Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI:24 /10/2026 - MYLOAN- DukeNguyên


Khủng hoảng tại Pháp :Lần đầu tiên tổng thống Macron tiếp đại diện của học sinh Sau hơn một tháng nước Pháp gặp khủng hoảng, tổng thống Emmanuel Macron hôm nay, 23/10/2026, lần đầu tiên, gặp đại diện các tổ chức học sinh trung học, đồng thời đến thăm các lực lượng cảnh sát, hiến binh, ngay trước ngày diễn ra một đợt biểu tình mới vào ngày mai, 24/10, sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt. Trả lời hãng tin AFP trước cuộc gặp với tổng thống, Nathanaël Combary, chủ tịch tổ chức “Renouveau Lycéen” ("Đổi mới Học sinh Trung học") và là thành viên của đảng cầm quyền “Renaissance" ("Phục Hưng") cho biết: "Chúng tôi sẽ trình bày các yêu cầu của mình, vốn vẫn không thay đổi". 
<!>
Chủ yếu đó là yêu sách về cải thiện cơ sở hạ tầng trường học và cải tổ toàn diện "Parcoursup" (nền tảng tuyển sinh đại học quốc gia). Về phần mình, Pierre Sourzat, lãnh đạo tổ chức "Les Lycéens" ("Các học sinh trung học"), tỏ vẻ hoài nghi: "Ông ấy sẽ lắng nghe chúng tôi, giả vờ như đã thấu hiểu, rồi cuối cùng chẳng có gì thay đổi cả." Chính phủ Pháp đã cam kết sẽ xem xét các khiếu nại được gởi qua một nền tảng trực tuyến được thiết lập từ đầu tháng 10.

Trước khi tiếp các đại diện học sinh, tổng thống Macron đã chủ trì một cuộc họp Hội đồng Quốc phòng vào sáng sớm hôm nay 23/10, để thảo luận các biện pháp an ninh bổ sung, ngoài các lệnh giới nghiêm và lệnh cấm biểu tình đã được ban hành từ đầu tuần. Hôm qua, tổng thống Pháp đã kêu gọi xử lý "một cách nghiêm khắc nhất" các "hành vi phạm pháp", đồng thời cáo buộc các nhóm "siêu cực tả" đã tìm cách "lật đổ nền Cộng hòa" vào cuối tuần trước. Bộ trưởng Tư Pháp Gérald Darmanin thông báo là trong số 2.700 người bị cảnh sát bắt giữ sau các vụ bạo lực và cướp bóc ngày 17/10, ảnh hưởng đến khoảng 3.000 cơ sở kinh doanh, đã có 217 người bị tống giam.

Về đợt xuống đường ngày mai 24/10, tổng thống Macron cảnh báo rằng chỉ những cuộc biểu tình do các công đoàn tổ chức mới được phép diễn ra. Tại thành phố Lyon, cuộc biểu tình dự kiến vào ngày mai đã bị cấm. Còn lệnh cấm biểu tình tại Marseille hôm nay đã được dỡ bỏ. Tại thủ đô Paris, nơi chỉ có một cuộc tuần hành được cấp phép, chính quyền thành phố kêu gọi người dân nên "hết sức cảnh giác". Trong khi đó, cảnh sát trưởng Paris khuyến cáo các chủ doanh nghiệp "nên sử dụng dịch vụ bảo vệ tư nhân nếu có thể".

Bộ trưởng Nội Vụ Laurent Nunez vừa thông báo sẽ triển khai tổng cộng 70.000 cảnh sát và hiến binh để bảo đảm an ninh cho các cuộc biểu tình ngày mai. Họ sẽ nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng tuần tra quân sự “Sentinelle”, các đơn vị cảnh sát và hiến binh tinh nhuệ, cùng với trực thăng và xe bọc thép.

Tổng thống Nga tuyên bố chỉ đàm phán về một thỏa thuận hòa bình chứ không muốn ngừng bắn “ngắn hạn” với Ukraina

 
Phát biểu với phóng viên đài truyền hình Nhà nước hôm qua, 22/10/2026, tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên với Ukraina và Hoa Kỳ, nhưng với mục tiêu đạt được một thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn, thay vì một lệnh ngừng bắn "ngắn hạn".
Ông Putin, được hãng tin AFP trích dẫn, cho biết: "Mục tiêu của các cuộc thảo luận này sẽ là giải quyết vấn đề bảo đảm an ninh cho cả Ukraina và Nga trong khuôn khổ một thỏa thuận cuối cùng, chứ không phải chỉ là tạm ngừng giao tranh trong một thời gian ngắn."

Phát ngôn viện Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraina qua trung gian của Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Về phần tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, hôm qua ông khẳng định phía Nga "đã không hề thay đổi thái độ" sau khi tiến hành một đợt oanh kích mới vào Ukraina trong đêm thứ Tư 21/10. Theo ông Zelensky, 21 tên lửa đạn đạo và hơn 200 drone của Nga đã nhắm vào nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Kiev, gây hư hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 34 người bị thương.

Tổng thống Ukraina còn cáo buộc Matxcơva đã "sử dụng 3 tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm nhắm vào Kiev", đồng thời cho rằng Nga đang "tận dụng việc các đồng minh của Ukraina chậm trễ trong việc bàn giao" các hệ thống phòng không. Phía Nga thì thông báo đã bắn hạ ít nhất 808 drone của Ukraina trong đêm thứ Tư tại khoảng 20 khu vực và bán đảo Crimée, khiến một số người bị thương.
Hôm qua, tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nhà tỷ phú Elon Musk đã khôi phục mạng Internet vệ tinh Starlink, có vai trò quan trọng đối với Ukraina trong cuộc chiến chống Nga, sau khi Kiev cho biết đã bị những hạn chế khi kết nối với hệ thống này.

Trong khi đó, theo tuần báo The Economist, Hoa Kỳ đang tìm cách thúc đẩy trở lại thỏa thuận hòa bình, với nhiều nhân nhượng đối với Nga, bao gồm việc thiết lập một khu phi quân sự tại vùng Donbass và phía Ukraina cam kết từ bỏ ý định gia nhập khối NATO. Tuy nhiên, các quan chức Ukraina hiện chưa nắm rõ toàn bộ chi tiết của những đề xuất mới nhất này. Theo kế hoạch đó, Matxcơva sẽ được nới lỏng các biện pháp trừng phạt, bình thường hóa quan hệ chính trị với Washington và ký các thỏa thuận thương mại với các công ty Mỹ. Đổi lại, Kiev sẽ nhận được một chương trình đầu tư và được thâu nhận vào Liên Hiệp Châu Âu.

Các nhà đàm phán Ukraina lo ngại là những đặc phái viên của Donald Trump có thể dành ưu tiên cho các thỏa thuận thương mại béo bở ngay cả khi cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Theo The Economist, Nga có thể sẽ kéo dài các cuộc đàm phán để giành lấy những nhượng bộ ngay lập tức về các lệnh trừng phạt, trong khi vẫn tiếp tục các cuộc tấn công vào Ukraina.

Báo Mỹ : Hoa Kỳ và Israel dự kiến tấn công Iran trở lại sau cuộc bầu cử

 
IRAN – Báo New York Times đưa tin Mỹ và Israel đang chuẩn bị một giai đoạn giao tranh mới nhằm vào Iran và các cuộc không kích này sẽ được thực hiện sau cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ. Các chuyên gia nghi ngờ khả năng thành công của chiến dịch này.
Ngày 21/10/2026, New York Times đưa tin quân đội Mỹ và Israel đã xây dựng các kế hoạch cụ thể cho những đợt không kích mới nhằm vào Iran sau bầu cử giữa kỳ. Theo các phóng viên đồng tác giả bài viết, dựa trên thông tin từ các quan chức Mỹ và những người nắm rõ các cuộc thảo luận, kế hoạch đang được chuẩn bị là một chiến dịch ngắn nhưng dữ dội.

Có nhiều khả năng các mục tiêu bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng, các cơ sở hạt nhân cũng như kho tên lửa và drone của Iran. Theo một số quan chức, một đợt tấn công quy mô lớn mới có thể đẩy nhanh sự sụp đổ của nền kinh tế Iran và buộc nước này phải nhượng bộ về mặt ngoại giao, sau gần tám tháng xung đột.

Hiện tại, quân đội Mỹ và Israel đã tăng cường các cuộc diễn tập, cho máy bay bay qua không phận Irak để luyện tập các động tác tấn công. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth đã gặp thủ tướng Benyamin Netanyahu tại Israel trong tuần này để bàn về các đợt không kích mới, theo các quan chức Mỹ.

Một cuộc tấn công đầy rủi ro và bất định
Một số chuyên gia cho rằng việc nối lại các hành động thù địch có thể cũng thất bại như giai đoạn không kích đầu tiên của Mỹ và Israel diễn ra từ tháng 2 đến tháng 4. Các cuộc đụng độ đó đã khiến giá năng lượng và lạm phát tăng trên toàn cầu, làm xấu đi tình hình an ninh Trung Đông và gây căng thẳng nghiêm trọng cho kho đạn đánh chặn tên lửa của quân đội Mỹ.
Tuy nhiên, không có gì bảo đảm là Donald Trump sẽ phê duyệt các đợt tấn công mới này. Nhiều lần trong năm nay, ông đã phủ quyết các kế hoạch nối lại hoạt động quân sự quy mô lớn, đặc biệt trong tháng này khi quân đội Mỹ và Israel chuẩn bị chuyển sang tấn công.

Tất cả các quan chức được tờ báo phỏng vấn đều xin ẩn danh.
Về phần mình, giới chức Iran tuyên bố sẽ đáp trả, lần này với phạm vi mục tiêu mở rộng hơn: ngoài các tàu thương mại và cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực, họ có thể nhắm vào các trung tâm dữ liệu và cáp internet dưới biển.

Hàn Quốc đề nghị Bắc Triều Tiên đối thoại quân sự về biên giới

 
Hàn Quốc, ngày 23/10/2026, đã đề nghị Bắc Triều Tiên tổ chức các cuộc hội đàm quân sự về việc xác định đường phân định ở giữa Khu phi Quân sự (DMZ) ngăn cách hai nước, sau hàng loạt sự cố nghiêm trọng gần đây.
Trong cuộc họp báo tại Seoul, thứ trưởng Quốc Phòng Kim Hong Cheol cho biết, Hàn Quốc chính thức đề nghị hội đàm với Bình Nhưỡng nhằm cùng xác nhận vị trí chính xác của đường phân định quân sự trên bộ (MDL), bàn các biện pháp khôi phục đường dây liên lạc quân sự và ngăn ngừa các vụ đụng độ bất ngờ xảy ra tại khu vực biên giới. Ông cho biết thời gian và địa điểm cụ thể thảo luận có thể diễn ra tại Bàn Môn Điếm (Panmunjom), điểm tiếp xúc duy nhất giữa hai miền Triều Tiên ở giữa khu phi quân sự DMZ. Seoul “hy vọng nhận được phản hồi tích cực từ Bắc Triều Tiên”, ông nói thêm.

Thứ trưởng Kim Hong Cheol nhấn mạnh, các cuộc thảo luận có thể có sự tham gia của Bộ chỉ huy Liên Hợp Quốc (UNC), lực lượng đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu tại Hàn Quốc, có thẩm quyền đối với phía nam của DMZ.

AFP cho biết, Bắc Triều Tiên đã cắt đứt mọi liên lạc với Hàn Quốc từ nhiều năm nay và vẫn làm ngơ trước những lời kêu gọi đối thoại của tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Bình Nhưỡng đã tiến hành gia cố các công sự bên phía Bắc Triều Tiên trong khu vực DMZ, từ bỏ mọi triển vọng thống nhất bán đảo Triều Tiên và coi Hàn Quốc là một quốc gia thù địch.

Những tháng gần đây đã xảy ra nhiều sự cố trong khu vực biên giới. Hồi tháng 9, ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương do hai quả mìn của Bắc Triều Tiên phát nổ trong DMZ. Seoul khẳng định Bình Nhưỡng cho cài mìn bên lãnh thổ Hàn Quốc, điều mà Bắc Triều Tiên kiên quyết phủ nhận. Quân đội Hàn Quốc cũng đã bắn hàng chục loạt cảnh cáo trong những tháng qua trước điều mà họ nói là các vụ binh sĩ Bắc Triều Tiên xâm nhập sang phía mình.

Tuần này, Bình Nhưỡng tiếp tục làm gia tăng căng thẳng khi thông báo triển khai các “đơn vị hỏa lực” mới dọc biên giới và sắp nối lại các chương trình phát thanh tuyên truyền bằng loa về phía Nam, vốn đã bị ngừng hơn một năm.
Trao đổi với AFP, Michael MacArthur Bosack, cựu sĩ quan Mỹ từng đóng tại Hàn Quốc, hiện là giám đốc Viện Chính sách Parley, cho rằng đề xuất của Seoul nhằm hạ nhiệt tình hình và có thể mở đường giải quyết các vấn đề quản lý biên giới, nhưng chế độ ông Kim khó chấp nhận. Ông cảnh báo tình hình có nguy cơ xấu đi nếu không được kiềm chế.

Theo AFP, trái với tên gọi, DMZ là một trong những khu vực được quân sự hóa nặng nề nhất thế giới, với hàng chục pháo đài của hai bên cùng hàng trăm nghìn quả mìn và vật liệu nổ chưa phát nổ, nằm trong dải đất rộng 4 km, dài 248 km cắt ngang bán đảo Triều Tiên.

Đường phân định ở giữa DMZ chạy qua vùng núi hẻo lánh, rừng rậm và không được đánh dấu chính xác, khiến hai bên đôi khi có khác biệt đáng kể về vị trí. Đường này được xác định theo bản đồ đính kèm hiệp định đình chiến năm 1953, nhưng nét vẽ trên bản đồ tương đương bề rộng vài chục mét ngoài thực địa. Ban đầu, đường được đánh dấu bằng 1.292 biển báo, phần lớn đã biến mất do thời tiết hoặc thiếu bảo trì.

Không có nhận xét nào: