Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2025

“Đây chính là hình ảnh của chính sách America First ..."


Chính quyền Trump vừa phát đi cảnh báo mạnh mẽ tới các quốc gia đang làm suy yếu Hoa Kỳ: “Sẽ không còn đồng đô-la thuế của người dân Mỹ dành cho những quốc gia thù địch ghét bỏ nước Mỹ nữa.”Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố Bộ Ngoại giao đang chấm dứt toàn bộ viện trợ nước ngoài đối với những quốc gia có hành vi chống lại Hoa Kỳ. “Nếu các người bỏ phiếu chống lại chúng tôi tại Liên Hợp Quốc, hô khẩu hiệu ‘Chết cho nước Mỹ’, hoặc tài trợ cho các NGO chống Mỹ, thì sẽ bị cắt viện trợ ngay lập tức. Chấm hết.”
<!>
Trong thời kỳ cầm quyền của chính quyền Biden và Obama, hàng tỷ đô-la viện trợ Mỹ (tiền thuế của dân Mỹ) đã chảy vào các quốc gia ủng hộ các nghị quyết lên án Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc hoặc hỗ trợ các tổ chức thù địch với Mỹ.
Ngoại trưởng Rubio khẳng định tình trạng đó kết thúc ngay bây giờ:
Bất kỳ quốc gia nào bỏ phiếu chống lại lập trường của Mỹ trong các nghị quyết Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ tự động bị cắt toàn bộ viện trợ song phương, bao gồm cả hỗ trợ kinh tế và nhân đạo.
Các quốc gia có lãnh đạo hoặc truyền thông nhà nước tuyên truyền khẩu hiệu “Chết cho nước Mỹ” – vốn là đặc sản của bộ máy tuyên truyền nhà nước Iran – sẽ không còn nhận được tài trợ từ Mỹ.
Các NGO nhận tài trợ của Mỹ nhưng thúc đẩy chương trình nghị sự chống Mỹ sẽ bị cắt tài trợ.
Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh rằng những thay đổi này sẽ giúp tiết kiệm cho người nộp thuế Mỹ hàng tỷ đô-la mỗi năm.
Các quan chức Nhà Trắng xác nhận chính sách có hiệu lực ngay lập tức, Bộ Ngoại giao được giao nhiệm vụ rà soát và tái phân bổ hơn 50 tỷ USD viện trợ nước ngoài hàng năm.
Những mục tiêu đầu tiên có thể là Iran và Venezuela – nơi đồng đô-la Mỹ trong lịch sử đã hỗ trợ các chế độ hô hào khẩu hiệu chống Mỹ trong khi đang đối mặt với bất ổn trong nước.
Những người bảo thủ nhận định động thái này đã quá chậm trễ:
“Đây chính là hình ảnh của chính sách America First – không tiếp tục tài trợ cho chính kẻ thù của mình nữa.”
ChristinaAguayoNews
***
Tác động của việc cắt viện trợ Mỹ đến Venezuela
Chính sách cắt viện trợ nước ngoài của chính quyền Trump, được công bố vào tháng 12 năm 2025, nhắm đến các quốc gia có hành vi chống Mỹ như Venezuela, nơi chính quyền Maduro thường xuyên hô hào khẩu hiệu chống Mỹ và bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động chống lại lợi ích của Hoa Kỳ.
Theo Ngoại trưởng Marco Rubio, các quốc gia vi phạm các tiêu chí này sẽ bị cắt toàn bộ hỗ trợ song phương, bao gồm cả hỗ trợ kinh tế và nhân đạo, dẫn đến việc rà soát và tái phân bổ hơn 50 tỷ USD viện trợ hàng năm của Mỹ. Venezuela được xác định là một trong những mục tiêu ban đầu do lịch sử hỗ trợ các chế độ thù địch. Dưới đây là phân tích các tác động chính dựa trên dữ liệu gần nhất từ các nguồn chính thức và phân tích chuyên sâu.
1. Tác động kinh tế và ngân sách
• Mức viện trợ bị cắt: Trước chính sách mới, Mỹ đã cung cấp khoảng 53,8 triệu USD cho Venezuela trong năm tài chính 2025, chủ yếu dành cho hỗ trợ dân chủ và xã hội dân sự (50 triệu USD) và một phần nhỏ cho sức khỏe cộng đồng. Tổng cộng, từ năm 2017 đến 2024, Mỹ đã chi hơn 3,5 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho Venezuela và các nước lân cận tiếp nhận người tị nạn Venezuela. Việc cắt giảm này có thể tiết kiệm hàng trăm triệu USD cho ngân sách Mỹ hàng năm, nhưng đồng thời làm gián đoạn dòng vốn hỗ trợ.
• Ảnh hưởng đến kinh tế Venezuela: Nền kinh tế Venezuela, vốn đã suy giảm mạnh do lạm phát phi mã, tham nhũng và phụ thuộc vào dầu mỏ, có thể đối mặt với suy thoái thêm. Sản xuất dầu mỏ – nguồn thu chính – đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt trước đó, và việc cắt viện trợ có thể làm giảm thêm doanh thu gián tiếp thông qua các chương trình hỗ trợ kinh tế. Theo ước tính của GAO (Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ), các biện pháp tương tự từ năm 2019 đã góp phần làm GDP Venezuela giảm 35% trong năm đó, đẩy tỷ lệ nghèo đói lên 73,2% dân số vào năm 2024.
2. Tác động nhân đạo và xã hội
• Giảm hỗ trợ cho dân chúng: Hơn 40% dân số Venezuela đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực, và việc cắt viện trợ có thể làm trầm trọng hóa tình trạng này. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã cắt giảm hoạt động một nửa vào tháng 8 năm 2025 do thiếu kinh phí, dẫn đến việc hủy bỏ các chương trình hỗ trợ thực phẩm và y tế ở các khu vực dễ bị tổn thương. Kế hoạch Ứng phó Nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho Venezuela chỉ được tài trợ 13% trong năm 2025, ảnh hưởng đến khoảng 7,9 triệu người tị nạn và di cư.
• Tăng bất bình đẳng và di cư: Các tổ chức phi chính phủ (NGO) địa phương báo cáo rằng người dân phải chọn giữa mua thực phẩm hoặc thuốc men, dẫn đến gia tăng nghèo đói và di cư. Khoảng 25% dân số Venezuela đã rời bỏ đất nước trong thập kỷ qua, với 85% di cư đến các nước lân cận ở Mỹ Latinh. Việc cắt giảm có thể thúc đẩy dòng di cư mới, tạo áp lực lên biên giới Mỹ và các nước láng giềng như Colombia (nhận 413,3 triệu USD hỗ trợ từ Mỹ để tích hợp người tị nạn Venezuela).
• Rủi ro cho xã hội dân sự: Các chương trình hỗ trợ dân chủ và nhân quyền, chiếm phần lớn viện trợ Mỹ (khoảng 336,2 triệu USD từ 2017-2024), bị ảnh hưởng nặng nề. Điều này làm suy yếu khả năng báo cáo vi phạm nhân quyền và hỗ trợ các nhà hoạt động đối lập, trong bối cảnh chính quyền Maduro tăng cường đàn áp sau bầu cử năm 2024.
3. Tác động chính trị và an ninh
• Tăng cường áp lực lên chế độ Maduro: Chính sách này phù hợp với chiến lược “áp lực tối đa” của chính quyền Trump, bao gồm các lệnh trừng phạt mới đối với các nhóm tội phạm liên kết với Venezuela như Tren de Aragua (được chỉ định là tổ chức khủng bố nước ngoài vào tháng 2 năm 2025). Việc cắt viện trợ có thể buộc Maduro phải đối mặt với bất ổn nội bộ lớn hơn, nhưng cũng có nguy cơ củng cố lập trường chống Mỹ của ông, dẫn đến căng thẳng địa chính trị cao hơn ở khu vực Caribe.
• Hậu quả khu vực: Các nước lân cận như Colombia và Haiti có thể chịu gánh nặng lớn hơn do dòng người tị nạn tăng, trong khi Mỹ có thể tăng cường các hoạt động quân sự (như triển khai tàu hải quân vào tháng 8 năm 2025) để chống buôn lậu ma túy liên quan đến Venezuela. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng việc cắt giảm có thể vô tình hỗ trợ Maduro bằng cách làm suy yếu xã hội dân sự và tăng cường kiểm soát của chính quyền.
4. Quan điểm và phản ứng
• Các nhà bảo thủ Mỹ coi đây là bước đi “đặt Mỹ lên hàng đầu”, chấm dứt việc “tài trợ cho kẻ thù”. Tuy nhiên, các tổ chức như WOLA (Washington Office on Latin America) chỉ trích rằng việc đóng băng viện trợ có thể là “chính sách America Last”, làm suy yếu mục tiêu chống di cư và thúc đẩy dân chủ.
• Liên Hợp Quốc đã cắt giảm ngân sách viện trợ khẩn cấp toàn cầu một nửa cho năm 2026 (từ 47 tỷ USD xuống 23 tỷ USD), phần lớn do cắt giảm từ Mỹ và châu Âu, ảnh hưởng trực tiếp đến Venezuela.
Tổng thể, việc cắt viện trợ có thể mang lại lợi ích ngắn hạn cho ngân sách Mỹ nhưng gây ra hậu quả nhân đạo nghiêm trọng và có thể làm phức tạp hóa tình hình chính trị ở Venezuela. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ cần theo dõi chặt chẽ để giảm thiểu tác động tiêu cực đến dân thường, đồng thời duy trì các biện pháp trừng phạt có mục tiêu. Để cập nhật thêm, khuyến nghị theo dõi các báo cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ và Liên Hợp Quốc.

Không có nhận xét nào: