Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 6/12/2025 - MYLOAN - NamGiang


Tổng thống Trump « điều chỉnh chiến lược quốc phòng của Mỹ » với toàn cầu Nhà Trắng công bố tài liệu về « Chiến lược quốc phòng » mới của Hoa Kỳ. Theo tài liệu 33 trang được công bố hôm nay 05/12/2025 chính quyền Trump chủ trương bớt đóng vai trò sen đầm trên thế giới như từ trước đến nay để tập trung « tăng cường quyền lực tại Mỹ Latinh ». Chống các làn sóng người nhập cư là một ưu tiên. Mỹ đồng thời đòi hai đồng minh châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc « đóng góp nhiều hơn » để bảo vệ Đài Loan.
<!>
Hãng tin Pháp AFP ghi nhận : Trung thành với nguyên tắc America Firt, tài liệu mới của chính quyền Trump về an ninh quốc gia phác họa ra những « thay đổi lớn » trong chiến lược của Hoa Kỳ.
Châu Mỹ Latinh mới là ưu tiên hàng đầu. Trung Quốc vẫn là đối thủ « hàng đầu » đối với Nhà Trắng nhưng khác với các chính quyền tiền nhiệm, Washington bớt tập trung vào châu Á. Washington muốn đẩy trách nhiệm bảo vệ an ninh ở eo biển Đài Loan cho hai đồng minh đông bắc Á là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đối với châu Âu, tài liệu mới cho thấy chính quyền Trump đặc biệt « khắt khe » : Washington mạnh mẽ chỉ trích chính sách nhập cư của Liên Âu và thẳng thắn cho rằng « các nền văn minh tại châu Âu sẽ bị xóa sổ ».
Để bảo vệ ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới, chính quyền Trump báo trước là sẽ « ngăn cản các cường quốc khác » thống trị, nhưng điều đó không có nghĩa là Hoa Kỳ « sẽ lãng phí sinh mạng và nguồn lực của mình để hạn chế ảnh hưởng của tất cả các cường quốc lớn và trung bình trên thế giới »

Chiến lược an ninh mới của Hoa Kỳ nhằm « điều chỉnh lại sự hiện diện quân sự của Mỹ trên toàn cầu để ưu tiên đối phó với các mối đe dọa cấp bách ở Tây bán cầu ». Hơn thế nữa « chiến lược phòng thủ mới này còn được coi là phiên bản mới của học thuyết Monroe » vốn xem châu Mỹ Latinh là sân sau của Washington.

Cộng hòa Congo và Rwanda ký thỏa thuận hòa bình tại Mỹ, thắng lợi kinh tế cho Washington


Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các đồng cấp Rwanda và Cộng hòa Congo, hôm qua, 04/12/2025, tại Nhà Trắng, đã ký kết một thỏa thuận hòa bình vào lúc trên thực địa chiến sự vẫn diễn ra ác liệt.

Về lý thuyết, văn bản này thể hiện cam kết bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ của các bên, và hướng đến việc giải giáp các nhóm vũ trang. Trái với sự phấn khởi của tổng thống Mỹ Donald Trump, nói đến một « phép mầu nhiệm to lớn », hai tổng thống Cộng hòa Congo Félix Tshisekedi, và Rwanda Paul Kagame, có những phát biểu thận trọng về việc áp dụng thỏa thuận, được dự báo là nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đối với Washington, thỏa thuận đạt được này có thể coi như là một « thắng lợi về kinh tế ».

Thông tín viên Vincent Souriau từ Washington tường thuật :

« Tự nhận mình là người kiến tạo hòa bình và làm kinh doanh, ngày hôm qua có tất cả mọi thứ để làm hài lòng Donald Trump. Tổng thống Mỹ không bỏ lỡ cơ hội phát biểu trước cử tri của mình khi nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cũng sẽ được hưởng lợi.

Thông qua những thỏa thuận song phương được ký kết với Kigali và Kinshasa, các doanh nghiệp Mỹ sẽ được ưu tiên tiếp cận các nguồn khoáng sản của vùng như berili, lithium, coltan, và nhiều loại đất hiếm khác với hy vọng bắt kịp Trung Quốc về chuỗi cung ứng và sản xuất công nghệ tiên tiến.

Đối với Donald Trump, phương trình rất đơn giản. Ông nói, xin trích, "chúng ta sẽ chiết xuất đất hiếm, chúng ta sẽ khai thác các nguồn tài nguyên này, chúng ta sẽ trả tiền cho họ và tất cả mọi người đều sẽ kiếm được nhiều tiền." Tổng thống Mỹ kết luận, "thông qua những hợp đồng này, chính quyền của tôi đang xây dựng một kiến trúc an ninh kinh tế mới cho Hoa Kỳ nhằm bảo vệ các lợi ích của nước Mỹ" ».

Hoa Kỳ ký thỏa thuận y tế với Kenya
Ngày 04/12/2025, Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận về y tế với Kenya trị giá 2,5 tỷ đô la. Đây là hiệp định song phương đầu tiên thuộc loại này được ký kết từ khi Donald Trump điều chỉnh lại chính sách viện trợ nước ngoài của Mỹ.

Theo giới chức Mỹ, đây sẽ là văn bản đầu tiên trong một loạt các thỏa thuận với chính phủ các nước đang phát triển, những quốc gia mà Hoa Kỳ sẽ yêu cầu chia sẻ chi phí và hợp tác với Washington trong nhiều hồ sơ khác.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục cung cấp dầu hỏa cho Ấn Độ

 
Công du New Delhi, tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay, 05/12/2025, đã hội đàm với thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm tăng cường quan hệ trong bối cảnh Mỹ gây sức ép buộc Ấn Độ ngừng mua dầu của Nga.

Thủ tướng Modi đã đích thân chào đón tổng thống Nga tại sân bay New Delhi vào tối qua và đã tổ chức tiệc tối riêng. Theo hãng tin AFP, phát biểu trước báo chí, ông Modi ca ngợi ông Putin là "một người bạn thực sự" và bày tỏ sự lạc quan về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraina. Đáp lại, tổng thống Putin ca ngợi quan hệ sâu sắc mang tính lịch sử giữa Ấn Độ và Nga và "mức độ tin cậy rất cao" trong hợp tác quân sự và kỹ thuật giữa hai nước.

Trong cuộc hội đàm hôm nay, hai nhà lãnh đạo đã bàn về hợp tác quốc phòng và thương mại, đặc biệt là về vấn đề dầu lửa Nga. Tuyên bố với thủ tướng Modi, tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục cung cấp dầu lửa cho Ấn Độ.

Từ New Delhi, thông tín viên Abdoollah Earally tường trình:

“Vấn đề này là trọng tâm của các cuộc thảo luận và là một phần của bối cảnh thương mại rộng lớn hơn. Dưới áp lực của Mỹ, New Delhi đã giảm đáng kể lượng dầu nhập khẩu từ Nga. Tín hiệu đầu tiên đến từ tập đoàn hóa dầu Reliance, công ty đầu tiên ngưng nhập khẩu dầu từ Nga. Tuy có sự sụt giảm này, Nga vẫn là nhà cung cấp chủ yếu cho Ấn Độ.

Trong khi đó, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã dẫn đến mức thâm hụt thương mại kỷ lục ở Ấn Độ, phần lớn do thuế quan của Mỹ gây thiệt hại cho hàng xuất khẩu của nước này. Do đó, New Delhi đang phải cân bằng giữa các yêu cầu chiến lược và các yêu cầu kinh tế.

Trước tình hình này, Ấn Độ đang hành động dựa trên hai nguyên tắc. Thứ nhất, một nguyên tắc chỉ đạo, đó là bảo vệ lợi ích quốc gia. Ấn Độ cần năng lượng giá rẻ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đáp ứng nhu cầu của dân số đông đảo. Về mặt này, dầu mỏ Nga vẫn rất quan trọng. Thứ hai, Ấn Độ khẳng định nguyên tắc tự chủ chiến lược: hợp tác với tất cả các nước.

Nhờ vậy mà Ấn Độ xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ và Bộ Tứ, đồng thời duy trì mối quan hệ bền chặt với Nga. Hơn nữa, New Delhi sở hữu một sức mạnh thương lượng đáng kể: thị trường 1,4 tỷ dân cho phép họ đàm phán với các cường quốc. Ấn Độ hiện đang thể hiện sự cân bằng tinh tế nhưng thận trọng này.”

Giới học thuật Hàn Quốc đề nghị sửa đổi Hiến Pháp để phá băng quan hệ với Bắc Triều Tiên


Phát biểu trong cuộc tọa đàm về chính sách đối ngoại được tổ chức tại Seoul, ngày 03/12/2025, giáo sư Moon Chung-in, nguyên cố vấn an ninh của phủ tổng thống cho rằng Hàn Quốc cần xem xét sửa đổi điều 3 và điều 4 của Hiến Pháp để mở lại đối thoại với Bắc Triều Tiên.

Thông tín viên Trần Công tại Seoul giải thích :

« Điều 3 của Hiến Pháp quy định lãnh thổ Hàn Quốc bao gồm toàn bộ bán đảo Triều Tiên và các đảo lân cận, còn điều 4 yêu cầu quốc gia theo đuổi thống nhất hòa bình dựa trên nguyên tắc tự do và dân chủ.

Theo giáo sư Moon, Bình Nhưỡng xem các điều khoản này như dấu hiệu Seoul vẫn duy trì lập trường “hấp thụ thống nhất”, từ đó né tránh đàm phán. Ông nhấn mạnh rằng những biện pháp mang tính chiến thuật như giảm bớt quy mô cuộc tập trận Hàn–Mỹ không đủ để thay đổi lập trường của Bình Nhưỡng. Ông dự đoán chỉ khi nào Seoul bắt đầu thảo luận công khai khả năng sửa đổi điều khoản về lãnh thổ, Bình Nhưỡng mới cân nhắc việc quay lại bàn đối thoại.

Trong cuộc tọa đàm, nhiều chuyên gia cũng chỉ trích cấu trúc hiện tại của Hội đồng An ninh Quốc gia là thiếu hợp lý và kém hiệu quả. Họ lưu ý rằng Sáng kiến END (Trao đổi – Bình thường hóa – Phi hạt nhân hóa) của tổng thống Lee Jae-myung có thể gây hiểu lầm với Bắc Triều Tiên vì dễ gợi liên tưởng tới “kết thúc chế độ”.

Giáo sư Moon kêu gọi điều chỉnh cách diễn đạt để tránh leo thang căng thẳng. Đề xuất sửa Hiến Pháp của ông được xem là hướng tiếp cận chiến lược nhằm tháo gỡ bế tắc trong quan hệ liên Triều hiện nay. »

Bê bối Obamacare: 58.000 người chết vẫn ‘nhận’ trợ cấp y tế


Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Hoa Kỳ (GAO) trong một báo cáo phát hành hôm ngày 3 tháng 12 cho biết, một cuộc phân tích về Đạo luật Bảo vệ Bệnh nhân và Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (PPACA, còn gọi là “Obamacare”) đã hé lộ tình trạng gian lận bảo hiểm y tế quy mô lớn, với số tiền thuế của người dân bị thất thoát có thể lên tới hàng tỷ đô la Mỹ.

Theo đạo luật này, chính quyền liên bang sẽ chi trả các khoản tín dụng thuế phí bảo hiểm trả trước (APTC) cho các công ty bảo hiểm y tế thay cho những người tham gia đủ điều kiện, nhằm giảm chi phí bảo hiểm hàng tháng của họ. Trong năm bảo hiểm 2024, tổng số tiền chi trả cho các công ty bảo hiểm dự kiến đạt gần 124 tỷ đô la Mỹ, liên quan đến khoảng 19,5 triệu người tham gia.

Báo cáo của GAO đã tiết lộ tình trạng lạm dụng số An sinh Xã hội (SSN) quy mô lớn do đánh cắp danh tính và các hành vi gian lận liên quan.

Cơ quan này phát hiện trong năm bảo hiểm 2023, có hơn 29.000 số SSN đã nhận được bảo hiểm bao gồm APTC trong hơn 365 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc các số SSN này đã được sử dụng bởi nhiều người tham gia Obamacare khác nhau. Báo cáo cho biết: “Trong năm bảo hiểm 2023, số SSN bị lạm dụng nhiều nhất đã được sử dụng để nhận bảo hiểm trợ cấp trong hơn 26.000 ngày (tương đương hơn 71 năm), liên quan đến hơn 125 hợp đồng bảo hiểm.”

Trong năm bảo hiểm 2024, GAO phát hiện gần 66.000 số SSN có số ngày được bảo hiểm vượt quá 366 ngày. GAO nhận định: “Việc sử dụng quá mức SSN là do trộm cắp danh tính, gian lận danh tính tổng hợp và lỗi nhập liệu dữ liệu.”

Đáng chú ý, báo cáo còn tiết lộ rằng số SSN của những người đã qua đời cũng được sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt phúc lợi. Trong năm bảo hiểm 2023, GAO phát hiện hơn 58.000 số SSN nhận APTC trùng khớp với dữ liệu tử vong của Cơ quan An sinh Xã hội Hoa Kỳ.

GAO đã tiến hành phân tích 26.000 số SSN của những người đã qua đời nói trên và ước tính rằng các chương trình Medicare và Medicaid đã chi trả hơn 94 triệu đô la Mỹ tiền trợ cấp APTC cho các trường hợp này.

Ủy ban Thuế vụ Hạ viện trong một tuyên bố ngày 3 tháng 12 cho biết, cuộc điều tra của GAO đã vạch trần sự “thất bại cơ chế quy mô lớn”. Điều này cho phép một số cá nhân sử dụng danh tính giả, SSN giả cũng như danh tính của người chết để lừa đảo chiếm đoạt trợ cấp Obamacare.

Tuyên bố chỉ ra rằng điều này không chỉ dẫn đến việc chi tiêu ngân sách liên bang một cách vô ích, mà còn gây hại cho những người thực sự cần được giúp đỡ, bao gồm việc mất đi các dịch vụ y tế cần thiết và phải chịu chi phí đồng chi trả cao hơn. Tuyên bố cũng nhấn mạnh, trong năm 2023 có 21 tỷ đô la Mỹ tiền trợ cấp được chi trả mà không có bất kỳ sự đối chiếu thuế nào, chiếm một phần ba tổng số tiền APTC chi trả cho những người tham gia có thể xác định được trong năm đó.

Chủ tịch Ủy ban, Dân biểu Cộng hòa tiểu bang Missouri, ông Jason Smith, cho biết: “Báo cáo của GAO đã cho thấy đầy đủ hệ thống thất bại này, được bao che bởi các chính sách của Đảng Dân chủ, đã để cho các hành vi gian lận danh tính đánh cắp hàng chục tỷ đô la tiền thuế của chính phủ liên bang như thế nào, đồng thời khiến chi phí y tế của tất cả người dân Hoa Kỳ tăng vọt.”

Ông nói thêm: “Khi các nhà cung cấp dịch vụ y tế gặp khó khăn trong việc xác minh tính xác thực của bảo hiểm do những hành vi gian lận này, những bệnh nhân thực sự sẽ phải đối mặt với chi phí y tế cao hơn, cũng như bị từ chối bồi thường hoặc bị trì hoãn chăm sóc. Chúng ta không thể tiếp tục ủng hộ thêm các khoản chi tiêu tồi tệ và các chính sách thất bại, mà phải hành động để ngăn chặn thiệt hại thêm nữa.”

Trong quá trình phân tích, GAO đã xem xét khả năng kiểm soát rủi ro gian lận của chương trình bảo hiểm y tế này. Các điều tra viên đã tạo ra 20 danh tính giả và nộp đơn đăng ký bảo hiểm y tế cá nhân giả mạo thông qua thị trường liên bang.

Vào tháng 10 năm 2024, GAO đã nộp đơn cho bốn trong số các danh tính giả này. Báo cáo cho biết: “Thị trường liên bang đã phê duyệt bảo hiểm trợ cấp toàn phần cho bốn người nộp đơn giả mạo của chúng tôi từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2024. Tổng số tiền APTC trả cho các công ty bảo hiểm cho bốn người tham gia giả mạo này là khoảng 2.350 đô la Mỹ mỗi tháng.”

Phân tích đã phát hiện ra các lỗ hổng trong quy trình xác minh danh tính của thị trường liên bang. Trong bốn đơn đăng ký, có hai đơn được nộp qua trang web HealthCare.gov. Mặc dù hai đơn này ban đầu không vượt qua được bước xác minh danh tính trực tuyến, nhưng sau khi nộp các giấy tờ chứng minh danh tính giả mạo, chúng đã được phê duyệt. Hai đơn còn lại được nộp bởi các nhà môi giới làm việc với trung tâm cuộc gọi của thị trường liên bang, và họ đã nộp thành công mặc dù GAO trước đó đã cung cấp các số SSN không hợp lệ.

Đối với năm bảo hiểm 2025, GAO đã nộp đơn xin bảo hiểm y tế cho tất cả 20 danh tính giả. Thị trường liên bang ban đầu đã phê duyệt bảo hiểm cho 19 trong số đó. Tính đến tháng 9 năm 2025, vẫn còn 18 đơn đăng ký bảo hiểm có hiệu lực. Báo cáo cho biết: “Tổng số tiền thanh toán APTC cho 18 người tham gia giả mạo này vượt quá 10.000 đô la Mỹ mỗi tháng.”

Báo cáo của GAO được đưa ra trong bối cảnh Đảng Dân chủ đang thúc đẩy việc gia hạn các khoản tín dụng thuế Obamacare mở rộng trước khi chúng hết hạn vào cuối tháng 12. Lãnh đạo Thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries tại cuộc họp báo ngày 1 tháng 12 cho biết Đảng Dân chủ ủng hộ việc gia hạn khoản trợ cấp này thêm ba năm.

Ngược lại, trong một bài đăng trên Truth Social vào ngày 8 tháng 11, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đề xuất trả trực tiếp 2.000 đô la Mỹ cho những người dân Hoa Kỳ có thu nhập thấp và trung bình, thay vì trợ cấp cho các công ty bảo hiểm. Ông cho rằng điều này sẽ cho phép người dân tự chọn bảo hiểm của riêng mình.

“Nói cách khác, hãy đưa số tiền dành cho các công ty bảo hiểm trực tiếp cho các gia đình Hoa Kỳ, và chấm dứt chương trình y tế tồi tệ nhất thế giới – Obamacare,” ông Trump viết. Ngoài ra, ông Trump cũng cho biết Toà Bạch Ốc đang thảo luận ý tưởng này với các nghị sĩ Quốc hội và ông đã có các cuộc “trò chuyện cá nhân” với một số thành viên Đảng Dân chủ.

Không có nhận xét nào: