Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI :6 /2/2026 - MYLOAN - DukeNguyễn



Tài liệu bị rò rỉ của Iran tiết lộ kế hoạch đàn áp tàn khốc các cuộc biểu tình Các tài liệu bị rò rỉ từ chính quyền Iran cho thấy Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã phê duyệt một kế hoạch phối hợp của bộ máy an ninh nhằm trấn áp bạo lực các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Kế hoạch này bao gồm việc sử dụng vũ lực, tăng cường giám sát và cắt internet, theo Fox News. Các đoạn trích của các tài liệu bị rò rỉ, được đài này xem xét, cho thấy Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran đã xây dựng chiến lược đàn áp bạo lực này sau khi các cuộc biểu tình trên toàn quốc diễn ra vào năm 2019 trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao và nền kinh tế sụp đổ.
<!>
Tại cuộc họp báo hôm thứ Ba (3/2), Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran (NCRI) đã đề cập đến các tài liệu cho thấy các mệnh lệnh đàn áp đã được lên kế hoạch từ trước của chính quyền Iran đằng sau các cuộc biểu tình và vụ thảm sát hàng loạt. Ông Alireza Jafarzadeh, phó giám đốc văn phòng NCRI ở Washington cho biết, các tài liệu này “được lấy từ bên trong chính quyền” và sau đó ông tiết lộ rằng Tổ chức Mujahidin Nhân dân Iran (MEK) đã tiếp cận được các tài liệu mật này.

Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran (NCRI) là một tổ chức chính trị lưu vong của Iran có trụ sở tại Pháp và Albania, được thành lập vào năm 1981. NCRI là một liên minh các nhóm bất đồng chính kiến Iran do Tổ chức Mujahidin Nhân dân Iran (MEK) lãnh đạo, tổ chức này chủ trương lật đổ Cộng hòa Hồi giáo Iran. NCRI tự mô tả mình là một nghị viện độc lập lưu vong sẵn sàng thành lập một chính phủ lâm thời dân chủ ở Iran sau khi chính phủ hiện tại sụp đổ. Tổ chức này thường được các học giả và nhà báo mô tả là cánh chính trị hoặc ngoại giao của MEK.

Ông Jafarzadeh xác nhận với đài Fox News: “Chỉ thị này của Hội đồng An ninh Quốc gia [Iran] đã được mạng lưới của MEK tại Iran thu thập được, mạng lưới này đã tiếp cận các nguồn tin nội bộ trong chính quyền [Iran]”.

Ông Jafarzadeh tiếp tục: “Các tài liệu này cho thấy những nỗ lực của chính quyền [Iran] nhằm ngăn chặn sự bùng phát trở lại của cuộc nổi dậy [năm 2019] và, nếu nó xảy ra, thì sẽ đàn áp nó.” Đồng thời ông lưu ý rằng có “những kế hoạch tác chiến rõ ràng được giao cho IRGC để sử dụng vũ lực gây chết người nhằm sát hại càng nhiều người càng tốt để duy trì quyền lực [của chế độ]”.

IRGC là tên viết tắt của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Tài liệu đầu tiên, được xếp loại “tuyệt mật”, được ban hành vào ngày 3/3/2021, trong đó Tehran biên soạn 4 điều kiện leo thang thực thi pháp luật và an ninh. Chính quyền Iran cũng xác định cách thức xử lý tình trạng bất ổn và cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm chỉ huy trong mỗi giai đoạn.

Đầu tiên, các tình huống thực thi pháp luật và an ninh phi vũ trang sẽ do lực lượng cảnh sát quốc gia Iran chỉ huy, với sự hỗ trợ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Bộ Tình báo Iran (VAJA).

Trong trường hợp nghiêm trọng nhất, được gọi là “tình huống an ninh vũ trang”, thì toàn bộ quyền chỉ huy sẽ nhanh chóng được chuyển sang cho IRGC.
Lãnh tụ Khamenei yêu cầu: “Hiện tại, bộ tài liệu này cần được phổ biến trong vòng 2 năm”, trước khi ra lệnh thực hiện kế hoạch đó trên toàn quốc.

Các chỉ thị bí mật này đã trở thành bản kế hoạch để đàn áp các cuộc biểu tình bùng nổ vào tháng 1/2026 trong bối cảnh lạm phát tăng cao, tiền tệ mất giá và sự phẫn nộ của người dân Iran đối với sự cai trị hà khắc của giới giáo sĩ.
Theo Cơ quan Tin tức của Các nhà hoạt động Nhân quyền (HRANA), ít nhất 6.854 người đã bị sát hại trong các cuộc biểu tình ở Iran, ngoài ra 11.280 vụ sát hại khác đang được điều tra.

Các đánh giá nội bộ của chính quyền Iran được trích dẫn trong tài liệu bị rò rỉ khác đã mô tả ba giai đoạn của cuộc nổi dậy năm 2016: Giai đoạn thực thi pháp luật ban đầu, tiếp sau là giai đoạn an ninh phi vũ trang và cuối cùng là tình huống an ninh vũ trang bắt đầu vào ngày 8/1 khi thẩm quyền chỉ huy toàn bộ được chuyển sang cho IRGC, lực lượng đóng vai trò chỉ huy và thực hiện các vụ giết người bằng vũ lực.

Các tài liệu này nêu rõ rằng trong các tình huống an ninh vũ trang, IRGC hoạt động với sự hỗ trợ từ các cơ quan an ninh khác, trong khi Bộ Truyền thông Iran được lệnh áp đặt các hạn chế về internet, bao gồm cả việc cắt hoàn toàn mạng internet.

Tài liệu mật thứ hai, được trụ sở Sarallahcủa IRGC biên soạn vào năm 2024, cho thấy chính quyền Iran đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào để đối phó với sự bất đồng chính kiến.

Trụ sở Sarallah là một bộ chỉ huy của IRGC, đã đóng vai trò trung tâm trong việc đàn áp rộng rãi các cuộc biểu tình của người dân ở Iran. Trụ sở này đã trực tiếp tham gia vào việc đàn áp các cuộc biểu tình của sinh viên Iran năm 1999, các cuộc biểu tình bầu cử tổng thống Iran năm 2009, các cuộc biểu tình ở Iran năm 2019–2020 , và cả trong các cuộc biểu tình lan rộng sau cái chết của cô Mahsa Amini vào năm 2022 và 2023. Trụ sở này chịu trách nhiệm trực tiếp về việc đàn áp người biểu tình, bắt giữ hàng loạt, sử dụng bạo lực, bắn trực tiếp vào người biểu tình, tra tấn và đàn áp nghiêm trọng những người bất đồng chính kiến.

Bộ tài liệu “Kế hoạch An ninh Toàn diện của Tehran” dài 129 trang mô tả chi tiết các biện pháp giám sát và đàn áp rộng rãi. Tài liệu này xác định các thành viên của tổ chức đối lập MEK và các thành viên gia đình của những người bất đồng chính kiến bị hành quyết là kẻ thù “cấp một” cần được giám sát và kiểm soát.

Ông Jafarzadeh kết luận: “Điều này cũng cho thấy chính quyền [Iran] sẵn sàng đi xa đến mức nào để giết càng nhiều người tốt, điều mà họ đã làm vào tháng 1/2026. Tuy nhiên, những vụ giết người này càng thuyết phục người dân [Iran] rằng chỉ có một cách duy nhất để chấm dứt những vụ giết người, đó là lật đổ chính quyền”.

Ông lưu ý: “Ngày càng có nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, gia nhập vào lực lượng có tổ chức này [NCRI] để đối đầu với IRGC và giải phóng đất nước”.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân Nga - Mỹ New Start hết hiệu lực, quốc tế lo ngại


Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga và Mỹ, hiệp ước New Start hôm nay, 05/02/2025, hết hạn, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử kiểm soát vũ khí kể từ Chiến Tranh Lạnh, khơi lại nỗi lo sợ về phổ biến vũ khí hạt nhân.

Hiệp ước New Start, được ký kết năm 2010, quy định mỗi bên chỉ được duy trì tối đa 800 dàn phóng tên lửa và oanh tạc cơ hạng nặng, cũng như 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược, kèm theo một cơ chế kiểm soát.

Nhưng các cuộc thanh tra giữa hai bên đã bị đình lại vào năm 2023 do cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn của Nga tại Ukraina, bắt đầu từ tháng 02/2022. Vào tháng 9/2025, tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị Washington triển hạn hiệp ước thêm một năm. Tuy tổng thống Donald Trump đánh giá đó là một « ý tưởng hay », nhưng phía Mỹ đã không đáp ứng đề xuất của ông Putin.

Một ngày trước khi New Start chính thức hết hiệu lực, Matxcơva tuyên bố « không còn bị ràng buộc » bởi hiệp ước. Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua, tổng thống Nga Putin nhấn mạnh « trong tình hình này, Nga và Trung Quốc phải hành động một cách có suy nghĩ và có trách nhiệm », đồng thời cho biết vẫn để ngỏ cánh cửa cho « đàm phán và bảo đảm ổn định chiến lược ».

Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa El Jabri cho biết thêm quan điểm của Nga:

« Khi chỉ còn vài giờ nữa là hiệp ước hết hạn, hôm qua, tổng thống Nga Vladimir Putin, theo phát ngôn viên của điện Kremlin, đã đề cập đến chủ đề này trong cuộc điện đàm với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Vẫn theo thông tin chính thức, ông Putin tuyên bố: "Chúng ta sẽ hành động một cách thận trọng và có trách nhiệm".

Đây là cách để nguyên thủ Nga nhấn mạnh mà không nói thẳng ra rằng ông biết Donald Trump quan tâm đến kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc hơn là của Nga. Truyền thông thân chính phủ thường xuyên nhắc rằng chỉ có Washington và Matxcơva là "ngang vai ngang vế" trên phương diện này.

Nhật báo Vedomosti hôm qua dẫn lời một chuyên gia nói đến "sự khó chịu của Trung Quốc" về "nỗi ám ảnh bất tương xứng của Mỹ đối với quy mô kho vũ khí của Bắc Kinh". Phát ngôn viên điện Kremlin hôm thứ Ba lưu ý "chỉ còn vài ngày nữa, thế giới có nguy sẽ rơi vào tình trạng còn nguy hiểm hơn so với trước đây."

Chỉ có điều hiệp ước New Start đã hầu như không còn giá trị kể từ tháng 8/2022 khi Nga thông báo đình chỉ các cuộc thanh sát của Mỹ tại các cơ sở quân sự của nước này trong khuôn khổ hiệp ước. Matxcơva khi ấy biện minh rằng hành động này là nhằm đáp trả việc Washington cản trở các cuộc thanh sát của Nga trên lãnh thổ Hoa Kỳ ».

Phản ứng của quốc tế
Ngay khi hiệp ước hết hạn, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho đây là « một thời điểm nghiêm trọng cho hòa bình và an ninh quốc tế », đồng thời hối thúc Mỹ và Nga « nhanh chóng tìm kiếm một khuôn khổ mới ».

Về phần mình, Bắc Kinh tuyên bố loại trừ khả năng tham gia vào các cuộc đàm phán về giải trừ hạt nhân như đòi hỏi của Washington, với lý là hiện giờ « năng lực hạt nhân của Trung Quốc có tầm mức khác rất nhiều so với Nga và Mỹ ».

Tại châu Âu, nhiều nước quy trách nhiệm cho Nga về thất bại của hiệp ước. Riêng Pháp, cường quốc hạt nhân duy nhất trong Liên Hiệp Châu Âu, cho rằng các đại cường hạt nhân – Nga, Mỹ cũng như Trung Quốc – nên có hành động hướng tới một hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế, trong khi NATO kêu gọi các bên « kềm chế và có trách nhiệm ».

Tại Nhật Bản, tổ chức Nihon Hidankyo, tập hợp những nạn nhân sống sót của hai quả bom nguyên tử do Mỹ thả xuống ở Hiroshima và Nagasaki năm 1945, bày tỏ lo lắng cho một thế giới bị mất kiểm soát, cảnh báo một « cuộc chiến hạt nhân trong tương lai » có nguy cơ đưa thế giới đến «một sự hủy diệt ».

Cuối cùng, giáo hoàng Lêô XIV, hiếm khi bày tỏ về vấn đề hạt nhân, hôm qua cũng đã kêu gọi thế giới nên « đề phòng một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới ».

Hạt nhân : Iran và Hoa Kỳ xác nhận sẽ đàm phán tại Oman ngày mai


Iran và Hoa Kỳ hôm qua, 04/02/2026, chính thức thông báo các cuộc đàm phán về hồ sơ hạt nhân sẽ diễn ra ngày mai, 06/02, tại Oman. Tuy nhiên, tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì áp lực, đe dọa can thiệp quân sự nếu Teheran không chấp nhận các yêu cầu của Washington, không chỉ về hạt nhân, mà cả trong những vấn đề khác.

Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi cho biết cụ thể :

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tối qua cho biết đàm phán hạt nhân sẽ được tổ chức vào ngày mai lúc 10 giờ sáng tại Oman, chấm dứt mọi đồn đoán rằng cuộc gặp có thể bị hủy.

Các quốc gia trong khu vực như Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Qatar và Oman, không muốn xảy ra một cuộc chiến tranh mới, hôm qua đã đồng loạt kêu gọi Washington duy trì cuộc thảo luận. Tuy nhiên, cuộc đàm phán này được dự báo sẽ rất khó khăn.

Iran đã khẳng định dứt khoát sẽ không đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo và năng lực quân sự của mình như yêu cầu của Hoa Kỳ, trong khi Washington yêu cầu Iran giảm tầm bắn của các tên lửa xuống dưới 500 km.

Về hồ sơ hạt nhân, Iran cũng từ chối yêu cầu của Mỹ là từ bỏ hoàn toàn chương trình nguyên tử, đặc biệt là hoạt động làm giàu chất uranium. Tuy nhiên, chính quyền Cộng hòa Hồi giáo chấp nhận giảm tỷ lệ làm giàu uranium xuống dưới 20% để bảo đảm về tính chất hòa bình của chương trình này. Teheran cũng yêu cầu Hoa Kỳ ngừng đe dọa tiến hành hoạt động quân sự chống lại Iran.

Không có nhận xét nào: