LỜI MỜI THAM DỰ BỮA CƠM THÂN MẬT, SỬA SOẠN LÊN …TẦU! -Trước Khi Phái Đoàn Gia Đình Văn Thơ Lạc Việt Bước Lên Du Thuyền Du Xuân Bính Ngọ – Ngày 4 Tháng 3 Tới Đâỵ *Một cuộc du xuân độc đáo, kỳ thú nhất từ trước đến nay! *Chỉ có Văn Thơ Lạc Việt mới tổ chức được một cuộc du Xuân quy mô và đầy thi vị như thế!-Sau chuyến đi thành công rực rỡ mùa Hè 2025 vừa qua, Gia Đình Văn Thơ Lạc Việt trân trọng thân mời Quý Anh Chị Em đã mua vé tham gia chuyến Du Xuân Đầu Năm Con Ngựa — xin nhắc nhẹ rằng: giờ mong đợi đã đến!
Cùng nhau nắm tay lên thuyền – gắn kết tâm hồn – dệt nên những kỷ niệm đầu xuân thật đáng nhớ!
Để có được cuộc du xuân này, tất cả là nhờ công sức của Chị Phương Hoa và Anh Thái. Đây là lần thứ hai Gia Đình Văn Thơ chúng ta cùng nhau du ngoạn bằng du thuyền — một hình thức du lịch đang “gây sốt” trên toàn thế giới!
“Chiều nay ra khơi!” — một hành trình vừa thi vị, vừa vui tươi, sôi động đang chờ đón chúng ta vào Thứ Tư tuần tới!
Hứa hẹn sẽ có: Những khoảnh khắc đáng nhớ, Những bữa ăn thân mật giữa trùng khơi bao la, Những đêm thơ, ca hát dưới trăng Và cả những bất ngờ… không thể đoán trước!
Tất cả sẽ có trong chuyến đi đặc biệt này — chỉ dành riêng cho đại gia đình VTLV và thân hữu mà thôi!
Chưa kể, vào giờ chót, còn có nhiều anh chị em nghệ sĩ Nam California tham dự. Nói ngắn gọn: Ôi dzui — quá xá là dzui!
Đêm Ca Nhạc Hội Ngộ Mừng Xuân Tại Nam Cali
Cùng Liên Nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật Tiếng Thời Gian Nam Cali, tổ chức tại nhà hàng của Cô Em Gái Không Quân 73A Phi Hành, trước khi lên tầu.
Bảo đảm: một đêm vui… nhớ đời!
Lúc: 6 giờ chiều – Thứ Ba, ngày 3 tháng 3 năm 2026
Tại: Pho Seven, 12505 Beach Blvd #A6, Stanton, CA 90680. (714) 901-0350
LỜI MỜI BỮA CƠM THÂN MẬT SỬA SOẠN CHO CHUYẾN ĐI
Muốn có những khoảnh khắc thần tiên ngoài biển khơi, chúng ta cũng cần… chuẩn bị trên đất liền cho đàng hoàng!
Vì thế, thân mời toàn thể Quý Anh Chị Em đến tham dự bữa cơm thân mật nhằm chuẩn bị chu đáo cho chuyến hành trình.
Thời gian: 6 giờ chiều, Thứ Sáu (tuần này)
Ngày 27 tháng 2 năm 2026
Tại: Nhà hàng Di Lạc – của TS Nguyễn Hồng Dũng
2850 Quimby Rd, Ste 125, San Jose, CA 95148
(408) 238-8686
Chúng ta sẽ cùng nhau: Thống nhất chương trình chuyến đi, Lên dây cót tinh thần cho nhau (mục này… chắc ai cũng đã sẵn rồi!), Để mỗi thành viên đều có niềm vui trọn vẹn.
Chuẩn bị để: Thả hồn vào đại dương thơ mộng mênh mông… lả lơi… hồn thơ! Kết nối sâu xa hơn trong tình thân văn chương, văn nghệ, chữ nghĩa! Trải nghiệm phong cách sống nghệ sĩ — lênh đênh giữa làn nước xanh, chung quanh tràn ngập hoa biển Và… sống những giây phút không thể nào quên!
Hứa hẹn: Một chuyến đi – Muôn vàn điều kỳ thú! Một hành trình – Gắn kết tình thân!
Đến giờ rồi!
Gia Đình Văn Thơ Lạc Việt ơi — lên thuyền nhé, ta cùng đi!
Thân chúc Quý Anh Chị Em trong đại gia đình Văn Thơ Lạc Việt năm mới sức khỏe, an vui và luôn dạt dào cảm hứng sáng tác.
Nhớ nhé!
Hẹn gặp lúc 6 giờ chiều, Thứ Sáu ngày 27 tháng 2 năm 2026
tại Nhà hàng Di Lạc – TS Nguyễn Hồng Dũng!
LVH, Quý mến kính mờị
Giới Thiệu Các Sinh Hoạt Khác:
Tin đáng chú ý!
Tối hôm qua, Thông điệp Liên bang 2026: Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ phục hồi mạnh mẽ về kinh tế và an ninh
WASHINGTON, D.C. — Trong bài Thông điệp Liên bang đọc trước Quốc hội tối 24/2 (giờ Hoa Kỳ), Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ đang bước vào giai đoạn phục hồi toàn diện với nền kinh tế tăng trưởng mạnh, an ninh được củng cố và vị thế quốc tế được cải thiện.
Mở đầu bài phát biểu, ông Trump nhận định nước Mỹ đã “trở lại” sau một năm điều hành của chính quyền hiện nay, cho rằng quốc gia đang đạt được bước chuyển đáng kể về kinh tế và quản trị.
Kinh tế và chính sách thuế là trọng tâm
Tổng thống nhấn mạnh các chính sách kinh tế mới, đặc biệt là gói cắt giảm thuế được Quốc hội thông qua, là động lực chính giúp cải thiện thu nhập cho người lao động và các gia đình trung lưụ
Theo ông, các biện pháp đáng chú ý gồm: Miễn thuế đối với tiền boa và thu nhập làm thêm giờ. Giảm gánh nặng thuế cho người cao tuổi nhận trợ cấp an sinh. Khuyến khích sản xuất nội địa thông qua ưu đãi thuế đối với xe sản xuất tại Mỹ
Ông cho rằng những chính sách này đã giúp nhiều gia đình tăng đáng kể thu nhập khả dụng trong năm quạ
Nhấn mạnh vấn đề biên giới và an ninh
Trong phần nói về an ninh quốc gia, Tổng thống Trump khẳng định tình hình biên giới đã được kiểm soát chặt chẽ hơn và lực lượng quân sự cũng như thực thi pháp luật được tăng cường.
Nhập cư tiếp tục được ông xem là một trong những ưu tiên chính sách quan trọng.
Tôn vinh thể thao và các cá nhân tiêu biểu
Bài phát biểu cũng dành thời lượng đáng kể để vinh danh các cá nhân và tập thể được xem là tiêu biểu cho tinh thần quốc gia, gồm: Đội tuyển khúc côn cầu Hoa Kỳ giành huy chương vàng Olympic. Thủ môn Connor Hellebuyck, người được đề nghị trao Huân chương Tự do Tổng thống. Cựu chiến binh Thế chiến II Buđy Taggart. Nhân viên cứu hộ Tuần duyên Scott Ruskan, người tham gia giải cứu hàng trăm nạn nhân trong trận lũ tại Texas
Các câu chuyện này được đưa vào nhằm nhấn mạnh tinh thần phục vụ cộng đồng và truyền thống lịch sử của Hoa Kỳ.
Hướng tới các sự kiện quốc tế lớn
Tổng thống Trump cũng đề cập các sự kiện toàn cầu sắp diễn ra tại Mỹ, gồm: World Cup 2026. Thế vận hội Mùa hè Los Angeles 2028. Lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ vào năm 2026
Ông cho rằng đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh và vai trò quốc tế của Hoa Kỳ trong giai đoạn tớị
Chương trình đầu tư cho thế hệ trẻ
Một sáng kiến mới được giới thiệu là chương trình tài khoản đầu tư miễn thuế dành cho trẻ em Mỹ, với nguồn vốn ban đầu từ chính phủ và các nhà tài trợ tư nhân. Chương trình nhằm hỗ trợ tài chính dài hạn cho thanh niên khi bước vào tuổi trưởng thành.
Tổng quan
Thông điệp Liên bang năm 2026 tập trung vào ba chủ đề chính: Phục hồi kinh tế thông qua giảm thuế và khuyến khích sản xuất nội địa. Siết chặt an ninh và kiểm soát biên giới. Tôn vinh tinh thần quốc gia trước thềm các dấu mốc lịch sử và sự kiện quốc tế lớn
Bài phát biểu phản ánh định hướng chính sách của chính quyền Trump trong năm thứ hai nhiệm kỳ, đồng thời đặt trọng tâm vào tăng trưởng kinh tế, an ninh nội địa và xây dựng hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.
Chiến tranh Nga xâm lược Ukraine tròn 4 năm
-Đúng ngày này cách đây 4 năm (24.2.2022), Tổng thống Putin đã đưa quân xâm lược Ukrainẹ Dù đã bước sang năm thứ 5, cuộc xung đột quân sự lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến 2 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Sau 4 năm, chiến sự đã chuyển từ hình thức đấu xe tăng thành một cuộc chiến tiêu hao, trong đó máy bay không người lái (UAV) đóng vai trò chủ đạọ Sự phát triển của UAV đã khiến các bước tiến lớn của bộ binh trên chiến trường trở nên vô cùng khó khăn. Theo AP, quân Nga chỉ tiến thêm được khoảng 50 km tại tỉnh Donetsk trong vòng 2 năm qua trong khi một thống kê khác cho rằng Moscow chỉ giành thêm chưa 1% lãnh thổ Ukraine trong năm 2025. Khoảng 30% vùng Donbass, gồm Donetsk và Luhansk, vẫn còn nằm trong vòng kiểm soát của Ukrainẹ Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Anh, Nga sẽ phải mất 4 năm nữa mới giành được toàn bộ Donbass với tốc độ tiến quân như hiện naỵ
Tuy nhiên hậu quả rất nặng nề. Sau 4 năm chiến tranh, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ước tính tổng thương vong quân sự hai bên lên đến 1,8 triệu người chết, bị thương hoặc mất tích.
Riêng Nga chịu khoảng 1,2 triệu thương vong, trong đó có tới 325.000 binh sĩ thiệt mạng. Đây là con số tử vong lớn nhất của một cường quốc trong bất kỳ cuộc xung đột nào kể từ Thế chiến 2.
Phía Ukraine chịu khoảng 500.000 – 600.000 thương vong quân sự, với khoảng 140.000 người chết.
Những con số trên đều không phải số liệu chính thức, bởi số liệu được cả hai công bố đều không thể xác minh độc lập.
Trong khi đó, Phái bộ giám sát quyền con người của Liên hợp quốc ghi nhận 14.999 thường dân thiệt mạng và hơn 40.600 người bị thương, song thừa nhận đây nhiều khả năng là con số thấp hơn thực tế.
Sau khi nhậm chức vào đầu năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi động tiến trình đối thoại hòa bình. Mục tiêu sớm đạt thỏa thuận như kỳ vọng của ông Trump đã không trở thành hiện thực. Tuy nhiên, quá trình đối thoại gần đây đã được thúc đẩy dù vẫn tiến triển chậm, trong đó lãnh thổ là một trong những nút thắt khó gỡ.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Tổng Thống Putin: Phát Triển Lực Lượng Nguyên Tử Nga Là “Ưu Tiên Tuyệt Đối”
(Ảnh AP - Kristina Solovyova, minh họa: Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc họp thường niên của các Thẩm phán tại Tối cao Pháp viện ở thủ đô Mạc Tư Khoa, ngày 19/2/2026.)
-Ngày 22/2/2026, hai ngày trước kỷ niệm 4 năm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, thực chất là xâm lược Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố “ưu tiên tuyệt đối” cho việc phát triển lực lượng nguyên tử của Nga và tiếp tục “tăng cường” cho quân đội Nga đang chiến đấu ở Ukrainẹ Chiến lược oanh kích ban đêm được Mạc Tư Khoa tiếp tục theo đuổị Sáng 23/2, Kiev cho biết đã bắn hạ 105 trên tổng số 126 drone của Ngạ
Trong bài phát biểu với quân đội nhân Ngày Vệ Quốc, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Việc phát triển bộ ba nguyên tử, bảo đảm an ninh cho Nga và cho phép bảo đảm răn đe chiến lược cũng như cân bằng quyền lực trên thế giới, vẫn là ưu tiên tuyệt đối”. Quân đội và Hải quân Nga sẽ được “tăng cường, có tính đến tình hình quốc tế đang thay đổi, dựa trên kinh nghiệm quân sự thu được trong chiến dịch quân sự đặc biệt” để “nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tính cơ động và khả năng hoạt động trong mọi điều kiện”.
Theo thông tấn xã AFP, những phát biểu này được đưa ra 2 ngày trước dịp tròn 4 năm Nga phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, ngày 24/2/2022 và trong bối cảnh hiệp ước New START (về cắt giảm vũ khí chiến lược mới) hết hạn từ đầu tháng 2/2026. Tòa Ðại sứ Nga tại Nam Hàn kỷ niệm “chiến dịch đặc biệt” với biểu ngữ trên nền cờ Nga dài khoảng 15 mét ghi giòng chữ “Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta” và được treo trên bức tường ngoài của Tòa Ðại sứ ở trung tâm thủ đô Hán Thành. Ngày 22/2, Bộ Ngoại giao Nam Hàn đã yêu cầu gỡ bỏ nhưng chưa nhận được phản hồi từ Tòa Ðại sứ Ngạ
Về phía Tổng thống Ukraine, trả lời đài BBC của Anh ngày 22/2, ông Volodymyr Zelensky cho rằng “Putin đã phát động chiến tranh thế giới thứ ba” và chỉ có “áp lực quân sự và kinh tế mạnh mẽ” mới có thể buộc Tổng thống Nga chùn bước.
Kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine, Liên Hiệp Châu Âu (EU) đã ban hành 19 đợt trừng phạt Mạc Tư Khoạ Gói trừng phạt thứ 20 - nhắm vào lĩnh vực ngân hàng và năng lượng (cấm các dịch vụ hàng hải như bảo trì, kéo tàụ.. đối với các tàu vận chuyển dầu của Nga) - không được thông qua ngày 23/2 theo dự kiến, do bị Hung Gia Lợi phản đối cho đến khi nước này được tiếp tục nhận được dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba đi qua Ukrainẹ Kiev tuyên bố đường ống bị hỏng do bị Nga oanh kích. Hung Gia Lợi và Slovakia cáo buộc Ukraine ngăn cản việc mở lại đường ống dẫn dầụ
Mễ Tây Cơ Rung Chuyển Vì Bạo Lực Sau Cái Chết của Ông Trùm Một Trong Những Băng Đảng Ma Túy Lớn Nhất Thế Giới
(Hình AP - Armando Solis: Một binh sĩ đứng canh bên một chiếc xe bị đốt tại Cointzio, tiểu bang Michoacán, Mễ Tây Cơ, ngày 22/2/2026, sau cái chết của thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation, Nemesio Oseguera, được biết đến với biệt danh “El Mencho”.)
-Nemesio Oseguera, biệt danh El Mencho, ông trùm của Jalisco New Generation Cartel (CJNG), một trong các băng đảng ma túy lớn nhất thế giới, hôm 22/2/2026 đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự của Mễ Tây Cơ, do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Cái chết của ông trùm 59 tuổi đã làm dấy lên một làn sóng bạo lực. Chính quyền Mễ Tây Cơ đang tìm cách ngăn chặn tình trạng bất ổn leo thang.
Đứng đầu băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG) hùng mạnh, El Mencho là một trong những ông trùm ma túy bị cả Mễ Tây Cơ và Hoa Kỳ truy nã gắt gao nhất, với mức tiền thưởng lên tới 15 triệu Mỹ kim cho việc bắt giữ ông tạ CJNG, do Oseguera thành lập năm 2009, đã bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố năm 2025, với cáo buộc buôn bán cocaine, heroin, methamphetamine và fentanyl. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đây là một trong những băng đảng bạo lực nhất ở Mễ Tây Cơ, được mô tả là “xuyên quốc gia, hiện diện ở hầu hết mọi nơi trên đất nước”, tham gia vào các hoạt động tống tiền, buôn người, trộm cắp dầu mỏ và khoáng sản, và buôn bán vũ khí....
Phát ngôn viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Karoline Leavitt xác nhận trên kênh X.: “Hoa Kỳ đã cung cấp thông tin tình báo cho chính phủ Mễ Tây Cơ để hỗ trợ một chiến dịch (...) trong đó, Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera đã bị tiêu diệt”. El Mencho bị thương trong một chiến dịch ở thị trấn Tapalpa, thuộc tiểu bang Jalisco, miền Tây của Mễ Tây Cơ và chết trên đường đưa đến thủ đô Mexico City bằng máy bay. Tổng cộng, 7 tội phạm đã bị bắn hạ và 3 binh sĩ bị thương. Hai thành viên của CJNG đã bị bắt giữ và nhiều vũ khí bị thu giữ, bao gồm cả súng phóng rocket có khả năng bắn hạ máy bay và phá hủy xe bọc thép.
Các thành viên băng đảng bị nghi ngờ đã gây ra một làn sóng bạo lực trên khắp 20 tiểu bang, để đáp trả chiến dịch quân sự dẫn đến cái chết của ông trùm El Mencho. Theo thông tấn xã AFP, hôm 23/2, ít nhất 8 trong số 32 tiểu bang của Mễ Tây Cơ đã cho đóng cửa tạm thời các trường học, các Thẩm phán có thể đóng cửa tòa án nếu thấy cần thiết. Trong khi đó, Tổng thống Claudia Sheinbaum kêu gọi bình tĩnh.
Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Christopher Landau gọi cái chết của trùm ma túy El Mencho là “một chiến thắng lớn cho Mễ Tây Cơ, Hoa Kỳ, Mỹ Châu Latinh và toàn thế giới”. Nhưng tình hình căng thẳng khiến Hoa Thịnh Ðốn kêu gọi công dân Hoa Kỳ ở một số khu vực của Mễ Tây Cơ, bao gồm các thành phố và khu vực du lịch như Cancun, Guadalajara và Oaxaca, “tìm nơi trú ẩn cho đến khi có thông báo mới”. Các hãng hàng không Hoa Kỳ hủy hàng chục chuyến bay đến một số thành phố của Mễ Tây Cơ.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xem cuộc chiến chống buôn bán ma túy là ưu tiên hàng đầu và đã nhiều lần thúc giục đồng nhiệm Mễ Tây Cơ để Hoa Thịnh Ðốn điều quân đến chống các băng đảng ma túy hoạt động ở Mễ Tây Cơ, nhưng đến nay vẫn bị từ chốị
Ông Kim Jong Un Tái Đắc Cử Tổng Bí Thư Đảng, Nhấn Mạnh Răn Đe Nguyên Tử
(Hình AP: Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un vỗ tay khi ông tiếp tục được bầu vào chức vụ cao nhất của Đảng Lao Động cầm quyền, trong Đại hội đảng lần thứ 9, tại Bình Nhưỡng, ngày 22/2/2026.)
-Theo KCNA, lãnh đạo Kim Jong Un đã tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng tại phiên họp hôm 22/2/2026, của Đại hội Đảng Lao Động Bắc Hàn lần thứ 9. Việc ông Kim tái đắc cử không gây ngạc nhiên.
Khai mạc ngày 19/2, Đại hội lần này xác định các mục tiêu trong lĩnh vực nguyên tử. Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Trần Công của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
Truyền thông chính phủ Cộng sản Bắc Hàn nhấn mạnh “thành tựu” then chốt làm cơ sở cho việc tiếp tục suy tôn lãnh đạo Kim Jong Un là củng cố răn đe nguyên tử và xây dựng năng lực sẵn sàng ứng phó mọi tình huống xung đột, qua đó khẳng định Bắc Hàn đã trở thành một đối thủ “không thể xem thường”.
Đại hội cũng thông qua Nghị quyết sửa đổi Điều lệ Đảng, nhưng không công bố chi tiết: Chưa rõ các cụm từ về “thống nhất/dân tộc” có bị lược bỏ hay không, và liệu “đường lối hai Quốc gia thù địch” đối với Nam Hàn có được đưa thành điều khoản rõ ràng hay tạm hoãn. Báo cáo tổng kết vẫn chưa được công khai nội dung cụ thể; truyền thông cho thấy còn có quy trình nghiên cứu-bổ sung trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Danh sách lãnh đạo trung ương làm dấy lên khả năng rút lui của nhiều nhân vật trong nhóm nguyên lão, khi một số lãnh đạo kỳ cựu và quân sự cấp cao như Choe Ryong-hae (Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao), Park Jong-chun và Ri Pyong-chol không còn tên trong cơ cấu Ủy viên Trung ương. Đây có thể là dấu hiệu “thay máu” và điều chỉnh quyền lực.
Một chi tiết đáng chú ý khác là ông Kim Jong Un đeo huy hiệu chân dung Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) và Kim Chính Nhật (Kim Jong Il), trong khi các diễn giả khác chỉ đeo huy hiệu chân dung lãnh đạo hiện nay, Kim Jong Un trong suốt thời gian họp, được xem là tín hiệu nhấn mạnh, củng cố “hệ thống lãnh đạo duy nhất”.
Ngay khi có thông báo Kim Jong Un được tái đắc cử làm lãnh đạo đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã gởi điện chúc mừng, và tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng “hợp tác với Tổng Bí thư Bắc Hàn nhằm thiết lập một cách hiệu quả sự đồng thuận quan trọng mà chúng ta đã đạt được, để viết nên một chương mới trong tình hữu nghị Trung Quốc-Bắc Hàn, và phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa Xã hội ở cả hai nước”.
Tòa Hình Sự Quốc Tế Xem Xét Khẳng Định Tội Danh Chống Nhân Loại Nhắm Vào Cựu Tổng Thống Phi Luật Tân Duterte
(Hình AP - Vernon Yuen: Cựu Tổng thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte phát biểu trên Sân vận động Southorn, Hồng Kông, vào ngày 9/3/2025.)
-Kể từ hôm 23/2/2026 và trong 4 ngày, Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) ở The Hague (Hòa Lan) cho tiến hành điều trần về “Cuộc chiến chống ma túy” tại Phi Luật Tân, nhằm khẳng định tội danh chống nhân loại nhắm vào ông Rodrigo Duterte, cựu Tổng thống Phi Luật Tân. Sau đó, Tòa có 60 ngày để quyết định có đưa ông Duterte (80 tuổi) ra xét xử hay không.
Ông Duterte vắng mặt trong phiên điều trần, bị Tòa cáo buộc đã “cho phép giết người” và “tự tay lựa chọn” một số nạn nhân trong cuộc chiến chống ma túy mà ông phát động từ năm 2011 đến 2019 khi còn là Thị trưởng Davao và sau đó là Tổng thống Phi Luật Tân. Thông tín viên Stéphanie Maupas của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại The Hague giải thích về lộ trình xét xử:
“Công tố viên sẽ phải chứng minh rằng ông có đủ bằng chứng vững chắc để buộc tội ông Rodrigo Duterte và đưa cựu Tổng thống Phi Luật Tân ra xét xử. Công tố viên cũng phải chứng minh rằng ông có các tài liệu, biên bản giám định và bằng chứng để hỗ trợ 3 cáo buộc - 3 tội ác chống nhân loại vì đã ra lệnh, xúi giục, tiếp tay và cổ vũ các vụ giết người và âm mưu giết người trong khuôn khổ cuộc chiến chống ma túỵ
Bên Công tố cho rằng ông Duterte đã thực hiện một chính sách thực sự trên quy mô Quốc gia - một chính sách tội phạm - điều mà cựu Tổng thống phủ nhận - nhắm vào những kẻ buôn bán ma túy và những người bị cáo buộc sử dụng ma túỵ
Khi ông Duterte bị bắt tại phi trường Manila gần 1 năm trước, và sau đó tại phiên đầu tiên ra trình các Thẩm phán, những người ủng hộ cựu Tổng thống Phi Luật Tân đã đổ xô đến tòa án. Một số người được cho là nạn nhân của những chiến dịch này cũng đã biểu tình.
Theo các Luật sư, cựu Tổng thống Phi Luật Tân, hiện đã ngoài 80 tuổi, đã già yếu, mệt mỏi và suy nhược, không có mặt tại tòạ Các Thẩm phán dự kiến sẽ họp đến thứ Sáu (27/2) và dự kiến đưa ra phán quyết trong 60 ngày tới”.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Reuters/RFI) – Chiến hạm Úc Ðại Lợi đi qua eo biển Đài Loan, bị Hải quân Trung Quốc theo dõị Theo một nguồn tin chính phủ Úc Ðại Lợi hôm 22/2/2026, tàu Toowoomba, một khu trục hạm lớp Anzac của Hải quân Hoàng gia Úc Ðại Lợi, đã “thực hiện chuyến đi thường lệ qua eo biển Đài Loan” vào 2 ngày 20 và 21/2 trong khuôn khổ “Hoạt động khai triển hiện diện khu vực ở Ấn Độ-Thái Bình Dương”. Tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan, Bắc Kinh coi eo biển Đài Loan, hẹp và có vị trí chiến lược cao, là lãnh hải của Trung Quốc và phản ứng mạnh mẽ mỗi khi Hải quân ngoại quốc đi quạ
(AFP/RFI) – Tòa Phúc thẩm Hồng Kông bác đơn kháng án của 12 nhà hoạt động dân chủ. Quyết định bác đơn được đưa ra ngày 23/2/2026. Mười hai người kháng án nằm trong nhóm 45 nhà hoạt động bị kết tội “lật đổ chính quyền” và bị kết án tù năm 2024 vì tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức của phe đối lập trước cuộc bầu cử Lập pháp, với mục đích buộc bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), nhà lãnh đạo thân Bắc Kinh lúc bấy giờ, phải từ chức.
(AFP/RFI) – Havana tố cáo Hoa Kỳ muốn “gây thảm họa nhân đạo” ở Cubạ Phát biểu tại Geneva (Thụy Sĩ) hôm 23/2/2026, Ngoại trưởng Cuba, ông Bruno Rodriguez nhận định sự “leo thang hung hăng” của Hoa Kỳ nhắm vào Cuba là “một tội ác và bất hợp pháp”, cấu thành “một hình phạt tập thể không thương tiếc giáng xuống người dân Cuba”. Ông tuyên bố trước Hội nghị Giải trừ Quân bị ở Geneva là “Hoa Kỳ hiện đang áp đặt lệnh phong tỏa năng lượng và có ý định gây ra một thảm họa nhân đạo, bằng cách lấy cớ Cuba là mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của họ”.
(AFP/RFI) – Venezuela: Thêm 23 tù nhân được trả tự do, hơn 200 tù nhân chính trị tuyệt thực. Theo tổ chức phi chính phủ Foro Penal ngày 22/2/2026, trong số 23 tù nhân được trả tự do, có ít nhất 7 thành viên của đảng đối lập Vente Venezuela và là đảng của giải Nobel Hòa bình Maria Corina Machadọ Trước đó, chính quyền Venezuela đã trả tự do cho 379 tù nhân chính trị trong khuôn khổ một đạo luật được thi hành dưới sức ép của Hoa Thịnh Ðốn. Cũng trong ngày 22/2, hơn 200 tù nhân “chính trị” tuyên bố tuyệt thực vì cho rằng bị loại khỏi luật nàỵ
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: New York hứng trận bão tuyết dữ dội nhất tính từ một thập kỷ trở lại đâỵ Nguy cơ tuyết rơi dày đặc và gió mạnh khiến hôm 22/2/2026, Thị trưởng Zohran Mamdani ban hành tình trạng khẩn cấp, lệnh cấm giao thông từ tối 22/2 đến sáng 23/2 tại thành phố hơn 8 triệu dân, trừ trường hợp thiết yếu, khẩn cấp. Các trường học đóng cửa cả ngày 23/2. Trụ sở Liên Hiệp Quốc đóng cửa, mọi cuộc họp đều phải hoãn lạị Hôm 22/2, theo trang FlightAware, hơn 3.500 chuyến bay bị hủy vì điều kiện thời tiết, các phi trường ở New York bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Tin Việt Nam
Việt Nam: Hoạt Động Hàng Không Trong Ngày Tết Bị Drone Gây Nhiễu
-Thông tấn xã AFP trích thuật tin của truyền thông nhà nước Việt Nam hôm 23/2/2026 cho biết trong suốt những ngày lễ Tết, từ thứ Ba (17/2) đến Chủ Nhật (22/2), gần 55 chuyến bay tại phi trường Đà Nẵng đã bị hoãn vì nhiều drone bay gần các máy bay một cách nguy hiểm.
Nhiều máy bay buộc phải ở lại trên không lâu hơn trước khi hạ cánh.
Hiện chưa có thông tin cụ thể về người điều khiển drone cũng như khoảng cách của chúng đối với máy baỵ Việt Nam cấm sử dụng drone cá nhân xung quanh các khu vực phi trường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét