Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 10/12/2025 - MYLOAN - DukeNguyễn



Chiến tranh Ukraina:Tổng thống Zelensky tuyên bố không « có quyền » nhượng lãnh thổ cho Nga Sau cuộc họp với các đồng minh trong Liên minh tình nguyện, hôm thứ Hai, 08/12/2025, tại Luân Đôn, Anh Quốc, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev không có "quyền pháp lý" cũng như "đạo lý" nhượng lại lãnh thổ cho Nga, liên quan đến các thương lượng xung quanh kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất.
<!>
Sau Luân Đôn, tổng thống Ukraina đã ghé qua Bruxelles, Bỉ, gặp các quan chức của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên Hiệp Châu Âu (EU) trước khi sang Ý. Mục tiêu chuyến công du là để có được đề xuất một phiên bản khác cho kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Trong cuộc họp báo trực tuyến hôm qua, ông Zelensky nhấn mạnh mạnh, dù Nga đòi Ukraina phải nhường một phần lãnh thổ, Ukraina sẽ không nhượng bộ và tiếp tục chiến đấu. Ông cũng cho biết, các cuộc đàm phán với Mỹ về các vấn đề lãnh thổ vẫn chưa đạt được thỏa thuận và các điểm quan trọng trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất sẽ được các quan chức Ukraina và châu Âu tiếp tục thảo luận.

Thông tín viên Théo Renaudon từ Odessa cho biết thêm thông tin :

Đúng là tổng thống Ukraina đang chơi quân bài pháp lý. Volodymyr Zelensky khẳng định : "Ukraina không có 'quyền' nhượng lại lãnh thổ!", chiểu theo, xin trích, "Hiến Pháp Ukraina, luật pháp quốc tế và đạo lý ". Lập luận mang tính pháp lý này chủ yếu thể hiện sự phản đối mạnh mẽ cụ thể là đối với ý tưởng nhượng lại Donbascho Nga để đạt được một nền hòa bình còn bấp bênh hơn.

Thực sự, nếu một thỏa thuận hòa bình được ký kết ngày mai và Nga lại tấn công vào ngày hôm sau, thì các nước châu Âu sẽ làm gì? Họ sẵn sàng đưa ra những cam kết gì hôm nay? Đó là toàn bộ những thắc mắc của Volodymyr Zelensky. Nguyên thủ Ukraina hôm thứ Hai than thở rằng cho đến nay, "tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời cho vấn đề này ", mặc dù ông đã lịch sự nói rằng vấn đề có tiến triển.

Do vậy Volodymyr Zelensky rất tích cực trên mặt trận ngoại giao. Phải nói rằng trên thực địa, thời gian đang thúc ép. Nga rõ ràng đang tiến. Quân đội Ukraina đã mất 322 km2 lãnh thổ vào tháng 11, gấp đôi diện tích bị mất vào tháng 10.

Anh, Pháp, Đức họp bàn với Ukraina bổ sung kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất
Tại Luân Đôn, Anh Quốc, ngày hôm qua, 08/12/205, tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thủ tướng Đức Friedrich Merz và thủ tướng Anh Keir Starmer có cuộc họp gần hai giờ đồng hồ với tổng thống Ukraina. Theo giới quan sát, cuộc họp nói trên đã được tổ chức khẩn cấp trong bối cảnh chính quyền Trump gia tăng áp lực với Kiev về một thỏa thuận hòa bình với Nga. Theo phủ tổng thống Pháp, cuộc họp ở Luân Đôn đã « cho phép tiếp tục các nỗ lực chung », phối hợp với Kiev, « bổ sung » kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất.

Thông tín viên Emilyne Vin tường trình từ Luân Đôn:

« Trong lúc Donald Trump không hề che giấu các bất đồng quan điểm với tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, người mà tổng thống Mỹ ngầm cáo buộc là không mong muốn hòa bình tại Ukraina, tổng thống Ukraina lại thể hiện thái độ hòa giải.

Tổng thống Ukraina nói : Chúng tôi có nhiều vấn đề cần thảo luận, về sự đoàn kết giữa châu Âu và Ukraina, nhưng cũng cả sự thống nhất về quan điểm với Mỹ. Có những điều chúng tôi không thể đạt được nếu không có nước Mỹ, và có những điều chúng tôi cần châu Âu. Chúng tôi sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng.

Bên cạnh tổng thống Ukraina là thủ tướng Anh Keir Starmer, tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thủ tướng Đức Friedrich Merz, tức nhóm ba cường quốc châu Âu “E3”, dẫn đầu liên minh các nước tình nguyện vì Ukraina. Thủ tướng Anh tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với Kiev: Nguyên tắc của chúng tôi trước sau như một : đó là hậu thuẫn Ukraina, và bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải công bằng và bền vững.

Chỉ có thủ tướng Đức là có lập trường cứng rắn hơn đối với Washington và kế hoạch hòa bình của Mỹ, vốn rất có lợi cho các đòi hỏi của Matxcơva. Thủ tướng Friedrich Merz nói : Hiện đang có các cuộc đàm phán giữa Matxcơva và Mỹ. Tôi mong muốn được nghe quan điểm của tổng thống Ukraina về triển vọng của các đàm phán này. »

Kế hoạch 20 điểm điều chỉnh không bao gồm nhân nhượng lãnh thổ
Sau cuộc họp tại Luân Đôn với lãnh đạo nhóm E3, trả lời báo giới trên đường đi Bruxelles, Bỉ, tổng thống Ukraina cho biết một kế hoạch hòa bình được điều chỉnh gồm 20 điểm sẽ được chuyển đến Washington trong ngày hôm nay, thứ Ba, 09/12. Lãnh đạo Ukraina, được Reuters dẫn lại, khẳng định kế hoạch này gác sang một bên việc từ bỏ một số vùng lãnh thổ của Ukraina, theo đòi hỏi của Nga.

Sau cuộc họp giữa tổng thống Ukraina với các lãnh đạo Liên Âu tại Bruxelles, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định hậu thuẫn của Liên Âu với Ukraina là « không hề lay chuyển », và « an ninh của Ukraina về dài hạn phải được bảo đảm như tuyến đầu phòng ngự của Liên Hiệp Châu Âu ». Hôm nay, tổng thống Ukraina hội đàm với thủ tướng Ý tại Roma.

RSF : 67 nhà báo bị giết hại trong năm 2025, gần một nửa ở Gaza


Theo Báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF), trong năm 2025, đã có 67 nhà báo bị thiệt mạng khi làm nhiệm vụ, con số này tăng so với năm trước, chủ yếu do cuộc chiến ở Gaza. Gần một nửa trong số các nạn nhân là các nhà báo làm việc tại dải Gaza, nơi quân đội Israel bị cáo buộc đã cố tình tấn công các nhà báo.

Tổ chức Phóng viên Không biên giới cho rằng những cái chết này là do các hành động tội ác của các lực lượng vũ trang và tội phạm có tổ chức, đồng thời nhấn mạnh rằng "nhà báo không chết, họ bị giết". Tổ chức này cũng báo cáo có 503 nhà báo bị giam giữ tại 47 quốc gia, trong đó có 121 người ở Trung Quốc và 48 người ở Nga. Bên cạnh đó, có 135 nhà báo mất tích và 20 người bị bắt cóc, chủ yếu ở Syria và Yemen.

Quân đội Israel bị cáo buộc cố tình tấn công các nhà báo. Israel phủ nhận, cho rằng họ chỉ nhắm vào các thành viên của Hamas. RSF chỉ trích việc gọi các nhà báo là "khủng bố" để biện minh cho các cuộc tấn công, khẳng định rằng đây không phải là "sai sót", mà là hành vi cố ý nhắm mục tiêu vào những người làm công việc thông tin.

Ngoài ra, Mêhicô đã trải qua một năm đầy bạo lực với 9 nhà báo bị giết, mặc dù Tổng thống Claudia Sheinbaum đã cam kết sẽ cải thiện tình hình. Ukraina và Sudan cũng là những quốc gia có sô lượng nhà báo bị giết cao, với lần lượt ba và bốn nhà báo thiệt mạng.

Năm 2024, 66 nhà báo bị giết, trong đó chiến tranh ở Gaza là yếu tố chính làm gia tăng con số này. RSF chỉ trích tình trạng miễn trách nhiệm đối với những vụ giết hại này và kêu gọi các chính phủ tăng cường bảo vệ các nhà báo, bảo đảm cho họ được hoạt động an toàn trong các khu vực chiến sự.

Thái Lan - Cam Bốt :đụng độ biên giới leo thang gây thương vong cho cả hai bên


Dù quốc tế kêu gọi giảm căng thẳng, các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn hôm nay tại biên giới Thái Lan – Cam Bốt, khiến tổng cộng bảy dân thường Cam Bốt và ba binh sĩ Thái Lan thiệt mạng, theo báo cáo mới nhất.

Hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á đổ lỗi cho nhau về việc tái bùng phát giao tranh vào tối Chủ nhật, chỉ hai tháng sau khi ký kết thỏa thuận ngừng bắn với sự chứng kiến của tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau khi bị Thái Lan không kích trong khu vực biên giới hôm thứ Hai, Cam Bốt cho biết không đáp trả. Nhưng hôm nay, cựu thủ tướng Hun Sen tuyên bố rằng quân đội Cam Bốt đã phản công "sau khi kiên nhẫn hơn 24 giờ để tuân thủ lệnh ngừng bắn và có thời gian đưa dân chúng vào nơi an toàn".

Quân đội Thái Lan hôm nay thông báo hai binh sĩ của họ thiệt mạng, một người trong vụ nổ lựu đạn gần đền Preah Vihear, một di sản UNESCO đang tranh chấp. Khoảng 30 binh sĩ Thái Lan đã bị thương kể từ khi các cuộc giao tranh tái diễn.

Bộ Quốc Phòng Cam Bốt cho biết ba dân thường nước này thiệt mạng hôm nay và khoảng 20 người khác bị thương nặng từ Chủ nhật, nâng tổng số dân thường thiệt mạng lên bảy. Hàng chục nghìn người dân ở hai bên biên giới đã phải sơ tán.

Tái diễn xung đột biên giới Thái Lan – Cam Bốt khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Liên Hiệp Châu Âu đã kêu gọi hai nước "giảm căng thẳng" và "kiềm chế tối đa". Thái Lan và Cam Bốt đã từng giao tranh trong suốt năm ngày hồi tháng Bảy năm nay, làm 43 người thiệt mạng và khiến khoảng 300.000 người phải sơ tán.

Trả lời RFI, bà Sophie Boissau Durocher, chuyên gia Trung tâm châu Á (Asia Center) tại Paris phân tích lý do khiến xung đột giữa hai nước tái phát:

Cam Bốt và Thái Lan luôn có mối quan hệ vừa gần gũi vừa căng thẳng, vì Thái Lan, vào nhiều thời kỳ khác nhau đã chiếm đóng lãnh thổ Cam Bốt. Việc làm suy yếu người láng giềng không tốn kém nhiều và có thể mang lại lợi ích lớn, ít nhất là làm Vương quốc láng giềng bất ổn.

Cũng cần phải đặt những sự kiện này trong bối cảnh nội bộ rất căng thẳng của Thái Lan, với cuộc bầu cử vào đầu năm 2026, và do đó quân đội cũng cần phải lấy lại uy tín của mình để có thể biện minh cho vai trò của mình, tôi muốn nói là trên bàn cờ chính trị.

Cũng có vẻ như những lợi ích kinh tế cũng là nguyên nhân gây ra những căng thẳng này và đây là một điểm quan trọng. Có nhiều sòng bạc nằm ở biên giới và việc kiểm soát các sòng bạc này và các dòng tiền có thể cũng là một trong những nguyên nhân gây ra căng thẳng.

Hai nước đã ký một thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 26 tháng 10 dưới sự chứng kiến của tổng thống Mỹ Donadl Trump, nhưng vài tuần sau đó, thỏa thuận này đã bị Thái Lan đình chỉ, sau khi một quả mìn phát nổ làm bị thương một số binh sĩ Thái Lan. Các bên cam kết rút vũ khí hạng nặng, rà phá mìn ở khu vực biên giới và tiếp tục đàm phán, nhưng vấn đề biên giới vẫn chưa được giải quyết.

Cuộc xung đột này bắt nguồn từ một tranh chấp lâu dài về việc xác định ranh giới của một số khu vực biên giới dài 800 km, được hình thành từ thời kỳ thuộc địa Pháp.

Không có nhận xét nào: