KINH HOÀNG! MA QUỶ HIỆN HÌNH GIỮA BAN NGÀY TẠI SAN JOSE!
Nhưng lạ thay… con ma này không hù người, mà đi phát kẹo, phát quà và mang tình thương đến những người không nhà!
SAN JOSE – HALLOWEEN 2026: CHUYỆN LẠ MÀ CÓ THẬT!
(LVH)
<!>
Chuyện kinh hoàng chưa từng thấy! Giữa thanh thiên bạch nhật, một con ma từ đâu xuất hiện, đi đứng nghênh ngang, đầu lâu trắng hếu, áo quần rách tả tơi, trông như vừa đội mồ sống dậy, từ nghĩa trang Oak Hill!
Đáng sợ hơn nữa, con ma không chịu trở về nghĩa địa, lại còn ung dung xuất hiện giữa một buổi phát thực phẩm điểm tâm, cho những người không nhà (homeless) tại San Jose!
Nhưng điều lạ lùng nhất là… chẳng ai bỏ chạy!
Trái lại, mọi người còn cười toe toét, vui vẻ bắt tay, nhận kẹo, nhận quà, phong bao lì xì, rồi có người còn chúc con ma:
“Happy Halloween! Chúc ma trở về…địa ngục bình an, vui vẻ và hạnh phúc!”
Nghe xong, con ma chỉ biết… cười khà khà!
BÍ MẬT ĐẰNG SAU CON MA BIẾT NÓI, BIẾT PHÁT QUÀ!
Thì ra, đây chẳng phải hồn ma nào từ nghĩa trang Oak Hill trở về cả, mà chính là anh Lê Văn Hải, trưởng Nhóm Mõ Nhân Ái, một nhóm thiện nguyện người Việt, đã bền bỉ giúp đỡ những người không nhà tại San Jose, suốt 32 năm qua!
Nhân dịp Halloween 2026 sắp đến, anh trưởng nhóm theo truyền thống, hóa trang thành một xác chết biết đi, mang theo kẹo bánh, những bao lì xì và lời chúc mừng đến những người bạn không nhà quen thuộc.
Con ma này quả thật hơi khác thường!
Ma người ta thì chuyên hù dọa, còn ma của Nhóm Mõ Nhân Ái lại chuyên… phát kẹo, phát tiền!
Ma người ta xuất hiện lúc nửa đêm, còn con ma này lại đi làm việc thiện giữa ban ngày!
Ma người ta khiến thiên hạ lạnh sống lưng, còn con ma này lại làm mọi người ấm lòng!
Đúng là một con ma tuy là xác chết, nhưng trái tim nhân ái…vẫn còn đập!
ANH TRƯỞNG NHÓM CÓ PHÉP BIẾN HÓA NHƯ TÔN NGỘ KHÔNG!
Những người quen biết Nhóm Mõ Nhân Ái từ lâu đều hiểu rằng, anh trưởng nhóm có một biệt tài khá độc đáo: hóa trang theo từng mùa lễ hội! Halloween: Biến thành con ma đầu lâu, áo quần tơi tả, đi phát kẹo và chúc mọi người… đừng sợ! Lễ Tạ Ơn: Biến thành ông đầu bếp, lo những bữa ăn nóng hổi. Giáng Sinh: Biến thành ông già Noel, mang quà và niềm vui đến những người thiếu may mắn. Tết Nguyên Đán: Biến thành ông cụ khăn đóng áo dài, mang theo những bao lì xì đầu năm. Lễ Tình Yêu: Lại hóa thành anh chàng lãng mạn, ôm bó hoa hồng, trao những món quà hình trái tim!
Nói vui, anh trưởng nhóm chẳng khác nào Tôn Ngộ Không, chỉ thiếu cây thiết bảng và đám mây cân đẩu!
Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, dù hóa trang thành ma quỷ, ông già Noel hay ông cụ ngày Tết, đó chính là tấm lòng dành cho những người đang gặp cảnh khốn khó.
NHÓM MÕ NHÂN ÁI – 32 NĂM BỀN BỈ, MỖI TUẦN PHỤC VỤ MỘT BỮA ĂN!
Đằng sau câu chuyện Halloween vui nhộn ấy, là một hành trình thiện nguyện bền bỉ đáng trân trọng.
Theo thông tin của nhóm, Nhóm Mõ Nhân Ái bắt đầu chương trình giúp đỡ người không nhà từ khoảng năm 1994. Đến nay, năm 2026, đã tròn 32 năm liên tục thực hiện công việc nghĩa tình tại San Jose.
Suốt hơn ba thập niên, nhóm đã trao tặng hàng ngàn bữa ăn, cùng quần áo, mền, áo lạnh, thực phẩm và những vật dụng cần thiết cho người không nhà.
Mỗi tuần, dù trời nắng hay mưa, dù mùa hè nóng bức hay mùa đông lạnh giá, những tấm lòng thiện nguyện vẫn cố gắng duy trì bữa ăn dành cho những người thiếu may mắn.
Phía sau mỗi phần ăn là biết bao công sức: người góp tiền, người mua thực phẩm, người nấu nướng, người chuẩn bị, người vận chuyển và người trao tận tay.
Không phải ai cũng giàu có, không phải ai cũng dư dả thời giờ. Nhưng tất cả cùng chung một suy nghĩ:
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no!”
Điều đặc biệt là nhóm không chỉ trao thực phẩm rồi ra về. Qua nhiều năm, những người đến nhận bữa ăn đã trở thành những khuôn mặt thân quen gia đình, được chào hỏi, thăm nom và cùng chia sẻ niềm vui trong những dịp lễ.
Bởi vậy, mới có chuyện một con ma xuất hiện giữa ban ngày, mà chẳng ai sợ hãi gì cả!
Họ hiểu rằng phía sau chiếc mặt nạ đầu lâu ấy, là một người bạn đã quen thuộc từ lâu.
CHUYỆN ĐẸP CỦA NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN: NGÀY XƯA ĐƯỢC BẢO TRỢ, NGÀY NAY GIÚP LẠI… ÔNG BẢO TRỢ!
Một trong những ý nghĩa đặc biệt của Nhóm Mõ Nhân Ái, chính là tinh thần nhớ ơn và đền đáp.
Sau biến cố tháng Tư năm 1975, biết bao người Việt tị nạn đã được các gia đình Mỹ, những nhà thờ và tổ chức thiện nguyện mở rộng vòng tay đón nhận.
Có người giúp một mái nhà, một bộ quần áo, một bữa cơm. Có người giúp tìm việc làm, học tiếng Anh, bắt đầu cuộc sống mới.
Những ân tình ấy vẫn được nhiều người Việt ghi nhớ.
Và hôm nay, chính những người Việt từng được giúp đỡ, lại tìm cách giúp những người Mỹ đang lâm cảnh khó khăn, trên quê hương thứ hai của mình.
Nói vui theo cách của Nhóm Mõ Nhân Ái:
“Ngày xưa ông Mỹ bảo trợ người Việt tị nạn. Bây giờ người Việt tị nạn đi giúp lại… ông bảo trợ người Mỹ!”
Một câu nói hóm hỉnh, nhưng chứa đựng cả một nghĩa tình sâu đậm, cho và nhận!
Không phân biệt màu da, ngôn ngữ, tôn giáo hay nguồn gốc, ai đói cần được ăn, ai lạnh cần được mặc ấm, ai cô đơn cũng cần một lời hỏi thăm.
Bởi máu ai cũng có sắc đỏ, lòng nhân ái không có biên giới!
MÙA LỄ HỘI – KHI TIẾNG CƯỜI CŨNG LÀ MỘT MÓN QUÀ!
Halloween, Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh rồi Tết Dương Lịch nối tiếp nhau. Đó là những ngày gia đình đoàn tụ, nhà nhà trang hoàng, trẻ em háo hức nhận quà.
Nhưng đối với những người không nhà, mùa lễ đôi khi lại là thời gian buồn tủi nhất.
Giữa phố phường rực rỡ ánh đèn, vẫn có người phải ngủ dưới gầm cầu, trong chiếc xe cũ hoặc một góc đường lạnh lẽo.
Khi nhiều gia đình quây quần bên bàn tiệc, có người vẫn đang tìm một bữa ăn, một chiếc áo ấm, hay chỉ một nơi trú mưa qua đêm.
Một bữa ăn không thể giải quyết hết những khó khăn của cuộc đời. Nhưng một bữa ăn, một viên kẹo, một lời chúc và một nụ cười chân thành, có thể khiến một ngày trở nên bớt lạnh lẽo.
Vì thế, Nhóm Mõ Nhân Ái muốn mang không khí lễ hội đến với những người bạn không nhà, để họ cũng được vui, được cười và cảm nhận rằng, giữa xã hội này, mình không bị bỏ quên!
Halloween năm nay, con ma có thể làm người ta giật mình vài giây, nhưng tình thương có thể ở lại trong lòng rất lâu!
LỜI KÊU GỌI: XIN TIẾP TAY VỚI NHÓM MÕ NHÂN ÁI!
Ba mươi hai năm là một hành trình dài, nhưng nhu cầu giúp đỡ người không nhà vẫn còn rất lớn, nhất là khi mùa thu qua đi, mùa đông lạnh giá đang đến gần.
Nhóm Mõ Nhân Ái chân thành mong quý đồng hương, quý ân nhân và những tấm lòng hảo tâm tiếp tục góp sức, tùy theo khả năng của mình. Chi phiếu yểm trợ xin đề tên: Thằng Mõ. Memo: Giúp đỡ Homeless. Địa chỉ: 918 S. First St., San Jose, CA 95110
Xin chân thành cảm tạ tất cả quý ân nhân, quý thân hữu và những người đã âm thầm góp công, góp của, tiếp sức cho chương trình suốt nhiều năm qua.
LỜI CHÚC LỄ MA QUỶ: HÙ NHAU CHO SỢ MỘT CHÚT, NHƯNG THƯƠNG NHAU THẬT NHIỀU!
Nhân mùa Halloween 2026, Nhóm Mõ Nhân Ái thân ái kính chúc quý đồng hương và các em thiếu nhi, một mùa lễ thật vui tươi, an lành và đầy ắp tiếng cười!
Chúc quý vị chỉ bị ma hù, đừng bị hóa đơn hù! Chỉ mất vía vài giây, đừng mất ngủ cả tuần! Kẹo đầy túi, niềm vui đầy nhà, tình thương đầy tim! Và nếu bất ngờ gặp một con ma giữa ban ngày, xin đừng vội bỏ chạy! Biết đâu đó lại là một con ma đang mang kẹo, mang quà và một trái tim đầy tình người đến với quý vị! Bởi trên đời này, điều đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, mà là khi con người không còn biết thương yêu nhau!
HAPPY HALLOWEEN 2026!
LVH, Thay Mặt NhómMõ Nhân Ái – San Jose
(Sau đây là một vài hình ảnh sinh hoạt Halloween 2026, Thứ Năm Hôm Qua.)
Sinh Hoạt Halloween Hôm Nay:
Tin Quốc Tế Đó Đây
Đàm Phán Hòa Bình Cho Ukraine: Đặc Phái Viên của Nguyên Thủ Hoa Kỳ Đến Nga Gặp Tổng thống Putin
(Hình Heiko Junge/Pool NTB via AP, từ trái sang phải: Đặc sứ Mỹ Steve Witkoff, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre, tại Oslo, Na Uy ngày 20/10/2026.)
-Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ông Steve Witkoff đã đến St. Petersburg vào sáng 21/10/2026, để đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Chuyến đi này diễn ra sau các cuộc thảo luận giữa phía Hoa Kỳ với Tổng thống Volodymyr Zelensky, mà cả hai bên đều cho là “đã đạt được những tiến bộ”.
Trước đó, trong các cuộc thảo luận tại thủ đô Oslo của Na Uy, với sự tham gia của ông Witkoff, Đặc phái viên Jared Kushner, cùng các nhà lãnh đạo Na Uy và Phần Lan, Tổng thống Zelensky đã hoan nghênh việc khôi phục chia sẻ thông tin tình báo với Hoa Kỳ, đồng thời yêu cầu được tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến tương lai của Ukraine.
Theo hãng tin AFP, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, đang thăm Ấn Độ, mô tả các cuộc thảo luận với phía Ukraine là “tích cực” dù lưu ý rằng “không có gì bất ngờ”. Ông cho biết thêm: “Ông Steve Witkoff sẽ có thể đến St. Petersburg và chia sẻ những ý tưởng đó với phía Nga”. Một viên chức Hoa Kỳ, khi trao đổi với hãng tin AFP, ghi nhận các cuộc thảo luận tại Oslo là “rất hiệu quả và mang tính xây dựng”, đồng thời nhấn mạnh “hiện đã có sự đồng thuận mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ, Ukraine và Âu Châu về các bước đi tiếp theo”.
Các cuộc đàm phán này diễn ra sau một tuần đầy căng thẳng giữa Ukraine và Hoa Kỳ. Quan hệ song phương đã trở nên xấu đi, kể từ khi Tổng thống Donald Trump đạt được thỏa thuận với Vladimir Putin về việc mua dầu diesel từ Nga, đồng thời chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelenskyy về các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, những hành động, mà theo ông Trump, đang góp phần đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao. Hôm 20/10, từ Tòa Bạch Ốc, ông Trump tiếp tục gây sức ép khi tuyên bố: “Ông Zelensky cần phải quyết tâm chấm dứt cuộc chiến này, nếu không, tình hình sẽ trở nên rất tồi tệ”.
Về phần Tổng thống Zelensky, ông chỉ trích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cố tình trì hoãn việc bàn giao các phi đạn đánh chặn Patriot, những vũ khí rất cần thiết để Ukraine chống trả các cuộc tấn công bằng phi đạn và drone của Nga. Tuy nhiên, hôm 20/10, ông Zelensky đã bày tỏ hài lòng về việc chia sẻ thông tin tình báo từ phía Hoa Kỳ hiện “đang hoạt động hiệu quả”, giúp Ukraine nhận được cảnh báo sớm về các vụ phóng phi đạn-đạn đạo của Nga. Tổng thống Ukraine cũng tin tưởng rằng các cuộc thảo luận về mạng lưới Starlink và việc cung cấp phi đạn Patriot sẽ đạt được kết quả tích cực. Phía Hoa Kỳ trước đó đã bác bỏ những cáo buộc là họ đã ra lệnh ngừng chia sẻ thông tin tình báo hay hạn chế hoạt động của Starlink, hệ thống vốn được quân đội Ukraine sử dụng rộng rãi.
Hôm thứ Hai (19/10), Tổng thống Donald Trump cho biết sẵn sàng sớm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, để thảo luận về giải pháp cho cuộc chiến tại Ukraine. Các cuộc thảo luận dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ cho đến nay vẫn chưa đạt được tiến triển nào hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu từ năm 2022.
Trong lúc Đặc phái viên Tổng thống Trump đàm phán với phía Nga về chấm dứt chiến tranh Ukraine, hôm 21/10, Tổng thống Vladimir Putin thông báo về việc trả tự do cho Stephen Hubbard, một công dân Hoa Kỳ bị giam giữ tại Nga với cáo buộc làm “lính đánh thuê” cho Ukraine.
Trung Tâm Dữ Liệu của Nga Dễ Bị Tổn Thương Trước Các Đợt Tấn Công của Ukraine
(Hình REUTERS - Anastasia Barashkova: Logo của tập đoàn kỹ thuật số Yandex trên mặt tiền trụ sở ở thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, ngày 12/10/2026.)
-Cuộc chiến tranh Nga-Ukraine vừa bước sang một giai đoạn mới, với những tác động lan tỏa trên lãnh thổ Nga và đời sống hằng ngày của người dân. Sau những xáo trộn do các vụ oanh kích của Ukraine nhắm vào nhà máy lọc dầu và kho bãi, giờ đây các trung tâm dữ liệu lớn cũng nằm trong tầm ngắm.
Từ đầu tháng 10/2026, nhiều cơ sở của tập đoàn Tin học lớn nhất Nga Yandex đã bị đánh trúng, kéo theo hàng loạt trục trặc về dịch vụ công và tư nhân. Việc các trung tâm này quá mong manh đang trở thành vấn đề lớn với Nga. Tại thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, thông tín viên Thomas De Saint-Leger của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
Trên mạng xã hội, mọi người đang chia sẻ những chuyện không may của riêng mình: Nào là tài khoản ngân hàng đột nhiên bị khóa, hình ảnh bị đánh cắp, rồi có cả người đàn ông bị kẹt không vào được nhà có hệ thống cửa kết nối internet…. Liên tiếp các hỏng hóc như vậy liên quan đến các trung tâm dữ liệu của Yandex, một dạng “Google của Nga” bị hư hại.
Chuyên gia phân tích dữ liệu số, ông Arthur Khachuyan giải thích: “Khi nghĩ đến Yandex, người ta chỉ hình dung đơn giản đó là nhà cung cấp các ứng dụng của chính mình. Nhưng Yandex còn cung cấp hạ tầng máy chủ cho các doanh nghiệp khác. Vì vậy, rất nhiều dịch vụ, hoàn toàn không liên quan đến Yandex, đã ngừng hoạt động”.
Một số dịch vụ trong số đó đến nay vẫn chưa được khôi phục.
Điểm yếu của hệ thống kỹ thuật số Nga nằm ở cấu trúc của nó. Dữ liệu chỉ được lưu trữ trong lãnh thổ quốc gia theo một đạo luật năm 2015, tại các trung tâm lớn tập trung ở miền Tây đất nước. Nếu không bảo vệ chính các cơ sở này, thật khó hình dung trong ngắn hạn có thể có biện pháp đối phó với các cuộc tấn công khác.
Chuyên gia Arthur Khachuyan cho biết tiếp: “Cần có thêm một trung tâm dữ liệu dự phòng và chuẩn bị sẵn từ trước việc chuyển các dịch vụ sang một trung tâm khác, mà không làm gián đoạn hoạt động của chúng. Không có phương tiện kỹ thuật nào khác để phòng ngừa hoàn toàn một kịch bản như vậy”.
Các mối đe dọa đối với hạ tầng kỹ thuật số là chủ đề trọng tâm của một cuộc họp do Vladimir Putin chủ trì tuần trước. Theo Ðiện Cẩm Linh, cuộc họp này không liên quan đến các vụ tấn công gần đây nhằm vào các trung tâm dữ liệu.
Sau Nhiều Tháng Bế Tắc, Quốc Hội Lỗ Ma Ni Thông Qua Chính Phủ Thân Âu Châu
(Hình AP/Andreea Alexandru: Quang cảnh phiên họp bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ mới tại Nghị viện Lỗ Ma Ni, Bucharest, thủ đô của Lỗ Ma Ni ngày 20/10/2026.)
-Ngày 20/10/2026, Quốc hội Lỗ Ma Ni đã phê chuẩn thành phần chính phủ của tân Thủ tướng thân Âu Châu Luca Niculescu, khép lại nhiều tháng khủng hoảng chính trị.
Là ứng viên thứ tư tranh chức Thủ tướng kể từ khi liên minh cầm quyền cũ sụp đổ hồi tháng 5/2026, nhà ngoại giao 55 tuổi, không đảng phái, được 3 đảng thân Âu Châu ủng hộ, đã giành 280 phiếu, vượt xa mức 233 phiếu cần thiết. Nội các của ông gồm các Bộ trưởng thuộc đảng Xã hội Dân chủ (PSD), lực lượng chính trị lớn nhất nước, cùng một số chuyên gia kỹ trị.
Tại thủ đô Bucharest của Lỗ Ma Ni, thông tín viên Guilhem Bernes của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm chi tiết về chương trình hành động của chính phủ mới:
Việc điều chỉnh lương hưu theo lạm phát, miễn đóng bảo hiểm cho các bà mẹ có con nhỏ.... Chương trình của chính phủ mới có đưa ra một số biện pháp xã hội như vậy. Theo nhà Chính trị học Sergiu Miscoiu, đó là điểm mới so với chính phủ tiền nhiệm.
“Chính phủ do đảng Xã hội Dân chủ lãnh đạo với đa số áp đảo, đã lật đổ chính phủ của ông Bolojan bằng một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính là vì họ phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng. Vì vậy, đảng Xã hội Dân chủ bị sức ép phải đưa vào một loạt biện pháp có tính chất biểu tượng đoạn tuyệt với những biện pháp mà ông Bolojan đã thực hiện”.
Tuy nhiên, nhà Kinh tế Liviu Deceanu nhấn mạnh, Lỗ Ma Ni đang bị thâm hụt ngân sách cao nhất Liên Hiệp Âu Châu (EU), nên dư địa hành động của chính phủ mới sẽ rất hạn chế.
Ông nói: “Đáng tiếc là không còn nhiều tiền nữa, ngân sách rất eo hẹp. Vì vậy, trên thực tế, họ sẽ tiếp tục chính sách kiểm soát chi tiêu công mà chính phủ trước đã bắt đầu. Hơn nữa, Bộ trưởng Tài chánh vẫn giữ ghế trong chính phủ mới: Đó là một sự bảo đảm nhỏ rằng các chính sách tài chánh và thuế sẽ không thay đổi nhiều”.
Dù vậy, các biện pháp xã hội vẫn là cần thiết, nhà Kinh tế này nhấn mạnh, trong khi người dân Lỗ Ma Ni đang phải chịu mức lạm phát cao nhất Liên Hiệp Âu Châu.
Pháp: Chính Phủ Họp Với Các Đại Diện Công Đoàn, Chuẩn Bị Biện Pháp An Ninh Cho Đợt Biểu Tình Mới
(Hình REUTERS - Abdul Saboor: Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu phát biểu trong phiên chất vấn chính phủ ở Quốc hội, Paris ngày 20/10/2026.)
-Sau đêm giới nghiêm thứ hai liên tiếp tại nhiều địa điểm ở một số thành phố, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu tiếp các đại diện công đoàn lớn ngày 21/10/2026 tại điện Matignon và các chính đảng vào ngày 22/10. Cùng lúc, chính phủ cũng chuẩn bị tăng cường bảo đảm an ninh cho cuộc biểu tình mới “Acte II” (Hồi II) diễn ra thứ Bảy (24/10).
Theo báo Le Monde, các cuộc thảo luận với các nghiệp đoàn lớn (CFDT, CGT, FO, CFTC và CFE-CGC) tập trung vào việc “bảo đảm quyền tự do biểu tình” và đáp ứng những yêu cầu của học sinh Trung học, nhưng đại diện học sinh lại không được mời tham dự.
Trong khi đó, các chính đảng đã xác định lập trường trước cuộc gặp Thủ tướng ngày 22/10. Lãnh đạo đảng Pháp quốc Bất khuất (LFI), ông Jean Luc Mélenchon tuyên bố đảng này sẽ tham gia nhưng với mục đích “phá hỏng cuộc họp”, trong bối cảnh chính phủ cáo buộc các phần tử “siêu cực tả” gây bạo loạn và chỉ trích LFI dung túng cho các hành vi quá khích. Về phía đảng Tập hợp Dân tộc (RN), Marine Le Pen và Jordan Bardella xác nhận sẽ cử đại diện tham dự. Đại diện đảng Xanh Marine Tondelier và đảng Xã hội Olivier Faure cũng sẽ có mặt.
Trong khi đó, phong trào Áo Vàng kêu gọi “Acte II” (Ngày hành động thứ hai/Hồi II) biểu tình trên toàn quốc vào thứ Bảy (24/10), đồng thời lên án bạo lực cảnh sát và yêu cầu cấm sử dụng một số loại vũ khí giải tán đám đông. Tại Paris, một cuộc tuần hành từ quảng trường Bastille đến khu Opéra đã được đăng ký với mục tiêu “phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao”. Công đoàn CGT và Liên hiệp Sinh viên cũng tham gia đợt huy động mới.
Để tránh tái diễn tình trạng bạo loạn như cuối tuần trước, chính phủ dự kiến khai triển lực lượng an ninh “quy mô lớn”, “cơ động hơn”, nhiều hơn mức 60.000 Cảnh sát và Hiến binh được huy động trên toàn quốc ngày 17/10. Các thành viên lực lượng chống bạo loạn CRS đang nghỉ phép được gọi trở lại làm nhiệm vụ, cùng với lực lượng Dự bị và học viên Cảnh sát sắp tốt nghiệp. Quân đội sẽ hỗ trợ bảo vệ các công trình công cộng, nhằm giải phóng nhân lực cho nhiệm vụ giữ gìn trật tự.
Tại thủ đô Paris và vùng phụ cận, nhiều biện pháp hạn chế đã được áp đặt như cấm vận chuyển nhiên liệu, chất dễ cháy, pháo hoa và cấm mang thiết bị bảo hộ gần trường học. Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các Tỉnh trưởng cấm những cuộc biểu tình không bảo đảm điều kiện an ninh. Một số khu vực tại Paris, Lyon và Marseille tiếp tục duy trì lệnh giới nghiêm cục bộ. Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Paris, dự kiến diễn ra từ 24 đến 31/10, cũng bị hoãn.
Nợ Công: Moody’s Được Dự Báo Hạ Xếp Hạng Tín Nhiệm Quốc Gia của Pháp
(Ảnh AP - Michel Euler, minh họa: Bộ trưởng Tài chánh Pháp Roland Lescure (trái) và Thủ tướng Sebastien Lecornu (giữa) trong phiên họp thảo luận về ngân sách bảo hiểm Y tế ở Quốc hội ngày 9/12/2025.)
-Phần lớn các nhà Kinh tế dự đoán là tối thứ Sáu (23/10/2026) tuần này, cơ quan thẩm định tài chánh quốc tế Moody’s sẽ hạ xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Pháp, dựa trên tình trạng hiện tại của nền kinh tế Pháp.
Xếp hạng hiện tại của Moody’s, thước đo khả năng của Pháp hoàn trả các khoản vay, đang ở mức “Aa3 với triển vọng tiêu cực”, tức là nợ công của Pháp nằm trong nhóm “chất lượng cao” nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị hạ bậc. Hai tổ chức thẩm định tài chánh lớn khác là Standard & Poor’s và Fitch đã xếp hạng Pháp thấp hơn một bậc, ở mức A+ (“mức trung bình cao”), với triển vọng ổn định.
Được thông tấn xã AFP trích dẫn hôm 21/10, Giám đốc Nghiên cứu Kinh tế tại trường Quản lý IESEG, ôngh Éric Dor nêu lên thực trạng của nền kinh tế Pháp hiện nay: Thâm hụt ngân sách vẫn ở mức cao, vượt quá 5% GDP trong cả năm 2025 và 2026 (cụ thể là 5,1% vào năm 2025, dự kiến 5,4% vào năm 2026 và dự báo vẫn ở mức 5% vào năm 2027). Ông lưu ý rằng con số này “cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong Liên Hiệp Âu Châu có cùng mức xếp hạng, hoặc thấp hơn theo bảng xếp hạng của Moody’s, ngoại trừ Bỉ, hoặc Hung Gia Lợi và Lỗ Ma Ni, hai nước nằm ngoài khu vực đồng Euro”.
Hơn nữa, nợ công của Pháp được dự báo sẽ lên đến 121,7% GDP vào năm 2027, một tỷ lệ cũng cao hơn so với bất kỳ thành viên Liên Hiệp Âu Châu nào khác có cùng mức xếp hạng hoặc thấp hơn theo đánh giá của Moody’s. Về tăng trưởng kinh tế của Pháp năm nay, khởi đầu bằng mức sụt giảm 0,2% trong quý 1, tiếp đến là trì trệ trong quý 2 và dự báo quý 3 sẽ chỉ đạt mức là 0,1%.
Tính bền vững của nợ công Pháp ngày càng gây quan ngại, thể hiện rõ trên các thị trường: Trong vài tuần qua, lãi suất trái phiếu chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm vẫn ở mức 5%, một mức cao chưa từng thấy kể từ năm 2002. Đồng thời, “chênh lệch lãi suất” (spread), khoảng cách giữa lãi suất trái phiếu chính phủ của Pháp với lãi suất trái phiếu chuẩn của Đức, đang ở mức rộng nhất kể từ năm 2011, đỉnh điểm của khủng hoảng tài chánh Âu Châu.
Trong bối cảnh đó, ông Éric Dor và một số chuyên gia khác cho rằng “việc Moody's hạ một bậc xếp hạng tín nhiệm của Pháp xuống mức A1 là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra”.
Nhiệt Độ Trái Đất Có Thể Tăng Thêm 2,6°C, Liên Hiệp Quốc Hy Vọng Vẫn Có Thể Hành Động
(Hình AP/Caroline Bloomberg: Một vụ cháy rừng ở vùng Lège-Cap-Ferret, France, ngày 24/7/2026.)
-Liên Hiệp Quốc cảnh báo nhiệt độ trên thế giới đang hướng tới mức tăng 2,6°C trong thế kỷ này do vẫn thiếu cam kết. Ngày 21/10/2026, tại lễ ra mắt báo cáo thường niên của Chương trình Môi trường Liên Hiêp Quốc (UNEP), Tổng Thư ký António Guterres báo động thế giới đang “lệch hướng một cách nguy hiểm” và “không thể tránh khỏi việc vượt quá giới hạn 1,5°C” được đề ra tại COP15 ở Paris.
Theo báo cáo, được thông tấn xã AFP trích dẫn, ngay cả khi các quốc gia đáp ứng được cam kết giảm phát thải khí nhà kính, nhiệt độ toàn cầu vào cuối thế kỷ này vẫn sẽ cao hơn 2,6°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Mức dự báo này bi quan hơn so với dự báo đưa ra năm 2025 (mức tăng nhiệt độ từ 2,3°C đến 2,5°C), chủ yếu là do Hoa Kỳ, quốc gia gây ô nhiễm lớn thứ nhì thế giới, rút khỏi Hiệp định Paris, cũng như việc đánh giá lại các ước tính phát thải trong quá khứ.
Chỉ dựa trên các chính sách hiện hành, mà không tính đến những cam kết cải thiện tình hình, mức độ nóng lên toàn cầu có thể tới 2,8°C vào năm 2100, gấp đôi mức hiện tại, trong khi thế giới đã và đang trải qua nhiều đợt thiên tai (lũ lụt chết người, sóng nhiệt tàn khốc, cháy rừng không kiểm soát), cụ thể là tại Âu Châu mùa Hè này.
Ngày 20/10, đảo Corse của Pháp hứng cơn bão Địa Trung Hải gây ra lượng mưa tương đương 3 tháng chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Tại Trạm Thời tiết ở căn cứ Không quân Solenzara, lượng mưa đo được trong 24 tiếng đồng hồ là 612 mm, gấp 5 lần lượng mưa trung bình tháng Mười của khu vực và đánh bại mọi kỷ lục về lượng mưa trên cả nước. Nước lũ đã cuốn hàng chục xe hơi, 1 người thiệt mạng, nhiều tuyến đường bị ngập hoàn toàn.
Vùng Bouches-du-Rhône, miền Đông-Nam Pháp, cũng bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường, kể cả cao tốc, bị ngập, gây gián đoạn giao thông.
Bắc Hàn Điều Động Các Đơn Vị Mới Vào “Vị Trí Khai Hỏa” ở Biên Giới Với Nam Hàn
(Hình KCNA via KNS via AP: Kim Yo Jong (giữa, bên trái), em gái của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un, cùng các viên chức quân sự đến thăm các khu vực tiền tuyến của Bắc Hàn ngày 20/10/2026.)
-Tình hình bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng: Hôm 21/10/2026, em gái đầy quyền lực của lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, Kim Jong Un, bà Kim Yo Jong thông báo Bình Nhưỡng đã điều động các đơn vị mới vào “vị trí khai hỏa”. Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bắc Hàn cảnh báo đang cân nhắc khai triển thêm các phương tiện tấn công đến khu vực biên giới với Nam Hàn.
Theo hãng tin AFP, bà Kim Yo Jong cho biết thêm là lãnh đạo Bắc Hàn đã “ra lệnh củng cố biên giới với quốc gia thù địch, để biến nơi đây thành một pháo đài bất khả xâm phạm vĩnh viễn”. Cùng lúc đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Nguyên soái Pak Jong Chon đã đi thị sát các “vị trí trọng yếu” dọc biên giới. Ông nhấn mạnh với binh sĩ đây là “thời điểm để tổ chức lực lượng hỏa lực đủ mạnh nhằm gieo rắc nỗi kinh hoàng cho kẻ thù”.
Hôm 21/10, em gái của lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn còn thông báo là từ đây đến cuối tháng 10, sẽ lắp đặt trở lại dọc theo biên giới các loa phát thanh truyền đi những thông điệp thù địch nhắm vào Hán Thành.
Căng thẳng giữa Hán Thành và Bình Nhưỡng đã leo thang kể từ tháng trước, khi phía Nam Hàn cáo buộc Cộng sản Bắc Hàn đặt mìn trong Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền, dẫn đến một vụ nổ. Bình Nhưỡng đã bác bỏ cáo buộc này.
Hôm 20/10, Hán Thành tuyên bố sẽ có phản ứng “kiên quyết” nếu Cộng sản Bắc Hàn tiếp tục các hành động khiêu khích. Hán Thành cũng xác nhận đã sử dụng loa phóng thanh và nổ súng cảnh cáo, coi đây là “các biện pháp phòng vệ chính đáng nhằm ngăn chặn binh sĩ Bắc Hàn vượt qua Đường phân giới quân sự (MDL)”.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn Jin Yong-sung đã ra lệnh cho quân đội phải “phản ứng với quyết tâm vững vàng” nếu Cộng sản Bắc Hàn lấy các hành động của Hán Thành làm cớ để thực hiện các hành vi gây hấn.
Gần đây, Cộng sản Bắc Hàn đã tiến hành thử nghiệm một loạt vũ khí, trong đó có hệ thống ngư lôi dẫn đường chính xác “kiểu mới” và phi đạn siêu thanh tầm trung. Cả hai loại vũ khí này được cho là đều ứng dụng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo (AI).
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(NHK/AFP/RFI) – Nhật Bản và Đài Loan cáo buộc tin tặc Trung Quốc. Được trang NHK trích dẫn ngày 21/10/2026, một nhà nghiên cứu của công ty bảo mật tin học GMO Internet Group cho biết một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc đã được sử dụng trong các vụ tin tặc gần đây, đánh cắp dữ liệu cá nhân, nhắm vào nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, chủ yếu là lĩnh vực thương mại, kho bãi, bảo hiểm, tài chánh. Cùng thời điểm, Đài Bắc cũng cáo buộc Bắc Kinh muốn can thiệp vào kỳ bầu cử địa phương diễn ra vào tháng 11/2026. Mỗi ngày Đài Loan bị khoảng 2,6 triệu vụ tin tặc Trung Quốc và bóp méo thông tin.
(AFP/RFI) – Vụ bắt giữ một nhà báo Nhật Bản: Tokyo cử một nhà ngoại giao đến Nga. Hôm 21/10/2026, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo một nhà ngoại giao cấp cao của nước này đã tới Mạc Tư Khoa trong tuần này, để tìm cách đạt được việc phóng thích một nhà báo Nhật Bản đang bị giam giữ tại Nga. Tuần trước, Mạc Tư Khoa thông báo đã bắt giữ một phóng viên của nhật báo Hokkaido Shimbun trên đảo Sakhalin, thuộc vùng Viễn Đông của Nga, gần một quần đảo mà hai nước đang tranh chấp chủ quyền. Yuki Imai bị cáo buộc “tham gia vào các hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Nga”. Tokyo đã bác bỏ các cáo buộc đó và yêu cầu Nga phải trả tự do cho nhà báo Yuki Imai.
(AFP/RFI) – Biểu tình bạo động ở Albania: Thủ tướng lên án một “cuộc chiến hỗn hợp”. Hôm 20/10/2026, Thủ tướng Albania, ông Edi Rama đã lên án một “cuộc chiến hỗn hợp” (hybrid war), mà ông cho là nguyên nhân dẫn đến các cuộc biểu tình bạo động làm rung chuyển thủ đô Tirana trong suốt tuần qua, trước khi diễn ra một “cuộc tuần hành đoàn kết” của các Giảng viên Đại học nhằm ủng hộ sinh viên. Sau nhiều tháng biểu tình phần lớn diễn ra ôn hòa để phản đối một dự án tổ hợp du lịch có liên quan đến gia đình Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, thủ đô Tirana đã rơi vào vòng xoáy bạo lực kể từ thứ Ba (13/10) tuần trước, khi các cuộc biểu tình do sinh viên dẫn đầu trở nên ngày càng căng thẳng. Sinh viên đã xuống đường để phản đối điều kiện học tập tồi tệ và nạn tham nhũng, đồng thời yêu cầu Thủ tướng Xã hội Edi Rama, cầm quyền từ năm 2013, phải từ chức.
(AFP/RFI) – Pháp: Một chiến đấu cơ bị rơi, ít nhất 1 người thiệt mạng. Một chiến đấu cơ Mirage 2000D đã gặp nạn vào tối 20/10/2026, gần thành phố Nancy, miền Đông-Bắc nước Pháp, trong một chuyến bay huấn luyện dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ít nhất 1 người đã thiệt mạng, trong khi công tác tìm kiếm thành viên phi hành đoàn còn lại vẫn đang được tiến hành. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Pháp, chiếc máy bay gặp nạn thuộc phi đội của Căn cứ Không quân Nancy-Ochey (Căn cứ Không quân 133)
(AFP/RFI) – Khách sạn: Điều tra về lừa đảo trên Booking. Hôm 21/10/2026, Ủy Ban Âu Châu (EC) đã mở điều tra đối với nền tảng đặt phòng khách sạn Booking, nhằm xác định xem nền tảng này có đã thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ khách hàng, trước những thông tin niêm yết gây hiểu lầm và các vụ lừa đảo trực tuyến. Brussels còn cáo buộc Booking có thể đã không tuân thủ các nghĩa vụ về tính minh bạch trong quảng cáo, đặc biệt là đối với các danh sách được “đẩy lên” (boosted listings), một tính năng trả lệ phí giúp các cơ sở kinh doanh nhất định được hiển thị nổi bật hơn trên nền tảng.
(AFP/RFI) – Kênh Panama lại lập kỷ lục về số lượng hàng trung chuyển. Ngày 20/10/2026, Cơ quan Quản lý Kênh Panama (ACP) cho biết khoảng 521 triệu tấn hàng được vận chuyển trên gần 14.000 chuyến tàu đi qua tuyến hàng hải dài khoảng 80 cây số trong năm tài khóa vừa qua, từ 1/10/2025 đến 30/9/2026. Cho dù giao thông hàng hải bị giảm do hạn hán, nhưng kênh Panama lập kỷ lục mới là nhờ eo biển Hormuz bị phong tỏa. Hoa Kỳ và Trung Quốc là 2 nhà sử dụng chính tuyến đường thủy dài 80 cây số này, chiếm khoảng 5% tổng lượng thương mại hàng hải toàn cầu.
(Reuters/RFI) – Hoa Kỳ thu hồi hơn 300.000 thị thực nhập cảnh. Con số được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 20/10/2026, cho thấy tốc độ thu hồi thị thực nhập cảnh đã tăng nhanh trong những tuần gần đây, gần gấp đôi so với con số 175.000 được nêu ngày 10/8. Trên mạng X, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Tommy Pigott khẳng định chính phủ “không khoan dung đối với người ngoại quốc ở đây (Hoa Kỳ) bằng thị thực nhập cảnh mà vi phạm pháp luật, gian lận hoặc làm suy yếu an ninh quốc gia”. Giới bảo vệ nhân quyền lên án nhiều trường hợp thu hồi thị thực nhập cảnh, vì có những người ngoại quốc biểu tình ủng hộ Palestine, phản đối các cuộc tấn công của Do Thái vào Gaza và một số trường hợp người ngoại quốc bình luận trên mạng xã hội của họ về vụ ám sát nhà bình luận





























Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét