng Veracruz hôm 8/2, mang theo 814 tấn viện trợ, trong đó có 277 tấn sữa bột và các nhu yếu phẩm thiết yếu; số hàng này sẽ được bổ sung thêm 1.500 tấn đậu và sữa hiện đang chờ xuất cảng.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(RTBF/RFI) – Âu Châu: 600 lãnh đạo doanh nghiệp kêu gọi chấn hưng công nghiệp để tránh bị Trung Quốc và Hoa Kỳ bỏ xạ Hôm 11/2/2026, khoảng 600 lãnh đạo doanh nghiệp Âu Châu họp tại Anvers (Bỉ) để kêu gọi giới lãnh đạo chính trị Âu Châu hành động khẩn cấp. Theo một báo cáo của Deloitte, do Hội đồng Công nghiệp Hóa chất Âu Châu (Cefic) đặt hàng, công bố hôm 11/2, công nghiệp của Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã mất vị thế trên hầu hết mọi mặt trận so với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Báo cáo nói trên được coi một cảnh báo gửi đến các nhà lãnh đạo Âu Châu họp Hội nghị Thượng đỉnh Công nghiệp Âu Châu, tại lâu đài Alden Biesen ở Limburg (Bỉ) ngày 12/2.
(AFP/RFI) – Đài Loan: Đảng đối lập Nhân dân Đài Loan (TTP) chấp nhận để chính phủ đưa Dự luật Quốc phòng 2026 ra xem xét tại ủy ban Quốc hộị Đảng Dân tiến của Tổng thống Lại Thanh Đức mất đa số tại Quốc Hộị Dự luật về Quốc phòng của chính phủ, với mục tiêu tăng chi quân sự lên 3% GDP bị ngăn chặn từ 2 tháng naỵ Hôm 10/2/2026, các Dân biểu đảng TPP đưa ra quyết định như trên, sau khi Tổng thống Đài Loan cảnh báo việc ngân sách đặc biệt cho quốc phòng không được thông qua ,sẽ gây tổn hại cho “hòa bình và ổn định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương”, trong bối cảnh “đe dọa Trung Quốc gia tăng” và tình hình khu vực “ngày một phức tạp”.
(RFI) – Gìn giữ hòa bình ở Gaza: Nam Dương sẵn sàng khai triển tới 8.000 binh sĩ. Tối thứ Hai (9/2/2026), Tham mưu trưởng Quân đội Nam Dương, ông Maruli Simanjuntak đã công bố một kế hoạch, mang tính tạm thời, về việc khai triển binh sĩ Nam Dương tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Theo báo Times of Israel, binh sĩ Nam Dương sẽ đóng quân ở phía Đông-Nam Rafah, thành phố cửa khẩu, giáp với Ai Cập. Các văn phòng và nhà ở dự kiếncho lực lượng này sẽ được xây dựng trong những tuần tớị Nam Dương là quốc gia đầu tiên đóng góp cho Lực lượng Gìn giữ Hòa bình tại Gazạ
(Reuters/RFI) – Xả súng tại một trường Trung học Gia Nã Ðại và vùng phụ cận: 10 người chết, bao gồm nữ nghi phạm. Vụ xả súng xảy ra hôm 10/2/2026, tại một trường học ở Tumbler Ridge, thị trấn nhỏ với khoảng 2.400 dân, thuộc tỉnh bang British Columbia, miền Tây Gia Nã Ðạị Văn phòng của Thủ tướng Mark Carney thông báo Thủ tướng hoãn chuyến đi dự kiến tham gia Hội nghị An ninh Munich (Đức), sau vụ xả súng. Tại Gia Nã Ðại, trái ngược với Hoa Kỳ, các vụ giết người trong trường học là điều rất hiếm khi xảy rạ
(AFP/RFI) – Thế Vận hội Milan: Vận động viên Ukraine tuyên bố sẽ đội mũ mang ảnh tưởng niệm các nhà thể thao thiệt mạng trong cuộc xung đột với Nga, bất chấp lệnh cấm. Vận động viên Vladislav Heraskevych, người cầm cờ của đội tuyển Ukraine tham gia môn trượt băng nằm sấp (skeleton), trong cuộc họp báo hôm 10/2/2026, vài tiếng đồng hồ sau khi Ủy ban Thế vận Hội Quốc tế từ chối cho phép anh đội mũ mang các hình ảnh, và thay vào đó cho phép anh đeo băng tay màu đen. Vận động viên này kiên quyết: “Tôi đã từng mang nó trong vòng loại, và tôi sẽ mang nó trong ngày thi đấu” tớị Theo thông tấn xã AFP, Ủy ban Olympic Quốc tế hoặc phải ngăn cấm, nhưng sẽ vấp phải phản đối dữ dội, hoặc phải tìm ra một giải pháp thỏa hiệp.
(AFP/RFI) – Úc Ðại Lợi bắt giữ 2 người Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp. Hôm 11/2/2026, Cảnh sát Úc Ðại Lợi cho biết 2hai công dân Trung Quốc (một người đàn ông 25 tuổi và một người phụ nữ 31 tuổi), bị buộc tội “can thiệp ngoại quốc”, phải đối mặt với mức án 15 năm tù. Họ bị tình nghi làm việc dưới sự chỉ đạo của chính quyền Trung Quốc, làm gián điệp theo dõi một nhóm Phật giáo tại Úc Ðại Lợi, còn được gọi là Giáo phái Quan âm (Guan Yin Citta), với hàng triệu tín đồ trên thế giớị Trước thông tin này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc có liên can và kêu gọi Canberra “giải quyết sự việc thận trọng, bảo vệ lợi ích của công dân Trung Quốc”.
(Reuters/RFI) – Cam Bốt đóng cửa gần 200 trung tâm lừa đảọ Hôm 10/2/2026, hãng tin Anh cho biết Chủ tịch Ủy ban Chống Lừa đảo Trực tuyến của Cam Bốt, ông Chhay Sinarith khẳng định đã niêm phong khoảng 190 địa điểm. Tổng cộng 170 kẻ tội phạm “cấp cao” đã bị bắt giữ, hơn 11.000 lao động bị trục xuất trong chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, hoạt động tại nước nàỵ Tại một khu vực phức hợp sòng bài ở Kampot, gần với biên giới Việt Nam, các phóng viên được tham quan những phòng làm việc lớn với hàng loạt máy tính và bàn làm việc chất đầy tài liệu hướng dẫn cách lừa đảo các nạn nhân người Thái Lan, cũng như các buồng thu âm để gọi điện thoại và một “đồn cảnh sát giả” của Ấn Độ.
(AFP/RFI) – Hãng bia Heneken cắt giảm hàng ngàn việc làm. Trong một tuyên bố hôm 11/2/2026, Nhà sản xuất bia Hòa Lan Heineken cho biết sẽ cắt giảm 5.000 đến 6.000 việc làm, để “tiết kiệm chi phí”, đồng thời bày tỏ thận trọng về “triển vọng ngắn hạn” trên thị trường biạ Hiện công ty có khoảng 87.000 lao động trên toàn thế giớị Các lãnh đạo từ chối cung cấp thông tin cụ thể về nơi cắt giảm việc làm, chỉ cho biết là điều này sẽ ảnh hưởng tới Âu Châụ Từ tháng 10 năm 2021, nhà sản xuất bia lớn thứ hai thế giới đã thông báo về việc tái cấu trúc, cắt giảm nhân sự tại trụ sở chính ở thủ đô Amsterdam để “tận dụng các kỹ thuật mới”. Báo cáo của công này chỉ ra rằng tổng sản lượng bia đã giảm 2,4% đặc biệt ở Âu Châu và Mỹ Châụ Doanh thu của Heineken đạt 34,4 tỉ Euro vào năm 2025, so với 36 tỉ Euro vào năm 2024.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét