Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2026

Xạo Sự "Lan Man Đầu Năm" - Út Bạch Lan


Danh ngôn : "Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu" (Sách Dịch). Có nghĩa là khi sự vật phát triển đến cực điểm (cùng) sẽ sinh ra biến hóa (biến), khi đã biến hóa thì sẽ thông suốt (thông), và khi thông suốt thì sẽ bền vững (cửu). Đem danh ngôn này để luận chính trị thì chữ "cùng" trong bối cảnh chính trị trong vòng mấy thập niên qua xin được hiểu là "Nước Mỹ đã bị dồn vào đường cùng trong mối quan hệ ngoại giao toàn cầu, và có cơ may tụt hậu mất đi cái mũ "number one" của cả thế giới..." Có "cùng" thì mới có "biến. Quy luật mà!
<!>
Thật sự xạo tôi không biết "ai" tạo ra những cái biến này...thôi thì tốt nhất là đổ hết tội cho..."Ông Trời". Biến tắc loạn. Loạn ở Châu Âu (Chiến tranh Nga-Ukraine), loạn ở Trung Đông (Chiến tranh Do Thái và Khối Ả Rập Cực Đoan), loạn ở Trung Mỹ (Venezuela), loạn ở Phi Châu (kể không hết), loạn ở Châu Á (Miến Điện, Bangladesh, Thái Lan, Campuchia, Indonesia...)
Loạn có tắc thông hay không thì chỉ có chờ...thiên cơ...vì chuyện của "Ông Trời" mà!!!

Vào những ngày tháng cuối năm, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump cho nổ một trái bom, tuy không long trời lở đất, nhưng nó làm rung chuyển đất trời chẳng thua gì trái bom nguyên tử, Mỹ thả xuống Nagasaki của Nhật Bản ngày 9/8/1945
Trái bom đó là NSS-2025 được Tổng Thống Trump duyệt ký và ban hành ngày 5/12/2025. NSS là chữ tắt của National Security Strategy (Chiến lược An ninh Quốc gia) mới nhất của Hoa Kỳ, nhằm mục đích vạch ra các mục tiêu ưu tiên bảo vệ đất nước; ngoài ra còn có thể là National Innovation System (Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia) hoặc liên quan đến National Security (An ninh Quốc gia) nói chung (ví dụ, Cơ Quan An Ninh Quốc Gia (NSA) của Mỹ.
Chuyện thay đổi chiến thuật, chiến lược, chính sách đường lối đối với chính trị Hoa Kỳ thì nó xảy ra hà rầm, Tổng thống nào cũng có quyền đưa ra chiến thuật này chiến lược kia đường lối này chính sách nọ, nhưng chắc chắn 100% là mục tiêu tối hậu của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, dù là Cộng Hoà hay Dân Chủ hay độc Lập không đảng phái nào cũng là mục tiêu duy nhất "Thống Nhất Nhân Loại" và đưa con người đến một nền "NHÂN CHỦ" thực sự cùng với Vũ Trụ Hòa.

Sau ngày 5/12/2025...cho đến tháng cùng năm tận của năm 2025, không biết có bao nhiêu bài tham luận, xã luận, bình luận...xà ngầu luận, xà bát luận về "Chiến Lược An Ninh Quốc Gia 2025" mới nhất của Donald Trump. Một trong những cây bút xã luận nổi tiếng của Pháp là Alain Frachon (Báo Le Monde) đã chơi chữ và ví von như sau:
- Chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ ngày 05/12/2025 là một kiểu D-Day mới.
(La nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine, publiée le 5 décembre, est un nouveau type de D-Day.)
Thật là một sự ví von sâu sắc tuyệt vời. Chữ D ở đây được hiểu theo hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là Débarquement (Ngày Đổ Bộ, ý nói là ngày đổ bộ Normandie của Mỹ), nghĩa thứ hai lại là Departure (Ngày ra đi, ý nói là Mỹ bỏ Châu Âu)
Năm 2025 đã qua, nhưng những vấn nạn của thế giới vẫn còn ngổn ngang dẫy đầy như một mớ boòng boong chưa ai biết hồi kết thúc và kết thúc ra sao?
Lệnh hưu chiến ở Gaza vẫn mong manh, căng thẳng eo biển Đài Loan vẫn dai dẳng, còn chiến tranh tại Ukraine sắp bước qua năm thứ năm. Bất chấp các nỗ lực ngoại giao trong những ngày tháng cuối năm, cuộc xung đột Nga–Ukraina vẫn chưa có lối thoát. Tuy nhiên, chiến lược an ninh mới của Mỹ công bố 05/12/2025 khiến châu Âu lo sợ. Phải chăng Mỹ không còn xem họ là đồng minh?

Trong phạm vi bài viết này, xạo tôi chỉ xoay quanh vấn đề "Liệu Mỹ có thật sự rời bỏ EU và NATO hay không",thông qua nội dung NSS-2025 của Donald Trump phê chuẩn và công bố ngày 5/12/2025, được xem như một thông điệp của Trump và chính quyền của ông muốn gửi đến thế giới về phương cách mới (sách lược) của Washington để đối phó với những vấn đề toàn cầu trong thời gian sắp tới, đồng thời cũng "xạo" sơ qua về thông điệp của Trump có "đá giò lái" Bắc Kinh hay không?
Trong thông điệp này, Trump đã khẳng định rõ ràng rằng:
- Thôi...nước Mỹ không còn là người "lãnh đạo thế giới tự do nữa", không còn là người "bảo vệ dân chủ toàn cầu nữa", Mỹ sẽ không can dự và can thiệp chuyện của người khác nữa. (cảnh sát quốc tế). Nước Mỹ đã "thấm đòn" với câu danh ngôn nói rằng "bản thân bất độ, bất độ hà thân". Trọng tâm của Chiến Lược mới này lo việc nhà cho ổn định trước cái đã, cho nên việc ưu tiên hàng đầu là an ninh biên giới lãnh thổ trước cái đã.
Có thể tóm tắt một cách tổng quát vài điều cốt lõi của sách lược mới này như sau:
- Đặt lợi ích quốc gia, an ninh lãnh thổ và tự chủ chiến lược (kinh tế-quốc phòng) lên hàng đầu. Tái áp dụng triệt để học thuyết Monroe.
- Khai tử vai trò "cảnh sát quốc tế". Chỉ can thiệp dứt khoát mạnh mẽ vào bất cứ đối tác nào làm tổn hại đến lợi ích của quốc gia Hoa Kỳ. Ví dụ như Venezuela hiện nay.
- Phát triển sự giao thương kinh tế với mọi quốc gia trên thế giới không phân biệt chế độ (dân chủ hay độc tài) hay thể chế (tư bản hay cộng sản) mà chỉ dựa trên căn bản hợp lý và công bằng đôi bên lưỡng lợi. Ví dụ như với Nga hiện nay.
Như đã viết ở trên : "Nước Mỹ đã bị dồn vào đường cùng trong mối quan hệ ngoại giao toàn cầu, và có cơ may tụt hậu mất đi cái mũ "number one" của cả thế giới...", nói một cách rõ hơn, hai thế lực dồn Mỹ vào đường cùng mấy thập niên qua không ai khác hơn là Châu Âu với Trung Cộng. Nói cho rõ hơn là Paris và Bắc Kinh chen chân muốn ngồi chiếu trên ngang hàng với Mỹ, rồi sau đó đạp Mỹ văng ra khỏi chiếu (trên) luôn.
Dù vậy, Mỹ vẫn giữ vị trí kinh tế số một thế giới, vẫn giữ vị trí quốc phòng số một thế giới.

Đối Với Châu Âu.
Lịch sử đã chứng minh rằng sự ra đời của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ (USA) gắn liền với lịch sử của Châu Âu. Thế giới đã trải qua hai lần Thế Chiến, không ai có thể chối cãi phủ nhận sự gắn bó giữa Hoa Kỳ và Châu Âu. Nhưng qua NSS-2025, dư luận thấy rằng, lần đầu tiên trong lịch sử ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Châu Âu, một nguyên thủ quốc gia của Hoa Kỳ có những ngôn từ gay gắt nhất đối với các đồng minh truyền thống Châu Âu.
Donald Trump từng nói:
"Châu Âu là kẻ thù tệ hại nhất của Hoa Kỳ. Họ (Liên Minh Âu Châu-EU) là một cơ chế được thành lập chỉ để lừa bịp nước Mỹ. Những nhà lãnh đạo của EU là những kẻ bất tài, ngốc nghếch..."
Nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk, bạn đồng hành của Donald Trump còn đi xa hơn khi kêu gọi xóa bỏ Liên Hiệp Châu Âu. Dưới nhãn quan của Ê Kíp làm việc cho Trump cũng đồng tình rằng nên rút lui khỏi "Lục Địa Già Nua" này càng sớm càng tốt, vì sự ở lại Lục Địa Cằn cỗi này chỉ thêm hao tài tốn của mà còn chuốc lấy nhiều phiền toái phát xuất từ "cái tôi" quá lớn của Châu Âu.

Nhà bác học Albert Einstein đã nói
"Hiểu biết càng nhiều, Cái Tôi càng bé - Hiểu biết càng ít, Cái Tôi càng to".
Cái Tôi của EU quá lớn nên EU không hiểu hàm ý của Trump trong thông điệp 5/12/2025, thứ nhất là Nato không còn một sức hấp dẫn nào với Mỹ nữa, thứ hai là EU không còn ảnh hưởng gì trên con đường "trật tự mới thế giới" mà Mỹ đang đi trong kỷ nguyên thứ 21 này. Trong đầu của Trump, cũng có thể của Putin nữa, Châu Âu đã được định vị cho vận hội thế giới mới trong tương lai rồi. Châu Âu nên quên đi cái quá khứ vàng son của mình, quên đi "Thủ Đô của ánh sáng văn minh nhân loại" và nên cúi đầu dành một phút tưởng niệm đến hàng triệu triệu người đã chết dưới bàn tay tàn bạo của thực dân và hai cuộc thế chiến.
Đó là sự thật chứ không phải tuyên truyền, nhằm hạ bệ nhau. Con số thống kê toàn cầu (Năm 2024) cho thấy rằng trong tổng giá trị của cải được tạo ra trên toàn thế giới, chỉ riêng Hoa Kỳ chiếm 20%, trong khi EU gồm 27 nước chỉ có 13%, dự đoán sẽ tụt xuống dưới 10% trong vòng vài thập niên tới. Châu Âu phụ thuộc vào Mỹ về an ninh và phụ thuộc vào Trung Quốc về đất hiếm, cùng nhiều thứ khác, bị cáo buộc bảo vệ môi trường quá mức, Liên Hiệp Châu Âu đang trong tình trạng bị cô lập, nếu không muốn nói là bị gạt sang bên lề. Và đây chính là thông điệp ngày 05/12 của Mỹ (hay của Donald Trump) mà Liên Âu nên hiểu.

Một điều "sinh tử" khác mà hơn ai hết Châu Âu chẳng những cần phải hiểu mà phải hiểu cả hai mặt của nó. Trong NSS-2025 hàm ý một cách rõ rệt rằng "Mỹ xem Nga không phải là một đối thủ mà là một đối tác tốt, Washington và Moscow đang tăng gia sự hợp tác thân thiện trên mọi lãnh vực, đáng quan tâm là lãnh vực an ninh của Châu Âu. Ngược lại EU luôn luôn xem Nga như một sự đe dọa thường trực và trực tiếp vào nền an ninh của Châu Âu qua thái độ hung hăng háo chiến háo thắng của Putin.
Xin nhắc lại, theo thống kê của Nato, tính đến năm 2014 (Trước khi Nga chiếm Crimea của Ukraine) chỉ có 4 nước thành viên đáp ứng tiêu chuẩn đóng góp 2% GDP cho quốc phòng. Trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, ông Trump từng cảnh báo các đồng minh phương Tây rằng, Washington dưới sự lãnh đạo của ông có thể từ bỏ các cam kết trong hiệp ước NATO và chỉ bảo vệ các nước thành viên đáp ứng chi tiêu 2% GDP cho quốc phòng. Nhờ vậy năm 2022 tăng lên được 7 trong số 31 nước thành viên. Với tính khí bặm trợn, đôi khi vì bất nhẫn một chuyện gì đó, nên Trump thường hay xuất khẩu thành "tuyên bố chết người" mà Trump cứ tỉnh bơ.

Trump tuyên bố "Dưới sự lãnh đạo của tôi - Donald Trump - sẽ không bảo vệ bất cứ quốc gia thành viên nào của Khối Nato vi phạm quy định của khối, có nghĩa là không đóng góp hoặc đóng góp quá ít chi phí quốc phòng cho liên minh..." (Nato)
Vì câu tuyên bố "cường điệu" này mà khiến cho Phát Ngôn Viên của Tòa Bạch Ốc Andrew Bates đính chính trối chết: “Việc khuyến khích tấn công các đồng minh thân cận nhất của chúng ta là điều kinh khủng và vô căn cứ. Việc đó sẽ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ, sự ổn định toàn cầu và nền kinh tế trong nước của chúng ta...”.
Bát nước đã đổ ra bàn làm sao hốt lại được!? Một điều quá rõ ràng không thể phủ nhận "Trong tầm nhìn thế giới của Donald Trump, kẻ thù thực sự của Mỹ là Châu Âu, chính xác hơn là Liên Hiệp Châu Âu..." (EU).
Trong lúc Trump đang đánh trống, thì ngày 27/12/2025, Ông Tổng Thư Ký Nato Mark Rutte lại thổi kèn phụ họa thêm:
- Người dân Châu Âu phải biết rằng, một cuộc xung đột tiềm tàng đang ngấp nghé ở trước ngưỡng cửa nhà của mình. Châu Âu ngay bây giờ phải chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh quy mô để sẵn sàng đối phó với một cuộc tấn công của Nga trong vòng năm (5) năm tới.
Ngay sau đó, Bộ Trưởng Quốc Phòng Pháp Géral Darmani, vừa đảm nhận chức vụ tháng 9 vừa qua lại trả lời cho báo chí Pháp rằng "Nước Pháp chưa sẵn sàng cho chiến tranh vì vết thương Đệ Nhị Thế Chiến chưa lành !?

Đối Với Tàu Cộng.
Trong Khóa Họp thứ 72 của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York ngày 19/9/2017, Tổng Thống Donald Trump khi nhắc đến biến cố chính trị đang xảy ra ở Venezuela, Trump có tuyên bố:
- Vấn đề ở Venezuela không phải là chủ nghĩa xã hội được thực hiện kém, mà là chủ nghĩa xã hội đã được thực hiện một cách trung thành đúng đắn. Từ Liên Xô tới Cuba và Venezuela, bất kỳ nơi đâu chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản được áp dụng, nó đem lại khổ đau, phá hoại và thất bại. Những ai tuyên truyền giáo lý của những ý thức hệ đã mất hết uy tín này chỉ đóng góp vào đau khổ kéo dài của những người dân sống dưới các hệ thống tàn nhẫn này.
Cái độc đáo của Trump là không nhắc gì tới Trung Cộng, mặc dù trên trái đất này chỉ còn Trung Cộng là hiện thân điển hình cụ thể nhất của Xã Hội Chủ Nghĩa. Trump mượn Venezuela để nói thẳng vào mặt Bắc Kinh, nhà của tôi, ông nên về nhà ông, đừng ở đây gây sự nữa. Không nhắc tới mà năm sau đó, năm 2018, Trump mở màn chiến tranh thương mại với Trung Cộng kéo dài cho tới ngày nay. Giới truyền thông Mỹ rập khuôn dùng danh từ "Trade War" chứ không có một danh từ nào khác. Có nghĩa là chiến tranh (WAR), không chiến dịch chiến sự chiến đấu gì ráo! Mỹ đang tấn công Tàu, công lương chứ không công thành.
Khởi động cuộc chiến tranh này, chính quyền Trump đã phải nghiên cứu và chuẩn bị thận trọng kỹ lưỡng trước từ lâu, chứ không phải nói là làm liền.
Các thời mốc quan trọng
- Tháng 8/2017: Hoa Kỳ mở cuộc điều tra về tài sản trí tuệ, tiền đề cho hành động sau này.
- Năm 2018: Căng thẳng leo thang khi Mỹ bắt đầu áp thuế bổ sung lên các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc.
- Tháng 1/2019: Các cáo buộc hình sự được đưa ra đối với tập đoàn Huawei và CFO của họ, mở rộng phạm vi đối đầu.
- Kéo dài đến 2025: Cuộc đối đầu này diễn ra phức tạp, bao gồm cả thuế quan, công nghệ và sở hữu trí tuệ, và vẫn tiếp diễn trong nhiều năm
- Năm 2021, Joe Biden lên thay thế Trump, (2021-2024), hình thái "Trade War" vẫn giữ nguyên trạng, dù sự căng thẳng và gay gắt có giảm đi một phần.
Năm 2025, Donald Trump trở lại White House.
Cuối năm 2025, Trump đưa ra NSS-2025, hoàn toàn không đá động hay đề cập gì đến sự xung đột giữa Mỹ và Tàu từ năm 2017 cho đến nay. Nhưng nếu phân tích cho thật kỹ thì thấy rằng những bước chuẩn bị đối phó với sức mạnh đang vươn lên của Tàu Cộng trong bản NSS-2025 này rất là tinh vi.

Về Mặt Kinh Tế.
NSS-2025 nói đến vấn đề "Tự Chủ Kinh Tế" - "Nước Mỹ Phải Sản Xuất Trở Lại"
Từ xưa nay, ai cũng biết khả năng sản xuất công nghiệp vốn được xem là xương sống của nền kinh tế Mỹ. Một khi Trung Cộng lớn mạnh và trở thành đối thủ hàng đầu của Mỹ bằng nền công nghiệp của Mỹ khiến nền kinh tế của Mỹ bị suy yếu, mất đi khả năng cạnh tranh, mất đi khả năng sản xuất thì phải gia tăng nhập khẩu. Thời gian thập niên 90, có hàng trăm công ty lớn nhỏ của Mỹ ào ạt kéo sang lục địa Tàu mở hãng xưởng, và thời gian này hàng hóa Made In China tràn ngập thị trường Hoa Kỳ đến chóng mặt. Chiến lược 2025 của Trump chủ yếu là từ đây phải xem việc tái thiết công nghiệp là trụ cột sức mạnh quốc gia, chuẩn bị một nền công nghiệp chiến lược sẵn sàng chuyển đổi sang nền công nghiệp thời chiến. Trump muốn tất cả những gì của Mỹ đang sản xuất tại Tàu Cộng phải quay trở về cố quốc càng sớm càng tốt, để giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Tàu Cộng, và Trump muốn tái thiết công nghiệp là một yếu tố cốt lõi hàng đầu của nền an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa rằng, Trump muốn tất cả các nhà máy sản xuất của Mỹ đang hoạt động ở lục địa Tàu nên thu xếp "về nước" sớm.
Tóm lại, Mỹ muốn sản xuất chip, pin, thiết bị năng lượng, vũ khí, tàu chiến, vật liệu chiến lược...ngay trên đất Mỹ thay vì trên đất Trung Cộng. Mỹ phải tự chủ năng lượng, giảm phụ thuộc công nghệ vào Tàu đã làm tiêu hao tiềm lực quốc gia kể từ thời Bill Clinton đến nay.

Về Mặt Quốc Phòng.
Trước sau như một không thay đổi, Mỹ vẫn xác định một cách công khai rõ ràng rằng "Trung Cộng là một thách thức chiến lược số một và xuyên suốt của nền "an ninh gần" của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" và "an ninh xa" của Hoa Kỳ - Châu Mỹ.
NSS-2025 đã nêu ra một vài trọng tâm chiến lược mới và dài hạn nhằm đối phó với sự thách thức này của Bắc Kinh. Như đã nhiều lần đề cập trước đây, chiến lược quân sự quốc phòng của Mỹ đối với Trung Cộng từ xưa đến nay vẫn là sự "răn đe", Mỹ rất dè dặt kiểm soát chặt chẽ một "xung đột vũ trang rủi ro" xảy ra, Mỹ cố tránh những ngôn ngữ dao to búa lớn để đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh hay Đảng Cộng Sản Trung Quốc, cho nên trong văn bản Chiến Lược An Ninh Quốc Gia 2025 chỉ dùng ngôn ngữ ngoại giao lịch sự là "cạnh tranh có trách nhiệm", Mỳ và Tàu vẫn cứ tiếp tục cạnh tranh, nhưng cả đôi bên phải có trách nhiệm tránh một sự xung đột lớn bùng nổ bởi chiến tranh toàn diện quy ước thì chằng bên nào (Mỹ-Tàu) có lợi, mà thằng có lợi lại là thằng Châu Âu.
NSS-2025 nhấn mạnh củng cố QUAD, tăng cường tối đa hết tốc lực quan hệ an ninh quốc phòng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Philippines, hợp tác mạnh hơn với Ấn Độ, riêng Quân Đội Hoa Kỳ chẳng những vẫn duy trì sự hiện diện mà còn tăng cường thêm lực lượng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.
NSS-2025 cũng nêu rõ rằng, dù Hoa Kỳ đang bị thách thức bất cứ từ đâu, Hoa Kỳ vẫn giữ vị trí số một của thế giới trên mọi lãnh vực. Từ Kinh tế đến quốc phòng, có thị trường tài chính lớn nhất thế giới, khả năng thu hút vốn đầu tư và thu hút nhân tài đứng hàng đầu thế giới.
Trên hết tất cả những thứ trên hết là sức mạnh vô địch quân sự quốc phòng của Mỹ, NSS-2025 khẳng quyết rằng Mỹ là cường quốc quân sự duy nhất có thể điều động và phối trí sức mạnh quân sự của mình trên khắp trái đất này bất chấp không gian và thời gian. Hiện tại, Hoa Kỳ có tất cả 11 Hàng Không MẫuHạm thường trực có mặt trên khắp các đại dương, có một mạng lưới căn cứ quân sự khổng lồ trên toàn cầu, với ước tính khoảng 750 đến hơn 800 căn cứ đặt tại khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ tính đến những năm gần đây, mặc dù số liệu chính xác thay đổi liên tục do sự tái phối trí hay điều động hoặc rút quân. Mạng lưới này trải dài khắp thế giới, bao gồm các cơ sở quy mô lớn tại những nơi như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ý, và là một phần quan trọng trong chiến lược quân sự toàn cầu của Mỹ. Khác ngày xưa là can thiệp trực tiếp khi có xung đột, ngày nay đổi mới lả không can thiệp "chuyện thiên hạ" (chuyện tào lao) nữa, mà thiên hạ gây thiệt hại lợi ích của Hoa Kỳ ...là Mỹ oánh liền không cần giải thích, không hỏi ý kiến ý cò của Liên Hiệp Quốc, Hội Đồng Bảo An LHQ...hay bất cứ thằng khỉ gió nào. Venezuela là một trường hợp điển hình làm mẫu mực cho các trường hợp khác.
Có lẽ lập luận này không "cường điệu" hay nổ sảng chút nào, mà nó là sự thật cả thế giới phải công nhận.
Tập Cận Bình và Tử Cấm Thành của Ba Tàu thấu hiểu rõ điều này như lòng bàn tay của mình, cho nên chỉ...tập trận...rồi tập trận...nói là phong tỏa eo biển Đài Loan để chuẩn bị đổ bộ lên Đài Loan năm này qua năm khác cũng vẫn chỉ là...tập trận. Tập trận xong rồi kéo về Quảng Trường Thiên An Môn kéo hỏa tiễn dài thoòng biểu diễn hù Lào, Campuchia, Miến Điện, Nepal, Bangladesh...chứ dám nào hù Nhật Bản hay Hàn Quốc!?

Trong thông điệp chúc mừng năm mới 2026 của Tập Cận Bình đêm giao thừa 31/12/2025, Tập nói “Chúng ta, những người Hoa ở cả hai bên eo biển Đài Loan, có chung quan hệ huyết thống, và họ hàng,…, thống nhất đất nước là xu hướng của thời đại và đó là điều không thể ngăn cản”. Thông điệp cuối năm này được đưa ra trong bối cảnh Trung Cộng vừa tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật, kéo dài hai ngày, huy động vũ khí hạng nặng, chiến đấu cơ, tàu chiến, mô phỏng phong tỏa Đài Loan. Cuộc tập trận mang tên “Justice Mission 2025”, được cho là để đáp trả việc Mỹ phê duyệt lô vũ khí lớn, trị giá hơn 11 tỷ USD cho Chính Phủ Lai Thanh Đức.
Sự thật là các ông (Ba Tàu) không dám làm chứ có ai ngăn cản các ông đâu. Chuyện anh em gia đình của các ông thì các ông cứ giải quyết cớ chi phải nói bóng nói gió rào trước đón sau, rồi lại cứ tập trận hoài chi cho mệt.Nói cho đã miệng mà không dám làm vì chưa đủ khả năng đổ bộ lên đảo Đài Loan với kỹ thuật chiến tranh ngày nay, giờ lại thêm tiếng nói của Bà Thủ Tướng Nhật Takaichi nữa.
Cũng cùng đêm giao thừa 31/12/2025, Donald Trump tổ chức tiệc mừng đón năm mới tại tư dinh Mar-a-Lago, Florida, với sự tham dự của thủ tướng Israel Netanyahu cùng nhiều quan chức trong chính quyền. Khi được giới phóng viên hỏi "Thưa Tổng Thống, Tổng Thống mong muốn gì cho năm tới 2026". Trump trả lời gọn lỏn "Hòa Bình Cho Trái Đất".
Rõ ràng như hai cộng hai là bốn, Trump lúc nào cũng mong muốn "hòa bình", nhưng xin đừng quên rằng "hoà bình theo kiểu Donald Trump".
Viết tới đây, xạo tôi bỗng tức cười khan, vì nhớ lại khi bị Việt Cộng bao vây ở Đồi Charlie (Kontum 4/1972), cả chục cái ống loa của mấy thằng cộng con cứ gào thét vang vang bên tai "hàng sống chống chết". Nền hòa bình của Donald Trump theo kiểu "Thuận Thiên Giả Tồn-Nghịch Thiên Giả Vong"
Ai muốn hiểu sao hiểu!

Chiến Lược An Ninh Quốc Gia 2025 là một bản Tuyên Ngôn mới nhất của Hoa Kỳ. Bản Tuyên Ngôn mang tính tự tin không tự cao tự phụ, rất thận trọng nhưng không kém phần mạnh mẽ có giới hạn. Tuyên Ngôn này đã đưa nước Mỹ trở lại quyền lực truyền thống của thời lập quốc, tự chủ nội tại, cạnh tranh bình đẳng, công bình, hợp lý, can dự chuyện bên ngoài có điều kiện chứ không phải xuất phát từ máu "cao bồi", anh hùng rơm, quân tử tàu như trước đây đã đôi phen mang đầu máu.
Có thể nói đây là một chiến lược mới của Mỹ chuẩn bị cho thời kỳ cạnh tranh lâu dài với Tàu Cộng, trong khi vẫn phải để tâm tới những biến động toàn cầu. Mỹ không bỏ thế giới, nhưng Mỹ có thể bỏ những nơi không cần thiết cho nhu cầu mới.

Việt Nam, như nhiều quốc gia khác ở tuyến đầu của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cần phải hiểu rất rõ tinh thần bản Tuyên Ngôn NSS-2025 này để chuẩn bị cho chính mình trong một trật tự quốc tế đang thay đổi nhanh chóng với thời gian.
Việt Nam có nhiều lợi thế trong bối cảnh này. Việt Nam là "Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện Với Hoa Kỳ". Hoa Kỳ đang tăng cường "can dự" vào biển đông, Việt Nam có cơ hội phát triển tăng cường sức mạnh quân sự quốc phòng cho chính mình, nhất là về hải quân trên biển. Hoa Kỳ đang củng cố nền công nghiệp, Việt Nam có thể trở thành một đối tác hợp tác để được hưởng lợi trong lĩnh vực sản xuất chip, năng lượng xanh, ngành hàng không, quốc phòng, AI...
Nhưng tiếc thay, Trump luôn đòi hỏi trong việc buôn bán làm ăn luôn phải minh bạch, tuân thủ tiêu chuẩn an ninh công nghệ, không được chia sẻ những bí mật công nghệ cho người thứ ba, ý ám chỉ Chú Ba Tàu...v/v và v/v...
Có lẽ, theo như xạo tôi nghĩ đây là một bài toán không có lời giải của Chính Trị Bộ Hà Nội, như xạo tôi đã từng nói:
"Theo Tàu Chết Chậm. Nước Mất Đảng Còn"
"Theo Mỹ Chết Lẹ. Nước Còn Đảng Mất"
Viêt Nam đang cầm con dao hai lưỡi, nhưng tiếc thay lại cầm...đằng lưỡi!!!

Xạo Sự Đầu Năm Cho Vui Nhà Vui Cửa Nhân Dịp Năm Cũ Đã Đi Năm Mới Đang Tới.
Út Bạch Lan

Không có nhận xét nào: