Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2025

Không Khí Giáng Sinh 2025, Đã Về Khắp Nơi Trên Thế Giới! Những Sinh Hoạt Mừng Giáng Sinh Tại San Jose Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải



Rộn Ràng Không Khí Đón Giáng Sinh Khắp Thế Giới – Chỉ Còn Hơn 2 Tuần Nữa! -Chỉ còn vỏn vẹn hơn 2 tuần nữa, là mùa lễ lớn nhất trong năm – Giáng Sinh – lại về, và khắp nơi trên thế giới đã bừng lên sắc màu rực rỡ của những ngày cuối năm. Những thành phố lớn đang khoác áo mới: lung linh, ấm áp, tràn đầy niềm vui và hy vọng.
<!>
Tại Washington D.C., Mỹ, cây thông cao 16m đã được dựng trang trọng trước Tòa nhà Quốc hội, tiếp nối truyền thống từ năm 1964. Mỗi năm, một tiểu bang mang tặng thủ đô một cây thông – biểu tượng đẹp của tinh thần đoàn kết và mùa lễ an bình.


Tại châu Âu, những khu phố nổi tiếng như Regent Street ở London hay Passeig de Gràcia ở Barcelona rực sáng với hàng ngàn ánh đèn, biến đường phố thành bức tranh Giáng Sinh lung linh. Du khách tấp nập, những ca khúc mùa lễ vang lên, không khí hân hoan tràn ngập từng góc phố.
Tại Đức, các khu chợ Giáng Sinh như ở Cologne vẫn nhộn nhịp, trong khi Magdeburg tổ chức lễ hội thận trọng hơn sau sự kiện năm ngoái. Chính quyền siết chặt an ninh để mọi người có thể tận hưởng không khí lễ hội trong bình yên.
Dù mỗi nơi đón Giáng Sinh theo một cách riêng, tất cả đều hướng về cùng một tinh thần: ấm áp – yêu thương – sẻ chia.
Một mùa lễ mới đang đến gần: rực rỡ hơn, an lành hơn, và đầy ắp những mong chờ!

Bắc Cali Có Gì Lạ? Kính Giới Thiệu Chương Trình Mừng Giáng Sinh 2025: “Mùa Sao Sáng – 50 Năm Viễn Xứ” - Một Sự Kiện Không Thể Bỏ Qua!


-Hàng năm, mỗi độ gió đông về mang theo không khí se se lạnh, thì sao đêm bừng sáng hơn, làm cho gió cũng phải dịu dàng, dễ thương hơn. Và nơi hải ngoại cộng đồng người Việt bắt đầu rộn ràng chờ đón mùa lễ đẹp nhất trong năm – Mùa Giáng Sinh, để chào đón Chúa giáng trần.
Thi Văn Đàn Văn Thơ Lạc Việt (VTLV), một văn đàn tồn tại ở Miền Bắc California trên ba chục năm, do những cố văn thi sĩ gạo cội như Hà Thượng Nhân, Đông Anh, Ngô Đình Chương … sáng lập và gìn giữ rồi trao lại cho những lớp người sau, như nhà thơ Chinh Nguyên v.v… cho đến hiện tại là “Chàng Không Quân” Lê Văn Hải. Những mùa Noel trước, VTLV đều tổ chức Chiều Giáng Sinh thật quy mô, thật bài bản, với nhiều tiết mục văn nghệ phục vụ cộng đồng.

Và năm nay, không khí ấy càng thêm phần linh thiêng trang trọng khi “Mùa Sao Sáng” đến trong thời điểm người Việt mất quê hương tưởng nhớ và nhìn lại mình sau 50 năm Viễn Xứ – để cùng thắp lên ngọn nến hướng về quê hương cùng những kỷ niệm xưa, trong tình yêu Chúa Hài Đồng.
VTLV đã thực hiện ba lần chiều Nhạc Giáng Sinh thành công vang dội, năm nay bước sang lần thứ tư, chương trình trở lại được chuẩn bị công phu suốt nửa năm, cộng thêm sự hợp tác của nhóm Tuổi Trẻ Hải Ngoại San Jose, nên càng đặc sắc hơn. Một lực lượng văn nghệ “hùng hậu nhất từ trước đến nay” sẽ mang đến cho cộng đồng Việt & Mỹ một chiều Nhạc Giáng Sinh trọn vẹn, rực rỡ, và đầy cảm hứng…
Theo Hội Trưởng VTLV Lê Văn Hải, thì những điểm đặc sắc tạo nên một mùa lễ “không thể bỏ qua” gồm có những giai điệu Giáng Sinh bất hủ như, Từ Hang Bê-lem, Cao Cung Lên, Nửa Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh, Mùa Đông Năm Ấy… đến những nhạc phẩm Noel Việt chứa chan tình người và hoài niệm, sẽ đưa khán giả trở về những mùa Noel xưa thật gần gũi, ấm áp, và tràn đầy sinh động vui tươi.

Cũng theo anh Lê Văn Hải, chiều nhạc “Mùa Sao Sáng – 50 Năm Viễn Xứ” sẽ có sự góp mặt của các Ca Đoàn Giáo Xứ, Đoàn Đàn Tranh điêu luyện của GS Ngọc Dung, các ca sĩ “Sài Gòn Nhớ”, và đặc biệt là màn trình diễn độc đáo của Nhóm Thời Trang Quốc Tế và Tuổi Trẻ Hải Ngoại quen thuộc của vùng Thung Lũng Hoa Vàng. Thêm vào đó còn có các chi tiết phụ không kém phần quang trọng như:
•Vào cửa miễn phí hoàn toàn
•Thức ăn nhẹ và nước giải khát
•Parking miễn phí
•Cùng nhiều tiết mục vui nhộn – có thưởng
“Đây sẽ là nơi để gia đình – bạn bè – trẻ em – và những trái tim Việt xa xứ cùng hát Thánh Ca, chia sẻ niềm vui, kết nối tình đồng hương, và thắp lên hy vọng an bình trong mùa đông giá lạnh”, Hội Trưởng Lê Văn Hải viết.
Xin trân trọng giới thiệu cùng quý đồng hương khắp nơi…
Phương Hoa

Giám Sát Viên Betty Dương Kính Mời: Mừng Giáng Sinh Tại Công Viên Thành Phố San Jose – Christmas in the Park!


-Hãy cùng đón mừng mùa lễ tại San José! Cộng đồng chúng ta đã tề tựu tại sự kiện Christmas in the Park cho Lễ Thắp Sáng Cây Thông – một truyền thống lâu đời của San José!
Trân trọng cảm ơn Giám Đốc Điều Hành Christmas in the Park, ông Ted Lopez, cùng các nhà bảo trợ đã góp phần giúp sự kiện này hoàn toàn miễn phí cho công chúng.
Xin cảm ơn Hiệu Trưởng Tiến sĩ Cynthia Teniente-Matson của SJSU đã mở tiệc tiếp đón. Các gian hàng địa phương, các nghệ sĩ trình diễn và các gia đình đã làm cho buổi tối tràn ngập sự ấm áp và tinh thần cộng đồng.
Kính mời quý vị ghé thăm cây thông của Văn phòng Địa Hạt 2!
Hãy cùng tôi tham gia các phiên chợ mùa lễ sắp tới, ủng hộ các cơ sở thương mại địa phương và hòa mình vào những sinh hoạt cộng đồng khắp thành phố San José, khi tất cả chúng ta cùng mở vòng tay trong mùa lễ yêu thương.

KHÁM PHÁ PHÉP MÀU CỦA BLINKY’S DRIVE-THRU!

Hãy lái xe xuyên qua những đường hầm ánh sáng rực rỡ với hơn 200,000 ánh đèn lấp lánh được đồng bộ theo nhạc Giáng Sinh đầy vui tươi và lễ hội!


Quét mã QR và mua vé ngay hôm nay!
(Biểu tượng tuần lộc cầm bảng: Mua vé ngay!)


Lái xe qua đường hầm ánh sáng lung linh, thưởng thức không khí Giáng Sinh nhiệm màu tại sự kiện “Christmas in the Park”!
Chùm ảnh cây thông Noel tại Điện Capitol Hoa Kỳ năm 2025 được thắp sáng
(Trương Vũ Phi)


-Vào ngày 2/12/2025, tại Washington, D.C., một cây thông Noel cao 16 mét (53 feet) tại Điện Capitol từ Rừng Quốc gia Humboldt-Toiabe ở Nevada đã được thắp sáng. Cây thông được trang trí bằng khoảng 6.000 đèn LED và hơn 5.000 đồ trang trí thủ công do người dân Nevada làm. (Madalina Kilroy/Phóng viên Tòa Bạch Ốc của Epoch Times)
Chiều thứ Ba (2/12), Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson đã chủ trì lễ thắp sáng Cây Giáng sinh của Quốc hội tại bãi cỏ phía Tây của Điện Capitol ở Washington. Trong tiếng đếm ngược vang dội của những người tham dự, ông Johnson cùng cậu bé 9 tuổi Grady Armstrong đến từ bang Nevada đã cùng nhau nhấn nút, thắp sáng Cây Giáng sinh Quốc hội năm 2025.
Cây Giáng sinh năm nay là một cây sequoia cao khoảng 16 mét, được mang đến từ Khu rừng Quốc gia Humboldt–Toiyabe ở Nevada. Đây cũng là lần đầu tiên bang Nevada cung cấp cây Giáng sinh cho Quốc hội Hoa Kỳ.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, ông Johnson nói: “Tôi biết rằng đối với tất cả chúng ta, mùa Giáng sinh tượng trưng cho ánh sáng, hy vọng và sự tái sinh; thời khắc ấm áp này mời gọi chúng ta tạm dừng và suy ngẫm về những phước lành mà Chúa đã ban cho cuộc sống chúng ta và cho đất nước vĩ đại này. Và tối nay chính là một dịp hiếm có, khi chúng ta tụ họp tại đây để cùng nhìn lại tất cả những ân điển và phước lành tuyệt vời ấy.”
Đáng chú ý, cậu bé Grady – học sinh lớp 4 đến từ Virginia City (bang Nevada) – là người chiến thắng cuộc thi viết luận về Cây Giáng sinh của Điện Capitol năm nay, vì vậy cậu đã vinh dự được tham gia nghi thức thắp sáng cây.
Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Brooke Rollins, Phó Thống đốc Nevada Stavros Anthony, Kiến trúc sư Điện Capitol Tom Austin, Cục trưởng Cơ quan Lâm nghiệp Hoa Kỳ Tom Schultz cùng các thành viên phái đoàn Quốc hội của Nevada cũng được mời tham dự buổi lễ.
Từ năm 1964 đến nay, lễ thắp sáng Cây Giáng sinh của Điện Capitol đã trở thành một truyền thống hàng năm của nước Mỹ.

Lễ thắp sáng cây thông Noel tại Trung tâm Rockefelle
(Trương Vũ Phi)


-Tối thứ Tư (3/12), lễ thắp sáng cây thông Noel thường niên đã được tổ chức tại Trung tâm Rockefeller ở New York. Một buổi hòa nhạc hoành tráng cũng được tổ chức tại đây, mời nhiều nghệ sĩ đến biểu diễn. Đông đảo người dân đã bất chấp gió lạnh để chào đón khoảnh khắc tuyệt vời khi cây thông Noel được thắp sáng.
Cây thông Noel ở Trung tâm Rockefeller là một trong những điểm tham quan ngày lễ phổ biến nhất của Thành phố New York, thu hút đông đảo du khách mỗi năm kể từ năm 1931, với lễ thắp sáng bắt đầu vào năm 1933 là một sự kiện lớn.
Hàng năm, cây thông Noel tại Trung tâm Rockefeller luôn là tâm điểm chú ý, từ khâu lựa chọn, sắp xếp đến trang trí. Cây thông Noel năm nay là một cây vân sam Na Uy từ East Greenbush, thủ phủ của bang New York. Cây cao khoảng 23 mét, nặng 11 tấn và đã hơn 60 năm tuổi. Cây thông được đưa đến Trung tâm Rockefeller vào ngày 8/11.

Sau gần một tháng trang trí, cây thông Noel được bao quanh bởi hơn 50.000 bóng đèn LED, phần trang trí hình ngôi sao ở phía trên được khảm 3 triệu viên pha lê Swarovski, tổng trọng lượng lên tới hơn 400 kg, vô cùng rực rỡ.
Lễ thắp sáng năm nay được dẫn dắt bởi ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng người Mỹ Reba McEntire. Bắt đầu từ 7 giờ tối, các ngôi sao như Marc Anthony, Michael Bublé, Kristin Chenoweth, Laufey, New Edition, Brad Paisley và Carly Pearce, cùng nhóm nhạc Radio City Rockettes được mong đợi, đã lên sân khấu để tạo nên bầu không khí lễ hội cho khán giả.
Vào khoảng 10 giờ tối, trong không khí đếm ngược, cây thông Noel, biểu tượng của niềm vui và sự ấm áp trong lễ hội, đã chính thức được thắp sáng trên bầu trời đêm Midtown Manhattan, mở đầu cho mùa Giáng sinh được mong đợi trên toàn thế giới tại New York.
Theo ban tổ chức, cây thông Noel sẽ được thắp sáng từ 5 giờ sáng đến nửa đêm mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 4/12; thắp sáng 24/24 vào đêm Giáng sinh; và thắp sáng đến 21 giờ đêm Giao thừa. Triển lãm sẽ kéo dài đến giữa tháng 1 năm sau.

Tin Quốc Tế Đó Đây
Mỹ-Nga Không Đạt Thỏa Thuận, Ukraine Còn Chút Hy Vọng

-Đề cập đến cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ về Ukraine, báo Les Echos cho rằng điều an ủi duy nhất là không có sự đồng thuận giữa đôi bên, chứng tỏ Hoa Kỳ không sẵn sàng ký kết một thỏa ước hòa bình bằng mọi giá.
Cuộc họp dài 5 tiếng đồng hồ tại Ðiện Cẩm Linh giữa Đặc sứ Hoa Kỳ Steve Witkoff và Vladimir Putin không đạt được tiến triển nào, dù Mạc Tư Khoa nói rằng đó là một cuộc thảo luận "hữu ích", "mang tính xây dựng".
Trước đó người ta lo sợ Tòa Bạch Ốc nhượng bộ trước các yêu sách của Ðiện Cẩm Linh: Công nhận việc sáp nhập năm tỉnh của Ukraine, từ bỏ vành đai phòng thủ phía tây Donetsk gồm các thành phố nằm dọc theo xa lộ H-20. Có lẽ được Âu Châu thông báo về các hậu quả địa-chính trị nếu Ukraine đầu hàng, Tòa Bạch Ốc không dám tặng cho Ðiện Cẩm Linh những món quà trên. Và dù sao đi nữa Kiev cũng không thể chấp nhận, đồng thời tạo ra khủng hoảng trong quan hệ giữa Âu Châu và Hoa Kỳ.
Chừng như Ðiện Cẩm Linh vốn tin rằng sẽ thắng về quân sự, không tìm kiếm ngưng bắn, thay vào đó là thúc giục Hoa Kỳ gây áp lực để Âu Châu không tịch thu tài sản Nga bị phong tỏa. Mạc Tư Khoa cũng lợi dụng các cuộc tiếp xúc để mong Hoa Thịnh Ðốn không áp dụng các biện pháp trừng phạt dầu lửa Nga, nhưng rốt cuộc lệnh này vẫn có hiệu lực từ 21/11 như dự kiến.

Ủy Ban Âu Châu Trình Bày Kế Hoạch Tài Trợ Ukraine Trong 2 Năm Tới


(Hình AP - Harry Nakos: Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen cùng các Nghị sĩ Âu Châu phát biểu tại một cuộc họp báo về nhu cầu tài chánh của Ukraine cho giai đoạn 2026-2027 tại trụ sở EU ở Brussels, Bỉ, ngày 3/12/2025.)
-Liên Hiệp Âu Châu muốn giúp Kiev "có thế mạnh" trong các cuộc đàm phán với Nga. Ngày 3/12/2025, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen trình bày kế hoạch tài trợ cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027, ước tính khoảng 137 tỉ Euro.
Ủy Ban Âu Châu đề xuất 2 phương án: Liên Hiệp Âu Châu đứng ra vay hoặc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa ở Âu Châu, chủ yếu nằm ở Bỉ, để bảo lãnh khoản vay. Tuy nhiên, Bỉ không ủng hộ phương án thứ hai. Thông tín viên Jean-Jacques Héry của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Brussels của Bỉ tường trình:
"Mặc dù vẫn chưa loại trừ khả năng sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Nga, Ủy Ban Âu Châu đề xuất một lựa chọn thứ hai: Liên Hiệp Âu Châu đứng ra vay.

Vấn đề ở chỗ là khả năng này khó mà được cả 27 quốc gia thành viên ủng hộ, trong bối cảnh nước nào cũng tìm đủ mọi cách để tiết kiệm và ngày càng có nhiều nước đề ra ngân sách thắt lưng buộc bụng. Một khoản vay chung của Âu Châu phải có sự đồng thuận của toàn bộ các nước thành viên, một sự đồng thuận không hề chắc chắn, đặc biệt là do nước Hungary của Viktor Orbán hoàn toàn phản đối phương án này.

Kết quả là phải trở lại với giải pháp được Ủy Ban ủng hộ ngay từ đầu, đó là một khoản vay được bảo đảm bằng tài sản bị phong tỏa của Nga. Nhưng Bỉ lại là nước nói "không", bởi vì họ nắm giữ phần lớn số tài sản này. Trong số 235 tỉ Euro tài sản bị phong tỏa ở Âu Châu, có đến 210 tỉ Euro được lưu giữ tại Bỉ. Brussels lo ngại là nếu một tòa án trọng tài quốc tế ra phán quyết trừng phạt việc động đến tài sản của Nga thì có khả năng là Brussels sẽ phải một mình trả cho Mạc Tư Khoa một khoản tiền tương đương với hơn 20% GDP của Bỉ.
Do đó, Bỉ đã đặt ra các điều kiện: Thứ nhất là chia sẻ rủi ro. Mỗi quốc gia thành viên cam kết đóng góp vào việc hoàn trả nếu một ngày nào đó Mạc Tư Khoa thắng kiện ở tòa trọng tài quốc tế. Thứ hai là tất cả các quốc gia Âu Châu đã phong tỏa tài sản của Nga trên lãnh thổ của họ - bao gồm cả Pháp - cũng phải tham gia vào việc bảo lãnh khoản vay.

Brussels cho rằng những điều kiện này hiện giờ vẫn chưa được đáp ứng, trái với những gì Ủy Ban Âu Châu đã nói. Ngày 3/12, Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prévot nhắc lại: "Chúng tôi cảm thấy thất vọng vì không được lắng nghe"".
Quyết định giúp Kiev "có thế mạnh" trong các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh được đưa ra vào lúc Nga vẫn không chấp nhận kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ đề xuất. Tuy vậy, theo thông tấn xã AFP, ngày 4/12, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cuộc gặp tại Mạc Tư Khoa với Đặc sứ Mỹ Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump là "rất hữu ích". Trong khi đó, nguyên thủ Mỹ cho rằng đó là "một cuộc gặp tốt đẹp" và tái khẳng định Putin thật sự "muốn chấm dứt chiến tranh". Theo dự kiến, nhà đàm phán Ukraine, ông Rustem Umerov sẽ gặp Đặc sứ Witkoff và Jared Kushner tại Florida, Mỹ ngày 4/12.

Chiến Tranh Ukraine: Thổ Nhĩ Kỳ Kêu Gọi Kiev và Mạc Tư Khoa Không Tấn Công Cơ Sở Hạ Tầng Năng Lượng


(Hình REUTERS - Turkish Directorate General: Ngọn lửa và khói dày bốc lên từ một tàu chở dầu sau những vụ nổ rung chuyển hai tàu thuộc hạm đội "ma" của Nga tại Hắc Hải gần eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ, trong bức ảnh được công bố ngày 28/11/2025.)
-Hôm 4/12/2025, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine "gạt các cơ sở hạ tầng năng lượng ra khỏi cuộc chiến", để tránh tác động đến cuộc sống hàng ngày của người dân.
Phát biểu của Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar được đưa ra sau các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào một cảng dầu của Nga và các tàu thuộc hạm đội "ma" mà Mạc Tư Khoa sử dụng để lách lệnh trừng phạt của phương Tây.
Tại Hắc Hải, từ thứ Sáu (28/11) tuần trước đến nay đã có 3 tàu Nga bị tấn công, trong đó có 2 tàu chở dầu. Sự leo thang căng thẳng này đặc biệt gây lo ngại cho Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với cả hai nước tham chiến. Cùng với Lỗ Ma Ni và Bảo Gia Lợi, Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã kêu gọi các bên "tôn trọng luật pháp quốc tế" sau khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công nhắm vào các tàu chở hàng ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ. Lỗ Ma Ni, Bảo Gia Lợi và Thổ Nhĩ Kỳ là 3 nước giáp Hắc Hải và đều là thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Từ Ankara, thông tín viên Anne Andlauer của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:

"Đây là lời kêu gọi giữ bình tĩnh - hay một lời nhắc nhở về các quy tắc - nhắm đến cả Ukraine và Nga. Sau hàng loạt vụ tấn công, Thổ Nhĩ Kỳ, Lỗ Ma Ni và Bảo Gia Lợi, những nước đã hợp tác với nhau từ gần 2 năm nay để bảo vệ Hắc Hải, đặc biệt là chống các loại mìn nổi, cùng nhấn mạnh về "sự cần thiết phải bảo vệ quyền tự do hàng hải (...) và tôn trọng luật pháp quốc tế". Từ ngày 28/11, ba chiếc tàu Nga đã bị drone nhắm bắn trong hải phận Thổ Nhĩ Kỳ. Ukraine đã nhận trách nhiệm về 2 trong số 3 vụ tấn công đó.
Bên lề hội nghị các Ngoại trưởng Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã thảo luận về các vụ tấn công ở Hắc Hải với các đồng nhiệm Lỗ Ma Ni và Bảo Gia Lợi. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã trao đổi về vấn đề này với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ngoại trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với cả Ukraine và Nga, hôm 3/12 tuyên bố các cuộc tấn công ở Hắc Hải cho thấy "khu vực xung đột đang mở rộng", điều mà ông mô tả là "rất đáng lo ngại".
Những vụ tấn công liên tiếp này đặc biệt đáng báo động đối với Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì Ankara xem an ninh ở Hắc Hải là một ưu tiên chiến lược và thương mại quan trọng kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra".

Tổng Thống Nga Putin Công Du Ấn Độ Để Duy Trì Quan Hệ Hợp Tác Quốc Phòng


(Ảnh AP - Manish Swarup, tư liệu: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin trước cuộc gặp tại Tân Ðề Ly, Ấn Độ, ngày 5/10/2018.)
-Hôm 4/12/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Tân Ðề Ly, bắt đầu chuyến công du 48 tiếng đồng hồ tại Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên ông Putin đến Ấn Độ tính từ năm 2021. Chuyến thăm Ấn Độ lần này là một hoạt động ngoại giao quan trọng đối với Tổng thống Nga, trong bối cảnh cuộc chiến Ukraine vẫn bao trùm lên các quan hệ quốc tế.
Về phía Ấn Độ, cuộc gặp này là cơ hội để Tân Ðề Ly tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược với Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Bất chấp áp lực từ phương Tây, Mạc Tư Khoa vẫn là nhà cung cấp vũ khí chính cho Ấn Độ, từ máy bay đến hệ thống phòng thủ. Chính vì thế, ngoài các lợi ích ngoại giao và kinh tế, chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin đang được giới quân sự Ấn Độ theo dõi sát sao.
Từ Tân Ðề Ly, thông tín viên Abdoollah Earally của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Ấn Độ và Nga từ lâu nay có một truyền thống hợp tác quân sự. Từ quan hệ đơn thuần giữa nhà cung cấp và người mua, quan hệ Nga-Ấn đã phát triển thành các liên doanh thực sự. Biểu tượng rõ nét nhất là phi đạn BrahMos. Nhưng đối với Ấn Độ, Nga không còn là một đồng minh duy nhất, theo ông Dushyant Singh, cựu Trung tướng quân đội Ấn Độ: "Ấn Độ theo đuổi một đường lối nhất quán về tự chủ chiến lược: Chúng tôi muốn được tự do tham gia đối thoại với tất cả các đối tác, hoàn toàn dựa trên lợi ích chủ quyền của chúng tôi".

Theo ông Dushyant Singh, hiện đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Chiến tranh trên Bộ, một tổ chức tư vấn chiến lược liên kết với quân đội Ấn Độ, cốt lõi của mối quan hệ Nga-Ấn trên hết vẫn là về quân sự. Tân Ðề Ly quan tâm đến hệ thống phòng không S-500 và việc phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 6 - chiến đấu cơ Sukhoi Su-57. Ông cho biết thêm: "Đây là những lĩnh vực mà cả hai nước có thể tiến xa hơn, thông qua một hình thức chuyển giao kỹ thuật, ngay cả đối với chiến đấu cơ Su-57. Các cuộc thảo luận đang được tiến hành".
Mặc dù chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa-chính trị và áp lực từ Mỹ buộc Ấn Độ phải giảm mạnh việc mua dầu của Nga, Tân Ðề Ly vẫn coi đây là cơ hội để thắt chặt quan hệ với Mạc Tư Khoa. Cựu Trung tướng Dushyant Singh phát biểu: "Tôi nghĩ là ít nhất hai bên sẽ ra một tuyên bố thể hiện ý định tăng cường quan hệ hợp tác, có thể là về hậu cần hay thiết bị kỹ thuật cao".
Đối với giới quân sự Ấn Độ, Tân Ðề Ly đóng vai trò làm đối trọng với Trung Quốc, không chỉ cho phương Tây mà cho cả nước Nga".

Tổng Thống Putin Tuyên Bố Nga Sẽ Tiếp Tục Cung Cấp Dầu Hỏa Cho Ấn Độ


(Hình AP - Alexander Kazakov: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (giữa) tiếp Tổng thống Nga Vladimir Puitn ở Tân Ðề Ly, Ấn Độ, ngày 4/12/2025.)
-Đang công du Tân Ðề Ly, hôm 5/12/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm tăng cường quan hệ trong bối cảnh Hoa Kỳ gây sức ép buộc Ấn Độ ngừng mua dầu của Nga.
Thủ tướng Modi đã đích thân chào đón Tổng thống Nga tại phi trường Tân Ðề Ly vào tối 4/12 và đã tổ chức tiệc tối riêng. Theo hãng tin AFP, phát biểu trước báo chí, ông Modi ca ngợi ông Putin là "một người bạn thực sự" và bày tỏ sự lạc quan về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đáp lại, Tổng thống Putin ca ngợi quan hệ sâu sắc mang tính lịch sử giữa Ấn Độ và Nga và "mức độ tin cậy rất cao" trong hợp tác quân sự và kỹ thuật giữa hai nước.
Trong cuộc hội đàm hôm 5/12, hai nhà lãnh đạo đã bàn về hợp tác quốc phòng và thương mại, đặc biệt là về vấn đề dầu lửa Nga. Tuyên bố với Thủ tướng Modi, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục cung cấp dầu lửa cho Ấn Độ. Từ Tân Ðề Ly, thông tín viên Abdoollah Earally của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Vấn đề này là trọng tâm của các cuộc thảo luận và là một phần của bối cảnh thương mại rộng lớn hơn. Dưới áp lực của Mỹ, Tân Ðề Ly đã giảm đáng kể lượng dầu nhập cảng từ Nga. Tín hiệu đầu tiên đến từ tập đoàn hóa dầu Reliance, công ty đầu tiên ngưng nhập cảng dầu từ Nga. Tuy có sự sụt giảm này, Nga vẫn là nhà cung cấp chủ yếu cho Ấn Độ.

Trong khi đó, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã dẫn đến mức thâm hụt thương mại kỷ lục ở Ấn Độ, phần lớn do thuế quan của Mỹ gây thiệt hại cho hàng xuất cảng của nước này. Do đó, Tân Ðề Ly đang phải cân bằng giữa các yêu cầu chiến lược và các yêu cầu kinh tế.

Trước tình hình này, Ấn Độ đang hành động dựa trên hai nguyên tắc. Thứ nhất, một nguyên tắc chỉ đạo, đó là bảo vệ lợi ích quốc gia. Ấn Độ cần năng lượng giá rẻ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đáp ứng nhu cầu của dân số đông đảo. Về mặt này, dầu mỏ Nga vẫn rất quan trọng. Thứ hai, Ấn Độ khẳng định nguyên tắc tự chủ chiến lược: hợp tác với tất cả các nước.
Nhờ vậy mà Ấn Độ xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ và Bộ Tứ, đồng thời duy trì mối quan hệ bền chặt với Nga. Hơn nữa, Tân Ðề Ly sở hữu một sức mạnh thương lượng đáng kể: thị trường 1,4 tỉ dân cho phép họ đàm phán với các cường quốc. Ấn Độ hiện đang thể hiện sự cân bằng tinh tế nhưng thận trọng này".

Chiến Lược "Thực Dụng" của Ấn Độ

-Một chuyến thăm được các báo Pháp dành nhiều chú ý là chuyến đi của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ.
Nhật báo Le Monde trong bài "Ấn Độ: Narendra Modi kẹt giữa Mạc Tư Khoa và Hoa Thịnh Ðốn", nhận định chuyến đi của ông Putin diễn ra trong bối cảnh địa-chính trị căng thẳng giữa Tân Ðề Ly và các nước phương Tây.
Đầu tiên là với Hoa Thịnh Ðốn, khi mà Tổng thống Mỹ tuyên bố áp thuế 50% đối với hàng xuất cảng của Ấn Độ. Trong khi đó, nhiều nước phương Tây thì đang cố gắng thuyết phục Thủ tướng Ấn Độ ngừng mua dầu từ Nga, qua đó ngừng hỗ trợ tài chính cho cuộc chiến của Mạc Tư Khoa, nhưng đều vô ích. Hai khách hàng mua dầu thô Nga lớn nhất, Ấn Độ và Trung Quốc, đã giúp Ðiện Cẩm Linh chống chọi với các biện pháp trừng phạt của Âu Châu mà không chịu quá nhiều thiệt hại. Phương Tây cuối cùng cũng trở nên mệt mỏi với chiến lược "đa liên kết hay đa phương hóa" của Narendra Modi, chiến lược cho phép Ấn Độ đứng trong các khối đối địch nhau và tận dụng điều đó để chơi các bên đối lập nhằm tối đa hóa lợi ích của riêng mình.

Trong khi đó mối quan hệ giữa Tân Ðề Ly với Mạc Tư Khoa, nhìn bề ngoài có vẻ khá tốt đẹp khi mà ngoài dầu mỏ, Ấn Độ tiếp tục mua vũ khí từ Nga, nhà cung cấp chính của họ, dù Tân Ðề Ly đã bắt đầu đa dạng hóa vài năm trước bằng cách mua sắm từ Pháp, Hoa Kỳ và Do Thái. Ngay trước chuyến thăm của Vladimir Putin, ngày 2/12, Hạ viện Nga đã phê chuẩn một thỏa thuận quốc phòng quan trọng với Ấn Độ, được ký năm 2025, nhằm tăng cường hợp tác quân sự, quy định thủ tục gửi các đơn vị huấn luyện, tàu chiến và máy bay quân sự của Nga sang Ấn Độ và ngược lại.
Tuy nhiên trên thực tế, quan hệ giữa Ấn Độ và Nga hoàn toàn mất cân bằng. Xuất cảng của Ấn Độ sang Nga chỉ đạt khoảng 5 tỉ Mỹ kim mỗi năm, trong khi nhập cảng lên tới gần 64 tỉ Mỹ kim. Để trấn an đồng minh mà ông ca ngợi là "thực dụng", Vladimir Putin hứa sẽ tái cân bằng trao đổi thương mại bằng cách tăng nhập cảng hàng hóa của Ấn Độ.
Nga muốn đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nguyên tử dân sự và có thể đề xuất xây dựng các lò phản ứng nhỏ. Tổng thống Nga, trong bối cảnh đất nước thiếu hụt lao động do chiến tranh, cũng muốn ký các thỏa thuận về di chuyển lao động để thúc đẩy tuyển dụng công nhân Ấn Độ có tay nghề và bán tay nghề. Đây là cơ hội mới cho Ấn Độ, nơi thanh niên đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nạn thất nghiệp.

Nhưng từng đó vẫn không đủ để tái cân bằng mối quan hệ vốn đang bị xáo trộn về mặt chính trị bởi những can thiệp khác. Mạc Tư Khoa là đồng minh của Trung Quốc và Pakistan, hai kẻ thù của Ấn Độ. Trong cuộc đối đầu quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan vào tháng Năm, người bạn Nga tỏ ra rất ít hào hứng trong việc ủng hộ bên này hơn bên kia. Cuộc đối đầu này cho thấy rõ Ấn Độ bị mắc kẹt thế nào trong những mâu thuẫn của "tự chủ chiến lược" và Nga ra sao không phải là "đối tác đáng tin cậy trong mọi hoàn cảnh".
Theo nhà phân tích Ấn Độ Raja Mohan, "cuộc chiến đã thử thách nặng nề học thuyết đa liên kết của Ấn Độ. Ý tưởng rằng Tân Ðề Ly có thể duy trì quan hệ vững chắc với tất cả các cường quốc lớn đã va chạm với cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây, cũng như những hệ quả của nó đối với quan hệ thương mại của Ấn Độ với Hoa Kỳ và Âu Châu. Tệ hơn nữa, chiến tranh còn làm gia tăng sự phụ thuộc của Nga vào Trung Quốc, một cường quốc đang trỗi dậy mà Ấn Độ có rất nhiều tranh chấp".

Quốc Hội Pháp: Paris và Liên Hiệp Âu Châu Nhận Thức "Chưa Đầy Đủ" Về Can Thiệp của Ngoại quốc Bằng AI


(Hình AP - Yoan Valat: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trong chuyến thăm công trường xây dựng trụ sở tương lai của Cơ quan Tình báo Nội địa Pháp (DGSI) tại Saint-Ouen, ngoại ô thủ đô Paris, ngày 11/03/2025.)
-Một báo cáo của Quốc hội Pháp công bố hôm 3/12/2025 chỉ trích Paris và Liên Hiệp Âu Châu (EU) nhận thức "chưa đầy đủ" và "đôi khi ngây thơ", trước việc trí thông minh nhân tạo (AI) ngày càng được sử dụng trong các hoạt động can thiệp của ngoại quốc. Báo cáo cũng lưu ý rằng các biện pháp chống can thiệp của ngoại quốc đã được tăng cường nhưng dường như vẫn chưa đủ.
Theo thông tấn xã AFP, các Nghị sĩ Pháp nhấn mạnh "sự xuất hiện của trí thông minh nhân tạo trong các hoạt động can thiệp của ngoại quốc tạo nên một cuộc cách mạng" và AI là "một bước nhảy vọt chưa từng có về năng suất, một sự bùng nổ cả về chất lượng lẫn số lượng nội dung được tạo ra, cũng như sự giảm mạnh chi phí sản xuất".
Tuy nhiên, các tác giả báo cáo cảnh báo là Pháp và Âu Châu chưa nhận thức đầy đủ, và đôi khi là ngây thơ, về mối nguy hiểm này, đồng thời lấy làm tiếc về sự lệ thuộc của Âu Châu vào kỹ thuật ngoại quốc, cũng như sự chậm chạp của các nước Âu Châu trong cuộc đua toàn cầu về phát triển AI.

Các tác giả của báo cáo cũng kêu gọi xem xét một "hệ thống dán nhãn thông tin" cho các cơ quan truyền thông, theo mô hình Nutri-Score, thang xác định giá trị dinh dưỡng thực phẩm. Đồng thời báo cáo kêu gọi Paris và Liên Hiệp Âu Châu tăng cường nguồn lực, hoặc yêu cầu các nền tảng tạm ngưng phát tán các nội dung được các thuật toán thúc đẩy trước các cuộc bầu cử, để tránh sự thao túng từ bên ngoài.
Riêng về Pháp, các Nghị sĩ ủng hộ việc tăng cường nguồn lực của cơ quan an ninh mạng Pháp (ANSSI) và Viginum, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát sự can thiệp kỹ thuật số của ngoại quốc.
Trong khi đó, hôm 4/12, tổ hợp đài phát thanh Pháp Radio France phát bài điều tra về nghi vấn một chính trị gia kỳ cựu của Pháp, Dominique de Villepin, cựu Thủ tướng giai đoạn 2005-2007, có quan hệ gần gũi với chính quyền Trung Quốc.
Còn hôm 3/12, theo thông tấn xã Reuters, có 3 người bị Viện Công tố Paris truy tố vì bị nghi ngờ hoạt động gián điệp cho Ðiện Cẩm Linh, trong số đó có Anna Novikova, một công dân Pháp gốc Nga.

Pháp và Trung Quốc Họp Thượng Đỉnh Với Trọng Tâm Là Ukraine và Thương Mại


(Hình AP - Adek Berry: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, trong lễ đón tiếp ở Bắc Kinh ngày 4/12/2025.)
-Trong cuộc họp thượng đỉnh sáng 4/11/2025 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nêu bật hai hồ sơ chính trong quan hệ song phương, đó là Ukraine và thương mại.
Paris tin vào tiếng nói mang tính "quyết định" của Bắc Kinh trong việc vãn hồi hòa bình tại Ukraine cũng như về kinh tế và thương mại, Pháp mong muốn một mối quan hệ "cân đối hơn trong một môi trường thuận lợi hơn" với Trung Quốc. Phát biểu trong cuộc họp báo chung tại Đại Lễ đường Nhân dân, ông Macron kêu gọi Trung Quốc "vượt lên trên những bất đồng vì hòa bình và ổn định trên thế giới, vì Ukraine và vì những khu vực khác đang xảy ra chiến tranh". Đáp lời Tổng thống Pháp, Chủ tịch Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Pháp vì một "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương được ổn định hơn".

Từ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, Đặc phái viên Nathanael Vittrant của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:

Dự lễ duyệt binh, trong tiếng chào mừng của đoàn thiếu nhi hồ hởi vẫy những lá cờ của hai nước trong khuôn viên Đại Lễ đường Nhân dân: Tổng thống Emmanuel Macron được đón tiếp theo các nghi thức dành cho các nguyên thủ quốc gia. Bên cạnh những nụ cười xã giao, lãnh đạo Pháp và Trung Quốc đã đề cập đến những hồ sơ gây bất đồng như là tình trạng bất cân đối về giao thương (bất lợi cho phía Pháp), hay những thách thức về địa-chính trị, mà đầu tiên hết là chiến tranh Ukraine
Ông Tập Cận Bình nhắc lại: "Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực nhằm đạt được nền hòa bình công bằng, bền vững và được tất cả các bên cùng chấp nhận. Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng đồng thời phản đối mọi ý đồ muốn quy trách nhiệm cho người khác".
Nói cách khác, lãnh đạo Trung Quốc không chấp nhận việc Bắc Kinh có thể bị trừng phạt một cách gián tiếp do quan hệ mật thiết giữa Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa. Đáp lời ông Tập Cận Bình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ghi nhận: "Cả hai chúng tôi đều nhận thức mức độ nghiêm trọng của tình hình. Đạt được một nền hòa bình vững chắc và lâu dài là điều cần thiết. Mọi người cùng biết Pháp đang dấn thân vì mục tiêu này đến mức độ nào. Là thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, Pháp có một nghĩa vụ đặc biệt".
Mỗi bên đều giữ nguyên lập trường, dù vậy, hai nhà lãnh đạo Pháp và Trung Quốc có dịp tiếp tục trao đổi chiều 4/12, trong lúc họ lên đường đến Thành Đô. Theo thông cáo của điện Elysée, chuyến đi này thể hiện một sự đón tiếp đặc biệt mà Bắc Kinh dành cho nguyên thủ Pháp.

Hòa Bình Cho Ukraine: Chủ Tịch Trung Quốc Thẳng Thừng Bác Bỏ Đề Xuất Gây Áp Lực Với Nga


(Hình Sarah Meyssonnier via REUTERS: Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Đô Giang Yển, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 5/12/2025.)
-Hôm 5/12/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Macron kết thúc chuyến thăm Trung Quốc và vẫn không thuyết phục được chủ tịch Tập Cận Bình trong hồ sơ Ukraine. Điều chưa từng thấy, lãnh đạo Trung Quốc còn thẳng thừng bác bỏ lời kêu gọi của nguyên thủ quốc gia Pháp gây áp lực với Nga.
Cũng như trong chuyến thăm trước đó, vào tháng 4 năm 2023, Tổng thống Pháp Macron hy vọng thuyết phục được chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình sử dụng ảnh hưởng của ông đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chủ nhân Ðiện Cẩm Linh chấp nhận một Lệnh Ngừng bắn, thậm chí một Thỏa thuận Hòa bình. Đối với Paris, thời điểm này càng "quan trọng" hơn vì nỗ lực của Hoa Thịnh Ðốn để hòa giải giữa Kiev và Mạc Tư Khoa vẫn chưa đạt kết quả nào sau cuộc gặp hôm thứ Ba giữa đặc phái viên của Donald Trump, Steve Witkoff với Tổng thống Nga Putin. Hoa Kỳ

Trong nỗ lực thuyết phục người đồng cấp Trung Quốc xem xét lại sự ủng hộ đối với Nga, Tổng thống Macron khẳng định cuộc xung đột Ukraine "là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh Âu Châu, đồng thời cũng là mối đe dọa đối với việc tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền", tức là dựa trên Hiến chương Liên Hiệp Quốc.
Ngay từ đầu cuộc gặp, Tổng thống Pháp đã mô tả hợp tác với Trung Quốc là mang tính chất "quyết định" cho việc giải quyết cuộc chiến tranh Ukraine và ông hy vọng Trung Quốc sẽ tham gia "nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt dưới hình thức tạm dừng các cuộc tấn công nhắm vào những cơ sở hạ tầng quan trọng", điều mà Nga tiếp tục từ chối cho dù mùa Đông đang đến gần.
Thế nhưng, sau cuộc gặp với Tổng thống Macron hôm 4/12 tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình tuyên bố, Trung Quốc "ủng hộ mọi nỗ lực vì hòa bình" và sẽ tiếp tục "đóng vai trò mang tính xây dựng để tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine", nhưng "phản đối những cáo buộc vô căn cứ hoặc phân biệt đối xử". Đây là một lời chỉ trích gay gắt đối với những nước Âu Châu thường xuyên lên án sự ủng hộ của Trung Quốc cho nỗ lực chiến tranh của Ðiện Cẩm Linh. Lãnh đạo Trung Quốc như vậy là vẫn hạ thấp sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với Mạc Tư Khoa và như vậy là hạ thấp ảnh hưởng của ông đối với Tổng thống Nga. Ông Tập Cận Bình còn cho rằng nếu thật sự Trung Quốc yểm trợ cho nỗ lực chiến tranh của Nga thì tình hình sẽ rất khác.

Trong các cuộc trao đổi riêng, ông Tập Cận Bình lưu ý Tổng thống Pháp rằng Trung Quốc không phải là bên bắt đầu chiến tranh ở Ukraine và mặc dù liên minh với Nga, Trung Quốc không có đủ khả năng để thuyết phục Vladimir Putin chấm dứt xung đột.
Trên thực tế, Bắc Kinh chưa bao giờ lên án Nga xâm lược Ukraine và vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Mạc Tư Khoa. Đúng vào đêm trước khi Tổng thống Pháp đặt chân xuống phi trường Bắc Kinh ngày 3/12, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có mặt tại thủ đô Nga để phối hợp với đồng nhiệm Sergey Lavrov, người mà ông thường xuyên trao đổi thông tin. Trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 9 để dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày Nhật Bản đầu hàng, Tổng thống Vladimir Putin đã ca ngợi mối quan hệ với chủ tịch Tập Cận Bình là "ở một tầm cao chưa từng có". Về cơ bản, Paris, cũng như Hoa Thịnh Ðốn và các thủ đô Âu Châu khác, tin rằng Bắc Kinh yểm trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. Cho nên họ đã trừng phạt các công ty và ngân hàng Trung Quốc, bị cáo buộc lách các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Nga đang mua từ các công ty Trung Quốc các bộ phận để lắp ráp các drone được sử dụng để tấn công lực lượng Ukraine.
Nhận thấy là quan điểm của hai bên còn quá nhiều cách biệt, như thể là để giữ thể diện, Trung Quốc và Pháp, hai thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, đã nhất trí hợp tác để vạch ra những nét chính cho một thỏa thuận hòa bình trong tương lai cho Ukraine, trong khuôn khổ cái gọi là "chủ nghĩa đa phương hiệu quả".

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP

(AFP/RFI) – Đức cam kết viện trợ thêm 100 triệu Euro cho Ukraine để sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga. Thông báo của Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức được đưa ra hôm 4/12/2025, nhưng Bá Linh cho biết sẽ giám sát nghiêm ngặt việc sử dụng khoản viện trợ 100 triệu Euro này trong bối cảnh bê bối tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng đang làm rung chuyển chính quyền Kiev. Tại Ukraine, người dân phải đối mặt với tình trạng mất điện và không được sưởi ấm hàng ngày do các cuộc không kích của Nga vào mạng lưới điện.
(AFP/RFI) – Anh Quốc và Na Uy tổ chức một đội khu trục hạm để "săn lùng tàu ngầm Nga" ở Bắc Đại Tây Dương. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng mới được ký ngày 4/12/2025 nhân chuyến công du Luân Đôn của Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre và Bộ trưởng Quốc phòng Tore Sandvik. Theo dự kiến, hai nước sẽ vận hành một hạm đội gồm ít nhất 13 khinh hạm trên cơ sở hoán đổi cho nhau: Tám chiếc của Anh và 5 chiếc do Oslo đặt hàng. Thỏa thuận được đúc kết vài tháng sau khi Na Uy công bố mua ít nhất 5 khinh hạm Type 26 từ tập đoàn BAE Systems của Anh, với giá 10 tỉ bảng Anh (11,5 tỉ Euro).

(AFP/RFI) – Bộ Ngoại giao Anh triệu Đại sứ Nga tại Luân Đôn để yêu cầu giải thích về vụ Sergueï Skripal và con gái bị đầu độc năm 2018. Trưa ngày 4/12/2025, Đại sứ Nga tại Luân Đôn, ông Andrey Kelin được yêu cầu giải thích về vụ Sergueï Skripal, một cựu nhân viên tình báo Nga định cư tại Anh và con gái bị mưu sát bằng chất độc Novitchok năm 2018. Vụ Đại sứ Nga bị triệu tập diễn ra sau khi các giới chức Anh công bố báo cáo về hồ sơ Skripal. Hai nhân viên tình báo Nga bị cho là có liên hệ đến vụ mưu sát này. Luân Đôn đồng thời loan báo ban hành các biện pháp "trừng phạt toàn bộ" Cơ quan Tình báo Quân sự Nga (GRU).
(AFP/RFI) – Sử dụng mạng xã hội Signal, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth gây nguy hiểm cho quân đội Hoa Kỳ. Ngày 3/12/2025, nhiều cơ quan truyền thông Mỹ đưa tin về báo cáo của một cơ quan điều tra độc lập trong Ngũ Giác Đài liên quan đến việc Bộ trưởng Pete Hegseth trao đổi về các vụ oanh kích của Hoa Kỳ ở Yemen đầu năm 2025. Những tiết lộ này xuất hiện vào thời điểm lãnh đạo Ngũ Giác Đài đang bị giới truyền thông chỉ trích do các cuộc không kích của quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương, đặc biệt là vùng Caribbean, trong khuôn khổ "chiến dịch chống buôn bán ma túy", mà không có bất kỳ bằng chứng nào về mối liên hệ giữa các tàu bị tấn công và các băng đảng ma túy.

(AFP/RFI) – Na Uy chuẩn bị cho nền kinh tế hậu dầu lửa. Ngày 3/12/2025, đổi lại việc ủng hộ dự thảo ngân sách 2026 của chính phủ, đảng Xanh Na Uy đã được chấp thuận thành lập một ủy ban phụ trách nghiên cứu về tương lai kinh tế hậu dầu khí, trong khi đây là nguồn phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Ủy ban chuyển tiếp sẽ "nghiên cứu những kịch bản và các biện pháp nhằm cải thiện khả năng thích ứng của nền kinh tế Na Uy, đặc biệt là cách sử dụng lao động và tài nguyên thiên nhiên hiệu quả hơn khi thềm lục địa Na Uy bước vào giai đoạn mới đánh dấu sự suy giảm sản lượng dầu khí".
(AFP/RFI) – Thời trang cao cấp: 13 tập đoàn bị tình nghi bóc lột nhân công Trung Quốc. Hôm 4/12/2025, Tư pháp Ý Ðại Lợi công bố kết quả điều tra cho thấy 13 tập đoàn lớn trong ngành thời trang cao cấp như Gucci hay Versace của Ý Ðại Lợi, Yves Saint Laurent của Pháp... bị tình nghi sử dụng nhân công bất hợp pháp trong các cơ sở tại Ý Ðại Lợi, trả lương rất thấp cho công nhân Trung Quốc làm việc bất hợp pháp. Các thương hiệu nói trên được yêu cầu giải trình và chứng minh họ không vi phạm luật lao động của Ý Ðại Lợi.

(RFI) – Pháp: 92% nước máy bị ô nhiễm hóa chất TFA nghiêm trọng. TFA là một chất thuộc nhóm "hóa chất vĩnh cửu" PFAS. Kết quả phân tích được chính phủ Pháp công bố hôm 3/12/2025, dựa trên 647 mẫu nước sông, ao, hồ, giếng hay nước ngầm... và 627 mẫu nước máy mà Cơ quan An toàn và Sức khỏe Môi trường và Thực phẩm Pháp (ANSES) thu thập trên toàn quốc, cả ở Pháp lục địa và các vùng lãnh thổ hải ngoại. Kết quả này xác nhận mối lo ngại và cảnh báo của giới nghiên cứu và môi trường ở Pháp và Âu Châu. TFA là một chất gây hại cho gan và khả năng sinh sản, đồng thời gây nguy cơ dị tật bẩm sinh cho thai nhi, khó bị phân hủy trong môi trường, có khả năng gây ô nhiễm cho toàn chuỗi thức ăn, bao gồm cả chất rắn và đồ uống, cũng như các sinh vật.
(AFP/RFI) – Meta xóa tài khoản của người sử dụng dưới 16 tuổi tại Úc Ðại Lợi. Ngày 4/12/2025, một người phát ngôn của Meta cho biết áp dụng luật của Úc Ðại Lợi, bắt đầu từ những tài khoản trên Instagram, Threads và Facebook từ giờ cho tới ngày 10/12, nhưng "việc tuân thủ luật pháp sẽ là một quá trình liên tục, gồm nhiều giai đoạn". Hàng trăm ngàn trẻ vị thành niên dự kiến sẽ bị ảnh hưởng bởi biện pháp này, cũng tác động đến TikTok, Snapchat và Twitch. Chỉ riêng Instagram đã có khoảng 350.000 người dùng Úc Ðại Lợi từ 13 đến 15 tuổi. Úc Ðại Lợi là nước đầu tiên trên thế giới cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội để bảo vệ các em nhỏ khỏi các thuật toán "săn mồi".

Không có nhận xét nào: