DẠ TIỆC TÂN NIÊN KHÔNG QUÂN BẮC CALI 2026: Hào Hoa – Sôi Động – Thành Công Rực Rỡ Tại San Jose!-San Jose, California – Trong không khí Xuân Bính Ngọ 2026 rộn ràng, Hội Ái Hữu Không Quân Bắc California, đã tổ chức thành công rực rỡ Dạ Tiệc Tân Niên Không Quân Bắc Cali, một sinh hoạt truyền thống mang đậm bản sắc Không Quân VNCH, diễn ra vào Mùng 6 Tết Bính Ngọ (Chủ Nhật 22/02/2026) vừa qua, tại nhà hàng Dynasty – Grand Century Mall, San Jose.
<!>
Ngay từ hai tháng trước ngày tổ chức, toàn bộ vé tham dự đã bán hết sạch! cho thấy sức hút đặc biệt cùng uy tín lâu năm của Ban Tổ Chức. Đây tiếp tục là chương trình được mong đợi nhất mỗi độ Xuân về, của đại gia đình Không Quân Bắc Californiạ
Hội Ngộ Xuân – Thể Hiện Gắn Bó, Tình Huynh Đệ Không Quân! Sau Hơn Nửa Thế Kỷ Vẫn Đậm Đà! Vẫn Còn Có Nhau!
Nhà hàng không còn một chỗ trống! Hơn 200 quan khách hiện diện trong đêm dạ tiệc, gồm quý Niên trưởng, chiến hữu Không Quân và phu nhân, cùng đại diện nhiều hội đoàn bạn: Võ Bị, Thủ Đức, Nhảy Dù, Hải Quân, các Quân Binh Chủng QLVNCH, Ban Đại Diện Cộng Đồng, giới truyền thông báo chí người Việt Bắc Calị
Đặc biệt, có chiến hữu Không Quân Vũ Tất Thắng và hiền thê đã bay từ Montréal, Canada sang tham dự, thể hiện đúng tinh thần: “Không bỏ anh em – không bỏ bạn bè!” Một nét đẹp truyền thống đầy nghĩa tình, của gia đình Không Quân.
Nghi Lễ Trang Nghiêm – Nghĩa Tình Đồng Đội
Hiếm có! Chương trình khai mạc lúc 6 giờ 20 chiều, sớm hơn dự kiến, với nghi thức chào cờ và phút mặc niệm trang nghiêm.
MC chính của đêm tiệc — Không Quân Nguyễn Tài Cơ — điều hợp chương trình với phong thái chuyên nghiệp, linh hoạt và đầy sinh khí Không Quân.
Trong phần sinh hoạt đầu chương trình, danh sách các chiến hữu đóng góp vào Quỹ Tương Trợ Không Quân, được trân trọng công bố. Hội đã gửi quà Tết đến 8 gia đình chiến hữu, có hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, không bao giờ phai nhạt của người lính Không Quân.
Sau đó, chiến hữu Hồ Đắc Tiến, đại diện Hội Ái Hữu Không Quân Bắc Cali, tuyên bố khai mạc dạ tiệc và gửi lời tri ân đến toàn thể quan khách cùng các hội đoàn hiện diện.
Lân Xuân Khai Hội – Không Khí Rộn Ràng Bừng Sáng!
Tiếng trống, tiếng phèn, rộn ràng vang lên khi đoàn lân Vovinam xuất hiện, mang đến bầu không khí Xuân tưng bừng. Những bước lân mạnh mẽ, sinh động nhận được nhiều bao lì xì may mắn từ quan khách, mở đầu cho một đêm hội đầy vui tươi, hứng khởi!
Văn Nghệ “Cây Nhà Lá Vườn” – Nhưng Độc Đáo, Đẳng Cấp Không Quân!
Đúng 7 giờ tối, chương trình văn nghệ bắt đầu — tuy mang tinh thần “cây nhà lá vườn”, nhưng lại vô cùng công phu, đặc sắc và đầy tiết mục bất ngờ.
Các chiến hữu Không Quân và phu nhân, đã mang đến những tiết mục hấp dẫn: Liên khúc Đoản Xuân Ca. Nhạc cảnh Em Đi Xem Hội Trăng Rằm. Nhạc cảnh Lân Xuân Hành Khúc. Line Dance Liên Khúc Xuân Yêu Thương…
Tiếp theo, nhiều giọng ca hay nhất Không Quân Bắc Cali, nhận được những tràng pháo tay vang dộị!
Đặc biệt gây thích thú nhất, là khi các chiến hữu Không Quân hào hoa, hóa thân thành những “vũ nữ!” múa quạt uyển chuyển, rất “dẻo!” — khiến cả hội trường cười vang và cổ vũ không ngớt!
Không Có Gì Ngạc Nhiên: Sàn Nhảy Lúc Nào Cũng Không Đủ Chỗ! Gợi Lại Không Khí Của Huỳnh Hữu Bạc, Mây Bốn Phương Trời Thủa Nào!
Đúng với truyền thống Không Quân Bắc Cali, khi chương trình dạ vũ bắt đầu lúc 8 giờ tối, sàn nhảy nhanh chóng chật kín chỗ.
Quan khách phải… nhảy tràn ra cả lối đi, tạo nên khung cảnh sôi động, rộn ràng và đầy sức sống — một hình ảnh quen thuộc mỗi mùa Tân Niên của đại gia đình Không Quân.
May Mắn Đầu Xuân – Niềm Vui Lan Tỏa
Phần xổ số may mắn với nhiều phần quà giá trị đầu năm, đã làm không khí thêm hào hứng. Mỗi lần xướng tên trúng thưởng, là cả hội trường lại bùng nổ tiếng reo vui.
Song song đó, dạ tiệc do nhà hàng Dynasty phục vụ chu đáo với thực đơn phong phú, rượu vang và thức ăn ngon, góp phần làm nên một đêm hội trọn vẹn.
Một Đêm Mừng Xuân Đáng Nhớ
Sân khấu được trang trí rực rỡ với mai vàng, pháo Tết, tạo nên khung cảnh Xuân ấm áp và đầy sắc màu.
Chương trình kết thúc gần 11 giờ đêm trong niềm lưu luyến. Quan khách ra về, đều chung lời nhận xét:
Dạ Tiệc Tân Niên Không Quân Bắc Cali năm nay — thành công tuyệt vời, hào hùng và độc đáo đúng chất Không Quân!
Niềm Tin Mới Cho Năm Mới
Dạ Tiệc Tân Niên, không chỉ là buổi hội ngộ đầu Xuân, mà còn là biểu tượng của: tình chiến hữu bền chặt, truyền thống Không Quân bất diệt và tinh thần lạc quan hướng về tương lai.
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra với niềm tin mới — cầu chúc mọi KQ và Gia Đình sức khỏe, bình an và vạn sự như ý.
Kinh Hoàng! Tình Hình Giao Thông Tết Bính Ngọ 2026 Tại Việt Nam: Hơn 230 Người Thiệt Mạng Sau Các Ngày Nghỉ Lễ!
-Việt Nam – Dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026 tiếp tục ghi nhận tình trạng tai nạn giao thông nghiêm trọng, với hàng trăm người thương vong cùng hàng chục nghìn trường hợp vi phạm bị xử lý trên toàn quốc.
Theo số liệu do Cục Cảnh sát Giao thông công bố, từ Mùng Một Tết (17 Tháng Hai) đến hết chín ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai các đợt kiểm tra và kiểm soát giao thông tại nhiều tỉnh, thành phố.
Hàng chục nghìn trường hợp vi phạm bị xử lý
Trong thời gian này, cơ quan chức năng đã xử lý hơn 76,000 trường hợp vi phạm giao thông, bao gồm: 26,337 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Hơn 15,700 tài xế chạy quá tốc độ quy định. Tước khoảng 2,400 giấy phép lái xe. Tạm giữ gần 28,000 phương tiện các loại
Đáng chú ý, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn tăng hơn 9,000 vụ so với cùng kỳ Tết năm trước, cho thấy tình trạng sử dụng rượu bia khi lái xe vẫn là vấn đề đáng lo ngạị
Theo quy định tại Nghị định 168/2024, mức xử phạt đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn được áp dụng ở mức cao, lên tới 40 triệu đồng (khoảng 1,540 USD) đối với người lái xe hơi và 10 triệu đồng (khoảng 385 USD) đối với xe gắn máy, đồng thời có thể bị tước giấy phép lái xe đến hai năm.
Tai nạn giao thông vẫn ở mức cao
Mặc dù các biện pháp kiểm tra được tăng cường trong dịp lễ, cả nước vẫn ghi nhận 381 vụ tai nạn giao thông, khiến: 230 người thiệt mạng. 274 người bị thương
Nhiều tuyến quốc lộ và khu vực đông dân cư được ghi nhận có hoạt động kiểm tra trực tiếp trên đường nhằm hạn chế vi phạm và giảm nguy cơ tai nạn.
Thách thức an toàn giao thông dịp lễ
Các số liệu cho thấy áp lực an toàn giao thông trong những ngày nghỉ lễ dài vẫn là vấn đề lớn tại Việt Nam, đặc biệt khi nhu cầu di chuyển tăng cao cùng với việc sử dụng rượu bia trong các hoạt động sum họp đầu năm.
Giới quan sát nhận định rằng bên cạnh việc siết chặt xử phạt, nâng cao ý thức người tham gia giao thông vẫn là yếu tố then chốt nhằm giảm thiểu tai nạn trong các dịp lễ Tết tương laị
Từ nay không cần đến chùa! Nhật Bản ra mắt 'nhà sư robot!'
Đại học Nhật Bản ra mắt "nhà sư robot" ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), kỳ vọng giúp giảm tác động từ tình trạng thiếu hụt tăng sĩ.
-Đại học Kyoto, một trong những đại học hàng đầu Nhật Bản, ngày 24/2 giới thiệu nhà sư robot "Buđharoid" ứng dụng AI, được huấn luyện qua những bộ kinh Phật phức tạp nhất, qua đó có thể trả lời các câu hỏi nhạy cảm mà nhiều người ngại đặt rạ
Đây là sản phẩm mới nhất của ông Seiji Kumagai, giáo sư Viện Nghiên cứu về Tương lai Xã hội Nhân loại của Đại học Kyotọ Ông Kumagai đã ứng dụng các mô hình AI để phát triển chatbot đặt tên là "BuđhaBotPlus", tích hợp lên con robot hình người Unitree G1 do Trung Quốc sản xuất, từ đó tạo thành "nhà sư robot".
Robot chắp tay theo tư thế cầu nguyện, đi lại trước các phóng viên và thực hiện một số thao tác khác. Robot còn đưa lời khuyên cho một nữ phóng viên trẻ, người thừa nhận mình hay suy nghĩ, lo lắng quá nhiềụ
"Phật giáo dạy rằng điều quan trọng là không mù quáng chạy theo dòng suy nghĩ của mình hay lao vào mọi việc một cách vội vã", robot nói với phóng viên của đài NHK. "Một cách tiếp cận là làm lắng tâm trí và buông bỏ chính suy nghĩ đó".
Khi giáo sư Kumagai hỏi lời khuyên về các mối quan hệ cá nhân, "nhà sư" đáp: "Sẽ tốt hơn nếu bạn nhìn nhận lại mức độ gắn bó của mình với họ và giữ được sự cân bằng bên trong".
Các chatbot AI về tôn giáo hiện là các công cụ phổ biến, nhưng cũng gây tranh cãi trong hầu hết tôn giáo lớn. Đại học Kyoto cho rằng cần tiếp tục thảo luận về tính đạo đức liên quan đến các công cụ như vậy trong hoạt động tôn giáo, song cũng kỳ vọng "nhà sư robot" sẽ giúp duy trì không khí gắn kết tại các cơ sở thờ tự, trong bối cảnh dân số Nhật giảm, thị trường lao động già hóạ
"Trong tương lai, các nhà sư robot có thể hỗ trợ, thay thế cử hành một số nghi lễ tôn giáo vốn do các nhà sư thật thực hiện", Đại học Kyoto cho biết. "Điều này có thể tạo một cú dịch chuyển mang tính bước ngoặt trong văn hóa tôn giáo".
(Theo AFP, Kyodo)
Tin Quốc Tế Đó Đây:
Tấn Công Iran: Tổng Tham Mưu Trưởng Hoa Kỳ Bày Tỏ Thận Trọng
(Hình AP - Alex Brandon: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nghe Tổng tham mưu trưởng, Tướng Dan Caine, báo cáo tại Mar-a-Lago, tiểu bang Florida, ngày 3/1/2026.)
-Hôm 24/2/2026, hàng không mẫu hạm thứ hai của Hoa Kỳ, USS Gerald R. Ford, là hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới, đã đến căn cứ quân sự Mỹ, đóng ở đảo Crete của Hy Lạp, nhằm tăng cường cho việc khai triển quân đội Mỹ ở Trung Đông và gia tăng áp lực quân sự với Iran trước vòng đàm phán thứ ba sắp tới ở Geneva (Thụy Sĩ).
Hiện tại, Hoa Thịnh Ðốn đã có 13 chiến hạm trong khu vực, bao gồm hàng không mẫu hạm USS Lincoln, 9 khu trục hạm và 3 chiến hạm hạng nhẹ. Thông tấn xã AFP lưu ý hiếm có khi nào 2 hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, chở theo hàng chục chiến đấu cơ và hàng ngàn Thủy quân Lục chiến, cùng hiện diện, khiến Trung Đông sôi sục.
Vào lúc Iran và Hoa Kỳ thông báo vòng đàm phán mới ở Geneva (Thụy Sĩ) vào thứ Năm (26/2), Tổng thống Mỹ không ngừng đe dọa mở các cuộc tấn công quân sự “hạn chế” chống Teheran. Tuy nhiên, theo báo Mỹ Washington Post, trong cuộc họp với Tòa Bạch Ốc, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Hoa Kỳ, Tướng Dan Caine đã có lời cảnh báo rằng một cuộc chiến chống Iran sẽ không dễ dàng và tiềm ẩn nhiều rủi rọ Thông tín viên Vincent Souriau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Hoa Thịnh Ðốn giải thích:
“Đối với Tổng tham mưu trưởng Quân đội Hoa Kỳ, có 2 vấn đề đáng quan tâm: Thứ nhất là lượng đạn dược dự trữ cho phòng thủ. Đó là những thứ đạn dược trang bị cho hệ thống phòng không như dàn phi đạn Patriot, hay như các hệ thống phi đạn được phóng đi từ chiến hạm Mỹ.
Khối lượng của những loại vũ khí này đã sụt giảm mạnh do việc phải hỗ trợ cho Ukraine và quân đội Do Thái và Hoa Kỳ cần chúng bằng mọi giá và với số lượng rất lớn nếu như Iran đáp trả sau loạt không kích của Mỹ.
Vấn đề thứ hai là sự hậu thuẫn của các đồng minh trong khu vực. Nếu Tòa Bạch Ốc quyết định chẳng hạn, phá hủy chương trình đạn đạo của Iran, Hoa Kỳ sẽ phải không kích hàng trăm mục tiêu trên khắp lãnh thổ nước nàỵ Kiểu chiến dịch này có thể kéo dài nhiều tuần, và quân đội Hoa Kỳ cần đến các căn cứ của mình tại các nước Ả Rập Saudi, Qatar hay như Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Rắc rối ở đây là theo báo Washington Post, các nước Ả Rập này, vì không muốn hứng đòn trả đũa của Iran, nên đã thông báo với Ngũ Giác Đài rằng họ sẽ không cho phép bất kỳ cuộc tấn công Iran nào từ lãnh thổ của mình.
Nói một cách khác, các chiến đấu cơ của Hoa Kỳ không được phép bay trên không phận những nước này, và điều này có nguy cơ gây khó khăn thêm cho nhiệm vụ của Mỹ trong trường hợp xảy xung đột!”
Bất Chấp Các Trừng Phạt, Xuất Cảng Dầu Hỏa Nga Vẫn Vượt Mức Trước Chiến Tranh
(Hình AP, minh họa: Các tàu chở dầu vào Novorossiysk, một trong những tổ hợp dầu lửa lớn nhất của Nga, ngày 11/10/2022.)
-Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Trong lành (CREA), một tổ chức tư vấn của Phần Lan, công bố hôm 24/2/2026, lượng dầu thô xuất cảng của Nga trong năm 2025 tuy có sụt giảm, nhưng vẫn vượt mức trước khi có chiến tranh Ukraine năm 2022.
Báo cáo của CREA cho biết, mức xuất cảng dầu thô cao hơn trước chiến tranh đến 6% bất chấp các trừng phạt của phương Tây nhắm vào hạm đội “tàu ma”. Theo ước tính, Nga sử dụng từ 600 đến 1.400 tàu trong hạm đội này để lách các trừng phạt. Hơn 90% dầu thô của Nga được xuất cảng sang Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, theo thông tấn xã AFP, báo cáo ghi nhận nguồn thu từ dầu lửa của Nga, nguồn cung ứng tài chánh cho cỗ máy chiến tranh, đã bị sụt giảm, dưới mức trước chiến tranh do việc Nga buộc phải giảm giá bán. Các ước tính của CREA cho thấy nguồn thu này của Nga năm 2025 bị giảm 18% trong vòng 1 năm, đạt mức 85,5 tỉ Euro, và lượng xuất cảng dầu thô giảm 6%, chỉ còn là 215 triệu tấn.
Nếu như mức giảm đáng kể này một phần là do tác động từ các lệnh trừng phạt mới được áp dụng nghiêm ngặt của phương Tây, nhà phân tích của CREA, ông Isaac Levi, lưu ý thêm rằng vẫn còn nhiều kẽ hở và nhiều lĩnh vực mà những nước áp đặt trừng phạt chưa chú ý tớị
Trong số này, CREA nêu lên trường hợp các trường hợp các tàu mang có đăng ký số hiệu giả mạo hay tái xuất cảng các nhiên liệu tinh chế từ dầu thô Nga sang các nước áp dụng trừng phạt.
Cuối cùng, báo cáo của CREA đề nghị Liên Hiệp Âu Châu (EU) nên “tịch thu các tàu ma nào của Nga có thể đe dọa môi trường và an ninh các vùng bờ biển Âu Châu và Anh Quốc”, cũng như kêu gọi Hung Gia Lợi và Slovakia ngưng nhập cảng dầu Ngạ
Trung Quốc Trừng Phạt 40 Thực Thể Nhật Bản, Bị Cáo Buộc Góp Phần “Tái Quân Sự Hóa”
(Hình AP - Andy Wong: Cửa vào Bộ Thương mại Trung Quốc tại Bắc Kinh, ngày 24/2/2026.)
-Căng thẳng Trung-Nhật tiếp tục leo thang lên một nấc mớị Sau khi siết chặt kiểm soát thương mại và nhấn chìm ngành du lịch xứ Hoa Anh Đào, hôm 24/2/2026, Bộ Thương mại Trung Quốc ra tay trừng phạt 40 doanh nghiệp và tổ chức Nhật Bản, bị cáo buộc là đã tham gia vào quá trình “tái quân sự hóa” đất nước.
Thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ cấm xuất cảng các mặt hàng và kỹ thuật lưỡng dụng, có thể dùng cho cả dân sự lẫn quân sự đối với 20 tập đoàn và tổ chức, trong số này có các chi nhánh của hãng Mitsubishi, với cáo buộc là những thực thể này có “tham gia vào việc củng cố năng lực quân sự Nhật Bản”.
Lệnh cấm này chủ yếu nhắm vào nhiều tập đoàn thuộc các lĩnh vực như đóng tàu, hàng không-không gian, cũng như vũ khí phi đạn, chẳng hạn các hãng Japan Marine United, Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, Kawasaki Heavy, IHI Aero Space và Cơ quan Không gian Nhật Bản.
Lệnh cấm được áp dụng đối với các công ty có trụ sở trên lãnh thổ Trung Quốc, cũng như bất kỳ tổ chức nào có trụ sở ở ngoại quốc cung cấp các mặt hàng sản xuất tại Trung Quốc cho các thực thể Nhật Bản bị trừng phạt.
Cùng lúc, nhà cầm quyền Bắc Kinh đưa thêm 20 doanh nghiệp và tổ chức khác, bao gồm Subaru Corporation (hàng không) và Fuji Aerospace Technonoly, vào “danh sách theo dõi”, nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động xuất cảng.
Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, “những biện pháp này nhằm đề phòng các mưu toan “tái quân sự hóa” và các tham vọng nguyên tử của Nhật Bản. Những biện pháp này là hợp pháp, hợp lý và chính đáng, và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động trao đổi kinh tế và thương mại bình thường”.
Tokyo ngay lập tức lên án những biện pháp trừng phạt này là “không thể chấp nhận và vô cùng đáng tiếc”. Phát ngôn viên chính phủ tuyên bố Nhật Bản “phản đối mạnh mẽ những biện pháp này và yêu cầu rút lại các trừng phạt”.
Thông tấn xã AFP nhắc lại, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã có những phản ứng giận dữ sau các phát biểu của nữ Thủ tướng Sanae Takaichi hồi tháng 11/2025, cho rằng Tokyo rất có thể phải can thiệp quân sự trong trường hợp Trung Quốc dùng vũ lực sáp nhập Đài Loan. Bà Takaichi, lên cầm quyền vào tháng 10/2025, còn tuyên bố muốn thúc đẩy nhanh hơn tăng chi cho quốc phòng, để đạt mức 2% của GDP.
Đại Diện Mỹ và Trung Quốc Gặp Nhau Để Thảo Luận Về Kiểm Soát Vũ Khí Nguyên Tử
(Hình AP - Andy Wong, minh họa: Phi đạn-đạn đạo DF 17 của Trung Quốc trưng bày tại một cuộc triển lãm ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 12/10/2026.)
-Hoa Kỳ tổ chức một số cuộc họp tại Geneva (Thụy Sĩ) với Nga và Trung Quốc, để bàn về khả năng thương lượng một Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí Nguyên tử Đa phương, theo một viên chức cao cấp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Báo chí Thụy Sĩ dẫn lại thông báo của viên chức Mỹ xin ẩn danh, cho biết, cuộc thảo luận với Nga đã được tiến hành hôm 23/2/2026 và dự kiến với đại diện Trung Quốc và một số nước khác vào hôm 24/2.
Vẫn theo nguồn tin trên, một số cuộc họp “trù bị” giữa các nước đã được tổ chức tại Hoa Thịnh Ðốn, ngay sau khi Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí Nguyên tử Chiến lược Song phương Mỹ-Nga New START hết hạn đầu tháng 2/2026, và nhấn mạnh là các cuộc gặp tại Geneva tập trung nhiều hơn vào các vấn đề cơ bản. Phái đoàn thường trực của Trung Quốc tại Geneva không trả lời câu hỏi của truyền thông phương Tây về vấn đề nàỵ
Hiệp ước New START, được ký kết năm 2010 giữa Nga và Hoa Kỳ, giới hạn số lượng bệ phóng và đầu đạn nguyên tử chiến lược được, đã hết hạn vào ngày 5/2/2026, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump không hồi đáp đề xuất gia hạn của Mạc Tư Khoạ
Việc Hiệp ước New START Mỹ-Nga hết hạn đánh dấu sự kết thúc của nhiều thập kỷ ràng buộc về các giới hạn đối với loại vũ khí hủy diệt, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mớị Quan điểm của Tòa Bạch Ốc là cần có một “Hiệp ước mới, được hiện đại hóa” với Nga, và cần đưa Trung Quốc tham gia vào bất kỳ cuộc thảo luận nào trong tương lai, bởi Bắc Kinh đang phát triển nhanh chóng hệ thống vũ khí nguyên tử.
Cho đến nay, Bắc Kinh bác bỏ đề nghị này khi cho rằng kho vũ khí nguyên tử của Trung Quốc có quy mô nhỏ hơn nhiều so với Mỹ và Ngạ Trong tháng Hai, Nga không loại trừ khả năng thảo luận vấn đề này với Trung Quốc nhưng đặt điều kiện là phải có sự tham gia của Pháp và Anh.
Tại Hội nghị Giải trừ Quân bị ở Geneva hôm 23/2, Phụ tá Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Kiểm soát Vũ khí và Không phổ biến Vũ khí Nguyên tử, ông Christopher Yeaw đã cáo buộc Trung Quốc “tăng cường đáng kể” kho vũ khí nguyên tử, và một lần nữa tố cáo Bắc Kinh đang tiến hành các cuộc thử nghiệm bí mật. Đáp trả, Đại sứ Trung Quốc phụ trách giải trừ quân bị tại Geneva, ông Thẩm Kiện (Shen Jian), đã “kiên quyết bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ này”, lên án “sự xuyên tạc và phỉ báng liên tục của một số quốc gia về chính sách nguyên tử” của Trung Quốc.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Nhật Bản có kế hoạch khai triển phi đạn địa-đối-không gần Đài Loan. Trong cuộc họp báo thường nhật hôm 24/2/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Shinjiro Koizumi cho biết các phi đạn tầm trung địa-đối-không sẽ được bố trí trên đảo Yonaguni trong năm tài khóa 2031. Đảo Yonaguni nằm cách Tokyo gần 2.000 cây số, nhưng cách đảo Đài Loan khoảng 110 cây số về phía Đông. Đây cũng là nơi trú đóng của một căn cứ quân sự của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.
(Reuters/RFI) – Iran rất có thể sẽ mua phi đạn chống hạm của Trung Quốc. Theo 6 nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán, hôm 24/2/2026, Iran sắp hoàn tất một thỏa thuận với Trung Quốc để mua các loại phi đạn chống hạm CM-302. Cuộc đàm phán đã bắt đầu từ 2 năm nay, nhưng đã được thúc đẩy nhanh hơn sau cuộc chiến 12 ngày giữa Do Thái và Iran hồi tháng 6/2025. CM-302 của Trung Quốc là phi đạn siêu thanh có tầm bắn 290 cây số, được thiết kế để thoát hệ thống phòng không Hải quân bằng cách bay ở độ cao thấp với tốc độ nhanh.
(AFP/RFI) – Bắc Hàn: Kim Yo Jong được thăng chức, ngang hàng Bộ trưởng. Theo KCNA ngày 24/2/2026, em gái nhà lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn đã được thăng chức làm Trưởng ban thuộc Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao Động Triều Tiên khóa IX tại Hội nghị toàn thể lần thứ nhất của Ban Chấp hành diễn ra ngày 23/2. Trước đó, bà Kim Yo Jong giữ chức Phó ban Tuyên truyền và Cổ động của Đảng. Theo nhà nghiên cứu Ahn Chan Il, người gốc Bắc Hàn, “Kim Yo Jong là một trong số ít người mà Kim Jong Un có thể tin tưởng và dựa vào”.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Khoảng 40 triệu người dân miền Đông-Bắc bị ảnh hưởng vì bão tuyết nghiêm trọng. Lượng tuyết rơi trong ngày 23/2/2026 có thể lên tới 90 cm ở một số khu vực, với gió giật đạt tốc độ 90 cây số/giờ và tầm nhìn ngắn. Gần 600.000 gia đình bị mất điện, giao thông bị tê liệt. Phần lớn các tiểu bang vẫn bị tê liệt vào ngày 24/2, nhiều trường học phải đóng cửạ Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia cảnh báo về nguy cơ lũ lụt ở một số khu vực thuộc tiểu bang New York, New Jersey và Massachusetts. Thống đốc 8 tiểu bang (Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania và Rhode Island) tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
(AFP/RFI) – Panama tiếp quản 2 cảng thuộc kênh đào Panama, do công ty Trung Quốc quản lý trước đó. Việc tiếp quản diễn ra hôm 24/2/2026, sau khi khi tòa án hủy việc nhượng quyền quản lý cho tập đoàn CK Hutchison, có trụ sở tại Hồng Kông. Vào cuối tháng Một, Tối cao Pháp viện Panama đã ra phán quyết, khẳng định là “vi hiến” đối với hợp đồng, từ năm 1997, cho phép công ty Cảng Panama (PPC), một công ty con của CK Hutchison, quản lý 2 cảng nằm ở hai đầu đối diện của kênh đào Cristobal, nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
(Reuters/RFI) – Đại sứ Mỹ tại Paris không đáp lại triệu mời của Bộ Ngoại giao Pháp. Hôm 23/2/2026, ông Charles Kushner - thông gia với gia đình Tổng thống Donald Trump, đã không tới Bộ Ngoại giao Pháp. Đại sứ Kushner bị triệu mời sau khi Tòa Đại sứ Hoa Kỳ đăng tải một thông điệp lên án việc “tư tưởng cực đoan cánh tả bạo lực” ở Pháp đã dẫn đến vụ thanh niên Quentin Deranque bị đánh chết tại Lyon. Đây là lần thứ hai ông Kushner không có mặt theo lời triệu mời của Bộ Ngoại giao Pháp. Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot đã đề nghị không cho phép Đại sứ Hoa Kỳ “quyền tiếp cận trực tiếp với các thành viên chính phủ Pháp”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét