Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2026

BỘ TRƯỞNG LƯƠNG TAM QUANG CẦN NHẬN RÕ TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC GIAO - Bap Gia

Ngày 8/2/2026, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang tuyên bố: “Tiến tới xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tiêu cực.” Đây là một phát biểu khó thuyết phục, bởi không có xã hội nào hoàn toàn không có tội phạm — chỉ có mức độ nhiều hay ít, tùy thuộc vào hệ thống pháp luật có nghiêm minh và công bằng hay không.Trong nhiều thập niên qua, xã hội Việt Nam đã chứng kiến không ít vụ việc gây bức xúc. Người dân nhiều khi cảm thấy mình “thấp cổ bé miệng”, không biết kêu ai, nhất là khi ông từng phát biểu ngày 3/7/2025 rằng “công an chỉ bảo vệ Đảng và Nhà nước”. Nếu như vậy, ai sẽ là người bảo vệ người dân?
<!>
Niềm tin xã hội bị xói mòn khi có những vụ việc gây tranh cãi nhưng xử lý không minh bạch. Những hình ảnh quan chức sai phạm nhưng không bị xử lý nghiêm khắc khiến dư luận đặt câu hỏi về sự công bằng của pháp luật.
Khi Hiến pháp bị xem là phải đặt dưới cương lĩnh của một tổ chức chính trị, thì nguy cơ pháp luật không còn là tối thượng. Khi quyền lực không được kiểm soát chặt chẽ, tiêu cực và tham nhũng có thể gia tăng.
Các vụ án tham nhũng lớn như Việt Á hay các sai phạm liên quan đến những chuyến bay giải cứu từng gây chấn động dư luận. Trong khi người dân gặp khó khăn vì dịch bệnh, thất nghiệp, chi phí sinh hoạt tăng cao, thì một số cán bộ lại bị phát hiện trục lợi. Hàng chục nghìn người tử vong vì COVID-19 là một mất mát to lớn. Những hành vi lợi dụng khủng hoảng để trục lợi, nếu có, cần được xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Gần đây, các thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý, quy hoạch và giám sát. Khi hàng nghìn người thiệt mạng hoặc mất tích, người dân có quyền được biết nguyên nhân và ai phải chịu trách nhiệm nếu có sai phạm. Trách nhiệm giải trình là nền tảng của một nhà nước pháp quyền.
Xây dựng một xã hội lý tưởng không có tội phạm là mục tiêu đáng mong muốn, nhưng điều quan trọng hơn là phải:
Bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được điều tra minh bạch
Không có “vùng cấm” trong xử lý sai phạm
Đặt pháp luật lên trên mọi tổ chức và cá nhân
Khôi phục niềm tin của nhân dân bằng hành động cụ thể
Công an có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của người dân và sự công bằng của pháp luật. Khi người dân cảm thấy mình được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật, xã hội mới thực sự ổn định và phát triển.
Niềm tin của nhân dân là nền tảng của mọi chính quyền. Mất niềm tin là mất tất cả.

BẮP GIÀ

Không có nhận xét nào: