Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2023

Kính Chuyển Bản Tin Nóng Đặc Biệt Việt Nam: Độc Tài Cộng Sản, Có Nhiều Dấu Hiệu Lùi Bước Trong Vụ Tưởng Niệm Gạc Ma! Và Tin Việt Nam Hôm nay - Lê Văn Hải


Chuyện Lạ Chưa Bao Giờ Xảy Ra, Lúc Nào Cũng Cấm! Nhưng Năm Nay, Nhiều Nơi Nhà Nước Cho Tự Do Tưởng Niệm 35 Năm Thảm Sát Gạc Ma, Nhưng Vẫn Còn Ngăn Cản Các Nhà Bất Đồng Chính Kiến Tham Dự!
<!>


*Có dấu hiệu nhà cầm quyền lùi bước! Lần đầu tiên sau hàng mấy chục năm, báo chí nhà nước đưa tin rầm rộ về sự kiện thảm sát 64 người lính công binh bảo vệ đảo Gạc Ma, và các hoạt động tưởng niệm, như thắp hương và thả hoa đăng, được tổ chức ở nhiều địa điểm, khắp miền đất nước.


*Cấm các nhà hoạt động tên tuổi tham gia, vì lý do: "An ninh người ta vẫn ngại, rất sợ phải đối phó, khi tụ tập được số đông người, rồi thành cuộc biểu tình, lên án Tàu cộng tàn sát đồng bào ta, chiến sĩ ta và lên án chính quyền hèn với giặc, ác với dân!".


* Bà Trần Thị Thảo nhận định, việc cho báo chí lần đầu tiên được viết về cuộc chiến 35 năm trước và gọi đích danh Trung Quốc là thủ phạm! nói thẳng là Kẻ Xâm Lăng! Ban lãnh đạo CS Việt Nam, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng đang chơi trò mị dân và lừa phương Tây, nhất là Mỹ, về sự thay đổi trong quan hệ với Bắc Kinh, nhưng đồng thời vẫn cho Tập Cận Bình thấy những người chống Tàu vẫn đang bị khống chế! Chứ chưa chắc Đảng thực tâm chống Tầu Cộng!


(Hình: Người dân Hà Nội tưởng niệm 64 tử sĩ Gạc Ma bị Trung Quốc giết hôm 14/3/1988.)

-Lần đầu tiên, báo chí nhà nước, cho đăng nhiều bài viết đánh dấu 35 năm ngày Hải quân Trung Quốc nổ súng ở đảo Trường Sa khiến 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam tử trận, thậm chí còn có một lễ tưởng niệm lớn được tổ chức ở Khánh Hòa vào tối 13/3/2023.

Tuy vậy, nhà chức trách ở nhiều địa phương như Hà Nội và Sài Gòn tổ chức, ngăn chặn không cho những người bất đồng chính kiến tham gia, các hoạt động tưởng niệm của riêng mình.

Theo ông Lê Thân, chủ nhiệm Câu Lạc bộ Lê Hiếu Đằng, trong ngày 14/3, người dân ở Sài Gòn được tự do thắp hương tưởng niệm ở khu vực chân tượng đài Trần Hưng Đạo, ngay bến Bạch Đằng, tuy nhiên, phần đa người hoạt động bị chặn từ nhà.

Dự báo trước sẽ bị an ninh địa phương cho người đến canh gần nhà, nên ông đã rời đi từ mấy hôm trước và quay trở lại thành phố vào sáng thứ ba, để đến khu vực tượng Trần Hưng Đạo. Cách đây gần một tháng, ông cũng áp dụng cách này, để đi tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc xâm lược của Trung Quốc, ở biên giới phía Bắc năm 1979.

Ông cho biết khi tới nơi, lực lượng an ninh nhận ra ông và chặn ông lại, không cho ông đến chân tượng đài thắp hương, cho các liệt sĩ Gạc Ma. Tuy nhiên, do sự phản đối quyết liệt của ông, nên họ buộc phải cho ông thắp hương.

Ông đã kể với Đài Á Châu Tự Do (RFA) vào trưa ngày 14/3:

"Ra tới nơi anh em (lực lượng an ninh- Phòng Vệ) phát giác. Nó cũng nói chuyện, nhưng khi tôi qua thắp hương thì nó không cho. Tôi nói 'Ủa sao người dân thắp được mà tôi lại không được?' thì họ không cãi, nhưng nói 'giờ không có cho'".

Sau một hồi bị ông chất vấn, cuối cùng lực lượng an ninh cũng để ông thắp hương cho các liệt sĩ, nhưng cử người đưa ông về nhà ngay sau đó.

"Tôi biết cái ý của họ là không muốn tôi xuất hiện ở đó, nên thắp xong là kêu người đưa tôi đi ngay chứ không để tôi ở lại đó".

Ông cho biết giống như ngày tưởng niệm các nạn nhân của quân xâm lược Trung Quốc ở biên giới phía Bắc (17/02), hôm nay các thành viên của CLB Lê Hiếu Đằng có hẹn nhau ra thắp hương ở bến Bạch Đằng. Tuy nhiên, chỉ có vài người mà an ninh chưa biết mặt đến được, những người còn lại, bị chặn ngay từ nhà riêng, khi an ninh khu vực đưa người đến canh từ sớm.

Phó Giáo sư-Tiến sĩ Mạc Văn Trang và vợ, nghệ sĩ Kim Chi cho biết, nhà riêng của họ bị canh, cho dù cả hai ông bà không có kế hoạch đi ra ngoài do bị đau chân. Ông nói với RFA trưa ngày thứ ba:

"Công an khu vực gọi điện nhắc nhở (không được đi ra ngoài- PV) nhưng người ta vẫn canh cho người ngồi dưới cầu thang ở cổng.

Công an người ta không để người dân tập trung lại rồi mới giải tán, bắt bớ tạo ra hình ảnh xấu xí nên người ta chặn từng người một".

Bà Dương Thị Tân, một nhà hoạt động ở Sài Gòn, cho RFA biết an ninh mặc thường phục, canh nhà bà từ mấy hôm nay, mà không rõ mục đích của họ là gì.

Ở Hà Nội, cựu giáo chức Trần Thị Thảo cho RFA biết, có công an khu vực tên Trường, cùng một số người mặc thường phục ngồi canh ở gần cầu thang khu chung cư, nơi bà ở từ sáng sớm và ngăn cản bà khi bà có ý định đi ra ngoài.

Trong video bà cung cấp cho RFA, ở chân cầu thang, viên công an tên Trường liên tục giục bà quay lại nhà, nhưng lại không cho biết lý do ngăn cản bà rời chung cư.

Phóng viên có gọi điện vào đường dây nóng của Công an Tp. HCM, nhưng không ai nghe máy. Người trực điện thoại của Công an phường Bách Khoa, nơi bà giáo Trần Thị Thảo sinh sống, nói phóng viên cần đến gặp trực tiếp lãnh đạo của Công an phường, để được cung cấp thông tin về việc canh giữ bà ngày hôm nay.

Một nhà hoạt động giấu tên cho hay, ở khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ, tại trung tâm thành phố Hà Nội, xuất hiện một số xe trật tự của công an phường, cùng công an và dân phòng, tuy số lượng không nhiều như các năm trước.

Có dấu hiệu nhà cầm quyền lùi bước! Lần đầu tiên sau hàng mấy chục năm, báo chí nhà nước đưa tin rầm rộ về sự kiện thảm sát 64 người lính công binh bảo vệ đảo Gạc Ma, và các hoạt động tưởng niệm như thắp hương và thả hoa đăng được tổ chức ở nhiều địa điểm, khắp miền đất nước.

Phó Giáo sư Mạc Văn Trang giải thích việc chính quyền ngăn cản các nhà hoạt động và giới bất đồng chính kiến tham dự các sự kiện trên, cho dù có sự nới lỏng đối với báo chí:

Cấm các nhà hoạt động tên tuổi tham gia, vì lý do: "An ninh người ta vẫn ngại, rất sợ phải đối phó, khi tụ tập được số đông người, rồi thành cuộc biểu tình, lên án Tàu cộng tàn sát đồng bào ta, chiến sĩ ta và lên án chính quyền hèn với giặc, ác với dân!".

Nhà thơ Hoàng Thuỵ Hưng (Hoàng Hưng), một thành viên trong Ban vận động thành lập Văn Đoàn Độc Lập, cho rằng, trong khi người hoạt động xã hội độc lập luôn xiển dương lòng yêu nước, lên án mọi thế lực xâm lăng và kêu gọi cảnh giác trước mọi âm mưu xâm hại đất nước, thì bao nhiêu năm, chính quyền Việt Nam thi hành chủ trương, dứt khoát không cho phép bất cứ hoạt động độc lập nào, có mầm mống tổ chức, dù chỉ là chuyện nhặt rác bờ biển, hay trồng cây xanh, cho đến việc phản ứng với Trung Quốc.


Bà Trần Thị Thảo nhận định, việc cho báo chí lần đầu tiên được viết về cuộc chiến 35 năm trước và gọi đích danh Trung Quốc là thủ phạm! nói thẳng là Kẻ Xâm Lăng! Ban lãnh đạo CS Việt Nam, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng đang chơi trò mị dân và lừa phương Tây, nhất là Mỹ, về sự thay đổi trong quan hệ với Bắc Kinh, nhưng đồng thời vẫn cho Tập Cận Bình thấy những người chống Tàu vẫn đang bị khống chế! Chứ chưa chắc thực tâm chống Tầu Cộng!


Bao Nhiêu Năm Cấm, Lần Đầu Tiên Thấy Giới Chức Chính Quyền Long Trọng Tưởng Niệm Sự Kiện Gạc Ma; Nhưng Giới Quan Sát Bày Tỏ Sự Nghi Ngờ!


(Hình: Quân đội Việt Nam tổ chức thăm viếng Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma ở xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, ngày 14/3/2023.)

Chính quyền Việt Nam và các nhóm cá nhân riêng lẻ vừa tổ chức lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh trong trận hải chiến trên đảo Gạc Ma khi bị lực lượng Hải quân Trung Quốc tấn công cách đây 35 năm. Tuy nhiên, với các sự kiện được đánh giá có phần thông thoáng và rầm rộ hơn so với trước đây nhiều, nhưng giới quan sát nhận định rằng cái nhìn của Hà Nội về mối quan hệ khắng khít đối với Bắc Kinh vẫn không thay đổi.

Hôm 14/3, tại khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma bên bờ biển Khánh Hòa, Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Trọng Bình dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn của Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải Quân, đã dâng hương tưởng niệm 64 cán bộ - chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam tử trận trên đảo Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa ngày 14/3/1988, theo trang Công an Nhân dân.

Ngoài 64 quân nhân thiệt mạng, còn có 9 người bị phía Trung Quốc bắt giữ, đưa về Quảng Đông sau 3 năm mới trao trả.

Hôm 12/3, tại một ngôi đình ở quận Hải Châu, Đà Nẵng, ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng, đã tổ chức lễ dâng hương, thả vòng hoa tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ Gạc Ma. Trang báo Đảng Cộng sản cho biết, 10 trong số các liệt sĩ hy sinh ngày 14/3/1988 có quê quán ở Quảng Nam - Đà Nẵng.

Cũng hôm 12/3, đài truyền hình trung ương VTC, chiếu phóng sự dài hơn 8 phút "Sống mãi khí phách Gạc Ma!", một lần nữa khẳng định "bất khả xâm phạm chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông".


(CSVN cởi mở về Gạc Ma: Thủ tướng Chính tưởng niệm 64 liệt sĩ bị Trung Quốc giết hại.)

Trên các trang mạng xã hội, các nhóm nhỏ riêng lẻ chia sẻ hình ảnh tổ chức đốt nến, dâng hương tại các thành phố lớn và các vùng biển của Việt Nam. Tuy nhiên, một số cá nhân được chính quyền cho là "bất đồng chính kiến" vẫn bị ngăn chặn ra khỏi nhà hôm 14/3.

Từ Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Vinh, người được biết với tên blogger Ba Sàm, một nhà quan sát tình hình chính trị trong nước, nêu nhận định với VOA hôm 14/3:

"Tôi có theo dõi các báo của nhà nước Việt Nam, thì thấy đúng là có hiện tượng khá vui, co dấu hiệu biến chuyển, là các báo liên tục trong mấy ngày nay, "đi" rất nhiều bài về sự kiện Gạc Ma, và có đoàn viếng tổ chức lễ giỗ…chứ những người dân yêu nước, mà thực hiện các lễ kỷ niệm đấy, thì thường bị cơ quan chức năng, an ninh, công an…gây khó khăn, chặn…".


"Tôi cũng chưa xác định được, liệu thái độ của nhà cầm quyền, đối với nhóm người dân đơn lẻ tự phát, có được tự do thực hiện nghĩa cử đó không, hay chỉ cái gì thuộc nhà nước, thì họ mới nới rộng ra?" ông Vinh đặt nghi vấn.

"Không nên vội hy vọng vào cái biểu hiện này. Về cơ bản, vẫn chưa có tín hiệu quan trọng nào, hay một thông điệp nào đó cho phía người dân và cho phía Trung Quốc.

"Ngược lại, tôi cho rằng có dấu hiệu và tín hiệu tiêu cực hơn, kể cả trong quan hệ với Trung Quốc và thái độ với người dân, khi người dân bày tỏ lòng yêu nước, trước kẻ bành trướng Trung Quốc".

Từ Lâm Đồng, ông Hứa Phi, một người quan tâm đến tình hình Biển Đông, nêu nhận xét với VOA, về việc một số người bị chặn khi đến nơi tưởng niệm:

"Cách đây trên 30 năm, tức năm 1988, Trung Quốc chiếm đảo Gạc Ma- lãnh thổ của Việt Nam.

"Ngay những thân nhân, những người có bạn bè ra đảo Gạc Ma bị Trung Quốc bức tử, sát hại, đã làm các lễ kỷ niệm, cầu nguyện, nhưng cũng bị một số an ninh của Việt Nam cản ngăn, không cho thực hiện…việc này khiến tôi rất buồn!".

Bất chấp các sự kiện có vẻ "cởi mở" gần đây và cả việc Thủ tướng Phạm Minh Chính, lần đầu tiên đến thăm đài tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma ở Cam Lâm ở Khánh Hòa hôm 12/3, giới quan sát nhận định rằng vẫn chưa có dấu hiệu lạc quan nào cho thấy các nhóm riêng lẻ, tự do bày tỏ lòng yêu nước, nhất là trước quân xâm lược từ Trung Quốc.


Cán Bộ Tòa Ðại Sứ ở Ba Lan Bị Tố Tham Nhũng: "Giọt Nước Tràn Ly"! CSVN Vội Xoa Dịu Tình Hình, Tham Tán Tòa Ðại Sứ Vội Cho Bị Bãi Nhiệm!


(Hình: Biểu tình phản đối lạm thu ở Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan.)

-Ông Nguyễn Minh Quế, Tham tán Công sứ của Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan, vừa bị bãi nhiệm, khi ông này bị hàng trăm người Việt ở Ba Lan tố cáo có hành vi tham nhũng, lạm thu và thái độ thô lỗ khi tiếp dân.

Biểu Tình Chống Tham Nhũng

Một cuộc biểu tình phản đối cán bộ lạm quyền, tham nhũng diễn ra ngay trước Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan vào chiều ngày 13/3 (giờ địa phương) với sự tham gia đông đảo của hơn 300 người! Mặc dù trước đó ông Quế, người bị người dân tố cáo, đã bị bãi nhiệm, về nước để giải trình sự vụ.

Bà Mạc Việt Hồng, người đứng ra tổ chức cuộc biểu tình, cho Đài Á Châu Tự Do (RFA) biết sự việc: "Ông nhân viên Lãnh sự này tên là Nguyễn Minh Quế và ông ấy chính là nguồn cơn của cuộc biểu tình này. Tôi biết rằng cái chuyện lạm thu nó luôn luôn tồn tại, nhưng ở thời Lãnh sự Nguyễn Minh Quế thì nó rất là trầm trọng".

Ông Hoàng Hùng, admin của trang Tôi và Sứ quán, người có mặt tại buổi biểu tình cho biết tình trạng lạm thu ở Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan là rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều làm người dân bất bình hơn là thái độ làm việc của nhân viên Tòa Ðại sứ:

"Người dân không hẳn đã bất bình vì chuyện tiền nong, mà bất bình về cách xử sự và nói chuyện của nhân viên Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan, ví dụ như là xưng mày tao với người dân, đuổi người dân ra khỏi phòng trong giờ làm việc và đặc biệt là những nạn nhân người Việt Nam từ Ukraine chạy trốn chiến tranh sang Ba Lan cũng bị đe dọa".

Ông Hoàng Hùng nói thêm rằng mục đích của cuộc biểu tình này nhằm đòi hỏi quyền lợi chính đáng của người dân chứ không chống đối ai cả:

"Đảng và Nhà nước vẫn hô hào chống tham nhũng và thực tế là tôi hay tất cả những người đi biểu tình chỉ đòi hỏi những quyền đó thôi, chứ không có bất cứ điều gì phải lo ngại về ảnh hưởng giấy tờ hay bị an ninh đe dọa như một số người họ vẫn tung tin".

..và Những Câu Chuyện Giờ Mới Kể

Theo thông tin chúng tôi ghi nhận được hai ngày qua trên mạng xã hội và phỏng vấn những người trong cuộc thì đỉnh điểm gây làn sóng phẫn nộ dẫn đến biểu tình của người dân là sự việc xảy ra đối với ông Nguyễn Thiện Dương.

Ông Dương sinh sống ở Ba Lan, bị bệnh thận nặng, phải chạy thận mỗi tuần ba lần. Khi ông đi làm giấy tờ cho con của mình thì bị cán bộ Tòa Ðại sứ làm khó, khiến ông phải đi tới lui nhiều lần nhưng vẫn không làm được giấy tờ. Do quá bất bình, ông Dương đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội hôm cuối tháng 2/2023 và nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng người Việt không những ở Ba Lan mà còn nhiều nơi khác.

Câu chuyện của ông Dương đã "đánh động" đến Bộ Ngoại giao Việt Nam và vào ngày 11/3 Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở ngoại quốc Mai Phan Dũng đã có buổi làm việc, trao đổi với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan.

Theo thông báo của Tòa Ðại sứ Ba Lan, kết quả buổi làm việc, Tòa Ðại sứ thông báo sẽ bãi nhiệm ông Nguyễn Minh Quế. Ông Quế đồng thời phải về nước ngay lập tức để giải trình. Ngoài ra, Lãnh sự sẽ tăng thời gian tiếp khách từ hai lên ít nhất ba buổi mỗi tuần; Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan -Nguyễn Hùng sẽ trực tiếp chỉ đạo giải quyết việc của ông Nguyễn Thiện Dương….

Mặc dù kết quả giải quyết của đoàn công tác Bộ Ngoại giao khá nhanh, gọn nhưng nhiều người Việt sinh sống tại Ba Lan tỏ ra không hài lòng. Ông Hoàng Hùng cho rằng việc cách chức một viên chức Lãnh sự chưa giải quyết được gốc rễ vấn đề:

"Thông tin ông Quế bị đưa về nước tôi đã nắm được từ hôm mùng 4/3. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, người dân rất bất bình và theo tôi thì người như ông Quế cũng chỉ là một nhân vật, một con tốt thí trong vụ này thôi.

Người dân họ đòi hỏi là ông Ðại sứ phải từ nhiệm và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra những sai phạm kéo dài như thế".

Có mặt tại cuộc biểu tình hôm 13/3, bà Ngô Hồng Anh, cho biết mọi năm bà không đấu tranh bởi vì những thời Lãnh sự trước họ có thái độ ôn hòa hơn, còn bây giờ không riêng bà mà nhiều người đều bị hạch sách khi đến làm giấy tờ tại Tòa Ðại sứ CSVN, bà Hồng Anh nói:

"Tôi cũng đang trong hoàn cảnh là bốn tháng nay tôi đã trả tiền làm sổ thông hành cho con của tôi rồi mà vẫn chưa được nhận, dù tôi đã trả cái giá gấp đôi rồi.

Con nhà tôi 10 năm nay không về Việt Nam nên ra tôi không đổi sổ thông hành. Luật ở bên Ba Lan này thì mình thích đổi sổ thông hành lúc nào thì mình đổi. Nếu hết hạn mà mình không đi đâu thì cũng không cần phải làm sổ thông hành mới. Thế nhưng ông Lãnh sự mới lại bảo là do hết hạn mà tôi không đổi sổ thông hành cho nên bây giờ phải đóng tiền phạt.

Tôi đã đồng ý rồi, thế nhưng ông ấy bắt tôi phải trình giấy khai sinh của Việt Nam, trong khi tôi trình giấy khai sinh của Ba Lan thì ông ấy lại không chấp nhận, cho nên tôi phải lên xuống xuống năm, bảy lần.

Cậu Lãnh sự này là cố tình hành cho người ta mệt thì người ta sẽ đưa cho dịch vụ, lại phải mất thêm mấy trăm đô nữa thì nó mới làm cho mình, còn không thì nó sẽ không làm cho".

Phát biểu tại cuộc biểu tình, ông Nguyễn Quang, một người Việt Nam sống ở Ukraine hơn 30 năm nay cho biết hồi đầu năm 2022, cả gia đình ông chạy nạn chiến tranh qua Ba Lan. Lúc đó, sổ thông hành của ông chỉ còn hạn ba tháng nên ông tìm đến Tòa Ðại sứ CSVN ở Ba Lan để xin cấp sổ thông hành mới. Tại đây, ông đã bị cán bộ Tòa Ðại sứ hạch sách, thậm chí là sỉ nhục hai vợ chồng ông:

"Khi chiến tranh xảy ra thì tất cả chúng tôi phải ra đi. Khổ nhục mới sang được đến bên này, chúng tôi được cộng đồng bà con anh em quyên góp, giúp đỡ, người cho cái quần cái áo….

Cũng không may cho tôi, đó là quyền sổ thông hành của tôi sắp hết hạn. Vợ chồng chúng tôi đến Tòa Ðại sứ nói rằng chúng tôi muốn đổi sổ thông hành thì nhân viên Tòa Ðại sứ hỏi là "tại sao không về, ở đây làm gì, hết hạn sổ thông hành thì về nước chứ sống ở đây là vi phạm pháp luật, công an sẽ bắt anh".

Sổ thông hành của tôi còn ba tháng nữa mới hết hạn, tôi thì cứ năn nỉ mãi, thế nhưng vẫn không đổi cho tôi.

Tôi là người có giấy tờ thẻ định cư lâu dài ở Ukraine thế nhưng viên chức lại nói những lời không giống như một công chức nhà nước".

Ông Quang cuối cùng phải di chuyển sang Đức. Tòa Ðại sứ CSVN tại Frankfurt đã cấp lại sổ thông hành mới miễn phí cho ông.


Tin Thêm Vài Trăm Người Biểu Tình Phản Đối Tòa Ðại Sứ CSVN ở Ba Lan Lạm Thu!


(Hình: Hơn 300 người Việt biểu tình trước Tòa Ðại sứ CSVN ở Warsaw, thủ đô của Ba Lan, 12/3/2023 )
-Hơn 300 người biểu tình trước Tòa Ðại sứ CSVN ở thủ đô Warsaw của Ba Lan hôm 12/3/2023 để phản đối nạn lạm thu các loại phí và đòi viên Ðại sứ từ chức, bà Mạc Việt Hồng, một trong các điều phối viên của cuộc biểu tình cho VOA biết.

Kế hoạch biểu tình xuất hiện sau khi ông Nguyễn Thiện Dương, một kiều dân, đăng hai bài viết dài trong một diễn đàn trên mạng của cộng đồng người Việt ở Ba Lan vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3.

Ông kể rằng mình bị nhân viên Tòa Ðại sứ CSVN ở Ba Lan hạch sách, gây khó dễ khi làm giấy khai sinh và sổ thông hành cho con, rốt cuộc ông phải làm thủ tục qua con đường không chính thức với chi phí cao gấp nhiều lần so với mức luật định.
Ông Dương là người cha của hai con nhỏ, bản thân ông đang có bệnh rất nặng, chạy thận 3 lần/tuần. Câu chuyện của ông Dương bị viên chức tại Tòa Ðại sứ CSVN đối xử tệ, thậm chí "đuổi ra", đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng người Việt ở Ba Lan và khiến những búc xúc lâu nay của họ về các việc làm sai trái của Tòa Ðại sứ có dịp "nổ tung", bà Mạc Việt Hồng nói với VOA.

Vẫn theo lời thuật lại của bà Hồng, ông Dương đã cùng vợ con vượt 200 cây số để đến tham gia biểu tình, dọc đường, ông Dương đã phải dừng 3 lần để nghỉ vì mệt.

Trong thời tiết gió lạnh của hôm 12/3, hơn 300 người sát cánh bên nhau cầm các biểu ngữ viết "Stop lạm thu Lãnh sự", "Stop lạm thu lệ phí", "Stop tham nhũng", "Sổ thông hành không phải là hàng hóa"... Họ cũng hô vang các khẩu hiệu phản đối Tòa Ðại sứ CSVN, bao gồm cả các câu "Đại sứ Nguyễn Hùng từ chức", "Truy tố Lãnh sự Quế"…, bà Hồng, người cũng là một nhà báo kỳ cựu có nhiều ảnh hưởng ở Ba Lan lẫn trên mạng xã hội, cho VOA biết thêm.

Ông Nguyễn Minh Quế là viên chức Lãnh sự bị cáo buộc thường xuyên "hạnh họe", "bắt chẹt" những người đến làm giấy tờ ở Tòa Ðại sứ, theo tìm hiểu của VOA.

"Việc lạm thu Lãnh sự đã có từ lâu, ai cũng biết nhưng nhắm mắt làm ngơ, đâu đó thỉnh thoảng có người lên tiếng, nhưng rồi mọi sự lại nhanh chóng chìm vào quên lãng như đá ném xuống ao bèo", bà Hồng nói với VOA.

Vì vậy, cuộc biểu tình vừa diễn ra chưa phải là cái đích cuối cùng của các kiều dân Việt ở Ba Lan, mà họ muốn Ðại sứ phải từ chức, viên chức Lãnh sự có sai phạm phải bị truy tố, vẫn lời bà Hồng.

Bà cho biết tiếp theo đây, những người có bằng chứng sẽ gửi đơn thư tố cáo tới Bộ Công an CSVN để giải quyết tới cùng sự việc, tránh trường hợp đã từng có tiền lệ ở Ba Lan là viên chức Lãnh sự sau khi bị kỷ luật đã được điều đi làm Ðại sứ ở quốc gia khác.

"Cuộc biểu tình cũng hy vọng sẽ là nguồn cảm hứng cho bà con ở các quốc gia khác tranh đấu với tệ nạn lạm thu và cửa quyền của các cơ quan ngoại giao Việt Nam", bà Hồng chia sẻ suy nghĩ với VOA.

Một số người Việt sống sát với thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Mỹ nói với VOA rằng họ có biết thông tin về cuộc biểu tình trước Tòa Ðại sứ CSVN ở Warsaw thông qua mạng xã hội và cũng muốn tổ chức biểu tình tương tự trước cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở Mỹ.

Một phụ nữ 50 tuổi không muốn nêu danh tính nói với VOA rằng bà dự định lập một trang trên mạng xã hội kêu gọi những ai ở Mỹ bị "bắt chẹt" tiền phí visa, sổ thông hành hãy cùng tập hợp lại và biểu tình, đòi Tòa Ðại sứ CSVN công khai các loại phí.

"Hầu như người Việt hay gốc Việt ở Mỹ ai cũng đều bị lạm thu lệ phí Lãnh sự ít nhất một lần. Có lẽ không có nước nào mà các quy định lại kém công khai, minh bạch như Việt Nam, để các cơ quan đại diện ngoại giao lợi dụng mà 'ăn tiền' của kiều dân", vẫn người phụ nữ giấu tên nói với VOA. Bà cho rằng Việt Nam cần phải đăng công khai các loại phí Lãnh sự trên mạng.
Theo quan sát của VOA, nhiều người Việt sinh sống, làm việc ở Nam Hàn, Nhật Bản… cũng có những bất bình tương tự.

Nói thêm về cuộc biểu tình ở Warsaw, Ba Lan, nữ điều phối viên Mạc Việt Hồng cho hay sau khi câu chuyện của ông Nguyễn Thiện Dương gây chấn động và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, Tòa Ðại sứ CSVN đã có động thái "chữa cháy âm thầm" gồm "vỗ về", "năn nỉ", "xin lỗi", "hứa đền bù thiệt hại".

Bản thân bà Hồng, một điều phối viên của cuộc biểu tình, cũng đã nhận được rất nhiều cuộc gọi có tính chất như vậy.

Một động thái khác của phía nhà chức trách Việt Nam nhằm xoa dịu sự bất bình và tháo ngòi nổ của cuộc biểu tình là việc họ cử một đoàn cán bộ cấp cao, do Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở ngoại quốc Mai Phan Dũng đứng đầu, sang họp với Tòa Ðại sứ, đại diện cộng đồng và những bà con có bất bình chỉ 1 ngày trước khi cuộc biểu tình diễn ra.

"Nhưng đây vẫn không phải là cuộc gặp mở, mà chỉ giới hạn hẹp một số người có đăng ký trước và không quá 25 người. Về phía bà con chỉ có chừng hơn 10 người và không phải ai trong số đó cũng là những người bị hại", bà Hồng kể lại.

Kết quả cuộc họp được công bố chiều tối 11/3 cho thấy viên chức Lãnh sự Nguyễn Minh Quế sẽ phải về nước "để giải trình", công tác Lãnh sự sẽ được "cải cách", trong đó có việc sẽ tăng giờ làm việc, cho phép gửi hồ sơ qua bưu điện, đặt chỗ qua mạng, cung cấp hóa đơn theo chuẩn của Bộ Tài chánh, v.v....

Nhưng những gì phía nhà chức trách làm bị xem là quá ít, quá muộn vì ông Dương và cộng đồng kiều dân Việt ở Ba Lan đòi hỏi là phải có giải pháp cầu thị, công khai và cụ thể, không phải là những "hoạt động bí mật" theo kiểu mua chuộc nhân chứng và những lời hứa hẹn không đi kèm kế hoạch hành động rõ ràng, bà Hồng nói với VOA.

VOA cố gắng liên lạc với cán bộ phụ trách bộ phận Lãnh sự tại Tòa Ðại sứ CSVN để tìm hiểu phản ứng của họ nhưng họ dập máy ngay sau khi nghe câu hỏi.


Vẫn Còn Tức Giận! Biểu Tình ở Ba Lan, Chỉ Giải Nhiệm, Vẫn Chưa Thỏa Đáng!
(Trân Văn)


(Hình: Người Việt đã từng biểu tình trước Tòa Ðại sứ CSVN ở Ba Lan ngày 12/6/2016.)

-Chuyện Bộ Ngoại giao CSVN hối hả cử ông Mai Phan Dũng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở ngoại quốc – dẫn một phái đoàn sang Ba Lan trước khi biểu tình tại Tòa Ðại sứ CSVN ở Ba Lan bùng phát... không làm người Việt Nam ở Ba Lan hạ hỏa.

Tuy Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan đã hối hả phát hành "Thông báo về kết quả buổi trao đổi giữa Đoàn công tác Bộ Ngoại giao, Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan với đại diện cộng đồng người Việt tại Ba Lan" ngay sau khi "buổi trao đổi" kết thúc vào chiều 11/3/2023 và nội dung thông báo đáp ứng gần như toàn bộ các yêu cầu mà nhiều người Việt cư trú tại Ba Lan dự tính sẽ nêu ra ở cuộc biểu tình trước Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan vào sáng 12/3/2023 (Bố trí cán bộ Lãnh sự đủ phẩm chất, đạo đức và trình độ nghiệp vụ, hướng dẫn tận tình, chu đáo cho bà con về hồ sơ, thủ tục, giải thích rõ ràng các khoản thu lệ phí, lệ phí và cấp biên lai đúng quy định. Nghiêm cấm việc lạm thu lệ phí, lệ phí Lãnh sự, có thái độ cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm đối với nhu cầu chính đáng của người dân. Khai triển ngay việc tăng tối đa buổi tiếp khách theo nhu cầu thực tế về giấy tờ của bà con và phù hợp với năng lực giải quyết hồ sơ của Tòa Ðại sứ. Công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email của Tòa Ðại sứ, địa chỉ email của các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao. Tuyên truyền rộng rãi việc khai triển khảo sát mức độ hài lòng của người đến làm thủ tục Lãnh sự để thực hiện thực chất, hiệu quả, phản ánh chính xác dư luận, ý kiến đóng góp của bà con. Giải nhiệm một cán bộ Lãnh sự của Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan về nước để giải trình, xác minh, làm rõ những vấn đề khiến dư luận bất bình), nhưng hơn 300 người Việt ngụ ở nhiều nơi trên lãnh thổ Ba Lan vẫn về Warsaw (thủ đô Ba Lan) để bày tỏ suy nghĩ, mong muốn của họ....

Nói cách khác, chuyện Bộ Ngoại giao Việt Nam hối hả cử ông Mai Phan Dũng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở ngoại quốc – dẫn một phái đoàn sang Ba Lan trước khi biểu tình tại Tòa Ðại sứ CSVN ở Ba Lan bùng phát... "để lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp của bà con về công tác cộng đồng và các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng trong giải quyết các thủ tục Lãnh sự của Tòa Ðại sứ" không làm người Việt Nam ở Ba Lan hạ hỏa.

Làm sao có thể hạ hỏa khi gần như toàn bộ người Việt cư trú ở Ba Lan đều đã từng bị Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan hành hạ, thậm chí nhục mạ khi có việc cần đến Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan (Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan chỉ mở cửa tiếp khách hai ngày/tuần. Không ai biết các thứ giấy tờ cần thiết để khai sinh, đổi sổ thông hành, đăng ký kết hôn,... bao gồm những gì vì chuẩn bị kỹ lưỡng kiểu nào thì cũng bị hoạch họe rồi đuổi về và phải tìm "dịch vụ" cậy làm giúp với mức thu lao gấp năm, mười lền lệ phí chính thức. Viên chức ngoại giao đối xử với đồng bào – những công dân Việt Nam cư trú ở Ba Lan – như chủ nô với nô lệ, trên UWAGA – trang facebook của người Việt ở Ba Lan, nhiều người kể rằng họ không thể quên cảm giác khi có việc đến Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan, viên chức làm việc ở nơi này gọi họ bằng cách hất hàm, vẫy tay, có người còn bị gọi là "mày" [4]. Nếu có thắc mắc hay muốn khiếu nại, không ai biết phải gọi số điện thoại, gửi email cho ai vì Tòa Ðại sứ không cung cấp...) và lúc nước đã tràn ly, chỉ thấy Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan rồi Bộ Ngọai giao Việt Nam sử dụng các... động tác kỹ thuật (Tổ chức thân Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan có tên là Hội người Việt Nam tại Ba Lan thông báo Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan mời đồng bào "đối thoại". Khi nhận ra buổi "đối thoại" sẽ có một số cá nhân thuộc loại không kiêng dè gì cả tham dự thì loan báo... "tạm hoãn" vì... "ít người tham dự". Tuy đã loan báo... "tạm hoãn" nhưng sau đó lại có... thông báo về một cuộc... "đối thoại" giữa Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan với đại diện của Hội người Việt Nam tại Ba Lan). Thậm chí Đoàn công tác do Bộ Ngoại giao Việt Nam cử sang cũng thế....

Cho dù loan báo Bộ Ngoại giao thành lập "Đoàn công tác" rồi cử sang Ba Lan "để lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp của bà con về công tác cộng đồng và các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng trong giải quyết các thủ tục Lãnh sự của Tòa Ðại sứ" nhưng "Đoàn công tác" chỉ chịu tiếp... 25 người và ai muốn có một "vé" thì phải... "đăng ký" để "Đoàn công tác"... "lựa chọn"... Dẫu đã "chọn lựa" nhưng nội dung "buổi trao đổi" vẫn có nhiều chuyện dễ làm người ta ngỡ ngàng.

"Thông báo về kết quả buổi trao đổi giữa Đoàn công tác Bộ Ngoại giao, Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan với đại diện cộng đồng người Việt tại Ba Lan" của Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan không có chi tiết nhưng ông Phan Châu Thành, một trong ba thành viên của UWAGA - vốn là tâm của trận bão dư luận về Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan – đã tường thuật khá cặn kẽ về "buổi trao đổi" này. Xin trích một phần và nếu độc giả muốn biết cặn kẽ hơn nữa thì có thể dùng link trong phần chú thích:

Bà Hà Phương Linh kể về việc xin gia hạn sổ thông hành cho con còn nhỏ nhưng bị hẹn tới hẹn lui nhiều lần, cuối cùng phải nhờ dịch vụ, mẹ bà đi làm giấy ủy quyền bị thu 500 Zł trong khi giá niêm yết chỉ có 67,5 Zł. Ông Mạc Đăng Vinh kể chuyện bị nạt nộ khi đi làm sổ thông hành cho con mới sanh và phải nộp 1.000 Zł (khoảng 230 Mỹ kim) thay vì 70 Mỹ kim như quy định, ông Vinh kể thêm, phí theo quy định đối với mỗi tờ giấy hợp pháp hóa Lãnh sự chỉ có 10 Mỹ kim nhưng người có nhu cầu bị thu 300 Zł (khỏang 68 Mỹ kim) và không hề có hóa đơn, chứng từ. Ông Lê Trí Việt kể ông cần đổi sổ thông hành nhưng chờ cả năm không xong, hỏi thăm "dịch vụ" thì có nơi đòi 1.800 Zł (khoảng 409 Mỹ kim), có nơi đòi 2.000 Zł (khoảng 454 Mỹ kim) và họ khẳng định không thể tự đổi được đâu. Ông Trí cho biết thêm những người Việt chạy từ Ukraine sang Ba Lan lánh nạn cần đổi sổ thông hành bị đòi từ 4.500 Zł (khoảng 1023 Mỹ kim) tới 5.000 Zł (khoảng 1136 Mỹ kim)/ sổ thông hành. Đáng lưu ý có một phụ nữ mà ông Thành không nêu tên để bảo vệ danh tiết của bà kể bà có chồng Ba Lan, có con năm tuổi, khi đến Tòa Ðại sứ CSVN làm sổ thông hành, ngoài việc bị hành hạ phải đi lại nhiều lần trong một thời gian dài còn bị viên chức ngoại giao gạ gẫm bằng những đề nghị khiếm nhã, khi bà đưa chuyện này lên mạng xã hội thì sổ thông hành cho con mới xong nhưng bà phải trả 2.500 Zł (khoảng 568 Mỹ kim) trong khi quy định chỉ có 70 Mỹ kim. Bà cũng đã đến đổi sổ thông hành cho chính bà nhưng bị viên chức ngọai giao đòi phải có "Căn cước công dân".... Sau đó viên chức ngoại giao cũng chịu đổi nhưng ngoài 70 Mỹ kim còn thu thêm 200 Zł tiền sửa đổi tên nhưng bà vẫn chưa nhận được sổ thông hành. Bà hiện đang giữ một giấy hẹn nhưng không ghi phải chờ tới khi nào....
***

Trời lạnh nhưng hơn 300 người Việt vẫn đến và đứng phía trước Tòa Ðại sứ CSVN trưng ra các biểu ngữ và nhấn mạnh bằng lời của chính họ: Phản đối lạm thu Lãnh sự. Stop tham nhũng... Những câu chuyện của rất nhiều người trong cuộc về đủ thứ chuyện không chỉ trái tai, gai mắt mà còn tới mức không thể tưởng tượng được là lý do nhiều người Việt cư trú ở Ba Lan không chấp nhận chỉ giải nhiệm một Lãnh sự. Đó là lý do các biểu ngữ, khẩu hiệu còn nhấn mạnh: Lãnh sự sai, Đại sứ chịu. Đại sứ Hùng phải chịu trách nhiệm. Đại sứ Hùng từ chức,.... Không chỉ có Tòa Ðại sứ CSVN đóng cửa, cài then mà cả Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở ngoại quốc lẫn Cục trưởng Cục Lãnh sự tuy cất công sang tận Ba Lan "để lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp của bà con về công tác cộng đồng và các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng trong giải quyết các thủ tục Lãnh sự của Tòa Ðại sứ" cũng mất dạng.

Bởi Tòa Ðại sứ CSVN ở Ba Lan không phải là trường hợp cá biệt nên trên trang facebook "Tôi và Sứ quán", ông Xuan Vuong Nghiem – một trong những người điều hành trang facebook này – tâm sự: Từ ngày nổ ra cuộc biểu tình trước Tổng Tòa Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt am Main (Đức) năm 2016, tôi đã thai nghén một chương trình biểu tình trên toàn thế giới, khắp các châu lục, tất cả các múi giờ trong cùng một ngày trước toàn bộ các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam và ngày đó sẽ lấy làm ngày "Tôi và Sứ quán". Cảm ơn những người tiên phong đã tạo ra bước ngoặt trong đấu tranh chống tham nhũng Lãnh sự. Khi chúng ta không hài lòng, không đồng ý hay phản đối hoặc ủng hộ một chính sách nào đó của nhà nước chúng ta có quyền biểu tình và quyền này chỉ có kẻ không hiểu biết gì mới gọi là phản động. Tôi đã không ít lần nghe thấy, đọc được và được nhiều người nặc danh nhắn tin dọa nạt là quy vào phản động do có các hành động chống đối Tòa Ðại sứ. Nhưng thực tế tôi cũng như anh chị em, bà con ở đây đang dùng pháp luật Việt Nam, cơ sở văn bản pháp quy của chính phủ Việt Nam quy định về thủ tục Lãnh sự tại các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở ngoại quốc để đấu tranh với những kẻ lợi dụng danh nghĩa Tòa Ðại sứ, chà đạp lên các văn bản pháp luật, khước từ các quyền phổ quát của người dân để tham nhũng, nặn bóp từng đồng xu lẻ của đồng bào. Đây là những hành động ngang nhiên trái pháp luật của nhà nước Việt Nam và làm suy yếu đi tình cảm của bà con kiều bào với đất nước. Tất cả các chính sách của chính phủ đối với kiều bào mà chính phủ đã gọi là "khúc ruột ngàn dặm" đều bị đám người bất tuân pháp luật này phá bỏ, tạo nên những căm phẫn, thù hận không đáng có với đất nước, những thành phần này tuyệt nhiên không thể có đất sống ở nơi gọi là đại diện của đất nước ở ngoại quốc. Nhưng tại sao những người này, những cơ quan đại diện ngoại giao này đã tham nhũng hàng thập niên, lứa này thay lứa khác vẫn thế, người này ăn xong người khác đến lại ăn tiếp, "ăn không từ thứ gì của dân", nặn bóp, nạo vét từng đồng xu lẻ của kiều bào? Đó là chính phủ làm ngơ, Bộ Ngoại giao bật đèn xanh cho những người này tham nhũng như vậy nên trong chuyện này đừng đổ lỗi riêng cho nhân viên Tòa Ðại sứ hay Tòa Ðại sứ. Chuyện không thể của riêng Tòa Ðại sứ mà là chuyện hệ thống, chỉ là bị lộ và chưa bị lộ mà thôi.

Sau khi cuộc biểu tình dự định tổ chức ở Nam Hàn năm 2017 thất bại tôi cũng đã nghĩ rằng sẽ còn lâu mới có lại được. Tuy nhiên, việc nổ ra cuộc biểu tình vào Chủ Nhật 12/3/2023 tại Ba Lan làm cho kế hoạch tổ chức ngày "Tôi và Sứ quán" trở lại mạnh mẽ và chúng ta sẽ bàn tiếp về việc này trong những ngày tới.


Vẫn Chưa Hết! Thấy Gì Từ Vụ Tòa Ðại Sứ CSVN ở Ba Lan?
(Trân Văn)


(Hình: Tại sao vụ án "giải cứu" vẫn còn nóng mà các nhân viên ngoại giao của CSVN ở ngoại quốc không... kinh? Chỉ có một lý do mà không cần ngẫm kỹ cũng biết câu trả lời. Thế thôi!)

Các yêu cầu của group Ugawa – Người Việt ở Ba Lan đối với cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Ba Lan vốn là chuyện những cơ quan công quyền của nhiều quốc gia đã và đang thực hiện như lẽ đương nhiên. Tại sao các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở ngoại quốc, trong đó có Ba Lan tìm đủ cách để né tránh?

Có nhiều bằng chứng cho thấy công cuộc chống tham nhũng tại Việt Nam không phải vì cần như thế. Bởi chống tham nhũng là vì... gì đó nên các viên chức, kể cả viên chức cao cấp sa lưới có lẽ là do... gì đó thành ra những viên chức còn lại vẫn thế, vẫn như... "ngựa quen đường cũ"....

***
Nếu không có gì thay đổi thì đầu buổi chiểu ngày Chủ Nhật sắp tới (12/3/2023), những người Việt cư trú ở Ba Lan sẽ biểu tình trước Tòa Ðại sứ CSVN ở Ba Lan để phản đối lạm thu, cung cách làm việc vô trách nhiệm, trịch thượng của các nhân viên ngoại giao Việt Nam tại Ba Lan đối với đồng bào của họ. Chính quyền thành phố Warsaw (thủ đô Ba Lan) đã được thông báo về cuộc biểu tình này và đã đồng ý....

Ý tưởng biểu tình nảy sinh trong cộng đồng người Việt ở Ba Lan sau khi ông Nguyễn Thiện Dương kể chuyện làm khai sinh và sổ thông hành Việt Nam cho con trai trong group Ugawa – Người Việt ở Ba Lan vào ngày 27/2/2023. Theo lời ông Dương. tuy ở rất xa lại đang lâm trọng bệnh nhưng không thể để con trai thiếu giấy tờ tùy thân nên ông phải ráng đến Tòa Ðại sứ CSVN ở Ba Lan.
Lần đầu, nhân viên Tòa Ðại sứ CSVN ở Ba Lan đòi ông Dương phải cung cấp Giấy khai sinh Ba Lan loại có... hai mặt. Ông Dương đành quay về xin đúng loại giấy này! Lần sau, nhân viên Tòa Ðại sứ CSVN ở Ba Lan đòi ông Dương phải cung cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Kết hôn (GCN ĐKKH)....

Vợ chồng ông Dương cưới năm 2009 nhưng không có GCN ĐKKH vì hồi đó, nhân viên Tòa Ðại sứ CSVN ở Ba Lan đòi họ phải có Giấy Chứng nhận độc thân (GCN ĐT). Khi họ nhờ thân nhân ở Việt Nam xin giúp GCN ĐT thì chính quyền địa phương không chịu cấp với lý do đương sự khiếm diện... Lẽ ra cả hai vẫn có thể được Tòa Ðại sứ CSVN ở Ba Lan cấp GCN ĐKKH mà không cần GCN ĐT từ Việt Nam nếu như họ có 4.000 Zl (Zloty – đơn vị tiền tệ Ba Lan, nếu quy đổi Zl sang Mỹ kim theo tỉ giá hiện nay thì khoản tiền này vẫn rất cao ~ hơn 900 Mỹ kim) để trả thù lao cho những người làm "dịch vụ" làm thay nhưng họ lại... quá nghèo! Cuối cùng, họ quyết định không làm GCN ĐKKH nữa bởi họ nghĩ, loại giấy ấy thường chỉ dùng để phân chia tài sản nếu ly hôn mà họ có ly hôn thì cũng chẳng có tài sản để chia.

Rồi vợ chồng ông Dương có con. Cách nay tám năm, lúc làm khai sinh và sổ thông hành Việt Nam cho con gái đầu lòng, bởi thiếu GCN ĐKKH, ông đành phải giao cho "dịch vụ". Giờ, khi có đứa con thứ hai, do vẫn còn khó khăn về tài chánh nên ông Dương quyết định tự làm. Ông tin, "dịch vụ" có thể làm khai sinh và sổ thông hành cho con gái mà không cần GCN ĐKKH thì ông cũng có thể tự làm khai sinh và sổ thông hành cho con trai. Không dè ông đến Tòa Ðại sứ CSVN ở Ba Lan ba lần mà vẫn bị đuổi về... Cũng vì vậy, ông lại phải cậy "dịch vụ". Lúc đầu, một người làm "dịch vụ" nhận hồ sơ của ông Dương với giá 2.400 Zl (khoảng 542 Mỹ kim) nhưng mười ngày sau, "dịch vụ" này cho biết, trường hợp của ông phải trả 3.200 Zl (khoảng 723 Mỹ kim). Không kham nổi giá đó, ông Dương tìm nơi khác và nhu cầu của ông được giải quyết với giá 2500 Zl (khoảng 564 Mỹ kim).

Tuy chuyện đã xong nhưng ông Dương không cam tâm tiếp tục nhẫn nhịn, chịu đựng như đã từng. Ông tiếp tục đến Tòa Ðại sứ CSVN ở Ba Lan để hỏi thăm và nhận ra "đa số đồng bào ta đều bị như vậy". Ông kêu gọi mọi người cùng ông "mạnh dạn tố cáo vì tương lai con em chúng ta"....

***
Trường hợp của ông Dương giống như giọt nước làm tràn ly. Nhiều thành viên trong group Ugawa – Người Việt ở Ba Lan hưởng ứng vì tin rằng đã đến lúc cần phải làm gì đó. Một số người đề nghị bảo rằng nhũng nhiễu trên đất Ba Lan đối với những người đang cư trú hợp pháp trên đất Ba Lan là vi phạm luật pháp Ba Lan cho nên cần thông báo cho cảnh sát Ba Lan, hy vọng họ sẽ điều tra.... Một số người khác thì đề nghị nên tập hợp thông tin chuyển cho báo giới Ba Lan.... Đa số tin rằng cần tổ chức biểu tình....

Ngày 1/3/2023, ông Dương tiếp tục kể thêm, rằng hai ngày vừa qua có rất nhiều người – cả nhân viên ngoại giao Việt Nam lẫn những người làm "dịch vụ" cho người Việt ở Ba Lan có nhu cầu về giấy tờ từ Tòa Ðại sứ CSVN ở Ba Lan – gọi điện thoại cho ông, đề nghị gặp ông để trao đổi. thậm chí người đã nhận của ông Dương 2.500 Zl còn đề nghị hoàn lại tiền và mong ông gỡ status đã đưa lên group Ugawa – Người Việt ở Ba Lan nhưng ông Dương từ chối....

Sau đó thì tổ chức có tên là Hội Người Việt Nam tại Ba Lan đột nhiên loan báo: Tổ chức này đã đề nghị và Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan đã đồng ý tổ chức một buổi đối thoại vào lúc 15:00 ngày 4/3/2023 tại trụ sở của Tòa Ðại sứ sau khi "trên mạng xã hội diễn ra sự việc gây nhiều bất bình trong cộng đồng về việc lạm thu dịch vụ cũng như cách hành xử của cán bộ Lãnh sự Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan đối với bà con trong cộng đồng".

Bởi không tin vào thành tâm, thiện ý của Hội Người Việt Nam tại Ba Lan – tổ chức song hành với Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan nên nhiều thành viên trong group Ugawa – Người Việt ở Ba Lan đã đề nghị một số người cụ thể tham gia cuộc đối thoại này và tường thuật công khai diễn biến cuộc đối thoại . Kết quả, Hội Người Việt Nam tại Ba Lan đưa ra một thông báo khác, cho biết "hoãn cuộc đối thoại đã thông báo vì số người đăng ký tham dự cuộc gặp gỡ với Tòa Ðại sứ CSVN ngày mai không nhiều"....

Tin mới nhất từ Hội Người Việt Nam tại Ba Lan là Bộ Ngoại giao Việt Nam đã cử một "Đoàn công tác" sang Ba Lan và ủy nhiệm cho tổ chức này "mời những cá nhân có ý kiến đóng góp, khiếu nại trong việc giải quyết các thủ tục Lãnh sự của Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan, tới dự buổi gặp gỡ, trao đổi với Đoàn" vào lúc 15:00 thứ Bảy 11/3/2023 tại Tòa Ðại sứ CSVN ở Ba Lan.

Chưa rõ "Đoàn công tác" có hóa giải được sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 12/3/2023 hay không nhưng trước mắt, group Ugawa – Người Việt ở Ba Lan đã cử ba đại diện tham dự cuộc họp bị giới hạn số khách ở con số 25 người này. Theo giới thiệu trên trang facebook của group Ugawa – Người Việt ở Ba Lan, các thành viên đại diện cho group sẽ công bố một số yêu cầu cụ thể đối với Tòa Ðại sứ CSVN tại Ba Lan: a/ Tạo địa chỉ email hoặc đường dây nóng để mọi người có thể khiếu nại khi cần và xác định thời hạn trả lời cho các khiếu nại. b/ Thỏa mãn nhu cầu thanh toán phí Lãnh sự thông qua tài khoản ngân hàng đối với những người muốn chọn phương thức thanh toán này. c/ Xác lập cơ chế làm việc thông qua các "dịch vụ". d/ Tổ chức thêm một buổi làm việc trực tiếp giữa Lãnh sự với toàn thể cộng đồng, tập trung vào những vấn đề vừa qua gây khúc mắc và giải đáp các vấn đề liên quan về thủ tục.

Các yêu cầu của group Ugawa – Người Việt ở Ba Lan đối với cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Ba Lan vốn là chuyện mà những cơ quan công quyền của nhiều quốc gia đã và đang thực hiện như lẽ đương nhiên. Tại sao các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở ngoại quốc, trong đó có Ba Lan tìm đủ cách để né tránh? Ai cũng biết đáp ứng những yêu cầu ấy sẽ giảm bớt nhũng nhiễu. Vì sao Bộ Ngoại giao không buộc các cơ quan ngoại giao ở Việt Nam phải làm như thiên hạ? Tại sao vụ án "giải cứu" vẫn còn nóng mà các nhân viên ngoại giao của Việt Nam ở ngoại quốc không... kinh? Chỉ có một lý do mà không cần ngẫm kỹ cũng biết câu trả lời. Thế thôi!


Người Việt ở Mỹ Lên Tiếng Về Biển Đông Trước Tòa Ðại Sứ Trung Quốc, Việt Nam, Ngày 18 Tháng 3 Tới Đây!


(Hình: Tòa Ðại sứ Trung Quốc ở Hoa Thịnh Ðốn, Mỹ.)

Một cuộc biểu tình phản đối những hành động của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/3/2023 ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Mỹ, một phần trong chuỗi sự kiện biểu tình được lên kế hoạch ở một số các thành phố lớn khắp thế giới trong những tuần sắp tới.

Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Việt Nam kỷ niệm trận hải chiến tại Đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, khi 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam hy sinh trong một cuộc tấn công của lực lượng Hải quân Trung Quốc. Bắc Kinh kể từ đó đã chiếm quyền kiểm soát thực thể này.

Trung Quốc trước đó đã chiếm quần đảo Hoàng Sa từ Việt Nam Cộng Hòa trong một trận hải chiến vào năm 1974.

Việt Nam tuyên bố chủ quyền đối với cả hai quần đảo này và hiện kiểm soát phần nhiều các đảo ở Trường Sa, nơi mà Trung Quốc, Đài Loan, Phi Luật Tân, Brunei và Mã Lai Á cũng có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo.

Các cuộc biểu tình, được tổ chức bởi Việt Tân - một đảng chính trị có trụ sở ở Mỹ đấu tranh chống lại sự cai trị độc tài của chế độ Cộng sản ở Việt Nam - cùng gần 140 tổ chức và đoàn thể của người Việt khắp thế giới, nhằm "phản đối hành động xâm chiếm của Trung Quốc và đòi chính phủ Cộng sản Việt Nam kiện Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền quốc gia", theo một thông báo trên Facebook của Việt Tân.

Một cuộc biểu tình trong chuỗi sự kiện này đã diễn ra vào 11 tháng 3 tại thành phố Den Haag (The Hague) ở Hòa Lan với sự tham dự của người Việt từ các nước như Pháp, Bỉ, Đức, Đan Mạch và Na Uy. Các cuộc biểu tình khác dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này và tuần sau tại các cơ sở ngoại giao của Trung Quốc ở Hoa Thịnh Ðốn, Sydney và Tokyo, theo ông Hoàng Tứ Duy, Tổng Bí thư của Việt Tân.

"Đây là năm với những mốc điểm rất đặc biệt mà người Việt chúng ta phải làm sao lên tiếng để khẳng định là Việt Nam có chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa và kêu gọi quốc tế tiếp tục không công nhận những hành động xâm lược của Trung Quốc", ông nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA).

Tại Hoa Thịnh Ðốn, cuộc biểu tình được lên lịch diễn ra vào ngày 18 tháng 3 trước Tòa Ðại sứ của Trung Quốc và sau đó di chuyển sang Tòa Ðại sứ của Việt Nam, để kêu gọi "hành động mạnh hơn đối với Trung Quốc, cụ thể là thu hồi công hàm của Phạm Văn Đồng", ông Duy nói, nhắc tới một văn kiện mà Thủ tướng của Bắc Việt Nam đã gửi cho Thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Quốc có nội dung được nói là tán thành những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với hai quần đảo.

Tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông là một vấn đề nhạy cảm trong quan hệ ngoạo giao giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Việt Nam thường lên tiếng bày tỏ lo ngại về những hành động bị cho là hung hăng của Trung Quốc nhằm khẳng định các tuyên bố chủ quyền, nhưng những người chỉ trích cho rằng việc này vẫn chưa đủ và kêu gọi Hà Nội có những bước đi mạnh mẽ hơn.

Trong những năm trước, các hoạt động tưởng niệm công khai quân nhân Việt Nam hy sinh khi bảo vệ lãnh thổ và Hoàng Sa và Trường Sa thường bị cản trở và ít khi được nhắc tới trên truyền thông chính thống. Nhưng năm nay có những chỉ dấu cho thấy nhà chức trách dường như đã cho phép các hoạt động tưởng niệm diễn ra với một mức độ tự do nhất định trong khi báo chí đề cập đến sự kiện lịch sử này nhiều hơn.

"Bao nhiêu lần mà Trung Quốc có những hành động hung hăng ở Biển Đông thì nhà nước Cộng sản Việt Nam lên tiếng rất là chừng mực, và đến ngày hôm nay họ vẫn chưa kiện Bắc Kinh tại Tòa án Trọng tài Quốc tế ở The Hague để xác định chủ quyền của Việt Nam", ông Duy nói.

"Đối với người Việt Nam chúng ta, chúng ta có chấp nhận mất Hoàng Sa, Trường Sa hay không thì tôi nghĩ chắc chắn là không. Đó là lý do phải có sự phản đối từ người dân, rằng chúng ta không chấp nhận mất chủ quyền biển đảo của Việt Nam và phải có những hành động mạnh hơn từ chính quyền Hà Nội".

Ông Duy cho biết ngoài những đồng hương người Việt ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Ðốn sẽ tham dự cuộc biểu tình vào ngày 18 tháng 3 còn có những phái đoàn khác đến từ các thành phố như Philadelphia, Boston và Toronto thuộc Gia Nã Ðại.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, một thành viên của Việt Tân ở Toronto, phụ trách sắp xếp chuyến đi cho những người biểu tình đến Hoa Thịnh Ðốn, cho biết đến nay gần 60 đồng hương người Việt ở Toronto và vùng phụ cận đã ghi danh tham dự và con số này chất đầy một chuyến xe buýt. Ông nói ông sẽ làm hết sức có thể để thu xếp phương tiện đi lại nếu thêm nhiều người nữa tham gia hành trình.

"Thông điệp của chúng tôi muốn gửi đến phía Việt Nam là yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngưng ngay việc thui chột lòng yêu nước của dân Việt Nam", ông nói.

"Cứ mỗi một lần người Việt Nam xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc là bị nhà cầm quyền thẳng tay đàn áp… Họ tìm tất cả mọi phương tiện mà họ có được để ngăn chặn tất cả tiếng nói chống Trung Quốc của dân Việt Nam. Đó là điều mình không thể chấp nhận được".


Lấy Ý Kiến Trẻ Em Về Luật Đất Đai: Chuyện Khôi Hài Chỉ Có Đưới Xã Hội Chủ Nghĩa?


(Ảnh: Học sinh Trung học Phổ thông.)
-Hôm 9/3/2023 vừa qua, Trường Trung học Cơ sở Lương Yên ở Hà Nội tổ chức hội nghị "Lấy ý kiến tham gia của trẻ em vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)". Sự kiện này lập tức gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Lấy Ý Kiến Trẻ Dưới 18 Tuổi

Lên tiếng với truyền thông nhà nước, ông Hà Đình Bốn - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khẳng định: "Luật quy định lấy ý kiến toàn dân, tức là không loại trừ đối tượng nào. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước phải lắng nghe, ghi nhận những ý kiến đóng góp. Đến giờ, tôi có thể khẳng định, chúng tôi tổ chức lấy ý kiến trẻ em về Dự thảo luật đất đai (sửa đổi) là hoàn toàn đúng pháp luật. Chúng tôi tổ chức công khai để lắng nghe trẻ em nói, trực tiếp cho các em cơ hội truyền đạt ý kiến".

Trong khi đó, nhiều người cho rằng, việc lấy ý kiến trẻ em để sửa đổi Luật Đất đai là chuyện buồn cười, bởi đây là một bộ luật vô cùng phức tạp với nhiều từ ngữ chuyên ngành. Hơn nữa, trẻ dưới 18 tuổi chưa có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và vẫn cần người lớn giám hộ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Già nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) suy nghĩ của ông sáng 13 tháng 3 năm 2023 về vấn đề này:

"Nếu họ hỏi ý kiến của những người dưới 18 tuổi, lứa tuổi chưa hoàn thiện, chưa hình thành ý thức pháp luật gì hết thì làm sao nó có đủ khả năng, đủ trình độ để góp ý?

Dù cho đó là bộ luật nào mà lấy ý kiến của người dưới 18 tuổi là điều phản khoa học, huống chi luật đất đai. Luật đất đai phức tạp lắm. Ngay cả người lớn có hiểu biết, có quan tâm mà còn thấy rối. Tuy nhiên, có một điểm mà tôi thấy cần nhấn mạnh, là dù cho lịch sử luật đất đai đã trải qua rất nhiều lần sửa đổi nhưng ngay Điều 1 đã làm cho tôi không có căn cứ để tin luật đất đai đang sửa đổi sẽ tốt đẹp hơn. Điều 1 dù đã thay đổi một vài chữ nhưng nội dung chính, đó là đất đai do nhà nước thống nhất trực tiếp quản lý.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng cùng nhận định:
"Cái đó (hỏi ý kiến trẻ em - PV) là sai rồi. Có một số trường họ lấy ý kiến góp ý từ những cán bộ công nhân viên. Điều đó thì được chứ lấy ý kiến các em học sinh cấp phổ thông cơ sở là không nên. Các cháu còn nhỏ để nhận thức, để hiểu vấn đề này. Bộ luật đất đai nó rất dày, rất nhiều điều đòi hỏi người góp ý phải có kinh nghiệm".

Thực tế, như nhà báo Nguyễn Ngọc Già nói, Luật Đất đai đã qua nhiều lần sửa đổi, nhưng từ trước đây chưa bao giờ có việc hỏi ý kiến góp ý từ trẻ em.

Luật Đất đai được ban hành lần đầu tiên vào năm 1987 và được bổ sung, sửa đổi nhiều lần vào năm 1993, 2003 và 2013. Theo Hiến pháp Việt Nam và Luật Đất đai được sửa đổi năm 2013, có giá trị từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 thì đất đai vẫn thuộc quyền sở hữu của toàn dân, không công nhận quyền sở hữu đất đai của tư nhân.

Điều Dân Mong Mỏi
Tháng 7 năm 2022, trang web Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng tải công khai Dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trước khi trình Chính phủ. Quốc hội sẽ cho ý kiến tại kỳ họp diễn ra vào tháng 10 năm 2022 và tháng 5 năm 2023.

Tại hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được Bộ tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức trong năm 2022, Bộ trưởng Trần Hồng Hà (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ) nhấn mạnh, tinh thần là nếu không làm được tốt hơn cho người dân, không bảo vệ được tốt hơn quyền lợi cho dân, không bảo đảm lợi ích cho Nhà nước... thì chưa nên ban hành luật. Ông Hà lúc đó xác nhận mục tiêu sửa đổi Luật Đất đai nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai.

Với mục tiêu "to tát" như vậy thì liệu những góp ý của trẻ em với Luật Đất đai có thể được quan tâm? Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai cho biết để Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thì luật phải thực tiễn và phải được các chuyên gia, nhà khoa học tập trung góp ý kiến. Việc lấy ý kiến người dân phải được tiến hành một cách dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch. Việc tổ chức một buổi lấy ý kiến trẻ em như Trường THCS Lương Yên ở Hà Nội là vô ích. Ông nói thêm:

"Thứ nhất, bây giờ nên khuyến khích họ lấy ý kiến công dân một cách tử tế, tự do và rộng rãi. Hai nữa là nên làm cuộc trưng cầu ý dân xem như thế nào về quyền sở hữu đất đai. Như thế hay hơn chuyện lấy ý kiến trẻ con. Bởi trẻ con lứa tuổi đó đã có đủ kiến thức đâu mà chỉ nói về cảm tính thôi. Ví dụ nhà đứa trẻ nào có bố mẹ bị tịch thu ruộng đất thì nó sẽ chửi bới, chê bai. Cho nên chuyện lấy ý kiến trẻ con là không đáng làm!"

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều được đưa ra lấy ý kiến nhân dân từ ngày 3 tháng 1 năm 2023 cho đến ngày 15 tháng 3 năm 2023. Lần sửa đổi này được nhiều lãnh đạo quan tâm, nhắc nhở vì lợi ích người dân. Chẳng hạn như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, phải xây dựng luật trên tinh thần "mọi quyết sách lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm". Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thì yêu cầu phải sửa đổi sao cho bảo đảm tính tổng thể, lâu dài, khả thi và hài hòa lợi ích quốc gia, doanh nghiêp, người dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thì nhắc nhở phải bảo đảm thực chất khi lấy ý kiến nhân dân….

Nhiều người dân mà RFA có dịp phỏng vấn, cho rằng, điều cần thay đổi đầu tiên là quy định về chế độ sở hữu đất đai.

Theo quy định của Luật Đất đai hiện nay, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Nhà nước đại diện giao đất cho gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất ổn định, lâu dài. Như vậy, các chủ thể này không phải là chủ sở hữu đối với đất đai được giao, mà chỉ là người sử dụng (người có quyền sử dụng đất).


Có Thục Tâm Không? 'Đảng' Muốn Đối Thoại?

(Vũ Đức Khanh)


(Hình: Cần nghiêm chỉnh xem xét Bộ luật Hình sự cho rõ ràng hơn để tránh việc kết án tùy tiện những người đối lập bất đồng chính kiến. Việc có luật lệ biểu tình để người khác ý bày tỏ chính kiến là đều hết sức cần thiết. Hình minh họa từ các cuộc biểu tình ở Hồng Kông năm 2015.)
-Bàn luận về những chính sách, hướng về một tương lai tốt đẹp cho Việt nam là điều cần thiết. Trong việc này, ta cần một sự đối thoại giữa những người đồng ý với những chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam và những người khác ý.

Vũ Đức Khanh (từ Ottawa, Gia Nã Ðại)

Trong tình hình thế giới đang có nhiều thay đổi với sự đối đầu Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, việc tập trung trí tuệ để tìm một giải pháp tối ưu cho Việt Nam cần có sự đối thoại chân thành giữa những người có chính kiến khác nhau, hay giữa chính quyền với những thành phần đối lập, bất đồng chính kiến. Và chí ít, đối thoại thẳng thắn, chân thành cũng làm tăng sự đồng thuận, giảm thiểu khác biệt, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tránh đối đầu, chống đối dẫn đến thù hận… thể hiện tính công bằng, nghiêm minh của pháp quyền.

Đối Thoại Là Gì?

Đối thoại là hoạt động thảo luận, trao đổi suy nghĩ, ý kiến, tranh luận quan điểm qua lời thoại giữa hai hay nhiều người hoặc nhóm người với nhau; là bàn bạc, thương lượng trực tiếp giữa hai hay nhiều bên với nhau để giải quyết các khác biệt và tranh chấp.

Một người cũng có thể đối thoại với một nhóm người. Điểm chung ở đây là việc nói chuyện, trao đổi suy nghĩ, ý kiến, quan điểm, tranh luận đều mang tính hai chiều. Một ông tướng truyền lệnh cho binh sĩ dưới quyền thì không phải là đối thoại mà là mệnh lệnh. Hai người nói chuyện với nhau mà một người chỉ nói ý kiến của mình mà không xét đến ý kiến của người kia thì không phải là đối thoại mà là độc thoại.

Điều Kiện Đối Thoại

Đối thoại là việc hai bên trao đổi suy nghĩ, tìm hiểu quan điểm của nhau, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau đi đến một hành động chung, nếu có thể. Nếu không thể đạt được hành động chung, ít ra cũng hiểu được quan điểm của nhau. Muốn có một đối thoại thành công thì cuộc đối thoại cần những điều kiện gì?

Trước hết là sự "bình đẳng" trong vị thế khi đối thoại. Một ông tướng có thể ra lệnh cho binh sĩ dưới quyền làm theo lệnh mình, nhưng nếu đối thoại với nhau thì hai bên phải tôn trọng vị thế của người đối thoại ngang hàng với mình, không lên giọng tôi là tướng, anh là lính biết gì mà nói. Hai người trong cuộc đối thoại có thể khác nhau về học vấn, giàu nghèo, tuổi tác, kinh nghiệm sống nhưng khi đã chấp nhận đối thoại thì hoàn toàn có quyền ngang nhau khi trình bày quan điểm của mình, lắng nghe người kia và đi đến một thỏa thuận chung, nếu được.

Điểm thứ hai là phải "thành thật" với nhau. Thoạt nhìn, đây là một tiêu chuẩn khó biết, vì ai cũng có thể nói mình thành thật, như vậy đánh giá thành thật có chủ quan không? Trong lịch sử có rất nhiều cuộc đối thoại giữa hai quốc gia mà một hoặc cả hai bên đều thiếu thành thật, tôi nghĩ những người đứng ngoài cuộc đối thoại, quan sát cuộc đối thoại, khi họ có bức tranh tổng thể, có thể đánh giá mức độ chân thành của mỗi bên. Đối thoại không thành thật chỉ làm lãng phí thời giờ của nhau hoặc phục vụ cho mục đích khác hơn là tạo ra một thoả thuận chung.

Điểm thứ ba là "lắng nghe", ít nhất là để biết quan điểm của người khác. Không lắng nghe, chỉ lập đi lập lại ý mình thì không phải là đối thoại mà là độc thoại. Đối thoại mà không nghe quan điểm của nhau thì phí thời gian của cả hai bên, mà chỉ cố áp đặt ý kiến, quan điểm của mình cho đối phương.

Và cuối cùng khi có quan điểm khác nhau thì nên bình tĩnh thuyết phục thay vì chửi nhau hay tệ hơn dùng những phương cách khác để bịt miệng nhau. Khi đã chửi nhau là bịt tai mình, dùng lời lẽ nặng nề tấn công người khác thì không còn là đối thoại nữa. Rất nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội, bắt đầu là đối thoại, nhưng cuối cùng mất bình tĩnh nên thành chửi bới, mạ lỵ nhau.

Phạm Vi Đối Thoại

Đối thoại có thể có phạm vi từ rộng đến hẹp, từ một quốc gia này nói chuyện với một quốc gia khác về một đề tài liên quan đến hai nước cho đến đối thoại giữa hai người về một điều chỉ liên quan đến hai người, chỉ trao đổi về quan điểm sống.

Khi đối thoại giữa hai quốc gia, vị thế phải tương đồng. Dĩ nhiên có nước lớn nước nhỏ nhưng cả hai bên cần trình bày quan điểm mỗi nước, cần lắng nghe quan điểm của nước kia và có thoả thuận chung sau đó nếu được. Nếu ỷ vào vị thế của nước lớn mà thiếu thành thật, chỉ muốn triệt hạ nhau thì đối thoại chỉ là lừa bịp nước đối thủ hoặc là chính dân nước mình.

Đối thoại cũng có thể xảy ra giữa hai người hay hai nhóm người. Hai nhóm học giả về công pháp thuộc hai nước khác nhau có thể đối thoại với nhau về biên giới chẳng hạn. Hoặc là đối thoại giữa người hay nhóm người với cả một guồng máy quốc gia. Nhưng phổ thông nhất, khi mạng xã hội ra đời, có nhiều cuộc thảo luận, bắt đầu bằng đối thoại nhưng đến một lúc nào đó một hay cả hai phe mất bình tĩnh và trở thành một cuộc chửi bới, xỏ xiên, công kích nhau.

Giải Pháp Cho Đối Thoại Vì Một Tương Lai của Việt Nam

Bàn luận về những chính sách, hướng về một tương lai tốt đẹp cho Việt nam là điều cần thiết. Trong việc này, ta cần một sự đối thoại giữa những người đồng ý với những chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam và những người khác ý.

Nếu đối thoại diễn ra giữa hai nhóm người với nhau, nên bình tĩnh khi đối thoại. Cần có nhiều chứng cớ, dữ liệu cho lập luận của mình. Một chính sách quốc gia đưa ra, ảnh hưởng đến nhiều người thì có người khen kẻ chê là chuyện bình thường. Ý kiến muốn thuyết phục người khác thì cần chuẩn bị dữ kiện và lập luận vững chắc mới có hy vọng cao hơn để thuyết phục được. Nhưng lắng nghe để biết quan điểm của người khác cũng là một phần trong đối thoại. Những ý kiến người khác có thể làm mình hoặc làm lập luận của mình dịu đi hoặc mạnh mẽ hơn. Chỉ nghe những ý kiến đồng ý với mình thì ta không thay đổi được gì cả.

Nếu đối thoại giữa một bên là những người hay nhóm người, một bên là cả guồng máy nhà nước thì lại càng cẩn thận hơn. Ở đây có sự mất cân bằng giữa hai vị trí đối thoại, ngay trước khi đối thoại. Bên nhà nước muốn có một đối thoại thực sự, để góp ý kiến trí lực cho quốc gia thì cần chân thành và biết lắng nghe. Trong thời đại mạng xã hội, luật pháp để ngăn ngừa những kẻ phát tán tin thất thiệt, làm thiệt hại đến uy tín nhà nước hay cá nhân khác, nhưng không bao giờ nên là công cụ để bịt miệng người khác ý. Cần nghiêm chỉnh xem xét Bộ luật Hình sự cho rõ ràng hơn để tránh việc kết án tùy tiện những người đối lập bất đồng chính kiến. Việc có luật lệ biểu tình để người khác ý bày tỏ chính kiến là đều hết sức cần thiết.

Nếu thực tâm mong muốn một tương lai tươi sáng cho tất cả mọi người dân, nhà cầm quyền cần phải đối thoại nhiều hơn nữa với tất cả mọi người dân. Có như thế thì một tương lai tự do, dân chủ và thịnh vượng cho Việt Nam mới có cơ hội hiện thực hóa.

Đảng Có Thật Sự Muốn Đối Thoại?

Tháng 5 năm 2017, ông Võ Văn Thưởng, lúc đó là Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, đã tuyên bố rằng ĐCSVN "không sợ đối thoại"!

Ông nói: "Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý".

Ông cũng cho biết, "Ban Tuyên giáo Trung ương đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn về việc tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước".

Tuy nhiên đã gần 6 năm trôi qua, chẳng thấy ông Võ Văn Thưởng hay ĐCSVN đã "đối thoại" gì với ai. Ngược lại, một số không nhỏ trong "những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước" đã bị bắt, bị cầm tù chỉ vì họ dám lên tiếng bày tỏ ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước.

Thiết nghĩ ĐCSVN và ông Võ Văn Thưởng với vai trò mới là Chủ tịch nước nên xét lại. Nếu thật sự ĐCSVN muốn "đối thoại", tôi nghĩ nhân dân Việt Nam đã sẵn sàng. Nhưng như đã trình bày, đối thoại chỉ có thể thành công, khi chúng ta bình đẳng, thẳng thắn nhưng ôn hòa, chân thành, biết lắng nghe, tôn trọng sự thật và đặc biệt tôn trọng lẫn nhau. Nếu không thì đó chỉ là một màn mỵ dân thô thiển, hơn là bỏ tù họ.


Lại Một Màn Trình Diễn! Thấy Gì Qua Việc CSVN Công Bố Bạch Thư Tôn Giáo?

(Huy Nguyễn)


(Hình: Chính quyền CSVN công bố Bạch thư tôn giáo ngày 9/3/2023.)

-Chính quyền CSVN vừa công bố Bạch thư tôn giáo, xem đó là "tuyên ngôn" về chính sách bảo đảm quyền tự do tôn giáo, nhưng các nhóm tôn giáo độc lập lại coi động thái này là "bức bình phong" nhằm che đậy các vi phạm kéo dài tại Việt Nam, nguyên nhân đã khiến Hoa Thịnh Ðốn đưa Hà Nội vào danh sách theo dõi đặc biệt.
Chính quyền CSVN phát hành Bạch thư tôn giáo hôm 9/3/2023, sau hơn 16 năm kể từ năm 2007, trong đó "khẳng định các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật", và rằng "Nhà nước không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo".

"Không một cá nhân, tổ chức tôn giáo nào hoạt động theo đúng pháp luật mà bị ngăn cấm", truyền thông nhà nước dẫn Bạch thư cho biết. "Người dân cũng hoàn toàn tự do lựa chọn theo hoặc không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào. Nhà nước bảo đảm sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số".

Phát biểu tại buổi ra mắt Bạch thư, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, được truyền thông trong nước dẫn lời cho biết "Nhà nước Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người dân".

Từ Bà Rịa-Vũng Tàu, Hòa thượng Thích Vĩnh Phước, một thành viên thuộc Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một tổ chức không được Hà Nội công nhận, nêu nhận định với VOA về việc chính quyền CSVN công bố Bạch thư tôn giáo.

"Việc vừa rồi bị chính phủ Hoa Kỳ đưa vào danh sách gần như đến danh sách CPC (Countries of Particular Concern – Quốc gia cần Quan tâm đặc biệt) – một việc đã làm xấu cho bộ mặt của nhà nước Cộng sản Việt Nam, cho nên họ phải đưa Bạch thư để nói với thế giới rằng có tự do tôn giáo, nhưng thực chất các tổ chức tôn giáo độc lập tại Việt Nam luôn bị nhà nước đàn áp bằng cách này, cách nọ".

Vào tháng 12/2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách Theo dõi Đặc biệt (Special Watch List - SWL) vì các vi phạm tự to tôn giáo trong thời gian dài. Theo các luật định của Hoa Kỳ, các quốc gia bị đưa vào danh sách SWL mà không cải thiện trong một thời gian nhất định sẽ bị đưa vào danh sách CPC và sẽ chịu các biện pháp trừng phạt của Hoa Thịnh Ðốn.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên án động thái này của Mỹ, nói rằng việc Việt Nam bị đưa vào danh sách cần theo dõi đặc biệt (SWL) là "thiếu khách quan" và "dựa trên những thông tin không chính xác".

Cùng quan điểm với Hòa thượng Thích Vĩnh Phước, Linh mục Đinh Hữu Thoại thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, người đang bị chính quyền cấm xuất cảnh, nêu nhận định với VOA:

"Việt Nam vừa ra Bạch thư về tôn giáo, tôi nghĩ đây có lẽ là một cách để họ chống chế việc vừa rồi bị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa vào danh sách SWL. Thực tế vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam xưa nay vẫn vậy…. Bạch thư với nội dung tuyên truyền mà xưa nay họ tuyên truyền rằng "Việt Nam có tự do tôn giáo", "Nhà nước tôn trọng tự do tôn giáo"…".

"Họ có thể dùng quyển sách này để trưng ra cho thế giới thấy rằng Việt Nam có tự do tôn giáo như những gì họ viết. Nhưng thực tế thì không đúng như những gì họ viết", Linh mục Thoại cho biết thêm.

Linh mục thuộc Dòng Chúa Cứu Thế nói thêm rằng nếu thế giới muốn tìm hiểu về tự do tôn giáo Việt Nam thì hãy gặp gỡ trực tiếp các nhóm tôn giáo độc lập không được chính quyền công nhận, chứ Bạch thư này chỉ là "bức bình phong" che chắn mà thôi.

"Họ có thể dùng quyển sách này để qua mặt quốc tế thôi, để lừa các tổ chức quốc tế. Nếu quốc tế muốn tìm hiểu tự do tôn giáo thật thì phải trong Việt Nam, hoặc là phải có những thông tin trung thực qua những tổ chức tôn giáo độc lập để họ nói sự thật về thực trạng ở Việt Nam.

"Chứ còn qua kênh nhà nước, hay qua quyển sách đó - một bình phông [phong] rất đẹp do họ vẽ ra…. Vì thực tế không phải như vậy!".

Từ An Giang ở đồng bằng sông Cửu Long, ông Lê Quang Hiển, Chánh thư ký Ban Trị sư Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy, đồng thời là Thư ký Hội đồng Liên tôn, tổ chức tập hợp các nhóm tôn giáo độc lập ở Việt Nam, chia sẻ quan điểm với VOA hôm 13/3 về sự ra đời của Bạch thư tôn giáo:

"Đối với nhà nước CHXHCN Việt Nam này, đó là lừa bịp thế giới, lừa bịp người dân trong nước, nói rằng "Việt Nam có tự do về tôn giáo, nhân quyền", nhưng mà đó là một vấn đề quá xa vời vì dân chúng Việt Nam hiện tại sống ở đây hiểu thế nào "tự do tôn giáo" rồi!

"Đây là một cách đánh lừa dư luận đối với quốc tế, Việt Nam muốn cho Hoa Kỳ thấy rằng Việt Nam là một nước "tôn trọng quyền tự do tôn giáo".

"Những giáo hội độc lập không theo nhà nước, như của chúng tôi đã có từ trước 1975, dù có xin phép, nhưng cũng không bao giờ được công nhận".


(Hình: Theo Chuyên gia, CSVN áp dụng mô hình đàn áp tôn giáo theo kiểu Trung Quốc.)
Từ Tp. HCM, Hòa thượng Thích Không Tánh, thành viên của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, nói với VOA:

"Nhà cầm quyền ở Hà Nội thấy rằng họ cần đối phó với vấn đề của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra, nên ra quyển Bạch thư này nhằm nói rằng "Việt Nam có tự do tôn giáo, tín ngưỡng" để đối phó lại và trả lời cho mọi người biết rằng việc BNG Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách SWL là "không đúng".

"Lâu nay, mỗi khi các tổ chức nhân quyền quốc tế có văn kiện gì lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, tín ngưỡng…thì họ cũng đưa ra các văn bản khẳng định các quyền tự do ở Việt Nam…để đối phó với việc bị lên án", Hòa thượng Thích Không Tánh cho biết thêm.

Bạch thư tôn giáo Việt Nam được truyền thông nhà nước xem là "một trong những công cụ chuyển tải thông tin chính thống, trung thực tới các nước, các tổ chức quốc tế quan tâm đến lĩnh vực nhân quyền, tôn giáo làm cơ sở tham chiếu chứng minh cho nỗ lực của Việt Nam". Đồng thời sách này được xem là "tuyên ngôn rộng rãi chính sách ưu tiên của Việt Nam đối với quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo".

Ông Nguyễn Văn Long - Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, trong buổi ra mắt sách: "Cùng với ban hành nhiều chủ trương, chính sách bảo đảm sự đa dạng, hòa hợp và bình đẳng tôn giáo, Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo Hiến chương, Điều lệ và quy định pháp luật; khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo phát huy nguồn lực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện chính sách nhân quyền, đấu tranh phản bác các luận điệu vu cáo Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền".

Vào đầu năm 2007, sau khi được Hoa Kỳ đưa ra khỏi danh sách CPC trong giai đoạn 2004-2005, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố Bạch thư về "Tôn giáo và Chính sách tôn giáo ở Việt Nam" dày 87 trang được cho là nhằm "giúp cho nhân dân trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế" hiểu hơn về tình hình sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam cũng như chính sách của Chính phủ Việt Nam đối với công tác tôn giáo.

Chính quyền CSVN thường xuyên lên tiếng bác bỏ các buộc vi phạm tự do tôn giáo. Trong văn bản phản hồi yêu cầu bình luận của VOA vào tháng 11/2022, Bộ Ngoại giao Việt Nam viết: "Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo", đồng thời nói thêm rằng "các quyền này được ghi nhận trong Hiến pháp 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế".


World Bank Dự Báo GDP 2023 của Việt Nam Tăng Dưới 6,3%, Thấp Hơn Nhiều Với Kỳ Vọng của Chính Phủ


(Hình: Bà Carolyn Turk, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, phát biểu hôm 13/3/2023.)

-Ngân hàng Thế giới (World Bank) dự báo mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 là 6,3% do những khó khăn trong nước và bên ngoài, tăng trưởng ở khu vực dịch vụ chững lại, giá cả và lãi suất leo thang ảnh hưởng đến các nhà đầu tư và gia đình.

"Mặc dù du lịch tiếp tục phục hồi nhưng tăng trưởng khu vực dịch vụ sẽ chậm lại do hiệu ứng xuất phát điểm thấp hậu COVID-19 yếu dần. Nhu cầu trong nước dự kiến sẽ bị ảnh hưởng do lạm phát có thể tăng cao hơn trong năm 2023 (bình quân 4,5%), khiến cho sức mua của các gia đình bị xói mòn", báo cáo của WB hôm 13/3/2023 cho biết.

WB nói rằng mức tăng dự báo 6,3% này do những bất định gia tăng trong nền kinh tế toàn cầu. Theo đó, các rủi ro theo hướng suy giảm bao gồm tăng trưởng yếu hơn dự kiến ở các thị trường xuất cảng chủ lực của Việt Nam, bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc và khu vực đồng Euro, điều kiện huy động tài chánh bị thắt chặt, lạm phát trong nước gia tăng, bảng cân đối tài sản của khu vực doanh nghiệp, ngân hàng và gia đình đang bộc lộ những yếu kém, và khu vực tài chánh đang có nguy cơ dễ tổn thương.

Lạm phát kéo dài tại Hoa Kỳ và khu vực đồng Euro có thể dẫn đến điều kiện huy động tài chánh bị thắt chặt hơn nữa, ảnh hưởng đến khu vực tài chánh của Việt Nam, báo cáo cho biết. Đồng thời chỉ ra các rủi ro và căng thẳng địa chính trị vẫn ở mức cao, có khả năng ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn và trung hạn.


(Hình: WB dự báo các chỉ số kinh tế Việt Nam đến năm 2025.)

Nhìn vào trong nước, giá tăng liên tục có thể khiến lạm phát dự báo tăng, truyền tải sang áp lực đến mức lương danh nghĩa và chi phí sản xuất theo hướng gây mất ổn định và ảnh hưởng đến nhu cầu trong nước, báo cáo cho biết thêm.

WB chỉ ra các nguyên nhân yếu kém trong ngành dịch vụ giàu hàm lượng tri thức và đòi hỏi kỹ năng cao, được gọi là "dịch vụ đổi mới sáng tạo toàn cầu" của Việt Nam bao gồm quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, những rào cản về thương mại dịch vụ, tỷ lệ áp dụng kỹ thuật thấp, thiếu kết nối với các ngành, lĩnh vực khác.

WB cho rằng Việt Nam cần cân nhắc xóa bỏ rào cản về thương mại và ngoại quốc đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ này và khai triển cải cách để đẩy mạnh cạnh tranh cũng như khả năng tiếp cận tài chánh cho các doanh nghiệp trong nước.

Cơ quan này nhận định rằng kết quả đạt được của Việt Nam trong khu vực dịch vụ còn chưa bắt nhịp được với các quốc gia khác như Mã Lai Á, Phi Luật Tân và Nam Dương.


Về thị trường lao động, WB cho biết thị trường lao động Việt Nam có cải thiện trong năm 2022 nhưng đang xuất hiện các dấu hiệu của đợt suy giảm tiếp theo, với việc các thị trường xuất cảng suy yếu trong Q4/2022 có thể đã làm tổn hại cho những thành quả gần đây về việc làm và thu nhập.

Bà Carolyn Turk, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, phát biểu hôm 13/3 khi công bố bản báo cáo: "Việt Nam còn dư địa để khai triển các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, không như nhiều quốc gia khác".

"Thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư công trọng điểm là một chìa khóa tăng trưởng trong cả ngắn và dài hạn. Đồng thời, chính sách tài khóa và tiền tệ phải đồng bộ để bảo đảm hỗ trợ nền kinh tế, và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô hiệu quả", bà Turk đưa ra khuyến nghị.

Bà Turk phát biểu tại buổi ra mắt báo cáo được truyền trực tuyến trên Facebook:

"Có một số những biến động cho thấy có một số những điểm yếu trên thị trường tài chánh, ngân hàng và chúng ta cần thiết bảo đảm giải quyết những điểm yếu này nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô trong tương lai.

"Tôi nghĩ rằng việc có một loạt các cải cách đồng bộ là cần thiết để bảo đảm triển vọng tăng trưởng dài hạn cũng như ổn định kinh tế của Việt Nam trong dài hạn".

Trước đó, lãnh đạo World Bank tại Việt Nam dự báo tăng trưởng GDP của nước này trong năm 2023 là 6,5%.

Hồi đầu năm, chính phủ Việt Nam đưa ra hai kịch bản tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023: GDP đạt 6,47%, lạm phát bình quân 4,08%; hoặc GDP đạt 6,83%; lạm phát tăng 3,69%.


Nguyên Bộ Trưởng Mai Tiến Dũng Bị Cảnh Cáo


(Hình: Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ở Hà Nội hôm 30/6/2016.)

- Truyền thông nhà nước loan tin hôm 13/3/2023 cho hay nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa bị Thủ tướng Chính phủ cánh cáo vì các vi phạm, khuyết điểm trong công tác liên quan đến đại dịch COVID-19.

Quyết định kỷ luật ông Dũng do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký thay Thủ tướng ngày 9/3. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật là 14/1/2023.

Theo quyết định, ông Mai Tiến Dũng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Trước đó, vào ngày 13/1, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng do vi phạm liên quan tới các chuyến bay giải cứu đưa công dân về nước trong dịch COVID-19.

Ban Bí thư xác định ông Dũng với cương vị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19, để một số cán bộ Văn phòng Chính phủ tham mưu, đề xuất không đúng kết luận của Thủ tướng, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Hồi tháng 1/2022, Bộ Công an khởi tố vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Công an, Y tế, Giao thông-Vận tải, Văn phòng Chính phủ và đơn vị liên quan khi thực hiện "chuyến bay giải cứu" trong đợt dịch COVID.

Đã có hơn 40 người bị bắt liên quan đến vụ án này. Trong số những người bị bắt có các viên chức Chính phủ gồm: ông Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Ngoại giao), ông Vũ Hồng Nam, cựu Ðại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, bà Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Lãnh sự, Bộ Ngoại giao), ông Nguyễn Quang Linh (Phụ tá của Phó Thủ tướng thường trực).

Cũng trong ngày 9/3, Thủ tướng buộc thôi việc ông Nguyễn Văn Trịnh, nguyên Phụ tá Phó Thủ tướng do có vi phạm, khuyết điểm tỏng công tác. Thời giant hi hành kỷ luật từ ngày 21/12/2022. Ông Trịnh bị bắt ngày 30/11 với cáo buộc "tác động" đến Bộ Y tế để giúp Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit test COVID-19. Ông Trịnh làm Phụ tá Phó Thủ tướng từ tháng 12/2018, sau nhiều năm là thư ký.


Hoãn Xử Phúc Thẩm Vụ Buôn Lậu 200 Triệu Lít Xăng Dầu Do Nhiều Bị Cáo Vắng Mặt


(Hình: Ông Đào Ngọc Viễn tại phiên tòa sáng 13/3/2023.)

- Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Tp. HCM quyết định hoãn phiên xử Phúc thẩm vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu do nhiều bị cáo có đơn xin rút kháng cáo.

Tờ Pháp luật điện tử loan tin trên trong ngày 13/3/2023, đồng thời cho biết phiên tòa sẽ được mở lại từ ngày 5/4 đến 27/4.

Phiên Tòa Phúc thẩm được mở do có 29 bị cáo, 14 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo và VKSND Cấp cao tại Tp. HCM cũng có kháng nghị đối với bản án Sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Vụ án này liên quan đến đường dây buôn lậu của hai ông trùm Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh). Hai người này cũng có đơn kháng cáo.

Trước phiên xử Phúc thẩm chủ tọa thông báo, có 3/29 bị cáo có đơn xin rút kháng cáo. Ngoài ra, bị cáo Phạm Thị Cúc vừa có kháng cáo, đồng thời bị VKSND Cấp cao tại Tp. HCM kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt, vắng mặt tại phiên tòa.

Bên cạnh đó, bảy người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án có kháng cáo cũng vắng mặt. Nhiều Luật sư cũng có đơn xin hoãn phiên tòa.

Do đó, đại diện VKSND Cấp cao tại Tp. HCM cho biết sự vắng mặt của bị cáo có kháng cáo sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình xét xử cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo nên đã đề nghị hoãn phiên tòa.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai xử Sơ thẩm, đã tuyên án Phan Thanh Hữu và 73 bị cáo trong đường dây này.

Trong đó, bị cáo Hữu bị tòa tuyên phạt 16 năm tù, Đào Ngọc Viễn 17 năm tù về tội buôn lậu. Đây là hai "ông trùm" góp vốn mua tàu sang Tân Gia Ba lấy xăng lậu về Việt Nam tiêu thụ. Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy (cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) bị phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ.


Quảng Trị: Khởi Tố, Bắt Tạm Giam Giám Đốc Trung Tâm Pháp Y Tỉnh


(Hình: Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị.)

- Ông Nguyễn Đình Cương – giám định viên, Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Trị bị bắt tạm giam để điều tra hành vi giả mạo công tác.

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho truyền thông nhà nước hay, trong ngày 13/3/2023, Sở đã nhận được thông báo của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc bắt tạm giam ông Cương.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND) đồng thời khởi tố bị can theo Điều 359 Bộ luật hình sự.

Ông Cương bị khởi tố về hành vi "giả mạo công tác" liên quan đến việc giám định pháp y đối với ông N.M.D (35 tuổi, ngụ tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, Sở Y tế tỉnh đã tổ chức thanh tra quy trình giám định thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh khi có thông tin cho rằng kết quả giám định của ông D có sự sai lệch trong giám định tỉ lệ thương tích lần đầu và lần thứ hai.

Đoàn thanh tra sau đó có kết luận, xác định Trung tâm Pháp y tỉnh chưa thực hiện đúng các quy định pháp luật về công tác giám định pháp y trong quá trình giám định lần đầu và giám định lại sau đó. Trong đó, ở lần giám định lại, Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị đã sử dụng kết quả giám định cá nhân (với một giám định viên) để thay thế kết quả giám định tập thể (gồm ba giám định viên).

Qua đó, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị yêu cầu xem xét trách nhiệm của giám định viên trong việc thực hiện giám định lại lần thứ nhất. Xem xét trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý theo quy định chức năng, nhiệm vụ được giao; việc ra quyết định thành lập tổ giám định trong việc giám định lại lần thứ nhất và ban hành bản kết luận pháp y về thương tích số 234/TgT đối với ông N.M.D.


Bắt Đang Kiểm Viên Bậc Cao Về Tội "Nhận Hối Lộ", Công An Khẳng Định Không Lấy Việc của Đăng Kiểm


(Hình: Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố ông Vũ Đức Thắng.)

- Một đang kiểm viên bậc cao thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hà Giang vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Giang khởi tố và bắt giam bốn tháng với cáo buộc tội "Nhận hối lộ". Truyền thông nhà nước đưa tin hôm 13/3/2023.

Ông Vũ Đức Thắng (sinh năm 1985) bị cáo buộc đã có hành vi nhận tiền của nhiều chủ phương tiện để hoàn thiện hồ sơ, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho xe cải trảo. Ông Thắng là đăng kiểm viên bậc cao, trưởng dây truyền kiểm định của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hà Giang.

Cũng trong ngày 13/3, một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội là trung tâm 29-08D bất ngờ bị phong tỏa, khám xét, theo truyền thông nhà nước.

Báo chí trong nước cho biết, nhiều tài xế ngỡ ngàng khi trung tâm đăng kiểm bỗng thông báo đóng cửa, thậm chí nhiều cá nhân tỏ rõ vẻ bực tức, thất vọng khi đã phải xếp hàng chờ đăng kiểm nhiều ngày liền nhưng khi sắp đến lượt kiểm định xe thì lại phải quay về.

Trung tướng Tô Ân Xô - phát ngôn nhân Bộ Công an CSVN vào ngày 3/3 cho biết tính đến thời điểm đó Công an tại 28 địa phương trên cả nước đã khởi tố 42 vụ án, khán xét 62 trung tâm đăng kiểm, bốn chi cục đăng kiểm, khởi tố 379 bị can với các tội danh gồm "môi giới hối lộ", "nhận hồi lộ", giả mạo trong công tác", "xâm nhập trái phép vào mạng máy điện toán, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác", "che giấu tội phạm"…

Vụ án các trung tâm đăng kiểm đã khiến nhiều trung tâm đăng kiểm trong cả nước phải tạm dừng hoạt động. Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến ngày 6/3, đã có 61 trên tổng số 281 trung tâm đăng kiểm trên cả nước tạm dừng hoạt động.

Cảnh sát giao thông đã được huy động để trợ giúp các trung tâm đăng kiểm từ cuối tuần qua. Bắt đầu từ ngày 11/3, lực lượng CSGT đã tăng cường 167 người đến các trung tâm đăng kiểm để hỗ trợ đăng kiểm phương tiện cho người dân, hạn chế quá tải, tránh việc người dân phải xếp hàng, chờ đợi mất thời gian, công sức.

Đã có những nhận xét cho rằng Bộ Công an đang muốn giành lấy việc đăng kiểm xe của Bộ Giao thông-Vận tải, tuy nhiên, vào ngày 12/3, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông – Bộ Công an – khẳng định với báo trong nước rằng thông tin này hoàn toàn không chính xác, và việc tăng cường chỉ là tạm thời theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an chứ lực lượng CSGT không làm thay Bộ Giao thông-Vận tải trong công tác đăng kiểm.


Bắt Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Tiên Phong Để Điều Tra Tội Đưa Hối Lộ Cho Các Đăng Kiểm Viên


(Hình: Ông Mai Văn Quân bị bắt tạm giam.)

- Ông Mai Văn Quân, Phó tổng Giám đốc Công ty dịch vụ và kỹ thuật xe hơi Tiên Phong có địa chỉ tại Hà Nội đã bị bắt tạm giam để điều tra tội đưa hối lộ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp. HCM cho truyền thông hay tin trên trong ngày 12/3/2023 đồng thời xác nhận đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với ông Mai Văn Quân.

Công an cho biết ông Mai Văn Quân đã có hành vi đưa tiền cho các đăng kiểm viên của Cục Đăng kiểm thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe, với mục đích được bỏ qua các lỗi, thiếu sót trong hồ sơ nhằm để được thẩm định đạt hồ sơ thiết kế.

Trong cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp. HCM cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Mai Đức Truyền –chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới để điều tra tội nhận hối lộ.

Ông Truyền bị cho là đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình nhận tiền của Công ty Tiên Phong để bỏ qua thiếu sót trong hồ sơ trên và thẩm định đạt. Do đó, đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ.

Ngoài ra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (Tp. HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi nhận hối lộ đối với: Nguyễn Chí Quyết (31 tuổi, ngụ tỉnh Đắc Lắc, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-13D), Nguyễn Hoàng Anh (33 tuổi, ngụ quận 10, Phó Giám đốc), Phạm Văn Luân (30 tuổi, ngụ tỉnh Đắc Lắc, Phó Giám đốc) để điều tra về các hành vi sai phạm trong hoạt động đăng kiểm.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp. HCM, việc khởi tố, bắt giam những người trên nằm trong hoạt động mở rộng điều tra các vụ án liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm và nhiều trung tâm đăng kiểm tại Tp. HCM cũng như các tỉnh, thành trên cả nước.


Hai Cha Con Bị Án Tù Với Cáo Buộc "Hoạt Động Nhằm Lật Đổ Chính Quyền"


(Hình: Hai cha con bị cáo Huỳnh Tài tại tòa Bình Định.)

- Vào ngày 14/3/2023, ông Huỳnh Tài và cha Huỳnh Tiến bị Tòa tỉnh Bình Định tuyên phạt 6 năm tù và 2 năm tù với cáo buộc "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Mạng báo Công an Nhân dân loan tin vừa nêu. Theo đó ông Huỳnh Tiến sinh năm 1952 và con trai Huỳnh Tài sinh năm 1968; cả hai ngụ tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Từ đầu năm 2019, người con trai Huỳnh Tài tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Lâm Thời do ông Đào Minh Quân ở California làm Tổng thống. Người cha là Huỳnh Tiến sau đó cũng tham gia.

Cáo trạng cho biết ông Huỳnh Tài đã gửi email tham gia trưng cầu dân ý bầu lãnh đạo của tổ chức Chính phủ Quốc gia Lâm thời. Ngoài việc kêu gọi người cha cùng tham gia tổ chức, ông Huỳnh Tài còn kêu gọi được một số người khác nữa.

Trong 10 tháng đầu năm 2022, các tòa án ở Việt Nam đã kết án tù ít nhất 19 người với cáo buộc tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" vì tham gia tổ chức của ông Đào Minh Quân.

Đài Á Châu Tự Do đã nhiều lần tìm cách liên hệ với tổ chức này để lấy ý kiến phản hồi nhưng đều không được.

Duy nhất một lần vào năm 2017, bà Lisa Phạm, người bị phía Việt Nam cáo buộc có liên quan thuộc tổ chức này, nói với Đài Á Châu Tự Do rằng bà không có bất cứ liên quan gì đến những người bị bắt giữ và các cáo buộc xúi giục khủng bố ở Việt Nam.


Truyền Thông Nhà Nước Loan Tin Hai Luật Sư Vụ Tịnh Thất Bồng Lai Bị Triệu Tập, Liên Đoàn Luật Sư Lên Tiếng


(Hình: Năm Luật sư bào chữa cho Tịnh thất Bồng Lai, từ trái qua: Trịnh Vĩnh Phúc, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, Ngô Thị Hoàng Anh và Đào Kim Lân.)

- Như tin Đài Á Châu Tự Do (RFA) loan ngày 13/3/2023 về việc hai Luật sư Đặng Đình Mạnh và Đào Kim Lân tham gia bào chữa trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai bị triệu tập; vào ngày 14/3 Công an tỉnh Long An chính thức phát đi giấy triệu tập hai ông này.

Mạng báo Người Lao động loan tin nhưng chỉ viết tắt tên của hai Luật sư là Đ.Đ.M và ĐK.L thuộc Đoàn Luật sư Tp. HCM. Hai ông bị triệu tập làm việc vào lúc 8 giờ ngày 21/3 liên quan tin báo về tội phạm từ Cục An ninh mạng & Phòng chống tội phạm sử dụng kỹ thuật cao (A05-Bộ Công an).

Nội dung tin báo được nói A05 phát giác một số cá nhân, trong đó có hai Luật sư Đ.Đ.M và Đ,K.L, có hành vi phát tán trên không mạng qua đoạn clip những hình ảnh, lời nói, bài viết bị cho có dấu hiệu "lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Vào tháng hai vừa qua, hai Luật sư Đặng Đình Mạnh và Đào Kim Lân cùng nữ Luật sư Ngô Thị Hoàng Anh nhận được thông báo của Công an tỉnh Long An về tin báo họ "đã có hành vi phát tán lên không gian mạng các video, hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm về Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ba Luật sư trên cùng với hai Luật sư khác là Nguyễn Văn Miếng và Trịnh Vĩnh Phúc cùng bào chữa cho cụ Lê Tùng Vân và năm người khác của Tịnh Thất Bồng Lai khi họ bị điều tra về cáo buộc "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự. Công an huyện Đức Hòa và Hòa thượng Thích Nhật Từ là bên nguyên đơn trong vụ án mà sáu thành viên của cơ sở tu tại gia này bị kết tội tổng cộng 23 năm sáu tháng tù giam.

Trong quá trình bào chữa, nhóm Luật sư của Tịnh Thất Bồng Lai đã sử dụng kênh YouTube Nhật ký Luật sư để đăng tải các thông tin liên quan đến vụ án, coi đây là phát ngôn của nhóm. Hiện kênh này đã không còn được tìm thấy trên YouTube.

Vào ngày 7/3, Liên đoàn Luật sư Việt Nam gửi văn bản đến các cơ quan tố tụng tỉnh này về việc xem xét đường lối giải quyết liên quan hoạt động hành nghề và ứng xử của một số Luật sư trong vụ án tại Tịnh thất Bồng Lai.


ICJ Lên Án Biện Pháp Điều Tra Đối Với Luật Sư Nhân Quyền Đặng Đình Mạnh


(Hình: Ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai, và Luật sư Đặng Đình Mạn

- Vào ngày 14/3/2023, Ủy ban Luật gia Quốc tế (ICJ) công bố thư ngỏ gửi hai Bộ Tư pháp và Công an Việt Nam lên án cuộc điều tra hình sự đối với Luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh.

Thư ngỏ của ICJ nêu rõ biện pháp điều tra hình sự đối với vị Luật sư này liên quan đến công việc đại diện cho những nhà bảo vệ nhân quyền, những tiếng nói bất đồng chính trị, và những thân chủ trong các vụ án nhạy cảm khác, trong đó có vụ Tịnh Thất Bồng Lai.

Bản thân Luật sư Đặng Đình Mạnh đã bày tỏ quan ngại của ông một cách công khai qua những bài viết và video clip trên mạng xã hội về tiến trình điều tra của các cơ quan chức năng đối với vụ Tịnh Thất Bồng Lai.

ICJ bày tỏ quan ngại về điều 331 không tương thích với luật nhân quyền quốc tế nhằm bảo vệ quyền tự do bày tỏ. Lý do vì điều luật này mơ hồ và quá mông lung áp đặt những hạn chế không cần thiết và không phù hợp đối với các hoạt động hợp pháp của những nhà bảo vệ nhân quyền và Luật sư.

ICJ kêu gọi hai Bộ Tư pháp và Công an của Việt Nam ngay lập tức tiến hành các bước ngưng điều tra hình sự đối với Luật sư Đặng Đình Mạnh và những Luật sư khác với mục đích gây phương hại đến hoạt động và quyền tự do biểu đạt của họ; có biện pháp hủy bỏ hay sửa đổi thực sự điều 331 cho thương thích với luật nhân quyền quốc tế; có mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm việc thực thi một cách tự do nghề Luật sư mà không phải lo sợ bị trả thù, bị hạn chế, gồm những sách nhiễu trong quá trình Tư pháp.


Năm Trận Động Đất Liên Tiếp Xảy Ra Tại Khu Vực Giáp Ranh Kon Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi

(Hình: Sức khỏe & đời sống.)

- Trong ngày 14/3/2023, Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam cho truyền thông hay các tỉnh Kontum, Quảng Nam và Quảng Ngãi đã ghi nhận 5 trận động đất mạnh từ 2,5 đến 3,1 độ Richter trong 2 ngày 13 và 14/3/2023.

Theo Viện Vật lý, tại khu vực giáp ranh giữa Kontum và Quảng Nam trong 2 ngày 13 và 14/3 ghi nhận 3 trận động đất. Riêng tại khu vực Kontum- Quảng Ngãi, hai trận động đất đã được ghi nhận vào sáng ngày 14/3.

Tại Quảng Ngãi, động đất đã xảy ra tại hai huyện miền núi giáp ranh Kon tum là Sơn Hà và Sơn Tây. Theo Viện Vật lý, đây là hai địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng động đất và cũng là nơi có nhiều dự án thủy điện nhất tỉnh. Riêng huyện Sơn Hà có chín trong số 33 dự án thủy điện của tỉnh, trong đó thủy điện Nước Trong hoạt động, các dự án còn lại đang khai triển.

Tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum ngày 13/3 đã xảy ra ba trận động đất liên tiếp với độ lớn từ 2,8 đến 2,9 richter, tuy nhiên động đất không gây thiệt hại về người và tài sản.

Mặc dù vậy, tại huyện Kon Plông, động đất đã xảy ra liên tiếp từ đầu tháng 3/2023 đến nay, có ngày bốn trận, gây không ít hoang mang lo lắng cho người dân.

Trước đó, trong ngày 10/3, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho truyền thông hay đã ghi nhận 10 trận động đất có độ lớn 3,0 richter với độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 cây số xảy ra tại huyện Kon Plông.

Cũng theo trung tâm, tính từ năm 2021 đến nay, tỉnh Kon Tum ghi nhận gần 500 trận động đất. Trận lớn nhất mạnh 4,7 Richter. Tính từ đầu năm 2023 đến ngày 18/2, tại khu vực này cũng đã xảy ra 36 trận động đất. Riêng từ cuối tháng 1/2023 đến nay, động đất có xu hướng gia tăng ở khu vực này.

Viện Vật lý Địa cầu nhận định động đất tại Kon Plông, Kon Tum là động đất kích thích, xảy ra khi hồ chứa thủy điện tích nước, tạo áp lực lên hệ thống đứt gãy bên dưới, khiến động đất xảy ra sớm hơn so với hoạt động tự nhiên.

Theo Phó Giáo sư-Tiến sĩ Cao Đình Triều, chuyên gia về động đất, Kon Plông có thể tái diễn kịch bản như động đất kích thích ở sông Tranh 2 (Quảng Nam). Động đất kích thích xảy ra tại sông Tranh 2 bắt đầu từ năm 2012, kéo dài đến nay với hàng trăm trận, từng gây xáo trộn đời sống người dân hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My trong thời gian dài. Vì vậy, trong nhiều tháng tới, hoặc nhiều năm tới, Kon Tum vẫn sẽ ghi nhận các trận động đất.


Bộ Giao Thông-Vận Tải Đề Nghị Bộ Quốc Phòng Hỗ Trợ Hoạt Động Đăng Kiểm


(Hình: Tại một trung tâm đăng kiểm xe.)

- Bộ Giao thông-Vận tải đề nghị Bộ Quốc phòng cho phép lực lượng đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm của Bộ Quốc phòng tham gia hỗ trợ công tác kiểm định xe cơ giới của Bộ Giao thông-Vận tải.

Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 14/3/2023 dựa theo nội dung công văn của Bộ trưởng Giao thông-Vận tải Nguyễn Văn Thắng ký gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đề nghị giúp đỡ tháo gỡ khó khăn mà Bộ Giao thông-Vận tải đang gặp phải trong hoạt động đăng kiểm.

Trong công văn, Bộ trưởng Thắng cho biết tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm vẫn đang gia tăng, đặc biệt tại Hà Nội và Tp. HCM khiến nhiều chủ phương tiện phải xếp hàng chờ đợi nhiều ngày mới đến lượt đăng kiểm, do thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực đăng kiểm viên.

Bộ Giao thông-Vận tải cho biết, đến thời điểm hiện nay, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam hơn 400 lãnh đạo, đăng kiểm viên tại 68 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, có 72/281 đơn vị đăng kiểm dừng hoạt động; 16 lãnh đạo, đăng kiểm viên tại bốn chi cục đăng kiểm phương tiện thủy.

Do đó, trong công văn Bộ trưởng Thăng nêu rõ "Nếu được chấp thuận, Bộ Giao thông-Vận tải sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm của Bộ Quốc phòng tham gia công tác kiểm định xe cơ giới, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp".

Trước đó, vào ngày 9/3/2023, Bộ Giao thông-Vận tải đã có văn bản báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn vướng mắc trong công tác đăng kiểm và đề xuất một số giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác đăng kiểm, trong đó có giải pháp tăng cường lực lượng đăng kiểm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia công tác đăng kiểm để kịp thời giảm bớt ùn tắc, đáp ứng nhu cầu đăng kiểm của người dân, doanh nghiệp.

Bắt đầu từ ngày 13/3, 50 cán bộ, cảnh sát giao thông đã được Bộ Công an tăng cường cho Hà Nội và Sài Gòn. Dự kiến trong ngày 15/3, cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục bổ sung hơn 100 chiến sĩ cảnh sát cho hai thành phố lớn nhất nước để hỗ trợ công tác kiểm định xe cơ giới.

Nhiều ý kiến bàn luận rằng Bộ Công an đang muốn giành lấy việc đăng kiểm của Bộ Giao thông-Vận tải, tuy nhiên vào ngày 12/3, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông – Bộ Công an – khẳng định với báo giới trong nước rằng thông tin này hoàn toàn không chính xác. Đại diện Bộ Công an cho biết việc tăng cường cảnh sát giao thông cho Bộ Giao thông-Vận tải chỉ là tạm thời theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an chứ lực lượng cảnh sát giao thông không làm thay Bộ Giao thông-Vận tải trong công tác đăng kiểm.


Giám Đốc Trung Tâm Pháp Y Tỉnh Quảng Ngãi Bị Tạm Giam Vì Nhận Hối Lộ


(Hình: Giám đốc Trung tâm Pháp y Tỉnh Quảng Ngãi, ông Phạm Ngọc Phượng.)

- Giám đốc Trung tâm Pháp y Tỉnh Quảng Ngãi, ông Phạm Ngọc Phượng, vào ngày 14/3/2023 chính thức nhận lệnh tạm giam của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Truyền thông nhà nước loan tin dẫn lệnh tạm giam đối với ông Phạm Ngọc Phượng do Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành. Theo đó căn cứ Điều 119 Bộ Luật Tố tụng Hình sự, biện pháp tạm giam 3 tháng 21 ngày đối với ông Phượng. Vào ngày 25/2 vừa qua, ông này bị tạm giữ khẩn cấp về hành vi "nhận hối lộ" theo Điều 354 Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Ông Phạm Ngọc Phượng sinh năm 1970, từng là Trưởng Khoa Giải phẫu bệnh kiêm Trưởng phòng Pháp y Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi; đến năm 2016, ông Phượng được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

Mạng báo Thanh Niên dẫn nguồn tin riêng cho biết ông Phượng trong cương vị Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh, đã nhận tiền để làm giả kết luận giám định pháp y liên quan đến một vụ thi hành án hình sự. Điều này làm thay đổi bản chất trong việc thi hành bản án của người liên quan.


Liên Quan Vụ Cựu Giám Đốc Công An Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, Hai Cán Bộ Thuế Bị Bắt


(Hình: Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng, ông Đỗ Hữu Ca.)

- Hai cán bộ cơ quan thuế ở Hải Phòng bị bắt vì liên quan đến vụ cựu Giám đốc Công an Thành phố cảng này, ông Đỗ Hữu Ca, nhận tiền chạy án.

Ngày 14/3/2023, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết như vừa nêu. Cụ thể hai người bị bắt một ngày trước (13/3) là ông Nguyễn Đình Đương- Chi Cục trưởng Chi Cục Thuế huyện Cát Hải, Hải Phòng; và ông Đỗ Thanh Hoài- nhân viên Chi Cục Thuế Cát Hải, về hành vi nhận hối lộ.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, việc nhận hối lộ của cán bộ thuộc Chi Cục Thuế huyện Cát Hải là nhằm để cho một số đối tượng thành lập công ty "ma" chuyên mua bán hóa đơn trái phép.

Ông Đỗ Hữu Ca vào ngày 22/2 vừa qua bị khởi tố và bị bắt giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vào ngày 3/3 vừa qua, Trung tướng Tô Ân Xô - phát ngôn nhân Bộ Công an CSVN, thông báo tại cuộc họp báo Chính phủ Hà Nội thường kỳ tháng 2/2023 rằng "nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca khai với cơ quan điều tra có nhận tiền của một doanh nhân để chạy án; tuy nhiên ông Ca chưa tác động cá nhân hay cơ quan nào cho việc này".

Cũng theo lời Trung tướng Tô Ân Xô, trong quá trình xét hỏi, ông Đỗ Hữu Ca đã nộp số tiền 35 tỉ đồng nói nhận của người nhờ chạy án.

Vụ ông Đỗ Hữu Ca liên quan một vụ án bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố hồi tháng 4/2022. Vụ này dính líu đến những sai phạm trong đấu thầu mua bán vật tư, thiết bị xảy ra tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều. Công an đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong quá trình điều tra vụ án, công an phát giác đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế do ông Trương Xuân Đước (52 tuổi, quê ở Hải Phòng) là Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương cầm đầu.

Ông Đước đã tận dụng mối quan hệ với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca để chạy án cho mình. Ông Đước đã chuyển cho vợ chồng ông Ca hàng chục tỉ đồng để chạy án nhưng không thành. Ông Đước bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ hồi đầu tháng 2/2023.

Ông Đỗ Hữu Ca, sinh năm 1958, đã từng nắm giữ chức Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2013. Ông Ca nổi tiếng là người đã trực tiếp chỉ đạo vụ cưỡng chế đất của gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng vào năm 2012 dẫn đến nổ súng khiến bốn công an và hai dân thường bị thương. Sáu người dân đã bị bắt và khởi tố sau vụ cưỡng chế.


Ông Hội Đồng Đánh Nhân Viên Sân Golf Bị Xem Xét Kỷ Luật Đảng


(Hình: Ông Nguyễn Viết Dũng đã làm đơn xin thôi giữ chức Bí thư Chi bộ. Tuy nhiên, Thị Ủy sẽ xem xét đơn sau khi có kết luận về cuộc họp kỷ luật đảng viên của chi bộ nơi ông Dũng sinh hoạt.)

- Ông Nguyễn Viết Dũng, người hành hung nữ nhân viên sân golf nhập viện, sẽ bị chi bộ nơi ông sinh hoạt đảng xem xét kỷ luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Thị xã Điện bàn, tỉnh Quảng Nam- ông Trịnh Cường, vào chiều ngày 14/3/2023 cho biết đã có chỉ đạo như vừa nêu.

Ông Trịnh Cường được dẫn lời nguyên văn "Chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng sẽ có kết quả kỷ luật trong tháng ba này". Chiếu theo quy định số 69 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Ban hành, ông Dũng vi phạm điều của Quy định là "vi phạm quy định về đạo đức, nếp sống văn minh".

Cũng theo ông Cường, bản thân ông Nguyễn Viết Dũng đã làm đơn xin thôi giữ chức Bí thư Chi bộ; tuy nhiên Thị Ủy sẽ xem xét đơn sau khi có kết luận về cuộc họp kỷ luật đảng viên của chi bộ nơi ông Dũng sinh hoạt.

Vào ngày 6/12/2022, một nhóm bốn khách đến chơi tại sân golf BRG Đà Nẵng, trong đó có ông Nguyễn Viết Dũng. Nữ nhân viên tên N.A.L., 20 tuổi, được phân công phục vụ nhóm này. Trong lúc chơi golf, ông Dũng cho rằng nữ nhân viên L. không trung thực về số gậy được tính chơi trong một hố. Ông Dũng dùng gậy golf đánh nhân viên N.A.L. khiến chị bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu.

Vào ngày 12/12, bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, cho biết thông qua báo chí, bà biết được thông tin ông Nguyễn Viết Dũng (đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam) bị tố dùng gậy golf đánh chị L. nhập viện.

Bà Trân nói rằng theo thông tin từ báo chí và mạng xã hội thì vụ chị N.A.L. (20 tuổi) bị đánh xảy ra ở sân golf BRG Đà Nẵng, thuộc địa phận phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, nên bà yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận và các cơ quan chức năng tìm hiểu, xác minh sự việc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Ngũ Hành Sơn, ông Nguyễn Hòa, trong ngày 12/12 cũng lên tiếng cho rằng sự việc làm ảnh hưởng đến hình ảnh Đà Nẵng nói chung và hoạt động thể thao - du lịch của thành phố này nói riêng. Do đó Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân và Công an phường Hòa Hải phải kiểm tra, xác minh ngay thông tin về sự việc này.

Sau khi xảy ra sự việc, vào ngày 9/12, CLB Golf Bách Khoa Đà Nẵng công bố thư ngỏ gửi đến các hội golf liên kết, các sân golf Đà Nẵng và nhiều sân golf khác liên quan sự việc.


Bloomberg: VPbank Gần Đạt Thỏa Thuận Bán 1,4 Tỉ Mỹ Kim Cổ Phần Cho Sumitomo Mitsui


(Ảnh: Nhân viên ngân hàng đếm đồng Mỹ kim tại một ngân hành ở Hà Nội, ngày 12/8/2015.)

- Ngân hàng VPBank của Việt Nam gần đạt được thỏa thuận bán 15% cổ phần cho Tập đoàn Tài chánh Sumitomo Mitsui của Nhật với giá 1,4 tỉ Mỹ kim, Bloomberg News đưa tin hôm thứ Bảy (11/3/2023) tuần trước, dẫn các nguồn tin nắm thông tin về giao dịch này.

VPBank sẽ bán hơn 1 tỉ cổ phiếu cho SMBC Consumer Finance, một đơn vị của "siêu ngân hàng" của Nhật Bản với giá 32.000 đồng đến 33.000 đồng (1,35 Mỹ kim - 1,39 Mỹ kim) mỗi cổ phiếu, tin tức cho biết.

Reuters đưa tin hôm thứ Bảy tuần trước rằng đại diện VPBank từ chối bình luận. Sumitomo Mitsui không thể đưa ra bình luận ngay lập tức ngoài giờ làm việc.

Tập đoàn ngân hàng lớn thứ hai của Nhật Bản đang tìm cách nắm bắt sự tăng trưởng ở các thị trường mới nổi ở Á Châu thông qua việc mua lại.

Bước đi này xuất phát từ các cơ hội kinh doanh hạn chế trong nước với lãi suất cực thấp và dân số già.

Sumitomo Mitsui nói hồi tháng 11 năm 2022 rằng họ sẽ mua thêm 15% cổ phần của Tập đoàn Ngân hàng Thương mại Rizal của Phi Luật Tân.


USAID Cam Kết 'Đẩy Mạnh Quan Hệ Đối Tác Với Việt Nam'


(Hình: Tổng Giám đốc USAID Samantha Power (phải) và đoàn công tác làm việc tại Cần Thơ ngày 9/3/2023.)

-(VOA 14/3) Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Samantha Power mới bày tỏ cam kết của cơ quan này trong việc "đẩy mạnh quan hệ đối tác với Việt Nam".

Theo thông cáo công bố hôm Chủ Nhật (12/3/2023) của Tòa Ðại sứ Hoa Kỳ, phát ngôn viên Jessica Jennings của USAID cho biết rằng trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính trước khi kết thúc chuyến công du kéo dài 4 ngày tới Việt Nam, bà Power đã "nêu bật những lĩnh vực hợp tác đang ngày càng mở rộng" giữa hai nước, trong đó có việc "hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt người Việt Nam mất tích trong chiến tranh để các gia đình nguôi đi vết thương lòng".

Ngoài ra, theo phía Mỹ, sự hợp tác này còn bao gồm việc "tăng cường hợp tác của USAID với ba Đại học lớn nhất của Việt Nam nhằm hiện đại hóa các cơ sở giáo dục Đại học" cũng như "hỗ trợ nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và hỗ trợ trong lĩnh vực năng lượng sạch và củng cố các hệ thống y tế".

Cổng thông tin chính phủ Việt Nam (VGP News) dẫn lời ông Chính nói trong trong cuộc gặp với bà Power rằng "Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên nguyên tắc Hoa Kỳ luôn ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới".

Theo VGP News, Thủ tướng Việt Nam còn nói rằng "quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước" đồng thời "hoan nghênh USAID tiếp tục tăng ngân sách hỗ trợ phát triển cho Việt Nam…".

Theo phát ngôn viên Jessica Jennings, trong cuộc gặp với báo chí Việt Nam và quốc tế ở Hà Nội, bà Power "chia sẻ về tầm quan trọng của quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong việc giải quyết những thách thức xuyên quốc gia như biến đổi khí hậu, đầu tư vào thế hệ tương lai".

Tin cho hay, Tổng Giám đốc Power cũng bày tỏ "mong muốn" của Hoa Kỳ về việc nâng tầm quan hệ với Việt Nam lên thành Quan hệ Đối tác Chiến lược.


Tàu Hộ Vệ Hải Quân Pháp Sẽ Thăm Việt Nam Trong Tháng 4


(Hình: Tàu hộ vệ Prairial của Hải quân Pháp.)

- Tàu hộ vệ Prairial của Hải quân Pháp sẽ thăm cảng Hải Phòng từ ngày 2 đến 6 tháng Tư nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp.

Tờ Người lao động loan tin trên trong ngày 14/3/2023 theo lời phát biểu của Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery tại buổi họp báo diễn ra cùng ngày.

Đại sứ Warnery cho biết tàu hộ vệ Prairial của Hải quân Pháp đến Việt Nam sẽ tham gia nhiều hoạt động gồm gặp mặt, huấn luyện thực hành, thi đấu bóng chuyền, mời sinh viên lên thăm tàu….

Đại sứ Warnery khẳng định, an ninh quốc phòng là lĩnh vực hết sức quan trọng trong quan hệ song phương vì Việt Nam và Pháp chia sẻ những quan điểm chung về bảo đảm trật tự quốc tế ở khu vực. Đại sứ cho rằng, chuyến thăm của tàu Prairial góp phần thể hiện quan điểm chung của hai nước trong lĩnh vực này. Đại sứ cũng nhấn mạnh cả về vị trí địa lý và chính trị, Việt Nam có vị trí quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Theo Đại sứ Pháp tại Việt Nam, điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương là Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13 đến 15/4.

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội Trần Nghĩa Hòa cho biết, Hội nghị sẽ xoay quanh bốn phiên hội thảo chuyên đề về Cơ hội và Thách thức về Môi trường, Nước và Khử lọc nước; Thành phố thông minh và số hóa; Văn hóa, di sản và du lịch; Đô thị bền vững.

Cũng trong tháng 4, lễ hội "Balade en France" (Dạo quanh nước Pháp) dự kiến sẽ được tổ chức tại Quảng trường Lý Thái Tổ, quảng bá các sản phẩm ẩm thực Pháp và văn hóa Pháp đến công chúng Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia của ông Guillaume Gomez, đầu bếp nổi tiếng người Pháp từng phục vụ Tổng thống trong Điện Elysee.


Không có nhận xét nào: