Cơ quan tình báo Mỹ CIA: Ukraina không tấn công tư dinh của tổng thống Nga Putin - Theo nhật báo The Wall Street Journal, cơ quan tình báo Mỹ CIA kết luận rằng Ukraina đã không tấn công vào tư dinh của tổng thống Nga Vladimir Putin để sát hại ông, như cáo buộc của Matxcơva. Theo nhật báo Mỹ, CIA cho biết phía Ukraina chỉ tấn công vào một mục tiêu khác trong vùng có tư dinh của tổng thống Nga. Ngày 31/12/2025, giám đốc CIA John Ratcliffe đã trực tiếp báo cáo vấn đề này với tổng thống Mỹ Donald Trump.
<!>
Tổng thống Trump sau đó đã chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social bài xã luận của New York Post với tiêu đề « Đe dọa ‘‘tấn công’’ của Putin cho thấy Nga mới là bên cản trở hòa bình ».
Để thuyết phục tổng thống Mỹ, theo Reuters, một tướng lĩnh cấp cao thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga hôm qua, 01/01/2026, đã trao cho tùy viên quân sự Mỹ tại Matxcơva một phần của chiếc drone, được cho là của Ukraina, chứa nhiều dữ liệu, mà theo ông cho phép chứng minh quân đội Ukraina đã tấn công tư dinh tổng thống Nga. Sau cáo buộc này, điện Kremlin đe dọa trả đũa và sẽ cứng rắn hơn trong các đàm phán về thỏa thuận hòa bình tại Ukraina.
Thông tín viên Vincent Souriau tường trình từ Washington :
« Đây không phải là một bác bỏ chính thức mà chỉ là các tiết lộ trên truyền thông Mỹ. Tuy nhiên việc rò rỉ thông tin không bao giờ là chuyện vô tình. Theo nhiều phương tiện truyền thông, từ PBS (đài phát thanh công), CNN đến New York Times, cơ quan tình báo Mỹ CIA khẳng định Ukraina không tấn công dinh thự của ông Putin tại Nga, và các kết luận này đã được giám đốc CIA trực tiếp chuyển đến tổng thống Trump.
Tổng thống Mỹ chưa chính thức đề cập trở lại vấn đề này, nhưng dường ông Trump một lần nữa đã phải từ bỏ quan điểm ủng hộ các tuyên bố của tổng thống Nga về vụ tấn công. Ngày hôm qua, tổng thống Trump, dường như tin tưởng vào báo cáo của CIA, đã chia sẻ trên các mạng xã hội một bài xã luận của báo New York Post (hôm 31/12/2025), đả kích dữ dội tổng thống Nga.
Bài báo này không chỉ bác bỏ việc Ukraina tấn công dinh thự của Putin, mà còn lên án tổng thống Nga đã làm nhục người Mỹ. Ai biết rõ tính cách Donald Trump sẽ không thể không kết luận rằng đây là lập trường hiện tại của tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, cho dù ông Trump có chút nghi ngờ nào về tổng thống Nga, thông điệp này có lẽ không nên được đưa ra vào lúc các bên đang tập trung đàm phán về thỏa thuận hòa bình ».
Kiev bác bỏ cáo buộc tấn công thường dân ở vùng Nga chiếm đóng
Phát ngôn viên quân đội Ukraina hôm nay, 02/1/2026, đã bác bỏ cáo buộc của Nga về cuộc tấn công bằng drone khiến 27 thường dân thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương, tại một quán cafe và một khách sạn ở làng Khorly, tỉnh Kherson, khu vực do Nga kiểm soát. Trả lời AFP, phát ngôn viên bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraina nhấn mạnh Kiev chỉ tấn công các « mục tiêu quân sự », đồng thời lên án Nga đang cố tình phá hoại các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm một giải pháp hòa bình.
Làng Khorly, thuộc tỉnh Kherson, nằm trên một bán đảo nhỏ bên bờ Biển Đen, bị Nga chiếm đầu năm 2022. Mùa thu năm 2022, quân đội Ukraina đã phản công tái chiếm phần lớn tỉnh Kherson.
Nga chỉ chiếm được thêm 1% lãnh thổ Ukraina sau ba năm chiến tranh
Nga đã tiếp tục oanh kích Ukraina với cường độ lớn trong tháng 12/2025, gây nhiều tổn thất về hạ tầng năng lượng cho Ukraina. Tuy nhiên theo một phân tích của AFP, dựa trên các dữ liệu của Ukraina, trong tháng 12, Nga sử dụng tổng cộng 5.310 hỏa tiễn và drone tầm xa tấn công Ukraina, giảm 6% so với tháng 11.
Về cuộc xâm lăng của Nga nói chung, theo các nhà phân tích của DeepState, thân cận với quân đội Ukraina, Nga đã chiếm thêm 4.336 km², tương đương với 0,72% lãnh thổ Ukraina. Tính từ tháng 01/2023 đến tháng 01/2026, Nga chiếm được của Ukraina tổng cộng 7.463 km², tương đương 1,23% lãnh thổ. Theo DeepState, Nga hiện chiếm tổng cộng gần 20% lãnh thổ Ukraina, bao gồm bán đảo Crimée, bị sáp nhập năm 2014.
Maduro : Venezuela sẵn sàng thảo luận với Mỹ về đầu tư và chống buôn bán ma túy
Washington tiếp tục gia tăng sức ép đối với chính quyền Caracas với vụ oanh kích trực tiếp đầu tiên trên lãnh thổ Venezuela ngày 29/12/2025 phá hủy một bến tàu bị Mỹ cáo buộc dùng để neo tàu chở ma túy ở Venezuela. Trong buổi trả lời phỏng vấn nhân dịp Năm mới 01/01/2026, tổng thống Nicolas Maduro không xác nhận và cũng không phủ nhận vụ oanh kích nói trên, nhưng ông tuyên bố « sẵn sàng » thảo luận với Washington về đầu tư và chống buôn bán ma túy.
Ông phát biểu : « Chính phủ Mỹ biết điều này, bởi vì chúng tôi đã nói với nhiều người phát ngôn của họ : Nếu họ muốn thảo luận nghiêm túc về một thỏa thuận chống buôn bán ma túy, chúng tôi sẵn sàng. Nếu họ muốn dầu mỏ, Venezuela sẵn sàng mở cửa cho đầu tư của Mỹ, như trường hợp của Chevron, ngay khi họ muốn, ở bất cứ đâu và bằng bất cứ cách nào họ muốn ».
Tổng thống Venezuela khẳng định « chủ đề đó chắc chắn sẽ được đề cập trong những ngày tới ». Cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nguyên thủ đã diễn ra tháng 11/2025 và từ đó không còn cuộc đối thoại nào khác. Ông Maduro cho rằng hai nước có thể đạt được « thỏa thuận », như đang làm trong vấn đề trục xuất di dân Venezuela, một chủ đề ưu tiên của tổng thống Trump.
Theo AFP, ông Donald Trump cáo buộc ông Nicolas Maduro đứng đầu một mạng lưới buôn bán ma túy khổng lồ. Tổng thống Venezuela phủ nhận và tố cáo Hoa Kỳ muốn lật đổ ông để chiếm đoạt trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Quân đội Mỹ đã bắt giữ và tịch thu hai tàu chở dầu thô Venezuela ở vùng biển Caribê. Washington, cùng với phần lớn cộng đồng quốc tế, không công nhận việc ông Maduro tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba năm 2024.
Tổ chức phi chính phủ Provea cho biết hiện có khoảng 700 tù chính trị tại Venezuela. Đúng Năm mới, chính quyền Caracas đã trả tự do có điều kiện cho 88 người bị giam giữ sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trước đó một tuần, 99 tù nhân đã được thả nhân dịp Giáng Sinh. Một phái bộ của Liên Hiệp Quốc cho biết chính quyền đã gia tăng đàn áp ở Venezuela trong những tháng gần đây và các vụ bắt giữ vẫn tiếp diễn.
Trung Quốc bị phát hiện tiếp nhận 22 lô hàng khí tự nhiên hóa lỏng của Nga
Theo báo cáo của hai công ty theo dõi dữ liệu tàu biển Kpler và LSEG, trong năm 2025, Trung Quốc đã tiếp nhận 22 lô hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, loại hàng hóa đang bị Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu (EU) trừng phạt.
Các lô hàng nói trên thuộc về hai dự án Portovaya và Arctic LNG 2, cả hai đều bị trừng phạt nhằm hạn chế việc điện Kremlin sử dụng nguồn thu từ những hoạt động này để duy trì cỗ máy chiến tranh ở Ukraina. Tập đoàn dầu khí quốc doanh Trung Quốc China National Petroleum Corp (CNPC) và China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) mỗi bên nắm giữ 10% cổ phần trong dự án Arctic LNG 2.
Theo Reuters, tất cả các lô hàng đều được giao tới trạm tiếp nhận khí hóa lỏng LNG Bắc Hải, thuộc khu vực Quảng Tây, tây nam Trung Quốc. Trong khi đó, Bloomberg News thực hiện một cuộc điều tra kết hợp với hình ảnh vệ tinh, dữ liệu theo dõi tàu biển và các cuộc phỏng vấn với giới chuyên gia, cho biết đôi khi Bắc Kinh và Matxcơva tuyển dụng nhân sự chưa được đào tạo bài bản để điều khiển các tàu có tính kỹ thuật cao và thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm, như chuyển khí hóa lỏng từ tàu này sang tàu khác trên vùng biển ngoài khơi Malaysia.
Với Bắc Kinh, đây là cơ hội để mua nhiên liệu Nga với giá rẻ, đồng thời củng cố quan hệ song phương trong bối cảnh Matxcơva rất khó chọn được người mua thay thế. Còn theo ông Geoffrey Pyatt, cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề năng lượng, Trung Quốc đang "trắc nghiệm giới hạn của các hoạt động trừng phạt từ phía Mỹ" và thể hiện "sự tự chủ".
Con gái lãnh đạo Bắc Triều Tiên thăm Lăng Kim Nhật Thành, củng cố vị thế người kế vị cha
Lần đầu tiên báo chí Bắc Triều Tiên chính thức đưa tin con gái của chủ tịch Kim Jong Un đến viếng thăm lăng mộ của Kim Jong Il và Kim Nhật Thành, hai nhà lãnh đạo "vĩnh cửu", đồng thời là ông nội và ông cố của cô gái. Chuyến thăm diễn ra vào ngày đầu năm mới, 01/01/2026, và trước thềm Đại hội Đảng Lao Động Triều Tiên, được cho là một bước đi củng cố vị thế người kế vị của Kim Ju Ae.
Hình ảnh do hãng thông tấn Nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA công bố hôm nay cho thấy Kim Ju Ae đứng ở hàng đầu cùng cha mẹ và cúi lạy sâu tại Điện Mặt trời Kumsusan ở Bình Nhưỡng, còn được gọi là lăng Kim Nhật Thành, nơi tưởng niệm các nhà lãnh đạo quá cố của Bắc Triều Tiên. Hãng tin AP dẫn lời ông Cheong Seong-Chang, phó viện trưởng Viện Sejong, Hàn Quốc, cho biết cung điện này là "biểu tượng cho tính chính danh của chế độ Bắc Triều Tiên", và việc Kim Ju Ae đến đây trước thềm Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên là một hành động được dàn xếp nhằm mục đích chính trị.
Ông Cheong cũng dự đoán tại Đại hội, Kim Jong Un có thể trao cho con gái Kim Ju Ae chức vụ Bí thư thứ nhất của Đảng Lao Động Triều Tiên, vị trí lãnh đạo thứ hai trong đảng. Tuy nhiên, các chuyên gia khác cho rằng cô gái của Kim Jong Un, mới khoảng 13 tuổi, còn quá trẻ để đảm nhận một chức vụ quan trọng như vậy và có thể chỉ được giao các vị trí thấp hơn.
Gia tộc Kim đã cai trị Bắc Triều Tiên suốt nhiều thập niên qua bằng bàn tay sắt của chế độ, tuyên truyền về "dòng máu Paektu" của họ và sử dụng chủ nghĩa sùng bái cá nhân để duy trì quyền lực. Truyền thông Nhà nước Bắc Triều Tiên đã gọi Kim Ju Ae là "đứa trẻ được yêu quý" hay "hyangdo", một thuật ngữ thường chỉ dành cho các lãnh đạo tối cao và những người kế vị của họ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét