Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2026

NÓNG! ĐANG ĐƯỢC CHÚ Ý NHẤT: ĐOÀN GẦN 20 VỊ SƯ, ĐI BỘ CHO HÒA BÌNH, CHỈ CÒN VÀI NGÀY NỮA LÀ ĐẾN ĐÍCH! VÀ KÍNH CHUYỂN TIN THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY - Lê Văn Hải


(mõ thực hiện)
NÓNG! BẢN TIN ĐẶC BIỆT: – ĐOÀN GẦN 20 VỊ SƯ, GỒM NHIỀU QUỐC TỊCH, ĐI BỘ CHO HÒA BÌNH, CHỈ CÒN VÀI NGÀY NỮA LÀ ĐẾN ĐÍCH! - (LVH)
<!>

(mõ thực hiện)
“WALK FOR PEACE” – HÀNH TRÌNH ĐÃ GÂY TIẾNG VANG CHẤN ĐỘNG NƯỚC MỸ! NHỮNG DẤU CHÂN HÒA BÌNH, NHẸ NHÀNG BƯỚC VÀO TRÁI TIM CON NGƯỜI HƯỚNG THIỆN! VỚI HÀNG TRIỆU NGƯỜI THEO DÕI! ĐI ĐÂU CŨNG ĐƯỢC CHÀO ĐÓN, HOAN HÔ!


(mõ thực hiện)
CẬP NHẬT THÔNG BÁO QUAN TRỌNG – CỘNG ĐỒNG CHUẨN BỊ ĐÓN CHÀO ĐOÀN TẠI VIRGINIA!
Lúc: Chủ Nhật, tuần này, ngày 8/2/2026 – khoảng 10:00 AM
Tại: Chùa Hoa Nghiêm, 9111 Backlick Rd, Fort Belvoir, VA 22060
Kính mời Quý Đồng hương, Quý Phật tử, đến đón tiếp và hộ niệm cho đoàn Chư Tăng trong những ngày cuối cùng của hành trình!
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, đoàn Chư Tăng bộ hành vì Hòa Bình trong dự án, Walk for Peace 2025–2026 sẽ chính thức hoàn tất hành trình lịch sử xuyên nước Mỹ, một cuộc hành hương đi bộ hiếm có, gây ấn tượng mạnh nhất từ trước tới nay, đã làm rung động lương tri xã hội Hoa Kỳ, thu hút hàng triệu người theo dõi, được truyền thông dòng chính liên tục đưa tin và cộng đồng khắp các tiểu bang nồng nhiệt đón chào!
Đây không chỉ là một chuyến đi bộ thông thường.
Đây là biểu tượng sống động của từ bi – nhẫn nại – tỉnh thức, trong một thời đại đầy bất an, chia rẽ và xung đột.


(mõ thực hiện)

HÀNH TRÌNH LỊCH SỬ – NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI!
-Quãng đường: hơn 2,300 miles (gần 4,000 km)
-Thời gian: hơn 110 ngày liên tục (trên 3 tháng, đi bộ liên tục!)
-Lộ trình: băng qua 10 tiểu bang Hoa Kỳ!
-Thành phần: khoảng 17–20 chư Tăng, phần lớn là Tăng sĩ gốc Việt, cùng các vị Sư đến từ Thái Lan, Lào, Malaysia…


-Dẫn đoàn: Bhikkhu Pannakara (Sư Tuệ Nhân) – Chùa Hương Đạo, Fort Worth, Texas
Mỗi ngày, đoàn đi bộ trong im lặng, ăn một bữa, ngủ ngoài trời, bất chấp nắng cháy Texas, mưa bão miền Nam, và giá rét khắc nghiệt, dưới 0 độ, mùa Đông miền Đông Hoa Kỳ.


ĐI CHUNG CÒN CÓ CHÚ CHÓ ALOKA – “NGÔI SAO SÁNG CHÓI!” ĐẶC BIỆT CỦA HÀNH TRÌNH!
Bên cạnh hình ảnh những bước chân trần của chư Tăng, công chúng Mỹ còn đặc biệt xúc động trước hình ảnh chú chó Aloka (Ánh Sáng) – người bạn đồng hành trung thành, lặng lẽ theo đoàn, vượt hàng ngàn dặm, từ đầu đến cuối.
Aloka đã cùng đoàn: Băng qua những đêm giá lạnh dưới 0°C. Đi giữa xa lộ, rừng vắng, sương mù và mưa tuyết. Trở thành biểu tượng của lòng trung thành, tình thương và sự sống! Ai cũng thám phục, yêu mến!
Hình ảnh Aloka đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, chạm đến trái tim hàng triệu người, trở thành “thành viên được yêu mến nhất” của đoàn bộ hành.


SỨC LAN TỎA MẠNH MẼ, NHƯ SÓNG THẦN! CHƯA TỪNG CÓ:
-Hàng triệu lượt xem trên Facebook, TikTok, YouTubẹ Được đưa tin bởi các hãng truyền thông quốc tế: AP News, Houston Chronicle, Fort Worth Star-Telegram… Thu hút sự hiện diện và vinh danh của giới chức dân cử liên bang và tiểu bang.


- Đặc biệt, Dân Biểu Trí Tạ đã trao Bằng Tưởng Lục Hạ Viện California, ghi nhận hành trình như một đóng góp tinh thần quý giá cho xã hội Mỹ!
Ở mỗi nơi đoàn đi qua, người dân đủ mọi màu da, tôn giáo, khuynh hướng chính trị đã đứng dọc hai bên đường chào đón, trao hoa, nước uống, thức ăn, lời cầu nguyện – một hình ảnh hiếm hoi của sự đoàn kết giữa một xã hội đang phân hóa.


LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN NHỮNG SINH HOẠT TẠI THỦ ĐÔ WASHINGTON, D.C.
-10/02/2026: Cầu nguyện tại Washington National Cathedral. 11/02/2026: Tĩnh tâm & thiền tập tại thủ đô. 12–13/02/2026: Dự kiến viên mãn hành trình tại United States Capitol hoặc White House
Tại đây, đoàn sẽ kiến nghị Quốc Hội Hoa Kỳ công nhận Lễ Phật Đản (Vesak) là ngày lễ liên bang, như một thông điệp tôn vinh hòa bình, tỉnh thức và từ bi.


MỘT CUỘC ĐI ĐẦY Ý NGHĨA – MỘT DẤU ẤN LỊCH SỬ MẠNH MẼ, GÂY NHIỀU ẤN TƯỢNG, CHƯA TỪNG THẤY!

-“Walk for Peace” không phải là biểu tình, không phải chính trị. Đó là Phật Pháp đang bước đi giữa đời, là lời nhắc nhở rằng:
-Hòa bình không đến từ quyền lực, mà bắt đầu từ một bước chân tỉnh thức!
-Chỉ còn vài ngày nữa, những bước chân lịch sử ấy sẽ đến đích! Nhưng dư âm của hành trình này sẽ còn ở lại rất lâu – trong lòng nước Mỹ, và trong trái tim của hàng triệu con người đã được chạm tới.
Hoan hô chuyến đi!
Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Sư Tuệ Nhân, toàn thể Tăng đoàn và chú chó Aloka, được bình an – viên mãn – vô ngại, để tình thương, ánh sáng từ bi hòa bình tiếp tục lan tỏa trên khắp nhân gian!

Xin nhấn vào link dưới đây, để theo dõi, hàng loạt video, những bước chân hòa bình, đã gây xúc động cho hàng triệu trái tim!


Tin Quốc Tế Đó Đây
Do Thái Muốn Loại Bỏ Vai Trò Quản Trị của Chính Quyền Palestine Tại Gaza Sau Chiến Tranh


(Hình REUTERS - Mahmoud Issa: Người dân Palestine đi ngang qua đống đổ nát tại Jabalia, dải Gaza, ngày 6/1/2026.)
-Hôm 3/2/2026, trong cuộc gặp với Đặc sứ Mỹ Steve Witkoff tại thủ đô Jerusalem, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netayahu khẳng định không chấp nhận chính quyền Palestine tham gia “trong bất kỳ hoàn cảnh nào” vào việc quản lý dải Gaza sau chiến tranh. Trong khi đó, tại Gaza, điều kiện sống của hơn 2 triệu người vẫn còn rất khó khăn, dù cửa khẩu Rafah đã được mở, cho phép người lưu thông và chuyển hàng viện trợ.
Chính quyền Palestine vốn quản lý Gaza trước khi Hamas giành quyền kiểm soát vào năm 2007. Theo kế hoạch của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza, vai trò của chính quyền Palestine vẫn còn mơ hồ.
Việc quản lý vùng lãnh thổ này, sẽ tạm thời được giao cho Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza (NCAG), gồm 15 chuyên gia kỹ thuật người Palestine và đặt dưới quyền của “Hội đồng Hòa bình” do ông Donald Trump chủ trì, cho đến khi chính quyền Palestine, do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo, thực hiện được chương trình cải cách.

Mặc dù Thỏa thuận Ngừng bắn đã được thông qua, nhưng Do Thái và Hamas hàng ngày vẫn cáo buộc nhau vi phạm. Sáng thứ Tư (4/2), giới chức Palestine cho biết các cuộc pháo kích bằng xe tăng và không kích của Do Thái đã khiến 18 người thiệt mạng.
Tại Gaza, việc mở lại cửa khẩu là một phần của Thỏa thuận Ngưng bắn giai đoạn II, cho phép khoảng 150 người xuất-nhập cảnh vào dải đất này mỗi ngày, nhưng con số thực tế rất thấp, và không thể đáp ứng nhu cầu của hơn 20.000 bị thương, bệnh tật, đang chờ được điều trị khẩn cấp. Từ Jérusalem, thông tín viên Frédérique Misslin của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
Những ngày vừa qua, khoảng chục người đã qua được cửa khẩu Rafah. Những bệnh nhân, và những người bị thương trong chiến tranh được di tản qua Ai Cập. Theo chiều ngược lại, một vài người Palestine cũng đã có thể trở về dải Gaza, đầy xúc động. Cô Rotana Atya Al Reqeb đã rời khỏi dải đất này cách nay 11 tháng, để đưa người mẹ mắc bệnh tim, đến chữa trị tại Ai Cập. Cuối cùng, cô đã có thể trở về Gaza vào tối thứ Hai (2/2), sau một hành trình dài mà cô mô tả là nhục nhã. Cô nói: “Tôi đã mất 3 tiếng đồng hồ ở phía Palestine. Tòa Ðại sứ Palestine đã thẩm vấn tôi và đóng dấu vào sổ thông hành của tôi thông qua phái đoàn Âu Châụ Sau đó, tất nhiên là chúng tôi bị đưa đến chỗ quân đội Do Tháị Họ gọi tên mẹ tôi, một số người khác dẫn chúng tôi đi, yêu cầu chúng tôi đợi ở một chỗ. Họ còng tay, bịt mắt chúng tôi lại và đặt những câu hỏi vô nghĩa như “tại sao lại muốn quay trở lại Gaza?”. Thông thường không ai lại đi hỏi một người rằng tại sao lại muốn trở về quê hương?

Dẫu vậy, cô Rotana vẫn thấy hạnh phúc khi được đoàn tụ với người thân. Các viên chức Do Thái và Ai Cập cho biết có khoảng 150 người có thể rời khỏi Gaza mỗi ngày, và 50 người Palestine từng rời đi trong cuộc chiến có thể quay trở lạị Tuy nhiên, con số này vẫn còn rất xa vời với thực tế.
Sáng nay, phát ngôn viên của Hội Hồng Thập tự, được thông tấn xã Reuters trích dẫn, cho biết đã đưa các bệnh nhân đến một bệnh viện ở Khan Younis, chuẩn bị đưa họ qua cửa khẩu Rafah sang Ai Cập để điều trị, thì nhận được thông báo Do Thái đã hoãn việc di tản người bệnh, đóng cửa khẩụ Hiện Do Thái vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức.

Ukraine, Nga và Mỹ Nối Lại Đàm Phán Hòa Bình Tại Abu Dhabi


(Hình REUTERS / Hamad Al Kaabi / UAE Presidential: Đàm phán ba bên giữa Hoa Kỳ, Nga và Ukraine do UAE chủ trì ở Abu Dhabi, thủ đô của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 23/1/2026.)
-Hôm 4/2/2026, các nhà đàm phán Ukraine, Nga và Hoa Kỳ gặp nhau tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), để thúc đẩy các cuộc đàm phán chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm ở Ukraine, sau những cuộc tấn công quy mô lớn mới của Nga vào các cơ sở năng lượng của nước nàỵ
Theo hãng tin AFP, dẫn đầu phái đoàn Ukraine là lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov. Trưởng đoàn đàm phán của Nga là lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quân sự, ông Igor Kostyukov, một sĩ quan Hải quân đang bị phương Tây trừng phạt. Trong các cuộc đàm phán trước đây, phái đoàn Hoa Kỳ do Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Trump, dẫn đầu và dự kiến lần này cũng vậỵ

Đại diện của Nga, Ukraine và Mỹ đã gặp nhau tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào cuối tháng 1, để thảo luận về kế hoạch do Hoa Thịnh Ðốn đề xuất. Bất đồng chính yếu là vấn đề lãnh thổ: Nga đặc biệt yêu cầu lực lượng Ukraine rút khỏi các khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của họ ở vùng Donetsk. Ukraine bác bỏ yêu cầu đó, nhưng lo ngại Hoa Thịnh Ðốn sẽ ủng hộ lập trường của Mạc Tư Khoạ Về phần mình, Kiev đang thúc đẩy một Lệnh Ngừng bắn tại đường phân định hiện tại và giữ nguyên chiến tuyến.
Báo chí Nga thân chính quyền đánh giá thế nào về triển vọng đàm phán với Ukraine? Từ thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, thông tín viên Anissa el Jabri của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:

“Sáng 4/1, báo chí Nga thân chính quyền lại nhắc đến chuyến thăm Kiev hôm 3/1 của Tổng Thư ký khối Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), ông Mark Rutte và những tuyên bố lặp đi lặp lại của ông về các bảo đảm an ninh cho Ukrainẹ Khả năng hiện diện của các đơn vị ngoại quốc trên lãnh thổ Ukraine một lần nữa được mô tả là, xin trích, “không thể chấp nhận được”, là một “sự can thiệp” và là một “mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga”.
Đây là lập trường nhất quán của Mạc Tư Khoạ Tờ báo Izvestia trích dẫn một chuyên gia thậm chí còn đánh giá hành vi của Tổng Thư ký NATO hôm 3/1 là mang tính “khiêu khích”. Tờ báo thân chính quyền này trích dẫn một chuyên gia khác cho rằng không nên kỳ vọng quá nhiều vào cuộc gặp mới nàỵ Theo Izvestia, thành phần của phái đoàn đàm phán chứng minh điều đó: Đây là một phái đoàn quân sự, chứ không phải chính trị. Nói cách khác, chương trình nghị sự có thể sẽ tập trung vào các khía cạnh cụ thể như các thông số kỹ thuật để giám sát và tôn trọng lệnh ngừng bắn, còn các vấn đề cơ bản, chẳng hạn như vấn đề lãnh thổ, sẽ phải được giải quyết theo một dạng thức khác. Ở cấp cao hơn.

Tuy nhiên, nhiều người nhấn mạnh rằng phần chính yếu đang diễn ra trong bí mật. Tờ báo Moskovsky Komsomolets hôm 3/1 so sánh cuộc đàm phán giống như là một cuộc ẩu đả giữa 2 con chó bulldog dưới tấm thảm, một cuộc ẩu đả mà người ta chỉ có thể hình dung một cách mơ hồ bằng cách quan sát những chuyển động của tấm thảm”.
Hôm 3/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn Vladimir Putin “chấm dứt chiến tranh”, sau các cuộc tấn công mới, nhất là đợt tấn công vào thủ đô Kiev sau một thời gian ngắn tạm lắng. Hôm 4/2, hai người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng drone của Nga vào vùng Dnipropetrovsk của Ukraine (miền Trung-Đông), theo thông báo của chính quyền địa phương. Trong đêm 3/2, phi đạn và drone của Nga cũng đã tấn công các thành phố Kharkiv (Đông-Bắc) và Odessa (Nam).
Hôm 4/2, Ðiện Cẩm Linh ra tuyên bố chiến dịch tấn công của Nga ở Ukraine sẽ tiếp diễn, cho đến khi nào Kiev chấp nhận những điều kiện của Mạc Tư Khoạ

Cuba Chìm Trong Bóng Tối Vì Khủng Hoảng Nhiên Liệu

-Sau hơn 1 tháng bị Hải quân Hoa Kỳ chận các tàu dầu Venezuela, nguồn cung cấp dầu lửa với giá rẻ mạt từ 30 năm qua, Cuba đang khốn đốn. Các nhà máy nhiệt điện cổ lỗ sĩ chỉ chạy được bằng dầụ
Mễ Tây Cơ đã ngưng giao từ cuối tháng 1/2026 dưới áp lực của Hoa Kỳ, và Tổng thống Donald Trump lại còn ký Sắc lệnh đe dọa áp thuế nước nào bán dầu lửa cho Cuba.
Theo chính quyền Venezuela, sản lượng trong nước đáp ứng được phân nửa nhu cầu nhưng trên thực tế, trước đây điện chỉ bị cúp 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày, nay ít nhất 12 tiếng đồng hồ ở thủ đô. Phần còn lại của đất nước với 75% dân số đành chịu có điện chỉ 2 tiếng đồng hồ một ngàỵ Khi ánh sáng quay lại, người ta vội vã sạc điện thoại, đèn và hâm nóng thức ăn trước khi lại rơi vào bóng tối, không còn liên lạc được bằng internet.

Được ưu tiên hơn các chủ xe cá nhân, nhưng những tài xế taxi vẫn phải ngủ trong xe, đợi từ 4 giờ sáng cho đến 10 giờ tối để mua xăng phân phốị
Từ vài tuần qua, dân thủ đô Havana chuẩn bị mua lò than để nấu, một số dùng pin mặt trời nối với bình điện để thắp sáng bóng đèn, quạt máy hay ti vị Nhưng pin mặt trời và máy phát điện giá đến 1.000 Mỹ kim. Những người nghèo nhất luôn phải sống trong bóng tối giận dữ xuống đường phản đối hôm 28/1, chế độ trả lời bằng cách cắt internet.
Ngay cả chính quyền cũng phải xoay sở, như cứu vãn mùa thu hoạch mía đường bằng cách dùng rựa như xưạ Tỉnh Granma ở miền Đông tuyển nhân công chặt mía, trả lương 700 peso (1,4 Euro) cho mỗi tấn mía chặt được. Xích lô đạp sẽ quay lại với thủ đô, và biết đâu, xe do súc vật kéo như một số thành phố ở miền Đông Cuba hiện naỵ

Hoa Kỳ và Nam Hàn Đẩy Nhanh Tiến Trình Chuyển Giao Quyền Chỉ Huy Tác Chiến Thời Chiến


(Ảnh REUTERS - Jeon Heon-Kyun, tư liệu: Tập trận giữa Nam Hàn và Mỹ tại Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi, Nam Hàn, ngày 20/3/2024.)
-Theo một nguồn tin được hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn trích dẫn hôm 4/2/2026, Nam Hàn và Hoa Kỳ đang xem xét vạch ra một lộ trình chuyển giao Quyền Chỉ huy Tác chiến Thời chiến (OPCON) từ Hoa Thịnh Ðốn cho Hán Thành trong cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc Phòng thường niên năm naỵ
Nam Hàn đang tìm cách đạt được việc chuyển giao “có điều kiện” Quyền Chỉ huy Thời chiến, hiện đang do Hoa Kỳ nắm giữ, trong nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Lee Jae Myung, kết thúc vào năm 2030. Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Trần Công của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Theo hãng tin Yonhap, tại Hội nghị Tham vấn An ninh (SCM) lần thứ 58 ở Hoa Thịnh Ðốn vào tháng 10 tới, Nam Hàn và Hoa Kỳ có thể nêu “5 mục tiêu” cho việc chuyển giao Quyền Chỉ huy Tác chiến Thời chiến (OPCON), khả năng cao là vào năm 2028 sẽ hoàn tất việc chuyển giao trong nhiệm kỳ Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng thống Trump.

Trước khi diễn ra cuộc họp ở Hoa Thịnh Ðốn, hai bên sẽ hoàn tất bước 2 của quy trình đánh giá kiểm chứng trong 3 bước bao gồm IOC - khả năng tác chiến ban đầu, FOC - năng lực vận hành đầy đủ và FMC - năng lực thực hiện nhiệm vụ đầy đủ. Sau khi hoàn tất quá trình kiểm chứng FOC, Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn và Hoa Kỳ sẽ đề xuất 5 mục tiêu chuyển giao Quyền Chỉ huy Tác chiến Thời chiến (OPCON) và xác định thời điểm chuyển giao cụ thể. Do FOC được đánh giá chủ yếu với các yếu tố định lượng nên thường kéo dài, còn FMC thiên về định tính, vì vậy quyết định chính trị cấp lãnh đạo có thể tác động lớn.
Động lực được cho là tăng lên kể từ khi Hoa Kỳ công bố Chiến lược Quốc phòng mới (NDS), theo hướng, trước các mối đe dọa tác chiến quy ước từ Cộng sản Bắc Hàn, Nam Hàn cần tự gánh trách nhiệm nhiều nhất có thể. Ở phía Nam Hàn, Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu Baek cũng nhấn mạnh năm 2026 là “năm bản lề” của mục tiêu khôi phục quyền kiểm soát tác chiến thời chiến.
Hiện nay, Quyền Kiểm soát Tác chiến Thời bình là do Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn (một tướng 4 sao) nắm giữ, còn Quyền Kiểm soát Tác chiến Thời chiến do Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Nam Hàn-Hoa Kỳ, một tướng 4 sao của Mỹ nắm giữ. Ba điều kiện để chuyển giao Quyền Kiểm soát Tác chiến được phê duyệt năm 2014 gồm: Năng lực quân sự Nam Hàn để dẫn dắt phòng thủ liên minh, năng lực liên minh ứng phó đe dọa nguyên tử-phi đạn Bắc Hàn, môi trường an ninh phù hợp cho chuyển giao ổn định.

Về huấn luyện, hai bên vẫn dự kiến tiến hành cuộc tập trận Freedom Shield (FS) tháng 3/2026, để phục vụ đánh giá/kiểm chứng, dù Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong Young đã đề xuất điều chỉnh cuộc tập trận nhằm tạo bầu không khí hòa giải liên Triềụ Tuy nhiên, có thông tin cho rằng các cuộc huấn luyện thực địa chung giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ (FTX), vốn tập trung trong thời gian diễn ra cuộc tập trận FS, đang được xem xét để phân bổ rải rác trong suốt cả năm”.

Ðại Hội Ðiện Ảnh Vesoul: Bộ Phim “Riverstone” của Sri Lanka Đoạt Giải “Cyclo Vàng”


(Ảnh AFP - Sebastien Bozon, minh họa: Giám đốc Ðại hội Ðiện ảnh quốc tế Á Châu (FICA), Martine và Jean-Marc Therouanne, chụp ảnh cùng chiếc cúp Cyclo d’Or, tại Vesoul, Pháp, ngày 25/1/2024.)
-Bộ phim “Riverstone” của Ðạo diễn Sri Lanka Lalith Rathnayake, mô tả một vụ hành quyết ngoài pháp luật, đã đoạt giải “Cyclo Vàng” tại Ðại hội Quốc tế Điện ảnh Á Châu lần thứ 32 (FICA) ở Vesoul, vừa bế mạc tối 3/2/2026.
“Riverstone” nói về 3 cảnh sát gồm được giao nhiệm vụ hộ tống 1 tù nhân trẻ tuổi trở về làng của anh ta ở vùng Riverstone, nhưng thật ra họ được lệnh hành quyết nghi phạm ngay trong chuyến hành trình qua những vùng đồi núi của Sri Lanka. Bộ phim được đồng Giám đốc Ðại hội Ðiện ảnh Vesoul, ông Jean-Marc Thérouanne, đánh giá là “vô cùng cảm động”.

Ban giám khảo Quốc tế của Ðại hội Ðiện ảnh Vesoul, do nhà làm phim tài liệu người Trung Quốc Wang Bing làm Chủ tịch, đã ca ngợi chuyện phim là “súc tích và có tác động mạnh, phơi bày khủng hoảng nghiêm trọng do quyền lực chính trị ở Á Châu gây ra đối với sự sống còn của người dân thường. Nó phản ánh tình hình hiện tại ở Á Châu”.
Tác phẩm của Ðạo diễn Lalith Rathnayake đã giành được 2 giải thưởng vào tháng 6 năm 2025 tại Ðại hội Ðiện ảnh Quốc tế Thượng Hảị
Trong số các phim khác tranh giải tại Ðại hội Ðiện ảnh Vesoul năm nay, bộ phim “Kurak” của Kyrgyzstan đã nhận được Giải thưởng Lớn của Ban Giám khảọ Phim “Trước ngày tươi sáng” (Before the Bright Day) của Ðạo diễn Đài Loan Tào Sĩ Hàn (Tsao Shih Han), kể về một thiếu niên nổi loạn chống lại cha mình vào những năm 1990 trong bối cảnh khủng hoảng eo biển Đài Loan, đã giành được Giải thưởng của Ban Giám khảọ Bộ phim phản ánh vấn nạn bạo lực đối với phụ nữ ở Kyrgyzstan. Giải thưởng Khán giả được trao cho bộ phim Ấn Độ “Full Plate”, đề cập đến mối quan hệ phức tạp giữa người Hindu và người Hồi giáo ở nước nàỵ
Tổng cộng, gần 100 bộ phim từ 24 quốc gia đã được trình chiếu trong suốt một tuần tại Vesoul, với số khán giả dự kiến là 30.000 ngườị

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Thuế quan: Hoa Thịnh Ðốn khôi phục thỏa thuận với khoảng ba mươi quốc gia châu Phi. Hôm thứ Ba (3/2/2026), Hoa Kỳ đã gia hạn Đạo luật Tăng trưởng và Cơ hội Châu Phi (AGOA) thêm 1 năm nữạ Thỏa thuận này cho phép nhiều sản phẩm của châu Phi tiếp cận thị trường Mỹ mà không phải chịu thuế. Thỏa thuận đã được gia hạn đến ngày 31/12/2026, “có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9 năm 2025”, ngày mà thỏa thuận hết hạn, đại diện Thương mại Tòa Bạch Ốc Jamieson Greer cho biết trong một tuyên bố. AGOA là nền tảng của quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và các nước châu Phị
(AFP/RFI) – Tập đoàn quân sự Miến Điện lập cơ quan tư vấn mới để củng cố quyền lực. Ngày 3/2/2026, chính quyền quân sự Miến Điện thông báo thành lập Hội đồng Tư vấn Liên bang (UCC), cơ quan sẽ tư vấn Tổng thống về an ninh, pháp luật, quan hệ quốc tế và lập pháp. Theo giới quan sát, đây là cách để củng cố quyền lực của lãnh đạo quân đội Min Aung Hlaing dưới hình thức chính phủ dân sự. Các cuộc bầu cử tháng 1 do chính quyển quân sự tổ chức bị nhiều nước đánh giá là phi dân chủ, nhưng đảng thân quân đội thắng áp đảọ Theo các chuyên gia, nếu ông Min Aung Hlaing trực tiếp lãnh đạo UCC, Tổng thống tới đây có thể chỉ còn vai trò hành chánh, giúp ông chính thức hóa quyền lực quân sự trong chính phủ dân sự.

(AFP/RFI) – Libya điều tra về cái chết của con trai Kadhafị Hôm 4/2/2026, Văn phòng Công tố ở thủ đô Tripoli của Libya thông báo đã mở điều tra về cái chết của Saif al-Islam Kadhafi, con trai của nhà độc tài quá cố Mouammar Kadhafi, và xác nhận nạn nhân đã bị bắn chết. Bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã vì tội ác chống nhân loại, Saif al-Islam Kadhafi đã bị bắt vào năm 2011 ở miền Nam Libya và bị kết án tử hình vào năm 2015, nhưng sau đó được ân xá. Cho đến khi có thông báo về cái chết của con trai Kadhafi, không ai biết tung tích của ông.
(AFP/RFI) – Colombia-Hoa Kỳ: Trump và Petro làm hòạ Sau khi công kích nhau trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp người đồng cấp Gustavo Petro của Colombia tại Tòa Bạch Ốc, ngày 3/2/2026. Cả hai đều ca ngợi “một cuộc gặp tốt đẹp”. Ông Trump đã nhiều lần cáo buộc Tổng thống Colombia có liên quan đến buôn bán ma túy mà không đưa ra bằng chứng và đã ban hành các biện pháp trừng phạt tài chánh đối với Gustavo Petro và gia đình ông. Về phần mình, Tổng thống Colombia nhắc lại ông đã yêu cầu Donald Trump làm trung gian hòa giải để giải quyết khủng hoảng với Tổng thống Daniel Noboa của Ecuador, một đồng minh của Hoa Thịnh Ðốn trong khu vực, một yêu cầu mà theo ông, Tổng thống Hoa Kỳ đã chấp nhận. Tuy nhiên, ông Petro nói với Tổng thống Trump rằng, liên quan đến buôn bán ma túy, “phải nhắm vào những kẻ cầm đầu các đường dây”.

(AFP/RFI) – Venezuela: Hàng ngàn người biểu tình kêu gọi trả tự do cho Tổng thống Nicolas Madurọ Cuộc biểu tình diễn ra ngày 3/2/2026, tại thủ đô Caracas. Hoa Kỳ đã bắt và đưa ông Maduro về Hoa Thịnh Ðốn cách nay 1 tháng, với cáo buộc là “khủng bố”, có liên hệ với băng đảng ma túỵ Những người tham gia chủ yếu làm trong lĩnh vực công, mang theo những biểu ngữ như “Venezuela cần ông Nicolas”, “Hãy đưa họ trở về nhà”.
(AFP/RFI) – Trung Quốc cáo buộc Liên Hiệp Âu Châu (EU) thực hiện biện pháp “phân biệt đối xử”. Trong cuộc họp báo hôm 4/2/2026, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiến khẳng định rằng “Liên Hiệp Âu Châu (EU) thường xuyên sử dụng các công cụ thương mại và kinh tế đơn phương, áp dụng các biện pháp phân biệt đối xử và hạn chế đối với các công ty Trung Quốc.... Những tín hiệu bảo hộ này làm tổn hại đến hình ảnh của EU và làm suy yếu lòng tin của các công ty Trung Quốc muốn đầu tư vào Âu Châu”. Phản ứng này được đưa ra một ngày sau khi Liên Hiệp Âu Châu bày tỏ lo ngại về khoản trợ cấp của Bắc Kinh dành cho công ty Goldwind, “gây cạnh tranh không công bằng” trong lĩnh vực năng lượng gió. Nhiều nước phương Tây cũng đã bày tỏ quan ngại trước những sản phẩm xuất cảng giá rẻ của Trung Quốc gây bất ổn thị trường nàỵ
(AP/RFI) – Hoa Kỳ: Tổng thống Trump ký văn bản chấm dứt tình trạng tê liệt chính phủ. Hôm 3/2/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một Văn bản luật, về “gói chi tiêu”, trị giá 1,2 ngàn tỉ Mỹ kim để chấm dứt tình trạng tê liệt chính phủ một phần, chỉ vài tiếng đồng hồ sau, văn bản này đã được thông qua với sự đồng thuận của lưỡng đảng. Luật này tài trợ cho hầu hết các hoạt động của chính phủ liên bang, đến hết ngày 30/9, đồng thời, cung cấp cho Bộ An ninh Nội địa nguồn tài trợ ngắn hạn trong 2 tuần. Quốc hội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thảo luận về những thay đổi đối với Cơ quan thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), khi đảng Dân chủ muốn hạn chế hoạt động của cơ quan này nhiều hơn.

(RFI) – Pháp: Chuyện cây sồi của Vua Henri IV. Trên lãnh vực môi trường, báo Libération có bài điều tra về cuộc đấu tranh của cư dân ở Saint-Maur-des-Fossés, vùng ngoại ô thủ đô Paris để cứu vãn “cây sồi của vua Henri IV”. Cây sồi này theo một số nhà Sử học, được Bộ trưởng Tài chánh của nhà vua trồng từ năm 1591, là cây sồi già nhất chỉ cách Nhà thờ Đức Bà Paris có 10 cây số. Cây cổ thụ này được xếp vào loại “cây ấn tượng” trong quy hoạch liên vùng, cấm đốn hạ, và đã nhận được danh hiệu “cây đẹp nhất Paris và vùng phụ cận” năm 2022. Nhưng nay, cây sồi già đang bị đe dọa bởi một nhà kinh doanh địa ốc đã mua lại khu đất của một bà cụ qua đời cách đây vài năm ở tuổi 102.

Tin Việt Nam
Việt Nam Sẵn Sàng Tăng Cường Mua Hàng Hóa của Mỹ

-Thông tấn xã Reuters đưa tin cho hay trước vòng đàm phán thứ 6 về thuế quan, dự trù diễn ra trong tuần này tại Hoa Thịnh Ðốn, trong một thông cáo hôm 4/2/2026, Quyền Bộ trưởng Công thương Việt Nam, ông Lê Mạnh Hùng cho biết đầu tuần này, đã gặp gỡ một số công ty Hoa Kỳ trong lĩnh vực năng lượng và kỹ thuật, như Apples Exxon Mobil và Excelerate Energỵ
Phía Việt Nam cũng nhấn mạnh sẵn sàng mở rộng hơn nữa nhập cảng hàng hóa từ Hoa Kỳ, “đặc biệt thông qua các hợp đồng mua sắm máy móc, thiết bị và kỹ thuật cao, nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại hai bên, theo hướng cân bằng, hai bên cùng có lợi”.
Đồng thời, Việt Nam cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ mở rộng danh mục nông sản Việt Nam xuất sang Mỹ, được hưởng mức thuế đối ứng 0%.

Việt Nam Tạo Điều Kiện Cho Nhà Đầu Tư Ngoại Quốc Tiếp Cận Thị Trường Chứng Khoán

-Thông tấn xã AFP đưa tin cho hay theo một Thông tư Bộ Tài chánh Việt Nam có hiệu lực từ ngày 3/2/2026, Hà Nội nới lỏng quy định, cho phép nhà đầu tư ngoại quốc mua cổ phần tại các công ty trong nước thông qua môi giới quốc tế, xóa bỏ rào cản lớn trong tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam.
Nhà đầu tư ngoại quốc không còn phải mở tài khoản trực tiếp tại công ty chứng khoán trong nước, mở đường cho dòng vốn ngoại quốc có thể lên tới 6 tỉ Mỹ kim. Dù vậy, các giới hạn sở hữu ngoại quốc hiện hành vẫn được giữ nguyên.

Không có nhận xét nào: