Một nghị quyết có tên "Hỗ trợ hòa bình bền vững tại Ukraine" (Support for Lasting Peace in Ukraine) vừa được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào ngày 24/02/2026 (đúng dịp kỷ niệm 4 năm Nga xâm lược Ukraine) do Ukraine và hơn 47 quốc gia đồng minh (chủ yếu là các nước châu Âu) soạn thảo và đề xuất. Dù đây là một nghị quyết do chính Ukraine thúc đẩy, nhưng việc Hoa Kỳ bỏ phiếu trắng đã gây ra một cú sốc ngoại giao lớn. Chúng ta phân tích những chi tiết cụ thể về bên soạn thảo và lý do của sự chia rẽ này:
<!>
1. Ukraine là quốc gia soạn thảo chính và khoảng 47 quốc gia, bao gồm các nước Liên minh Châu Âu (EU), Anh và một số quốc gia khác đồng bảo trợ.
Mục tiêu của Ukraine là khẳng định lại chủ quyền, yêu cầu Nga rút quân và thiết lập một lệnh ngừng bắn dựa trên sự toàn vẹn lãnh thổ.
2. Tại sao Mỹ lại bỏ phiếu trắng cho nghị quyết của chính đồng minh?
Thông thường, Mỹ luôn là bên ủng hộ mạnh mẽ nhất các nghị quyết của Ukraine. Tuy nhiên, dưới chính quyền Mỹ hiện tại, cách tiếp cận đã thay đổi hoàn toàn:
- Trước khi LHQ bỏ phiếu, Mỹ đã cố gắng đề xuất loại bỏ các đoạn văn bản nhấn mạnh vào "chủ quyền" và "toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine. Mỹ lập luận rằng việc nhấn mạnh quá mức vào các điều khoản này sẽ làm "xao nhãng" và gây khó khăn cho các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra (vốn có thể yêu cầu Ukraine phải thỏa hiệp về đất đai).
- Phó đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Tammy Bruce, giải thích rằng Mỹ ủng hộ ngừng bắn nhưng tin rằng nghị quyết này chứa đựng những ngôn từ "đao to búa lớn", có thể làm hỏng các nỗ lực ngoại giao hậu trường nhằm kết thúc cuộc chiến sớm thông qua sự hy sinh và thỏa hiệp.
- Ukraine đã kịch liệt phản đối nỗ lực "làm nhẹ" nội dung nghị quyết của Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine gọi hành động của Mỹ là "không thể chấp nhận được" vì nó gửi đi tín hiệu rằng các nguyên tắc cơ bản của LHQ có thể đem ra thương lượng.
3. Mặc dù Mỹ bỏ phiếu trắng, nghị quyết vẫn được thông qua với kết quả:
- 107 phiếu thuận: (Bao gồm các nước EU, Anh, và đáng chú ý là cả Israel - quốc gia đã chọn ủng hộ Ukraine thay vì đi theo bước đi của Mỹ lần này).
- 12 phiếu chống: (Nga, Belarus, Triều Tiên, Mali, ...).
- 51 phiếu trắng: (Bao gồm Hoa Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc và một số quốc gia Nam bán cầu).
Theo góc nhìn của chúng tôi, nghị quyết do Ukraine soạn thảo, nhưng Hoa Kỳ bỏ phiếu trắng vì Washington hiện đang ưu tiên một lộ trình hòa bình thông qua đàm phán trực tiếp (có thể bao gồm việc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ), thay vì duy trì lập trường cứng rắn về toàn vẹn lãnh thổ như trước đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét