Năm thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu cùng các đồng nghiệp đảng Dân chủ vào thứ Năm, ngày 8 tháng 1, để hạn chế quyền lực quân sự của Donald Trump tại Venezuela. Nghị quyết này được đưa ra chỉ vài ngày sau vụ bắt giữ đầy kịch tính Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Tổng thống Mỹ đã phản ứng bằng cách gọi năm thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa là "ngu ngốc" và tuyên bố rằng họ "không bao giờ nên được bầu lại"
Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã cùng các đồng nghiệp đảng Dân chủ vào thứ Năm, ngày 8 tháng 1 năm 2026, thông qua một nghị quyết nhằm hạn chế quyền lực quân sự của Donald Trump đối với Venezuela, một đòn giáng mạnh vào tổng thống Mỹ chỉ vài ngày sau khi Nicolás Maduro bị bắt giữ . Tổng thống Mỹ đã phản ứng bằng cách gọi các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu cho nghị quyết là "ngu ngốc".
Ông viết trên mạng xã hội Truth của mình rằng năm thượng nghị sĩ này "không bao giờ nên được bầu lại ", đồng thời nói thêm: "Cuộc bỏ phiếu này cản trở nghiêm trọng quốc phòng và an ninh quốc gia của Mỹ ", cho rằng văn bản được Thượng viện Quốc hội Mỹ xem xét là "vi hiến".
Theo hãng thông tấn Agence France-Presse (AFP) , động thái thủ tục này đã được thông qua với 52 phiếu thuận - bao gồm 5 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa - và 47 phiếu chống, và văn bản này giờ đây phải được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện vào tuần tới .
Để ngăn chặn ông ta đơn phương phát động các chiến dịch quân sự mới chống lại Venezuela.
Nếu được thông qua, dự luật sẽ được chuyển đến Hạ viện, nơi số phận của nó khó đoán hơn. Ngay cả khi cả hai viện của Quốc hội đều thông qua, Donald Trump vẫn có thể phủ quyết dự luật, điều này sẽ gây ra tác động không thể vượt qua, khiến phạm vi của nó chủ yếu mang tính biểu tượng.
Nghị quyết này nhằm mục đích "ra lệnh rút quân đội Hoa Kỳ khỏi các hoạt động thù địch bên trong hoặc chống lại Venezuela mà chưa được Quốc hội cho phép ". Như vậy, Donald Trump sẽ bị cấm phát động các hoạt động quân sự mới chống lại Venezuela mà không có sự bỏ phiếu trước đó của Quốc hội.
Trong một cuộc đột kích ngoạn mục hôm thứ Bảy, một đội đặc nhiệm của lực lượng đặc biệt Mỹ đã bắt cóc Tổng thống Nicolás Maduro và vợ ông, Cilia Flores, ở Caracas và đưa họ đến New York để đối mặt với cáo buộc buôn bán ma túy.
Kể từ đó, Donald Trump đã công khai tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ "lãnh đạo" Venezuela vô thời hạn và các công ty Mỹ sẽ kiểm soát dầu mỏ của nước này.
Nhà Trắng cũng không loại trừ khả năng điều thêm quân đến Venezuela với mục đích này.
Một thách thức đối với việc tôn trọng Hiến pháp
"Thay vì giải quyết những lo ngại của người dân Mỹ về chi phí sinh hoạt, Tổng thống Trump lại phát động chiến tranh với Venezuela ", Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Tim Kaine, một trong những tác giả của nghị quyết, phát biểu hôm thứ Tư, lên án điều mà ông gọi là sự mơ hồ mà chính quyền Trump đã giữ kín với Quốc hội trước cuộc vận động hôm thứ Bảy.
Đối với Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul, một trong những tác giả của nghị quyết, việc tôn trọng Hiến pháp Hoa Kỳ đang bị đặt dấu hỏi. "Quyền hiến pháp để khởi xướng chiến tranh nằm chắc trên vai Quốc hội ", ông tuyên bố trên sàn Thượng viện hôm thứ Tư.
Một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã bày tỏ sự bất mãn sau chiến dịch quân sự của Mỹ. Nhưng rất ít người kêu gọi hạn chế quyền lực của Donald Trump đối với Venezuela, cho đến khi tổng thống phải chịu thất bại này vào thứ Năm.
THMK
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét