Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2026

Nóng! Như trên chảo lửa! Căng như dây đàn! Nhiều dấu hiệu biến chuyển quân sự cho thấy: Mỹ có thể đánh Iran vào những ngày tới! Tin giờ chót, hôm nay, Mỹ đã bắt đầu tấn công! và kính chuyển tin thế giới đó đây, theo dòng thời sự - Lê Văn Hải



SOS! (tin tổng hợp) Chiến tranh cận kề! Căng thẳng Mỹ – Iran leo thang, đến đỉnh điểm: Nguy cơ xung đột quân sự trong những ngày sắp tới! -Trung Đông đang bước vào giai đoạn căng thẳng mới khi quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran leo thang nhanh chóng sau các cuộc đàm phán hạt nhân thất bại, làm dấy lên dự đoán về khả năng xảy ra hành động quân sự trong thời gian gần. Nhiều quốc gia ra lịnh khẩn cấp di tản công dân! Ngày 27 Tháng Hai, hàng loạt nước châu Âu và châu Á đồng loạt khuyến cáo công dân rời khỏi Iran, Israel, Lebanon và các khu vực lân cận vì lo ngại an ninh xấu đị
<!>
Anh đã rút nhân viên ngoại giao khỏi Tehran; Ý, Ba Lan, Đức và Ấn Độ cũng ban hành cảnh báo tương tự. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Lebanon và Israel cho phép nhân viên rời đi ngay lập tức.
Một số hãng hàng không quốc tế bắt đầu hủy chuyến bay đến khu vực, cho thấy tình hình đang được đánh giá ở mức rủi ro caọ
Đàm phán bế tắc, Washington để ngỏ, kế tiếp là phương án quân sự!

Sau sáu giờ đàm phán tại Geneva không đạt tiến triển, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố ông “không hài lòng” với tiến trình thương lượng và nhấn mạnh rằng dù không muốn chiến tranh, Hoa Kỳ “đôi khi phải dùng sức mạnh quân sự”.
Washington yêu cầu Iran chấm dứt hoàn toàn chương trình tinh luyện uranium, từ bỏ hoả tiễn đạn đạo và ngừng hỗ trợ các lực lượng vũ trang trong khu vực. Tehran chỉ chấp nhận đàm phán giới hạn về vấn đề hạt nhân, khiến con đường ngoại giao rơi vào bế tắc.

Mỹ tăng cường hiện diện quân sự với quy mô lớn nhất từ trước đến nay!
Hoa Kỳ đã điều động hai nhóm hàng không mẫu hạm cùng nhiều chiến đấu cơ, oanh tạc cơ và tàu chiến đến khu vực Vịnh Ba Tư. Hình ảnh vệ tinh cho thấy hàng chục chiến đấu cơ Mỹ được triển khai tại các căn cứ Trung Đông.
Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu điều động lực lượng bộ binh quy mô lớn, cho thấy nếu xảy ra tấn công, nhiều khả năng sẽ là chiến dịch không kích và hải quân nhằm vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran, thay vì chiến tranh trên bộ.
Hai kịch bản tấn công quân sự đang được cân nhắc, để lựa chọn:
Theo giới quan sát, chính quyền Mỹ đang xem xét:
-Tấn công quy mô lớn, kéo dài nhằm gây áp lực thay đổi lãnh đạo Iran.
-Tấn công giới hạn, nhắm vào các cơ sở hạt nhân và hoả tiễn để buộc Tehran nhượng bộ trong đàm phán — phương án được cho là khả thi hơn.

Chuyên gia cảnh báo, cẩn thận, có thể nguy cơ phản tác dụng!
Nhiều nhà phân tích cho rằng một cuộc tấn công có thể khiến Iran đoàn kết nội bộ mạnh hơn thay vì nhượng bộ, đồng thời làm xung đột khu vực leo thang ngoài kiểm soát. Một số nguồn tin cũng cho rằng Iran đang nhận hỗ trợ quân sự và tình báo từ bên ngoài, làm tăng rủi ro đối đầu rộng lớn.
Triển vọng chiến tranh trước mắt!
Dù chưa có quyết định cuối cùng từ Washington, các dấu hiệu ngoại giao, quân sự và di tản dân sự cho thấy Trung Đông đang bước vào thời điểm nhạy cảm, với nguy cơ xảy ra hành động quân sự trong thời gian rất gần nếu đàm phán tiếp tục thất bạị

TIN NÓNG GIỜ CUỐI: HÔM MAY, TỔNG THỐNG TRUMP TUYÊN BỐ MỞ CHIẾN DỊCH QUÂN SỰ QUY MÔ LỚN, ĐÁNH VÀO IRAN!

*Tổng thống Trump đã có “thông điệp” trực tiếp gởi đến người dân Iran: “Giờ phút tự do của các Bạn đã đến!”
-Washington, sáng sớm Thứ Bảy — Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm nay tuyên bố, quân đội Mỹ đã chính thức phát động các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, sau khi các nỗ lực đàm phán về chương trình hỏa tiễn đạn đạo tầm xa của Tehran, được xác nhận là thất bại hoàn toàn.
Trong đoạn video dài tám phút đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ đã nhiều lần thể hiện thiện chí ngoại giao, nhằm đạt được một thỏa thuận an ninh với Iran, nhưng theo ông, phía Tehran “không hề có thiện chí hợp tác!”
Ông xác nhận chiến dịch quân sự được tiến hành với sự phối hợp của đồng minh thân cận là Israel.
“Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ những mối đe dọa cận kề từ chế độ Iran — một lực lượng nguy hiểm đang trực tiếp đe dọa Hoa Kỳ, quân đội chúng ta, các căn cứ ở nước ngoài và các đồng minh trên toàn thế giới,” Tổng thống Trump tuyên bố.
Lý do Washington đưa ra

Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ nhắc lại chuỗi xung đột kéo dài hàng thập niên giữa hai quốc gia, bắt đầu từ cuộc khủng hoảng con tin tại Đại sứ quán Mỹ năm 1979, đồng thời cáo buộc Iran hậu thuẫn các lực lượng vũ trang ủy nhiệm tại Trung Đông, bao gồm: Hezbollah, Hamas, lực lượng Houthi tại Yemen…
Theo Washington, các nhóm này đã nhiều lần đe dọa lợi ích và đồng minh phương Tây trong khu vực.
Thông điệp trực tiếp gởi tới người dân Iran!
Đáng chú ý, Tổng thống Trump cũng kêu gọi người dân Iran xem cuộc can thiệp quân sự như một cơ hội thay đổi tương lai đất nước, trong bối cảnh bất ổn nội bộ và các cuộc đàn áp biểu tình thời gian qua.
“Giờ phút tự do của các bạn đã đến,” ông nói, đồng thời cảnh báo rằng các cuộc không kích quân sự sẽ diễn ra trên diện rộng.

Tình hình quốc tế bắt đầu căng thẳng cực độ!
Tuyên bố này đánh dấu một bước leo thang nghiêm trọng tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột khu vực lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh toàn cầu, thị trường năng lượng và các tuyến vận tải chiến lược.
Hiện chưa có phản ứng chính thức từ phía Iran vào thời điểm bản tin này được phát đi.

TIN NÓNG TÌNH HÌNH QUỐC TẾ ĐANG DIỄN BIẾN:

Mỹ đã tiến hành tấn công các mục tiêu quân sự tại Iran, Trung Đông gia tăng căng thẳng cực độ!
Washington / Trung Đông — Hoa Kỳ xác nhận đã triển khai các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu quân sự tại Iran, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực leo thang nhanh chóng.
Một quan chức Mỹ cho biết chiến dịch hiện tập trung vào các cơ sở được đánh giá là có liên quan trực tiếp đến năng lực quân sự của Iran. Do hoạt động vẫn đang diễn ra, phía Washington chưa công bố thêm chi tiết về quy mô hay phương thức tấn công.
Theo nguồn tin quốc phòng, mục tiêu chính của chiến dịch là giảm thiểu các mối đe dọa an ninh đối với lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực. Trước khi tiến hành hành động quân sự, Hoa Kỳ đã tăng cường các biện pháp bảo vệ binh sĩ và cơ sở quân sự nhằm phòng ngừa nguy cơ đáp trả.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy khói bốc lên sau nhiều vụ nổ được ghi nhận tại thủ đô Tehran.
Công dân Mỹ tại Israel được khuyến cáo chuẩn bị tình huống khẩn cấp
Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel, ông Mike Huckabee, kêu gọi công dân Mỹ đang sinh sống hoặc làm việc tại Israel theo dõi sát các thông báo an ninh và sẵn sàng di chuyển đến nơi trú ẩn khi có cảnh báo.

Thông báo nhấn mạnh việc duy trì cảnh giác cao độ trong bối cảnh nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.
Israel xác nhận đã tiến hành đòn tấn công phủ đầu!
Cùng sáng sớm ngày 28/2, Israel tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, cho rằng đây là hành động cần thiết để loại bỏ các nguy cơ an ninh trực tiếp.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết, chiến dịch nhằm ngăn chặn những mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia. Truyền thông Iran sau đó đưa tin nhiều tiếng nổ đã vang lên tại Tehran.
Diễn biến mới xảy ra sau giai đoạn căng thẳng quân sự kéo dài giữa hai nước, bao gồm các đợt giao tranh trên không trong năm 2025.
Đàm phán hạt nhân đứng trước nguy cơ đổ vỡ
Mỹ và Iran đã nối lại các cuộc thương lượng từ tháng 2 với mục tiêu tìm giải pháp ngoại giao cho tranh chấp hạt nhân kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, tình hình quân sự hiện nay đang làm suy giảm triển vọng đạt được thỏa thuận.

Israel khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần bao gồm việc tháo dỡ toàn bộ hạ tầng hạt nhân của Iran và áp đặt hạn chế đối với chương trình tên lửa. Trong khi đó, Tehran cho biết sẵn sàng thảo luận giới hạn hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt, nhưng bác bỏ việc đưa chương trình tên lửa vào đàm phán.
Iran tuyên bố sẽ đáp trả nếu bị tấn công và cảnh báo các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực có thể trở thành mục tiêu.
Nguy cơ cuộc chiến leo thang khu vực!
Trước đó, vào tháng 6, Hoa Kỳ từng tham gia chiến dịch quân sự cùng Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran — hành động quân sự trực tiếp hiếm hoi giữa hai nước. Iran sau đó đáp trả bằng việc phóng hỏa tiễn về phía căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar, cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông.
Các nước phương Tây cho rằng chương trình tên lửa đạn đạo của Iran có thể gây mất ổn định khu vực nếu tiếp tục phát triển, trong khi Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ phục vụ mục đích dân sự.
Đánh giá:
Tình hình hiện nay cho thấy Trung Đông đang bước vào giai đoạn căng thẳng mới, với nguy cơ xung đột mở rộng nếu các bên tiếp tục các hành động quân sự, thay vì quay lại bàn đàm phán. Hy vọng nói chuyện hòa bình chấm dứt!
(Diễn biến theo sát thời cuộc: Những bản tin liên quan, những ngày qua)

Ông Vance trấn an: Nếu ông Trump tấn công Iran, Mỹ sẽ không sa lầy vào một cuộc chiến kéo dài!
(Lý Ngọc)


(Phó tổng thống JD Vance phát biểu tại một cuộc họp báo ở thư viện của Tòa nhà Văn phòng Hành chính Eisenhower ở Washington vào ngày 25/2/2026).
-Chiến tranh Mỹ–Iran đang ở trong tình thế hết sức căng thẳng. Một số nhà phân tích cho rằng nếu Tổng thống Donald Trump cuối cùng quyết định tiến hành tấn công quân sự nhằm vào Iran, điều đó có thể khiến quân đội Mỹ sa lầy trong một cuộc chiến kéo dàị Tuy nhiên, Phó Tổng thống J.D. Vance hôm thứ Năm (26/2) đã bác bỏ nhận định nàỵ
Trong cuộc phỏng vấn với The Washington Post, ông Vance cho biết ông không rõ Tổng thống Trump sẽ đưa ra quyết định gì đối với Iran, đồng thời nêu ra một số khả năng, bao gồm tấn công quân sự “để đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân” hoặc “giải quyết vấn đề thông qua con đường ngoại giao”.
Một số quan chức Mỹ ám chỉ rằng nếu ông Trump quyết định phát động một đợt tấn công mới, quy mô có thể lớn hơn so với chiến dịch ném bom các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6 năm ngoáị Tuy nhiên, ông Vance khẳng định điều đó sẽ không biến thành một cuộc xung đột kéo dài vô tận.

“Có quan điểm cho rằng chúng ta sẽ bị cuốn vào một cuộc chiến Trung Đông không có hồi kết, kéo dài nhiều năm — điều đó hoàn toàn không thể xảy ra”, ông nói, qua đó phản bác dự báo của một số chuyên gia chính sách đối ngoại rằng Mỹ có thể khó rút lui nếu xung đột leo thang.

Ông Vance nhấn mạnh các chiến dịch quân sự trước đây của Mỹ tại Iran cũng như hành động bắt giữ Tổng thống Venezuela là “có mục tiêu rất rõ ràng”. Ông nói thêm: “Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều ưu tiên con đường ngoại giao hơn, nhưng điều đó thực sự phụ thuộc vào hành động của Iran”.
Trước lo ngại kịch bản lặp lại chiến tranh Iraq, ông Vance thừa nhận: “Tôi thực sự cho rằng chúng ta phải tránh lặp lại sai lầm, nhưng cũng không thể phản ứng thái quá trước những bài học quá khứ. Chỉ vì một tổng thống từng xử lý sai một cuộc xung đột quân sự, không có nghĩa là chúng ta không bao giờ có thể tham gia xung đột lần nữạ Chúng ta phải hành động thận trọng, và tôi tin Tổng thống đã rất thận trọng”.

Nguy cơ chiến tranh vẫn cao
Dù Mỹ và Iran vẫn đang đàm phán, nguy cơ xung đột chưa hề giảm bớt. Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem cho phép nhân viên không thiết yếu rời Israel do “rủi ro an ninh”. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh cũng thông báo tạm thời rút nhân viên khỏi Iran, duy trì hoạt động từ xạ
Theo nhà phân tích Shanaka Anslem Perera, tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã tới vùng biển gần Israel; còn USS Abraham Lincoln đang tiếp tế cách Iran khoảng 850 km. Hình ảnh vệ tinh cho thấy bốn tiêm kích F-22 Raptor đỗ trực tiếp trên đường băng tại căn cứ không quân Ovda trong trạng thái sẵn sàng cất cánh.
Tại căn cứ Al-Udeid Air Base ở Qatar, các máy bay tiếp nhiên liệu được phân tán khỏi vị trí cố định nhằm tránh nguy cơ bị tên lửa Iran tấn công nếu chiến sự nổ rạ

Mỹ cảnh báo người Mỹ nên rời khỏi Iran “ngay lập tức”
Hoa Kỳ đã kêu gọi tất cả người Mỹ rời khỏi Iran “ngay lập tức”, leo thang lời lẽ chỉ trích Tehran trong bối cảnh nước này đòi nhượng bộ về chương trình làm giàu uranium và tên lửa đạn đạo, cũng như việc tăng cường quân sự quy mô lớn ở Trung Đông.
Hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố Iran đã chính thức bị chỉ định là “Quốc gia bảo trợ giam giữ trái pháp luật”, cáo buộc Cộng hòa Hồi giáo này giam giữ công dân nước ngoài để gây sức ép chính trị.
“Không một người Mỹ nào nên đến Iran vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi những người Mỹ hiện đang ở Iran hãy rời đi ngay lập tức”, ông Rubio nóị Ông cảnh báo rằng các biện pháp tiếp theo có thể được áp dụng, bao gồm cả việc hạn chế sử dụng hộ chiếu Mỹ để đi đến hoặc qua Iran.

Bế tắc hoàn toàn! Iran và Mỹ không đạt được thỏa thuận nào, về đàm phán hạt nhân cả!
(By TV News)

-Iran và Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp kéo dài nhiều giờ hôm thứ Năm về chương trình hạt nhân của Tehran nhưng không đạt được thỏa thuận nào, khiến nguy cơ một cuộc chiến tranh Trung Đông khác vẫn hiện hữu khi Mỹ đang tập trung một hạm đội máy bay và tàu chiến khổng lồ trong khu vực.
Ngoại trưởng Oman, ông Badr al-Busaidi, người làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán ở Geneva, cho biết đã có “tiến triển đáng kể trong đàm phán” nhưng không nêu chi tiết.
Nhưng ngay trước khi cuộc đàm phán kết thúc, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin rằng Tehran quyết tâm tiếp tục làm giàu uranium, bác bỏ các đề xuất chuyển uranium ra nước ngoài và tìm cách dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế, cho thấy họ không sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump muốn đạt được thỏa thuận nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran, và ông nhìn thấy cơ hội trong bối cảnh đất nước đang gặp khó khăn trong nước với sự bất mãn ngày càng gia tăng sau các cuộc biểu tình trên toàn quốc . Iran cũng hy vọng tránh được chiến tranh, nhưng khẳng định họ có quyền làm giàu uranium và không muốn thảo luận các vấn đề khác, như chương trình tên lửa tầm xa hay việc hỗ trợ các nhóm vũ trang như Hamas và Hezbollah.
Ông Al-Busaidi cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật với sự tham gia của các đại diện cấp thấp hơn sẽ tiếp tục vào tuần tới tại Vienna, trụ sở của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ thỏa thuận nàọ

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ là một trong những “vòng đàm phán căng thẳng và kéo dài nhất” của nước nàỵ
Abbas Araghchi không đưa ra chi tiết cụ thể nào nhưng nói rằng “những gì cần phải làm đã được nêu rõ từ phía chúng tôị”
Tòa Bạch Ốc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.
Một kịch bản vô cùng tồi tệ nếu Mỹ tấn công
Iran tuyên bố các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp, đe dọa đến tính mạng của hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ. Iran cũng đe dọa tấn công Israel, điều này có nghĩa là một cuộc chiến tranh khu vực có thể lại bùng nổ ở Trung Đông.
“Sẽ không có ai giành chiến thắng cả — đó sẽ là một cuộc chiến tàn khốc,” Araghchi nói với India Today trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình hôm thứ Tư ngay trước khi ông bay đến Genevạ
“Vì các căn cứ của Mỹ nằm rải rác ở nhiều nơi trong khu vực, nên thật không may là toàn bộ khu vực có thể sẽ bị cuốn vào cuộc xung đột, đó là một kịch bản rất tồi tệ.”

Phóng viên Charles de Ledesma của hãng tin AP đưa tin Mỹ và Iran đang tiến hành vòng đàm phán hạt nhân thứ ba trong bối cảnh thêm nhiều binh sĩ Mỹ được triển khai đến Trung Đông.
Ali Vaez, một chuyên gia về Iran thuộc Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, cho biết đó là một dấu hiệu tốt khi người Mỹ không lập tức rút lui hôm thứ Năm khi Iran đưa ra đề xuất mới nhất của mình.
“Có thể vẫn chưa có bước đột phá nào vào cuối ngày hôm nay, nhưng việc đội ngũ của Mỹ quay trở lại cho thấy giữa hai bên vẫn còn đủ điểm chung”, ông nóị

Đại sứ quán của nhiều quốc gia thông báo, di tản gấp, công dân của mình, ra khỏi Trung Đông!
(Lý Ngọc)


(Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bắt đầu sơ tán các nhân viên chính phủ không thiết yếu khỏi Israel. Ảnh minh họa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tel Aviv)
-Tình hình Trung Đông đang leo thang căng thẳng khi hàng loạt quốc gia khẩn trương triển khai các biện pháp an ninh và sơ tán công dân, trong bối cảnh Mỹ được cho là đã hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho các kịch bản có thể xảy ra nếu đàm phán với Iran thất bạị
Theo nhiều nguồn tin, bao gồm Reuters và các thông báo chính thức, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã khuyến cáo công dân không đến Iran, đồng thời kêu gọi những người đang ở nước này rời đi ngay lập tức bằng đường hàng không hoặc đường bộ.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel cũng yêu cầu công dân tăng cường các biện pháp an ninh và chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Trước đó, Canada và Kazakhstan đã ra khuyến cáo tương tự, trong khi Anh tạm thời sơ tán nhân viên khỏi Đại sứ quán tại Iran và chuyển sang hoạt động từ xa do tình hình an ninh “nghiêm trọng và cực kỳ căng thẳng”.

Mỹ cũng có động thái đáng chú ý. Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem thông báo cho phép sơ tán các nhân viên chính phủ không thiết yếu và gia đình họ khỏi Israel do rủi ro an ninh gia tăng. Thông báo cảnh báo có thể hạn chế hoặc cấm di chuyển của nhân viên Mỹ tới một số khu vực tại Israel, bao gồm Thành phố cổ Jerusalem và Bờ Tây, tùy theo diễn biến tình hình. Trong khi đó, truyền thông khu vực cho biết công dân Mỹ đã rời Iraq qua sân bay quốc tế Baghdad trong 24 giờ qua, và Đại sứ quán Mỹ tại đây đã tiến hành diễn tập quy trình sơ tán khẩn cấp.
Về mặt quân sự, Mỹ được cho là đã tăng cường vận chuyển hậu cần tới Trung Đông. Dữ liệu theo dõi cho thấy hơn 200 máy bay vận tải, bao gồm các máy bay C-17, đã liên tục chuyển đạn dược, vũ khí và thiết bị tới khu vực trong hai tuần quạ Truyền thông Israel cũng đưa tin nhiều máy bay tiếp nhiên liệu quân sự của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion trong những ngày gần đâỵ
Trong lĩnh vực thương mại, các tập đoàn vận tải biển lớn như Hapag-Lloyd và Maersk đã chuyển hướng tàu để tránh kênh đào Suez và khu vực Biển Đỏ do căng thẳng leo thang.
Những diễn biến dồn dập này cho thấy nguy cơ bất ổn quy mô lớn tại Trung Đông đang gia tăng, khi các bên liên quan vừa chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, vừa để ngỏ khả năng giải quyết thông qua đàm phán.

Mỹ chính thức cho phép, nhân viên sứ quán, không thuộc diện thiết yếu, rời khỏi Israel, ngay vào ngày hôm qua! 27 tháng 2.2026!
(By TV News)


(Tuần này, tàu USS Gerald R. Ford đã được điều đến Địa Trung Hải trong một động thái tăng cường quân sự nhằm gây áp lực lên Iran.)
-Mỹ đã cho phép nhân viên đại sứ quán không thuộc diện thiết yếu rời khỏi Israel vào thứ Sáu, trong bối cảnh nước này đe dọa tấn công Iran và đẩy mạnh hoạt động tăng cường quân sự lớn nhất ở Trung Đông trong nhiều thập kỷ.
Động thái này diễn ra một ngày sau vòng đàm phán do Oman làm trung gian giữa Iran và Mỹ, được xem là nỗ lực cuối cùng để tránh chiến tranh, mặc dù sự lạc quan ban đầu đã bị giảm bớt khi Tehran cảnh báo Washington phải từ bỏ “những yêu cầu quá đáng” để đạt được thỏa thuận.
Cuộc đàm phán diễn ra sau nhiều lời đe dọa từ Tổng thống Donald Trump về việc tấn công Iran trong bối cảnh quân đội Mỹ đang tăng cường lực lượng tại khu vực nàỵ

Khi tàu sân bay lớn nhất thế giới, USS Gerald R. Ford, chuẩn bị cập cảng ngoài khơi Israel, một đồng minh quan trọng của Mỹ, đại sứ quán Mỹ tại nước này thông báo cho phép các nhân viên chính phủ không thuộc trường hợp khẩn cấp và các thành viên gia đình rời đi “do rủi ro về an toàn”.

Đại sứ quán cho biết trên trang web của mình: “Mọi người nên cân nhắc rời khỏi Israel trong khi vẫn còn các chuyến bay thương mạị”

Tờ New York Times đưa tin Đại sứ Mỹ tại Israel, Mike Huckabee, đã gửi email cho nhân viên đại sứ quán vào sáng thứ Sáu, nói rằng những người muốn rời đi “nên làm vậy NGAY HÔM NAY”.
“Hãy tập trung vào việc kiếm được một chỗ ngồi ở bất kỳ nơi nào mà từ đó bạn có thể tiếp tục hành trình đến Washington, D.C., nhưng ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng rời khỏi đất nước này”, ông được trích dẫn lời viết như vậỵ
Ngày 19 tháng 2, Trump cho Iran 15 ngày để đạt được thỏa thuận, và trong khi Iran khẳng định các cuộc thảo luận chỉ tập trung vào chương trình hạt nhân của nước này, Mỹ lại muốn chương trình tên lửa của Tehran và sự hỗ trợ của nước này cho các nhóm phiến quân bị hạn chế.
Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Năm rằng nhóm đàm phán của ông Trump sẽ yêu cầu Iran tháo dỡ ba địa điểm hạt nhân chính của nước này và giao nộp toàn bộ lượng uranium làm giàu còn lại cho Hoa Kỳ.
Không nêu rõ ông đang đề cập đến những yêu cầu nào, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết hôm thứ Sáu rằng “thành công trên con đường này đòi hỏi sự nghiêm túc và thực tế từ phía bên kia, đồng thời tránh mọi tính toán sai lầm và những yêu cầu quá đáng”.

Tin Quốc Tế Đó Đây:
Đàm Phán Iran-Mỹ Về Nguyên Tử Lần Thứ Ba Tại Geneva: Cơ Hội Cuối Cùng?


(Hình REUTERS - Majid Asgaripour: Ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trên trang bìa một nhật báo Iran tại Teheran ngày 17/2/2026.)
-Hôm 26/2/2026, phái đoàn Hoa Kỳ và Iran mở vòng đàm phán thứ ba về nguyên tử tại Geneva (Thụy Sĩ), trong bối cảnh Hoa Thịnh Ðốn huy động thêm phương tiện quân sự đến Vùng Vịnh. Trước khi khai mạc cuộc họp, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh chương trình nghị sự lần này "chỉ tập trung vào vế nguyên tử" và Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA), Rafael Grossi được mời tham dự.
Teheran còn kêu gọi "dỡ bở các biện pháp cấm vận kinh tế Iran", đồng thời khẳng định lại "Iran có quyền phát triển các chương trình nguyên tử dân sự". Tại Teheran hôm 26/2, Tổng thống Massoud Pezeshkian tuyên bố Iran "không tìm cách trang bị vũ khí nguyên tử ". Đây là đường lối của lãnh tụ tối cao Iran, Giáo chủ Ali Khameneị
Trong khi đó, Hoa Kỳ duy trì áp lực với Teheran. Hãng tin AP trích lời Ngoại trưởng Marco Rubio tối 25/2 tuyên bố: "Sẽ là một vấn đề lớn nếu như Iran từ chối đàm phán về chương trình phát triển phi đạn-đạn đạo". Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D Vance thì cảnh báo Hoa Thịnh Ðốn muốn tìm một giải pháp ngoại giao nhưng vẫn để ngỏ "khả năng quân sự". Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm về những nước cờ của chính quyền Mỹ:
"Donald Trump đã hé lộ một phần bí mật trong Thông điệp Liên bang. Tổng thống Hoa Kỳ đang điều quân đến khu vực để ngăn cản Iran chế tạo bom nguyên tử.

Tuy nhiên Tòa Bạch Ốc không đi sâu vào chi tiết. Trước mắt chỉ biết là Hoa Thịnh Ðốn muốn đạt được những kết quả cụ thể trên 3 phương diện: Nguyên tử, chương trình phi đạn-đạn đạo của Iran và việc Teheran yểm trợ cho các nhóm vũ trang như Hezbollah ở Lebanon hay Houthi tại Yemen.
Nhưng đâu là những lằn ranh đỏ để Iran tránh bị Hoa Kỳ tấn công? Chẳng hạn như Hoa Thịnh Ðốn có thể chấp nhận để cho Iran làm giàu chất uranium đến mức độ nàỏ Một số người đề xuất mức độ 5%, nhưng chưa có gì là chính thức. Và cuối cùng, trong trường hợp Teheran từ chối hợp tác, liệu Donald Trump có nhắm tới việc thay đổi chế độ hay không? Không thể trả lời câu hỏi nàỵ
Trái lại, nếu như Iran đưa ra những đề xuất nghiêm túc, liệu có thể tính đến khả năng Hoa Kỳ từng bước dỡ bỏ các lệnh cấm vận về kinh tế nhắm vào quốc gia này hay không? Cũng chưa có gì rõ ràng cả.
Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã tự đặt thời hạn từ 10 đến 15 ngày trước khi ra quyết định và trong tuần, ông nhắc lại là vẫn thiên về một giải pháp ngoại giao".

Căng Thẳng Với Iran: Hoa Kỳ Điều Chiến Đấu Cơ Tàng Hình F-22 Raptor Đến Do Thái


(Ảnh AFP - Miguel J. Rodriguez Carrillo, minh họa: Một chiến đấu cơ F-22 Raptor của Không quân Hoa Kỳ cất cánh từ phi trường José Aponte de la Torre, trước là căn cứ Hải quân Roosevelt Roads, ở Ceiba, Porto Rico, ngày 4/1/2026.)
-Cho dù đàm phán tiếp diễn tại Geneva giữa Hoa Kỳ và Iran, không thể loại trừ khả năng Mỹ tấn công Cộng hòa Hồi giáo Iran. Từ đầu tuần này, Hoa Kỳ đã điều đến đồng minh Do Thái 12 chiếc F-22 Raptor, loại chiến đấu cơ tiên tiến nhất, hiện vẫn bị cấm xuất cảng để bảo vệ kỹ thuật. F-22 Raptor được thiết kế để không bị radar phát giác nên có thể tấn công mục tiêu dễ dàng.
Ngày 25/2/2026, truyền thông Do Thái cũng đưa tin là các máy bay tiếp nhiên liệu có thể được huy động. Các máy bay vận tải cũng được phát giác đã hạ cánh tại phi trường Ben Gurion, gần Tel Aviv. Từ thủ đô Jerusalem của Do Thái, thông tín viên Frédérique Misslin của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
"Phô trương sức mạnh để áp đảo đối phương trong các cuộc đàm phán. Hôm 25/2, 12 chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor của Mỹ đã hạ cánh xuống Do Tháị

Theo ông Raz Zimmt, chuyên gia về Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia (INSS) ở Tel Aviv, việc khai triển có tính chất chiến lược các máy bay và tàu chiến tại khu vực cho thấy Hoa Kỳ và Do Thái đang chuẩn bị cho mọi tình huống. Ông nói: "Hành động này rõ ràng là để gây áp lực, buộc Iran nhượng bộ. Tuy nhiên, mục tiêu chính là để Tổng thống Trump có thể linh hoạt trong việc đưa ra quyết định, cho dù là một cuộc không kích nhỏ hay một cuộc tấn công quy mô lớn".
Hiện giờ, các mục tiêu quân sự mà ông Trump có thể nhắm vào vẫn là một ẩn số. Dù triển vọng về một thỏa thuận vẫn nằm trên bàn đàm phán, Do Thái lo ngại một sự dàn xếp vội vã, thiếu sót, mà theo quan điểm của chính phủ Do Thái không thể chấm dứt chương trình nguyên tử của Iran và vẫn giữ nguyên khả năng của nước này về phi đạn-đạn đạọ Giới phân tích đang cảnh báo về nguy cơ xung đột leo thang trong khu vực".

Đàm Phán Nguyên Tử: Iran Kêu Gọi Mỹ Tránh Đưa Ra "Những Đòi Hỏi Quá Đáng!"


(Ảnh AP - Majid Asgaripour, tư liệu - Nhà máy nguyên tử Bushehr, Iran, ngày 26/10/20210.)
-Hôm 27/2/2026, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi kêu gọi Hoa Kỳ không nên đưa ra "bất kỳ yêu cầu quá đáng nào", một ngày sau cuộc đàm phán nguyên tử ở Geneva (Thụy Sĩ). Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Iran, được hãng tin AFP trích dẫn, ông Araghchi đã tuyên bố như trên trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai Cập Badr Abdelattỵ Nhưng Ngoại trưởng Araghchi, Trưởng đoàn đàm phán tại Geneva, không nêu rõ những yêu cầu nào là "quá đáng" đối với Teheran.
Hoa Kỳ đã nhiều lần nhấn mạnh Iran phải ngưng hoàn toàn việc làm giàu uranium, một yêu cầu mà Teheran coi là "lằn ranh đỏ". Chính quyền Donald Trump còn đòi là bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm cả vấn đề hạn chế tầm bắn của phi đạn đạn đạo của Iran. Trong thông điệp liên bang đọc trước Quốc hội Mỹ tuần này, Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc Iran đang phát triển một loại phi đạn có thể bắn tới Hoa Kỳ, một cáo buộc mà Teheran xem là "những lời dối trá trắng trợn".
Tuy vậy, tối 26/2, phát biểu trên đài truyền hình Quốc gia, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi khẳng định đàm phán về nguyên tử tại Geneva hôm 26/2 đã đạt được "tiến bộ rất tốt". Từ thủ đô Teheran của Iran, thông tín viên Siavosh Ghazi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bày tỏ thái độ lạc quan thận trọng sau 6 giờ đàm phán gián tiếp với Steve Witkov, Đặc phái viên của Tòa Bạch Ốc và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Araghchi tuyên bố: "Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được tiến bộ rất tốt. Chúng tôi đã thành công trong việc xác định các yếu tố chính của một thỏa thuận khả thi".

Ngoại trưởng Oman và ông Rafael Grossi, Tổng Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA), đã đóng vai trò trung gian trong cuộc đàm phán hôm 26/2.
Ngoài ra, Iran và Mỹ đã quyết định cử các chuyên gia của họ đến trụ sở của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế tại Vienna vào thứ Hai (2/3) tuần tới, để thảo luận chi tiết về một thỏa thuận nguyên tử, với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ tổ chức quốc tế nàỵ
Sau đó, sẽ có một vòng đàm phán khác, lần này có thể diễn ra trực tiếp chứ không phải gián tiếp như cho tới naỵ Nguy cơ chiến tranh dường như đang lùi xạ Thêm vào đó, Ngoại trưởng Oman sẽ đến Hoa Thịnh Ðốn hôm nay để gặp phó Tổng thống Mỹ với mục đích ngăn chặn xung đột vũ trang và thúc đẩy một giải pháp ngoại giao".
Tuy vậy, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đe dọa tấn công Iran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. Hôm 27/2, Hoa Thịnh Ðốn khuyến cáo các nhân viên không thiết yếu tại Tòa Đại sứ Mỹ ở Jerusalem nên rời khỏi Do Thái ngay lập tức. Trung Quốc cũng vừa ra khuyến cáo các công dân của họ không nên rời khỏi Iran "ngay khi có thể được".

Pakistan Tuyên Chiến Với Chính Quyền Taliban ở A Phú Hãn


(Hình AFP / Aimal Zahir: Các binh sĩ Taliban đứng gác gần chốt biên giới Torkham giữa A Phú Hãn và Pakistan, ngày 27/2/2026.)
-Hôm 27/2/2026, chính phủ Pakistan "tuyên chiến công khai" chống lại chính quyền Taliban, sau cuộc tấn công của A Phú Hãn vào ngày hôm trước tại biên giới hai nước. Islamabad oanh tạc Kabul để trả đũạ
Theo hãng tin AFP, trong đêm 26/2, Pakistan đã tấn công một số mục tiêu của A Phú Hãn, bao gồm cả những thành phố lớn Kabul và Kandahar. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, ông Mohsin Naqvi, đây là một "phản ứng thích đáng" để đáp trả cuộc tấn công của A Phú Hãn ngày hôm trước. Về phần mình, trên mạng X, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khẳng định: "Quân đội của chúng tôi có đủ năng lực cần thiết để đè bẹp bất kỳ mưu toan gây hấn nào".
Hôm 27/2, các phóng viên AFP đã nghe thấy tiếng súng và tiếng pháo nổ gần cửa khẩu biên giới chiến lược Torkham giữa A Phú Hãn và Pakistan.

Hôm 26/2, quân đội A Phú Hãn thông báo đã tiến hành "các cuộc tấn công quy mô lớn" dọc biên giới để trả đũa các vụ oanh tạc của Pakistan cuối tuần trước. Theo một nguồn tin an ninh, Islamabad tuyên bố nhắm mục tiêu vào các trại "khủng bố" và hạ sát hơn 80 ngườị
Quan hệ giữa Pakistan, một cường quốc nguyên tử, và A Phú Hãn, quốc gia do phe Taliban lãnh đạo từ năm 2021, đã xấu đi nghiêm trọng trong những tháng gần đâỵ Các cửa biên giới đường bộ phần lớn đã bị đóng kể từ cuộc giao tranh hồi tháng 10/2025 khiến hơn 70 người thiệt mạng ở cả hai phíạ
Trả lời phỏng vấn Ban Pháp ngữ của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), Giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia (CNRS) của Pháp, ông Jean-Luc Racine giải thích nguyên nhân của xung đột giữa hai nước:

"Không thể hiểu được bối cảnh chung nếu không xem xét sự gia tăng các vụ tấn công khủng bố ở Pakistan trong vài năm qua, chủ yếu do những người được gọi là Taliban Pakistan thực hiện. Phía Pakistan cáo buộc các vụ khủng bố này là do phe Taliban Pakistan tiến hành và trong một số trường hợp là do các thành viên của Nhà nước Hồi giáo Khorasan, một nhánh mới của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Islamabad cáo buộc các nhóm này được phép thiết lập một cứ địa trên lãnh thổ A Phú Hãn, điều mà chế độ Taliban phủ nhận. Phía Kabul cho rằng "đó là vấn đề của Pakistan". Tuy nhiên, Pakistan vẫn khẳng định rằng sự gia tăng các vụ khủng bố trên lãnh thổ của họ là do những thành viên Taliban của Pakistan ẩn náu ở nước láng giềng A Phú Hãn".
Hôm 27/2, Trung Quốc cho biết "rất quan ngại" về xung đột giữa hai nước láng giềng A Phú Hãn và Pakistan, kêu gọi ngừng bắn "càng sớm càng tốt", đồng thời tuyên bố đang tiến hành các nỗ lực hòa giảị

Đại Diện Mỹ Và Ukraine Họp Tại Geneva, Chuẩn Bị Cho Vòng Đàm Phán 3 Bên Mới Với Nga


(Ảnh AP, do văn phòng báo chí Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cung cấp: Phái đoàn Mỹ dự đàm phán 3 bên giữa Hoa Kỳ, Ukraine và Nga tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 17/2/2026.)
-Hôm 26/2/2026, các Đặc sứ Hoa Kỳ và Ukraine gặp nhau tại Geneva (Thụy Sĩ), để chuẩn bị cho vòng đàm phán 3 bên mới với Nga, dự trù diễn ra vào đầu tháng Ba, nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, nay đã bước sang năm thứ 5.
Theo dự kiến, 2 Đặc sứ Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner gặp nhà đàm phán Ukraine, Rustem Umerov. Vài tiếng đồng hồ trước khi diễn ra cuộc gặp, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết đã có cuộc điện đàm dài khoảng 30 phút với người đồng cấp Hoa Kỳ Donald Trump, thảo luận về nội dung cuộc họp của hai bên, cũng như các bước chuẩn bị cho vòng đàm phán 3 bên sắp tới với Ngạ

Ông Zelensky cho biết thêm là khía cạnh kinh tế, tái thiết Ukraine thời hậu chiến và một đợt trao đổi tù binh mới giữa Kiev và Mạc Tư Khoa cũng nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc thảo luận song phương hôm 26/2 nàỵ Tổng thống Ukraine bày tỏ mong muốn có cuộc gặp trực tiếp với đồng cấp Nga để giải quyết những điểm chủ chốt cho cuộc đàm phán, yêu cầu mà cho đến giờ vẫn bị Vladimir Putin từ chốị
Theo một nguồn tin được hãng thông tấn Tass của chính phủ Nga dẫn lại, hôm 26/2, Đặc sứ Ðiện Cẩm Linh chuyên trách vấn đề kinh tế Kirill Dmitriev cũng đến Geneva, để tiếp tục đàm phán với các Đặc sứ Mỹ về hồ sơ kinh tế.
Những hoạt động ngoại giao này ở Thụy Sĩ diễn ra vào lúc Kiev và nhiều vùng thành phố lớn của Ukraine vừa trải qua một đêm kinh hoàng. Trên mạng xã hội X hôm 26/2, Tổng thống Ukraine cho biết trong đêm 25/2, Nga đã dùng đến "420 drone và 39 phi đạn, bao gồm 11 phi đạn-đạn đạo" để bắn phá các cơ sở hạ tầng thiết yếu và nhiều tòa nhà dân cư.
Về phía Nga, chính quyền vùng Smolensk, phía Tây nước Nga, hôm 26/2 thông báo, tính đến giữa trưa, theo giờ địa phương, cuộc tấn công bằng drone của Ukraine trong đêm 24 rạng sáng 25/2, nhắm vào một khu công nghiệp sản xuất phân bón, đã làm thiệt mạng 7 người và khoảng 10 người khác bị thương.

Chiến Tranh Ukraine: Dân Nga Muốn Hoà Bình Nhưng Chính Quyền Thì Không


(Hình AFP - Tetiana Dzhafarova: Một người phụ nữ cầm hoa đến trước Bức tường Tưởng niệm những Người Hy sinh vì Ukraine ở Kiev vào ngày 24/2/2026, khi Ukraine đánh dấu kỷ niệm tròn bốn năm ngày Nga xâm lược.)
-Về thời sự nước Nga, tờ Le Figaro hôm 27/2 đặt câu hỏi: "Người Nga nghĩ gì" về cuộc chiến kéo dài 4 năm tại Ukrainẹ
Bà Elsa Vidal, nhà báo chuyên viết về Nga, mới đây đã công bố những tài liệu mà bà thu thập được và khẳng định rằng rất nhiều người Nga không ủng hộ chiến tranh. Về mặt đạo đức, họ lên án cuộc chiến, nhưng sự lên án đó không có nghĩa là họ sẽ hành động chống lại nó. Ngay khi xuất hiện hy vọng có thể thoát ra, như vào thời điểm đầu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền, họ ủng hộ việc đạt được một Thỏa thuận Hòa bình. Khi hy vọng ấy tan biến, họ vẫn muốn hòa bình, nhưng với càng ít nhượng bộ càng tốt để giữ thể diện.

Người dân cảm thấy bất lực trước việc thoát khỏi chiến tranh. Nhiều người đã lựa chọn ra đi (từ 800.000 đến 1 triệu người). Những người ở lại và phản đối cuộc xung đột ngày càng cảm thấy bị Âu Châu xa lánh. Bà Vidal nhận định, trước tình hình đó, Âu Châu cần điều chỉnh chính sách: cứng rắn hơn với chính quyền, nhưng mềm mỏng hơn với một số nhóm dân cư Nga như sinh viên, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động. Hiện tại, Liên Hiệp Âu Châu (EU) vẫn có xu hướng nhìn nước Nga như một khối đồng nhất, không tách biệt giữa giới lãnh đạo và người dân.
Tại các thành phố có quy chế cấp liên bang như Mạc Tư Khoa và Saint-Petersburg, những người sinh sau khi Liên Xô tan rã và rất hội nhập với thế giới, đã hoàn toàn bị sốc trước quyết định mở "chiến dịch đặc biệt" của Tổng thống. Chính họ đã biểu tình hoặc bỏ đi, đặc biệt là sang Gruziạ
Các thành phố dưới một triệu dân và các đô thị công nghiệp dọc tuyến đường sắt xuyên Siberia đành miễn cưỡng chấp nhận. Còn tại những thành phố sống nhờ trợ cấp của ngân sách liên bang, sự chấp nhận cao hơn vì người dân phụ thuộc vào Mạc Tư Khoạ
Tại các nước Cộng hòa sắc tộc nghèo nhất, người dân nhìn Chính phủ như một thế lực thù địch. Khi chiến tranh bắt đầu, nhiều người Dagestan gia nhập quân đội ở các vị trí kỹ thuật (đầu bếp, tài xế...) trước khi bị tổng động viên, qua đó tránh bị đưa ra tiền tuyến ngay lập tức. Phụ nữ tại Dagestan đã biểu tình rất nhiều vì họ biết rằng những người bị đưa vào "cối xay thịt" trước tiên thường là những người ít đại diện nhất cho "nước đại Nga". Những người Bouriatie rơi vào hoàn cảnh kinh tế tuyệt vọng đến mức phải ra tiền tuyến. Nhưng trong những buổi tối trước ngày lên đường, họ vẫn cùng nhau hát những bài ca phản chiến.

Lần Đầu Tiên Nga Chính Thức Thừa Nhận Tình Trạng Thâm Hụt Ngân Sách


(Hình AP - Dmitry Astakhov: Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin phát biểu tại Viện Duma (Hạ viện Nga), Mạc Tư Khoa, thủ đô của Nga, ngày 25/2/2026.)
-Thâm hụt ngân sách của Nga năm 2025 đã lên đến mức 2,6% GDP và được dự báo có thể tăng lên đến 4% vào năm 2026. Đây được xem là mức cao nhất kể từ đại dịch Coviđ19.
Hôm 25/2/2026, tại Quốc hội, Thủ tướng Nga đã chính thức thừa nhận vấn đề này và cho biết đang tìm giải pháp. Sau 4 năm chiến tranh với Ukraine, Nga đã phải chịu nhiều đợt trừng phạt của quốc tế, mất đi nhiều nguồn thu, đặc biệt là từ xuất cảng dầu khí. Từ thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, thông tín viên Anissa El Jabri của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Tuyên bố của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin được đưa ra giữa cuộc thảo luận kéo dài 3 tiếng đồng hồ, vào chiều thứ Tư (25/2) tại Hạ viện Ngạ Ông đến đây để trình bày kết quả hoạt động của chính phủ trong năm tài chánh vừa quạ Thâm hụt ngân sách là vấn đề được quan tâm hàng đầụ Trong khi dự toán ngân sách của chính phủ dựa trên giả định mức thâm hụt là 1,6%, các nhà phân tích lại dự báo từ 3,5 đến 4,4%, chủ yếu là cho nguồn thu từ dầu khí bị giảm.

Khi được hỏi là có cần tìm những giải pháp để giảm bớt thâm hụt ngân sách hay không, ông Mikhail Mishustin không phủ nhận vấn đề mà ngược lại, ông nói: "Về việc chọn cách đối phó với vấn đề thâm hụt ngân sách, mọi người biết đó, hôm 25/2, chúng tôi đã họp tới khuya với Tổng thống, nhiều thành viên của chính phủ, và Elvira Nabiullina, Thống đốc Ngân hàng Trung ương, để thảo luận trong nhiều giờ về giải pháp tốt nhất cho đất nước".
Đây là lần đầu tiên và chưa từng có tiền lệ Nga chính thức thừa nhận thâm hụt ngân sách tăng nhanh hơn dự trù. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ những giải pháp nào đang được xem xét để khắc phục tình trạng này".

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Cam Bốt bày tỏ mong muốn "giảm leo thang" với Thái Lan. Trả lời truyền thông phương Tây tại thủ đô Brussels của Bỉ hôm 25/2/2026, Thủ tướng Cam Bốt, ông Hun Manet cho biết nước ông muốn hạ nhiệt căng thẳng. Ông tuyên bố Cam Bốt muốn "chung sống hòa bình", đồng thời bày tỏ quan ngại về tình hình ở biên giới mà ông mô tả là "bất ổn" và "mong manh".
(Reuters/RFI) – Một thắng lợi pháp lý cho nhà dân chủ Hồng Kông, tỉ phú Lê Trí Anh (Jimmy Lai). Trong phiên xử Phúc thẩm hôm 26/2/2026, Tòa Phúc thẩm Hồng Kông đã hủy bản án đối với ông Lê Trí Anh vì tội gian lận thuế. Vì tội danh này mà nhà dân chủ Hồng Kông đã bị kết án 5 năm và 9 tháng tù. Tuy nhiên, sáng lập viên hệ thống báo Apple Daily bị đóng cửa từ 2021 vẫn phải thi hành án 20 năm tù vì tội vi phạm an ninh quốc giạ Bản án vừa được tuyên đầu tháng 2/2026.
(AFP/RFI) – Một phi công của quân đội Hoa Kỳ bị cáo buộc huấn luyện cho quân đội Trung Quốc. Hôm 25/2/2026, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết đã bắt giữ phi công Gerald Brown (65 tuổi), tại tiểu bang Indiana, với cáo buộc "phản quốc", vì đã huấn luyện cho một quân đội ngoại quốc mà không được cấp phép. Hoa Thịnh Ðốn cáo buộc ông đã liên lạc với một công dân Trung Quốc vào năm 2023 và bày tỏ mong muốn huấn luyện phi công trong quân đội Trung Quốc. Ông đã đến Trung Quốc vào tháng 12/2023 và ở lại trong vòng 2 năm. Ông Brown có kinh nghiệm lái chiến đấu cơ F-16 và nhiều loại máy bay khác trong hơn 20 năm phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Sau khi xuất ngũ vào năm 1996, ông làm việc cho tư nhân và giảng dạy về F-35, loại chiến đấu cơ mới nhất của Hoa Kỳ.

(AFP/RFI) – Kết thúc chuyến công du Trung Quốc, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thông báo Bắc Kinh dự trù mua thêm 120 máy bay Airbus. Để quảng bá cho công nghiệp và kỹ thuật của Đức, ông Merz đã dẫn dầu một phái đoàn hơn 100 doanh nhân đến Trung Quốc. Sáng 26/2, sau khi tham quan Tử Cấm Thành, ông và phái đoàn đã đến Hàng Châu, nơi được coi là cái nôi kỹ thuật của Trung Quốc. Tại thành phố với hơn 12 triệu dân này, Thủ tướng Merz đã đề cao kỹ thuật số của các tập đoàn Đức, đặc biệt là để phát triển xe hơi điện và xe hơi không người láị
(AFP/RFI) – Bộ Quốc phòng Đức mua drone chiến đấụ Hôm 25/2/2026, Quốc hội Đức đã bật đèn xanh cho Bộ Quốc phòng mua các loại drone chiến đấu, (còn được gọi là drone cảm tử) để trang bị cho một đơn vị đóng ở Lithuania, dự trù vào đầu năm 2027, nhằm đối phó với nguy cơ từ Ngạ Các drone này sẽ được cung cấp bởi 2 công ty của Đức là Stark Defence và Helsing, thông qua các hợp đồng có giá trị khoảng 536 triệu Euro, nhưng chưa rõ số lượng được giao là bao nhiêụ Việc tỉ phú người Mỹ Peter Thiel, thân cận với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nắm giữ cổ phần trong công ty Stark Defence, đã gây tranh cãi, làm dấy lên lo ngại can thiệp của Hoa Kỳ. Đây là một trong những đơn hàng đầu tiên trong chương trình 5 năm, với ngân sách 9 tỉ Euro, nhằm trang bị cho quân đội Đức các loại drone chiến đấụ

(AFP/RFI) – Một nhà sản xuất drone của Ukraine mở xưởng tại Anh Quốc. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Anh hôm 26/2/2026, hãng Ukrspecsystems của Ukraine đã đầu tư 200 triệu bảng Anh cho dự án xưởng sản xuất drone tại Mildenhall và một bãi thử nghiệm ở Elmsett, miền Đông Anh Quốc. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Anh giải thích dự án này sẽ góp phần bảo đảm nguồn cung drone, cũng như một sự hậu thuẫn liên tục cho quân đội Ukrainẹ Bộ Quốc phòng Anh không nêu rõ loại drone được sản xuất tại Anh Quốc, nhưng được biết là hãng Ukrspecsystems, được thành lập năm 2014, chủ yếu chế tạo các loại drone trinh sát, mà Anh Quốc đã đặt mua 80 chiếc cho quân đội Ukrainẹ Ngoài Anh Quốc, nhiều tập đoàn vũ khí Ukraine đã mở hay dự định mở các cơ sở sản xuất ở nhiều nước khác tại Âu Châu như Đan Mạch và Đức.
(AFP/RFI) – Thụy Sĩ cấm nhập cảng khí đốt hóa lỏng GNL của Nga. Hôm 26/2/2026, chính quyền Berne thông báo kể từ ngày 25/4, các hoạt động mua và nhập cảng khí hóa lỏng (GNL) của Nga sẽ "hoàn toàn bị cấm" ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên, họ dự trù một giai đoạn chuyển tiếp đến cuối năm 2026 cho các hợp đồng dài hạn đã ký kết. Với thông báo này, Thụy Sĩ coi như ủng hộ đường lối của Liên Hiệp Âu Châu (EU) trong mục tiêu "hạn chế nguồn thu từ dầu hỏa của Nga để tài trợ cho cỗ máy chiến tranh Ukraine", theo như giải thích của chính phủ Thụy Sĩ.

(AFP/RFI) – 2025: Năm kỷ lục số nhà báo bị giết chết. Hôm 25/2/2026, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) đưa ra con số: Tổng cộng có 129 nhà báo và nhân viên báo chí đã bị giết trong năm 2025 và 2/3 trong số này được cho là bị Do Thái sát hạị Tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ này khẳng định, "quân đội Do Thái đã tiến hành các vụ ám sát có mục tiêu nhắm vào giới báo chí, mà không một quân đội chính phủ nào trên thế giới hiện nay thực hiện. Đại đa số những người bị giết là nhà báo và những người làm việc cho truyền thông Palestine ở dải Gaza".
(AFP/RFI) – Nhật Bản: Số trẻ em được sinh ra giảm liên tục trong 10 năm. Theo tài liệu được Bộ Y tế Nhật Bản công bố hôm 26/2/2026, 705.809 trẻ em được sinh ra tại nước này vào năm 2025, giảm 2,1% so với năm 2024. Số liệu này cũng tính cả những trẻ em người ngoại quốc được sinh ra tại Nhật Bản, cũng như những đứa trẻ có bố mẹ là người Nhật nhưng được sinh ra ở ngoại quốc. Tình trạng lão hóa dân số, tỷ lệ sinh giảm đã gây ra nhiều vấn đề đối với nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, từ việc thiếu nhân công, chi phí na sinh xã hội cũng như việc giảm thu nhập từ thuế.

(AFP/RFI) – Đạo diễn Nam Hàn Park Chan-wook được mời làm Chủ tịch Ban Giám khảo Ðại hội Ðiện ảnh Quốc tế Cannes 2026. Thông cáo hôm 26/2/2026 của Ban tổ chức Festival Cannes cho biết ông Park Chan-wook (62 tuổi) sẽ là người trao Cành Cọ Vàng cho bộ phim Xuất sắc nhất Ðại hội Ðiện ảnh năm naỵ Là một tên tuổi lớn của nền điện ảnh Nam Hàn và quốc tế, ông từng đoạt Giải Thưởng Lớn của Ðại hội Ðiện ảnh Cannes 2004 với bộ phim Old Boy. Tại các Ðại hội Ðiện ảnh năm 2009 và 2022 ông đã ra về với Giải thưởng của Ban Giám khảo và giải thưởng dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất. Ðại hội Ðiện ảnh Cannes lần thứ 79 sẽ diễn ra từ 12 đến 23/5/2026.
(AFP/RFI) – Lễ trao giải César 2026. Tối 26/2/2026, làng điện ảnh Pháp vinh danh những Bộ phim hay nhất, Đạo diễn và Diễn viên xuất sắc nhất trong năm. Năm nay, không một tác phẩm nào được cho là nổi trội hơn cả trong số các bộ phim tranh giảị Dù vậy, báo chí quan tâm nhiều đến một tác phẩm mang tên Nouvelle Vague (Làn Sóng Mới) của Đạo diễn người Mỹ Richard Linklater. Phim tập trung vào nhân vật Đạo diễn Pháp-Thụy Sĩ Jean-Luc Godard vào thời điểm ông thực hiện một bộ phim kinh điển mang tên A bout de souffl

Không có nhận xét nào: