Xuân…Đã Về! Tết...Đến Rồi! Giới Thiệu Sinh Hoạt Văn Nghệ Tưng Bừng, Mở Đầu Đón Mừng Mùa Xuân Bính Ngọ 2026 Đang về! Tại San Jose:
San Jose: Đoàn Tiếng Vọng Quê Hương – Chiều Ca Nhạc Tất Niên Ất Tỵ Độc Đáo, Chủ Nhật Tuần Này! Vào Cửa Tự Do! (Đặc Biệt Dành Cho Quý Khách, Yêu Quý Bộ Môn Cải Lương!)
<!>
(Người giới thiệu: LVHải)
-San Jose (tuần này) – Trong không khí rộn ràng những ngày cuối năm âm lịch, Đoàn Tiếng Vọng Quê Hương sẽ tổ chức Chiều Ca Nhạc Tất Niên Ất Tỵ, vào Chủ Nhật, ngày 11 tháng 1 năm 2026, tại Isaac Newton Center Auditorium, thành phố San Jose.
Rất xứng đáng tham dự! Đây là sinh hoạt văn hóa – nghệ thuật thường niên, mang ý nghĩa tổng kết một năm sinh hoạt, đồng thời là dịp gặp gỡ, liên lạc thân tình giữa nghệ sĩ và đồng hương yêu mến cổ nhạc, cải lương và âm nhạc truyền thống miền Nam.
Theo chương trình công bố, buổi sinh hoạt kéo dài từ 12:00 trưa đến 4:00 chiều:
-12:00 – 1:00 PM: Trình làn & âm nhạc nhẹ
-1:00 – 4:00 PM: Văn nghệ – cổ nhạc – cải lương
Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ quen thuộc của bộ môn cổ nhạc và cải lương, cùng các học viên và ban nhạc cổ truyền, với các tiết mục vọng cổ, tân cổ giao duyên, trích đoạn tuồng và hòa tấu dân tộc. Sự phối hợp giữa đàn tranh, đàn kìm, đàn bầu và các nhạc cụ cổ truyền hứa hẹn tạo nên một không gian âm nhạc đậm chất quê hương, gợi lại ký ức miền Nam thân yêu xưa, vẫn còn được cố gắng gìn giữ nơi hải ngoạị!
Đoàn Tiếng Vọng Quê Hương, do giáo sư đàn tranh Ngọc Dung thành lập, nhiều năm qua đã bền bỉ duy trì các lớp giảng dạy cổ nhạc, đàn tranh và tổ chức những sinh hoạt văn hóa có chiều sâu tại San Jose. Không chỉ là nơi truyền dạy âm nhạc, đoàn còn là mái nhà chung cho những người yêu nghệ thuật cải lương – một bộ môn từng đạt đỉnh cao sáng tạo trước năm 1975 và nay chủ yếu được bảo tồn qua tâm huyết của nghệ sĩ và đồng hương hải ngoạị
Chiều Tất Niên Ất Tỵ năm nay, được kỳ vọng tiếp tục là một sinh hoạt ấm áp, giàu cảm xúc, vừa mang tính thưởng ngoạn nghệ thuật, vừa là dịp gìn giữ và truyền lại di sản văn hóa dân tộc cho thế hệ sau.
Ban tổ chức cho biết vào cửa tự do và trân trọng kính mời đồng hương tham dự đông đảo để cùng nhau khép lại năm cũ Ất Tỵ 2025, hướng về năm mới trong tiếng đàn, câu ca và tình quê không phai, đón mừng năm mới Bính Ngọ 2026!
Đặc biệt VTLV có yểm trợ 10 phần quà, trong tiết mục xổ số lấy hên!
NÓNG NHẤT HÔM NAY! NHIỀU NGƯỜI THEO DÕI NHẤT! MADURO RA TÒA LIÊN BANG NEW YORK, LẦN ĐẦU TIÊN, CỐ CÃI, NHƯNG BỊ THẨM PHÁN CHẶN LẠI, KHÔNG CHO NÓI!
-Trong phiên trình diện đầu tiên tại tòa liên bang Manhattan ngày 05/01/2026, Nicolás Maduro nhiều lần tìm cách lên tiếng tự bào chữa, lớn tiếng khẳng định vô tội và tự xưng vẫn là tổng thống Venezuelạ Tuy nhiên, Alvin Hellerstein liên tục cắt lời, nhấn mạnh đây chỉ là phiên thủ tục nhập án, không phải diễn đàn chính trị.
Thẩm phán xác nhận Maduro đã được thông báo đầy đủ các quyền căn bản; bị cáo chính thức nhận “không có tội” đối với bốn cáo trạng. Maduro cố viện dẫn lập luận “miễn trừ nguyên thủ”, song giới quan sát nhắc lại tiền lệ Manuel Noriega, cho thấy lập luận này không đứng vững trước tòa án Hoa Kỳ trong các vụ án nghiêm trọng.
Vụ án thuộc thẩm quyền Southern District of New York, nơi có kinh nghiệm xử lý các hồ sơ tội phạm quốc tế; tiến trình tố tụng được dự đoán kéo dài, với khả năng giam giữ trước xét xử.
Cùng ra tòa, Cilia Flores cũng nhận không có tội. Hồ sơ công tố cho thấy vai trò của Flores bị xem xét nghiêm túc, liên quan các cáo buộc môi giới, hối lộ và đường dây ma túy. Bà có luật sư biện hộ là Mark Donnelly; trong khi đó, phía Maduro chưa rõ luật sư đại diện chính thức.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định đây là hoạt động cưỡng chế pháp luật nhắm vào mạng lưới khủng bố ma túy, không phải hành động chống lại người dân Venezuela; lập trường phù hợp với chủ trương buộc các nhân vật quyền lực nhất của tội phạm quốc tế phải ra trước công lý, không thể ẩn sau danh xưng chính trị.
Thế giới hôm nay: 05/01/2026
(Nguyễn Thị Kim Phụng)
*Donald Trump cảnh báo Delcy Rodríguez, lãnh đạo lâm thời của Venezuela, rằng bà sẽ phải trả “một cái giá rất đắt” nếu không đáp ứng các yêu cầu chính sách của Mỹ. Trump khăng khăng rằng Mỹ đang “nắm quyền kiểm soát” bất chấp việc Rodríguez được bổ nhiệm sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Madurọ Ông cũng ám chỉ khả năng can thiệp vào Colombia, cáo buộc lãnh đạo nước này là một “kẻ bệnh hoạn” vì đã vận chuyển ma túy sang Mỹ.
Trong khi đó, Rodríguez kêu gọi Mỹ làm việc với chính phủ của bà về một “chương trình nghị sự hợp tác hướng tới sự phát triển chung.” Tuyên bố này dường như là sự đảo ngược lập trường trước đó của bà sau khi Mỹ can thiệp vào Venezuela, hành động mà bà từng mô tả là một “sự tàn bạọ” Rodríguez cũng đã triệu tập cuộc họp nội các đầu tiên vào Chủ nhật, bao gồm cả những người trung thành với Madurọ
*Giá dầu biến động khi các nhà đầu tư cân nhắc tác động từ chiến dịch của Mỹ tại Venezuela, quốc gia sở hữu một phần năm trữ lượng dầu mỏ thế giớị Dầu thô Brent, thước đo quốc tế, đã giảm khoảng 1% trước khi tăng trở lại trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á. Các thị trường chứng khoán trong khu vực cũng tăng điểm. Các chỉ số tiêu chuẩn tại Nhật Bản, Hàn Quốc, và Đài Loan đều tăng hơn 2%.
*Mette Frederiksen, Thủ tướng Đan Mạch, kêu gọi Trump “ngừng đe dọa” về việc Mỹ sáp nhập Greenland. Phát biểu của Frederiksen được đưa ra sau khi Trump nhắc lại sự quan tâm của mình đối với việc tiếp quản lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này, nói rằng Mỹ cần nó “cho mục đích quốc phòng.” Tháng trước, chính quyền Trump đã bổ nhiệm một “đặc phái viên tại Greenland,” khiến Đan Mạch phẫn nộ.
*Nga cáo buộc Ukraine nhắm mục tiêu vào Moscow bằng máy bay không người lái trong bốn ngày liên tiếp kể từ đầu năm mớị Ukraine không bình luận về cáo buộc nàỵ Cho đến nay, các cuộc tấn công của họ vào thủ đô nước Nga thường chỉ diễn ra lẻ tẻ. Vào Chủ nhật, Điện Kremlin đã đóng cửa ba trong số bốn sân bay của thành phố. Trong khi đó, các quan chức Ukraine tiết lộ các cuộc không kích của Nga vào Kyiv đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng.
Truyền thông nhà nước Nga dẫn lời Ngoại trưởng Botswana rằng nước này đã mời Nga đầu tư vào lĩnh vực đất hiếm và kim cương. Botswana, vốn nổi bật nhờ sự ổn định chính trị tại miền nam châu Phi, cũng chuẩn bị mở đại sứ quán tại Ngạ Hoạt động khai thác kim cương đóng góp rất lớn vào GDP của Botswana, dù nước này đã bị Nga soán ngôi là nhà sản xuất lớn nhất thế giới vào năm 2014.
*Cảnh sát Đức cho biết họ nghi ngờ một nhóm cực tả đã thực hiện vụ phóng hỏa mang “động cơ chính trị” khiến hơn 45.000 hộ gia đình ở Berlin mất điện vào thứ Bảỵ Thị trưởng thủ đô, Kai Wegner, lên án “những kẻ cực đoan” vì đã đặt “tính mạng người dân vào vòng nguy hiểm” sau khi Vulkangruppe (Nhóm Núi lửa) nhận trách nhiệm về vụ “phá hoại” mà nhóm này nói là nhắm vào “nền kinh tế nhiên liệu hóa thạch.” Hàng chục nghìn ngôi nhà hiện vẫn trong tình trạng mất điện.
*Con số trong ngày: 14 triệu, là dân số của Burundi, sống chen chúc trong một vùng đất có diện tích không lớn hơn xứ Wales hay bang Massachusetts là baọ
TIÊU ĐIỂM
Mỹ lên kế hoạch điều hành Venezuela
Sau khi bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ trong một cuộc đột kích táo bạo vào ban đêm ngày 03/01, Nicolás Maduro có thể sẽ không bao giờ được trở về đất nước mình. Nhà độc tài Venezuela đang phải đối mặt với các cáo buộc có mức án từ 20 năm đến tù chung thân.
Kế hoạch tiếp theo của Nhà Trắng sẽ là chủ đề tranh luận gay gắt khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm họp trong hôm naỵ Trump hứa rằng Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela, dù mức độ can thiệp trực tiếp vẫn chưa rõ ràng. Ông nói rằng Delcy Rodríguez, phó tổng thống của Maduro, “về cơ bản sẵn sàng làm những gì chúng tôi cho là cần thiết để làm cho Venezuela vĩ đại trở lại” (đồng thời hạ thấp vai trò của María Corina Machado, một nhân vật đối lập nổi bật và là người đoạt giải Nobel Hòa bình).
Tuy nhiên, Rodríguez, người đã xây dựng hình ảnh là một nhà tư tưởng cánh tả, có thể có quan điểm khác. “Chúng tôi sẽ không bao giờ là thuộc địa của bất kỳ đế quốc nào,” bà phát biểu trên truyền hình sau cuộc can thiệp của Mỹ. Nhưng sang Chủ nhật, bà bắt đầu có giọng điệu hòa giải hơn, kêu gọi sự “hợp tác” giữa hai nước. Những hành động sắp tới của bà sẽ sớm tiết lộ quan điểm thực sự.
Năm mới, Quốc hội cũ
Hệ quả từ cuộc can thiệp của Donald Trump vào Venezuela sẽ khiến căng thẳng quay trở lại Đồi Capitol. Đảng Dân chủ đặc biệt quan ngại về mặt hiến pháp sau khi Quốc hội không được thông báo trước về chiến dịch được triển khai ngày 03/01.
Các nhà lập pháp đã dành những tháng cuối năm 2025 để tranh cãi về ngân sách chính phủ và các khoản trợ cấp y tế sắp hết hạn. Họ sẽ bắt đầu năm 2026 với những công việc y hệt như vậỵ Khi các thượng nghị sĩ trở lại làm việc vào hôm nay, họ sẽ có ba tuần để thống nhất một thỏa thuận ngân sách mới nhằm ngăn chặn một đợt đóng cửa chính phủ khác. Dù hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã đồng ý về các đường lối chung cho mức ngân sách năm tới, họ vẫn cần thông qua chín dự luật chi tiêu riêng lẻ.
Quốc hội cũng chuẩn bị bỏ phiếu về việc có nên gia hạn các khoản trợ cấp y tế vừa hết hạn, vốn là tâm điểm của đợt đóng cửa năm ngoáị Một cuộc bỏ phiếu để gia hạn các khoản khấu trừ thuế này thêm ba năm dự kiến sẽ diễn ra tại Hạ viện, và sau đó cần được Thượng viện thông qua, nhưng điều đó khó có khả năng xảy rạ
Kéo dài thời gian ở Yemen
Hôm thứ Tư, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã chính thức rút quân khỏi Yemen sau khi bị Ả Rập Saudi gây sức ép. Hội đồng Chuyển tiếp Miền Nam (STC), một nhóm ly khai do UAE hậu thuẫn, đã chiếm được một phần lãnh thổ lớn ở phía đông nam vào tháng trước. Nhưng sự ra đi của UAE khiến phe ly khai mất đi chỗ dựạ Cuối tuần qua, họ đành rút lui khỏi nhiều vị trí vừa giành được giữa các đợt không kích của máy bay chiến đấu Ả Rập Saudị
Đây là một thế cân bằng mong manh. STC vẫn quyết tâm ly khai và tái lập một nhà nước Nam Yemen độc lập. Aiderus al-Zubaidi, lãnh đạo của nhóm, tuyên bố vào thứ Sáu rằng ông sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này sau hai năm nữạ Ả Rập Saudi phản đối việc ly khai, trong khi UAE lại ủng hộ. Căng thẳng giữa hai cường quốc Vùng Vịnh chưa bao giờ cao hơn thế; các phương tiện truyền thông của họ đang liên tục công kích nhau trên mạng. Phiến quân Houthi – lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn, vốn kiểm soát phần lớn miền tây Yemen – chắc hẳn đang cười thầm khi kẻ thù của họ đấu đá lẫn nhaụ
Cuộc chiến chống lạm phát đầy chông gai của Thổ Nhĩ Kỳ
Đối với hầu hết các nền kinh tế, tỷ lệ lạm phát trên 30% là dấu hiệu đáng báo động. Nhưng với Thổ Nhĩ Kỳ, đó lại là lý do để ăn mừng. Hồi tháng 05/2024, lạm phát hàng năm đã vượt ngưỡng 75%. Một loạt các đợt tăng lãi suất mạnh đã đưa con số này xuống còn 31% tính đến tháng 11. Ngân hàng trung ương kỳ vọng sẽ có thêm tin tốt trong hôm nay, khi dữ liệu giá tiêu dùng tháng 12 được công bố. Ngân hàng dự kiến lạm phát sẽ giảm xuống trong khoảng từ 13% đến 19% so với cùng kỳ năm trước vào cuối năm 2026.
Tuy nhiên, sự gia tăng cầu trong nước, cũng như quyết định tăng lương tối thiểu thêm 27% gần đây, có thể làm chậm quá trình giảm lạm phát. Và rủi ro chính trị đang hiện hữu trước thềm cuộc tổng tuyển cử của Thổ Nhĩ Kỳ, từng được lên lịch vào năm 2028 nhưng dự kiến sẽ được đẩy lên sớm hơn. Trong quá khứ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã ưu tiên tăng trưởng kinh tế hơn là bình ổn giá cả. Khi ngày bầu cử càng đến gần, ngân hàng trung ương sẽ càng cảm thấy áp lực phải chiều theo ý ông.
Kamala Harris chỉ trích gay gắt chính quyền Trump, bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro!
(Hân Nhi)
(Hình: Đương kim Phó Tổng thống JD Vance và cựu Phó Tổng thống Kamala Harris.)
-Cựu Phó Tổng thống Kamala Harris và đương kim Phó Tổng thống JD Vance có quan điểm trái ngược về mục đích bắt giữ ông Maduro của chính quyền Trump.
Bà Kamala Harris gọi gọi chiến dịch này là “phi pháp” và “dại dột”
Trong một bài đăng dài trên nền tảng X hôm thứ Bảy (3/1) bà Harris thừa nhận ông Maduro là nhà độc tài “tàn bạo” và “bất hợp pháp” nhưng nói rằng hành động của Tổng thống Donald Trump ở Venezuela “không làm cho nước Mỹ an toàn hơn, mạnh mẽ hơn hay dễ sống hơn”.
“Hành động của ông Donald Trump ở Venezuela không làm cho nước Mỹ an toàn hơn, mạnh mẽ hơn hay dễ sống hơn”, bà Harris viết. “Việc ông Maduro là một nhà độc tài tàn bạo, bất hợp pháp không làm thay đổi sự thật rằng hành động này là phi pháp và dại dột. Chúng ta đã từng chứng kiến điều này trước đâỵ”
“Những cuộc chiến tranh vì thay đổi chế độ hay dầu mỏ được rao bán như là sức mạnh nhưng lại biến thành hỗn loạn, và các gia đình Mỹ phải trả giá.”
Bà Harris đưa ra những nhận xét này chỉ vài giờ sau khi chính quyền Trump xác nhận rằng ông Maduro và phu nhân đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi Venezuela như một phần của “Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối” (Operation Absolute Resolve).
Cựu Phó tổng thống cũng cáo buộc chính quyền bị thúc đẩy bởi lợi ích dầu mỏ hơn là nỗ lực chống buôn bán ma túy hay thúc đẩy dân chủ.
“Người dân Mỹ không muốn điều này, và họ đã mệt mỏi vì bị lừa dốị Đây không phải là về ma túy hay dân chủ. Đây là về dầu mỏ và tham vọng của ông Donald Trump muốn đóng vai trò là người mạnh nhất khu vực”, bà Harris nóị “Nếu ông ấy quan tâm đến cả hai điều đó, ông ấy sẽ không ân xá cho một kẻ buôn ma túy bị kết án hoặc gạt bỏ phe đối lập chính đáng của Venezuela trong khi theo đuổi các thỏa thuận với phe thân cận của ông Madurọ”
Bà Harris, người được đồn đoán là ứng cử viên tiềm năng của Đảng Dân chủ trong cuộc đua tổng thống năm 2028, ngoài ra còn cáo buộc tổng thống gây nguy hiểm cho binh lính Mỹ và làm bất ổn khu vực.
“Tổng thống đang đặt binh lính vào tình thế nguy hiểm, chi tiêu hàng tỷ USD, gây bất ổn khu vực, và không đưa ra bất kỳ thẩm quyền pháp lý nào, không có kế hoạch rút lui, và không mang lại lợi ích gì ở trong nước”, bà nóị “Nước Mỹ cần một nhà lãnh đạo ưu tiên giảm chi phí cho các gia đình lao động, thực thi pháp luật, củng cố các liên minh, và – quan trọng nhất – đặt người dân Mỹ lên hàng đầụ”
(Ảnh: Giám đốc CIA John Ratcliffe (trái), Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio theo dõi các hoạt động quân sự của Mỹ tại Venezuela từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida vào sáng sớm thứ Bảỵ)
Ông Maduro và phu nhân đã đến Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn vào tối thứ Bảy (3/1) sau khi được trực thăng đưa từ trụ sở DEA ở Manhattan sau khi hoàn tất các thủ tục.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cho hay chính phủ Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela “cho đến khi chúng ta có thể thực hiện một quá trình chuyển giao an toàn, đúng đắn và khôn ngoan.”
Ông JD Vance: Hành động tại Venezuela giúp kiềm chế khủng hoảng fentanyl
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm Chủ nhật (4/1) đã lên tiếng về hành động quân sự của chính quyền Trump tại Venezuelạ Ông cho biết, việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm kiềm chế cuộc khủng hoảng fentanyl.
Hôm Chủ nhật, trên nền tảng X, ông Vance phản bác các ý kiến cho rằng hành động tại Venezuela “không liên quan đến ma túy”. Ông viết: “Tôi thấy nhiều người nói rằng hành động tại Venezuela không liên quan đến ma túy, bởi vì phần lớn fentanyl đến từ những nơi khác”.
“Tôi muốn đáp lại như sau: Thứ nhất, fentanyl không phải là loại ma túy duy nhất trên thế giới, và vẫn có fentanyl chảy vào từ Venezuela (hoặc ít nhất là trước đây từng như vậy).”
Ông Vance nhấn mạnh, loại ma túy chủ yếu được Venezuela xuất khẩu ra bên ngoài là “cocaine”, nguồn mang lại tài chính cho các băng đảng ma túỵ
“Nếu cắt đứt nguồn tiền từ cocaine (dù chỉ là giảm bớt), thì về tổng thể cũng có thể làm suy yếu đáng kể các tổ chức buôn ma túy,” ông Vance viết.
Sau khi bị áp giải tới Mỹ, ông Maduro đã bị truy tố với các cáo buộc “khủng bố ma túy”, “âm mưu nhập khẩu cocaine”, cùng nhiều tội danh liên quan đến vũ khí bất hợp pháp.
Trước những nghi vấn cho rằng động cơ của hành động quân sự liên quan đến lợi ích dầu mỏ, ông Vance cũng trực tiếp phản hồi trong bài đăng của mình.
Ông chỉ ra: “Khoảng 20 năm trước, Venezuela đã quốc hữu hóa các tài sản dầu mỏ của Mỹ, và cho đến gần đây vẫn làm giàu từ những tài sản bị đánh cắp này để tài trợ cho các hoạt động khủng bố ma túy của họ.”
“Tôi hiểu sự lo lắng của mọi người về việc sử dụng vũ lực, nhưng chẳng lẽ chúng ta lại nên để một kẻ cộng sản trong bán cầu của chúng ta đánh cắp tài sản của chúng ta rồi không làm gì saỏ Các cường quốc không hành xử như vậỵ”
“Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, nước Mỹ một lần nữa trở thành một cường quốc. Mọi người đều nên lưu ý điều này,” ông Vance viết.
Trong bối cảnh ông Vance đưa ra những phát biểu trên, một số nghị sĩ Cộng hòa phản đối các hoạt động quân sự của Mỹ ở nước ngoài đã lên tiếng chỉ trích hành động tại Venezuelạ
Dân biểu Cộng hòa bang Kentucky Thomas Massie hôm Chủ nhật viết: “Venezuela không phải là vấn đề ma túy; mà là dầu mỏ và thay đổi chế độ. Đây không phải là điều chúng tôi đã bỏ phiếu ủng hộ.”
Dân biểu Cộng hòa bang Georgia Marjorie Taylor Greene, sau khi rạn nứt với Tổng thống, sẽ từ chức Quốc hội vào thứ Hai, cho rằng nếu chính quyền Trump thực sự muốn ngăn chặn fentanyl chảy vào Mỹ, thì trọng tâm nên đặt vào Mexicọ
Trong chương trình Meet the Press của NBC hôm Chủ nhật, bà Greene nói: “Phần lớn các ca quá liều và tử vong do fentanyl ở Mỹ đều đến từ Mexico”.
“Phần lớn các ca quá liều và tử vong do fentanyl ở Mỹ đều đến từ Mexicọ Những kẻ giết hại người Mỹ là các băng đảng ma túy Mexico,” bà Greene nóị
Khi bảo vệ cách tiếp cận của chính quyền Trump đối với Mexico, ông Vance cũng thừa nhận rằng “một lượng lớn fentanyl đến từ Mexico”, ông nhấn mạnh điều này cũng là trọng tâm mà chính quyền Trump đặc biệt quan tâm.
“Đây vẫn là một trong những trọng điểm trong chính sách của chúng tôi đối với Mexico, và cũng là một trong những lý do khiến Tổng thống Trump đóng cửa biên giới ngay trong ngày đầu nhậm chức,” ông Vance viết.
Mỹ tiêu diệt phần lớn lực lượng bảo vệ Maduro – Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela
(Trương Đình)
-Việc bắt sống Maduro của quân đội Mỹ không chỉ nhằm kết thúc sự cai trị của ông ta tại Venezuela, mà còn có mục đích gây răn đe với các đồng minh của Madurọ Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez hôm Chủ nhật (4/1) xác nhận rằng phần lớn thành viên trong đội bảo vệ của ông Maduro đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công bất ngờ của quân đội Mỹ.
Sáng sớm thứ Bảy (3/1), Mỹ triển khai lực lượng hải-lục-không quân tấn công thủ đô Caracas để bắt giữ Maduro và vợ ông. Bộ trưởng Lopez tiết lộ thông tin về việc đội bảo vệ Maduro bị tiêu diệt trong một bài phát biểu trên video hôm Chủ nhật. Phát biểu này xác nhận những gì Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nóị
Ông Trump trong cuộc phỏng vấn với New York Post hôm thứ Bảy cho biết, khi quân đội Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ Maduro, nhiều nhân viên bảo vệ người Cuba của ông ta đã thiệt mạng.
Tổng thống không công bố con số cụ thể, nhưng nói rằng: “Cuba luôn phụ thuộc rất nhiều vào Venezuelạ Tiền của họ đến từ Venezuela, họ cũng bảo vệ Venezuela, nhưng lần này lại không hiệu quả lắm (ý nói không bảo vệ được Maduro)”.
Venezuela và Cuba là đồng minh thân cận, hai nước gắn bó lâu dàị Trước đó, Wall Street Journal đưa tin từ năm 1999, Venezuela đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế Cuba, Tổng thống Venezuela (khi đó là Hugo Chavez) nhấn mạnh mối quan hệ khăng khít giữa hai nước. Cuba cử huấn luyện viên thể thao, bác sĩ và nhân viên phản tình báo sang Venezuelạ Những nhân viên phản tình báo này giúp loại bỏ những “kẻ phản bội” có thể lật đổ Chavez. Đổi lại, Venezuela vận chuyển 100.000 thùng dầu mỗi ngày sang Cubạ
Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của ông Maduro, sản lượng dầu của Venezuela giảm mạnh, kinh tế sụp đổ.
Mặc dù Venezuela đã giảm lượng dầu cung cấp cho Cuba, nhưng các quan chức Mỹ trước đây cho biết, điệp viên tình báo Cuba vẫn hoạt động tại Venezuela, hỗ trợ chính quyền Maduro đàn áp biểu tình, phát hiện âm mưu đảo chính và loại bỏ những sĩ quan hay quan chức “không trung thành” để đảm bảo ông Maduro tiếp tục nắm quyền.
Hiện nay, cựu quan chức Venezuela lưu vong Andres Izarra hồi tưởng rằng các nhân viên phản tình báo Cuba luôn theo sát mọi dấu hiệu bất đồng, “trong thời kỳ Maduro, số lượng nhân viên tình báo Cuba tăng lên gấp bội”.
Ngoài nhân viên tình báo, các nhà lãnh đạo Venezuela còn phụ thuộc nặng nề vào cố vấn và vệ sĩ đến từ Cubạ
Phó tổng thống Venezuela tạm quyền: Ông Rubio cảnh báo sẽ “quan sát từng bước”
(Trương Đìn)
(Ảnh: Ngày 27/9/2019: Buổi họp báo của Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 74 tại Trụ sở Liên Hợp Quốc)
-Sau khi Mỹ bắt sống Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro vào thứ Bảy (3/1), Tòa án Tối cao Venezuela tối cùng ngày đã ra lệnh Phó Tổng thống Delcy Rodríguez lập tức đảm nhiệm vai trò Quyền Tổng thống, thực hiện đầy đủ mọi chức năng và quyền hạn của tổng thống.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm Chủ nhật cho biết, Washington sẽ đánh giá dựa trên những hành động sắp tới của bà Rodríguez.
Thẩm phán Tòa án Tối cao Venezuela, bà Tania D’Amelio, đã đọc quyết định về việc bổ nhiệm quyền tổng thống trên sóng phát thanh và truyền hình quốc giạ
“Tại đây ra lệnh cho Phó Tổng thống Hành pháp của Cộng hòa, bà Delcy Eloina Rodríguez Gómez, với tư cách là Quyền Tổng thống, đảm nhận và thực thi toàn bộ các quyền lực, nghĩa vụ và thẩm quyền vốn có của chức vụ Tổng thống”, Tòa án Tối cao nêu rõ trong phán quyết.
Mệnh lệnh này cũng nhấn mạnh rằng bà Rodríguez phải lập tức thực thi nhiệm vụ quyền tổng thống, nhằm bảo đảm sự liên tục của bộ máy hành pháp và năng lực phòng vệ toàn diện của quốc giạ
Tòa án Tối cao Venezuela đồng thời lên án hành động quân sự của Mỹ đối với Venezuela, cũng như việc bắt sống Tổng thống Maduro và phu nhân của ông, bà Cilia Flores.
Rạng sáng thứ Bảy, ông Maduro và vợ đã bị bắt trong một chiến dịch quân sự quy mô lớn của quân đội Mỹ nhằm vào thủ đô Caracas. Sau đó, họ bị áp giải tới New York và giam giữ tại một trung tâm tạm giam ở Brooklyn. Dự kiến, ông Maduro sẽ phải ra hầu tòa tại New York trong tuần tớị
Phản ứng của Mỹ
Bà Delcy Rodríguez được xem là người trung thành tuyệt đối với Tổng thống Nicolás Madurọ Bà là một nhà xã hội chủ nghĩa cứng rắn, từng giúp ông Maduro duy trì quyền lực trong bối cảnh nền kinh tế Venezuela sụp đổ. Tháng 6 năm 2018, bà được ông Maduro bổ nhiệm làm Phó Tổng thống. Ông Maduro từng công khai ca ngợi bà là một “nhà cách mạng dũng cảm, đã được thử thách qua thời gian”. Đến tháng 8 năm 2024, bà được giao phụ trách xử lý các vấn đề liên quan đến lệnh trừng phạt dầu mỏ giữa Mỹ và Venezuela, trở thành một nhân vật then chốt trong thế đối đầu với Washington.
Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật đã đưa ra lời cảnh báo thẳng thừng đối với nhà lãnh đạo mới của Venezuela, ám chỉ những hậu quả nghiêm trọng nếu bà tiếp tục chống lại các yêu cầu của Mỹ sau chiến dịch do Mỹ dẫn đầu dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Madurọ
Trong một cuộc phỏng vấn với The Atlantic, Trump nói rằng Delcy Rodríguez sẽ “phải trả giá rất đắt, có lẽ còn đắt hơn cả Maduro” nếu bà không “làm điều đúng đắn”, đồng thời nói thêm rằng chính quyền của ông sẽ không dung thứ cho điều mà ông mô tả là sự từ chối thách thức của bà đối với sự can thiệp của Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình Meet the Press của Đài NBC vào Chủ nhật (4/1), cho biết Mỹ sẽ đánh giá bà Rodríguez dựa trên những hành động sắp tớị
Ông Rubio nhấn mạnh rằng Mỹ mong muốn thấy Venezuela thể hiện mức độ hợp tác cao hơn so với trước đâỵ
Ông cho biết Washington sẽ đánh giá giới lãnh đạo hiện nay của Venezuela dựa trên các hành động thực tế trong tương lai, chứ không dựa vào những tuyên bố công khai trong giai đoạn hiện tại hay những việc họ từng làm trong quá khứ.
“Tôi có thể khẳng định rằng, nếu họ không đưa ra những quyết định đúng đắn, Mỹ sẽ giữ trong tay nhiều đòn bẩy để bảo đảm lợi ích của mình được bảo vệ, trong đó có lệnh cấm vận dầu mỏ hiện nay”, ông Rubio nói thêm.
Trong cuộc phỏng vấn với CBS, ông Rubio cho biết Mỹ mong muốn chứng kiến những ‘thay đổi’ tại Venezuela, bao gồm việc ngành dầu mỏ phải “phục vụ lợi ích của người dân”, chấm dứt “buôn bán ma túy” và “vấn nạn băng đảng”, quét sạch các tổ chức vũ trang Colombia như Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) và Quân đội Giải phóng Dân tộc (ELN), đồng thời chấm dứt việc giới cầm quyền Venezuela câu kết với Hezbollah và Iran.
“Chúng tôi sẽ đánh giá bất kỳ ai mà chúng tôi tương tác trong thời gian tới dựa trên việc những điều kiện này có được đáp ứng hay không”, Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố.
Rodríguez làm Quyền Tổng thống: Mỹ sẽ quản lý Venezuela ra sao là tâm điểm chú ý
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy cho biết, Mỹ sẽ tạm thời tiếp quản Venezuela, “cho đến khi có thể tiến hành một quá trình chuyển giao quyền lực an toàn, phù hợp và thận trọng”.
“Chúng tôi sẽ thành lập một đội ngũ để quản lý đất nước này và bảo đảm nó vận hành đúng cách”, Tổng thống Trump nói, đồng thời cho biết ông đang chỉ định các nhân sự cho nhóm nàỵ
“Trong một thời gian, lực lượng nòng cốt sẽ là những người đang đứng sau lưng tôi”, ông Trump nói, đồng thời chỉ vào Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Cainẹ “Chúng tôi sẽ điều hành đất nước này và đưa nó trở lại đúng quỹ đạo”.
Trước đó cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ không thể mạo hiểm giao việc điều hành đất nước này cho những người khác một cách tùy tiện, để rồi chỉ đơn thuần tiếp nối mọi thứ mà ông Maduro để lạị “Vì vậy, chúng tôi đang đưa ra các quyết định ngay lúc nàỵ Chúng tôi sẽ can dự sâu vào tiến trình này”, ông nóị
“Chúng tôi muốn mang lại tự do cho người dân Venezuela”, ông nói, đồng thời cho rằng người dân Venezuela lúc này nên cảm thấy vui mừng.
Sau khi Tòa án Tối cao Venezuela ra lệnh cho Phó Tổng thống Delcy Rodríguez đảm nhiệm vai trò Quyền Tổng thống, cách thức chính quyền Tổng thống Trump sẽ quản lý Venezuela đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận quốc tế. Tuy nhiên, ông Trump hôm thứ Bảy đã cảnh báo những người vẫn trung thành với ông Maduro rằng nếu tiếp tục duy trì sự trung thành đó, tương lai của họ sẽ rất tồi tệ, và “những gì xảy ra với ông Maduro cũng có thể xảy ra với họ”.
Trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy, ông Trump cho biết ông Rubio đã có cuộc điện đàm với bà Rodríguez, và rằng “về cơ bản, bà ấy sẵn sàng làm những điều mà chúng tôi cho là cần thiết để đưa Venezuela trở nên vĩ đại trở lại”.
Tuy nhiên, cùng ngày, bà Rodríguez đã lên án hành động quân sự của Mỹ và yêu cầu Washington thả vợ chồng ông Madurọ Bà khẳng định rằng ông Maduro là tổng thống duy nhất của Venezuelạ
Ông Rubio lý giải việc Mỹ chưa ủng hộ phe đối lập lên lãnh đạo Venezuela
(Trí Đạt)
-Sau khi Tổng thống Venezuela Maduro bị bắt và phải ra hầu tòa tại Mỹ, câu hỏi “ai sẽ lãnh đạo Venezuela” trở nên nổi bật, nhưng Tổng thống Trump không ủng hộ ngay việc để lãnh đạo đối lập Machado lên nắm quyền, và Ngoại trưởng Rubio đã công khai giải thích lý dọ
Lập trường của ông Trump và ông Rubio
Trong cuộc họp báo ngày thứ Bảy (3/1), Tổng thống Trump nói không cho rằng bà María Corina Machado – lãnh tụ đối lập, chủ nhân Giải Nobel Hòa bình – có đủ ủng hộ và sự tôn trọng trong nước để lãnh đạo Venezuela, dù ông mô tả bà là “một người rất tốt”.
Chủ nhật, trong chương trình “Meet the Press” của NBC, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa khen bà Machado và phong trào dân chủ do bà dẫn dắt là “tuyệt vời”, vừa nêu ra thực tế rằng phần lớn lực lượng đối lập đã rời khỏi Venezuela, qua đó gián tiếp đáp lại nhận định của ông Trump rằng bà Machado hiện thiếu hậu thuẫn trong nước.
Ông Rubio nói “thực trạng trước mắt, rất đáng tiếc, đó là tuyệt đại đa số lực lượng đối lập không còn ở trong lãnh thổ Venezuelạ Chúng ta có một số vấn đề ngắn hạn cần xử lý ngay lập tức”, hàm ý Washington phải ưu tiên các mục tiêu khẩn cấp hơn là sớm tổ chức bầu cử cho phe đối lập lên nắm quyền.
Ông nhắc lại rằng Mỹ sẽ “tạm thời vận hành Venezuela” theo cách nói của ông Trump, nhưng giải thích thêm là sẽ điều hành chính sách đối với Venezuela theo hướng có lợi cho người dân nước này và phù hợp lợi ích Mỹ, chứ không phải lập tức dựng một chính phủ lưu vong của phe đối lập.
Vai trò của bà Delcy Rodríguez và thông điệp răn đe
Ông Rubio cho biết ông đã liên lạc với quyền tổng thống Delcy Rodríguez, người giữ vai trò chủ chốt trong bộ máy còn lại sau khi ông Maduro bị bắt, và bày tỏ kỳ vọng rằng dưới thời bà, Washington sẽ thấy “mức độ phối hợp và tuân thủ cao hơn so với trước đây”.
Ông lập luận: việc Mỹ có thể vào bắt ông Maduro, đưa sang New York mà không mất binh sĩ hay khí tài, đã tạo ra sức răn đe rất lớn; những người hiện đang nắm công an và bộ máy nhà nước ở Venezuela “rất có khả năng sẽ ngoan ngoãn hơn” so với khi ông ông Maduro còn tại vị.
Tổng thống Trump cùng ngày cảnh báo các đồng minh của ông Maduro rằng nếu tiếp tục trung thành với ông ta, tương lai của họ “sẽ rất tồi tệ”, và “chuyện xảy ra với ông Maduro cũng có thể xảy ra với họ”, gửi tín hiệu buộc họ phải lựa chọn giữa hợp tác với Mỹ hoặc đối mặt với hậu quả tương tự.
Ông Trump nói hôm Chủ nhật rằng nhà lãnh đạo lâm thời cũng có thể chịu chung số phận với ông Maduro, người đang bị giam giữ trong một nhà tù liên bang ở quận Brooklyn, thành phố New York với nhiều cáo buộc, bao gồm khủng bố ma túy và buôn bán ma túỵ
“Nếu bà ấy không làm điều đúng đắn, bà ấy sẽ phải trả giá rất đắt, có lẽ còn đắt hơn cả Maduro,” ông Trump nói với tờ The Atlantic.
Bà Rodríguez được Tòa án Tối cao Venezuela bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời của đất nước và được các quan chức quân đội công nhận vào cuối tuần qua, sau khi Maduro bị bắt giữ.
Bối cảnh của bà Machado
Trước đó một tháng, bà Machado đã bí mật rời Venezuela tới Oslo để nhận Giải Nobel Hòa bình, sau 11 tháng phải lẩn trốn trong nước; bà xác nhận với truyền thông rằng có nhận được “sự hỗ trợ” từ Chính phủ Mỹ cho hành trình đầy rủi ro nàỵ
Sau đòn không kích của Mỹ và việc bắt giữ ông Maduro, bà ca ngợi đây là “thời khắc tự do”, song hiện tại Washington vẫn coi việc bà trực tiếp tiếp quản đất nước là kịch bản quá sớm so với tương quan lực lượng thực tế bên trong Venezuelạ
Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ: Lệnh cấm mang súng công khai ở California là vi hiến
(Trí Đạt)
(Ảnh: Placerville, Mỹ, ngày 1/10/2022: Khẩu súng trường Winchester cổ điển kiểu lên đạn bằng cần gạt với báng súng bằng gỗ và các chi tiết bằng đồng thau được trưng bày để bán tại một cửa hàng súng. Ảnh minh họạ)
-Tòa phúc thẩm liên bang Khu vực số 9 vừa phán quyết rằng lệnh cấm “mang súng công khai” (Open Carry) ở hầu hết các quận đông dân của California là vi hiến, vì xâm phạm quyền giữ và mang vũ khí được Tu chính án thứ Hai bảo vệ.
Vụ án có tên “Baird kiện Bonta” (Baird v. Bonta). Ngày 2/1, hội đồng ba thẩm phán phúc thẩm bỏ phiếu với tỷ lệ 2–1, đảo ngược một phần phán quyết trước đó của tòa sơ thẩm bất lợi cho nguyên đơn Mark Baird – một người sở hữu súng.
Tòa kết luận lệnh cấm mang súng công khai tại các quận có dân số trên 200.000 người (bao gồm Los Angeles, San Diego, San Francisco…) không phù hợp với chuẩn mực mà Tối cao Pháp viện đặt ra trong vụ “Hiệp hội Súng trường và Súng ngắn Tiểu bang New York kiện Bruen” (New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen) năm 2022, vốn yêu cầu mọi biện pháp hạn chế súng phải “phù hợp với truyền thống lịch sử kiểm soát súng của Mỹ”.
Lập luận về “lịch sử và truyền thống”
Thẩm phán Lawrence VanDyke, người viết ý kiến đa số (liên kết), nhấn mạnh mang súng công khai là một thực tiễn đã tồn tại từ trước khi Tuyên ngôn Nhân quyền (Bill of Rights) được phê chuẩn năm 1791, và trong suốt thời lập quốc cũng như khi thông qua Tu chính án thứ Mười Bốn, hình thức mang súng này được xem là nằm trong truyền thống và được bảo vệ.
Phán quyết nêu rõ, trong phần lớn lịch sử nước Mỹ, việc mang súng công khai được mặc nhiên coi là hợp pháp. California chỉ bắt đầu cấm hình thức này tại các khu vực đô thị từ năm 2012; trước đó, cư dân có thể đeo bao súng và mang súng ngắn công khai để tự vệ.
Quyết định của tòa nhắm trực tiếp vào quy định áp dụng cho 28 quận có dân số trên 200.000 người, chiếm khoảng 95% dân số California; phần này bị tuyên là vi hiến.
Thẩm phán N. Randy Smith (được bổ nhiệm dưới thời George W. Bush) bất đồng một phần, cho rằng nếu bang vẫn duy trì một con đường khả thi cho việc mang súng nơi công cộng (chẳng hạn qua giấy phép mang súng giấu kín), thì việc hạn chế mang súng công khai chưa chắc đã vi phạm Tu chính án thứ Haị
Vấn đề giấy phép ở các quận nông thôn
Hội đồng tòa bác yêu cầu của Baird muốn lật đổ luôn cơ chế cấp phép mang súng công khai ở các quận dân số dưới 200.000 (vùng nông thôn), cho rằng phần lập luận này không được trình bày đầy đủ trong kháng cáo, và về bề ngoài, các quy định cấp phép loại này có thể vẫn phù hợp với án lệ Bruen.
Tuy nhiên, Thẩm phán Kenneth K. Lee phê phán gay gắt việc bang có thể đã dùng “subterfuge” (mánh khóe, che giấu) để ngăn người dân thực sự xin phép mang súng công khai: mẫu đơn dài 17 trang được ghi là đơn xin “giấy phép mang vũ khí giấu kín”, từ “mang giấu kín” xuất hiện tới 67 lần nhưng “mang công khai” không hề được nhắc đến.
Phản ứng từ phía California
Văn phòng Tổng chưởng lý bang California Rob Bonta cho biết đang xem xét các bước pháp lý tiếp theo, bao gồm khả năng yêu cầu toàn thể Tòa Khu thứ Chín xử lại (en banc) hoặc kháng lên Tối cao Pháp viện.
Người phát ngôn cam kết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ luật kiểm soát súng đạn hợp lý của Californiạ”
Bắc Hàn phóng hỏa tiễn siêu thanh
(Lý Ngọc)
(Ảnh: Cuộc thử nghiệm được tiến hành như một màn thể hiện “sức răn đe” chưa đầy một ngày sau cuộc không kích của Mỹ vào Venezuelạ)
-Hôm Chủ nhật (4/1), nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong- Ủn đã đích thân quan sát cuộc tập trận tên lửa, được thiết kế để kiểm tra khả năng sẵn sàng “răn đe chiến tranh” của nước này, động thái diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng lên án sự can thiệp quân sự gần đây của Mỹ vào Venezuelạ
Cuộc tập trận, được tiến hành vào sáng sớm Chủ nhật (4/1) theo giờ địa phương, bao gồm một tên lửa siêu thanh được phóng từ quận Ryokpho của Bình Nhưỡng. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tên lửa đã bay được 1.000 km trước khi bắn trúng mục tiêu ở Biển Nhật Bản. Truyền thông nhà nước mô tả cuộc thử nghiệm này như một cuộc đánh giá hoạt động của các loại vũ khí chiến lược của đất nước.
Mặc dù không trực tiếp liên kết vụ thử nghiệm với Venezuela, Bình Nhưỡng đã khéo léo đặt hai sự kiện này cạnh nhau trong thông điệp chính thức của mình. Vào khoảng thời gian phóng tên lửa, Bộ Ngoại giao đã kịch liệt lên án hành động của Mỹ tại Venezuela là “hình thức xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng nhất” và là bằng chứng cho “bản chất ngang ngược và tàn bạo” của Washington.
Giám sát buổi phóng, Kim Jong-un gọi cuộc tập trận này là một “nhiệm vụ chiến lược rất quan trọng” nhằm duy trì và mở rộng “khả năng răn đe hạt nhân mạnh mẽ và đáng tin cậy”.
Theo hãng thông tấn KCNA, ông tuyên bố: “Hoạt động của chúng tôi rõ ràng nhằm mục đích từng bước đưa khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân lên một nền tảng phát triển caọ Lý do tại sao điều này là cần thiết được minh chứng bằng cuộc khủng hoảng địa chính trị gần đây và các sự kiện quốc tế phức tạp” .
Kim Jong-un đã ca ngợi đơn vị phóng tên lửa vì đã “mở màn cho cuộc tập trận chiến đấu đầu tiên trong năm mới” và gửi lời chúc mừng năm mới tới lực lượng tên lửa của đất nước, gọi họ là “lá chắn đáng tin cậy để bảo vệ chủ quyền và an ninh”.
Từ lâu, Bình Nhưỡng luôn khẳng định các chương trình vũ khí của mình là hành động tự vệ chính đáng, tập trung vào việc phát triển các tên lửa siêu thanh ngày càng tinh vị Nước này cáo buộc Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản làm suy yếu an ninh khu vực thông qua các cuộc tập trận quân sự chung, gọi đó là nỗ lực tạo ra một “phiên bản NATO châu Á”.
Đời Sống: Tha thứ không phải là chôn vùi oán hận, mà là không để oán hận nảy sinh!
(Lý Ngọc)
Tâm hồn rộng mở tràn đầy lòng từ bi
-Trong một trận chiến vào thế kỷ XVII, Đan Mạch và Thụy Điển đã giao tranh quyết liệt và Đan Mạch đã giành chiến thắng. Chiến tranh kết thúc, một người lính Đan Mạch ngồi xuống và mở ấm nước ra để giải khát. Lúc này, một tiếng than khóc phá vỡ sự im lặng, anh quay người lại thì phát hiện cách đó không xa một người lính Thụy Điển bị thương nặng đang trợn mắt nhìn chiếc ấm trên taỵ
Người lính Đan Mạch cảm thấy anh ta thật tội nghiệp, nên đứng dậy, đi về phía người lính Thụy Điển và nhẹ nhàng nói: “Anh cần cái này hơn”. Anh ta đưa chiếc ấm vào miệng đối phương. Không ngờ đúng lúc này, người lính Thụy Điển bất ngờ vung thương định đâm anh. Đòn tấn công chệch hướng và chỉ làm trầy xước nhẹ cánh tay của người lính Đan Mạch.
Người lính Đan Mạch bị sốc trước cuộc tấn công bất ngờ, anh ta thở dài và nói: “Này! Anh bạn thực sự đã trả ơn tôi như thế này saọ Vốn dĩ tôi muốn đưa cho anh cả bình nước, nhưng bây giờ tôi cũng chỉ có thể cho anh một nửa”. Bị phản bội, người lính Đan Mạch vẫn chọn cách chia sẻ nguồn nước duy nhất mà mình có cho kẻ thù.
Cuối cùng tin tức đã đến tai nhà vuạ Nhà vua rất ấn tượng trước sự tha thứ và lòng tốt của người lính nên đã đặc biệt triệu tập anh ta và hỏi tại sao anh ta không giết đối phương sau khi bị kẻ thù tấn công. Người lính Đan Mạch bình tĩnh trả lời: “Tôi không muốn giết một người bị thương”. Lời nói của anh lính đã bộc lộ sự tha thứ phi thường và tính cách cao thượng.
Sau sự vô ơn của người lính Thụy Điển, người lính Đan Mạch vẫn rộng lượng và chọn cách tha thứ không phải một lần mà là hai lần. Tình cảm như vậy, trong cuộc chiến tàn khốc và sự đấu tranh giữa kẻ thù và bạn bè, thật sự quý giá và cảm động. Hành động của anh đã thắp sáng ánh sáng nhân tính trên chiến trường tàn nhẫn.
Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mặc dù không tàn khốc như chiến trường, nhưng trong những tương tác thường xuyên với mọi người, luôn có những ‘cục lông’ do va chạm để lạị Chẳng hạn: bạn châm chọc tôi một câu, tôi lại châm chọc bạn hai câu; bạn làm khó tôi, tôi sẽ tạo trở ngại cho bạn. Người xưa nói rằng giữa người với người nên ‘thả quả đào để nhận lại quả mận’, nhưng ngày nay không ít trường hợp ‘miệng ngọt nhưng lòng ác’. Vậy kết quả ra saỏ Chắc hẳn nhiều người có cảm nhận sâu sắc rằng, khi mối quan hệ giữa người với người xấu đi, tâm hồn tự do và thoải mái của mình cũng bị bao trùm bởi những bóng đen.
Người lính Đan Mạch trong câu chuyện, mặc dù đối mặt với sự vô ơn, vẫn có thể vô tư mà tha thứ. Người có đức tính như vậy sở hữu lòng từ bi phi thường và trí tuệ sâu sắc. Họ thể hiện sự hiểu biết và lòng thương xót rộng lớn, không bị tổn thương bởi những oán hận và tấn công từ người khác; trong lòng họ, sự oán hận vì bị phản bội cũng không có chỗ để nảy sinh. Điều này không chỉ giúp hàn gắn các mối quan hệ đổ vỡ, mà còn mang lại cho bản thân một tâm hồn yên bình vô tận, sống vui vẻ không trở ngại và không lo âu!
Sự tha thứ thật sự không phải là chôn vùi oán hận, mà là không để oán hận nảy sinh! Tâm hồn rộng mở tràn đầy lòng từ bi sâu sắc, liệu có thể không sống trong an lạc hay không nhận được sự khen ngợi và che chở từ trời đất?
(Những người như thế này hiếm có trên thế gian, nhưng họ mang lại cho chúng ta nguồn khích lệ to lớn để chúng ta trưởng thành hơn! )
Zalo chuyển sang xác thực tài khoản bằng gương mặt và giọng nói
(Minh Long)
Zalo chuyển sang xác thực tài khoản bằng gương mặt và giọng nói qua cuộc gọi video, không yêu cầu ảnh CCCD nữạ
Zalo hiện đã thay đổi quy trình định danh tài khoản. Định danh tài khoản Zalo là bước xác minh danh tính để người dùng sử dụng đầy đủ tính năng của ứng dụng nhắn tin nàỵ
Việc định danh giúp khôi phục tài khoản nhanh khi bị chiếm đoạt, tạo nhóm chat lớn tối đa 1.000 thành viên, sử dụng quảng cáo qua tin nhắn cho tài khoản cá nhân hoặc doanh nghiệp, và tích hợp một số dịch vụ như Zalo Official Account.
Trước đây, Zalo yêu cầu xác thực bằng ảnh giấy tờ tùy thân như CCCD hoặc hộ chiếu kèm ảnh chân dung để xác thực gương mặt. Từ ngày 1/1/2026, quy trình chuyển sang xác thực gương mặt và giọng nói qua cuộc gọi video tự động.
Khi bắt đầu quá trình, người dùng nhấn “Bắt đầu” và nhận cuộc gọi video từ nền tảng để thực hiện xác thực. Sự thay đổi này nhằm tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Điều 29 luật này quy định nền tảng mạng xã hội và dịch vụ truyền thông trực tuyến không được yêu cầu cung cấp hình ảnh hoặc video chứa toàn bộ hoặc một phần giấy tờ tùy thân làm yếu tố xác thực tài khoản.
Trong khi Zalo đã bỏ yêu cầu ảnh giấy tờ, Facebook vẫn duy trì việc yêu cầu giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc CCCD khi xác thực danh tính để chạy quảng cáo liên quan đến vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị. Điều này nhằm đảm bảo trách nhiệm với nội dung quảng cáọ Thông tin cá nhân cung cấp không hiển thị trên trang cá nhân hoặc quảng cáọ
Đối với bảo mật tài khoản thông thường, Facebook không yêu cầu giấy tờ mà dùng xác thực hai lớp hoặc số điện thoạị
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 còn quy định các nền tảng phải thông báo rõ dữ liệu thu thập khi người dùng cài đặt và sử dụng, không thu thập trái phép hoặc ngoài thỏa thuận; Cung cấp lựa chọn từ chối thu thập cookies, lựa chọn “không theo dõi” hoặc chỉ theo dõi khi có đồng ý; Không nghe lén, nghe trộm, ghi âm cuộc gọi hoặc đọc tin nhắn mà không có sự đồng ý, trừ trường hợp pháp luật quy định khác; Công khai chính sách bảo mật, giải thích cách thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân; Cung cấp cơ chế truy cập, chỉnh sửa, xóa dữ liệu và thiết lập quyền riêng tư; Báo cáo vi phạm bảo mật và quyền riêng tư; Bảo vệ dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam khi chuyển dữ liệu xuyên biên giới; Xây dựng quy trình xử lý vi phạm bảo vệ dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả.
Liên quan đến Zalo, nền tảng này từng yêu cầu người dùng chấp thuận điều khoản sử dụng mới về thu thập, sử dụng thông tin, gây bức xúc. Ủy ban cạnh tranh quốc gia đã yêu cầu Công ty Cổ phần VNG (chủ sở hữu Zalo) rà soát và điều chỉnh, không đặt người dùng vào tình thế phải đồng ý như điều kiện tiếp tục sử dụng, đảm bảo sự đồng ý tự nguyện, rõ ràng và không hình thức.
Hiện Zalo không còn trong top ứng dụng miễn phí hàng đầu trên Google Play Store, và xếp hạng 40 trên App Storẹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét