Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 9/12/2025 - MYLOAN - DukeNguyễn


Kế hoạch hòa bình cho Ukraina : Tổng thống Zelensky tới Luân Đôn tiếp tục tìm kiếm hậu thuẫn của châu Âu Hôm nay, 08/12/2025, thủ tướng Anh hội đàm với lãnh đạo Pháp và Đức, trước khi tiếp tổng thống Ukraina tại Luân Đôn nhằm khẳng định sự ủng hộ Kiev. Trong những ngày qua, Mỹ và Ukraina đã đàm phán với nhau tại Florida, về kế hoạch chấm dứt chiến tranh do chính quyền Trump đề xuất, được tiết lộ cách nay ba tuần và được cho là « rất thuận lợi cho phía Nga ». Hôm qua, 07/12, tổng thống Donald Trump bày tỏ « thất vọng » nói rằng ông Zelensky « chưa đọc » kế hoạch này!
<!>
Thông tín viên RFI từ Bruxelles Jean-Jacques Hery nhấn mạnh đến những khó khăn của châu Âu để có tiếng nói trong hồ sơ Ukaina:

« Từ ba tuần nay kể từ khi xuất hiện phiên bản đầu tiên về kế hoạch hòa bình cho Ukraina do Mỹ đề xuất, và cũng như là từ nhiều tháng qua, các nước châu Âu chủ yếu đóng vai trò quan sát viên thay vì là tác nhân. Châu Âu không được thông báo về nội dung các cuộc thảo luận được tiến hành từ thứ Năm vừa qua tại Florida, giữa các nhà đàm phán Ukraina và Mỹ. Nhìn chung, châu lục này bị gạt ra vòng ngoài. Trong bối cảnh đó, trong cuộc họp hôm nay, lãnh đạo ba nước Anh, Pháp và Đức gặp nhau trước khi mời tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tham dự. Theo giải thích từ phía điện Elysée, chủ đích là tìm kiếm một lập trường chung giữa châu Âu và Kiev, để từ đó xây dựng một nền tảng vững chắc cùng với Hoa Kỳ.

Mức độ tin cậy của châu Âu vào Mỹ đang mai một, và cho dù Washington không mấy quan tâm đến châu lục này, nhưngHoa Kỳ vẫn là yếu tố quyết định trong các cuộc hòa đàm. Châu Âu biết rõ điều ấy. Do vậy châu lục này nỗ lực thể hiện đoàn kết ủng hộ Ukraina để tiếp tục có vai trò trong hồ sơ này. Vẫn theo phủ tổng thống Pháp, châu Âu muốn Hoa Kỳ hiểu rõ những lợi ích của Ukraina cũng như của châu Âu, đặc biệt là những bảo đảm về an ninh cho Ukraina theo như yêu cầu của Kiev, một khi các bên đạt được một thỏa thuận hòa bình ».

Zelensky sẽ được thông báo về đàm phán của phái đoàn Mỹ và Ukraina

Tại Hoa Kỳ, các cuộc đàm phán tiếp diễn ở bang Florida giữa phái đoàn Mỹ và Ukraina về kế hoạch chấm dứt chiến tranh do tổng thống Trump đề xuất. Trưởng đoàn đàm phán Ukraina Roustem Oumerov được Reuters trích dẫn, xác nhận, ông Volodymyr Zelensky trong ngày hôm nay sẽ được « thông báo đầy đủ », sẽ « nhận được tất cả các tài liệu » về tiến trình đàm phán.

Hãng tin Reuters cho biết, bên cạnh mục tiêu quan trọng nhất là chấm dứt chiến tranh, phái đoàn Ukraina đòi Mỹ 2 điều. Một là cung cấp đầy đủ thông tin về « đối thoại giữa Washington và Matxcơva, và hai là « tất cả các tài liệu làm tiền đề cho các đề xuất của Mỹ trong bản kế hoạch hòa bình cho Ukraina.

Quốc Hội Mỹ công bố dự luật ngân sách quốc phòng kỷ lục 900 tỷ đô la cho năm 2026


Hạ Viện Hoa Kỳ chiều Chủ nhật 07/12/2025 công bố dự luật quốc phòng hàng năm. Lần đầu tiên, Mỹ dành hơn 900 tỷ đô là cho năm 2026, cao hơn mức mong đợi của tổng thống Donald Trump. Washington dự trù 400 triệu đô la trong khoản tiền này để viện trợ quân sự cho Ukraina. Dự luật quốc phòng năm nay được công bố trong bối cảnh Nhà Trắng vừa thông báo chiến lược an ninh quốc gia mới của nước Mỹ.

Tháng 05/2025 tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Quốc Hội thông qua một ngân sách quốc phòng hơn 890 tỷ đô la cho năm tài chính 2026, giữ nguyên mức chi tiêu so với tài khóa 2025. Số tiền nói trên bao gồm ngân sách cho bộ Quốc Phòng (vừa được đổi tên thành bộ Chiến Tranh) cũng như ngân sách dành cho các cơ quan và chương trình trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng khác của Hoa Kỳ.

Tài liệu được Hạ Viện Hoa Kỳ công bố hôm qua dài hơn 3.000 trang bao gồm nhiều đề xuất như việc tăng 4 % lương cho các quân nhân, nhưng đã bác đề xuất đầu tư nâng cấp các khu nhà ở và nhiều cơ sở hạ tầng quân sự khác. Đây là một đề nghị từng được các dân biểu của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cùng hưởng ứng.

Ngoài ra, chủ tịch Hạ Viện Mỹ Mike Johnson cho biết thêm, trong năm tới Hoa Kỳ tiếp tục dành ưu tiên cho các dự án « bảo vệ biên giới, khôi phục nền công nghiệp quốc phòng, chấn chỉnh tinh thần chiến đấu trong hàng ngũ quân nhân ».

Trong số 900 tỷ đô la, chính quyền Trump dự trù dành 400 triệu đô la viện trợ quân sự cho Kiev.

Hãng tin Anh Reuters ghi nhận, dự luật quốc phòng Mỹ công bố hôm qua « là kết quả của thỏa hiệp giữa các đề xuất khác nhau từ Đạo Luật Ủy Quyền Quốc Phòng- NDAA đã được Quốc Hội lưỡng viện thông qua trước đó ». Đảng Cộng Hòa kiểm soát đa số cả Thượng Viện và Hạ Viện. NDAA là một trong số ít những tài liệu mà hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa dễ dàng tìm được đồng thuận.

Ông Elon Musk: EU như Đệ-tứ Đế-chế phát xít độc đoán mới, kêu gọi giải thể


Tỷ phú Elon Musk phản ứng dữ dội sau khi nền tảng mạng xã hội X bị EU phạt 120 triệu EUR vì vi phạm luật minh bạch kỹ thuật số. Ông gọi EU là một quái vật quan liêu, kêu gọi giải tán liên minh và ví EU với Đệ tứ Đế chế, gây tranh cãi mạnh. EU khẳng định khoản phạt nhằm bảo vệ người sử dụng, trong khi sự việc làm gia tăng căng thẳng chính trị giữa EU và các công ty công nghệ Mỹ.

Nền tảng mạng xã hội X — do ông Elon Musk sở hữu — vừa bị Ủy ban Châu Âu (European Commission-EC) phạt 120 triệu EUR (khoảng 140 triệu USD) theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (Digital Services Act-DSA).

Lý do Uỷ ban Châu Âu phạt: mạng xã hội X bị cáo buộc vi phạm nghĩa vụ minh bạch — cụ thể là hệ thống dấu tick xanh (blue checkmark) đã bị thay đổi từ biểu trưng xác minh thành dịch vụ trả phí gây nhầm lẫn, thiếu minh bạch trong quảng cáo, và không cung cấp dữ liệu công khai cho các nhà nghiên cứu. Những điều này khiến nền tảng vi phạm đạo luật DSA.

Phía ông Musk phát biểu:

Ông Musk nói án phạt 120 triệu EUR là điên rồ (insane) và cho rằng EU đang tấn công mình cá nhân ông chứ không chỉ công ty X.

Ngoài ra, ông Musk cũng tuyên bố trên X rằng các quan chức EU từng gợi ý một thỏa thuận bí mật: nếu X lặng lẽ kiểm duyệt phát ngôn (quietly censored speech) theo yêu cầu của họ, thì có thể tránh bị phạt.

Ông nói các nền tảng khác đã chấp nhận, nhưng X thì từ chối, và chính vì thế mới bị phạt.

EU hiện tại chưa công bố chi tiết phản hồi về cáo buộc thoả thuận bí mật này.

Đặc biệt, ông Musk cho rằng DSA đang bị lạm dụng để ép các nền tảng kiểm duyệt nội dung, đặc biệt là các ý kiến không đúng ý giới tinh hoa / quan chức.

Ông nói EU là (tham nhũng, thích kiểm duyệt, phản dân chủ (corrupt, censorious, anti-democratic) và sử dụng vụ án phạt để mở rộng quyền kiểm soát ngôn luận trên mạng.

Phía công ty X đã tạm khóa / cắt (deactivate) tài khoản quảng cáo của Ủy ban Châu Âu (European Commission-EC), cáo buộc họ dùng định dạng quảng cáo đặc biệt để đánh bóng thông báo phạt trên chính nền tảng X, khiến người dùng hiểu nhầm đó là một video thông thường.

Động thái này mang tính tượng trưng vì tài khoản đó gần như không dùng quảng cáo từ 2021, nhưng ông Musk dùng nó để thể hiện thái độ phản kháng.

Nâng vấn đề lên tầm chính trị: kêu gọi xóa bỏ EU
Ông Musk đã đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X rằng:

“Liên minh châu Âu (EU) nên bị giải thể và chủ quyền phải được trả lại cho từng quốc gia riêng lẻ, để các chính phủ có thể đại diện cho người dân của họ tốt hơn.”

Khi một người dùng đăng lại bình luận của ông Musk, ông đáp: “Tôi nói nghiêm túc đấy. Không đùa đâu.”

Ngoài ra, vị tỷ phú này còn gọi EU là một con quái vật quan liêu (bureaucratic monster).

Sau đó, ông Musk còn so sánh EU với chế độ phát xít — bằng cách đăng một hình ảnh kết hợp cờ EU và cờ của chế độ Đức Quốc xã, kèm dòng chữ Fourth Reich (tạm dịch: Đệ tứ Đế chế / Reich), ám chỉ EU là một kiểu chế độ độc đoán mới.

Không có nhận xét nào: