Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2026

Bộ An ninh nội địa (DHS) sắp tắc thở - NND

 
Newly sworn in Secretary of Homeland Security Kristi Noem rides along on an immigration enforcement operation in New York City, Jan. 28, 2025. Các thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng hiện đều dự đoán nguồn tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) sẽ hết hạn vào cuối tuần tới, khi các cuộc đàm phán về yêu cầu của đảng Dân chủ đối với việc hạn chế hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CPB) đang thất bại với đảng Cộng hòa.Việc đóng cửa Bộ An ninh Nội địa (DHS) sẽ không chỉ khiến ICE và CBP phải ngừng hoạt động, mà còn cả Cục An ninh Giao thông Vận tải (TSA) và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), cùng nhiều cơ quan liên bang khác trực thuộc bộ phận khổng lồ này.
<!>
Đảng Cộng hòa bác bỏ những yêu cầu cải cách ICE và CBP của đảng Dân chủ sau vụ hai công dân Mỹ bị nhân viên thực thi pháp luật liên bang giết hại ở Minneapolis, gọi đó là những yêu cầu "không khả thi", trong khi đảng Dân chủ tuyên bố sẽ phản đối việc gia hạn ngân sách ngắn hạn cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) một lần nữa.

Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune (RS.D.) nói với các đồng nghiệp trên sàn Thượng viện rằng ông không thấy một thỏa thuận nào có thể đạt được trong tuần tới sau khi các lãnh đạo đảng Dân chủ công bố kế hoạch 10 điểm cải cách ICE vào tối thứ Tư.

“Chúng ta hiện chỉ có một tuần và một ngày để thực hiện việc này, điều này hoàn toàn phi thực tế, và đảng Dân chủ ở cả Hạ viện và Thượng viện dường như ít quan tâm đến việc tìm ra giải pháp hơn là việc tạo ra một vấn đề chính trị,” ông nói.

Trưởng đoàn đàm phán của đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Katie Britt (Alabama), gọi danh sách cải cách mở rộng mà đảng Dân chủ đề xuất là “một danh sách yêu cầu lố bịch dành cho báo chí trong dịp Giáng sinh” và “không đàm phán một cách thiện chí”.

Trong khi đó, đảng Dân chủ tuyên bố sẽ không chấp nhận gia hạn ngân sách ngắn hạn cho Bộ An ninh Nội địa sau ngày 13 tháng 2, khi gói cứu trợ tạm thời hiện tại hết hạn.

Thượng viện đã thông qua biện pháp tạm thời đó như một phần của thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa tạm thời đã khiến Lầu Năm Góc và các cơ quan liên bang khác phải ngừng hoạt động, được quy định trong năm dự luật phân bổ ngân sách khác nhau.


Một thượng nghị sĩ đảng Dân chủ giấu tên khi được hỏi về các cuộc thảo luận nội bộ cho biết tám thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã bỏ phiếu chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài 43 ngày hồi tháng 11 trước đó sẽ không ủng hộ một dự luật cấp ngân sách ngắn hạn cho an ninh nội địa nếu không có những cải cách đáng kể về việc thực thi luật nhập cư.

“Sẽ chẳng ai đến giải cứu họ đâu,” thượng nghị sĩ nói, dự đoán rằng các đảng viên Dân chủ ôn hòa sẽ tiếp tục ủng hộ lập trường đàm phán của Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer (NY).

Thượng nghị sĩ cho biết viễn cảnh các đảng viên Dân chủ bỏ phiếu cho một biện pháp cấp ngân sách ngắn hạn khác cho an ninh nội địa vào tuần tới là "khó tin đối với tôi", nhưng thừa nhận rằng các đồng nghiệp thực sự lo ngại về việc đóng cửa TSA, FEMA và Lực lượng Bảo vệ bờ biển, dù chỉ là tạm thời.

"Họ đang nắm thế thượng phong vì cuối cùng chẳng ai muốn dự án phải đóng cửa cả, nhưng chúng tôi đã mua được thêm hai tuần để đàm phán rồi", vị nghị sĩ nói thêm.

Các thượng nghị sĩ Dân chủ khác bác bỏ khả năng đảng Dân chủ sẽ bỏ phiếu cho một nghị quyết tiếp tục ngân sách khác trong vài ngày tới để duy trì hoạt động của Bộ An ninh Nội địa mà không có những cải cách đáng kể về thực thi luật nhập cư.

“Trước hết, đảng Cộng hòa cần phải phản hồi. Có một làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận về việc ICE, CBP và Bộ An ninh Nội địa lạm dụng vũ lực quá mức. Họ cần phải giải quyết một số mối lo ngại này. Tôi chỉ muốn nói rằng, chúng tôi không yêu cầu bất cứ điều gì khác ngoài những gì mà lực lượng cảnh sát địa phương và tiểu bang của chúng ta đã làm khi họ truy bắt tội phạm bạo lực và đồng thời bảo vệ quyền lợi của người dân,” Thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto (Đảng Dân chủ - Nevada) cho biết.

Cortez Masto, một đảng viên Dân chủ ôn hòa, đã sớm phản đối chiến lược của lãnh đạo đảng Dân chủ về việc đóng cửa chính phủ liên bang vào tháng 10 để giành được những nhượng bộ về trợ cấp chăm sóc sức khỏe, nhưng hiện tại bà dường như hoàn toàn ủng hộ Schumer.

Một đảng viên Dân chủ ôn hòa khác, người đã đặt câu hỏi về chiến lược đóng cửa chính phủ của đảng vào mùa thu, nói rằng "mọi người đều hiểu chúng ta cần phải giải quyết một số hành vi thái quá của ICE."

Đảng Dân chủ muốn cấm các nhân viên Bộ An ninh Nội địa vào nhà riêng mà không có lệnh của tòa án; cấm các nhân viên ICE đeo mặt nạ; và cấm các hoạt động thực thi luật nhập cư được tiến hành gần trường học, nhà thờ, cơ sở chăm sóc trẻ em và điểm bỏ phiếu, cùng với một số cải cách khác.

Mặc dù vậy, đảng Dân chủ vẫn lo ngại bị đổ lỗi cho tình trạng xếp hàng dài tại các sân bay trên khắp cả nước nếu ngân sách dành cho TSA bị cắt giảm. Họ cũng e ngại việc đóng cửa FEMA sau khi các trận bão tuyết lớn tàn phá miền đông Hoa Kỳ, khiến hơn 80 người thiệt mạng trên nhiều tiểu bang.

Nhằm tìm cách tránh việc toàn bộ Bộ An ninh Nội địa phải đóng cửa, các nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ, trong đó có Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen (Maryland), đã đưa ra ý tưởng thông qua một biện pháp cấp ngân sách cho TSA, FEMA, Lực lượng Bảo vệ bờ biển và các cơ quan khác không tham gia vào các hoạt động thực thi luật nhập cư của Trump.

Nhưng đảng Cộng hòa ngay lập tức bác bỏ đề xuất đó vì cho rằng nó không khả thi.

Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Susan Collins (Đảng Cộng hòa - Maine) lưu ý rằng ICE và Lực lượng Tuần tra Biên giới được cấp kinh phí trong nhiều năm theo Đạo luật "Một Dự luật Tuyệt vời", mà ông Trump đã ký thành luật năm ngoái.

Vì lý do đó, bà cho rằng việc cố gắng cấp kinh phí cho một số cơ quan thuộc Bộ An ninh Nội địa mà không cấp kinh phí cho ICE và CBP là không thực tế.

“Tôi thực sự không thấy điều đó có thể thực hiện được như thế nào, đơn giản vì ngân sách dành cho ICE và Cục Hải quan và Biên phòng đã được tăng đáng kể trong dự luật hòa giải. Vì vậy, nếu ông ấy đang cố gắng cắt giảm ngân sách cho hai cơ quan này, thì điều đó không khả thi”, bà nói về ý tưởng của Van Hollen.

"Giữa các cơ quan đó có sự tương tác rất khó để tách rời", bà nói.

Ông Thune hiện đang cảnh báo các đồng nghiệp đảng Cộng hòa nên cân nhắc kỹ việc hủy bỏ các chuyến đi của phái đoàn quốc hội mà họ đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ Ngày Tổng thống, vì việc Bộ An ninh Nội địa đóng cửa dường như là điều không thể tránh khỏi.

“Thực tế là việc các thượng nghị sĩ lên máy bay và đi công tác nước ngoài một ngày trước khi TSA đóng cửa sẽ tạo ra hình ảnh không tốt”, một trợ lý cấp cao của đảng Cộng hòa cho biết.

Ông Thune nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng các đồng nghiệp nên cân nhắc lại việc bay đến Munich vào thứ Năm để tham dự Hội nghị An ninh Munich, dự kiến ​​bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 2 và kéo dài đến Chủ nhật.

Các nguồn tin từ Thượng viện cho biết họ dự kiến ​​khoảng 20 thượng nghị sĩ từ cả hai đảng sẽ tham dự hội nghị với các đồng minh NATO.

Các thượng nghị sĩ không muốn hủy chuyến đi của mình vào thời điểm họ đang rất muốn trấn an các đồng minh châu Âu về cam kết của Quốc hội đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vốn đang chịu áp lực do việc Tổng thống Trump theo đuổi Greenland một cách quyết liệt.

Thượng nghị sĩ Roger Wicker (đảng Cộng hòa, bang Mississippi), Chủ tịch Ủy ban Quân sự Thượng viện, là một trong số gần 20 thượng nghị sĩ dự định đến Munich tham dự hội nghị an ninh.

NND
Feb.6.2026

Không có nhận xét nào: