Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 9/1/2026 - MYLOAN - DukeNguyên



Ông Rubio: Tuần tới sẽ gặp các quan chức Đan Mạch để thảo luận về Greenland - Ngày thứ Tư (7/1), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông sẽ gặp các quan chức Đan Mạch vào tuần tới để thảo luận về vấn đề Greenland. Trước đó một ngày, Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đội ngũ của ông đang thảo luận các phương án mua lại Greenland, và việc sử dụng quân đội Mỹ để đạt được mục tiêu này “luôn là một lựa chọn”.
<!>
Cũng trong ngày thứ Tư, ông Rubio đưa ra các phát biểu trên tại Đồi Capitol, khi được hỏi vì sao chính quyền Mỹ chưa chấp nhận đề nghị của Đan Mạch về việc đối thoại liên quan đến Greenland.

“Tôi sẽ gặp họ vào tuần tới”, ông Rubio trả lời.

Một phóng viên tiếp tục hỏi liệu ông có loại trừ khả năng Mỹ sử dụng quân đội để chiếm Greenland hay không.

“Hôm nay tôi không đến đây để nói về Đan Mạch hay can thiệp quân sự”, ông Rubio nói. Sau đó, ông nhắc lại kế hoạch gặp các quan chức Đan Mạch vào tuần tới. “Chúng tôi sẽ trao đổi với họ vào thời điểm đó, nhưng hôm nay tôi sẽ không bình luận thêm về vấn đề này”, Ngoại trưởng cho biết.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có kế hoạch để Mỹ mua Greenland hay không, ông Rubio nói rằng đó luôn là ý định của Tổng thống.

Ngoại trưởng Mỹ nói với các phóng viên: “Nếu Tổng thống xác định rằng một vấn đề nào đó gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ, thì mỗi Tổng thống đều có quyền lựa chọn giải quyết bằng biện pháp quân sự. Với tư cách là một nhà ngoại giao, đó là công việc của tôi hiện nay, và cũng là hướng mà chúng tôi đang theo đuổi. Chúng tôi luôn ưu tiên giải quyết vấn đề bằng những cách thức khác nhau — bao gồm cả trong vấn đề Venezuela”.

Tối thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó Thủ tướng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết, trước “tình hình an ninh nghiêm trọng mà chúng tôi hiện đang phải đối mặt”, Đan Mạch sẽ chi 88 tỷ kronerĐan Mạch (tương đương khoảng 13,8 tỷ USD) để tái vũ trang cho Greenland.

“Tôi hy vọng Mỹ cũng có thể nhận thức được điều này và sẵn sàng hợp tác với chúng tôi trên lợi ích chung là an ninh Bắc Cực”, ông Poulsen nói trong một tuyên bố.

“Bởi vì Đan Mạch mong muốn tiếp tục là đồng minh của Mỹ”, ông nói thêm, “nhưng điều đó đòi hỏi cả hai bên đều sẵn sàng thể hiện sự tôn trọng và hợp tác”.

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker ngày thứ Tư cho rằng, những động thái gần đây của Nhà Trắng nhằm tìm cách mua Greenland cho thấy “Tổng thống Trump và các cố vấn của ông cho rằng tình hình an ninh tại khu vực này không lý tưởng”.

Ông nói thêm: “Khi băng tan, các tuyến hàng hải ở Bắc Cực và khu vực vĩ độ cao được mở ra, Greenland tạo ra một rủi ro an ninh rất nghiêm trọng đối với lãnh thổ Mỹ”.

Tuy nhiên, ông Whitaker đã hạ thấp khả năng tiếp quản bằng quân sự. Ông nói: “Chúng ta cần bảo đảm hợp tác với tất cả các đồng minh NATO. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng ta có thể đạt được một giải pháp làm hài lòng cả hai bên”.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần khẳng định Mỹ cần Greenland. Sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela NicolásMaduro, ông cho rằng trong bối cảnh Nga và Trung Quốc gia tăng hoạt động, khu vực Bắc Cực này có ý nghĩa sống còn đối với an ninh của Mỹ.

“Từ góc độ an ninh quốc gia, chúng tôi cần Greenland”, ông Trump nói.

“Chúng tôi cần Greenland… hiện nay hòn đảo này có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng. Xung quanh Greenland ở khắp nơi đều có tàu của Nga và Trung Quốc”, ông Trump nói với các phóng viên trên Không lực Một, “xét từ góc độ an ninh quốc gia, chúng tôi cần Greenland, và Đan Mạch không thể tự làm được điều đó”.

Nhà Trắng: Việc Mỹ mua Greenland đang được “thảo luận tích cực”
Tổng thống Donald Trump và các quan chức chính quyền đang làm việc kín đáo để đàm phán việc mua Greenland từ Đan Mạch, thư ký báo chí Nhà Trắng KarolineLeavitt nói với các phóng viên vào ngày 7/1.

“Đó là điều mà tổng thống và đội ngũ an ninh quốc gia của ông hiện đang tích cực thảo luận”, bà Leavitt cho biết trong cuộc họp báo đầu tiên của Nhà Trắng trong năm mới.

“Tổng thống đã rất cởi mở và rõ ràng với tất cả các bạn và với thế giới rằng ông ấy coi việc ngăn chặn sự gây hấn của Nga và Trung Quốc ở khu vực Bắc Cực là lợi ích tốt nhất của Hoa Kỳ, và đó là lý do tại sao nhóm của ông ấy hiện đang thảo luận về hình thức một thương vụ mua bán tiềm năng”.

Bà Leavitt cho biết việc ông Trump quan tâm đến Greenland phù hợp với chương trình nghị sự của ông nhằm đảm bảo an ninh cho bán cầu Tây. Theo thư ký báo chí, chính quyền tin rằng việc thay đổi quyền sở hữu sẽ giúp Hoa Kỳ “kiểm soát tốt hơn khu vực Bắc Cực… đảm bảo rằng Trung Quốc, Nga và các đối thủ của chúng ta không thể tiếp tục hành động gây hấn ở khu vực quan trọng và chiến lược này”.

Chiến lược thầm lặngcủa Trung Quốc tại Groenland


Trong bối cảnh Donald Trump không che giấu ý đồ thâu tóm Groenland, Trung Quốc cũng quan tâm đến hòn đảo này với một chiến lược kín đáo, kiên nhẫn để phục vụ cho tầm nhìn lâu dài tại Bắc Cực.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Clea Broadhurst tường trình :

Về mặt chính thức, Bắc Kinh không đưa ra bất kỳ yêu sách nào đối với Groenland. Trung Quốc không có căn cứ quân sự và cũng không có những khoản đầu tư lớn vào hòn đảo này, nhưng Hoa Lục có cách tiếp cận khác. Trong khoảng 15 năm qua, Trung Quốc đã quan tâm đến vùng lãnh thổ này như một cửa ngõ vào Bắc Cực, nơi mà Bắc Kinh coi là một không gian chiến lược mới, cả về khí hậu, kinh tế, lẫn địa chính trị.

Trung Quốc đóng vai trò như một “quốc gia cận Bắc Cực” và có một lập trường mang tính mềm dẻo, tức là chỉ chú tâm đến nghiên cứu khoa học, quan sát hiện tượng nóng lên toàn cầu và hợp tác quốc tế.

Song song với đó, các doanh nghiệp Trung Quốc đã tìm cách đầu tư vào những dự án nhạy cảm : mỏ đất hiếm, cơ sở hạ tầng sân bay, hậu cần. Hầu như toàn bộ các dự án đó đều đã bị chặn lại hoặc bị hủy bỏ do áp lực của Đan Mạch và Hoa Kỳ, và gần đây hơn là của chính quyền Groenland.

Kết quả là sự hiện diện của Trung Quốc tại Groenland vẫn ở mức tối thiểu, nhưng mối quan tâm của Hoa Lục vẫn không thay đổi. Bắc Kinh theo đuổi một tầm nhìn dài hạn. Hiện tượng băng tan mở ra các tuyến hàng hải mới, làm lộ ra những nguồn tài nguyên then chốt và tái định hình cục diện chiến lược. Trung Quốc không tìm cách áp đặt ảnh hưởng một cách trực diện, nhưng cũng không muốn đứng ngoài cuộc khi Bắc Cực đang trở thành khu vực chiến lược trọng yếu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phóng đại mối đe dọa, nhưng ông cũng chỉ ra một thực tế : Groenland đã trở thành một khu vực của những cuộc cạnh tranh trong tương lai.

Mỹ bắt giữ hai tầu dầu liên quan đến Venezuela, trong đó có một tàu mang cờ Nga


Ngày 07/01/2026, Hoa Kỳ thông báo đã bắt giữ hai tàu chở dầu có liên hệ với Venezuela. Tàu thứ nhất mang tên “Sophia”, “không có quốc tịch, nằm trong diện trừng phạt và tham gia đội tàu ma” bị bắt giữ tại vùng biển Caribê. Tàu thứ hai, “Marinera”, mang cờ Nga, bị bắt giữ ở phía bắc Đại Tây Dương, ngoài khơi Iceland, theo lệnh của một tòa án liên bang Hoa Kỳ.

Trên mạng xã hội, bộ trưởng An Ninh Nội Địa Mỹ Kristi Noem tuyên bố cả hai tàu “hoặc đã cập cảng Venezuela lần cuối hoặc đang trên đường đến nước này”. Vụ bắt tàu “Sophia” diễn ra không gặp sự cố nào. Tuy nhiên, lực lượng tuần duyên Mỹ phải truy đuổi tàu “Marinera” trong nhiều ngày trước khi tàu có thể đi vào hải phận của Nga và huy động cả lực lượng Anh tham gia. Theo CNN, tàu “Marinera”, trước đây là tàu “M/V Bella 1”, đã xuất phát từ Iran để đến Venezuela, nhưng phải quay đầu ở Đại Tây Dương, vì không vượt được vòng phong tỏa của Mỹ đối với các tàu bị cấm vận.

Người phát ngôn Nhà Trắng KarolineLeavitt khẳng định trong lúc tẩu thoát, thủy thủ đoàn có lẽ “đã sơn cờ Nga lên mạn tàu để khẳng định là tàu hoạt động dưới sự bảo vệ của Nga” và đổi tên tàu.

Khi được hỏi về nguy cơ đối đầu rộng hơn với Nga, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Washington coi con tàu đó “không mang cờ nước nào” và đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ cũng như của nhiều nước khác khi vận chuyển dầu cho Nga, Iran và Venezuela. Theo CNN, tàu “Bella 1” đã từng bị Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2024 vì tham gia đội tàu chở dầu bất hợp pháp, được cho là có liên hệ với Iran và Hezbollah ở Liban.

Mỹ dùng “luật của kẻ mạnh”
Nga đã lên án việc Mỹ sử dụng vũ lực và yêu cầu Washington nhanh chóng thả thủy thủ đoàn. Trả lời RFI ngày 08/01, luật sư Johann Soufi, chuyên về luật pháp quốc tế, cho rằng “vụ bắt giữ bằng vũ lực này là bất hợp pháp” :

Hiện giờ, Nga có quyền hợp pháp để đáp trả, nhưng các biện pháp đó phải tương xứng. Những biện pháp được tính tới có thể là phản đối về mặt chính trị, chuyển vấn đề lên Hội Đồng Bảo An hoặc áp dụng các biện pháp tương tự, ví dụ bắt giữ một tàu của Mỹ.

Điều đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta hiện nay và gần như hàng ngày, đó là sự xói mòn, thậm chí là sự sụp đổ của luật pháp quốc tế, đẩy chúng ta đến bờ vực hỗn loạn và luật của kẻ mạnh. Bởi vì nếu như hôm nay là sự vi phạm quyền tự do hàng hải trên biển cả hoặc trong vùng đặc quyền kinh tế, thì ngày mai có thể là vi phạm tự do giao thông hàng không. Trên thực tế, tất cả các quy tắc này được thiết kế để bảo đảm một hình thức chung sống hòa bình. Và hiện nay, vấn đề nổi cộm lại là những nguyên tắc này đang bị đặt lại vấn đề và luật của kẻ mạnh đang được áp đặt với tất cả chúng ta.

Venezuela : Chân dung cánh tay phải của Nicolas Maduro
Trong bối cảnh Hoa Kỳ dường như nắm quyền điều hành Venezuela, có nhiều nguồn tin cho biết bộ trưởng Nội Vụ Venezuela Diosdado Cabello đang bị chính quyền Mỹ đe dọa trực tiếp bởi nhân vật được xem là cánh tay phải đầy quyền lực của tổng thống Nicolas Maduro vẫn từ chối hợp tác với Hoa Kỳ.

Nhân vật này là ai, từ Caracas, thông tín viên Alice Campaignolle cho biết :

Diosdado Cabello có thể là nhân vật đáng sợ nhất ở Venezuela. Hiện là bộ trưởng Nội Vụ, ông từng giữ chức chủ tịch Quốc Hội và cũng từng là phó tổng thống dưới thời Hugo Chavez, thậm chí có lúc ông được xem là có thể kế nhiệm Chavez.

Nhưng Diosdado Cabello trở thành một nhân vật nguy hiểm chính là do các mối liên hệ với lực lượng an ninh. Người ta cho rằng ông nắm quyền kiểm soát các colectivos, những nhóm bán quân sự gieo rắc nỗi kinh hoàng trong dân chúng. Tại Caracas, ông nổi tiếng với các cuộc tuần tra ban đêm, mà theo ông là để giám sát an ninh. Trên mạng xã hội, có thể thường xuyên thấy Diosdado Cabello đi dọc các đại lộ lớn của thủ đô, xung quanh là các tay súng.

Ông đang là đối tượng điều tra của nhiều tổ chức quốc tế vì những vi phạm nhân quyền. Mỗi thứ Tư, Diosdado Cabello dẫn chương trình truyền hình của mình, trong đó ông không ngần ngại đe dọa bất kỳ ai dám chỉ trích chính quyền.

Giờ đây chính Diosdado Cabello lại đang bị đe dọa, bởi Washington đang tìm cách buộc ông phải hợp tác.

--

Không có nhận xét nào: