Hôm nay, ngày 28/2/2026, Mỹ và Israel đã chính thức mở một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Những ghi nhận: - Phía Mỹ đặt tên là "Cơn thịnh nộ lịch sử" (Operation Epic Fury), trong khi Israel gọi là "Sư tử gầm" (Lion's Roar). Các đợt không kích tập trung vào thủ đô Tehran và các thành phố lớn khác như Isfahan, Karaj, Tabriz và Qom. Mục tiêu cụ thể bao gồm các cơ sở quân sự, hạ tầng tên lửa, và các cơ quan đầu não của chính quyền Iran. Khu phức hợp văn phòng của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cũng bị tấn công.
- Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ tham gia chiến dịch tác chiến nhằm loại bỏ "mối đe dọa cận kề" từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran. Ông cũng đưa ra thông điệp cứng rắn kêu gọi thay đổi chính quyền.
- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định đây là đòn tấn công phủ đầu để loại bỏ "mối đe dọa sinh tồn" đối với Israel.
- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng loạt tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh (bao gồm các căn cứ ở Qatar, Bahrain, Kuwait và UAE) cũng như nhắm vào lãnh thổ Israel.
- Iran đã đóng cửa không phận dân sự. Các báo cáo ban đầu ghi nhận có thương vong tại một số khu vực bị không kích, bao gồm cả dân thường.
- Israel đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, đóng cửa không phận và chuẩn bị các phương án trú ẩn cho người dân để đối phó với tên lửa trả đũa.
- Các quốc gia như Jordan, Qatar và UAE đã kích hoạt hệ thống phòng không để đánh chặn các tên lửa bay qua không phận của mình. Một số mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống lãnh thổ các nước này, gây ra thiệt hại nhỏ và một số thương vong.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét