Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến Ngày Bầu Cử, ứng cử viên đối thủ trong cuộc tranh cử chức Nghị viên Hội đồng Thành phố San Jose, Khu vực 7, đang cáo buộc đương kim nghị viên Biên Đoàn tìm mọi cách để bịt tiếng nói của bà trong chiến dịch tranh cử.Bà Vân Lê, một nhà hoạt động cộng đồng đồng thời là ủy viên Hội đồng Quản trị Học khu Trung học East Side Union, đã tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Năm nhằm thu hút sự chú ý của công chúng đối với những cáo buộc của bà. Các cáo buộc này xoay quanh hai vụ tranh cãi gần đây giữa hai chiến dịch tranh cử của hai ứng cử viên.
<!>
Cả hai sự việc đều bắt nguồn từ những tranh cãi sau khi chiến dịch của bà Lê phát hành một tờ quảng cáo công kích vào tháng trước, trong đó nhắc lại hai bản án kết tội tội tiểu hình về trộm cắp mà ông Biên Đoàn phải đối mặt cách đây 40 năm, khi ông mới ngoài 20 tuổi. Ông Đoàn cáo buộc bà Lê trình bày sai lệch hồ sơ của ông và đe dọa sẽ khởi kiện bà về tội phỉ báng.
Trong vụ việc mới nhất, bà Lê cáo buộc ông Đoàn đã sử dụng các thủ đoạn bắt nạt sau khi ông gửi thư yêu cầu bà chấm dứt và không tái diễn hành vi vi phạm (cease and desist letter) đến đài phát thanh tiếng Việt KVVN, liên quan đến một phát biểu được đưa ra trong chương trình phát thanh có trả phí nhằm quảng bá chiến dịch tranh cử của bà, phát sóng ngày 17 tháng 10.
Ông Đoàn cho rằng phát biểu này, theo đó có thông tin cho rằng các bản án trộm cắp của ông đã dẫn đến việc ông phải ngồi tù, là sai sự thật và mang tính phỉ báng.
Bà Lê cũng phản đối một sự việc xảy ra vào tháng trước, khi những người đại diện cho chiến dịch tranh cử của ông Đoàn đích thân mang thư đến nhà bà, yêu cầu bà rút lại quảng cáo công kích.
Một đại diện của chiến dịch tranh cử của Nghị viên Khu vực 7 Biên Đoàn, bà Vân Nguyễn, trao thư yêu cầu cho ứng cử viên Vân Lê (bên phải) tại nhà riêng của bà vào ngày 4 tháng 9, vài ngày sau khi quảng cáo công kích ông Đoàn lần đầu xuất hiện. Ảnh do chiến dịch tranh cử của ông Đoàn cung cấp.
Bà Lê mô tả chuyến viếng thăm bất ngờ tại nhà mình, diễn ra trong bối cảnh chiến dịch tranh cử căng thẳng, là một trải nghiệm gây chói tai. Bà cho biết đã trình báo sự việc với Sở Cảnh S át San Jose (SJPD). Tuy nhiên, bà không cáo buộc bất kỳ hành vi phạm tội cụ thể nào và cũng không chỉ ra hành vi đe dọa nào đã xảy ra trong cuộc gặp đó.
Một phát ngôn viên của SJPD xác nhận cảnh sát đã tiếp nhận báo cáo liên quan đến sự việc và kết luận rằng không có hành vi phạm tội nào xảy ra.
Sau khi nhận được thư của ông Đoàn gửi đến đài KVVN, đài đã yêu cầu bà Lê chấm dứt “mọi hành vi công kích cá nhân” và không tiếp tục đưa ra bất kỳ đề cập nào đến ông Đoàn, theo các email mà báo San José Spotlight thu thập được.
“Chỉ thị đó đã hạn chế khả năng của tôi trong việc thảo luận về một viên chức công quyền trong thời gian bầu cử,” bà Lê phát biểu tại cuộc họp báo. “Khi kết hợp với các yêu cầu pháp lý và việc người của chiến dịch đến nhà tôi, sự việc làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về việc gây sức ép đối với quyền tự do ngôn luận chính trị.”
Ông Đoàn bác bỏ các cáo buộc về hành vi đe dọa hoặc uy hiếp. Thay vào đó, ông cho rằng phản ứng của mình là một nỗ lực chính đáng nhằm đính chính những tuyên bố sai sự thật nhắm vào ông.
“Vân Lê đã dành cả chiến dịch tranh cử này để tạo ra những tranh cãi thay vì đưa ra các giải pháp cho Khu vực 7,” ông Đoàn nói với San José Spotlight. “Thời gian của cảnh sát nên được dành cho những tình huống khẩn cấp thực sự và việc giữ cho các khu dân cư của chúng ta được an toàn, chứ không phải cho điều mà tôi cho là một màn dàn dựng tuyệt vọng của chiến dịch tranh cử.”
Cuộc tranh cử chiếc ghế Hội đồng Thành phố Khu vực 7 đã trở thành cuộc đối đầu đầy thù địch giữa hai đối thủ gay gắt. Mỗi người đều đang cố gắng thuyết phục cử tri rằng mình có thể đoàn kết khu vực sau nhiều năm xảy ra những tranh cãi gây chia rẽ. .
Ông J. R. Arbona, phát ngôn viên của Pham Radio Communication, công ty sở hữu đài KVVN, cho biết đài đã mở cuộc điều tra sau khi được thông báo về khả năng có một hành vi “công kích cá nhân” trên sóng phát thanh.
“Chính sách của Pham Radio Communication … tuân thủ các quy định của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) liên quan đến hành vi công kích cá nhân,” ông Arbona nói với San José Spotlight.
Cuộc tranh cử giữa hai đối thủ gay gắt
Trong quá trình vận động tranh cử chiếc ghế Khu vực 7 — bao gồm một phần khu trung tâm và phía Đông San Jose, nơi có đông cư dân gốc Việt — cả ông Đoàn và bà Lê đều tìm cách chứng minh mình là lựa chọn tốt nhất để đoàn kết một khu vực vốn bị chia rẽ, sau nhiều năm liên tiếp xảy ra tranh cãi và bất đồng.
Mặc dù hai đối thủ gay gắt liên tục chỉ trích nhau qua các thư vận động tranh cử và tuyên bố chiến dịch, họ vẫn chưa đối đầu trực tiếp tại một diễn đàn công khai nào kể từ cuộc tranh luận trước vòng bầu cử sơ bộ tháng Sáu.
Một cuộc tranh luận và một chương trình phát thanh dự kiến có sự tham gia của cả hai ứng cử viên đã bị hủy trong những tuần gần đây, sau khi ông Đoàn rút lui khỏi các sự kiện này.
“Quyền phát biểu của tôi không phụ thuộc vào sự cho phép của ông ta,” bà Lê nói. “Quyền chất vấn ông ta của công chúng cũng vậy.”
Liên lạcSa phóng viên Keith Menconi tại SJSpotlight
Xem bái báo bằng tiếng Anh qua link dưới đây

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét